Messi: 'Tôi hy vọng Quả Bóng Vàng 2012 sẽ thuộc về cầu thủ của Barça'

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Messi: Tôi hy vọng QBV 2012 sẽ thuộc về cầu thủ của Barça

Ngay sau buổi tập đầu tiên trong ngày tập thứ 2 của Barça tại giai đoạn tiền mùa giải, tiền đạo Leo Messi đã xuất hiện trước báo giới trong buổi họp báo đầu tiên của đại diện một cầu thủ CLB. Sự xuất hiện của Messi trước ống kính máy quay là cơ hội lớn để các ký giả khai thác nhiều vấn đề.

“Hy vọng” là cụm từ được lặp lại thường xuyên của Messi trong lần xuất hiện trước báo giới này. Messi không chỉ hy vọng về một mùa giải thành công của riêng bản thân anh, mà to lớn hơn là hy vọng về một mùa giải thành công của Barça, giành lại những gì đã mất của mùa giải trước.

Anh có nghĩ 82 bàn mùa giải vừa qua của anh là đủ để anh có thể giành Quả Bóng Vàng một cách xứng đáng?

Tôi không thể nói đâu là tiêu chí bình chọn của giải thưởng. Vẫn còn quá sớm để nói về vấn đề này, vẫn còn quá sớm để nói ai là người chiến thắng, từ đây đến khi bắt đầu đợt bình chọn vẫn còn dài, dài đến 6 tháng, thậm chí giờ chúng ta vẫn còn chưa biết những cái tên ứng cử viên. Nhưng tôi hy vọng giải thưởng này sẽ ở lại với Barça. Chúng tôi càng có nhiều ứng cử viên, điều đó càng tốt. Và dĩ nhiên, một khi cầu thủ nào đó đã giành được các danh hiệu trong mùa giải vừa qua cùng đội bóng của anh ta thì cơ hội chiến thắng ở giải thưởng này cũng sẽ càng lớn. Xavi và Iniesta xứng đáng với danh hiệu này bởi những gì họ đã trình diễn suốt mùa giải vừa qua, nhất là với những gì cả hai đã cho thấy tại kỳ Euro 2012. Casillas cũng là một ứng cử viên có cơ hội lớn.

Cristiano Ronaldo đã gợi nhắc về thất bại của anh cùng tuyển Argentina tại Copa America 2011 như một cách phản ứng lại việc nhiều CĐV hô vang tên Messi mỗi khi chứng kiến anh ta. Anh cảm thấy như thế nào?

Tôi không có gì để phải bàn luận cả. Mỗi người có cách hành xử riêng của họ. Tôi không thể kiểm soát điều đó cũng như không thể làm được điều gì liên quan đến họ.

Anh có nghĩ (như Chủ tịch Rosell) về một mùa giải Liga “khác thường” vừa qua?

Real Madrid đã giành được chứ vô địch Liga, giờ chúng tôi phải gạt qua quá khứ về mùa giải trước. Chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu từ bây giờ và chuẩn bị sẵn sàng cho một mùa giải cam go trước mắt.

Sau 53 bàn ghi được ở La Liga mùa trước, một giới hạn mới anh lập được, liệu anh có nghĩ mình sẽ tiếp tục cải thiện thành tích bản thân trong mùa giải sắp tới?

Tôi hy vọng như thế. Mỗi năm tôi đều luôn cố gắng vượt qua thành tích của năm trước đó và ngày càng hoàn thiện mình, nhưng mục tiêu không phải là ở con số những bàn thắng; mà với tư cách là một cầu thủ, tôi mong muốn sẽ đóng góp ngày càng nhiều và giúp ích cho đội bóng. Tôi vẫn còn nhiều khả năng để có thể hoàn thiện bản thân, ngày càng trưởng thành hơn, ngày càng tốt hơn. Tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục ghi nhiều bàn thắng như thế, nhưng tôi mong mùa giải tới sẽ là năm tốt nhất của mình. Mục tiêu quan trọng nhất mùa tới là giành những danh hiệu tập thể. Mỗi năm mọi thứ ngày càng khó khăn hơn. Khởi đầu mùa giải trước, chúng tôi cũng từng khẳng định như thế, và lần này cũng tương tự. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình cho các danh hiệu đến cuối mùa giải, như những gì chúng tôi cho thấy ở mùa giải vừa qua vậy.

Anh có cảm thấy gánh nặng trách nhiệm ngày càng nhiều đặt lên vai mình cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ hay không?

