[Vòng 1/8] Lượt đi: Man City - Barça (1-2)

Cầu thủ xuất sắc nhất trận?

  • Marc-Andre ter Stegen

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Gerard Pique

    Bình chọn: 1 7.7%
  • Javier Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Jordi Alba

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Daniel Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Ivan Rakitic

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Sergio Busquets

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Andres Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Luis Suarez

    Bình chọn: 4 30.8%
  • Lionel Messi

    Bình chọn: 7 53.8%
  • Neymar

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Jeremy Mathieu

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 1 7.7%
  • Pedro Rodriguez

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    13
  • Poll closed .

Fan.United

Tiểu học xã
Đầu quân
26/2/15
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hôm trước xem Man xì tin vs Barca ...cảm thấy lo lắng cho tương lai của Barca quá....ko biết các Cules ở đây có chung suy nghĩ như mình ko???
+/Thứ nhất: lối chơi của Barca giờ đã quá phụ thuộc vào Leo, mà Leo cũng chỉ là con người ko phải là cỗ máy để lúc nào cũng hoạt động 100% công suất. Nếu như trước thời anh ta còn trẻ chưa đầy ắp vinh quang thì còn có thể ko lo lắng chứ giờ Leo đã quá no nê danh hiệu lại chuẩn bị bước sang bên kia sự nghiệp thì Barca xây dựng lối đá và quá phụ thuộc thật đáng lo ngại. Kể từ thời sau Pep ra đi Barca lối chơi đang ngày càng thiếu sáng tạo...
+/Thứ hai: tính thống nhất của đôị bóng đang ngày càng rạn nứt...không khí giữa HLV và Cầu thủ đang căng như dây đàn..thật tội cho Enrique khi ông làm HLV của 1 tập thể quá vĩ đại trong khi danh tiếng, danh vọng của ông chưa đạt được tầm cao như họ..nên ông quá bị coi thường..tầm ảnh hưởng chiến thuật của ông lên đôị bóng thua xa Messi...đây chính là mần mống của sự diệt vong
+/ Thứ 3: bóng đá châu âu giờ đang biến đổi ngày 1 nhanh chóng...giờ trình độ cầu thủ và trình độ chiến thuật của các đôị bóng ngày càng tiến sát gần nhau ko còn quá chênh lệch..thiết nghĩ Barca ko làm cuộc cách mạng triệt để thì rất dễ sa vào vũng bùn..còn kiểu cách mạng nửa vời này chỉ kiến cho CLB ngày càng rồi rắm và càng lún sâu vào quá trình suy thoái...
P/s: mình chỉ là nói lên suy nghĩ của bản thân...ko có ý gì..nêú có gì ko đúng mong anh em Cules bỏ qua...
 
Sửa lần cuối:

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
xem trận nọ, chỉ thấy hiệp 2 đá quá là vớ vẩn, chuyền bóng không nhìn trước nhìn sau gì cả, hay mất bóng ko đáng có, hi vọng tình trạng đó không xảy ra ở lượt về
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Lượt về dù có bị dẫn 1 bàn thì vẫn thắng chung cuộc mà nên đâu cần phải nôn nóng :) Nói chứ Manchester City cứ đá theo kiểu vô tổ chức và hời hợt như thế này thì Barca chả cần phải sợ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Chứ gì nữa :-ss Clichy hôm qua không bị thẻ đỏ thì vẫn có cảm giác Barca hoàn toàn có thể thủng thêm 1 quả nữa. Sau tình huống đó thì thấy thoải mái hơn và tin chắc rằng Barca sẽ bảo toàn chiến thắng. Barca muốn đá thoải mái thì phải ghi nhiều bàn thắng vào, mà muốn ghi nhiều bàn thắng thì phải tận dụng triệt để từng cơ hội. Cứ có cơ hội ngon lành mà xúc thì thằng nào cũng phải sợ mà dè, chứ 5 10 tình huống mới ăn 1 thì cũng khó.
Mình biết ngay là có vài ông thích dìm hàng sẽ vớ lời mình để trang điểm cho thêm phần xinh xắn =)).

Này nhé, cái tay Công ty gì gì đó (Company thì phải) mồm to khích tinh thần đồng đội là: đá với Stock còn sợ hơn với Barca. Dĩ nhiên các anh em nhà Mặt Sị không phải vì câu này mà ngứa tai vã thật lực Man xì tin để hả giận. Bằng chứng là ngoài Su thỏ ra thì chẳng ai ghi bàn :D. Sau trận này, đội trưởng xã nhà than thở với TV3: Malaga thực sự khó nhằn hơn Man xì tin khá nhiều. Cái này là nói nhỏ ít người nghe thấy kẻo trận tới đám Voi Toure điên lên làm phát để đời thì Barca hối không kịp. Chỉ có điều: sao phải xoắn :D
 

Ronaldo-brazil

La Masia
Đầu quân
29/1/15
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
79
Barça đồng
0
+/Thứ nhất: lối chơi của Barca giờ đã quá phụ thuộc vào Leo, mà Leo cũng chỉ là con người ko phải là cỗ máy để lúc nào cũng hoạt động 100% công suất. Nếu như trước thời anh ta còn trẻ chưa đầy ắp vinh quang thì còn có thể ko lo lắng chứ giờ Leo đã quá no nê danh hiệu lại chuẩn bị bước sang bên kia sự nghiệp thì Barca xây dựng lối đá và quá phụ thuộc thật đáng lo ngại. Kể từ thời sau Pep ra đi Barca lối chơi đang ngày càng thiếu sáng tạo...
Barca xây dựng lối chơi xoay quanh Messi đã nhiều năm, thì chuyện phụ thuộc vào Messi là đương nhiên. Không chỉ Barca mà nhiều đội bóng khác cũng xây dựng lối chơi xung quanh một cầu thủ ngôi sao. Do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như tầm ảnh hưởng, giá trị thương mại, tác động của đơn vị tài trợ...vv. Hiện tại Messi vẫn chơi rất tốt, trong trường hợp Messi không giữ được phong độ thì đương nhiên lối chơi của Barca sẽ xây dựng lại, cầu thủ khác sẽ là trung tâm, tôi không thấy vấn đề gì cả.

+/Thứ hai: tính thống nhất của đôị bóng đang ngày càng rạn nứt...không khí giữa HLV và Cầu thủ đang căng như dây đàn..thật tội cho Enrique khi ông làm HLV của 1 tập thể quá vĩ đại trong khi danh tiếng, danh vọng của ông chưa đạt được tầm cao như họ..nên ông quá bị coi thường..tầm ảnh hưởng chiến thuật của ông lên đôị bóng thua xa Messi...đây chính là mần mống của sự diệt vong
Tất cả là do truyền thông thêu dệt, có ai ở phòng thay đồ của Barca chứng kiến mọi việc đâu. Riêng chuyện Messi đã chịu rời xa vòng cấm, thi đấu lùi sâu là dấu hiệu cho thấy thấy LE đã bước đầu thành công rồi. Huấn luyện viên chỉ cần sắp xếp ổn thỏa vị trí của các ngôi sao, có chiến thuật thuyết phục các cầu thủ của mình. Messi đã là huyền thoại ở Barca và anh ta cũng thừa thông minh để không ích kỷ mà phá nát Barca, và cũng đồng thời phá hủy hình tượng của mình trong mắt fan. Bài học của Raul còn đó.
+/ Thứ 3: bóng đá châu âu giờ đang biến đổi ngày 1 nhanh chóng...giờ trình độ cầu thủ và trình độ chiến thuật của các đôị bóng ngày càng tiến sát gần nhau ko còn quá chênh lệch..thiết nghĩ Barca ko làm cuộc cách mạng triệt để thì rất dễ sa vào vũng bùn..còn kiểu cách mạng nửa vời này chỉ kiến cho CLB ngày càng rồi rắm và càng lún sâu vào quá trình suy thoái...
Mọi đội bóng đều có chu kỳ của nó, không ai có thể ở mãi trên đỉnh. Barca tuy có chút khủng hoảng nhưng chưa đến nổi sa vào vũng bùn. Vẫn nằm trong top ở La Liga, chưa bị đá văng khỏi C1 như đội bóng nào đó ở ngoại hạng Anh. Những gì đang diễn ra ở mùa bóng này, khiến tôi tin rằng Barca đã chạm đáy của suy thoái và đang trên đường đi lên.
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Hôm trước xem Man xì tin vs Barca ...cảm thấy lo lắng cho tương lai của Barca quá....ko biết các Cules ở đây có chung suy nghĩ như mình ko???
+/Thứ nhất: lối chơi của Barca giờ đã quá phụ thuộc vào Leo, mà Leo cũng chỉ là con người ko phải là cỗ máy để lúc nào cũng hoạt động 100% công suất. Nếu như trước thời anh ta còn trẻ chưa đầy ắp vinh quang thì còn có thể ko lo lắng chứ giờ Leo đã quá no nê danh hiệu lại chuẩn bị bước sang bên kia sự nghiệp thì Barca xây dựng lối đá và quá phụ thuộc thật đáng lo ngại. Kể từ thời sau Pep ra đi Barca lối chơi đang ngày càng thiếu sáng tạo...
+/Thứ hai: tính thống nhất của đôị bóng đang ngày càng rạn nứt...không khí giữa HLV và Cầu thủ đang căng như dây đàn..thật tội cho Enrique khi ông làm HLV của 1 tập thể quá vĩ đại trong khi danh tiếng, danh vọng của ông chưa đạt được tầm cao như họ..nên ông quá bị coi thường..tầm ảnh hưởng chiến thuật của ông lên đôị bóng thua xa Messi...đây chính là mần mống của sự diệt vong
+/ Thứ 3: bóng đá châu âu giờ đang biến đổi ngày 1 nhanh chóng...giờ trình độ cầu thủ và trình độ chiến thuật của các đôị bóng ngày càng tiến sát gần nhau ko còn quá chênh lệch..thiết nghĩ Barca ko làm cuộc cách mạng triệt để thì rất dễ sa vào vũng bùn..còn kiểu cách mạng nửa vời này chỉ kiến cho CLB ngày càng rồi rắm và càng lún sâu vào quá trình suy thoái...
P/s: mình chỉ là nói lên suy nghĩ của bản thân...ko có ý gì..nêú có gì ko đúng mong anh em Cules bỏ qua...

Dạ em chỉ lo Barca có ăn được C1 năm nay không thôi, chứ cách mệnh với tương lai bóng đá biến đổi xa quá em chưa kịp lo.
 

Fan.United

Tiểu học xã
Đầu quân
26/2/15
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trước khi tranh luận phải nói thế này trước đã...mình là fan của đội khác nhưng cũng thích lối đá của Barca nên có chút cảm tình với Barca..còn ở đây mình nói câu chuyện để 8 với nhau thôi..Okey?? ( nói vậy để các bác biết em tôn trọng CLB Barca thế nào..)

Barca xây dựng lối chơi xoay quanh Messi đã nhiều năm, thì chuyện phụ thuộc vào Messi là đương nhiên. Không chỉ Barca mà nhiều đội bóng khác cũng xây dựng lối chơi xung quanh một cầu thủ ngôi sao. Do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như tầm ảnh hưởng, giá trị thương mại, tác động của đơn vị tài trợ...vv. Hiện tại Messi vẫn chơi rất tốt, trong trường hợp Messi không giữ được phong độ thì đương nhiên lối chơi của Barca sẽ xây dựng lại, cầu thủ khác sẽ là trung tâm, tôi không thấy vấn đề gì cả.

Như đã phân tích ở trên..Messi thời trước là 1 cậu bé thiên tài với khả năng chơi bóng của mình..nó khác rất nhiều so với Messi ngôi sao số 1 bây giờ...chưa kể anh ta năm nay cũng 28 29 tuổi đến nơi rồi..ừ thì cứ cho là xây dựng quanh anh ta đi nhưng liệu có phải là biện pháp dài hạn...chưa kể 1 khi Messi còn ở đó rất khó cho người khác tỏa sáng....các bạn đây là Cules rồi mình thì cũng thi thoảng xem Barca nên chắc nhận xét có phần phiến diện chưa được chính xác: nhưng thời Barca Pep là 1 đội bóng đúng nghĩa hơn bây giờ..ừ thì xây dựng quanh Messi nhưng ở đó họ có Xavi, Inesta,Pero, Villa phối hợp ăn ý hoàn hảo...nên khi đối phương phong tỏa Messi thì những người kia vẫn biết tỏa sáng..còn hiện giờ tôi cảm thấy Barca không thực sự ăn ý như trước...

