Tito không chỉ có hai con mắt

Carles Planchart, Domenec Torrent và Alex Garcia

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tito không chỉ có hai con mắt. Cũng giống như người tiền nhiệm Pep Guardiola, HLV của Barcelona luôn có quanh mình một nhóm các chuyên gia về phân tích chiến lược, chiến thuật và in băng hình để đánh giá hiệu quả của các cầu thủ áo đỏ-xanh và phát hiện những bí mật của các đối thủ.

Họ là Domenec Torrent, Carles Planchart và Alex Garcia, ba chuyên gia làm việc trong hậu trường của đội một để chuẩn bị các trận đấu của Barça. Họ soạn ra các thông tin làm cơ sở cho các cuộc giảng giải kỹ thuật của Tito Vilanova. HLV trưởng dựa vào các thông tin đó và các băng video được bộ ba nói trên chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước để truyền đạt cho các cầu thủ trước mỗi trận đấu.

Tìm hiểu về phương pháp làm việc của họ chẳng khác nào ngụp lặn trong một thế giới huyền ảo của chiến lược bóng đá và công nghệ hiện đại nhất về băng hình. Bộ ba “scouters” (thông tín viên) của Barça luôn phân tích 5 trận đấu của đối thủ sắp tới để tìm ra các bí quyết chiến thuật, điểm yếu, điểm mạnh của họ và cung cấp cho Tito một bản tóm tắt hoàn chỉnh về những gì sẽ xảy ra trên sân cỏ.

Ba chuyên gia kỹ thuật này cũng chịu trách nhiệm đi khắp thế giới, với một kế hoạch hàng tuần, để ghi hình các trận đấu với cách nhìn toàn cảnh. Các hình ảnh thông thường của TV không có ích gì nhiều, vì nó không cho một cái nhìn toàn cục của sân đấu và thiếu tới 60% lượng thông tin mà các “scouters” tìm kiếm. Nhóm các “thông tín viên” này, vì không nằm trong biên chế của CLB, nên gặp không ít khó khăn khi làm việc ở các SVĐ khác, như bị xếp ngồi ở những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, hoặc bị gây khó khăn, như trường hợp của Spartak Moskva, do việc cấp thị thực mất quá nhiều thời gian.

Trong những trường hợp như vậy, họ đành sử dụng các công ty chuyên ngành sở hữu những hình ảnh toàn cảnh của các trận đấu thuộc các giải quốc gia lớn, thậm chí cả các hình ảnh của những trận đấu phát trên internet. Khi nhận được băng hình, Torrent, Planchart và Garcia chia nhau công việc, ghi chép tất cả những chi tiết đáng chú ý như: đối phương lùi về như thế nào khi mất bóng, họ tấn công ra sao, phòng thủ thế nào trước các quả phạt góc, ai là người sút phạt đền và thường hay sút vào đâu, tóm lại là hàng nghìn chi tiết trong 90 phút thi đấu được gói gọn trong 5 phút băng hình. Để in các hình ảnh đó, họ sử dụng nhiều chương trình tin học khác nhau như Mundoentrenador (Thế giới HLV), Er1c và một phát kiến mới vừa được Liên đoàn Bóng đá Nhà nghề đưa vào sử dung. Ba “thông tín viên” của đội một luôn đi theo Barça ở tất cả các trận đấu, dù là chính thức hay giao hữu: họ xem trận đấu từ trên khán đài, với một cách nhìn bao quát hơn từ băng ghế chỉ đạo, và ghi hình tất cả trận đấu.

Vào giờ nghỉ, họ xuống phòng thay đồ để bình luận với Tito một số chi tiết của hiệp một và trao đổi ý kiến. Thứ Hai hoặc thứ Ba, tùy thuộc Barça thi đấu vào thứ Bảy hay Chủ nhật, họ gửi cho Tito cuốn phim của trận đấu. Các cuộc luyện tập không cần ghi hình, trừ phi HLV trưởng trực tiếp yêu cầu. Tất cả những thông tin về các trận đấu được ghi lại trong các đĩa cứng. Không có gì bị vứt đi vì nó có thể sẽ có ích trong tương lai, nhất là nếu Barça lại phải đối đầu với các HLV mà các thông tin về họ đã được lưu trữ trong hồ sơ của các “scouters”.

Vai trò của ê-kíp chuẩn bị các trận đấu qua băng video ngày càng có vai trò nổi bật trong những mùa bóng gần đây. Một số HLV, như Unai Emery, rất coi trọng các “scouters”, coi nó là một yếu tố cơ bản để hoạch định chiến lược và chiến thuật thi đấu. Tito thực sự không chỉ có hai con mắt nhờ nhóm chuyên gia chuyên thu thập và phân tích các hình ảnh và thông tin nói trên.

Khang Chi

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã