Anti MU và bóng đá Anh

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Giờ lại có khái niệm mới MNSĐ là MouNSĐ.

Đá sân nhà, derby tử thù, lại đang cần điểm để bám đuổi vẫn trung thành với lối chơi 9 tiền đạo...phòng ngự mà vẫn được ca ngợi là thiên tài chiến thuật, chỉ thua vì Lukaku...thì cũng đến chịu thua :doubt:
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Rồi, giờ Fan Mu đâu, bơi hết vào đây, trận tới gặp Leicester, anh Leicester này phòng thủ cũng kinh lắm, dự là hoàm tổng khoảng cách là 13 điểm.
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Mou lựa chọn Mù là danh dự cuối cùng của đời HLV dưới cái mác " người đặc biệt". Nếu Mou chấp nhận một CLB có truyền thống tầm trung thì nhục nhã và không thể. Nhưng Mou cũng đã đánh bạc, vì đơn giản với Mù là chu kỳ thành công với bản sắc riêng biệt của mình đã mất, không còn có thể chiêu nạp được những cầu thủ có tầm ảnh hưởng cao, chất lượng khác biệt, và đám Fan cũng đang dần dần bỏ đi không gượng dậy nổi. Thế giới bóng đá chắc vẫn đang cười thầm vào Mou với Mù.

Cay đắng hơn là Pép hói lại luôn là tấm gương phản chiếu ngược lại Mou và giờ đang nghễu nghện bằng đế chế của mình hành hạ trực tiếp Mou.

Đến lúc cá là thời gian nhanh nhất mà Mou bỏ rơi con bài ghẻ Mù rồi trốn chạy khỏi PL sớm như thế nào đây.

(Bắt thằng Lukaku về đá hậu vệ cuối cùng thì làm cc gì mà không có xác xuất làm khổ nhau hả Mou)
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Tôi không muốn tiếp tục nói về Mou và Mu trong topic về Pep. Nên mời các thánh tôn thờ Mou và Mu vào đây.

với Mu tôi không có bất kỳ thành kiến nào cả, vì bạn bè và người thân tôi phải đến 80% là Fan MU. Nhưng nói thật và cực kỳ thật rằng MU chọn Mou là sai lầm lớn nhất từ trước đến giờ. khỏi phải phân tích mất thời gian, thời gian sẽ chứng minh, và mỗi tuần vào đây chém Mou một hai phát, he he
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Năm ngoái vừa về chả phải giúp Mèo Ú ăn cái UEFA Europa League rồi còn gì nữa. Vinh quang thế là quá ổn.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Rồi MU hòa, 13 điểm, không biết hết loạt trận mùa đông nó là bao nhiêu đây?

Đặc sản Fergi time đang quay trở lại với MU trong 2 trận đấu gần nhất, hi hi hi
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thực ra MC năm nay vô địch là xứng đáng, lực lượng hơn hẳn MU, cái hơn lớn nhất của MC chính là cặp KDB-Silva.

MOU đã định xây dựng cặp Pogba-Mkhitaryan làm đối trọng đầu mùa và thực tế MU khởi đầu rất tốt với phong độ hủy diệt chả kém gì MC bây giờ (hầu như cũng toàn ghi 3-4 bàn trở lên) nhưng chấn thương của Pogba đầu tháng 9 đã khiến MU bắt đầu tụt lại phía sau, Mkhitaryan thực ra cũng chỉ dựa hơi Pogba chứ đẳng cấp thì xách dép Silva.

Con số đã nói lên tất cả, MU chỉ có Pogba trong 9/19 trận còn MC có KDB-Silva trong 19/19 trận tức là có tới 10 trận mà MC có lợi thế hơn hẳn 1 cặp tiền vệ công có sức sáng tạo rất lớn.

Con số cũng đã chỉ ra 9 trận mà MU có Pogba thì đội này thắng 7 hòa 2, chỉ có duy nhất 1 trận ghi dưới 2 bàn, có 4 trận ghi 4 bàn, 5 trận ghi 3 bàn trở lên ( tức là chiếm hơn 50%) => cứ theo cái tỷ lệ này áp vào 10 trận còn lại thì khoảng cách MU với MC bây giờ cũng ko quá xa đâu, dù lực lượng thì họ vẫn kém hơn ngay cả khi có Pogba.