Tất cả là do truyền thông thêu dệt, có ai ở phòng thay đồ của Barca chứng kiến mọi việc đâu. Riêng chuyện Messi đã chịu rời xa vòng cấm, thi đấu lùi sâu là dấu hiệu cho thấy thấy LE đã bước đầu thành công rồi. Huấn luyện viên chỉ cần sắp xếp ổn thỏa vị trí của các ngôi sao, có chiến thuật thuyết phục các cầu thủ của mình. Messi đã là huyền thoại ở Barca và anh ta cũng thừa thông minh để không ích kỷ mà phá nát Barca, và cũng đồng thời phá hủy hình tượng của mình trong mắt fan. Bài học của Raul còn đó.

Tôi nghĩ không hẳn là do truyền thông thêu dệt nhìn các hành động của Alves, Neymar ,Suarez, Messi từ đầu mùa thì chắc chắn họ có những bất đồng với nhau..nhưng quan trọng là nó chưa đến mức nghiêm trọng vì họ vẫn ý thức được tầm quan trọng của sự thống nhất...Nhưng vấn đề là nếu như CLB thi đấu với thành tích tốt nó sẽ không gây ra xung đột nhưng khi thất bại, khi thi đấu không thành công tôi chắc là nó sẽ xảy ra các vấn đề.

Mọi đội bóng đều có chu kỳ của nó, không ai có thể ở mãi trên đỉnh. Barca tuy có chút khủng hoảng nhưng chưa đến nổi sa vào vũng bùn. Vẫn nằm trong top ở La Liga, chưa bị đá văng khỏi C1 như đội bóng nào đó ở ngoại hạng Anh. Những gì đang diễn ra ở mùa bóng này, khiến tôi tin rằng Barca đã chạm đáy của suy thoái và đang trên đường đi lên.
Theo tôi thì có vẻ nó chưa chạm đáy...vì nó vẫn còn những bất đồng âm ỉ đang cháy trong lòng CLB từ cấu trúc thượng tầng đến nội bộ đội bóng...Cũng hy vọng là nó sẽ được như bác nói..vì dù sao Barca cũng là 1 đội bóng đẹp của bóng đá thế giới, nên nó tồn tại tức là bóng đá vẫn còn vẻ đẹp của các nghệ sĩ ,tôi cũng rất thích ..

Chú ý lỗi chính tả, không viết tắt tên cầu thủ.
 
Sửa lần cuối:

Fan.United

Tiểu học xã
Đầu quân
26/2/15
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Dạ em chỉ lo Barca có ăn được C1 năm nay không thôi, chứ cách mệnh với tương lai bóng đá biến đổi xa quá em chưa kịp lo.
theo quan điểm của tôi..barca năm nay khó có cơ hội vô địch C1 nếu vẫn đá như kiểu bây giờ..còn bạn là Cules bạn có quyền hy vọng...vì dù sao việc ở tương lai ai biết trước được..
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bác nào có link full match cho em xin ạ. Cám ơn!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Sợ và bực nhất là khi thấy Barca thiếu khát khao thi đấu, còn chuyện xui xẻo thì mình phải chịu thôi.

P.s: Sao cứ phải là mấy tay MU vào bán tán Barca nhỉ, Ars, Bayern, Real đâu không thấy?
 

Ronaldo-brazil

La Masia
Đầu quân
29/1/15
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
79
Barça đồng
0
Như đã phân tích ở trên..Messi thời trước là 1 cậu bé thiên tài với khả năng chơi bóng của mình..nó khác rất nhiều so với Messi ngôi sao số 1 bây giờ...chưa kể anh ta năm nay cũng 28 29 tuổi đến nơi rồi..ừ thì cứ cho là xây dựng quanh anh ta đi nhưng liệu có phải là biện pháp dài hạn...chưa kể 1 khi Messi còn ở đó rất khó cho người khác tỏa sáng....các bạn đây là Cules rồi mình thì cũng thi thoảng xem Barca nên chắc nhận xét có phần phiến diện chưa được chính xác: nhưng thời Barca Pep là 1 đội bóng đúng nghĩa hơn bây giờ..ừ thì xây dựng quanh Messi nhưng ở đó họ có Xavi, Inesta,Pero, Villa phối hợp ăn ý hoàn hảo...nên khi đối phương phong tỏa Messi thì những người kia vẫn biết tỏa sáng..còn hiện giờ tôi cảm thấy Barca không thực sự ăn ý như trước...
.
Vì vậy nên Messi mới phải ra cánh trái và chơi lùi sâu. Về chuyện Messi mình hiểu ý bác muốn nói gì, có nhiều lúc mình cũng nghĩ theo chiều hướng đó. Thiên tài hay huyền thoại gì thì cũng là con người, rất khó để có thể từ bỏ hào quang khi mà mình vẫn còn quyền lực.
Nhưng nếu bác để ý sẽ thấy từ ngày Messi rời xa vòng cấm, truyền thông bỗng nhiên đề cao đến việc kiến tạo hơn trước đó. Thời của Iniesta và Xavi có được thế đâu. Luis Enrique cũng rất biết cách khen Messi. Vì vậy, tôi mới tự tin khẳng định là Barca sẽ không có khủng hoảng. Vì có vẻ như ban lãnh đạo Barca cùng với vị huấn luyện với mới đã biết cách diều ngôi sao của mình ra khỏi vị trí trung tâm để từng bước xây dựng lối chơi mới thời kỳ hậu Xavi.
Những trận gặp đối thủ lớn gần đây như trận lượt về cúp nhà vua gặp ATM và hiệp 1 trận C1 với Man City, Messi chơi như một tiền vệ, và Barca chơi cực hay. Đối thủ gần như là không tấn công được. Chỉ khi nào Barca đã có bàn thắng, hoặc gặp các đối thủ yếu Messi mới trồi lên trên. Và đó cũng chính là lý do Barca hay bị thua lãng nhách. Tôi thấy Luis đã biết rõ điều này và vấn đề là ông ta hoàn toàn có thể thuyết phục Messi lùi thêm một bước nữa.
Tôi nghĩ không hẳn là do truyền thông thêu dệt nhìn các hành động của Alves, Neymar ,Suarez, Messi từ đầu mùa thì chắc chắn họ có những bất đồng với nhau..nhưng quan trọng là nó chưa đến mức nghiêm trọng vì họ vẫn ý thức được tầm quan trọng của sự thống nhất...Nhưng vấn đề là nếu như CLB thi đấu với thành tích tốt nó sẽ không gây ra xung đột nhưng khi thất bại, khi thi đấu không thành công tôi chắc là nó sẽ xảy ra các vấn đề.
Vấn đề là Messi có bất đồng với ai không, chứ ai mà dám bất đồng với Messi hở bác? Nhìn thái độ lúc ghi bàn của Neymar và Suarex sẽ thấy họ đã chấp nhận ngồi ở vị trí nào rồi.
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Sợ và bực nhất là khi thấy Barca thiếu khát khao thi đấu, còn chuyện xui xẻo thì mình phải chịu thôi.

P.s: Sao cứ phải là mấy tay MU vào bán tán Barca nhỉ, Ars, Bayern, Real đâu không thấy?

Vào post được 1 2 bài đã bị cán bộ xã treo cột điện rồi thì còn ai dám mò vào
Diễn đàn mình khá nổi trên voz, ở đó đánh giá đây là nơi có nhiều bài viết phân tích hay nhưng môi trường không hợp nên chả ma nào vào =))

Trở lại trận đấu tí
Barca đang chơi tốt, ít nhất về mặt lối chơi và phong cách. Nhưng cũng có vài điểm tối ở 2 hậu vệ cánh + Neymar. Hành động Alves coi như giúp anh out Barca vào mùa hè tới nhưng Barca lại không có người kế cận. Montoya thì qua non, Doulgas thì mất tích luôn rồi.
Trận sau nên để Busquets dự bị, Mascherano lên và Mathieu đá chính.
 
Sửa lần cuối:

Fan.United

Tiểu học xã
Đầu quân
26/2/15
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
P.s: Sao cứ phải là mấy tay MU vào bán tán Barca nhỉ, Ars, Bayern, Real đâu không thấy?

