[Bán kết - lượt đi] FC Barcelona - Villarreal (3-1)

Ronaldo-brazil

La Masia
Đầu quân
29/1/15
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
79
Barça đồng
0
Ông đừng có mà tiêu cực quá. Nhìn vào tầm ảnh hưởng của lối chơi, chẳng thằng ngu nào vội vàng tâng Neymar lên làm đối trọng ngang tầm với Messi để mà giành quyền sút pen cả. Bản thân Messi cũng hiểu rằng Neymar đang nắm ít nhất 30% sức mạnh hàng công và phong độ của số 11 ảnh hưởng lớn tới thành bại của mùa giải và cả thành bại của Messi trong các cuộc đua cá nhân nữa. Đừng nghĩ cả thiên hạ ngu, mỗi ông khôn như thế.

Cứ hiểu đơn giản là cu em Neymar đang có chuyện buồn, đàn anh Messi ghi bàn rồi nên nhường cu em cơ hội ghi bàn cho cu em vui lên, sút không vào thì Messi vẫn an ủi. Cuối trận vẫn ôm hôn thắm thiết.

Bàn này chắc làm nghề bán mũ nên giỏi qui chụp quá. Tôi chỉ đơn giản thể hiện quan điểm của mình, không biết tôi có câu từ nào thể hiện cả thiên hạ ngu còn mình tôi khôn vậy?
Vội vàng nâng tầm Neymar lên thì không có, nhưng một chiến lược từ từ từng bước một là hoàn toàn có thể vì:
1. Messi không thể cứ duy trì ở đỉnh cao mãi được, phải có gương mặt thay thế đó là chuyện tất yếu. Như người Barca đã từng làm với Ronaldinho và Messi trước đây
2. Nếu một ông chủ mà thường xuyên bị thằng nhân viên giỏi át vía, thì ông ta sẽ làm gì. Cứ nhẫn nhục cam chịu hay là đào tạo mấy thằng khác lên làm giảm ảnh hưởng của nó.
3. tất cả cũng chỉ là phỏng đoán, bạn có quyền thể hiện quan điểm rất lạc quan của bạn. Nhưng với tất cả những gì xảy ra ở Barca mấy năm nay, tôi hoàn toàn có quyền nghi ngờ
 

inzaghixx

La Masia
Đầu quân
5/8/14
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
27
Barça đồng
0
Năm nguyên nhân chính dẫn đến chiến thắng 3-1 của Barça trước Villarreal



Camp Nou: Trước khi trận đấu diễn ra đã có vài phút mặc niệm dành cho Udo Lattek. Khi lễ mặc niệm kết thúc, trọng tài thổi còi cho trận đấu bắt đầu. 57378 cổ động viên bắt đầu cổ vũ không ngừng nghỉ cho đến hết trận, trở thành cầu thủ thứ 12 trong việc tạo sự động viên để giúp các cầu thủ tiến sâu vào trận Chung kết Cúp Nhà vua. Đêm qua là trận đấu cuối cùng trên sân Camp Nou trong khuôn khổ Cúp Nhà vua của Barça, cũng như các vòng đấu trước với Huesca, Elche và Atlético Madrid, các culer đều giành chiến thắng ở lượt đi.

Sức ép: Ba tiền đạo của Barca - với Suárez chơi cao nhất, cùng với hàng tiền vệ đã gây sức ép lên Villarreal và không cho họ di chuyển dễ dàng. Sức ép này đã giúp cho Barca vượt lên dẫn trước 1-0 với việc gây áp lực từ Neymar và Iniesta đã cho phép Suárez cướp bóng từ Musacchio và có đường chuyền dọn cỗ để Messi ghi bàn thắng đầu tiên

Iniesta: Người đội trưởng dẫn dắt cả đội từ những phút đầu tiên. Sau khi được nghỉ ngơi trong trận đấu tại San Mames, tiền vệ này là mắc xích lớn trên cả phòng ngự lẫn tấn công. Bàn thắng của anh đã giúp cho Barca dẫn trước 2-1 trong hiệp hai. Ngoài ra, những pha rê bóng của anh đã tạo nên những tràng vỗ tay suốt đêm qua. Gần về cuối trận đấu, với quả bóng trong chân mình và bị bao vây bởi những chiếc áo màu vàng, bốn cầu thủ Villarreal chỉ có thể ngăn cản Iniesta bằng cách phạm lỗi với anh.