Tôi nói rồi xem bóng đá thì nhiều người biết xem nhưng mà xem một cách có chiều sâu thì rất ít người đủ khả năng.
 
Sửa lần cuối:

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Thực ra MC năm nay vô địch là xứng đáng, lực lượng hơn hẳn MU, cái hơn lớn nhất của MC chính là cặp KDB-Silva.

MOU đã định xây dựng cặp Pogba-Mkhitaryan làm đối trọng đầu mùa và thực tế MU khởi đầu rất tốt với phong độ hủy diệt chả kém gì MC bây giờ (hầu như cũng toàn ghi 3-4 bàn trở lên) nhưng chấn thương của Pogba đầu tháng 9 đã khiến MU bắt đầu tụt lại phía sau, Mkhitaryan thực ra cũng chỉ dựa hơi Pogba chứ đẳng cấp thì xách dép Silva.

Con số đã nói lên tất cả, MU chỉ có Pogba trong 9/19 trận còn MC có KDB-Silva trong 19/19 trận tức là có tới 10 trận mà MC có lợi thế hơn hẳn 1 cặp tiền vệ công có sức sáng tạo rất lớn.

Con số cũng đã chỉ ra 9 trận mà MU có Pogba thì đội này thắng 7 hòa 2, chỉ có duy nhất 1 trận ghi dưới 2 bàn, có 4 trận ghi 4 bàn, 5 trận ghi 3 bàn trở lên ( tức là chiếm hơn 50%) => cứ theo cái tỷ lệ này áp vào 10 trận còn lại thì khoảng cách MU với MC bây giờ cũng ko quá xa đâu, dù lực lượng thì họ vẫn kém hơn ngay cả khi có Pogba.

Tôi nói rồi xem bóng đá thì nhiều người biết xem nhưng mà xem một cách có chiều sâu thì rất ít người đủ khả năng.

Rõ rồi, sau tất cả, Mou chẳng làm nên trò gì nếu thiếu một cá nhân nào đó (theo bạn là Pogba) :sogood:
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nói chung Mou thua Pep vì lực lượng Pep ngon hơn, Cỡ Pogba 90 củ, Lukaku 75 củ,... đều là do MU bị làm giá, chứ Mou không tiêu hoang.

Đá không thắng là do cầu thủ , trẻ con, đá như đùa chứ không phải tại Mou.

Năm thứ 2 thần thành không có PL cũng tại MU nát từ trên xuống chứ cũng không phải tại Mou, he he he

Giờ có nhiều thằng xem bóng đá có chiều sâu lắm, kết quả không như ý là biết hết lỗi tại ai, từ cầu thủ đến BHL, đến đội mua bán, đến trấn thương, đến trọng tài, rồi có khi mấy hôm nữa là tại sự hâm mộ và kỳ vọng của CĐV ấy chứ.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói chung Mou thua Pep vì lực lượng Pep ngon hơn, Cỡ Pogba 90 củ, Lukaku 75 củ,... đều là do MU bị làm giá, chứ Mou không tiêu hoang.

Ôi thế làm như PEP ko tiêu gì ấy nhỉ, Stone có 55 củ, Sane có 50 củ, Jesus có 32 củ, Mendy có 57 củ, Walker có 51 củ, Bernardo Silva có 50 củ, Ederson có 40 củ, Danillo có 30 củ cộng lại xem bao nhiêu rồi ?.

Đấy là tính mấy vụ trên 30 củ chứ chưa tính mấy vụ dưới nhé, Gundogan-Nolito-Bravo thì ko biết bao nhiêu nữa.

PEP tiêu nhiều hơn, đội hình thừa hưởng cũng tốt hơn nhưng mà với fan cuồng PEP thì cứ bắt MOU phải cầm đội hình mạnh hơn mới chịu, mà đấy bây giờ thì bảo đội hình MC ko mạnh hơn MU để nâng PEP chứ so sánh riêng lẻ thì lại chả dìm đội hình MU hơn cả rác :)).
 

Nobitus

Juvenil B
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
110
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Ôi thế làm như PEP ko tiêu gì ấy nhỉ, Stone có 55 củ, Sane có 50 củ, Jesus có 32 củ, Mendy có 57 củ, Walker có 51 củ, Bernardo Silva có 50 củ, Ederson có 40 củ, Danillo có 30 củ cộng lại xem bao nhiêu rồi ?.

Đấy là tính mấy vụ trên 30 củ chứ chưa tính mấy vụ dưới nhé, Gundogan-Nolito-Bravo thì ko biết bao nhiêu nữa.

PEP tiêu nhiều hơn, đội hình thừa hưởng cũng tốt hơn nhưng mà với fan cuồng PEP thì cứ bắt MOU phải cầm đội hình mạnh hơn mới chịu, mà đấy bây giờ thì bảo đội hình MC ko mạnh hơn MU để nâng PEP chứ so sánh riêng lẻ thì lại chả dìm đội hình MU hơn cả rác :)).

Stones 23 tuổi, Sane 21 tuổi, Jesus 20 tuổi, Mendy 23 tuổi, Walker 27 tuổi, B. Silva 23 tuổi, Ederson 24 tuổi, Gundogan 27 tuổi, Danilo 26 tuổi...

Tôi chả biết Pep thế nào, nhưng ông mua là chuẩn bị cho cả một thế hệ dài, một nền tảng thực sự. Chứ không ngu xuẩn bỏ đống tiền cho 1 thằng rồi ngồi cầu danh hiệu 1 mùa. Thời Barca ông có bộ khung quá chất lượng rồi, nên ông mua là để bổ sung và hi vọng tạo đột biến.

Nhìn độ tuổi các cầu thủ MC, Mou run quá bàn tay run. Nốt năm nay không khéo lại té sang PSG cũng nên, chịu sao thấu, không chỉ ăn hành 1 năm, mà có thể là một cơ số năm.

Lơ mơ Mou sang PSG được 1 bữa, Pep sang Monaco thì không khéo tìm đường giải nghệ :cuoimim:
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Stones 23 tuổi, Sane 21 tuổi, Jesus 20 tuổi, Mendy 23 tuổi, Walker 27 tuổi, B. Silva 23 tuổi, Ederson 24 tuổi, Gundogan 27 tuổi, Danilo 26 tuổi...

Tôi chả biết Pep thế nào, nhưng ông mua là chuẩn bị cho cả một thế hệ dài, một nền tảng thực sự. Chứ không ngu xuẩn bỏ đống tiền cho 1 thằng rồi ngồi cầu danh hiệu 1 mùa. Thời Barca ông có bộ khung quá chất lượng rồi, nên ông mua là để bổ sung và hi vọng tạo đột biến.

Nhìn độ tuổi các cầu thủ MC, Mou run quá bàn tay run. Nốt năm nay không khéo lại té sang PSG cũng nên, chịu sao thấu, không chỉ ăn hành 1 năm, mà có thể là một cơ số năm.

Lơ mơ Mou sang PSG được 1 bữa, Pep sang Monaco thì không khéo tìm đường giải nghệ :cuoimim:

Tương lai thì cứ để tương lai trả lời, còn tớ đang so sánh hiện tại thì rõ ràng đội hình của MC đang hơn đứt MU, ko chỉ nền tảng ban đầu PEP nhận đội hơn đứt MOU mà ngay cả chi tiền thì PEP cũng chi nhiều hơn nốt.

Đã thế MU còn mất Pogba hơn nửa số trận đã đấu ở PL còn PEP có đầy đủ KDB-Silva trong cả 19 trận, số liệu thống kê cũng chỉ ra 9 trận có Pogba với 10 trận không có Pogba thì thành tích MU gần như trái ngược.

Còn MOU cũng ko hoàn toàn chỉ thua PEP, hai mùa đối đầu ở Liga thì tỷ số cũng là 1-1 thôi, mùa sau MOU còn lập kỷ lục về số điểm + số bàn thắng ghi được, vấn đề là đội hình Real ngày đó ko bằng Barca nhưng cũng một 9 một 10 chứ đội hình MU bây giờ thì thua quá xa MC, có cả Pogba còn thua nữa là mất Pogba hơn nửa số trận đã đấu.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Đếm sơ sơ trong bài viết cũng là 11 thằng mới rồi, những mà một số ông " Xem bóng có chiều sâu" vẫn chém nguyên câu "Được thừa hưởng đội hình ngon hơn". Vãi cả logic thừa hưởng???

Ông Mou mang về : Cầu thủ xuất sắc nhất League 1: Ibra, Cầu thủ Xuất xắc nhất Seria: Paul Pogba, Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga: Mkhitaryan, Cầu thủ tiền vệ xuất sắc của Đương kim vô địch PL : Matic. Nhưng mà thua là tại bọn nó, không đá được là tại chúng nó nốt, không phải tại anh. Không phải tại Mou.

Cứ ngồi đó mà ôm Mou đi,
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đếm sơ sơ trong bài viết cũng là 11 thằng mới rồi, những mà một số ông " Xem bóng có chiều sâu" vẫn chém nguyên câu "Được thừa hưởng đội hình ngon hơn". Vãi cả logic thừa hưởng???

Ông Mou mang về : Cầu thủ xuất sắc nhất League 1: Ibra, Cầu thủ Xuất xắc nhất Seria: Paul Pogba, Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga: Mkhitaryan, Cầu thủ tiền vệ xuất sắc của Đương kim vô địch PL : Matic. Nhưng mà thua là tại bọn nó, không đá được là tại chúng nó nốt, không phải tại anh. Không phải tại Mou.

Cứ ngồi đó mà ôm Mou đi,

Chính xác là 7 thằng hiện nay đá chính trong đội hình của PEP là có sẵn từ trước, chỉ có Stones-Walker-Ederson-Sane là do PEP mua về => tức là PEP vung rất nhiều tiền nhưng cũng chỉ lọc được 4 thằng vào đội hình chính còn đóng góp chủ yếu vẫn đến từ mấy thằng cũ, trong khi đó MOU nhận được đội hình rác rưởi hơn nhiều + vung tiền ít hơn thì nhiều người đã đòi phải có đội hình mạnh hơn PEP rồi, logic ở đâu thế ?.

Hay chỉ PEP được phép mua hụt còn MOU thì không, mà cứ tạm cho là mua bằng nhau (dù thực tế là PEP mua nhiều hơn) thì xuất phát điểm đội hình MU thua kém hơn MC nhiều thì đương nhiên kết quả vẫn là đội hình của PEP hơn hẳn, thực tế cũng đang chỉ ra như vậy.

Tranh luận thì nên nhìn cả 2 chiều đừng có mang tiêu chuẩn kép ra áp dụng, MOU vung tiền thì mang ra nói lấy nói để nhưng PEP vung còn nhiều hơn thì tảng lờ đi cứ coi luôn là chỉ MOU có lợi, PEP thừa hưởng đội hình ngon hơn cũng tảng lờ đi nốt, các cầu thủ quan trọng nhất của PEP ko bị chấn thương chỉ đá nửa số trận cũng tảng lờ nốt => chốt lại ít nhất 3 lợi thế lớn của PEP so với MOU đều được các fan PEP tảng lờ đi khi so sánh kết quả hai đội hiện tại.

- - - Updated - - -

Rõ rồi, sau tất cả, Mou chẳng làm nên trò gì nếu thiếu một cá nhân nào đó (theo bạn là Pogba) :sogood:

Tôi ko nghĩ MC thiếu KDB vẫn sẽ được như hiện nay.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
ông nói vãi, chỉ có 4 thằng mới về?

1. Ederson, 2. Walker, 3. Stone, 4, Mendy (chấn thương thì ném Delp vào - chứ vào tay ông khác cũng không dùng được). 5. Sane. 6. Jesus (Aguero và Jesus số trận gần ngang nhau). (Kevin ông Pep mua về hay mua trước nhỉ? không nhớ lắm).

2. ông Mou thừa hưởng đội hình rác rưởi: mà vẫn dùng Young, Valencia, nguyên bộ trung vệ (Smalling, Jone, Rojo,) vẫn dùng Fellaily, vẫn dùng Hederra, hàng công vẫn Mata, Rasford, Lindgast,. Mang ông Ibra về mùa sau thay bằng ông KU, mang ông suất xắc nhất nước Đức về để biến thành phế liệu.

Quan trọng là: Không có một cầu thủ nào của Mou có phong độ ổn định từ đầu mùa, vậy là tại ai? Chắc là tại cả 22 thằng cầu thủ thôi, chứ HLV đâu có lỗi gì.

Nói với ông cho vui thôi.

Cơ bản là Pep và Mou theo đuổi hai trường phái hoàn toàn khác nhau, trái ngược nhau. Do vậy so đội hình với nhau là công việc dở hơi nhất trần đời. Vì ông có đổi hai đội hình cho 2 ông thánh này thì hai ông này lại đập đi xây lại hết.

Quan trọng là: Cùng đến một lúc, cùng bạo chi như nhau, nhưng kết quả đến nay khác nhau. Và quan trọng là người ta nhìn thấy tương lai. Ông Pep có đội hình toàn 20-23 tuổi đã thấm triết lý. Cứ vậy mỗi năm bổ sung và đào thải -> Sẽ vững bền. Ngược lại ông Mou: mang Ibra về để năm sau phải bỏ để dung Lukaku, thử đi thử lại lại phải dùng dàn trẻ của Val Gan để lại -> và đang có dấu hiệu lạc lối. Dàn trẻ này không thể thấm lối đá của Mou. Tương lai đen tối đang chờ.
 

Nobitus

Juvenil B
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
110
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi ko nghĩ MC thiếu KDB vẫn sẽ được như hiện nay.

Trước khi tôi đọc được câu này, thì tôi đã đọc vô vàn comment kiểu: thiếu D. Silva thì MC tèo, Pep toi.

Trận gặp Tottenham, D. Silva có việc cá nhân, thậm chí còn chả có trong danh sách dự bị.

Bổ sung thêm, trận gặp MU, Aguero còn ăn mừng trên ghế dự bị cơ :nap:
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cơ bản là Pep và Mou theo đuổi hai trường phái hoàn toàn khác nhau, trái ngược nhau. Do vậy so đội hình với nhau là công việc dở hơi nhất trần đời. Vì ông có đổi hai đội hình cho 2 ông thánh này thì hai ông này lại đập đi xây lại hết.

Cái này nhầm to nhé, PEP vs MOU khác nhau về tư tưởng chứ lối chơi nào chả cần yêu cầu phải có cầu thủ tốt, cầu thủ phòng ngự cần phải có kỹ năng phòng ngự, cầu thủ tấn công cần phải có kỹ năng tấn công, cầu thủ tiền vệ phải biết chuyền bóng.

Có những cái nó là cơ bản bất kỳ HLV nào, trường phái nào cũng đều cần, có chăng ông này nghiêng về cái này nhiều hơn, ông kia nghiêng về cái kia nhiều hơn.

Đừng nghĩ MOU chỉ biết dùng cơ bắp, thế Deco-Sneijder-Ozil-Di Maria-Robben-Millito-Benzema-Pogba-Higuain-Alonso-Marcelo là kỹ thuật hay cơ bắp ?.

PEP thiên về kỹ thuật nhưng trong đội hình cũng phải có những Puyol-Abidal-Mascherano-Otamendi-Walker.

So sánh thử vài cầu thủ sẵn có khi PEP-MOU mới về nhé:
- Mata chỉ là phiên bản cấp thấp toàn diện của Silva
- Herrera chắc bằng 1/100 của KDB
- Fellaini so với Fernandinho thì quá khập khiễng
- Lingard so với Sterling, Jones-Smalling so với Otamendi-Kompany
- Rashford so với Aguero

Đội hình có 11 vị trí thì may MOU chỉ hơn PEP được có 2 vị trí của De Gea-Martial (đấy là tính nguyên si những gì cả 2 thừa hưởng lại), còn 7 vị trí thì PEP hơn, cặp hậu vệ cánh thì coi như phế ngang nhau.

MOU về mua Lukaku-Ibra thì PEP chỉ phải mua mình Jesus vì có sẵn Aguero, MOU bỏ cả đống tiền mua Matic-Pogba thì PEP đã có sẵn Fernandinho-KDB nên chả phải mua nữa, MOU mua Bailly-Lindelof thì PEP chỉ phải mua Stones khi đã có sẵn Otamendi-Kompany, MOU mua về Mkhitaryan thì PEP đã có sẵn Silva => MOU mua về 7 cầu thủ tất cả trong 2 năm qua thì PEP chỉ phải mua 2 người đã đủ hơn vì 5 người còn lại đã có sẵn và đều chất hơn.

Ngoài ra PEP còn đắp tiền mua thêm Sane-Walker-Ederson-Bernado Silva-Gundogan để làm dày thêm lực lượng của mình, bứt xa khỏi MOU.

Tất nhiên nhìn thế chứ thực ra cái hơn lớn nhất của MC so với MU lúc này chính là cặp KDB-Silva, họ là trái tim-khối óc trong lối chơi của MC giống như Xavi-Iniesta hồi xưa với Barca còn MU chỉ có mình Pogba đối chọi lại mà còn vắng mặt 10/19 trận đã đấu nữa thì khoảng cách 13 điểm là quá bình thường, như đã nói chỉ cần áp tỷ lệ thắng trận trong 9 trận MU có Pogba vào 10 trận còn lại thì khoảng cách sẽ được rút ngắn hơn nhiều.

- - - Updated - - -

Trước khi tôi đọc được câu này, thì tôi đã đọc vô vàn comment kiểu: thiếu D. Silva thì MC tèo, Pep toi.

Trận gặp Tottenham, D. Silva có việc cá nhân, thậm chí còn chả có trong danh sách dự bị.

Bổ sung thêm, trận gặp MU, Aguero còn ăn mừng trên ghế dự bị cơ :nap:

MC thiếu Silva thì vẫn còn KDB tức là cũng tương đương MU có Pogba thôi, nên nhớ MU có Pogba đá 9 trận thì thắng 7, hòa 2, ghi 26 bàn(trung bình gần 3 bàn/ trận).

Không có Aguero thì vẫn còn Jesus, nên nhớ Aguero-Silva thì PEP đều sẵn có.
 
Sửa lần cuối:

gaxike

Mầm non xã
Đầu quân
15/3/15
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Cái này nhầm to nhé, PEP vs MOU khác nhau về tư tưởng chứ lối chơi nào chả cần yêu cầu phải có cầu thủ tốt, cầu thủ phòng ngự cần phải có kỹ năng phòng ngự, cầu thủ tấn công cần phải có kỹ năng tấn công, cầu thủ tiền vệ phải biết chuyền bóng.

Có những cái nó là cơ bản bất kỳ HLV nào, trường phái nào cũng đều cần, có chăng ông này nghiêng về cái này nhiều hơn, ông kia nghiêng về cái kia nhiều hơn.

Đừng nghĩ MOU chỉ biết dùng cơ bắp, thế Deco-Sneijder-Ozil-Di Maria-Robben-Millito-Benzema-Pogba-Higuain-Alonso-Marcelo là kỹ thuật hay cơ bắp ?.

PEP thiên về kỹ thuật nhưng trong đội hình cũng phải có những Puyol-Abidal-Mascherano-Otamendi-Walker.

So sánh thử vài cầu thủ sẵn có khi PEP-MOU mới về nhé:
- Mata chỉ là phiên bản cấp thấp toàn diện của Silva
- Herrera chắc bằng 1/100 của KDB
- Fellaini so với Fernandinho thì quá khập khiễng
- Lingard so với Sterling, Jones-Smalling so với Otamendi-Kompany
- Rashford so với Aguero

Đội hình có 11 vị trí thì may MOU chỉ hơn PEP được có 2 vị trí của De Gea-Martial (đấy là tính nguyên si những gì cả 2 thừa hưởng lại), còn 7 vị trí thì PEP hơn, cặp hậu vệ cánh thì coi như phế ngang nhau.

MOU về mua Lukaku-Ibra thì PEP chỉ phải mua mình Jesus vì có sẵn Aguero, MOU bỏ cả đống tiền mua Matic-Pogba thì PEP đã có sẵn Fernandinho-KDB nên chả phải mua nữa, MOU mua Bailly-Lindelof thì PEP chỉ phải mua Stones khi đã có sẵn Otamendi-Kompany, MOU mua về Mkhitaryan thì PEP đã có sẵn Silva => MOU mua về 7 cầu thủ tất cả trong 2 năm qua thì PEP chỉ phải mua 2 người đã đủ hơn vì 5 người còn lại đã có sẵn và đều chất hơn.

Ngoài ra PEP còn đắp tiền mua thêm Sane-Walker-Ederson-Bernado Silva-Gundogan để làm dày thêm lực lượng của mình, bứt xa khỏi MOU.

