Vòng 12: Levante - Barça

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Lững tha lững thững và ccc vào thèm có khoảng trống nào đến nỗi bọn Levante kia nó chạy chỗ nó vần cho như chó con tung tăng quay cuồng ngã oành oạch. Số 8 với số 21 cầm bóng thở không ra hơi mà vẫn ccc không biết làm thế nào hơn.
cái chỗ bôi đậm là viêt tăt của cái gì vậy bác? Luận mãi ko ra
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Các Cụ cứ thích mắng HLV rồi đến các hậu vệ. Tôi lại thấy tiền vệ đá thiếu trách nhiệm và ông thủ môn thì cứ như kiểu sống chết kệ bay :ah:

Ter-Levante.PNG


Đây là bằng chứng. Không cứu (Saves) được quả nào :baifu-heyhey: Mỗi lần bị thủng lưới là cái mặt cứ đần ra kiểu muốn chửi lắm nhưng thôi tao kệ xác :D.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
kap-4-11-2019-jpg.8362


Cạn lời với anh Jaume :amazed:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Sau trận thua này có thể rút ra vài điều nhận xét như sau:
- Chúng ta để Busquets ở ngoài 3 trận và cả 3 trận đó chúng ta đều thua: Ath. Bilbao, Granada và Levante
- Cả 3 trận thua đều ở trên sân khách.
- Valverde rất giỏi trong xoay chiến thuật ở hiệp 2 nhưng đặc điểm của 3 trận thua đều đến từ hiệp 2.

1. Với gạch đầu dòng số 1, thật nhăn nhó khi nói rằng Busi vẫn là linh hồn không thể thay thế của Barça. Chắc mấy ông thích cách mạng sẽ phản đối nhưng sự thật nó khư khư ra như thế. De Jong trẻ khỏe chạy khắp nơi nhưng cái chất thì vẫn chưa đạt đến tầm giữ nhịp điều phối cho cả đội giống Busi. Việc đòi chạy nhiều hơn đối phương (như lắm người đòi hỏi) trái với lối chơi bản sắc và không hợp lý với nhiều cầu thủ (Pique, Messi, Suarez...) và khi hàng tiền vệ không có thói quen chặt hạ tham vọng tranh chấp bóng của đối thủ thì quả bóng được luân chuyển lên phía trước quá nhanh và nhiều khiến sức cũng bị tiêu hao theo. Pha bóng phối hợp đẹp nhất trận lại diễn ra ở cuối trận bên cánh phải trong cự ly hẹp với sự có mặt của 4 cầu thủ bật ban để loại bỏ 3 cầu thủ đối phương vây ráp. Dĩ nhiên pha bóng đó có mặt Busi.

Theo tình hình này để cải thiện thì chúng ta sẽ phải xoay vòng Busi ở những trận trên sân nhà thay vì sân khách.

2. Ở gạch thứ 2, điểm yếu này là cố hữu và rõ ràng hàng phòng ngự và tiền vệ có vấn đề về tâm lý trước áp lực của khán đài. Đội nào cũng sẽ gặp khó trên sân khách hết. Nói như anh bạn Sơ ở trên thì Barça của ta luôn có tư duy cửa trên và dồn ép đối phương trên sân nhà họ sẽ là khó khăn hơn việc dùng chính sách thủ phản để kết liễu. Barça nên học cách của Lucho là co cụm phòng ngự ở trên sân khách nhường đất cho đối phương và sử dụng tốc độ của Dembele và Griezmann để hạ chủ nhà. Dù cách đá này bị socis phản đối nhưng rõ ràng nó sẽ giúp chúng ta học cách hỗ trợ nhau trong các trận đấu cần lì lợm. Nói nôm na là ta đuổi Lucho vì ông ta chơi thủ phản và càng về sau càng thiếu hiệu quả. Nhưng giờ cũng nên học lại để đảm bảo thành quả cuối cùng.

3. Ở gạch thứ 3 thì rõ ràng các bàn thua quá bất ngờ để xoay chuyển. Ví dụ bàn của Aduriz thì là phút cuối. 2 bàn của Levante đến quá chớp nhoáng và khi Valverde phản ứng lại thì thật không may thua bàn thứ 3 và bàn của Messi không được tính. Xét cả 3 trận thua thì hiệp 2 của chúng ta phản ánh nhiều trạng thái: ở trận Athletic là tốt hơn so với hiệp 1, ở trận Granada cũng là tốt hơn. Nhưng ở trận vừa qua thì sẽ bị đánh giá là trung bình (thay thế xong vẫn thua thêm 1 bàn). Kết luận lại là Valverde vẫn hoàn thành nhiệm vụ của 1 HLV về mặt chiến thuật.

Vậy tại sao chúng ta lại thua Levante?

Hãy cùng xem lại dòng này của đám Whoscored

Stats-Levante.PNG


Ở dưới cùng ta sẽ thấy dòng điểm số của các cầu thủ thay đổi. Nhận xét như sau:
- Từ đầu trận đến phút 35 là thời gian 2 đội cân bằng.
- Từ phút thứ 35 đến 58 là thời điểm Barça vượt trội (cụ thể hóa bằng bàn thắng của Messi).
- Phút 58 trở đi, Barça có dấu hiệu đi xuống.
- Từ phút 61 đến hết trận, các cầu thủ Levante với tinh thần tốt đã đạt điểm số cao hơn đội khách và họ cụ thể bằng 2 bàn thắng gia tăng cách biệt.

Tại sao chúng ta lại bị Levante áp đảo lại dù đã dẫn trước?

Lý do giải thích là biến cố ở phút 43 khi Luis Suarez rời sân. Rõ ràng việc để Levante có thể tràn lên lại đục phá hàng thủ vốn chẳng giỏi lắm của chúng ta là do lỗi áp đặt thế trận của hàng tiền vệ và tiền đạo. Ở đây là sự vắng mặt của Suarez đã khiến Levante tự tin hơn. Người thay thế Su thỏ là Griezmann nói thẳng ra đã không tạo ra áp lực nào lên đối phương. Và đây rõ ràng là điểm xoay chuyển cục diện trận đấu.

Nhận xét về Griezmann ở trận này: đá như thằng hâm, chạy loạn khắp sân thậm chí vừa ở tiền đạo tít phần sân đối phương đã thấy có mặt ở cánh trái cấm địa sân nhà lo phá bóng. Sự lăng xăng này của Griezmann làm chúng ta không nhận ra cậu ta đá số 10 ảo (giẫm chân Messi và thậm chí cuối trận Messi đã dạt sang phải) hay số 9 ảo. Có lẽ Ăng-Toan đã tự chuyển hóa phát minh ra một vị trí mới: số 17 ảo. Sự bất lực của Barça nằm ở cách di chuyển thiếu nguy hiểm của Ăng-Toan và pha bóng tốt duy nhất nhả bóng lại cho Messi đột phá ghi bàn lại là lúc Ăng-Toan việt vị quay trở về. Phút 55, pha đỡ bóng bước 1 của Ăng-Toan cực kì nghiệp dư từ kĩ thuật cho đến việc lựa chọn cách đỡ bước 1 khiến đối phương tấn công và dĩ nhiên Ăng-Toan đóng vai phòng ngự :D.

Trận thua tất nhiên có sự đóng góp không nhỏ từ Pique. Pique có pha đỡ ngực bóng bật ra vài mét và bị ăn phản tý chết. Ở bàn gỡ hòa, Pique phá bóng từ sát góc phải và bị tiền vệ đối phương mã hồi vào trung tâm. Dĩ nhiên chân dài không về được và Lenglet thì không phải dạng áp sát để chặn đứng đường công của Levante. Ta đang có 2 trung vệ có tư duy đá lót giống nhau và thiếu 1 đứa đá dập. Thế là 3 bàn liên tiếp vì các trung vệ lót có xu hướng xử lý sau thay vì đánh chặn trước. Đặc điểm này sẽ bị lắm đội đá vỗ mặt khai thác kiểu đám trâu bò ở Anh hay đội có tay sút tốt từ ngoài vòng cấm kiểu Ý.

Kết luận: Để sửa các lỗi kể trên, Valverde nên nghe theo logic của bản thân thay vì phải chịu sức ép từ socis về lối chơi. Với các trận làng nhàng có thể sử dụng lại 4-4-2 nhằm đảm bảo sự an toàn thay vì phải tạo mọi cơ hội cho 6 tiền đạo được rèn luyện. Nên bổ sung Vidal đóng vai tiền vệ thứ 4 thay vì sử dụng cứng trong hàng tiền vệ 3 người. Ông này đá trâu bò lắm lúc làm nát hết vị trí.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bóng đá bây giờ ngày càng là cuộc chơi của những tình huống mà thế trận nhiều lúc hoàn toàn không hề ăn khớp, tất nhiên xét trên 1 quãng đường dài thì lối chơi vẫn là quan trọng nhất nhưng trong một vài trận đấu cụ thể thì nhiều lúc lối chơi chả có ý nghĩa mẹ gì cả.

Busquets có thể tạo cảm giác cho người xem là không xông xáo nhưng điều quan trọng là anh ta biết xuất hiện đúng lúc và đúng chỗ, nhiều khi chỉ là một pha cắt bóng hoàn toàn bình thường giống như một pha đệm bóng ở cự li...1m của một tiền đạo nào đó => rất nhiều người xem thường không đánh giá cao những pha bóng kiểu vậy bởi những giá trị "ẩn" như tại sao 1 tiền vệ trụ hay 1 tiền đạo lại xuất hiện đúng lúc đó ở đúng vị trí đó thì người ta hoàn toàn không thể nhìn thấy.

1 pha bóng bị thủng lưới của Barca trận vừa rồi hoàn toàn có thể biến thành 1 pha cắt bóng "tầm thường" nếu Busquets có mặt trên sân, nên nhớ ngay cả ở thời đỉnh cao nhất thì Busquets chưa bao giờ tạo cho người ta cái cảm giác tranh bóng quyết liệt như 1 cái máy cày kiểu Kante.

Về đội hình ra sân thì như đã nói từ lâu mình thích cho Fati hoặc Dembele đá chính hơn, khi đó bộ ba tấn công của Barca sẽ linh hoạt và cân bằng hơn, Valverde có thể cũng nhận ra điều đó nhưng áp lực từ giá trị CN của Griezmann chắc vẫn giúp anh ta thi đấu chính thức được thêm 1 thời gian nữa.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top