Xoay vòng cầu thủ - Truyền thống 40 năm tuổi ở Barça

Đội hình ra sân trong 5 trận Liga của quân đoàn Tito

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Bóng đá hiện đại với lịch thi đấu dày đặc đòi hỏi mỗi chiến lược gia phải thật khoa học trong cách vận hành đội hình. Trong đó, chiến thuật xoay vòng cầu thủ là công cụ thiết yếu, nhưng dùng nó là một chuyện, gặt hái hiệu quả hay không lại là chuyện khác.

Trong 5 trận đấu ở Liga hiện tại của Barça, tân HLV Tito Vilanova đã có đủ 5 lần sử dụng đội hình ra sân khác nhau. Trong suốt nhiều thập kỷ qua, trải qua nhiều đời HLV, “xoay vòng cầu thủ” đã “ăn” vào “máu” của cách vận hành cỗ máy Barça. Thực tế, kể từ mùa giải 1973/74 khi Barça giành chức vô địch Liga đến nay, chưa một HLV nào trong lịch sử đội bóng này lặp lại liên tục từ 10 lần trở lên cùng một đội hình ra sân trong cả thảy 11 trận đấu của giải quốc nội.

Lịch thi đấu dày đặc như “nạn kẹt xe” buộc Tito phải luôn linh hoạt trong cách dùng người. Từ Siêu cúp Tây Ban Nha, đến La Liga, Champions League và cả các loạt trận thi đấu quốc tế, một đội hình được bê “nguyên xi” từ trận này qua trận kia là điều không khả thi và thiếu khoa học, thiếu khôn ngoan. Tính đến nay, trải qua 5 trận đầu của mùa giải Liga, Tito đã dùng 19 cầu thủ và trong đó chỉ có 2 cầu thủ là được ông cho thi đấu miệt mài như những chú ong thợ: Valdes và Fabregas. Có 3 cầu thủ chơi trong tất cả 4 trận: Alves, Busquets và Messi. Có 8 cầu thủ chơi trong tất cả 3 trận. Có 3 cầu thủ chơi trong tất cả 2 trận và 3 cầu thủ trong 1 trận. Việc xoay vòng cũng đòi hỏi người quản lý phải thật cẩn trọng và khắt khe trong cách phân bổ số phút ứng với mỗi cầu thủ, với mục tiêu trên hết là giúp các cầu thủ đảm bảo tối đa phong độ - thể trạng. Dĩ nhiên, với Barça, Messi là một ngoại lệ, một sự đặc biệt, khi tiền đạo người Argentina luôn khát khao thi đấu.

Cũng trong 5 trận Liga nói trên, HLV xứ Bellcaire d’Emporda có 2 nét thay đổi chú ý trong cách dùng người khi Alex Song và Fabregas là những cầu thủ chơi ở các vị trí không đúng sở trường của mình. Tất cả các cầu thủ còn lại đều chơi với “mác” vị trí quen thuộc. 

Đã gần 40 năm…

Trước Tito, Pep Guardiola cũng nổi tiếng với công cụ “xoay vòng cầu thủ”. Từ mùa giải 2008/09 đến 2011/12, Pep đã lần lượt sử dụng công cụ này: 35 lần ở mùa giải đầu tiên, 36 lần ở mùa giải tiếp theo, 33 lần ở mùa giải áp chót và 38 lần ở mùa giải vừa qua (mỗi lần sử dụng đồng nghĩa với mỗi đội hình ra sân khác nhau). Frank Rijakaard cũng không là trường hợp khác biệt khi HLV người Hà Lan có lần lượt: 36, 25, 36, 34 và 37 lần tung các đội hình khác nhau ra sân trong những mùa giải ông cầm cương tại Camp Nou (ở mùa giải 2004/05, Rijkaard có 7 lần sử dụng cùng một đội hình ra sân). Sir Bobby Robson cũng từng chỉ có 7 lần lặp lại cùng một đội hình ra sân như Frank ở mùa giải 1996/97.

Lùi xa về quá khứ hơn nữa, Johan Cruyff và Cesar Luis Menotti từng 8 lần liền cho ra sân cùng một đội hình tại Liga, lần lượt vào các mùa giải 1988/89 và 1983/84. Đặc biệt, vào mùa giải 1973/74, Rinus Michels chỉ 1 lần duy nhất sử dụng đội hình ra sân với những con người khác trong một mạch 11 trận, tức đã có đến 10 lần liên tiếp ông dùng cùng một đội hình, đến nỗi người hâm mộ thời đó còn nhớ như in cấu trúc đội hình Barça: Sadurni, Rife, Torres, De la Cruz, Costas, Juan Carlos, Rexach, Asensi, Cruyff, Sotil và Marcial. Tuy nhiên, đó chỉ là ngoại lệ hiếm hoi như câu ngạn ngữ Pháp: “L’exeption confirme la règle” (Cái ngoại lệ khẳng định quy tắc).

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã