Vòng 33: Barça - Atletico

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Coutinho vừa lười chạy vừa không chịu pressing thì làm sao đá tiền vệ trung tâm được. Lối chơi của anh ta vẫn thế từ xưa đến giờ rồi. Vị trí lý tưởng nhất cho Coutinho là ... vị trí của Messi mà trình độ kém vài lần thì chịu thôi.

Griezmann chưa bao giờ là tiền đạo số 9 giống Suarez cả. Ở Atletico, Simeone luôn phải xếp Griezmann đá với một số 9 thực thụ như Mandzukic, Torres, Diego Costa và sau này là Morata thì Griezmann mới tỏa sáng được. Mùa 2017 2018 khi Gameiro không đáp ứng được kỳ vọng, Simeone thử dùng Griezmann đá số 9 với Correa và Carrasco hỗ trợ, kết quả là Griezmann thi đấu rất thất vọng.

Ai cũng có những bản hợp đồng thất bại. Chỉ là tỉ lệ ít hay nhiều thôi. Mua bán gọi là tốt như ông Alex Ferguson cũng thất bại với Veron, Forlan và Berbatov.

Thất bại là một nhẽ nhưng kiểu của Ban lãnh đạo bây giờ là mua sắm vô tội vạ không có kế hoạch chứ không phải đen. Thời trước cũng có những bản hợp đồng không thành công như Alexis, Cesc, Chygrynskiy nhưng ít ra họ đều là các cầu thủ có tố chất phù hợp để lấp vào các vị trí Barca đang/sẽ cần chứ không phải như bây giờ.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Thì đấy ! Có thể tự hiểu tỉ lệ mua bán thành công của Barca là ... :smile3:
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Nên cam lòng rằng Griezmann là mẫu cầu thủ đã hết tiềm năng. Còn tiềm năng kiểu gì nó cũng cựa quậy được như kiểu Suarez ấy
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Coutinho vừa lười chạy vừa không chịu pressing thì làm sao đá tiền vệ trung tâm được. Lối chơi của anh ta vẫn thế từ xưa đến giờ rồi. Vị trí lý tưởng nhất cho Coutinho là ... vị trí của Messi mà trình độ kém vài lần thì chịu thôi.

Griezmann chưa bao giờ là tiền đạo số 9 giống Suarez cả. Ở Atletico, Simeone luôn phải xếp Griezmann đá với một số 9 thực thụ như Mandzukic, Torres, Diego Costa và sau này là Morata thì Griezmann mới tỏa sáng được. Mùa 2017 2018 khi Gameiro không đáp ứng được kỳ vọng, Simeone thử dùng Griezmann đá số 9 với Correa và Carrasco hỗ trợ, kết quả là Griezmann thi đấu rất thất vọng.



Thất bại là một nhẽ nhưng kiểu của Ban lãnh đạo bây giờ là mua sắm vô tội vạ không có kế hoạch chứ không phải đen. Thời trước cũng có những bản hợp đồng không thành công như Alexis, Cesc, Chygrynskiy nhưng ít ra họ đều là các cầu thủ có tố chất phù hợp để lấp vào các vị trí Barca đang/sẽ cần chứ không phải như bây giờ.

Em đang nói về vị trí của Coutinho thôi bác chứ không nói tới khả năng của anh ta :D.

Về Griezmann thì bác phân tích cũng đúng, thế thì càng khó hiểu cho việc Barca mang về.

Em nghĩ là vài năm qua Barca ở tình trạng nóng lòng muốn tận dụng những năm tháng cuối của Messi, quả thật việc sở hữu 1 thiên tài như Messi mà không rút ngắn được khoảng cách C1 với Real thì quá phí phạm, tài năng Messi chả thua kém gì Di Stefano hay CR7 nếu không muốn nói còn hơn nhưng họ lần lượt vô địch 5 và 4 lần so với 3 của Messi.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Em đang nói về vị trí của Coutinho thôi bác chứ không nói tới khả năng của anh ta :D.

Về Griezmann thì bác phân tích cũng đúng, thế thì càng khó hiểu cho việc Barca mang về.

Em nghĩ là vài năm qua Barca ở tình trạng nóng lòng muốn tận dụng những năm tháng cuối của Messi, quả thật việc sở hữu 1 thiên tài như Messi mà không rút ngắn được khoảng cách C1 với Real thì quá phí phạm, tài năng Messi chả thua kém gì Di Stefano hay CR7 nếu không muốn nói còn hơn nhưng họ lần lượt vô địch 5 và 4 lần so với 3 của Messi.


Với tao là 4 đấy
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Thằng cứt này nó phủ nhận công lao của Messi ở cup C1 2006. Nếu không có Messi thì đéo thể ăn được Chelsea trên sân khách đâu con !
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Cái đầu tiên là phải tìm ra được HLV giỏi, khó hơn mua cầu thủ giỏi. Có HLV giỏi thì một đội bóng không có ngôi sao như Liverpool cũng toả sáng. Và không có HLV giỏi thì đến tập thể siêu sao như Real cũng thua Dortmund nát mặt. Hiện Barca đang thiếu điều này.

Sau đó mới đến mua cầu thủ giỏi. Và mua như thế nào cho chính xác thì cần bàn nhiều trang giấy. Có thể nói năm 2014-2015 là năm mà Barca mua cầu thủ rất chính xác.

Đa số trường hợp Barca mua ngôi sao của đội bóng khác về thì đá chẳng hay gì cả. Nên thấy cầu thủ đội khác đá hay thì cũng ham muốn vừa thôi.

Theo em thì bộ ba Puig-De Jong và Pjanic chưa đủ độ chất đâu.

Cứ trải nghiệm nhiều vào mới biết được.

Cái đầu tiền là tìm được ban lãnh đạo giỏi bác ơi!

Có ban lãnh đạo giỏi sẽ có giám đốc điều hành và giám đốc kỹ thuật giỏi làm việc tuân theo bản sắc của CLB

Có giám đốc kỹ thuật và giám đốc điều hành giỏi thì sẽ có tầng tầng lớp lớp cầu thủ trẻ để lấp vào để đào tạo và chọn lọc. Sẽ có lớp lớp những bản hợp đồng chính xác những gì mình cần và làm hàng ngon để bán chính xác giá mình cần - Khi đó tài chính sẽ rất ổn

Có Bộ sậu tốt sẽ chọn ra lớp các HLV phù hợp với triết lý, khi đó chỉ cần có thêm cái uy với cầu thủ hiện có thì ngon. Về bản chất Barca cũng như Real, chiều cầu thủ hơn HLV. Mà cách làm đó là đúng. Các CLB lớn đều vậy là Real, Bayer, Barca, Juve,....Chỉ có ống nào mới nổi thì mới cần đàu tàu kiểu như MC với Pep, nhưng cá là chỉ hết một hợp đồng nữa của Pep (chắc khoảng 5 năm nữa) thì sẽ không có HLV nào của MC được vai trò như Pep nữa. Thằng đi Buil nó có đặc quyền là thế.

Còn BLĐ này em chả còn tý hứng nào để phân tích đúng sai, chiến lược với chiến thuật gì hết, toàn chắp vá. BLĐ và Nhóm cầu thủ cựu binh mâu thuẫn lắm rồi, Ai nói là nhóm Cừu đen thì tùy, còn em nghĩ là họ đang là những chiến binh cuối cùng giữ lại cái hồn, cái triết lý và cái cốt cách Barca. Đuổi cổ BLĐ đi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tôi lại ủng hộ BLĐ vào thời điểm này. Họ không may rủi kiểu rất ngông Lã Bất Tài. Cũng không ăn mày mọi giá phải là cái gì liên quan đến thành công từ Pep. Nobita đặt dấu ấn thời hậu thành công về tranh thủ nâng tầm câu lạc bộ. Đồng thời đưa FC Barcelona trở lại quỹ đạo là 1 phần của Catalunya thay vì tuyên bố không liên quan đến chính trị thời Rốt. Về HLV thì lựa chọn Ernesto Valverde là lựa chọn tuyệt vời. Trong thời đại huy hoàng của đội có 2 ông thầy rất rất tài năng là Tata và Valverde. Rất tiếc họ không gặp may mắn. Nếu bỏ qua 2 trận thua không thể nghĩ sẽ xảy ra thì Bà Xã của Valverde là đội bóng cực kỳ đáng xem thời hậu huy hoàng. Sa thải ông vì quan điểm "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" là quan điểm triết lý cổ hủ xét theo khoa học về chỉnh trị sông hoàn toàn có thể cho các ông tắm n lần luôn :D Đa phần sốc thì ít mà hám danh vọng là nhiều. Chúng ta sẽ bị sa lầy vào nhìn kết quả chứ không để tâm đến quá trình. Và rồi đi phải nước cờ rước Quique Setien chưa có chút thành quả hay bản lĩnh nào trước đây là sai lầm thỏa mãn truyền thông. Nobita đã nói không tranh cử và nhiệm vụ của ông đang là giữ chân cầu thủ quan trọng và tổ chức hoạt động trong hoàn cảnh Covid đặc biệt này. Chẳng thể nào tống cổ họ đi được vì họ là những Blaugrana chính hiệu chứ không phải là Vidal, Ter, De Jong.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Hết mùa thì ông Si-Chiêng cũng lướt mẹ cho rồi
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top