Vòng 32: Celta Vigo - Barça

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
2020-06-27-CELTA-BARCELONA-31-min.JPG


Có những lúc, Barça tưởng đã “bỏ túi” chức vô địch La Liga mùa này. Nhưng 2 trận hòa liên tiếp trên sân khách gần đây khiến đội bóng xứ Catalunya đang thất thế trước kình địch Real. Thầy trò HLV Quique Setien đã không còn quyền tự quyết trong cuộc chiến vương quyền.

Khi La Liga 2019/20 phải tạm dừng vì dịch Covid-19 bùng phát, từng có đề xuất kết thúc luôn giải đấu và để Barça - lúc đó đang dẫn đầu giải với 2 điểm nhiều hơn Real - đăng quang ngay ở vòng 27. Tuy nhiên, HLV Setien của đội bóng xứ Catalunya không hề hứng thú với ý tưởng đó. Chiến lược gia 61 tuổi tuyên bố hùng hồn rằng, ông muốn La Liga được tiếp tục thi đấu trở lại để Barça có thể đường đường chính chính lên ngôi.

Có lẽ bây giờ ông Setien đang cảm thấy hối hận vì trót mạnh miệng. Chỉ 1 tuần trở lại đây, Barça liên tục vấp “ổ gà” trên đường đua vô địch. Ở vòng 30, đội bóng xứ Catalunya bị chủ nhà Sevilla cầm hòa không bàn thắng trong một trận đấu bế tắc. Kết quả đó khiến họ bị “kẻ thù không đội trời chung” Real vượt lên giành ngôi đầu bảng. Và đêm thứ Bảy vừa qua, Barça thêm lần nữa phải chia điểm trên sân của Celta Vigo.

Ở Balaidos, Barça đã 2 lần vượt lên dẫn trước đội chủ nhà nhờ cú đúp của tiền đạo Luis Suarez (đều xuất phát từ những pha “dọn cỗ” của Lionel Messi). Nhưng hàng thủ đội bóng xứ Catalunya chơi quá mất tập trung, dẫn đến việc Celta Vigo có được 2 bàn gỡ trong hiệp 2 để kết thúc trận đấu với kết quả hòa 2-2 nhờ các pha lập công của Fedor Smolov và Iago Aspas. Thậm chí, nếu các chân sút của đội chủ nhà dứt điểm tốt hơn, thầy trò HLV Setien có lẽ đã phải ra về trắng tay.

Liên tiếp dẫn trước, nhưng kết cục Barca (áo sẫm) vẫn bị Celta Vigo cầm hòa với tỷ số 2-2


Liên tiếp dẫn trước, nhưng kết cục Barça vẫn bị Celta Vigo cầm hòa với tỷ số 2-2

Để hòa trận thứ hai liên tiếp trên sân khách một cách đáng thất vọng, Barça vẫn đang tạm dẫn đầu La Liga với 69 điểm, hơn Real đúng 1 điểm. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalunya đã thi đấu nhiều hơn 1 trận so với thầy trò HLV Zinedine Zidane. Nếu Real giành chiến thắng trên sân của Espanyol trong trận đấu muộn vòng 32, họ sẽ trở lại ngôi đầu và khi đó Barça không còn quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Barça đã dẫn đầu La Liga trong phần lớn thời gian mùa này. Họ kết thúc lượt đi với chức vô địch không chính thức. Dù vậy, suốt từ đầu giải đến giờ, đội bóng xứ Catalunya luôn cho thấy sự bất ổn. Họ bất ổn trên hàng công khi vẫn phải phụ thuộc gần như hoàn toàn vào đội trưởng Lionel Messi. Họ bất ổn ở tuyến giữa với sự sa sút của Sergio Busquets, trong khi tân binh Frenkie de Jong chưa thực sự hòa nhập. Và tất nhiên, họ bất ổn cả ở hàng thủ, đặc biệt là cặp trung vệ, khi Gerard Pique đã có tuổi, còn Clement Lenglet và Samuel Umtiti lại thi đấu thất thường.

Sự bất ổn trong lối chơi cùng phong độ sân khách tồi tệ của Barça mùa này khiến HLV Ernesto Valverde phải trả giá bằng việc bị tống cổ khỏi Camp Nou. Nhưng người thay thế Setien có vẻ như cũng chẳng mang lại điều gì mới mẻ cho đội bóng xứ Catalunya. Các cầu thủ Barça vẫn thường xuyên ra sân với bản lĩnh thi đấu kém cỏi và thiếu khát vọng chinh phục. Với việc liên tục dẫn bàn nhưng bị đối thủ đang vật lộn trụ hạng Celta Vigo san bằng cách biệt, Barça cho thấy họ không xứng đáng bước lên bục vinh quang.

Tóm lại, cửa vô địch La Liga mùa này gần như đã đóng sập với thầy trò HLV Setien. Những năm gần đây, các cầu thủ Barça luôn cho thấy tâm lý thi đấu rất kém cỏi. Một khi bị sức ép, Barça khó có thể thăng hoa, đặc biệt khi các đối thủ của họ ở những vòng đấu sắp tới đều rất khó chịu.

Tiểu Lý (bongdaplus)

Đọc chi tiết...
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,156
Được thích
333
Điểm
83
Barça đồng
234
Từ hồi nghỉ dịch Covid mình đã xác định xem Barca mùa này...cho vui rồi :D. Có quá nhiều yếu tố bất lợi như dàn trụ cột cao tuổi, mật độ thi đấu dày đặc, cầu thủ trẻ chưa trưởng thành, thay đổi HLV...Bài toán quá khó cho Quique! Cũng có niềm vui nho nhỏ là phát hiện vài tài năng có thể là tương lai của đội.

Vấn đề không phải Quique hay Valverde hay hơn mà là bây giờ rất khó tìm ra một sơ đồ phù hợp cho Barca trong hoàn cảnh này. Chơi pressing cường độ cao từ trận này qua trận khác thì dàn trụ cột không còn đủ sức nữa, phòng ngự phản công thì thiếu tốc độ, thiếu cả cầu thủ tạo đột biến ngoài Messi. Mình nghĩ lối chơi mà Valverde áp dụng là phù hợp nhất với Barca ở buổi xế chiều, và thực tế nếu toàn đội không sụp đổ trước Liverpool hoặc là nếu Dembele không bỏ lỡ cơ hội...có thể Valverde giờ đây đã được tung hô như một anh hùng. Tiếc là không có chữ nếu.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top