Vòng 1/8 Champions League 2012 2013

ex_ncc

Trung học xã
Đầu quân
19/9/11
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Vậy là đã có kết quả bốc thăm chia đấu loại. Năm nay theo như giới chuyên môn đánh giá thì là năm các cặp đấu cân tài cân sức nhất trong 5 năm trở lại đây.
Galatasaray – Schalke

Celtic – Juventus

Arsenal – Bayern

Shakhtar – Dortmund

Milan – Barca

Real Madird – MU

Valencia – PSG

Porto - Malaga

UEFA Champions League - Draws – UEFA.com

Trong đó hai cặp đấu "kinh điển" không thể bỏ lỡ giữa Barca vs AC & MU vs Real.
bar ac.jpg

AC Milan tuy năm nay suy yếu nghiệm trọng với sự ra đi của hàng loạt trụ cột như Silva hay IBra, nhưng ở đấu trường châu Âu Milan luôn là đội bóng không thể không kiêng dè. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày Kaka dẫn dắt Milan lên ngôi vô địch khiến lòng rạo rực với trái bóng tròn lần đầu tiên bộc phát. Nếu Barca là đội bóng tôi yêu nhất thì AC cũng phải đứng thứ hai.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

tukoi10

Trung học xã
Đầu quân
5/9/12
Bài viết
40
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Lúc nãy mình xem trực tiếp trên sopcast. Năm nay các cặp cân đối quá , lúc bốc thăm đến lượt AC Milan thì không có lựa chọn buộc phải gặp Barca. Sau cặp ACM Vs Barca đến cặp Real Vs ManU cũng hay. Nhưng mình chưa biết cụ thể đã bốc thăm ở vòng tứ kết chưa , đường di như thế nào ?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Chắc là có sắp xếp rồi. Cái gọi là bốc thử lộ từ lâu mà bốc thật cũng không sai đến 1% thì rõ là UEFA đã có chuẩn bị trước.

Riêng với Barca thì quá tốt. Lan già càng mạnh càng thích. Riêng năm nào ta gặp đội càng khoai thì nguy cơ vô địch càng rõ.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chắc là có sắp xếp rồi. Cái gọi là bốc thử lộ từ lâu mà bốc thật cũng không sai đến 1% thì rõ là UEFA đã có chuẩn bị trước.

Riêng với Barca thì quá tốt. Lan già càng mạnh càng thích. Riêng năm nào ta gặp đội càng khoai thì nguy cơ vô địch càng rõ.
Người ta thò tay vào một đống bóng giống nhau rồi bốc các đội thì làm sao mà sắp xếp được anh? Có phải ảo thuật gia đâu @@.
Milan năm nay đã yếu hơn rất nhiều so với năm ngoái. Không còn bộ đôi trung vệ thép Nesta - Thiago, không còn đó Ibracadabra trên hàng công, còn hoàng tử Boateng thì đã mất phong độ. Tuy nhiên không thể nào đánh giá thấp họ, bởi cái đẳng cấp và truyền thống đáng ngưỡng mộ của nửa đỏ thành Milan tại đấu trường danh giá nhất Châu lục.
 

eminem

Juvenil B
Đầu quân
8/5/11
Bài viết
117
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Barça đồng
0
Biết là nó thò tay vào bốc giữa một đống bóng nhưng sao năm nào nó cũng bốc những cặp mà NHM mong đợi nhất là sao??? Không hiểu nổi luôn ấy. NHM mong Mu gặp Real , xác xuất chỉ 20% nhưng bốc là y như rằng, bởi vậy nghi có sắp xếp cũng ko phải là ko có cơ sở
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Biết là nó thò tay vào bốc giữa một đống bóng nhưng sao năm nào nó cũng bốc những cặp mà NHM mong đợi nhất là sao??? Không hiểu nổi luôn ấy. NHM mong Mu gặp Real , xác xuất chỉ 20% nhưng bốc là y như rằng, bởi vậy nghi có sắp xếp cũng ko phải là ko có cơ sở
Biết là cơ sở đấy nhưng mà rõ ràng so với việc bốc quả bóng mà chả có đánh dấu gì một cách ngẫu nhiên thì rõ ràng là không thể thuyết phục bằng rồi.
Vì cả thế giới đều nhìn là người ta quay một đống bóng rồi thò tay vào bốc ngẫu nhiên mà, hành động này có sức thuyết phục hơn chứ.
 

haikc

Trung học xã
Đầu quân
4/11/10
Bài viết
32
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Cặp AC-BARCA sẽ gặp cặp nào tiếp theo nhỉ?có phải bốc thăm ở vòng TK ko các bác?
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
ngày 15 tháng 3 sẽ bốc thăm tiếp nhánh đối đầu ở tứ kết và bán kết
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Có 1 điều trùng hợp đến kỳ lạ ở C1:
Mùa 07/08: MU win Barca ở bán kết => MU vô địch
Mùa 08/09: Barca vô địch
Mùa 09/10: Inter win Barca ở bán kết => Inter vô địch
Mùa 10/11: Barca vô địch
Mùa 11/12: Chelsea win Barca ở bán kết => Chelsea vô địch
Mùa 12/13: ????
Các bác nghĩ sao? Với lại sau mỗi lần Tây Ban Nha thi đấu thành công là Barca lại có một mùa bùng nổ. Sau Euro 2008, Barca ăn 6. Sau World Cup 2010, Barca vô địch La Liga và C1, năm nay TBN vô địch Euro tiếp, liệu Barca có vô địch C1?
Lại có, TBN vừa bảo vệ thành công chức vô địch Euro mà trước đó không đội tuyển nào làm được. Nghe thật có lí. :baifu_oh:
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Bốc đúng cục xương nhất! Chuyện bốc thăm theo như tôi theo dõi thì có hình thức sắp đặt đấy, còn sắp đặt như thế nào thì không rõ, đơn cử như bảng tử thần năm nay, hay rất nhiều trường hợp khác, năm nào bốc cũng có cặp hoặc bảng hoành tráng. Chính vì thế mà Mou lúc nào cũng ra rả điệp khúc bị ép, mà đúng là năm nay Real bị ghét nên bị ép từ vòng bảng đến vòng 1/8. trong các đội đầu bảng trừ Barca ra thì Mu cũng được coi là mạnh nhất mà nhét ngay vào đầu ông Real mà chả ác à? hi hi
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Biết là cơ sở đấy nhưng mà rõ ràng so với việc bốc quả bóng mà chả có đánh dấu gì một cách ngẫu nhiên thì rõ ràng là không thể thuyết phục bằng rồi.
Vì cả thế giới đều nhìn là người ta quay một đống bóng rồi thò tay vào bốc ngẫu nhiên mà, hành động này có sức thuyết phục hơn chứ.
Ôi giời, nếu muốn chuẩn thì phải bốc trong thùng kín trống rỗng rồi bỏ bóng vào đó như bỏ phiếu ý. Sau đó thì tay Mcmanaman thò tay vào bốc. Còn bốc thế này mà thích mafia thì cứ oánh số hay ký hiệu nào đó phím trước cho là chọn đúng ngay. Sự trùng hợp từ khi lộ bốc thử đến khi bốc thật mà tính theo xác suất là gần như rất khó.

Mà kệ xác. Quan trọng gặp Lan già là mình thích nhất trong 5 đội. Cứ giã thật mạnh Lan già là mình yêu. Còn kền kền thì mặc xác. Chắc gì đã xơi gọn được đám rùa đỏ khi năm nay đang đấu đá nội bộ.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Real Madird – MU

Cặp đấu đáng trông đợi nhất (với mình). Mùa giải này Dê và Mù đang có hai hình ảnh tương phản: Kền kền với dàn Glacticos 2.0 đang bị vặt lông còn Mù với đội hình què quặt thì lại đang bay cao ở giải quốc nội. Trên băng ghế chỉ đạo, Sơn già là một tay lão luyện hơn Mâu và cũng đã quá hiểu Mâu trong thời kỳ hắn còn cầm Chelsea.

Về chất lượng cầu thủ, Mù đang thua kém nhưng bù lại thỉnh thoảng lại tòi ra vài quả ăn may rất khó hiểu :D

Milan – Barca

Lan già đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao như trong thập niên trước. Nhưng là một đội bóng lớn, Lan già lại có cái duyên kiểu bản năng chiến thắng khi đối đầu với một đội bóng lớn khác. Liverpool là một ví dụ như vậy: Gần cả đội hình toàn sao lởm mà bợp tai đá đít được cả Mù, Xì tin, Chelsea...

