Vòng 5: Granada - Barça

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
granada-png.8274
--
barcelona-png.8272

Thời gian: 2h00 22/9/2019
Sân: Nuevo Los Cármenes (Granada)​

Đội hạng 6 (Barça) sẽ có trận đấu cực kỳ quan trọng với đội hạng 7 (Granada)
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Hì Hì. Tuyệt vời cho Valv - cho Barca.

Xem Granada đá thế mới là đá chứ.

Giờ có lẽ nên bắt đầu đếm lượt chuyền ngang với chuyền về của Barca làm một thú vui vì Barca toàn thua trực diện mặt mũi đầy sợ hãi. Hay Valv bắt đá thế.
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Trân thứ mấy từ đầu mùa rồi không biết, Barca vẫn muốn Valv thử nghiệm lối chơi mới chăng

Không độc không anh hùng. Bản sắc riêng biêt làm lên đế chế Barca nhưng rõ ràng những trận đấu như thế này người ta chỉ thấy cái gì đấy quá xa lạ, không phải của mình.

Hòa theo lối đá phổ thông của thiên hạ, bỏ đi bản sắc của riêng mình, Barca chỉ là kẻ vứt đi. Đừng có vin vở vào cách tân đổi mới nhé.

Bài học nhãn tiền của MU ở PL đi thẳng xuống địa ngục vì từ bỏ đi lối chơi bản sắc độc địa của nó.

Sợ hãi , không dám đối đầu trực diện với đối thủ, cố gắng giữ bóng và mong mỏi đối phương sai lầm để ghi bàn. Đó là đặc trưng của Barca thời kỳ này.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
5 trận. 2 thắng 1 hoà và 2 thua. Cân đến không thể cân hơn. Với một hàng thủ không có tính cạnh tranh, cầu thủ ko lo mât vị trí thì sẽ còn nhiều trận có kêt quả như thế này. Ae cứ bình tĩnh, tắm rửa nằm nghiêng cho ráo nươc mà hưởng thụ thôi :))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ơ lạ nhỉ. Sao chuyền về và chuyền ngang không nằm trong bản sắc của Barça? Lúc thắng chẳng thấy ông Xong đâu. Cứ thua là ông xuất hiện mắng tơi bời thế :D

Phen này căng. Ta cất Busi đi cho loạt trận căng sắp tới:
25/9 gặp Villarreal
28/9 gặp Getafe
3/10 gặp Inter
7/10 gặp Sevilla

Kết quả là 2 trận Busi vắng thì đều thua và đều trên sân khách. Đỗ Công là cầu thủ đá tốt nhất trên sân nhưng kết quả không thay đổi và lối đá lại mất đi sự ung dung (nói cách khác là mất đi sự chậm chạp). Thế là Su thỏ phải hùng hục chạy đến mức có cơ hội là chân run sút không được. Hậu vệ họ kiến tạo cho nhưng cách khung thành hơn 20m thì lại béo quá không đủ tốc độ để chạy vào vòng 16m50 nên đành đứng lại chờ hậu vệ đối phương chạy về để đổi hướng và sút xa.

Chúng ta quan tâm nhất vị trí dự bị hoặc thay thế cho Alba mùa hè vừa qua. Firpo là cầu thủ được mang về nhưng đúng là thảm họa cho cậu bé. Đường chạm bóng đầu tiên là pha xoay người không kín bóng rồi lại vẩy bóng chân trái trượt để mất bóng. Tiếp sau là tư duy kèm người chậm dẫn đến luống cuống ngã sấp mặt. Bàn thua đầu của Barça hay bàn thắng đầu của Granada là tổng hợp các yếu tố bất ngờ: may mắn cho đội chủ nhà và đen đủi cho Barça. Bóng đập chân Pique xoáy bổng vào đúng góc chết.

Trận này đúng như dự đoán, Valverde sẽ xoay hàng tiền vệ.

:roberto::jong::rakitic:

Cá Vàng thể hiện sự đủng đỉnh của mình dường như đã là mùa cuối của sự nghiệp và chỉ đá được 1 hiệp là trở về trạng thái nghỉ ngơi lại sức. Các đường bóng vây ráp bên phải lại có mặt Đỗ Công là cầu thủ nhiệt tình nhất chạy lên áp sát hậu vệ đối phương trong khi ở phía sau nhiệm vụ phòng ngự hình như là của ai đó chứ không phải của mình (Cá nghĩ thế :D)

Quả phạt đền đúng là đỉnh cao của số đen. Phải đến khi xem VAR thì mới nhận ra Vidal để bóng chạm tay ở pha tranh chấp tì đè đối phương. Đúng là số chó cắn áo rách. Hình như Ăng-toan sẽ cần phải mất nửa mùa hoặc 1 mùa để thích nghi với La Liga.

Mùa này cứ gặp đội áo đỏ-trắng là gãy rồi. Lo quá. Còn có Sevilla và Atletico đỏ-trắng nữa. Một mùa chỉ được phép thua 3-4 trận La Liga thôi mà mới 5 vòng đã thua 2. Sắp hết quota.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
kap-21-9-2019-png.8338

Kap làm cái ảnh này trước trận gặp Granada nhé. Thằng cha cứ như nhà tiên tri.
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
......Ơ lạ nhỉ. Sao chuyền về và chuyền ngang không nằm trong bản sắc của Barça? Lúc thắng chẳng thấy ông Xong đâu. Cứ thua là ông xuất hiện mắng tơi bời thế :D
.....

Com mần tơi bời từ lúc trận đá được 20 phút chứ không thèm đợi thua trận. Trận thắng cần gì phải khen mặc dù quá nhiều trận thắng như shit

Cái sướng nhiều mùa nay là được xem Barca đá một mình một kiểu nhuần nhuyễn bố tướng. Vào trận là chỉ có biết chơi theo kiểu của mình, cầm trịch trận đấu, bắt đối phương phải chơi theo ý của mình, liên tục là dồn ép, khống chế, đột biến, hoa mỹ, nhiều thứ ngất ngây khác, kể cả thua trận vì lý do nào đấy cũng đáng xem đáng để theo đuổi.

Giờ thì thế nào. Sợ hãi không dám không thấy tấn công dồn ép đột phá tinh xảo mà chỉ thấy chuyền ngang rồi chuyền về cố gắng giữ bóng để hy vọng mong manh đối phương sai lầm. Ô ĐM, chắc cầu thủ chỉ chăm chỉ luyện tập chuyền ma trong thanh bình rồi khoe tích tắc hả ô Valv

Hồi trước cứ thắc mắc sao Pep bỏ đi sau cái ý Barca trước sau thì cũng rề rà tàn lụi rồi mất dần trực diện áp lực, cuối cùng đúng.
Si lùn mà sang với Pep đá với Kevin17 thì bóng đá bị gọi là bóng quỷ.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Giai đoạn đầu mùa có thể thấy Barca vẫn vật vã trong việc tìm cách thay thế Busi và Messi, đặc biệt là trên sân khách khi áp lực từ đội bạn tăng cao, ngược lại ở Nou Camp có thể thấy Barca vẫn sống tốt dù thiếu 2 người kia, như vậy có thể thấy ít nhất cũng hoàn thành được một nửa công việc thích ứng khi thiếu hai người bọn họ rồi.

Còn đòi hỏi phải sống tốt hẳn ngay lập tức khi thiếu đi 2 người tối quan trọng với lối chơi của Barca kể từ năm 2013 thì thật ngớ ngẩn, cái gì cũng cần phải có một quá trình, ít nhất ở mùa này thì Busi-Messi sẽ tiếp tục là hạt nhân trong lối chơi của Barca và họ sẽ phải giảm dần dần tầm ảnh hưởng đến Barca, bồi dưỡng những tài năng trẻ như De Jong-Fati-Perez.

Có một điều cũng cần phải nhắc đến những bạn anti Valverde (và có lẽ cũng biến thành anti Barca lúc nào không hay bởi thắng chả thấy mặt đâu cứ thua thì nhảy vào chửi) đó là các đối thủ của Barca cũng chả hơn gì họ, thậm chí còn tệ hại hơn.

Hãy nhìn sang Aletico vốn được coi là đối thủ lớn nhất và có lẽ cũng là duy nhất của Barca ở mùa này, từ đầu mùa đến giờ đầy đủ những con người tốt nhất nhưng lối đá cũng rất chật vật, trong khi Barca chỉ gặp vấn đề ở sân khách thì Aletico ngay cả sân nhà cũng khó khăn, hôm qua chỉ hòa Celta Vigo và trước đó cũng chỉ thắng chật vật trước Eibar (còn Barca đá sân nhà thì luôn vùi dập đối thủ bất chấp thằng đó là ai).

Nếu mà để đánh giá từ đầu mùa đến giờ thì tôi vẫn đánh giá Valverde làm tốt hơn Simeone xét trên hoàn cảnh của cả hai người, còn Zidane thì thôi khỏi cần nói nữa nhỉ.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Kết thúc mùa giải
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ơ. Nói như ông @SirAlex007 thì La Liga giờ hấp dẫn như giải Anh khi xưa nhỉ. Mà ngẫm cũng đau. Trước thì chỉ 2 hoặc căng lắm 3 ông tranh cái cúp. Giờ đương kim vô địch năm trước bỏ xa đội về nhì đang ngụp lặn giữa bảng xếp hạng còn ở Anh thì lão hói mang đặc sản 8-0 cho khán giả ở Anh xem. Nhắc tỷ số này nhớ thời vài năm trước cứ gặp Osasuna dù đá gấu mấy vẫn phải 5-8 bàn mới dừng trận :D

Xét theo khía cạnh lực lượng chuyển giao thì lời ông Sơ nói có lý. Nhưng đính chính một chút là cặp Busi-Messi cầm lối chơi từ 2008 cơ. Kiểu đá đặc trưng của ta giờ vắng thêm 1 người là có vấn đề ngay. Hôm nay là vắng Alba thì công thiếu đột biến hẳn.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ơ. Nói như ông @SirAlex007 thì La Liga giờ hấp dẫn như giải Anh khi xưa nhỉ. Mà ngẫm cũng đau. Trước thì chỉ 2 hoặc căng lắm 3 ông tranh cái cúp. Giờ đương kim vô địch năm trước bỏ xa đội về nhì đang ngụp lặn giữa bảng xếp hạng còn ở Anh thì lão hói mang đặc sản 8-0 cho khán giả ở Anh xem. Nhắc tỷ số này nhớ thời vài năm trước cứ gặp Osasuna dù đá gấu mấy vẫn phải 5-8 bàn mới dừng trận :D

Xét theo khía cạnh lực lượng chuyển giao thì lời ông Sơ nói có lý. Nhưng đính chính một chút là cặp Busi-Messi cầm lối chơi từ 2008 cơ. Kiểu đá đặc trưng của ta giờ vắng thêm 1 người là có vấn đề ngay. Hôm nay là vắng Alba thì công thiếu đột biến hẳn.

Tôi lấy mốc 2013 là có lý do, đó là thời điểm Xavi-Iniesta bắt đầu đi xuống và Busi-Messi vươn lên là bộ đôi ảnh hưởng nhất tới lối chơi của Barca, tầm ảnh hưởng của bộ đôi này kể từ thời điểm đó ngày càng gia tăng và có lẽ đã đến mức gần như tuyệt đối, BLĐ Barca có lẽ cũng nhận ra vấn đề này và đang tìm cách hạn chế tầm ảnh hưởng của họ lại.

Đương nhiên không cần phải lo lắng về sự trung thành của bộ đôi trên nhưng vấn đề là họ cũng bắt đầu chịu nhiều chấn thương hơn và thời gian hồi phục cũng lâu hơn, đó là dấu hiệu của tuổi tác mà Xavi-Iniesta cũng đã từng trải qua tuy nhiên ít nhất đẳng cấp của Busi-Messi vẫn còn rất cao chỉ là họ sẽ không thể thi đấu nhiều trận như trước mà thôi.

Quay trở lại với 2 đối thủ ở Madrid của Barca thì thực ra họ cũng đều đang trải qua giai đoạn chuyển giao như Barca mỗi tội ở mức trầm trọng hơn.

Aletico cũng phải tìm cách thay thế Godin-Juanfran-Luis-Griezmann-Rodri (thằng này thì thay thế cho Gabi) nhưng khác với Barca thì 5 thằng trên đều đã rời đội rồi, điều đó có nghĩa những thằng thay thế sẽ phải tự lực cánh sinh mà không có tiền bối dìu dắt, đồng thời nếu mấy thằng thay thế không đạt yêu cầu thì Simeone cũng chả có phương án để thay, khác với Valverde thì Busi-Messi vẫn có thể thi đấu khi đội bóng cần.

Thằng Felix đá giao hữu thì triển vọng chứ bây giờ khéo có khi thành flop, bọn Aletico mua mấy thằng ít tiền thì hay chứ bỏ nhiều tiền mua 2 thằng Lemar-Felix đều có nguy cỡ lỗ nặng.

Về Real thì bọn nó cũng phải thay thế Ramos-Modric-Kroos-Marcelo (hết động lực) và CR7 (đã ra đi) nhưng vấn đề của Real so với Barca là lứa kế cận của bọn này hơi non quá, không so được với những De Jong-Arthur.

Cho nên La Liga về cơ bản vẫn của Barca khi Messi thực sự trở lại thôi, vấn đề là ra Châu Âu sẽ cần điều chỉnh một chút khả năng chơi trên sân khách, tôi vẫn thấy bộ ba Busquets-De Jong-Arthur là ổn nhất để đá sân khách, thêm với Messi trở lại 100% phong độ thì Barca đủ khả năng cầm bóng trên bất kỳ sân bóng nào ở Châu Âu với bộ tứ kể trên, qua đó sẽ giảm tối đa sức ép cho hàng thủ, hạn chế việc thua tan nát để khi về Nou Camp luộc lại đối thủ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Sau khi Sơ phân tích chán chê thì Real Madrid đã trở lại sau chiến thắng 0-1 trên sân Sevilla. Và chú mèo lười Ben trầm cảm là cầu thủ ghi bàn. Bảng xếp hạng giờ là:
1. Athletic Bilbao (11 điểm)
2. Real Madrid (11 điểm)
3÷6. Granada, Real Sociedad, Sevilla, Atletico (10 điểm)
8. Barça (7 điểm)

Vâng, Barça để thua 2 đội đầu bảng và nhờ kiếm được 3 điểm trước Barça nên Athletic và Granada có hy vọng dự C1 năm sau?
Quá sớm để kết luận!

Nhưng Real Madrid = Barça + 4.

Barça đang gặp vấn đề về tâm lý trên sân cỏ. Nhất là khi đá sân khách. Valverde được coi là không biết truyền lửa và trên sân thì không có cầu thủ nào đủ 'gấu' để áp đặt tinh thần chiến đấu.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
mini_2019-09-22-OTRO-GRANADA-BARCELONA-24.JPG


Granada mời cả lãnh đạo tinh thần đến sân thế này thì thảo nào Barça vỡ mồm.
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
alt


Một chiến hữu của tôi bật mí rằng ngày mai anh ta sẽ căng một biểu ngữ trên Camp Nou để kêu gọi Valverde từ chức. Tôi thì nghĩ rằng hình ảnh mà Barça đang thể hiện trên sân khách là hậu quả của tâm trạng thấp thỏm mà Txingurri bị ám ảnh bởi hội chứng thảm bại ở Anfield. Bartomeu đã sai về tính liên tục của hiện tượng bởi thành công của 2 mùa giải vừa qua và ngôi sao lớn nhất đội - Messi - cũng đặt cược vào sự liên tục đó thay vì nghĩ đến câu lạc bộ.

Tuy nhiên, hình ảnh đáng buồn ở sân khách trong bốn trận vừa qua không chỉ thuộc về huấn luyện viên bởi vì đó là trách nhiệm được chia sẻ giữa các cầu thủ và băng ghế bên ngoài. Bàn thắng đầu tiên của Granada gắn liền với sai lầm chết người của Junior và bàn tay của Vidal đã ghi bàn thứ hai cho đội bạn cũng như sự kém hiệu quả trong tấn công của Suarez, và Giezmann thì tàng hình trong cả trận.

Những điều tôi nói ở trên là nhắm đến các điểm trừ của cá nhân, nhưng điều thực sự đáng lo ngại là thiếu tinh thần tập thể, đặc biệt là các tiền đạo khi bắt đầu trận đấu đã không tạo ra áp lực. Không cần thiết phải đồng tình với Xavi khi trả lời phỏng vấn của ARA về việc hàng thủ của Barça không giỏi thu hồi bóng trên phần sân đối phương mà hãy nghĩ đến việc hàng công phải hoạt động thêm phần sân nhà hay không. Nếu không có những nỗ lực tập thể chung đó thì đặc sản tiqui-taca nổi tiếng trở thành vô ích bởi vì các đối thủ đã học được bài học để hóa giải nó rồi.

Lluis Canut
Lluis Canut

Đọc chi tiết...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470

'Lobo' Carrasco, Víctor Muñoz, Julio Salinas và Carles Rexach bàn luận về trận đấu và rộng hơn là sự khởi đầu của Barça.

- Carrasco: cần phải họp toàn đội. Họ khá mất tập trung. Cầu thủ nào không tha thiết cống hiến thì mời ra đi vào tháng một năm tới.

- Víctor Muñoz: mặc dù thua nhưng tôi thấy Barça vẫn trên cơ Real Madrid và Atletico. Không cần phải căng thẳng lên. Câu chuyện vẫn là cách ghép những mảnh hình vào với nhau. Messi chưa chơi hết trận được. Griezmann thì chưa thể tập luyện cùng Messi và Suarez vì các chấn thương. Chưa đến mức phải báo động. Hãy cho họ thêm thời gian. Điều quan trọng của cây đinh ba là sự biến hóa và tính ăn ý. Và Ansu Fati là một con bài dự bị tuyệt vời mà các đối thủ của ta không có. Vâng, cá nhân tôi thấy không quen khi Busi ngồi trên ghế dự bị. De Jong đá tốt ở Granada nhưng còn phải thích nghi dần. Hai người nằm trong số 11 cầu thủ trên sân, nên thế hoặc nằm trong vòng xoay thay người. Busi vắng 2 trận và ta đã thua cả hai.

- Julio Salinas: Thất bại ở Granada không phải trận đấu cá biệt. Điều này đã được báo trước dựa vào phong độ, đặc biệt là cú nốc ao ở Liverpool. Các vấn đề đã có tại từ trước và vẫn tồn tại đến bây giờ. Cách chơi của Barça đã trở lên nhàm chán và có thể dự đoán trước, không có tính đột phá hoặc sự cạnh tranh. Sự yếu kém của hàng thủ tiếp tục tồn tại. Những cầu thủ mới tăng cường đã không thích nghi kịp, đặc biệt là Griezmann, rất dễ bị nhầm lẫn đây là cầu thủ phòng ngự hơn là tiền đạo. Còn Jong, thuyết phục, nhưng không thể kết nối phù hợp với các sơ đội bóng đang sử dụng. Điều đó phải trả giá. Chúng ta không thể đá tồi hơn. Chúng ta là đội bóng có chất lượng và khi các cầu thủ dần thích nghi với nhau thì có lẽ đội bóng sẽ trở nên mạnh hơn vào tháng 3 không giống với mùa trước khi ta băng băng ngay từ đầu và ngã quỵ ở giây phút quyết định.

- Charly Rexach: Valverde phải tìm ra 11 cầu thủ của mình.
Mỗi huấn luyện đều có phong cách và phương pháp của riêng mình và tôi tôn trọng mọi thứ. Là tôi, tôi sẽ luôn nói rằng thực tế chất lượng của đội bóng có thể nhận ra rõ ràng xung quanh phòng thay đồ. Những thay thế các cầu thủ chấn thương là triển vọng. Nhưng với tôi thì điều cực kỳ quan trọng là đội bóng phải tự vận hành và điều đó có được nhờ thời gian chơi bóng với nhau đủ lâu. Tôi luôn nhắc nhở rằng Barça phải có nhiều cầu thủ ở giữa sân để triệt tiêu sức mạnh của đối phương. Theo nghĩa này đối với tôi Busquets phải chơi xoay trục, Arthur chơi như Xavi và De Jong phải học cách Iniesta chơi bóng bởi vì cậu ta có kỹ năng, khát khao và thể chất tốt để tung đòn kết liễu đối thủ.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Sau khi Sơ phân tích chán chê thì Real Madrid đã trở lại sau chiến thắng 0-1 trên sân Sevilla. Và chú mèo lười Ben trầm cảm là cầu thủ ghi bàn. Bảng xếp hạng giờ là:
1. Athletic Bilbao (11 điểm)
2. Real Madrid (11 điểm)
3÷6. Granada, Real Sociedad, Sevilla, Atletico (10 điểm)
8. Barça (7 điểm)

Vâng, Barça để thua 2 đội đầu bảng và nhờ kiếm được 3 điểm trước Barça nên Athletic và Granada có hy vọng dự C1 năm sau?
Quá sớm để kết luận!

Nhưng Real Madrid = Barça + 4.

Barça đang gặp vấn đề về tâm lý trên sân cỏ. Nhất là khi đá sân khách. Valverde được coi là không biết truyền lửa và trên sân thì không có cầu thủ nào đủ 'gấu' để áp đặt tinh thần chiến đấu.

Đường dài mới biết ngựa hay, Real chỉ toàn thằng hết đát sẽ đi xuống sớm thôi, không có cửa nào để Real xếp trên Barca mùa này, e sợ Aletico với sức trẻ của bọn nó còn hợp lý hơn.

Nhắc lại Barca vẫn thiếu Messi, cầu thủ tối quan trọng của họ.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top