Barça - Celta: Với Messi, Barça đá “ảo” hơn cả Tây Ban Nha?

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nhờ “số 9 ảo”, ĐT Tây Ban Nha (Tây Ban Nha) bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Âu. Cũng nhờ “số 9 ảo”, Barça đang bất bại từ đầu mùa giải. Giữa hai đội bóng, một ở cấp đội tuyển và một ở cấp CLB, đang có cùng một chiến thuật độc đáo. Nhưng với Messi, Barça cho thấy họ đang “ảo” hơn cả ĐKVĐ châu Âu ở tính hiệu quả.

Barça có quá nhiều vị trí "ảo"

Ở EURO 2012, Del Bosque đã gây bất ngờ với chiến thuật "số 9 ảo". Dù có cả Torres, Llorente lẫn Negerdo nhưng chiến thuật yêu thích của nhà cầm quân này vẫn là việc không sử dụng một trung phong đúng nghĩa. Bằng việc sử dụng những cầu thủ chạy cánh và tiền vệ có thiên hướng tấn công thay vì một "số 9", Del Bosque đã giúp La Seleccion bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Âu mà họ đã có từ 4 năm trước. Đáng chú ý là trong trận Chung kết, chiến thuật "số 9 ảo" của Tây Ban Nha đã giúp họ đại thắng Italia tới 4-0.

Có một sợi dây liên quan giữa chiến thuật của Barça với Tây Ban Nha. Những gì mà đội bóng của Tito Vilanova thể hiện từ đầu mùa giải cho thấy họ đang áp dụng chính chiến thuật đã được Del Bosque dùng tại EURO 2012. Và cũng như Tây Ban Nha, Barça đang thành công rực rỡ với chiến thuật ấy. Điều này không phải là một điều quá bất ngờ khi phần lớn các vị trí chính thức của ĐKVĐ châu Âu hiện đang thuộc biên chế của đội chủ sân Camp Nou. Thế nên, khi Tito áp dụng "số 9 ảo", Iniesta, Xavi hay Fabregas đều tỏ ra thích nghi cực nhanh.

Tại Barça, thật khó để xác định Iniesta cố định ở vị trí nào, dù sở trường của anh là chạy cánh trái. Có thời điểm Iniesta chơi như một tiền vệ, có lúc anh nhô cao như một tiền đạo, khi khác lại dạt cánh trái sở trường. Trường hợp của Fabregas cũng tương tự, anh di chuyển nhịp nhàng từ hàng tiền vệ lên hàng công. Ngay như Xavi cũng có nhiều thời điểm tỏ ra "ảo" bằng những pha bất ngờ dâng cao. Đến một hậu vệ như Alba cũng được coi là một ẩn số trong thế trận tấn công đầy biến ảo của Tito.

Messi là người được lợi nhất

Nếu so sánh, có thể nhận thấy chiến thuật "số 9 ảo" hiện tại của Barça thậm chí còn lợi hại hơn so với của ĐT Tây Ban Nha. Nói như vậy là bởi Tito đang sở hữu Messi, người khơi nguồn cho mọi chiến thắng của đội chủ sân Camp Nou. Với khả năng tạo đột biến cao, kĩ thuật cá nhân siêu đẳng với những pha xử lý không tưởng, ngôi sao người Argentina luôn biết cách để tỏa sáng trong những cơ hội dù là nhỏ nhất. Việc Messi sở hữu tới gần 1/2 số bàn thắng của Barça (tính từ đầu mùa giải), cho thấy sự bùng nổ của anh khủng khiếp đến mức nào.

Để có được sự bùng nổ ấy, Messi được hưởng lợi từ sự biến ảo trong lối chơi của Barça. Việc Iniesta, Fabregas và Xavi liên tục hoán đổi vị trí cho nhau luôn khiến cho các hàng phòng ngự đối phương rối loạn. Những khoảng trống đã được tạo ra và Messi đã tận dụng một cách triệt để. Với những cơ hội được trao tay, anh trừng phạt sai lầm của đối phương bằng những kĩ năng dứt điểm hoàn hảo của mình.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Messi chỉ phụ thuộc vào Barça. Có những trận đấu ở mùa giải này, lối chơi của Barça bế tắc nhưng Messi vẫn tỏa sáng (các trận đấu với Osasuna, Getafe hay Real Madrid là ví dụ điển hình). Cũng có những trận đấu, chính ngôi sao người Argentina tạo điều kiện cho những đồng đội khác tỏa sáng (trận thắng 2-0 trước Benfica). Điều đó chứng minh sự cộng hưởng giữa Messi với chiến thuật "số 9 ảo" đang khiến cho tính hiệu quả trong lối chơi của Barça cao hơn rất nhiều. Và thành quả của sự cộng hưởng ấy chính là chuỗi trận bất bại từ đầu mùa giải với 8 điểm nhiều hơn "đại kình địch" Real Madrid.

Trần Giáp

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.