Kể từ mùa 2005-2006, Xã nhà mới chỉ một lần bị loại ở vòng 16 đội, bởi Liverpool vào mùa 2006-2007 (một phần do bị vướng lời nguyền nhà vô địch :D). Rất mong ký ức buồn này đừng lặp lại lần nữa.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Các cặp đấu vòng knock-out, kèm theo cả lịch thi đấu:

Cuadro-de-los-octavos-de-la-Ch_54356521181_51356729138_352_256.jpg

Với lịch thi đấu này thì Mourinho chuẩn bị đăng đàn: "UEFA đã chơi xấu chúng tôi, khi xếp lịch thi đấu trận lượt về với Milan (5/3) ngay sát ngày với trận El Clasico (3/3). Rõ ràng đây là một âm mưu từ trước".

P/S: Tuy nhiên sau khi UEFA công bố lịch thì có lẽ trận El Clasico sẽ được đẩy sớm lên 1 ngày, vào thứ 7 (2/3). Đây sẽ là tuần quyết định của Nhà trắng, và có thể họ cũng trắng tay ngay trong tuần này ;))
 

tranquoctung

Juvenil B
Đầu quân
5/12/07
Bài viết
117
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Biết là cơ sở đấy nhưng mà rõ ràng so với việc bốc quả bóng mà chả có đánh dấu gì một cách ngẫu nhiên thì rõ ràng là không thể thuyết phục bằng rồi.
Vì cả thế giới đều nhìn là người ta quay một đống bóng rồi thò tay vào bốc ngẫu nhiên mà, hành động này có sức thuyết phục hơn chứ.

Giống như việc mình chơi bài, nếu biết cách đánh dấu, thì chỉ cần sờ quân bài là có thể biết đó là quân gì? Vì vậy việc sờ quả bóng có thể biết quả bóng đó là đội nào cũng không khó. Nhưng nếu như thế thì còn một câu hỏi: khi sờ phải quả bóng không đúng ý mình, thì sao? Vì mình ko xem trực tiếp nên ko biết khi sờ quả bóng không đúng ý thì họ có "sờ" quả khác không?
 

ex_ncc

Trung học xã
Đầu quân
19/9/11
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Hehe, sao các bác lại để ý đến chuyện sắp xếp thế nhỉ?:) Tôi nghĩ chuyện sắp xếp là không thể, vì niềm tin thôi. Cứ thử nghĩ nếu đúng là có sự can thiệp ở tổ chức UEFA năm nay, thì có ai là không nghĩ tới họ cũng đã làm vậy trong những năm trước và còn sự thật nào bị che giấu hay là không? Một cái kim nguy hiểm như thế nếu khi thòi ra (không sớm thì muộn) thì không biết người ta còn xem bóng với niềm thích thú được không nữa.

Nếu ai biết qua một chút về luật xác suất thì có thể tính ra một số "cấu hình" là dễ xuất hiện hơn số "cấu hình" nhiều lần bởi theo luật "BA KHÔNG"-Thứ hạng & Bảng & Nước. Chút nữa mình sẽ đưa ra số liệu chính xác nhưng theo dự đoán sẽ thấp hơn 40.000 - con số nếu bỏ luật "3 không" khá nhiều lần. Mặc dù vậy để có thể có được sự trùng lặp hoàn toàn như thế này thì đúng là một điều kì diệu của xác suất. Nói như vậy em cũng xin nói thêm nốt, tính riêng, tỉ lệ ra 2 cặp đấu mong đợi: MU - REAL & BARCA - MILAN là 4 % cũng tương đối lớn!
 
Sửa lần cuối:

MinhTri Do

Trung học xã
Đầu quân
19/8/11
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Cái chuyện bốc thăm này khó nói lắm, chỉ ng trong cuộc mới biết được, nhưng nếu có gian lận thật thi đến 1 lúc nào đó sẽ bị lộ ra thui, ko gì có thể dấu kín mãi được mà. Nhưng lịch sử 20 năm của CL chưa khi nào thấy có cáo buộc việc bốc thăm có vấn đề cả. Thực ra thì khi vào vòng này rùi, gặp đội nào cũng vậy cả thui, nếu đã nhắm đến ngôi vô địch thì ko ngán ai hết. Với lại sau kì nghỉ đông, thể lực khi đó vẫn tốt, giải vô địch quốc gia cũng chưa đến hồi quyết liệt. Gặp các đội lớn giải quyết luôn thể, đến vòng bán kết còn lại toàn các đội yếu hơn. Ko như năm ngoái, gặp ông Real 2 trận, kẹp giữa 2 trận gặp Chelsea. Năm nay được lợi thế là Barca nhà mình sẽ sớm giải quyết La liga, đội khắc tinh như Chel bị loại rùi. Thực lực sẵn có cộng thêm chút may mắn, mình tin Barca sẽ lại ăn 3 mùa này
 

dcd.vatm

Trung học xã
Đầu quân
6/12/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
45
Barça đồng
0
Chắc là có sắp xếp rồi. Cái gọi là bốc thử lộ từ lâu mà bốc thật cũng không sai đến 1% thì rõ là UEFA đã có chuẩn bị trước.

Riêng với Barca thì quá tốt. Lan già càng mạnh càng thích. Riêng năm nào ta gặp đội càng khoai thì nguy cơ vô địch càng rõ.


Bác ơi! Em thì có một suy nghĩ này không biết có phải không:
- Mùa bóng: 2008-2009 Bà Xã vô địch UCL thì Ibrahimovic ở Inter;
- Mùa bóng: 2009-2010 Ibrahimmovic từ Inter sang Bà Xã thì Bà Xã bị Inter loại và vô địch UCL;
- Mùa bóng: 2010-2011 Ibrahimmovic từ Bà Xã sang ACM thì Bà Xã vô địch UCL;
- Mùa bóng: 2012-2013 Ibrahimmovic từ ACM sang PSG thì Bà Xã hay ACM vô địch UCL đây?
Nghĩ đến lại thấy sợ không hiểu thế nào?
Hic hic!
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bác ơi! Em thì có một suy nghĩ này không biết có phải không:
- Mùa bóng: 2008-2009 Bà Xã vô địch UCL thì Ibrahimovic ở Inter;
- Mùa bóng: 2009-2010 Ibrahimmovic từ Inter sang Bà Xã thì Bà Xã bị Inter loại và vô địch UCL;
- Mùa bóng: 2010-2011 Ibrahimmovic từ Bà Xã sang ACM thì Bà Xã vô địch UCL;
- Mùa bóng: 2012-2013 Ibrahimmovic từ ACM sang PSG thì Bà Xã hay ACM vô địch UCL đây?
Nghĩ đến lại thấy sợ không hiểu thế nào?
Hic hic!
Nếu thế thì bóng phải đập cột dọc và xà ngang liên tục như Chelsea ăn hên năm ngoái thì Lan già mới vô địch nổi, chưa kể đội hình Lan già kém chất lượng hơn Chelsea năm ngoái nhiều.
 
Sửa lần cuối:

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Đội bóng mình sợ nhất và ghét nhất thì luôn là Real, nhất là những đội bóng do Mou dẫn dắt thì càng khó lường ( cảm giác Bà Xã rất sợ những đội có hàng thủ thép , đá rắn + lối phản công nhanh sở trường của Dê ) . Năm nay họ " buông xuôi " nhanh chóng LaLiga còn lại 2 Cup CL và Copa Del Rey , nếu như " mượn tay " MU và Valencia hạ được Real thì con đường đi của chúng ta thênh thang quá .
 

dcd.vatm

Trung học xã
Đầu quân
6/12/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
45
Barça đồng
0
Đội bóng mình sợ nhất và ghét nhất thì luôn là Real, nhất là những đội bóng do Mou dẫn dắt thì càng khó lường ( cảm giác Bà Xã rất sợ những đội có hàng thủ thép , đá rắn + lối phản công nhanh sở trường của Dê ) . Năm nay họ " buông xuôi " nhanh chóng LaLiga còn lại 2 Cup CL và Copa Del Rey , nếu như " mượn tay " MU và Valencia hạ được Real thì con đường đi của chúng ta thênh thang quá .

MU thì còn có thể trông chờ chứ cón Valencia thì không trông chờ được đâu bác ơi! Hôm qua RM nện cho Valencia 2 bàn không gỡ, kiểu này chỉ có phép màu mới làm cho Valencia lật ngược thế cờ ở lượt về bác ạ!
Còn MU thì có khả năng loại được RM nhưng lại lo sự mạnh lên của MU đối với Bà Xã!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top