Chúng tôi là một tập thể với những cầu thủ xuất sắc, những cá nhân hoàn bị và tất cả đều hiểu rõ vai trò của mình là như thế nào trên sân lẫn trong phòng thay đồ. Tôi vẫn sẽ luôn như cũ, tôi có trách nhiệm của riêng mình và tôi sẽ tiếp tục đảm trách nó như đã từng. Chúng tôi hy vọng sẽ có thể giành lại những gì đã mất. Đó chính là nhiệm vụ chúng tôi đặt ra ngay từ đầu, và chúng tôi biết nhiệm vụ ấy không dễ dàng chút nào. Tôi (chúng tôi) đã thật sự cảm thấy tồi tệ và khó khăn khi thất bại trước Chelsea tại Champions League và bị Real Madrid đánh bại tại Camp Nou… Nhưng mùa trước giờ đã là quá khứ. Giờ đây chúng tôi đều cảm thấy thoải mái và tràn đầy sức sống.

Anh đã có một kỳ nghỉ hè dài chứ?

Tôi chỉ muốn sớm trở lại để bắt đầu mùa giải mới. Tôi chỉ có khoảng hơn 1 tháng nghỉ hè và tôi không sử dụng hết kỳ nghỉ hè của mình để thư giãn, nghỉ ngơi. Tôi hy vọng mình sẽ luôn cảm thấy thoải mái như hiện tại, không phải bỏ lỡ trận đấu nào, cũng như hy vọng các chấn thương sẽ rời xa tôi. Với giai đoạn tiền mùa giải, bạn sẽ không thể biết trước mọi tác động của nó với bản thân, nhưng tôi mong là những chuyến di chuyển sẽ tốt đẹp. Tôi thích tập luyện và ra sân thi đấu. Được trở lại tập luyện tại Ciutat Esportiva (sân tập của Barça), được trở về nhà, bên cạnh gia đình mình là điều không gì sánh bằng.

{xtypo_quote}Real Madrid đã giành được chứ vô địch Liga, giờ chúng tôi phải gạt qua quá khứ về mùa giải trước. Chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu từ bây giờ và chuẩn bị sẵn sàng cho một mùa giải cam go trước mắt.{/xtypo_quote}

Anh có thấy sự khác biệt nào dưới sự chỉ đạo của Tito Vilanova?

Dù chỉ mới trải qua chưa đầy 2 ngày tập luyện cùng Tito, nhưng những gì chúng tôi trải qua cũng như cách đây 1 năm về trước, cũng như suốt 4 năm làm việc cùng Pep. Mọi thứ là như nhau trong quá trình tập luyện và điều đó khiến mọi người cảm thấy thoải mái, với những con người (gần như) như cũ. Có thể nói, đến giờ mọi thứ là ngang bằng. Chúng tôi bắt đầu theo cách như mọi khi, mặc dù Tito chưa thể có dịp được trò chuyện với tất cả các cầu thủ.

Anh còn nhớ điều gì về Tito hồi còn học tập ở đội trẻ của La Masia?

Cứ như chúng tôi được trở về thời tuổi thơ của mình vậy! (cười) Tito thời ấy làm HLV của đội trẻ và chính ông đã giúp chúng tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có thể cùng làm việc với Tito tại đội một trong tương lai. Nhưng giờ đây thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì Barça được dẫn dắt bởi Tito.

Tito vào hôm qua đã khẳng định sẽ chỉ tập trung tăng cường hàng phòng ngự và tiền vệ (tiền vệ trụ). Anh có nghĩ là với việc David Villa vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương thì hàng công Barça cần phải bổ sung mới?

Điều đó không phải là vấn đề thuộc chuyên môn của tôi. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi không cần thêm tiền đạo, nhất là một khi Villa lành chấn thương. Tôi có thể khẳng định rằng Villa đang tập luyện rất cần mẫn, anh ấy ngày càng khoẻ hơn và tôi hy vọng Villa có thể sớm trở lại. Bởi vì anh ấy là cầu thủ rất quan trọng với chúng tôi, Villa ghi nhiều bàn thắng và mùa trước chúng tôi đã không được anh mang đến điều đó. Chúng tôi đã rất nhớ Villa.

Anh có tin tưởng vào việc gia hạn hợp đồng của Mascherano trong thời gian tới?

Tôi hy vọng như thế và Mascherano có thể tiếp tục gắn bó với Barça thêm nhiều năm, bởi anh ấy là cầu thủ rất quan trọng với chúng tôi, một sự đảm bảo, đặc biệt là kể từ khi Guardiola để Mascherano thi đấu ở vị trí trung vệ. Anh ấy hầu như chưa bao giờ chơi tồi một trận nào, màn trình diễn của Mascherano là thật sự rất xuất sắc. Mascherano là mảnh ghép cần thiết với đội bóng bởi những phẩm chất và con người anh ấy trên sân lẫn ngoài sân.

Anh nghĩ gì khi Olympic Argentina vắng mặt tại kỳ thế vận hội London 2012?

Thật đáng tiếc, nhưng tôi không thể làm được gì. Argentina đã giành chiến thắng tại 2 kỳ thế vận hội trước đó và giờ thi chúng tôi không thể góp mặt tại sự kiện này. Thế vận hội là một giải đấu rất tuyệt vời và nó giúp các cầu thủ tích luỹ những kinh nghiệm đáng quý. Thật tiếc là không có Argentina!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã