Vòng 3: Osasuna - Barça

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Xem thì biết khiếm khuyết gì nó lộ ra hết trên sân. Thiếu Messi tổ chức tấn công rất là khó khăn. Thằng Perez đá còn vụng và tối, không qua được người.

Busquets không bao được khoảng trống nữa rồi cho nghỉ đi. Chậm và yếu lắm.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470


Cu Perez được cái chạy chỗ sáng đấy chứ. Ở bàn của Arthur, sau khi Busi xoạc lấy bóng đẩy cho Perez thì em nó chuyền cho Arthur rồi cong đít chạy vèo sang bên cánh trái đang trống. Tuy không có cầu thủ nào theo kèm nhưng lại thu hút sự lưỡng lự của trung vệ và hậu vệ cánh bên đó. Khi Arthur đảo chân phải thì cả 2 ông này đều ở dạng nửa này nửa nọ không dứt khoát. Tính ra cũng có sự chịu thương chịu khó của Pedro khi xưa mà chúng ta đang rất cần.
 
Sửa lần cuối:

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Không tương được quả đấy vào thì dở rồi. Em chả thấy thằng này vặn người qua được quả nào cả.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Không tương được quả đấy vào thì dở rồi. Em chả thấy thằng này vặn người qua được quả nào cả.

Cap-Osa.JPG


Thống kê là 3 lần qua người nhé.
À, mà sao không ai nhắc đến Ăng-Toăn nhỉ?
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Chắc tại nhạt quá. Cả trận không thấy mặt mũi đâu
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Đội hình Barca trận này có đến 5/10 (Griezmann, De Jong, Perez, Rafinha mấy mùa trước chấn thương liên tục, Roberto toàn chơi hậu vệ phải) vị trí mới ngoài thủ môn thì đá nhuyễn làm sao được mà các bác chửi. Thời MSN cũng phải đến tháng một mới phối hợp ngon. Mình cứ cho Valverde lượt đi rồi hãy đánh giá.

Mình thì không lo lắm. Đợi De Jong bắt nhịp được với đội và Arthur trở lại là tuyến tiền vệ ngon lành. Arthur rèn thêm kỹ năng phát động tấn công thì thuộc top đầu thế giới luôn (trận rồi có quả chọc khe chả kém gì Xavi). Hàng công còn Messi, Suarez, Dembele chưa trở lại. Griezmann đã chưng tỏ kỹ năng ở trận gặp Betis nhưng phải thêm một thời gian mới bắt nhịp được. Griezmann có kỹ thuật rất tốt và khả năng phán đoán tình huống, chạy chỗ cũng hàng đầu nên thành công là chuyện sớm muộn thôi. Ansu Fati là hiện tượng thú vị. Carles Perez chưa đủ sức đá chính nhưng đóng vai dự bị thì rất ổn vì chạy chỗ khôn và chịu khó. Đây là đội hình rất tiềm năng với cả sức trẻ và kinh nghiệm, nên chúng ta nên kiên nhẫn.

Valverde thì mình nghĩ không phải hàng đầu thế giới như Pep, Klopp nhưng cũng không phải vớ vẩn. Đầu mùa 2017-2018, Lucho và Neymar ra đi để lại một đống bừa bộn mà chủ tịch Pique phải thừa nhận lần đầu tiên chúng tôi thấy ở dưới tầm Real thì Valverde tới và đưa Barca giành Liga với thành tích gần như bất bại. Điểm yếu nhận thấy được của Valverde chỉ là không truyền được lửa cho cầu thủ ở những thời điểm then chốt và lúng túng khi gặp áp lực dẫn đến sụp đổ dây chuyền như ở trận gặp Roma hay Liverpool (nói thật là 2 trận này cũng không thể đổ hết lỗi cho Valverde vì cầu thủ cóng không đá được thì HLV gì cũng thế, ngay cả Messi cũng không phải không có trách nhiệm). Mùa này có thêm lựa chọn tấn công thì chúng ta chờ xem Valverde sẽ thay đổi thế nào. Nên nhớ Valverde cũng là một trong các HLV mà Johan Cruyff ưa thích thời còn dẫn dắt Espanyol.

Mùa này sợ Atletico thôi chứ xem Real đá còn phọt phẹt hơn mình mà đội hình bọn nó còn nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn. Xét về bề dày đội hình thì mình hơn đứt Atletico.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Hôm qua Simeone giới thiệu cu 19 tuổi Riquelme của đội B nhìn chẳng khác gì Ăng-Toan. Với lối chơi và tốc độ triển khai bóng như hiện tại thì Atletico tiếp tục lập trình thủ phản tốc độ cao. Sự nguy hiểm của mùa này là Atletico có đến 4-5 cầu thủ phản công chứ không phải 3 như xưa. Ngại nhất cu Joao Felix đá được cả 2 cánh hút đến 2-3 cầu thủ rồi nhả ra cho đồng đội. Sức hút của nó ghê thật. Mà nó lại hơn Ăng-toan ở khoản.....tiểu xảo. Động vào em nó là dễ dính phạt đền lắm. Chiêu này Simeone đang luyện cho gà chọi của mình chắc sang mùa tới là lên thần. Hy vọng lối đá của ATM bòn sức các cầu thủ trẻ và họ tụt sức giai đoạn cuối. Năm nay căng lắm. Mới vòng 3 thì cứ nghĩ đủng đỉnh nhưng khoảng cách 5 điểm với đội lì kiểu 1-0 như ATM này có vắt giò cũng không kịp. Lại chờ đối đầu thôi.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Chỉ máu C1
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hôm qua Simeone giới thiệu cu 19 tuổi Riquelme của đội B nhìn chẳng khác gì Ăng-Toan. Với lối chơi và tốc độ triển khai bóng như hiện tại thì Atletico tiếp tục lập trình thủ phản tốc độ cao. Sự nguy hiểm của mùa này là Atletico có đến 4-5 cầu thủ phản công chứ không phải 3 như xưa. Ngại nhất cu Joao Felix đá được cả 2 cánh hút đến 2-3 cầu thủ rồi nhả ra cho đồng đội. Sức hút của nó ghê thật. Mà nó lại hơn Ăng-toan ở khoản.....tiểu xảo. Động vào em nó là dễ dính phạt đền lắm. Chiêu này Simeone đang luyện cho gà chọi của mình chắc sang mùa tới là lên thần. Hy vọng lối đá của ATM bòn sức các cầu thủ trẻ và họ tụt sức giai đoạn cuối. Năm nay căng lắm. Mới vòng 3 thì cứ nghĩ đủng đỉnh nhưng khoảng cách 5 điểm với đội lì kiểu 1-0 như ATM này có vắt giò cũng không kịp. Lại chờ đối đầu thôi.

Hôm qua có xem trận Aletico, cả 2 thằng mà Simeone tung vào sân đều ghi bàn, trong đó có quả rút tiền đạo (Felix) bằng tiền vệ phòng ngự (Partey) khi đang là tỷ số hòa, mình thấy hơi dị nhưng hóa ra Simeone chỉ đạo Partey dâng cao xâm nhập vòng cấm cuối cùng ghi bàn ấn định tỷ số luôn.

ATM năm nay lực lượng ổn nhưng chưa đọ lại với Barca được, lối chơi của Simeone lấy phòng ngự làm nền tảng nên thực ra không tốn nhiều sức nhưng với điều kiện hàng thủ phải cực kỳ chắc chắn, chưa thấy ai ở Aletico lúc này thay thế được Godin, cầu thủ biểu tượng cho thành công của Simeone suốt những năm qua ở Aletico.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Hôm qua có xem trận Aletico, cả 2 thằng mà Simeone tung vào sân đều ghi bàn, trong đó có quả rút tiền đạo (Felix) bằng tiền vệ phòng ngự (Partey) khi đang là tỷ số hòa, mình thấy hơi dị nhưng hóa ra Simeone chỉ đạo Partey dâng cao xâm nhập vòng cấm cuối cùng ghi bàn ấn định tỷ số luôn.

ATM năm nay lực lượng ổn nhưng chưa đọ lại với Barca được, lối chơi của Simeone lấy phòng ngự làm nền tảng nên thực ra không tốn nhiều sức nhưng với điều kiện hàng thủ phải cực kỳ chắc chắn, chưa thấy ai ở Aletico lúc này thay thế được Godin, cầu thủ biểu tượng cho thành công của Simeone suốt những năm qua ở Aletico.

Toàn nịnh đầm rồi cuối mùa ăn (Y)
 

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
Sau 2 trận thua thuộc dạng "không thể tin nổi" trước Roma và Liv thì giờ chả có kết quả nào của Barca có thể làm tôi bât ngờ được nữa cả. Giờ xem theo kiểu thưởng thức, dưỡng sinh, không màng kết quả, thắng thì tốt mà thua cũng thấy bình thường. Thể thao mà, phải có luc thắng luc thua chứ.
Với lại tôi lại thich cái cách Barca khởi đầu lẹt đẹt như thế này. Đây vẫn là giai đoạn được phep sai lầm vì vẫn còn có thời gian mà sửa. Sai sot gì thì sai hêt ở giai đoạn này đi. Làm cách mạng gì cũng làm luôn ở thời điểm này đi. Chả phải mùa 2014 - 2015 cũng từ những bêt bat giai đoạn đầu mùa nên mới có thành công vào cuối mùa hay sao?
quá đồng ý với bác, h thắng cũng được thua chả sao, trước mới bắt đầu xem vài ba mùa thua cay lắm, có khi ấm ức cả tuần, h thì bình thường :D
mùa 14-15 còng toang đến gần nửa mùa giải cơ mà, lo gì :D
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Năm nay căng lắm. Mới vòng 3 thì cứ nghĩ đủng đỉnh nhưng khoảng cách 5 điểm với đội lì kiểu 1-0 như ATM này có vắt giò cũng không kịp. Lại chờ đối đầu thôi.

Atletico hôm qua cũng vừa hút chết mà bác ơi. Hai vòng trước ăn 1-0 nhưng "chỉ" phải gặp Getafe và Leganes trong khi có đội hình mạnh nhất thì cũng chưa nói được gì nhiều. Trang thống kê fivethiryeight vẫn đánh giá Barca nhiều cửa vô địch nhất (50%), hơn cả Real (20%) và Atletico (15%) cộng lại.

Barca năm nay có nhiều mảnh ghép mới nên giai đoạn này kết quả không quan trọng mà quan trọng là HLV rút ra được gì thôi. Như bọn Real tung đội hình mạnh nhất ra sân vẵn ăn hành mới lo.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Atletico hôm qua cũng vừa hút chết mà bác ơi. Hai vòng trước ăn 1-0 nhưng "chỉ" phải gặp Getafe và Leganes trong khi có đội hình mạnh nhất thì cũng chưa nói được gì nhiều. Trang thống kê fivethiryeight vẫn đánh giá Barca nhiều cửa vô địch nhất (50%), hơn cả Real (20%) và Atletico (15%) cộng lại.
Trận hôm qua mình có xem. Atletico bị thua trước 2 bàn cũng vì Eibar lên bóng đôi công tốc độ hay không kém gì nhau. Sau khi thua 2 bàn, Simeone kéo Koke vào giữa làm bóng thay vì đứng ở cánh chuyền nhanh. Từ lúc này cùng với việc Eibar chủ động đá chặt ở dưới để thủ phản khiến cho Atletico có nhiều bóng để vờn hơn. Không giống kiểu kéo giãn đối phương của xã ta, Atletico khoét 2 cánh với sự kĩ thuật của đám trẻ và chơi trò chọc khe cự ly trung bình và xa phá việt vị liên tục. Ông Diego Costa là ngòi nổ ngôi sao thực sự. Và nếu chuẩn ra thì Costa đã có bàn thắng gỡ từ sớm. Xem lại VAR thì Simeone chưa việt vị nhưng trọng tài biên phất cờ và anh tài chính còi nên các hậu vệ và thủ môn Eibar dừng lại (thật ra là chạy cũng không kịp). Giống hệt Barthez khi xưa với Dicapio gì đó, Costa cứ sút vào. Thế nên khi VAR nhảy vào mà nói trọng tài sai mà công nhận bàn thắng thì đám Eibar cũng kiện cho bỏ mie. Thế là anh tài từ chối bàn thắng. Nhưng chuẩn ra thì anh tài bắt tốt, không bị đám Joao Felix ngã kiếm phạt đền lừa được quả nào. Các pha tranh chấp vòng cấm bắt rất chuẩn.

Xét về chuyên môn, Atletico từ thế bị dẫn 2 bàn mà dồn ép đối phương với 2 bàn chọc khe phối hợp đã là rất đáng khen. Cuối cùng Simeone thay Felix ra để Thomas vào thì ngay lập tức con trâu húc hàng phòng ngự đối phương để ấn định tỷ số. 1 trận đấu hay với chất lượng chuyên môn cao và các pha bóng va chạm tiểu xảo liên tục cực đã mắt. Xem Atletico ép đối phương cũng dồn dập và ấn tượng. Đã thế lại thêm cái may mắn phút cuối nữa thì căng lắm :ah:
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Barca còn Messi thì cứ yên tâm vẫn ăn đều Liga trong những năm tới, cứ khó thì có Messi lo.

ATM năm nay chưa thể cạnh tranh sòng phẳng với Barca được, thứ nhất hàng thủ chưa có ai thay nổi Godin, thứ hai hàng công thì Felix dù tiềm năng đến đâu vẫn còn non, bao giờ nó tiến hóa được thành siêu sao thì ATM mới có cơ hội, Costa thì già rồi.

Real thì hết vẹo rồi, nguyên cả đội hình đều tã mà chưa thay thế được ai, bỏ cả đống tiền mà chắc chỉ có mỗi Hazard tạm dùng được, mà thằng này còn đang có dấu hiệu phát phì (rất nhiều siêu sao vì phát phì mà đi xuống rất nhanh như Rooney-Ro Vẩu-Rô Béo) thì Hazard cũng chẳng phải ngoại lệ.

Mình nghĩ với Barca bây giờ thì Liga không phải lo, cái chính là tận dụng nốt những năm tháng đỉnh cao cuối cùng của Messi để ăn C1 thôi.
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
alt


Barça bị Osasuna cầm hòa khi đã vươn lên dẫn trước 1-2. Trận hòa khiến Barça tiếp tục đứng ở giữa bảng xếp hạng và khởi đầu La Liga sau 3 vòng đấu không được như ý. Có nhiều lý do để giải thích về cỗ máy chưa vận hành trơn tru của Barça nhưng chắc chắn đó là một Barça mới. Một Barcelona đá biến hóa hơn với hình bóng của mình ở mùa vừa qua.

Khi sự tính toán bị phá vỡ bởi cá nhân

Osasuna khởi đầu La Liga với một trận thua, nhưng trên sân nhà, họ thực sự rất khó bị đánh bại.

Osasuna heatmap hiệp 1


Ở hiệp 1, Osasuna khi tổ chức lên bóng hay phản công họ triển khai bên cánh trái khá nhiều. Sự tự do của số 10 Roberto Torres, cùng với đó là cách chơi mà trung phong Chimy Avila khiến các trung vệ phải theo rất kĩ. Osasuna chơi với hàng thủ 4 người, nhưng hậu vệ cánh trái, Pervis Estupiñán dâng cao hơn rất nhiều so với người chơi cánh đối diện. Sự hỗ trợ của Estupiñán khi tấn công được đảm bảo khi tuyến tiền vệ 3 người chơi thấp giúp Osasuna giảm thiểu các pha phản công của đối thủ.

Barca Osasuna hiệp 1


Barça chuẩn bị khá kĩ càng với Semedo và Sergi Roberto ở cánh phải. Hai cầu thủ này chơi khá sát nhau. Sergi gần như là chơi với một vai trò bọc lót cho hậu vệ phải Semedo khi đội bóng ở thế phòng ngự. Đó là điểm lưu ý và cần thiết để hạn chế cách lên bóng của Osasuna. Khả năng phòng thủ của Carles Perez lại không phải là vấn đề nếu như chúng ta xem lại mùa trước. Khi Messi là người chơi tự do nhưng lệch phải. Trước những đối thủ chơi bóng dài và khoét vào cánh phải của Barça, thì biện pháp Valverde hay sử dụng là để Sergi đá "trước mặt" Semedo.

Nhược điểm cách này là Sergi gần như chỉ chơi với vai trò hỗ trợ đưa bóng thật nhanh cho Suarez hay Messi. Sự sáng tạo khi tổ chức tấn công từ hàng tiền vệ 3 người, giờ chỉ thuộc về một cầu thủ. Với những nhân tố mới, nhược điểm này càng lộ rõ, khi Carles Perez, Griezmann hay De Jong lại chưa đủ sự ăn ý với Sergi, ngay cả những đường chuyền cơ bản nhất. Sergi gần như mất kết nối với hàng công. Trớ trêu thay, bàn thua đầu trận lại là sai lầm từ việc hỗ trợ lẫn nhau giữa Semedo và Sergi. Khi "thuốc giải" bên hành lang phải không "chữa" được, thì tất yếu Valverde đã thay đổi ngay đầu hiệp 2.

Chơi trung phong ở Barcelona chưa bao giờ là dễ dàng

Điểm sáng của Griezmann khi chơi "thay" cho Suarez là gì? Trước hết là nhìn lại cách chơi của Suarez ta sẽ nhận ra đâu là điều mà cầu thủ người Pháp đem lại. Vốn Suarez là người chơi cao nhất và chính là người bị theo kèm sát nhất. Số lần chạm bóng của trung phong ở bất cứ đội bóng nào thường không được nhiều. Thực hiện các đường chuyền đơn giản, phải xoay lưng với khung thành. Các pha dứt điểm dứt khoát và tìm ra sự ăn ý với hậu vệ biên cho việc tìm khoảng trống từ các đường chuyền.

Điểm qua vài yếu tố từ Griezmann: Cầu thủ mới với làn gió mới; đã có kinh nghiệm ở La Liga và Champions League, một tay săn bàn được đánh giá là "đẳng cấp"; chơi sau trung phong ở Atletico.

3 trận đấu vừa qua Griezmann đã chơi đúng với vai trò của một trung phong. Kiểm chứng cho vị trí trung phong còn đến từ các pha dứt điểm và bàn thắng. Tuy nhiên để có một cơ hội trước khung thành thì việc "bơm" bóng của các tiền vệ là điều tiên quyết. Sự thiếu nhịp điệu và ăn ý giữa các tiền vệ đã là một vấn đề với nhiều nhân tố mới, vì vậy việc kết nối giữa tuyến tiền vệ với Griezmann lại càng khó khăn hơn.

Pass map


Barcelona không có một đường chuyền thành công nào trong vòng cấm địa của Osasuna

Tốc độ lên bóng hay phối hợp phụ thuộc rất nhiều vào độ gắn kết giữa các cầu thủ. Barcelona đang rất cần thời gian để hoàn thiện hơn. Sự lạc lõng mà người xem dễ nhầm lẫn cho vai trò của Griezmann là điều cần nhìn nhận kĩ lưỡng. Khi 4-3-3 trở lại. Cặp Arthur và De Jong khiến Barcelona quay trở lại phiên bản thường thấy. Lên bóng nhịp điệu hơn. Sự thoải mái trong vai trò giữ nhịp và làm bóng, cả hai đem lại sức sống thực sự ở hiệp 2. Có chút tiếc nuối cho các pha kết thúc cuối cùng, nhưng khi chúng ta xem Barcelona chơi đúng với 4-3-3, với những cầu thủ sáng tạo và thích "giữ bóng", lối chơi trở nên linh hoạt hơn rất nhiều.

❌Trên sân khách trước Athletic:
- Hiệp 1, Tỉ lệ lên bóng Barcelona theo chiều dọc sân là:
⬅️Biên trái: 38.5%
➡️Biên phải: 42.8%
⏸Ở giữa: 18.7%
- Hiệp 2, Tỉ lệ lên bóng Barcelona theo chiều dọc sân là:
⬅️Biên trái: 47.9%
➡️Biên phải: 27.6%
⏸Ở giữa: 24.5%

❌Trên sân khách trước Osasuna:
- Hiệp 1, Tỉ lệ lên bóng Barcelona theo chiều dọc sân là:
⬅️Biên trái: 54.2%
➡️Biên phải: 22.9%
⏸Ở giữa: 22.9%
- Hiệp 2, Tỉ lệ lên bóng Barcelona theo chiều dọc sân là:
⬅️Biên trái: 32.3%
➡️Biên phải: 35.7%
⏸Ở giữa: 32.0%

Hai trận trên sân khách, cách mà đội bóng thể hiện lối chơi là khác biệt. Theo từng thời điểm và đối thủ mà Barcelona biến chuyển từ hướng lên bóng. Trong trận đấu với Osasuna, Valverde đã có sự thay đổi kịp thời ở tuyến giữa và giúp Barcelona chơi đa dạng hơn, dù trong tay ông không có những cầu thủ tốt nhất.

Ít nhất là Valverde nhìn nhận và thực hiện chiến lược vào thực tế. Những sai sót và đánh giá lại tình hình giúp ông có được cho mình những bài học cho việc sắp xếp các nhân tố mới. Điều này thực sự quan trọng, nếu bạn không dám thử nghiệm, mà chỉ để nó trên giấy. Nếu bạn nghĩ rằng Barcelona sẽ đá thế nào khi vắng Messi, Suarez thì bây giờ chúng ta đã thấy sự chuyển biến nhất định.

Pan (FCBVN)

Đọc chi tiết...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470


Thử nghiệm tính năng video từ host cho diễn đàn
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top