[Vòng 6] Barça - P$G (3-1)

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hôm qua mình không xem được sáng ra xem đội hình thấy lạ mắt quá, 4 trung vệ + 2 tiền vệ + 4 tiền đạo chả hiểu vận hành như thế nào hả các bạn?

Điểm cộng cho LE vì dám thử nghiệm và tìm tòi cái mới
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Một kết quả mong đợi (3-1), cầu thủ ghi bàn như rất nhiều culer mong muốn, nhưng có cái đội hình xuất phát là không ai có thể đoán được.

3-4-3 là một ý tưởng táo bạo nhưng tồi tệ, đặc biệt là khi để Bartra ra cánh đối diện với các VĐV điền kinh của P$G. Sơ đồ chiến thuật này tạo ra một hệ thống phòng ngự lộn xộn, chung là loạn hết cả lên. Đội bạn có thể đập-nhả ngay trong vòng cấm địa, Ibra thoải mái ra chân khi Mascherano vừa kịp nhận ra mình đứng sai chỗ, còn Busi cũng chỉ kịp thốt lên "Chết cmnr :((". Còn nhiều nữa nhưng may là PSG không đưa bóng vào lưới Ter Stegen được thôi, cũng hơi may :))

Đây cũng là lần đầu tiên ghi nhận Barca tung tới 04 trung vệ cùng lúc trong một trận đấu Bartra - Pique - Mascherano (lùi về) - Mathieu.
Suarez có dấu hiệu bị cùn chân khi đang ức chế, may là cũng kịp thời giải tỏa con nghiện bàn thắng, anh đang rất cố gắng bỏ khả năng kiến tạo nhưng ko được nên vẫn ass cho Si thông. Neymar bùng nổ bằng pha ra chân đầy bất ngờ sau khi giả vờ đau đớn một hồi lâu, quay ra quay lại thì đã chạy như trâu =)).

Zubi trên khán đài có thể mỉm cười hay là bớt một nỗi lo khi ném hụt 50 triệu euro qua cửa sổ cho David Luiz. Năm sau về vườn là vừa rồi nha.
 

mrtido

Juvenil B
Đầu quân
17/5/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hôm qua phải khá khen cho Bartra. Anh lột xác với 2 pha cứu thua hay có thể nói chính xác hơn là có mặt đúng chỗ bóng tới để cản phá. Hôm qua anh đá rất và thật sự trưởng thành. Masche có trận đấu không tồi ngoài việc chạy về sai ở bàn đầu tiên và không quên 1 Pique đá tỉnh nhất từ đầu mùa. Mathieu mình thấy đã hụt hơi thấy rõ. Đội hình hôm qua theo mình là Messi thiên về tiền vệ còn pedro đá cánh và khi tấn công theo mình nghĩ là 3-3-4. Đội hình này giàu sức chiến đấu nhưng rất nguy hiểm ở cánh khi bị phản công. Nói chúng hôm qua chúng ta thắng vì hàng hậu vệ lên đồng và hàng công biết ghi bàn ở những phút quyết định thay đổi cục diện trận đấu.
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Trận này Barca ra sân với đội hình 3-5-1-1, với Neymar đá tiền vệ cánh trái và Pedro đá tiền vệ cánh phải. Như vậy, chúng ta có 2 tiền vệ cánh thật sự, và 2 tiền vệ phòng ngự. Về mặt lý thuyết thì đây là đội hình tối ưu để chống những đội chơi tấn công nhanh ở biên. Nhưng thực tế diễn ra không đúng mong đợi vì các cầu thủ chưa quen vị trí, và Neymar không hỗ trợ tốt cho mặt trận phòng ngự. Khi Barca tấn công thì Mascherano lùi sâu về đá trung vệ cùng với Pique, Mathieu đá hậu vệ trái và Bartra đá hậu vệ phải. Đây chỉ mới là lần đầu tiên đội hình 3-5-1-1 này được vận hành ở một trận đấu lớn, nhưng kết quả thu được là rất khả quan: Barca tấn công mạch lạc và thông thoáng hơn hẳn.

Theo mình, Bartra là cầu thủ hay nhất hàng phòng ngự ở trận đấu này. Cần trao thêm nhiều cơ hội cho anh ấy.
 
Sửa lần cuối:

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Suarez trận này khá vụng. Nhiều pha xử lý rất vô duyên, nghiệp dự. Thực sự cảm giác bóng của Su khá tệ. Phải nói hiện tại khá bất an về khả năng thành công của Su ở Barca. Nói chưa hòa nhập được thì cũng khá khó, anh về cũng gần đc nửa mùa, thi đấu cũng tương đối số trận, và ở cái độ tuổi sắp sang 28 thuộc dạng đỉnh cao nhất, không có nhiều thời gian để chờ đợi hay thay đổi gì được. Suarez chắc chắn cần phải nhận ra những điểm hạn chế rất lớn lúc này, nếu không cái lò xay tiền đạo ở Barca sẽ chẳng trừ 1 tân bình dù đắt giá thế nào...
 

mrtido

Juvenil B
Đầu quân
17/5/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
3 tiền đạo gần như thủ lĩnh và là muc tiêu để đồng đội mớm bóng cho khi ở đội bóng cũ xếp đá chung việc dẫm chân lên nhau là chuyện hiển nhiên. Trận hôm qua ta có thể thấy được Su thỏ dẫm lên vị trí của neymar thấy rõ và nói cách khác là giữa 2 người đều thích nhận banh xoay trở và ghi bàn. bàn của Neymar chính là phản biện rõ ràng, còn điều quan trọng nữa là khi Su Thỏ đá ở Barca việc đầu tiên anh có banh gần vùng cấm là anh chuyền cho Messi khác hẳn hình ảnh khi còn ở liv. Việc có 3 thủ lĩnh trên sân thì việc 2 người bị vùi dập không khó để đoán, khó hiểu là việc tại sao mua họ về vì đây là thực tế khác xa việc trong PTS xếp họ với nhau là hoàn hảo. hôm qua phải nói nếu không có pedro hoạt động chăm chỉ thì coi như chúng ta mất hẳn 1 cánh, bài học ibra villa sanchez henry chưa đủ hay sao? đối với chúng ta việc có Messi cộng thêm Neymar đã hoàn hảo va chỉ cần thêm 1 cầu thủ hỗ trợ có tầm vóc là đẹp chứ không cần thêm thủ lĩnh ở đội bóng khác. Các siêu tiền đạo ta mua về và thất bại đều là thủ lĩnh ở đội bóng họ đá, ở Barca bóng của Messi là thứ khiến tất cả lu mờ. Ibra va Sanchez hiện đều là đầu tàu kéo ở đội bóng mới cả đấy thôi.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Ở Barca chỉ một mình Messi được phép ghi bàn và tỏa sáng. Đến cả Neymar và Suarez cũng phải quỳ gối trước Messi. Phương châm này hay đấy.

Điều này sẽ tốt cho Barca và Messi lắm khi tha hồ mà nhìn Real nâng cup C1 và Ronaldo hôn bóng vàng.

Khoảng 3 năm nữa thì Ronaldo mới hết phong độ và Real thì còn lâu mới đi xuống. Lúc đấy thì Messi cũng chớm già rồi.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Ở Barca chỉ một mình Messi được phép ghi bàn và tỏa sáng. Đến cả Neymar và Suarez cũng phải quỳ gối trước Messi. Phương châm này hay đấy.

Điều này sẽ tốt cho Barca và Messi lắm khi tha hồ mà nhìn Real nâng cup C1 và Ronaldo hôn bóng vàng.

Khoảng 3 năm nữa thì Ronaldo mới hết phong độ và Real thì còn lâu mới đi xuống. Lúc đấy thì Messi cũng chớm già rồi.
Mình hiểu được cảm giác của cậu. Barca mua bán rất chi là thiếu đầu óc. Cần nói rõ là chúng ta không có Ancelotti, Pep đã đi rồi. Chúng ta cố gắng mua "bom tấn" để cạnh tranh hình ảnh với Real, nhưng dở hơn.
Một tiền vệ tầm cỡ như Cesc còn ở lại và đẩy Xavi lên dự bị mùa này thì quá đẹp. Neymar va Messi không phải chơi trái sở trường, Cesc cũng vậy. Thêm Hummels hay Thiago Silva thì quá đẹp luôn. Thật tiếc.
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
3 tiền đạo gần như thủ lĩnh và là muc tiêu để đồng đội mớm bóng cho khi ở đội bóng cũ xếp đá chung việc dẫm chân lên nhau là chuyện hiển nhiên. Trận hôm qua ta có thể thấy được Su thỏ dẫm lên vị trí của neymar thấy rõ và nói cách khác là giữa 2 người đều thích nhận banh xoay trở và ghi bàn. bàn của Neymar chính là phản biện rõ ràng, còn điều quan trọng nữa là khi Su Thỏ đá ở Barca việc đầu tiên anh có banh gần vùng cấm là anh chuyền cho Messi khác hẳn hình ảnh khi còn ở liv. Việc có 3 thủ lĩnh trên sân thì việc 2 người bị vùi dập không khó để đoán, khó hiểu là việc tại sao mua họ về vì đây là thực tế khác xa việc trong PTS xếp họ với nhau là hoàn hảo. hôm qua phải nói nếu không có pedro hoạt động chăm chỉ thì coi như chúng ta mất hẳn 1 cánh, bài học ibra villa sanchez henry chưa đủ hay sao? đối với chúng ta việc có Messi cộng thêm Neymar đã hoàn hảo va chỉ cần thêm 1 cầu thủ hỗ trợ có tầm vóc là đẹp chứ không cần thêm thủ lĩnh ở đội bóng khác. Các siêu tiền đạo ta mua về và thất bại đều là thủ lĩnh ở đội bóng họ đá, ở Barca bóng của Messi là thứ khiến tất cả lu mờ. Ibra va Sanchez hiện đều là đầu tàu kéo ở đội bóng mới cả đấy thôi.

Có lẽ bạn không xem kỹ trận này rồi. Có vài tình huống khi nhận bóng, Suarez cố gắng xoay người tì đè và đột phá nhưng không thành công. Đừng trách việc Suarez hay chuyền cho Messi trong vòng cấm. Đối mặt với một rừng đối thủ như vậy thì không còn cách nào hơn đâu. Còn việc Neymar và Suarez dẫm chân lên nhau thì mình không thấy. Cả 2 đều là mẫu cầu thủ hoạt động rộng và có kỹ thuật tốt. Việc họ thường hoán đổi vị trí hay đột phá cũng là điều dễ hiểu. Trong suốt trận, Neymar và Suarez đã chuyền cho nhau rất nhiều lần. Đây là tín hiệu tốt.

Còn vấn đề mang tên "Messi" thì đã quá nhàm chán rồi. Nói chung là trong đội, ai đá hay nhất thì được nhận nhiều bóng nhất. Đơn giản vậy thôi. Messi đang đá lùi sâu và đóng vai trò kiến thiết nhiều hơn. Neymar đã tìm được cách để tỏa sáng. Với đẳng cấp của mình thì chuyện Suarez ghi bàn đều đặn chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao thì bộ 3 này vẫn đang rất vui vẻ, và họ đều hưởng lợi từ nhau. Chẳng có gì phải lo!
 

mrtido

Juvenil B
Đầu quân
17/5/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chắc bạn không hiểu ý mình cho lắm. Messi hiện giờ chịu hy sinh đá lùi về kiến tạo là tín hiệu không thể vui hơn cho toàn đội bóng. Việc dìm hàng Messi không có trong suy nghĩ của mình vì đơn giản ở Messi là cái gì đó mình không dám cũng không đủ khả năng nói đến. Việc mình chỉ đề cập là có Messi chịu đá lùi và anh hoạt động quá tốt ở nửa phần sân đối phương cộng với Neymar đang dần hoàn thiện, san sẻ với Messi khâu khoấy động và ghi bàn thì việc có thêm Su thỏ là điều đi ngược lại những gì chúng ta đánh đổi xây dựng ở mùa trước. Giờ chúng ta phải loay hoay nghĩ cách ghép Su thỏ vào guồng trong khi Neymar đang chứng tỏ mình có thể gánh vác là điều phung phí cả về tiền bạc và 1 năm thất bại trước đó. Bạn nghĩ thế nào nếu chúng ta có 1 tiền đạo làm tường thật sự ở giữa chỉ biết làm nhiệm vụ chứ không lanh quanh như chú Thỏ kia, cần là cần người giãn đội hình địch và xoay trở phạm vi hẹp tốt chứ hoạt động rộng để làm gì, chạy về sân nhà à? 100tr có thể mua được 1 trung vệ tốt nhất và tiền đạo tốt. Chứ đội bóng đã có Messi, Neymar thì Su thỏ trên sân để làm gì? làm nền chăng? Vậy bỏ ra 100tr làm nền có phí không? Giờ trận nào cũng loay hoay xếp cho đủ 3 ông kia trên sân nhưng hiệu quả thì ai cũng biết là chỉ 2 toả sáng. trong khi vị trí đá trên sân luôn là 11. Đã biết cả 3 ông hoạt động rộng mà không biết cái sân có đủ chỗ để chạy mà không dẫm lên chân nhau? thấy có mâu thuẫn không? Cần hiện giờ là trả Su thỏ về lại bản chất số 9 điển hình, đá tuỳ ý đi anh trai cứ có banh là anh xoay cho em làm đủ kiểu nhưng đứng gần vòng cấm dùm. Vậy mới không phí phạm tài năng và tiền bạc, chứ cứ kiểu 1 vị trí 2 ông đứng kiểu này nản toàn tập. Còn mua về để phục vụ kiểu đó thà kiếm máy chú ong mật cần cù chăm bóng còn hơn.

Đơn giản theo mình nghĩ việc mua Su Thỏ là chạy đua vũ trang vũ khí hạng nặng với ai kia nhưng chúng ta quên rằng áo giáp và hệ thống nạp đạn của chúng ta đang có vấn đề về tuổi tác và quá yếu đuối. Trong khi ai kia hàng thủ và hàng nạp đạn được đầu tư toàn chất lượng người ta mới chạy đua lên vũ trang.... Còn việc có xem mình mói dám phát biểu chứ không lên đây sao dám nhận xét. Hiệp 1 nó khác hiệp 2 khi pedro ra Xavi rakitic vào bạn nhé. Lúc đó hiểu vì sao Su thỏ có không gian xoay trở nhé.
 
Sửa lần cuối:

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Việc dìm hàng Messi không có trong suy nghĩ của mình vì đơn giản ở Messi là cái gì đó mình không dám cũng không đủ khả năng nói đến

Ăn tiền câu này. Cũng là điều mà tôi nhận ra từ rất lâu rồi.

Hãy tỏa sáng theo một cách tự nhiên và cạnh tranh lành mạnh nhất. Đừng bắt mọi người làm nô lệ cho mình để bản thân thành ngôi sao sáng nhất.
 

messileo

Juvenil B
Đầu quân
28/5/11
Bài viết
101
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
6
Trận này phải nói là một điểm sáng về chiến thuật, bởi đội hình sứt mẻ về lực lượng và hàng tiền về chưa đạt phong độ cao nhất nhưng chúng ta đã có một chiến thắng cần thiết và thuyết phục. Cần thiết ở chỗ ta lấy được ngôi đầu bảng F dẫn đến ta có lợi khi bốc thăm vào tứ kết. Còn thuyết phục ở chỗ ta bị dẫn truớc nhưng vẫn không nao núng và tổ chức tấn công để gỡ hòa và áp đặt về thế trận. Tuy nhiên ở một trận đấu không nhiều ý nghĩa thì một chiến thắng thuyết phục không nói lên được điều gì bời mục tiêu mà P$G và chúng ta chắc hẳn không phải dừng bước ở vòng tứ kết.
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
May mà các bạn thích Barca chứ thích Dê thì trông cách chị 7 bắt cả đội làm nô lệ chắc nhiều người tức ói máu ra hơn cả xem Barca nhà mình đá ;)) Ví như trận vừa rồi chị ấy sút 10 quả thì trúng gôn 1 quả và có bàn (đấy là bàn pen :)) ). Ấy thế mà vẫn có một bộ phận cá nhân nhận mình là cule đi chỉ trích Messi và tâng thím 6 múi lên trời. Bây giờ trên thực tế là Messi phục vụ cả đội mà vẫn có nhiều người bảo đồng đội là nô lệ của Messi. Chả hiểu xem bóng cái kiểu gì. Ôi cái sự đời :facepalm:

Lỗi tại thiên hạ phong anh là "chúa trời" mà ;))
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Chết ở cái là cứ thích so sánh với Ronaldo nhưng mà chả khác quái gì nó thì còn nói chuyện làm đếch gì.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top