World Cup 2022

Bạn dự đoán đội nào sẽ vô địch World Cup 2022

  • Cơn lốc màu da cam Hà Lan

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Sư tử Anh

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xe tăng Đức

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Samba Brazil

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Bồ Đào Nha

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pháp lê dương

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Chú lính chì Đan Mạch

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    8

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Croatia thì ngựa ô gì nữa. Thành tích từ năm 98 đến giờ của Croatia ối ông gọi là lớn chưa đạt được.
3 lần vào bán kết trong đó có 1 lần vào chung kết, chỉ chưa có chức vô địch thôi chứ nếu đếm số lần vào bán kết thì đến TBN, Brazil, Argentina, Hà Lan, Anh lợn chạy dài cũng chưa bằng được
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ơ, trăm lần vào bán kết, chung kết mà không vô địch thì sao sánh được với Tây Ban Nha 2010, Brazil 2002 vô địch được. Cái quan trọng là vị thế. Croatia có vào nữa cũng không ai đánh giá họ là ông lớn vì lý do tổng hợp từ nhiều thứ. Từ nền bóng đá (giải quốc gia), chất lượng đội hình (các ngôi sao lớn), thành tích đều đặn (không phải nhất thời) và lối chơi. FIFA xét 1 loạt các tiêu chí trong đó dựa vào Bảng xếp hạng của FIFA để chọn đội hạt giống bốc thăm vòng bảng là trực quan nhất. Thông thường người ta coi những đội bóng đã giành chức vô địch là các ông lớn.

Quay trở lại thực tế, Croatia xuất thân từ Nam Tư cũ. Bóng đá khi xưa ngoài các đội bóng lớn kiểu Brazil, Argentina, Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha thì Nam Tư, Tiệp Khắc, Liên Xô là 3 đội mạnh từ khối Đông Âu là 1 thế lực đáng gờm. Kế thừa của Nam Tư là Séc-bi, Croatia. Kế thừa Tiệp Khắc là Séc, Slovakia. Kế thừa Liên Xô là Nga và Ukraina. Tất cả những đội bóng kế thừa hay nhỏ hơn đều có chút thành tựu nhưng mới dừng ở mức suýt soát làm nên chuyện kiểu Séc và Croatia.

Giải năm nay ngựa ô là Ma-Rốc.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
E bảo đếm số lần vào bk mà bác. Còn nếu nó vô địch được dù chỉ 1 lần thì giờ vị thế nó đã khác rồi chứ ko còn là kiểu bât ngờ nữa.
Mấy bọn khác đầu tư tiền của bằng bn lần Croat mà còn ko lết qua được vòng tứ kết thì thấy thành tích của Croat khá là đáng nể đấy chứ
 

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
Xem croatia nó lên bóng mạch lạc cứ cho 2 ông hậu vệ cắm đầu chạy. Tuyến giữa chơi vs nhau lâu cầm bóng chắc ra phết. Arg tuyến giữa cứ ngáo ngáo kiểu gì ko biết
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Arg thực ra có bài vở gì mấy đâu. Có bóng là mắt trước mắt sau tìm cách dí cho ông Si lùn. Năm nay Si phong độ cao + hàng thủ khá chắc nên thành tích chung nó đi lên thôi. Trận này khá là khoai cho Arg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Trận đấu đêm nay thực sự là cuộc đối đầu kinh điển cuối cùng ở World Cup giữa 2 tượng đài của 2 nền bóng đá. Luka Modric 10 của Croatia và Lionel Messi 10 của Argentina. Chà, cả 2 đều viết tắt là LM10 :D

Croatia đá với Nhật và Brazil đều cầm cự, gỡ hoà và chiến thắng trên chấm phạt đền. Có thể nói đá luân lưu là sở trường và mục tiêu của họ. Do đó Croatia vẫn sẽ trung thành với chiến thuật này trước đối thủ mạnh hơn và có thể họ sẽ kiệt sức nếu đá chung kết y hệt 4 năm trước. Lịch sử có thể lặp lại với cặp đấu chung kết là Croatia và Pháp. Điều này chỉ có thể phá bỏ bởi phép thuật của Messi và năng lực khó định lượng của Scaloni.

Messi vẫn đang cần mẫn nhưng Modric thì cần cù hơn. Điểm chú ý đặc biệt nhất là ở trận gặp Nhật thì Modric đã buộc phải rời sân phút 99 vì thể lực có vấn đề. Để vắt cạn sức của Modric không khó khi khiến Croatia bế tắc phía dưới. Nhưng khi bị ép sân thì Modric lại rất thích vì cậu ta lại tha hồ đứng phía sau để làm bóng. Tay 11 của Croatia chạy rất nhiều. Chuyên môn phát động tấn công ở mức trung bình là điểm yếu Scaloni nên để ý. Còn Perisic thì dĩ nhiên nguy hiểm hơn ông Lautaro.

Hy vọng Argentina vượt được ải này.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Ở giải lần này dc cái Messi đá bay hơn cả năm 2014. Quan trọng là 10 cầu thủ còn lại đều chịu chạy vì Si, chạy để tạo khoảng trống. Chưa khi nào thấy Si thực sự hoà nhập với tuyển như lần này.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Chăc tại đây là kỳ wc cuối cùng của Messi rồi nên còn bao nhiêu sức lực tinh thần là bung ra hết, cháy nốt phát cuối. Mấy ông ở tuyển cũng biết thế nên ra sức vì ông đội trưởng của mình
 

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
Arg thực ra có bài vở gì mấy đâu. Có bóng là mắt trước mắt sau tìm cách dí cho ông Si lùn. Năm nay Si phong độ cao + hàng thủ khá chắc nên thành tích chung nó đi lên thôi. Trận này khá là khoai cho Arg
Xem mấy bố BLV khen ông acuna vc. Ngoài quả kiếm đc quả pen. Thì chả đc vẹo gì. Nhưng ông này treo giò thì ông tagliafico cũng có vẻ ko hơn tí nào. Di maria vào ngoáy ngoáy thì cũng chỉ kiếm messi phối hợp. Trận đêm này căng thẳng phải biết
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Xem mấy bố BLV khen ông acuna vc. Ngoài quả kiếm đc quả pen. Thì chả đc vẹo gì. Nhưng ông này treo giò thì ông tagliafico cũng có vẻ ko hơn tí nào. Di maria vào ngoáy ngoáy thì cũng chỉ kiếm messi phối hợp. Trận đêm này căng thẳng phải biết
Acuna đần đụt mà. Trận vs Hà Lan sau khi dính thẻ vàng thì mới lột xác cày như trâu húc mả bên cánh trái. Ko biết đêm nay Scaloni có bài vở gì mới ko chứ Croat 2 cánh khá là mạnh
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Acunã (phải viết dấu ngã và khi đọc là A-cu-nha =)) ) đá như mứt. Nhìn như Tevez đá công chẳng sắc mà thủ thì chán òm. Cả giải được mỗi quả phạt đền kiếm cho Messi ghi bàn là sáng nhất. Cơ mà so với ông Tagliafico thì còn sáng hơn. Nói chung khi bí quá thì Scaloni sẽ dùng tiền vệ để thế chỗ cho bên cánh và dồn về cánh phải cho Di Maria đá là chính.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Acuna chỉ khoẻ thôi, nhưng cánh trái của Arg cũng dek còn ai. Tagliafico thì phế rồi. Từ đầu giải đến giờ cũng ít đội khoét dc cánh của Arg vì toàn chịu trận.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Còn thằng cu Juan Foyth chưa được dùng đến nữa. Nếu đục cánh phải mà Monila tụt sức thì chỉ có thể dùng đến Juan Foyth. Bên kia đành dùng Lisandro Martinez thay thế Tagliafico.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Lisandro chạy lạch bà lạch bạch, làm sao theo được thằng cánh bên Croat a.
Khả năng ARG lại chơi 3-5-2 như trận vs Hà Lan thôi, còn ông nào đá cánh trái thì phải đợi Scaloni.
Biết đâu lại cho Di Maria chạy cánh trái thì sao
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Arg thực ra có bài vở gì mấy đâu. Có bóng là mắt trước mắt sau tìm cách dí cho ông Si lùn. Năm nay Si phong độ cao + hàng thủ khá chắc nên thành tích chung nó đi lên thôi. Trận này khá là khoai cho Arg
Tôi không đồng ý lắm. Không phải ngẫu nhiên mà trận Hà Lan Scanoli chuyển sang đội hình 5-3-2. Và cả hai bàn thằng đều đến từ cặp cánh Acuna - Montiel.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Lisandro chạy lạch bà lạch bạch, làm sao theo được thằng cánh bên Croat a.
Khả năng ARG lại chơi 3-5-2 như trận vs Hà Lan thôi, còn ông nào đá cánh trái thì phải đợi Scaloni.
Biết đâu lại cho Di Maria chạy cánh trái thì sao
Lisandro vốn đá trung vệ trái trong trận gặp Hà Lan thì có thể sẽ lãnh luôn phần làm hậu vệ cánh trái khi Tagliafico không đáp ứng được. Cánh của Croatia cũng bình thường. Vấn đề cần chú ý nhất là 2 thằng Pasalic, Perisic hay Budimir và Petkovic đều dạng khổng lồ 1.9m. Với đám khôn ngoan như Croatia thì nó chỉ cần đứng ngoài cánh hoặc 1/3 tạt bổng vào khu cấm địa thì 10 quả cũng phải đến 3-4 quả bọn khổng lồ này sẽ đánh đầu được.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Trận hôm nay mà Di Maria đủ sức thi đấu thì tốt, nó và Si vẫn là hai tay tạo đột biến nhất lại sút xa cũng tốt.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Còn trận bán kết 2 các bác dự đoán như thế nào nhỉ?
Năm nay Maroc thủ khá chắc, phản công cũng sắc lẹm, y kiểu Hy Lạp 2004.
Bên Phap thì thằng ku MP3 rất sợ gặp những đội thủ sâu kiểu này, vì lối đá của nó mạnh nhất khi đối thủ dâng cao, hở sườn thì nó có cơ hội phản công đua tốc độ.
Trận này chăc cũng ít bàn thắng thôi.
E vote trận này Maroc đập chết Phap ở hiệp phụ, như thế ARG sáng cửa vô địch hơn =))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Nói Ma-Rốc thủ chắc cũng không đúng. Họ gặp may thì đúng hơn. Các đối thủ đều có nhiều cơ hội kết liễu họ nhưng có vẻ Ma-Rốc thờ Ma-Xó.

Trận này hàng thủ Ma-Rốc không biết có chú đội trưởng Saiss gì đó không. Trận trước thấy chấn thương rời sân đã thấy hàng thủ lộn xộn. Ông Pháp thì thủ môn với hàng thủ cũng chẳng phải khủng. Chỉ được cái hàng công lại quá khủng. Thằng Đom Đóm về tuyển tung tăng ngoáy đít cả trận lượn lờ lại rất hiệu quả. Bóng đến chân nó 10 pha nó phân luôn thành ra lại điều nhịp hợp lý. Anh em ta đều mong Ma-Rốc gây bất ngờ như Hy Lạp nhưng World Cup nó không phải Euro. Ngựa ô xưa nay chỉ dừng lại ở bán kết và mình cũng nghĩ kết quả chung cuộc Pháp sẽ vào.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Pháp khá đa dạng, ngoài tốc độ hai cánh với MP3 và Dembele thì chơi bóng bổng với Giroud rất tốt. Mình nghĩ Maroc đến tới hạn rồi và khả năng thua sâu.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top