World Cup 2022

Bạn dự đoán đội nào sẽ vô địch World Cup 2022

  • Cơn lốc màu da cam Hà Lan

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Sư tử Anh

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xe tăng Đức

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Samba Brazil

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Bồ Đào Nha

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pháp lê dương

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Chú lính chì Đan Mạch

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    8

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Mexico 0-0 Ba Lan.Cơ hội cho Argen vẫn còn,đẹp nhất là đầu bảng để tránh Pháp.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Che-Argentina.png

Loạt trận hôm qua ghi nhận trận thua vĩ đại của Argentina và cái dớp 'không thể ghi nổi bàn ở World Cup của Lewandowski'.

2 trận hoà 0-0 xem đúng là ngang cơ. Riêng Argentina thì vừa thể hiện nét chủ quan, đủng đỉnh vừa thể hiện sự bế tắc kiểu không có lối chơi. Ngay bản thân Messi cũng khá hời hợt. Đầu trận có pha băng vào ra chân ăn chắc mà đá nửa vời vào ngay vị trí của thủ môn Ả Rập. Chú lùn ghi được bàn phạt đền xong thì cũng loăng quăng khu giữa sân. Nhìn sang Di Maria thì thỉnh thoảng đỡ bóng còn trượt. Phải đến khi thua liền 2 bàn mới trối chết đá. Nhưng lúc này mới thấy việc vắng thằng Lo Celso đúng là tai hại. Bí ở giữa dồn hết sang 2 cánh solo mà cảm giác Argentina vừa lùn vừa béo đấy là chưa nói già khú đế (ông Messi 35, Di Maria 35, Papu Gomez 34, Otamendi 34). Các quả tạt căng ngang hầu như không đến chân ai. Tạt bổng thì toàn ra cột xa đánh đầu vào khung thành nhẹ hều. Khả năng bật ban để giữ bóng ở giữa sân gần như mất hẳn. Ông Emiliano Martinez thì quá nhọ. Cả trận bị sút đúng 2 quả vào lưới nhặt bóng cả 2.

Chốt lại, vẫn may vì Mexico và Ba Lan hoà nhau. Cơ mà có vẻ Scaloni không còn chủ động giữ chân được nữa.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Xem Argentina đá thấy nhiều lúc cầu thủ đỡ bước 1 cũng ko tốt, kể cả Messi. Bài vở thì thấy chủ yếu là dồn bóng sang cho Di Maria chứ cũng ko có mảng miếng gì.
Thua trận này chưa phải là hết nhưng Argentina đã tự đẩy mình vào thế chân tường khi buộc phải thắng cả 2 trận còn lại. Mà qua được vòng bảng thì vào có khi lại gặp Pháp. Khó rồi
Argentina mà loại từ vòng bảng thì mấy cái siêu máy tính chắc cho đi đắp chiếu được rồi nhỉ
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Khó thật chứ chẳng đùa. Về lý thuyết thì thắng 2 trận còn lại hơi khoai nếu giữ kiểu đá như Atletico Madrid vừa rồi. Thắng 2 trận thì chắc chắn nhất bảng vì 2 ông kia cùng lắm được 4 điểm mỗi ông. Nhưng chỉ thắng được 1 và hoà 1 thì sẽ gặp Pháp. Lại gặp điểm yếu khi đối mặt với các máy chạy siêu tốc như Mbappe. Nhìn vào hàng thủ vẫn chỉ có ông già Otamendi chắc chân. Ví dụ cuối trận Ả Rập có pha tiền đạo cầm bóng quẩy bên cánh mà 2 ông Argentina hết xoạc đến kéo mãi không lấy nổi bóng. Nôm na gặp tiền đạo cao to hay tiền đạo tốc độ đều ăn đòn.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Bác tính thế nào mà thắng 2 trận thì chắc chắn nhất bảng vậy?
Sót mất case Ả rập kiếm được 4 điểm ở 2 trận còn lại rồi =))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Bác tính thế nào mà thắng 2 trận thì chắc chắn nhất bảng vậy?
Sót mất case Ả rập kiếm được 4 điểm ở 2 trận còn lại rồi =))
Xem Mexico và Ba Lan đá thì họ không để bước hụt kiếm 3 điểm đâu. Bài học của Argentina khá rõ. Trong trường hợp bất ngờ nhất thì Ả Rập có thể cầm hoà được Mexico chứ khó ăn được mấy tay Ba Lan to cây lắm. Bảng này sẽ rất phức tạp:
- Argentina thắng Mexico và hoà Ba Lan, còn Ả Rập thua Ba Lan và hoà Mexico => Ba Lan, Argentina và Ả Rập đều 4 điểm (Argentina bất lợi)
- Argentina thắng Mexico hoà Ba Lan, Ả Rập thua Ba Lan và thua Mexico => Argentina, Ba Lan, Mexico đều 4 điểm (Argentina có lợi)
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Thì e nói lý thuyết thôi.
Còn thực tế thì xem trận hqua xong thấy để Argentina thắng được cả 2 trận còn lại cũng khó phết chứ đùa đâu. Lối chơi đơn điệu quá, phụ thuộc chủ yếu vào sự tỏa sáng của cá nhân. Chỉ sợ sau 2 lượt đã chắc suất đi về ấy chứ
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Lương của các HLV dự World Cup 2022:


Tính ra lương của HLV tuyển Việt Nam là Park Hang Seo 50.000$/ tháng sau thuế thì 1 năm là 600.000$.
Như vậy là ngang Zlatko Dalić (Croatia) và nhiều hơn lương của các HLV đội Ba Lan, Canada, Ghana, Wales, Costa Rica, Cameroon, Senegal và Tunisia (lương ông HLV đội này mỗi tháng tầm 10k). Đấy là chưa tính hình ảnh liên đới giúp ông Park thu nhập khủng ngoài lương.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Sau vụ thường châu thì ông Park chả kiếm được mớ tướng rồi bác. Quảng cáo với tiền từ nhiều hoạt động khác có khi còn hơn cả tiền lương ấy chứ. Nhưng khả năng cuối năm cũng vẫn tạch AFF cup thôi, đến cuối chu kỳ thành công rồi
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Lạ nhất là Canada - 1 đất nước phát triển của G7 lại chỉ trả lương cho HLV không đến 50k/ tháng.
af55038f-3f6c-4fd2-9650-6fcd9c3baa42_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg

Nhòm ông Cissé này vẫn không nhịn được cười vụ bình luận giữa trận của em hót-gơn Hoàng Giang. Bị tay MC dẫn dắt đặt câu hỏi là
- MC: "ở hiệp 1 anh thấy em có vẻ thích thú với HLV của Senegal. Ông này hồi 2018 lịch lãm lắm"
- Thế là em Giang cũng gật gù "ông ý thật là ngầu khiến em phải search ngay để biết phong cách thời trang gì"
- MC: "sau giải còn được các chị em bầu chọn hấp dẫn nhất giải nữa cơ...." cười mỉm kiểu rất nguy hiểm
- Em Giang lại gật gù "công nhận em cũng thấy đúng vậy anh ạ..."
Ối giời ơi Giang ơi, ông già đen này mặc bộ Puma giá hơn 1 triệu, lương tháng có 650 triệu VNĐ còn thua các thiếu gia Việt Nam vừa trẻ vừa đẹp trai. Chẳng lẽ em có gu mặn vậy em :D
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Bọn VTV bị chửi từ kỳ wc trước rồi mà vẫn ko biết rút kinh nghiệm nhỉ.
Mấy e này có biết cái mẹ gì đâu, toàn nói ltinh.
Sao ko đưa trước câu hỏi với đáp án cho nó chỉ việc nói theo có phải là đẹp cả đôi đường ko, để nó phát biểu toàn những câu éo thể đỡ được
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Mấy thằng blv của VN đúng là thãm họa mà!
Mở mồm khen Đức là ứng cử viên sáng giá này nọ! Đến khi Nhật nó lội ngược dòng thì tinh thần Samurai này nọ.

Trình độ bóng đá Nhật đúng là càng ngày càng phát triển, chắc một thập niên nữa là sẽ đuổi kịp nhóm top đầu của thế giới, lối đá có tổ chức, bài bản biết nhu cương đúng lúc. So với mấy thằng Hàn xẻng cậy sức thì bóng đá Nhật ăn đứt ở mặt tư duy lẫn chất kĩ thuật.

Còn về mấy thằng quốc xã thì có đến 70% là bị loại từ vòng bảng rồi.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Quả Đức không kết liễu được trận đấu sau 2 3 tình huống nguy hiểm liên tục là có linh cảm Nhật bật lại rồi. Quả thứ hai chú tiền đạo Nhật bứt tốc quá kinh.

Thống kê vui: Nhật là đội thắng có số % kiểm soát bóng thấp thứ hai trong lịch sử World Cup với 26.1%, đội thấp nhất là Hàn Quốc năm 2018 với 26% thời gian kiểm soát bóng trước...Đức.

P/S: Bác nào chê tư duy của Gavi không bằng Musiala thì xem Tây Ban Nha đá. Có đồng đội ngon, hiểu ý và HLV đẳng cấp nó buff phẩm chất của cầu thủ lên nhiều. Đấy là chú kia còn chơi tiền vệ công, vị trí dễ đá hơn, dễ phô diễn khả năng cá nhân hơn. :D.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Costa Rica bung nhanh quá. Khổ thân chuyên gia Phan Anh Tú với mấy em hót-gơn bị hiệu ứng Nhật Bản trước đó nên nhất quyết dự đoán hòa hiệp 1. Gavi chưa có điểm gì sáng ngoài đá ma với đồng đội và xoay xở 2 quả trước vài cầu thủ đối phương. Đá thế trận thế này thì đến cầu thủ trẻ hơn nữa vẫn chơi được.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Pedri đúng là quá đỉnh! Bất ngờ với cách sắp xếp đội hình của Lucho, cơ mà thích. Cái kèo trái của Asensio rất có thể sẽ là điểm nhấn ở kì WC này.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Đúng là Costa Rica đá kém và thiếu sức sống hơn nhiều Arab Saudi ngày qua, nhưng sao nhìn TBN của Lucho mượt quá. Cũng là bộ ba tiền vệ của Barcelona trên sân.

Nhìn Gavi được thi đấu trọn 90 phút và có lẽ là MOTM, một cầu thủ 20t nhue Pedri được thay ra từ phút 60 để giữ chân cho trận sau cùng ông già Busi, Balde vé vớt cũng được ra mắt WC, tự dưng thấy có thêm hi vọng cho Barcelona sau những năm tháng tụt dốc không phanh.

Balde chạy tốt thật, cảm giác đưa bóng lên trên rất nhanh như Dembele nhưng bóng rất trong tầm kiểm soát, lâu rồi Alba không còn những pha nước rút như vậy. Bàn thắng của Gavi cũng bắt đầu từ 1 pha xuyên phá như thế của Balde. Gavi sút 1 chạm quả đó cũng quá tốt, đến nổi Navas cũng chôn chân.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
TBN đá nhàn nhã quá, dồn ép ko cho đối thủ có cơ hội phản công.
Xem trận đấu cảm giác ông nào của TBN cũng có thể ghi bàn được, quá đa dạng.
Trận sau hạ nốt thằng quốc trưởng, chôt sớm vòng bảng giữ sức cho vòng sau là đẹp.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Đúng là Costa Rica đá kém và thiếu sức sống hơn nhiều Arab Saudi ngày qua, nhưng sao nhìn TBN của Lucho mượt quá. Cũng là bộ ba tiền vệ của Barcelona trên sân.

Nhìn Gavi được thi đấu trọn 90 phút và có lẽ là MOTM, một cầu thủ 20t nhue Pedri được thay ra từ phút 60 để giữ chân cho trận sau cùng ông già Busi, Balde vé vớt cũng được ra mắt WC, tự dưng thấy có thêm hi vọng cho Barcelona sau những năm tháng tụt dốc không phanh.

Balde chạy tốt thật, cảm giác đưa bóng lên trên rất nhanh như Dembele nhưng bóng rất trong tầm kiểm soát, lâu rồi Alba không còn những pha nước rút như vậy. Bàn thắng của Gavi cũng bắt đầu từ 1 pha xuyên phá như thế của Balde. Gavi sút 1 chạm quả đó cũng quá tốt, đến nổi Navas cũng chôn chân.
TBN nó đá như hôm qua thì lấy đâu ra cho đối thủ bóng mà kém vs chả thiếu sức sống!
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Thẳng Bỉ nhìn tưởng ngon mà gặp Canada cũng chật vật nhỉ.
Lại hổ giấy rồi
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470


Khoảnh khắc bố đời của con Kền Kền Rüdiger
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top