AFF Cup 2010: Nước mắt nhà cựu Vô địch

julie110

Tiểu học xã
Đầu quân
2/9/10
Bài viết
19
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Ôi "Barca ĐNA". Trận sau với Sing VN phải cố hết sức nếu không muốn thành cựu vương. Có lẽ các cầu thủ của chúng ta đã trở lại mặt đất rồi. Philippines đã thành công khi đỗ 1 chiếc xe buýt 2 tầng trước khung thành. Không sao, hãy đứng lên và đi tiếp, các chàng trai áo đỏ. Chúng tôi luôn ở bên cạnh các anh<:p
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Riêng mình có vài lý do để không việc gì phải buồn khi VN thua:

1. VN sẽ vào vòng trong (không vào thì còn gì nói nữa :(()
2. Không ảo tưởng vào sức mạnh đội nhà.
3. Không hào hứng mấy với trận vòng loại, đỡ buồn :))
4. Trận này có 'mùi'?!
5. Thua ở đây là đúng, vào trong thua thì chết :D
 

Champion

Trung học xã
Đầu quân
24/7/10
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bóng đá VN sẽ không thể tiến xa được.Tại sao ư?
-Tại vì chúng ta không bao giờ chịu "trông lên",cầu thủ,người hâm mộ và Liên đoàn luôn ảo tưởng về sức mạnh của tuyển,và thực tế là nếu ra ngoài cái ao làng ĐNA thì VN chỉ là đội bóng hạng ruồi.
-Giải VĐQG là nền tảng của BĐ nước nhà nhưng nó phát triển thế nào thì ai cũng biết rồi đó.
-Cái quan trọng hơn là tôi cho rằng chả mấy cầu thủ chơi bóng vì niềm tự hào,tự tôn dân tộc cả...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Thôi em xin, ông anh chưa gì đã vun vào thế thì các cầu thủ vừa từ trên mây kéo cái rầm đau lắm. Chả có mùi gì đâu.
Trước khi trách Việt Nam thì nên thẳng thắn mà nói Phi quá hay. Nếu mà họ đôi công tử tế không biết Việt Nam có thắng được hay là thua đậm hơn. Ta ca tụng Đức Eto'o gì đấy ghê quá trong khi đầu trận đệm bóng vọt xà có vài mét. Em vẫn đánh giá Đức chân gỗ quá, còn rèn nữa. Riêng anh Minh Phương nên cho nghỉ hưu là vừa, cứ giữ anh này trên sân cày cuốc thấy Việt Nam thiếu cái bản lĩnh vô địch thế nào ý.
Lúc Miến Điện thắng Sing cứ nghĩ Việt Nam ăn Phi là chắc đầu bảng. Ai dè càng xem càng thấy Miến Điện xứng đáng loại và may thay Egu gì đó cứu AFF Cup. Giờ đến lượt Việt Nam thua thì quả là căng. Cầu trời phù hộ bác Tô.
 

Heoxjnh

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Nơi ở
Từ Hà Nội tới Noucamp-bước tới cổng thiên đường
Barça đồng
0
Bóng đá là vậy thắng thua có chăng là vì chúng ta chưa đánh giá chính xác đối thủ thôi !
Thua thì ai chẳng buồn ... lại dẫn đến mất niềm tin rồi tức tối ... đúng là đến giờ không thể nuốt nổi cái trận bóng ngày hôm nay ... nhưng mà cũng từ đó mà đưa Việt Nam chạm chân xuống mặt đất... không phải là người bảo thủ nhưng thực chất Philip vẫn chưa thể cùng đẳng cấp với VN.Tai nạn này lại nhớ đến trận thắng Hàn Quốc của O.VN tại Muscat vài năm trước .Đó cũng chỉ là giây phút xuất thần của O.VN và Philip ngày hôm nay
Mọi chuyện vẫn chưa đến mức sụp đổ hẳn đương kim vô địch ĐNA vẫn chưa quy hàng...chuyện ngày hôm nay đã là quá khứ rồi
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Không phải trù ẻo, không biết VN có tính toán việc tránh Thái Lan không? Bởi Thái Lan nếu có vào thì cũng chỉ nhì bảng

Năm nay đừng có ai khinh Philippines nhé. Nếu không nhầm thì Philippines năm nay dự AFF Cup có sử dụng tới 9 ngoại binh mới nhập quốc tịch, nếu xem Philippines đá năm nay thì thấy sự tiến bộ so với các năm trước

Trận cuối Philippines rất dễ đập chết Myanmar và có khả năng đầu bảng nếu thắng VN trận này (Trước khi xảy ra). Và điều này đã trở thành sự thật, từ đội tuyển cho tới 80 trẹo dân Việt cùng với sự hậu thuẫn hùng hậu của giới truyền thông tin chắc đè bẹp Philippines, VN khinh thường đối thủ nên thua Philippines là hoàn toàn xứng đáng

Tớ nói có mùi tức là mùi thối đấy chứ ai bảo mùi bán độ, trận này thối lắm.

Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Nói chung suốt đời VN cũng chỉ ngang tầm Real Madrid thôi, chứ đừng vội gán từ "Barca của Đông Nam Á", cứ thẩm du tinh thần thế thì bao giờ mới chạm tay được vào Cup
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Mình đã nói từ trận trước rồi là đừng có mà ghi nhiều bàn thế, lộ hết bài...Và đúng là không sai. Việt Nam đá tinh thần rất tốt, nhưng đấu pháp quá non. Rõ là chúng ta có lối chơi tốt, nhưng chưa đủ độ nhuần nhuyễn, cũng như chưa được thử lửa nhiều (Myanmar đã sập bẫy và vỡ trận quá nhanh) ở các trận đánh chính thức, vậy mà đã vội ảo tưởng rằng là "Barca của Đông Nam Á". Xin thưa, VN chưa có một pha di chuyển phá bẫy việt vị + chọc khe nào mang dáng dấp Barca cả mà mới chỉ ổn định ở việc cầm bóng và xuống cánh. Thế nên khi gặp bức vách thì chúng ta không may + không tìm ra được nhiều miếng đánh hiệu quả. Lẽ ra chúng ta nên vào trận một cách từ tốn hơn, để đất cho Phi đá, cho họ lên một chút thì mới có nhiều khoảng trống cho ta. Đằng này lao lên như thiêu thân, dính quả phản công nào là chết quả đó (quả thứ 2 đơn giản như thế mà thua-lỗi bỏ vị trí rất lớn của hậu vệ cánh trái)
Hi vọng trận gặp Singapore, HLV sẽ chỉ đạo các cầu thủ đá hợp lí hơn. Chúng ta phải thắng nhưng vào trận đừng có hùng hục lao lên mà lại dính phản công. Sing chỉ cần hòa là vào, thế nên họ chỉ cần phòng thủ phản công một cách chủ động. Cần biết mình biết ta, đấy mới là Barca =)) Mà chắc gì Phi ăn được Myanmar, không khéo lại thua, vì chúng ta chưa thấy Phi tấn công bao giờ cả. Vòng loại đá với Lào cũng bị dẫn trước 2 quả, rồi mới gỡ được 2 - 2
 
Sửa lần cuối:

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Tinh thần chưa nói đến, nhưng về chiến thuật thì trận vừa rồi rõ là không ổn.
Cả trận, miếng đánh thường thấy nhất của ĐTVN là chọc xuống biên để tạt/bấm bóng vào trong. Cách chơi này không hiệu quả khi hàng thủ Phi có chiều cao khá tốt, và ông tiền đạo Anh Đức nhà ta lại đặc biệt ăn hại. Một bài khác là sút xa, nhưng có cảm giác là những cú sút của Minh Phương, Tấn Tài... chỉ mang tính tượng trưng, không hề có sức mạnh và độ hiểm. Một vài pha chọc khe thì quá dễ bị bắt bài. Sức mạnh trong lối chơi tiqui-taca là khả năng giữ bóng, di chuyển và chuyền bóng. Nhưng tiếc thay những đường chuyền cuối cùng của chúng ta lại quá thiếu chuẩn xác, có cảm giác cầu thủ trong tình huống đó hơi vội? Trận này cũng không thể nói là ta áp đảo thế trận và dồn ép đội bạn, mà là ngược lại, chính họ mới chủ động lùi xuống nhường tuyến giữa cho ta, Phi luôn thường trực 8 - 9 cầu thủ ở sân nhà. Với cách phòng ngự chủ động như vậy, rõ ràng HLV Phi đã có sự tính toán rất kỹ đến sự hưng phấn và các miếng đánh của đội chủ nhà, và đã giăng ra một cái bẫy hoàn hảo cho các chú chim vẫn còn chưa muốn hạ cánh. Người chơi tốt nhất bên phía ĐTVN có lẽ là Thành Lương.
Một điều nữa, có vài pha bóng ta chơi quá rắn và đã bộc lộ sự nóng nảy không cần thiết. Một hình ảnh xấu.
Trận sau gặp Sing, đối thủ còn có thể hình, thể lực tốt hơn Phi và lối đá rất kỷ luật, liệu Calisto có vận hành được bài nào khác?
 

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
Mình thì thấy vấn đề không đến nỗi quá bi quan. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Một trận thua sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm và quan trọng hơn hết sẽ tạo động lực cho các cầu thủ thi đấu.
Mình thì không trách những cầu thủ bên hàng tấn công, vì ai cũng biết ta thiếu những tiền đạo tốt nhất, những con người có khả năng lóe sáng trong những thời khắc khó khăn. Thêm nữa bất cứ hàng công nào cũng gặp khó khăn khi một đội bóng luôn bố trí 8-9 cầu thủ trực chờ trước khu 16m50. Thế nên hàng công không ghi bàn cũng là điều dễ thông cảm. Vì dù sao họ cũng đã cố gắng.

Tuy nhiên hàng thủ Việt Nam thì đúng là có vấn đề, Đình Đồng không thể thay thế vị trí của Việt Cường một cách tốt nhất. Khoảng hở giữa cặp trung vệ Như Thành và Phước Tứ là rất đáng kể. Thêm đó thủ môn Dương Hồng Sơn thường xuyên lúng túng trong các pha ra vào cũng như khả năng phối hợp với bộ đôi trung vệ.

Chỉ có người trong cuộc mới biết người ta đang tính gì. Hi vọng là ông Tô đang dùng đến những nước đi đúng đắn nhất.

Tiến lên Việt Nam!!!!!!!!!!!!!
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
- Thực ra VN thua là do bất lực trong việc tạo cơ hội ghi bàn thôi, và có lẽ lần đầu tiên trong đời các cầu thủ biết đến hình thù 1 chiếc xe bus như thế nào. Calisto nên trách bản thân mình trước khi chê trách lối đá của Phi (gặp bus Sing sau thì sẽ có kinh nghiệm hơn).
- Gặp Sing thì sẽ cũng gặp bus tiếp, nhưng với cách tấn công bế tắc như thế này thì chỉ biết hi vọng mà thôi.
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Bóng đá là vậy thắng thua có chăng là vì chúng ta chưa đánh giá chính xác đối thủ thôi !
Thua thì ai chẳng buồn ... lại dẫn đến mất niềm tin rồi tức tối ... đúng là đến giờ không thể nuốt nổi cái trận bóng ngày hôm nay ... nhưng mà cũng từ đó mà đưa Việt Nam chạm chân xuống mặt đất... không phải là người bảo thủ nhưng thực chất Philip vẫn chưa thể cùng đẳng cấp với VN.Tai nạn này lại nhớ đến trận thắng Hàn Quốc của O.VN tại Muscat vài năm trước .Đó cũng chỉ là giây phút xuất thần của O.VN và Philip ngày hôm nay
Mọi chuyện vẫn chưa đến mức sụp đổ hẳn đương kim vô địch ĐNA vẫn chưa quy hàng...chuyện ngày hôm nay đã là quá khứ rồi

Ko biết bác thế nào chứ em mất niềm tin + điên khi xem ĐTQG đá từ lâu rồi. Sau cúp châu Á năm mà Iraq vô địch, chẳng có hậu vệ nào được gọi là tử tế, thay thế nổi cặp Như Thành với Huy Hoàng. Năm VN vô địch AFF cup là hàng thủ của ta có Hồng Sơn xuất sắc bất thình lình. Càng đến giai đoạn gần đây cái hàng thủ của VN nó càng nát. Em nói ko hề ngoa đâu, nát bét. Đến cái trận thắng 7-1 của VN vừa rồi em biết thế nào bọn nhà báo thiểu năng cũng lại tung hô VN như 1 lũ fan MÙ, rồi trước sau gì cũng nhận trái đắng thôi, thực tế khả năng của ĐTQG bây giờ là như vậy.
Cái ông Anh Đức nữa, trình độ như thế mà sau trận gặp Miến được tung hô lên giời. Hôm qua ngồi ăn cơm vừa bật TV lên nghe loáng thoáng: "Trận đấu vừa qua Anh Đức đã thể hiện bản lĩnh của 1 nhà vô địch gì gì đó, với sự toàn diện, khả năng ghi bàn lẫn kiến tạo, làm tường blah blah" thế là vội tìm đk bật ngay sang thế giới động vật :)) Anh Hiển đánh giá Đức chân gỗ, cần rèn nữa, em thì đánh giá có rèn cũng chả ăn thua, quan trọng là cái đầu. Đức đầu đất lắm...
Thế đấy, 1 điển hình là ĐTQG vẫn phụ thuộc mãi vào ông già Minh Phương, mặc dù Minh Phương muốn giải nghệ hình như từ năm 28 tuổi, anh ko thấy sự thối nát và yếu đuối trong đó à.
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Philipin thắng vì họ cũng tôn trọng đối thủ Việt Nam. Họ biết mình là ai. Chơi đôi công với Việt Nam chẳng khác nào là chơi đôi công với Barca. Chiến thuật Philipin đưa ra là hoàn toàn phù hợp. Chiến thuật đúng đắn. HLV Philipin giống PEP nhà ta quá nhỉ. Tuổi trẻ tài cao nhưng không quyến rũ bằng PEP
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Chúc mừng ĐTQG Việt Nam! Họ đã có 1 trận đấu quả cảm, và vượt qua được những thời khắc khó khăn nhất. Hãy đánh bại người Mã và gặp lại Riedl ở trận Chung kết!:-x
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận này anh Trọng Hoàng bán độ hay sao mà ăn thẻ đỏ lộ liễu quá. Đáng lẽ phải ăn thẻ đỏ trực tiếp từ quả song phi trước đó cơ. May mà Việt Nam thắng chứ nếu không chắc anh này lên thớt mất.
Chúc mừng Đội tuyển đã lọt vào vòng sau bằng 1 tinh thần thi đấu quả cảm.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Singapore đá khá là đơn giản khi gần như chỉ có mỗi một bài tạt cánh đánh đầu nhưng hôm nay Tấn Trường đã chơi rất hay khi có nhiều pha cản phá chắc tay và còn sửa sai cho Như Thành.
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Trận này anh Trọng Hoàng bán độ hay sao mà ăn thẻ đỏ lộ liễu quá. Đáng lẽ phải ăn thẻ đỏ trực tiếp từ quả song phi trước đó cơ. May mà Việt Nam thắng chứ nếu không chắc anh này lên thớt mất.
Chúc mừng Đội tuyển đã lọt vào vòng sau bằng 1 tinh thần thi đấu quả cảm.
Chính xác là phải nhận thẻ đỏ từ pha thứ 1. Callisto đã không chỉ đạo ngay hoặc thay ngay ra để chú này có 2 pha "nhảy lò cò " vào chân đối phương một cách khá "hoang dại". Thất vọng vì cách đá của các cầu thủ trẻ nước nhà, cả từ giải 1000 năm mà U19 đá nữa!
Đáng khen cho thầy trò VN đã sửa sai trận trước khi vào trận một cách thận trọng hơn (chỉ có Như Thành là đá kém nhất trận, có biểu hiện chủ quan quá mức hay bán buôn gì đây thì không rõ). Đá nhanh hơn, tận dụng phản công nhiều hơn và rõ ràng có nhiều cơ hội rõ nét, đã có cả vài cú sút xa khá tốt.
Mình đánh giá cao pha ghi bàn và tình huống chọc khe bổng của M. Phương cho T. Lương vô lê chân trái ở hiệp 2. Đó là 2 tình huống thể hiện kỹ chiến thuật rất tốt của VN.
Cả trận chúng ta coi như chấp tiền đạo, A.Đức không tranh chấp nổi trung vệ họ #-o
Cuối trận có 1 vài tình huống chúng ta xử lí thiếu kinh nghiệm khi cần giữ bóng chắc để câu giờ hợp lí hơn là cố phối hợp ghi bàn khi chỉ có 2 người lên tấn công và sức đã cạn (cái này giống Arsenal). Chỉ có Anh Đức lúc đó là đá hợp lí khi liên tục giữ bóng ở cột cờ :D.
Muốn giữ được cúp, HLV cần nghiêm khắc về kỉ luật chiến thuật hơn với các cầu thủ và hi vọng không có buôn bán gì. Quả cuối trận mà ông nào cánh trái chuyền cho Anh Đức ở giữa thì kiểu gì cũng 2-0 mà ông ý lại giữ bóng lại rồi sút cho hết trách nhiệm...nghi lắm!;;)
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
154681_166778893359846_153322311372171_308985_6095186_n.jpg

:x
 

kienvietduc

Tiểu học xã
Đầu quân
27/11/10
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Vụ thằng Hoàng "bò" em khẳng định là không phải bán! Ai xem SLNA V-League thì biết, những quả phi thân như thế như cơm bữa, đến nỗi SHB Đà Nẵng nhìn ghê răng quá :evil: thả luôn cho thắng 5-0 cơ mà! Các bác có đổ thì đổ cho HLV hữu thắng của SL ý!

Tin Minh Phg muốn giải nghệ là tin vịt. Thực ra Phương khỏi bệnh từ lâu rồi! Nhiều ô nhà báo ko thân với cầu thủ cứ đoán già đoán non xong viết báo làm ae hoang mang!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Thua nói là bán độ, đến khi thắng cũng bán độ? Vậy thế nào thì mới là trong sạch, không bán độ? Nếu thế trận Barça - Hercules sao không bảo bán độ đi? Bán độ tầm quốc tế như thế kia được cả vài trăm ngàn $, có khi là triệu $ chứ không ít. Vậy sao không ai đặt nghi vấn, còn ĐTQG Việt Nam thì cứ hơi tí bị gán cho cái tội bán độ?

Về tình huống của Trọng Hoàng mà cho là bán độ thì hãy xem lại nhé. Đội Olympic đá cả năm nay đều đá rắn như thế, U19 cũng thế. Vì vậy là do các HLV không uốn nắn từ đầu nên bây giờ ĐTQG lãnh hậu quả. Nên nhớ Trọng Hoàng từ đầu trận là một trong những cầu thủ đá rất hay, tạo ra 2 cơ hội ăn bàn rõ rệt nhất và đá rất năng nổ.

Đừng có hơi tí cũng đổ tội cho bán độ, trận đấu có mùi. Tại sao không thừa nhận cầu thủ chúng ta năng lực kém, còn nhiều hạn chế? Barcano1 đã thêm cảnh báo ngay ở bài viết đầu tiên: "Ai không thích bóng đá VN xin vui lòng không reply trong topic này. Mất công tôi lại phải xóa đi"!

Thân!

Giữa rừng người đứng bật dậy vui mừng hò reo trên sân Mỹ Đình có HLV Riedl.

Một số hình ảnh đáng nhớ:

150523_166778386693230_153322311372171_308968_7578817_n.jpg


154339_166778436693225_153322311372171_308969_2766550_n.jpg


69501_166778563359879_153322311372171_308972_3148101_n.jpg


156900_166778613359874_153322311372171_308973_403860_n.jpg


65842_166778480026554_153322311372171_308970_7227613_n.jpg


162706_166778790026523_153322311372171_308978_5917822_n.jpg


163058_166778873359848_153322311372171_308984_6103062_n.jpg


162847_166778910026511_153322311372171_308986_3490993_n.jpg

 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Khổ quá nhỉ, đang nói đùa thì tự nhiên mọi người lại tưởng thật. Đang nói đùa cho vui thôi chứ ai chả biết là hôm qua đội tuyển đá hết mình vì màu cờ sắc áo, vì Tổ quốc, làm gì mà phải nghiêm trọng hóa thế? Cuối câu tôi cũng đã chúc mừng đội tuyển vì chiến thắng xứng đáng rồi còn gì, haiz...
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top