[Bán kết - lượt đi] FC Barcelona - Villarreal (3-1)

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Copadelarey.png

FCB.png
vs.png
Villareal.png


Thời gian: 02h00 | Ngày: 12/02/2015 | SVĐ: Camp Nou | Trọng tài: Hernández Hernández, Alejandro José

Luis Enrique: "Tôi muốn đội bóng tiến bộ hơn nữa"

Luis-Enrique-interview-Villarreal.JPG

Phát biểu trong cuộc họp báo sau buổi tập hôm qua, khi được hỏi về trận bán kết lượt đi Cúp Nhà vua đêm nay với Villarreal, HLV Luis Enrique tỏ ra lạc quan về khả năng có mặt tại chung kết của đội nhà. Chiến thắng 3-2 trong lần đối đầu với Villarreal mới 9 ngày trước tại Liga khiến mọi sự chuẩn bị cho trận đấu sắp tới trở nên dễ dàng hơn.

Một số chia sẻ từ vị HLV trưởng FC Barcelona trong phòng họp báo Ciutat Esportiva hôm qua:

- Về đối thủ Villarreal:

“Chiến thắng tại Liga vừa rồi giúp ích rất nhiều trong việc chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Chúng tôi biết cách gây khó khăn cho đối thủ, và chúng tôi sẽ phải làm tốt hơn nữa”.

“Lần này chúng tôi cần chơi chắc chắn hơn. Chúng tôi sẽ không để đối thủ có được nhiều cơ hội như trận vừa rồi nữa”.
“Chúng tôi hiểu rằng đây là một trận đấu rất quan trọng đối với họ. Đây là lần đầu tiên họ tiến xa đến vậy ở Cúp Nhà vua và họ đang rất muốn giành chiến thắng”.

- Mục tiêu cho trận đấu sắp tới:

“Chúng tôi phải chơi với tinh thần và khí thế như ở giải vô địch quốc gia. Tức là chúng tôi đến trận đấu này với mục tiêu chiến thắng”.
“Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi cần chơi hay hơn đối thủ và không để lọt lưới bàn nào. Và bất kể kết quả lượt đi thế nào, chúng tôi cũng sẽ quyết tâm chiến thắng ở lượt về”.

- Phong độ xuất sắc của đội bóng:


“Chúng ta đã được chứng kiến những “phiên bản” khác nhau của đội bóng từ đầu mùa đến giờ, nhưng ở cương vị của một huấn luyện viên, tôi luôn hi vọng đội bóng của mình ngày càng tiến bộ hơn”.

“Khi đạt được kết quả như ý, tinh thần và sự tự tin của toàn đội sẽ theo đó mà dâng cao. Nhưng tôi lại thích phản ứng của các cầu thủ khi họ bị dẫn trước. Họ tiếp đón những thử thách như thể đấy là lần cuối cùng họ được chơi bóng. Việc sở hữu những cầu thủ hàng đầu trong đội hình luôn khiến cho những chiến thắng trở nên dễ dàng hơn. Họ biết rằng mình có thể đánh bại bất cứ ai”.

“Chúng tôi luôn muốn kiểm soát trận đấu, nhưng mọi việc không phải lúc nào cũng theo ý muốn. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng. Chúng tôi luôn không ngừng tìm kiếm những giải pháp xuyên thủng các hàng phòng ngự và tận dụng mọi khoảng trống”.

- Cảm xúc cá nhân:

“Huấn luyện viên không ngồi đấy để thưởng thức các trận đấu. Khi một trận đấu vừa kết thúc, bạn sẽ phải nghĩ ngay đến trận đấu tiếp theo. Với một huấn luyện viên, niềm hạnh phúc chưa đến cho tới khi hết mùa bóng và bạn đạt được những mục tiêu đã đề ra”.

Linhlé - Theo FCB.com
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Sergio-Busquet-Xavi-training.JPG

Danh sách 18 cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho trận bán kết Cúp Nhà vua với Villarreal: Ter Stegen, Masip, Piqué, Rakitic, Sergio, Xavi, Pedro, Iniesta, Suárez, Messi, Neymar Jr, Rafinha, Mascherano, Bartra, Jordi Alba, Adriano, Alves và Mathieu.

Các cầu thủ Montoya, Sergi Roberto và Bravo được nghỉ thi đấu trận này. Douglas và Vermaelen chưa bình phục chấn thương.
 

El Gun

Trung học xã
Đầu quân
8/9/14
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
32
Barça đồng
0
pic_2015-02-01_BARCELONA-VILLARREAL_22.v1423646843.JPG

Barça chỉ còn cách trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha 180 phút đối đầu với Villarreal, đội bóng lần đầu tiên trong lịch sử đặt chân vào đến trận bán kết của giải đấu này.

Thông tin lực lượng

Luis Enrique đã điền 18 cái tên chuẩn bị cho trận đấu này gồm : Ter Stegen, Masip, Piqué, Rakitic, Sergio, Xavi, Pedro, Iniesta, Suárez, Messi , Neymar Jr, Rafinha, Mascherano, Bartra, Jordi Alba, Adriano, Alves và Mathieu.

Đội hình của Villarreal thiếu vắng 3 cái tên vì chấn thương là Adrian Marín, Jokic và tiền đạo Uche.

Những cái tên còn lại gồm: Asenjo, Juan Carlos.Mario, Rukavina, Jaume Costa, Víctor Ruiz, Dorado, Musacchio, Bruno, Pina, Jonathan dos Santos, Trigueros, Cheryshev, Moi Gómez, Vietto, Gerard Moreno và Giovani.

Nhận định của HLV

Luis Enrique đã thừa nhận trong cuộc họp báo trước trận đấu rằng những lần chạm trán gần đây giữa hai bên sẽ là những kinh nghiệm hữu ích. Ông cũng chỉ ra rằng đội bóng cần cải thiện những khu vực nhất định : "Chúng tôi cần ăn ý hơn trong thời điểm này. Không thể để họ có nhiều cơ hội như những lần trước".

Về phần mình huấn luyện viên của Villarreal, Marcelino García Toral thừa nhận: "Barça rõ ràng có ưu thế hơn vì chúng tôi phải đối mặt với một Barça mạnh nhất của tính tới điểm này của mùa giải. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thi đấu với một tham vọng và động lực lớn. Hãy xem chúng tôi liệu có khả năng cạnh tranh được với một đội bóng phi thường hay không".

Phong độ

Kể từ sau thất bại trước Real Sociedad tại Anoeta trong trận đấu mở màn năm 2015, Barça đã duy trì chuỗi 9 trận thắng liên tiếp ở cả 2 đấu trường La Liga và Cúp Nhà vua. Trong tháng Một họ đã vượt qua Elche và sau đó là Atlético Madrid ở tứ kết trong cả 2 lượt. Chủ nhật vừa qua chiến thằng 5-2 trước Bilbao là trận thắng thứ 9 mà Barça ghi được ít nhất 5 bàn. Chiến thắng 3-2 của Barça 11 ngày trước cũng kết thúc chuỗi 18 trận bất bại của Villarreal.

Sau trận thua 3-2 trước Barça, Villarreal đã có chiến thắng 2-0 trên sân nhà tại La Liga nhờ tình huống phản lưới nhà của Diego Mainz và bàn thắng vào phút cuối trận của Gerard Moreno.
Luis Suárez đã trở lại với bàn thắng trong trận gặp Bilbao cuối tuần qua đã giúp anh lấy lại sự tự tin của mình. Pedro vào sân trong hiệp 2 và cũng kịp nâng số bàn thắng trong mua giải của mình lên con số 5.

Huấn luyện viên của Villarreal đã thực hiện 7 sự thay đổi trong đội hình trong trận đấu với Granada cuối tuần qua bằng việc cất Vietto, Cheryshev và Jonathan Dos Santos trên băng ghế dự bị. Ba cái tên được ông kì vọng sẽ giúp họ có thể cạnh tranh với Barça. Tiền đạo Joel Campbell được Villarreal mượn từ Arsenal cũng được hi vọng sẽ giúp họ có điểm tại Camp Nou.

Lịch sử đối đầu

Villarreal đã có chiến thắng 3-1 khi họ tới Camp Nou trong lần trở lại La Liga năm 1998. Để chứng minh rằng đó không phải là sự may mắn họ đã đánh bại Barça một lần nữa 2 năm sau đó. Tuy nhiên họ đã thua 4 trận gần nhất tại Camp Nou và không thể chiến thắng 8 trong 9 lần đối mặt giữa hai đội.

[FCB.com]​
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Rút kinh nghiệm trong chuyến làm khách trước đó mấy ngày nên hiệp 1 Villarreal chủ động chơi phòng ngự có chiều sâu, chính vì vậy họ chấp nhận không cố gồng mình lên chơi phản công tốc độ. Hiệp 1 này với hiệp 1 ở trận trước diễn biến rất khác nhau. Barca ép sân và kiểm soát bóng hầu hết, còn Villarreal thì cố gắng cầm cự trong 45 phút đầu tiên. Chính vì cán cân có chiều lệch như vậy nên Barca cũng không thể chơi phản công được do đội khách đã có đấu pháp khác ở trận trước là chơi chậm mà chắc, phòng thủ hai tầng, không ham lên phản công.

Đáng tiếc là sai lầm của trung vệ Villarreal lại tạo cơ hội cho Suarez kiến thiết cho Messi mở tỉ số. Hiệp một nếu hòa 0-0 là đúng ý đồ HLV Marcelino và ông sẽ dễ tiếp cận hiệp hai hơn, trận hòa là đủ cho Villarreal làm vốn khi về El Madrigal. Tiếc thay ổng tính không bằng trời tính.

Tình huống cuối hiệp khi Vietto đệm bóng mà Ter Stegen cản được đều đáng khen cho cả hai, và nó lại cho thấy rằng hàng thủ Barca rất lơi lỏng sau mỗi bàn thắng vào lưới người ta. Tí nữa Barca đã trả giá bằng một bàn thắng trên sân khách.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Trận này nhìn thái độ đá biết đá giữ sức, đá cho xong trận rồi. Nên cũng chẳng bình luận về trận đấu hay cá nhân nào. Kết quả vậy cũng tạm đc, mặc dù có thêm bàn nữa thì sẽ thoải mái hơn
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Sao không để Su thỏ sút penalty để giải toả khao khát nhỉ. Chú em Neymar này háo quá :)) Mà sút ở Brasil có trượt quả nào đâu, đá cho Barca lại tạch.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Nhìn cái mặt đơ đơ (không hiểu sao) từ đầu trận zô đá pen là thấy nghi nghi rồi. Thôi cho một quả hỏng ăn để lần sau khỏi ý kiến.
 

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
xem trận này kết mỗi mascherano, át vía tuyến giữa của tầu ngầm vàng luôn, nhất là cậu vieto bị anh ấy làm cỏ =.=''
 

Ronaldo-brazil

La Masia
Đầu quân
29/1/15
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
80
Barça đồng
0
Sau trận lượt về với ATM, Neymar chơi rất tốt và có nhiều động thái từ lãnh đạo Barca nhằm đẩy Neymar lên.
Truyền thông cũng tung hô nhiều. Sau đó thì ổng bị đơ, y như nửa cuối mùa giải năm ngoái. Messi bổng dưng phối hợp với Suarez nhiều hơn hẳn.
Thêm vụ penalty hôm qua thấy Messi cười mà mình run. Hy vọng là mình sai lầm, không thì Barca lại thêm 1 mùa giải trắng tay
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Đáng tiếc là sai lầm của trung vệ Villarreal lại tạo cơ hội cho Suarez kiến thiết cho Messi mở tỉ số.
Anh em cần phải đánh giá lại tư cách xã viên của tay này :choler:
Nghe nói hôm qua Pi kều ghi bàn, Tơ tặng bàn thua (kiểu sút này Gay điệu hay sút thẳng lắm) và Thiu già lăn xả như Phú Ông lấy thân mình chặn bóng.

[video=youtube;6Mv6SJmvuvg]https://www.youtube.com/watch?v=6Mv6SJmvuvg[/video]
 

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
Luis Enrique: "Barca có thể thắng đậm hơn"

LUIS ENRIQUE: "BARÇA CÓ THỂ THẮNG ĐẬM HƠN"

pic_2015-02-11_BARCELONA-VILLARREAL_43-Optimized.v1423691290.JPG

Sau chiến thắng 3-1 trước Villareal, HLV Luis Enrique phát biểu: “Đây là một kết quả tốt, nhưng chúng tôi xứng đáng có một chiến thắng đậm hơn.” Ông cũng tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ, với cái cách Barça đón nhận và đáp trả các đòn tấn công từ phía đối thủ và ông đặc biệt ngạc nhiên trước lối chơi phòng thủ của “Tàu ngầm vàng”.

Khi được hỏi về nhiệm vụ đá phạt được giao cho cầu thủ nào, Enrique cho biết: “Chúng tôi lập một danh sách và sau đó các cầu thủ tự quyết định.”

“Barça sẽ hành quân đến El Madrigal với lợi thế dẫn trước hai bàn nhưng chúng tôi sẽ vẫn giữ vững tâm lý và quyết tâm giành chiến thắng. Đó sẽ là một trận đấu không dễ dàng. Nhiệm vụ sắp tới không còn là ghi bàn mà phải là chiến thắng.”

Vui mừng với chiến thắng liên tiếp thứ 10 của CLB, chủ tịch Josep Maria Bartomeu cũng chia sẻ: "Điều quan trọng là cách mà toàn đội đã thể hiện trong suốt trận đấu. Trong 90 phút vừa qua, Barça đã chơi bóng ở một đẳng cấp cao hơn. Tuy nhiện trận lượt về tại El Madrigal vẫn là một thử thách khá khó khăn." Bartomeu cũng nhấn mạnh "sự cam kết của toàn đội" và "các cầu thủ xứng đáng được cổ động viên tại Camp Nou tán thưởng bởi thứ bóng đá tuyệt đẹp họ đã trình diễn và khát khao chiến thắng không bao giờ vơi cạn."

FCB.com
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Mùa này ghi bàn từ tình huống phạt góc toàn Piqué nhỉ :D
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Câu hỏi bây giờ là liệu có đúng Messi đã nhường quyền đá pen cho Neymar, hay chú tiểu Brazil giành đá? Lý do là mấy cảnh Messi không hài lòng lắm, hai là như thống kê, từ 2010 đến nay thì đây là lần đầu tiên Messi có mặt trên sân mà không đá pen.

Anh em cần phải đánh giá lại tư cách xã viên của tay này :choler:
Cái này là em nói khách quan thôi chứ không phải với tư cách xã hội đen ;)) Biết là mấy lão tối qua không xem mà :woot:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Sau trận lượt về với ATM, Neymar chơi rất tốt và có nhiều động thái từ lãnh đạo Barca nhằm đẩy Neymar lên.
Truyền thông cũng tung hô nhiều. Sau đó thì ổng bị đơ, y như nửa cuối mùa giải năm ngoái. Messi bổng dưng phối hợp với Suarez nhiều hơn hẳn.
Thêm vụ penalty hôm qua thấy Messi cười mà mình run. Hy vọng là mình sai lầm, không thì Barca lại thêm 1 mùa giải trắng tay

Ông đừng có mà tiêu cực quá. Nhìn vào tầm ảnh hưởng của lối chơi, chẳng thằng ngu nào vội vàng tâng Neymar lên làm đối trọng ngang tầm với Messi để mà giành quyền sút pen cả. Bản thân Messi cũng hiểu rằng Neymar đang nắm ít nhất 30% sức mạnh hàng công và phong độ của số 11 ảnh hưởng lớn tới thành bại của mùa giải và cả thành bại của Messi trong các cuộc đua cá nhân nữa. Đừng nghĩ cả thiên hạ ngu, mỗi ông khôn như thế.

Cứ hiểu đơn giản là cu em Neymar đang có chuyện buồn, đàn anh Messi ghi bàn rồi nên nhường cu em cơ hội ghi bàn cho cu em vui lên, sút không vào thì Messi vẫn an ủi. Cuối trận vẫn ôm hôn thắm thiết.
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Câu hỏi bây giờ là liệu có đúng Messi đã nhường quyền đá pen cho Neymar, hay chú tiểu Brazil giành đá? Lý do là mấy cảnh Messi không hài lòng lắm, hai là như thống kê, từ 2010 đến nay thì đây là lần đầu tiên Messi có mặt trên sân mà không đá pen.

Chú viết cho báo lá cải nhiều nên giỏi suy diễn linh tinh. Trận hôm qua Neymar đá như mơ ngủ, nên có lẽ Messi nhường quyền đá Penalty để cho cu em sốc lại tinh thần. Còn biểu cảm của Messi khi Neymar sút hỏng pen thì hoàn toàn bình thường, đó là cảm xúc tiếc nuối. Nếu quả đó thành công thì 4-1, trận lượt về vừa đá vừa chơi vẫn vào Chung kết. Chẳng bao giờ có chuyện Neymar tranh đá penalty với Messi đâu, vì Neymar hiện đang là người hưởng lợi nhiều nhất từ "cây chuyền" Messi.

Messi mùa này đá đồng đội hơn nhiều, vì đội bóng hơn và sẵn sàng dạt hẳn sang cánh phải, thỉnh thoảng mới xâm nhập vòng cấm, và nhiều quả sẵn sàng chuyền cho đồng đội (Neymar, Suarez) thay vì tiếp tục đột phá như ngày xưa. Messi thực sự chín về tinh thần đồng đội sau WC 2014 vừa rồi.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Có câu nói mình đúc rút ra như thế này:

Khi bạn đi ngược lại quan điểm số đông, có hai khả năng: 1 bạn là thiên tài, 2 là bạn sai.

Khi bạn đi ngược lại quan điểm số đông NHIỀU LẦN, vẫn có hai khả năng: 1 bạn là thiên tài, 2 bạn là thằng điên.

:look_down:
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Mình chỉ đặt ra giả thuyết, đúng hay sai là do quan điểm và nhìn nhận của từng người, đó cũng là cơ sở để tạo cơ sở thảo luận trong diễn đàn, hà cớ sao lại phải lôi "lá cải" và "thằng điên" để phán xét người đưa ra giả thuyết nhỉ :-?

Có thể là do thiếu cái ảnh minh họa thôi :D Cơ bản mình chỉ muốn tạo chủ đề cho anh em tranh luận.

somispao.jpg
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Mấy trận tới đây, hy vọng Messi được cho ra nghỉ sớm. Đội cố gắng tạo tỉ số an toàn, khoảng chừng phút 75', 80' cho Messi rời sân. Đá liên tục cũng nhiều khi gặp mấy cái chấn thương ngoài ý muốn. Phong độ chia đều ở mọi cầu thủ, hai vòng tới đá sân nhà nữa rất thích hợp để giữ chút ít sức lực cho Messi mà lại giúp cầu thủ khác có thêm đất diễn.
Neymar đang xuống phong độ so với mấy trận trước, cũng may là các cầu thủ khác trên hàng công đang chơi khá tốt. Quan trọng mấy trận then chốt các cầu thủ đá chính sẽ chơi đúng khả năng nhất.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Em không để ý xem anh có đưa ra quan điểm đi ngược số đông nhiều lần hay không nên em đâu có kết luận anh sai hay là "thằng điên" đâu. Nhưng trong vụ việc này nghĩ Neymar giành ăn với Messi là quá sai lầm, trên con đường trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Neymar còn phải phụ thuộc vào những đường chuyền của Messi rất nhiều. Ngược lại, Messi cũng đang trên đỉnh vì người đời khâm phục cả khả năng ghi bàn và kiến tạo của số 10. Một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi được xây dựng trong một thời gian dài, không thể vì Neymar đang nổi hay một quả pen mà quay ngoắt 180 độ được. Chủ đề này nói thẳng ra là không đáng để bận tâm. Chốt, gây án thì phải có động cơ, tìm ra động cơ đi đã rồi hẵng đặt giả thiết. ;)
 
Sửa lần cuối:

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
[video=youtube;5Y78-P_t1Ic]https://www.youtube.com/watch?v=5Y78-P_t1Ic[/video]​


Cảnh Messi nhường quyền sút phạt đền cho Neymar. Ai xem chắc cũng hiểu là một trận đấu không như mong muốn của Neymar và Messi đã cố nhường nó cho cầu thủ Brazil.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top