Tất nhiên nhìn thế chứ thực ra cái hơn lớn nhất của MC so với MU lúc này chính là cặp KDB-Silva, họ là trái tim-khối óc trong lối chơi của MC giống như Xavi-Iniesta hồi xưa với Barca còn MU chỉ có mình Pogba đối chọi lại mà còn vắng mặt 10/19 trận đã đấu nữa thì khoảng cách 13 điểm là quá bình thường, như đã nói chỉ cần áp tỷ lệ thắng trận trong 9 trận MU có Pogba vào 10 trận còn lại thì khoảng cách sẽ được rút ngắn hơn nhiều.

- - - Updated - - -



MC thiếu Silva thì vẫn còn KDB tức là cũng tương đương MU có Pogba thôi, nên nhớ MU có Pogba đá 9 trận thì thắng 7, hòa 2, ghi 26 bàn(trung bình gần 3 bàn/ trận).

Không có Aguero thì vẫn còn Jesus, nên nhớ Aguero-Silva thì PEP đều sẵn có.
Bạn toàn lấy những luận cứ mơ hồ, thiếu dẫn chứng bằng hình ảnh và số liệu cụ thể của vấn đề bạn đang nói để chứng minh rằng "Pep luôn hơn Mou khi sở hữu đội hình lúc nào cũng tốt hơn" (Kể cả ở Barcelona). Những luận cứ bạn nêu ra có chăng thì phần lớn là từ bạn vẽ ra nào là cầu thủ này không bằng cầu thủ kia, vị trí này không tốt bằng vị trí kia, nếu Mou thế này thì Pep phải xxxx như thế kia thì mới là xxxxx..... blah blah...
Hãy bỏ qua từ "nếu" và kết luận từ những gì đã diễn ra thì:
Những gì MC và MU đã thể hiện ở nửa mùa giải là sự phản ánh thực tế của cả tất cả các quá trình để có được kết quả đó. Thực tế hiện tại chỉ cho tôi thấy một kết luận rằng Mou đang thua Pep ở khoảng cách 13km.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Thôi khỏi nói, chán, ông bạn "Có chiều sâu quá" tôi nói khơi khơi bên trên phí công.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bạn toàn lấy những luận cứ mơ hồ, thiếu dẫn chứng bằng hình ảnh và số liệu cụ thể của vấn đề bạn đang nói để chứng minh rằng "Pep luôn hơn Mou khi sở hữu đội hình lúc nào cũng tốt hơn" (Kể cả ở Barcelona). Những luận cứ bạn nêu ra có chăng thì phần lớn là từ bạn vẽ ra nào là cầu thủ này không bằng cầu thủ kia, vị trí này không tốt bằng vị trí kia, nếu Mou thế này thì Pep phải xxxx như thế kia thì mới là xxxxx..... blah blah...
Hãy bỏ qua từ "nếu" và kết luận từ những gì đã diễn ra thì:
Những gì MC và MU đã thể hiện ở nửa mùa giải là sự phản ánh thực tế của cả tất cả các quá trình để có được kết quả đó. Thực tế hiện tại chỉ cho tôi thấy một kết luận rằng Mou đang thua Pep ở khoảng cách 13km.

Mata dự bị cho Silva ở tuyển TBN thế đã đủ chứng minh thua kém Silva toàn diện chưa ?.

Sterling từng hợp cùng Sturridge-Suarez tạo nên bộ ba tấn công SAS nổi tiếng của Liverpool ghi hơn 100 bàn ở PL tại mùa giải 13/14 còn Lingard-Rashford thì có gì để so sánh đây ?.

Aguero là chân sút xuất sắc nhất lịch sử của MC, đã làm vài cái VPL giải PL trước khi PEP đến rồi, MU lấy ai ra so đây ?.

Kevin De Bruyne so về mặt nào cũng hơn đứt Ander Herrera, trong khi Fernandinho từng hợp cùng Yaya Toure khủng bố cả PL trong mùa giải MC vô địch mùa 13/14, ghi hơn 100 bàn mùa đó, chả lẽ ko hơn nổi thằng Fellaini ?.

Otamendi từng là trung vệ xuất sắc nhất Liga trong màu áo Valencia, MU có ai làm đối trọng vậy ?.

Bạn có cần cụ thể hơn nữa không, còn đến như thế vẫn coi là "mơ hồ" thì tôi cũng xin dừng.

- - - Updated - - -

Thôi khỏi nói, chán, ông bạn "Có chiều sâu quá" tôi nói khơi khơi bên trên phí công.

Tôi mới là người phí công đấy.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top