Có vẻ các Cules ở đây sau 2 trận thắng Chung kết C1 nên đánh giá Manchester United và Fan United thấp thì phải...Đồng ý với các bạn ở đây rằng nói về chiến thuật bóng đá thì Người Anh nói chung, Manchester United nói riêng so với các đội bóng Châu Âu hiện nay thật sự quá lạc hậu về chiến thuật.."ngoài cắm đầu cắm cổ chạy" ra họ chả biết phân tích trận đấu gì cả?? Nhưng phải hiểu môi trường bóng đá Anh nó khác môi trường bóng đá Tây Ban Nha, Đức. nhịp độ trận đấu ở Ngoại hạng Anh nó diễn ra với tốc độ chóng mặt nên cầu thủ có ít thời gian xử lý bóng đồng thời cũng ít thời gian phân tích trận đấu một cách cặn kẽ nên họ chơi bóng chủ yếu bằng bản năng.

Người Anh đang dần thay đổi bằng chứng là giờ họ đã mời nhiều HLV giỏi trên thế giới về huấn luyện nên tôi tin là trong vòng một vài năm nữa thôi bóng đá Anh sẽ trở lại. Kinh tế Châu Âu đang trong suy thoái nó kéo theo tiềm lực tài chính các CLB cũng giảm theo nhưng trái lại các CLB ở Anh đang ngày càng vững mạnh về tiềm lực tài chính do họ đã PR và quảng bá rộng rãi giải đấu của họ khắp thế giới do vậy mà càng về lâu về dài các CLB ở Anh càng trở nên đáng sợ. Bằng chứng từ mùa hè năm nay các CLB bóng đá Anh đang mua những cầu thủ hay nhất của Đức,Tây Ban Nha...

Còn về Manchester United mấy bạn ở đây vẫn cho rằng họ không đáng sợ thì thật sai lầm...United đang làm cuộc cách mạng triệt để nhằm mục đích trở lại vị trí số một Châu Âu nên họ mới kí hợp đồng với HLV Louis van Gaal..nói đến ông này chắc nhiều Cules hiểu được ông ấy tài giỏi thế nào rồi nhỉ?? nhiều Cules cho rằng Thánh Johan Cruyff đặt nền móng cho sự thành công của Barca ngày nay nhưng theo quan điểm của cá nhân tôi..Chính Louis van Gaal mới là ngươì đặt nền móng thành công cho Barca ngày nay...Các bạn để ý xem United bây giờ có giống với Barca năm 1999-2002 ko??

Còn tại sao Fan.United lại thích sang bên này chính là vì United bị thua sau 2 trận chung kết C1 họ muốn tìm hiểu xem tại sao họ thất bại trước Barca?? đây chính là tinh thần học hỏi cầu tiến của họ.
 
Sửa lần cuối:

Fan.United

Tiểu học xã
Đầu quân
26/2/15
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Vấn đề là Messi có bất đồng với ai không, chứ ai mà dám bất đồng với Messi hở bác? Nhìn thái độ lúc ghi bàn của Neymar và Suarex sẽ thấy họ đã chấp nhận ngồi ở vị trí nào rồi.
Ý mình nói các cầu thủ Barca đang không phục tài năng của HLV Enrique...Điều này cũng dễ hiểu bản lý lịch HLV của Enrique không hoành tráng nên nhiều cầu thủ Barca hiện tại họ sẽ không dễ dàng tuân phục những thay đổi chiến thuật của HLV Enrique. Nhiều bạn sẽ nói trước HLV Pep Guardiola cũng từ đội trẻ lên như Enrique nhưng Pep là HLV đặc biệt ông ấy có những triết lý nên khi truyền tải đến cầu thủ họ sẽ phục tài của ông nên dễ dàng nghe theo. HLV Enrique thì có vẻ không được như thế ( đây chỉ cái nhìn phiến diện của bản thân thôi nhé)

Trước mình đọc một bài báo về cuộc trò chuyện với Thánh Johan Cruyff. Ông ấy nói Barca giờ phải mới lại HLV Pep Guardiola về lại..Mình cũng rất đồng tình với quan điểm này của Thánh Johan vì ngoài Pep ra không ai đủ khả năng và hiểu biết để đưa Barca trở lại như trước..Mà HLV Pep cũng sẽ chẳng tìm đâu được một đội bóng mà cầu thủ am hiểu triết lý bóng đá của ông ấy hơn Barca..Thiết nghĩ nều CLB Barca muốn làm cuộc cách mạng triệt để nên mới lại HLV Pep Guardiola.
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Mình nhớ không lầm thì Van Gaal suýt làm Barca xuống hạng thì phải :)) Công lao duy nhất của ông là giới thiệu Iniesta :D
Anh bạn trên hình như mù quáng qua hay sao chứ MU bây giờ đá như hạch ý :|
 

Fan.United

Tiểu học xã
Đầu quân
26/2/15
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mình nhớ không lầm thì Van Gaal suýt làm Barca xuống hạng thì phải :)) Công lao duy nhất của ông là giới thiệu Iniesta :D
Anh bạn trên hình như mù quáng qua hay sao chứ MU bây giờ đá như hạch ý :|
đây chính là điều đáng sợ của các Cules hiện tại..bạn đây chưa tìm hiểu kỹ càng thì phải???
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Chẳng hiểu tư tưởng "Messi nên nhường penalty cho..." bám rễ vào đầu của mọi người từ bao giờ? Để các bạn tự hào với bạn bè (CĐV các đội bóng khác, đặc biệt là Real Madrid) rằng Messi không ích kỷ như chị Bảy, hay Messi xứng đáng là số 1 ở mọi khía cạnh.

Sút penalty vừa là trọng trách, vừa là vinh dự của mỗi cầu thủ. HLV đã chỉ định rõ quyền ấy được giao cho ai trong mỗi đội bóng. Đôi khi việc nhường quyền đá penalty trong những tình huống quan trọng có thể bị coi là "hèn". Nhiều người vì những quả penalty mà mất sự nghiệp, hoặc bị cả đất nước nguyền rủa. Palermo của Argentina khi xưa là một ví dụ tiêu biểu.

Khuyến mại thêm tấm ảnh minh họa các đường chuyền của Leo đêm qua. Trừ quả Penalty đáng tiếc, Messi đêm qua là linh hồn của chúng ta! Pique cũng có 1 đêm đáng khen ở hàng thủ.

grafico-deja-muy-clara-participacion-messi-partido-1424817844162.jpg
Đợt WC hay Euro vừa rồi thým Crying7 chả tự (xin phép) xếp mình đá quả penalty cuối trong loạt sút cân não để mong mình trở thành anh hùng dân tộc.
Ai ngờ đồng đội quá sida khiến cho bản thân mang tiếng hèn nhát còn gì :rofl:
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
2-26-2015 8-57-51 PM.jpg

Phút thứ 22 của trận đấu với Manchester City, Jordi Alba đoạt bóng bên cánh trái trên phần sân Barça… cho đến khi Rakitic thực hiện cú đánh đầu, Joe Hart bắt được bóng.

Những gì diễn ra trong dấu 3 chấm ở trên kéo dài trong 2 phút 9 giây. Đó là một màn đá ma, ‘rondo’, với tổng cộng 51 đường chuyền liên tục của 10 cầu thủ Barça. Iniesta chạm bóng nhiều nhất: 9 lần, sau đó là đến Busquets và Alves với 7 lần, Alba 6 lần, Messi – Mascherano – Rakitic 5 lần, Pique 4 lần, Neymar 3 lần và Suarez 1 lần.

Bàn thắng thứ hai của Barça cũng là một pha ‘rondo’ mẫu mực, với 9 cầu thủ tham gia thực hiện 27 đường chuyền bóng liên tiếp để rồi kết thúc là pha dứt điểm của Suarez sau đường kiến tạo của Alba.

[video=youtube_share;-bakm6VO3Ds]http://youtu.be/-bakm6VO3Ds[/video]​

Huyền thoại Liverpool Didi Hamann chia sẻ trên Twitter của ông sau khi xem trận City - Barça: “Thật may mắn khi được tận mắt chứng kiến đội bóng xuất sắc nhất lịch sử của những năm qua, nếu không nói là xuất sắc nhất trong cả lịch sử bóng đá. Sẽ không bao giờ chán khi xem Barça.”

Cựu cầu thủ, cựu HLV và hiện đang là BLV bóng đá Chris Waddle của Anh nói trên BBC: “Nasri đã từ chối so sánh bản thân mình với Iniesta và cậu ta đã đúng. Trận đấu vừa qua, Nasri giống với một chiếc Ford Fiesta hơn là Iniesta.”

dani-alves-sale-defensa-instagram-1424882414299.jpg

Alves lên tiếng trên Instagram sau sự việc anh đá chai nước khi bị thay ra ở trận City: “Tôi sẽ không để cho ai làm hỏng quãng thời gian của tôi tại Barça, cũng như giỡn mặt với Barça của tôi, cho dù đã từng xảy ra chuyện gì hay có chuyện gì sẽ xảy ra đi nữa. Tôi luôn có trách nhiệm với thái độ, hành động của mình, cho dù đó là điều tốt hay không tốt đi nữa. Tôi yêu công việc của mình. Tôi xin lỗi mọi người về hành động của mình hôm qua, đặc biệt là những ai đã bị nước văng ướt.

Tôi không biết liệu tôi sẽ ở lại Barça đến bao lâu nữa, nhưng tôi vẫn đang là một phần của CLB, và tôi tự hào về những gì mình đã cống hiến, tôi thấu hiểu những thử thách mà chúng tôi sẽ phải trải qua để đạt đến mơ ước. Nhảy múa, chiến đấu, thành công, la ó, reo vang, sai lầm, tình yêu, đam mê, luôn tồn tại, vì đến cuối cùng, nếu không có những thứ đó, thì bóng đá sẽ còn là gì? Tôi sẽ luôn hạnh phúc vì là một phần của môn thể thao vua, và cuộc sống với tôi luôn tươi đẹp.”


10612815_10155331064930601_2372776889531535563_n.jpg

Tờ SPORT viết: Sau pha sút hỏng penalty, Messi nằm dài tiếc nuối trên sân. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, anh cúi đầu nhanh chóng tiến vào phòng thay đồ. Trong phòng thay đồ, Messi buồn bã, tự cách ly với các đồng đội suốt 20 phút. Sau khi tắm xong, Messi dần hết buồn, các đồng đội cũng tiến đến động viên và anh đón nhận tình cảm ấy. Tâm trạng Messi dần ổn định trở lại sau khi về đến Barcelona.

B-uh-MVUMAANRfb.jpg

Luis Suarez nói về những hình ảnh trong trận City mà truyền thông Anh nói rằng anh đã cố gắng cắn Demichelis: "Demichelis quơ tay vào cổ tôi. Truyền thông Anh muốn đánh vào tôi, tôi không hiểu nổi vì sao họ lại làm chuyện đó. Có lẽ họ vẫn còn tức giận với những gì tôi đã làm trước tuyển Anh tại World Cup."

“Thủ thành Joe Hart của City nói với tôi sau trận rằng tôi đã chơi một trận tuyệt hay và tôi nên tiếp tục duy trì phong độ đó. Điều đó cho thấy rằng Hart không chỉ là một thủ môn xuất sắc, mà còn là một chàng trai tốt.”


Theo tiết lộ của nhật báo SPORT, trước trận đấu với City, Pique có nói với Luis Suarez rằng anh tin tưởng cựu cầu thủ của Liverpool sẽ nổ súng trên sân Etihad. Và sau khi tiền đạo người Uruguay ghi bàn mở tỷ số trận đấu, trong pha ăn mừng, Pique có chạy đến hét (và chỉ tay) vào mặt Luis Suarez: “Tôi nói anh rồi mà, tôi nói rồi mà!”.

color-amarillo-talisman-para-barcelona-luis-enrique-1424889853465.jpg

Barça đã giành 6 chiến thắng liên tiếp mỗi khi mặc bộ trang phục sân khách này trong mùa giải hiện tại. Đến nay, Barça đã trải qua 7 trận trong màu áo này, và có 1 trận để thua, đó là trong ngày ra mắt bộ trang phục trên sân Công viên các Hoàng tử của PSG (thua 2-3). 6 chiến thắng nói trên là trước: Ajax, Almeria, Huesca, Atletico, Bilbaoa và City.

article_dades_analytics_16_en.jpg

VSU2dV4TpSM.jpg

Trong sự nghiệp, Messi đã thực hiện 59 quả penalty, trong đó sút hỏng 13 quả. Và trong 13 quả sút hỏng đó, 9 quả bị cản phá bởi các thủ môn, 2 quả đi trượt mục tiêu và 2 quả đi trúng khung gỗ.

54426532532.jpg
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top