Khả năng tái lập lợi thế: Điều tương tự xảy ra hôm Chủ nhật tại San Mamés đã lặp lại tối hôm qua trong cuộc đối đầu với Villarreal. Barça nhanh chóng đáp trả bàn thắng của đối phương bằng một bàn thắng khác. Trong trận đấu với Athletic Club, bàn thắng của Aduriz đã được đáp lại chỉ sau 2 phút 26 giây, giúp Barça dẫn 3-1. Còn trong trận đầu với Villarreal, bàn thắng của Trigueros và bàn thắng tiếp theo đến từ Iniesta chỉ diễn ra trong 1 phút 46 giây.

Mascherano: Luis Enrique đã đẩy tiền vệ người Argentina chơi cao lên đúng vị trí sở trường. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Mascherano đã kiểm soát trận đấu với khả năng chọn vị trí tuyệt vời. Sự xông xáo của anh là chìa khóa quyết định trong việc khiến các đợt triển khai tấn công của Villareal "tắt điện". Các CĐV reo hò mỗi khi anh có các pha cướp bóng quan trọng, ví dụ như ở phút 61, anh bay vào tắc bóng thông minh để lấy bóng từ chân của Cheryshev.

Theo FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Mình chỉ đặt ra giả thuyết, đúng hay sai là do quan điểm và nhìn nhận của từng người, đó cũng là cơ sở để tạo cơ sở thảo luận trong diễn đàn, hà cớ sao lại phải lôi "lá cải" và "thằng điên" để phán xét người đưa ra giả thuyết nhỉ :-?

Có thể là do thiếu cái ảnh minh họa thôi :D Cơ bản mình chỉ muốn tạo chủ đề cho anh em tranh luận.

Chú và những người thích điều này có thể làm việc ở tòa soạn của báo Bóng Đá, báo Thể thao...hoặc giỏi hơn khi biết tiếng Tây Bán Nhà sẽ là Marca và AS. Chúc mừng chú đã bước đến một tầm cao mới.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Hôm qua lúc kết thúc trận ad trên Face đã có màn troll khá thú vị
Báo chí Madrid lại chuẩn bị mở cuộc thi sáng tác với chủ đề "Quả 11m hỏng ăn hay là những cơn sóng ngầm trong nội bộ Barcelona?", các bạn đã sẵn sàng chưa ?
Chủ đề được tạo ra đề cười nhạo bọn Dê sẽ nhân cơ hội "sáng tác". Ko ngờ nó lại diễn ra trong chính diễn đàn Barca...gậy ông đập lưng ông, haizz :sweat:
Tôi nghĩ chỉ có antifan mới nghĩ ra trò về pha 11m này chứ không nghĩ Fan lại có thể suy diễn tiêu cực, khó hiểu
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Có fan trá hình xuất hiện à? =)) Dạo này nhiều vấn đề vui nhỉ. Dính đến Messi là nhiều chuyện thật. Bất cứ gì cũng có thể vẽ ra để thành cải đượ hết ;))
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Mới đọc được cái comment khá buồn cười trên Facebook, hơi bậy xíu, xin trích nguyên văn:

"Trong tình huống như thế này mà là Ronaldo thì kể cả Perez vào sân cũng đéo được sút."

Bởi vậy mới thấy ích kỉ bị chửi đã đành, nhường đàn em cơ hội ghi bàn mà cũng bị suy diễn thành nội bộ lục đục, tranh ăn thì đúng là làm vừa lòng người quả thực rất khó :D
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Không đi sâu vào trận đấu, tôi nói chuyện ngoài lề tí.

Diễn đàn là nơi để thể hiện quan điểm và tranh luận. Hiểu bản chất như thế thì mỗi người tham gia diễn đàn cần có thái độ đúng mực trước ý kiến của người khác. Ai cũng có quyền đưa ra quan điểm của mình và bảo vệ nó. Quan điểm đó có thể đúng hay sai tùy theo cách nhìn nhận của mỗi người, một sự việc xảy ra cũng có thể nhìn nhận dưới nhiều góc độ. Không phải hệ quy chiếu của ai cũng giống nhau và số đông không phải bao giờ cũng đúng. Điều mấu chốt là phải biết tôn trọng ý kiến của người khác, và nếu có phản biện thì cũng trên tinh thần tôn trọng nhau và dùng lý luận mà phản biện, đừng xoay sang đả kích cá nhân, rồi nói "ngu", lá cải, anti...

Đôi lời góp ý!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Chú và những người thích điều này có thể làm việc ở tòa soạn của báo Bóng Đá, báo Thể thao...hoặc giỏi hơn khi biết tiếng Tây Bán Nhà sẽ là Marca và AS. Chúc mừng chú đã bước đến một tầm cao mới.
Haha, anh buồn cười! Em mà thích mâu thuẫn này sao, không hề nhé. Xin lý giải chút để tránh bị vu oan và hiểu lầm, chứ im thì e là không ổn vì cũng còn sinh hoạt dài dài ở đây, xui cái là trúng cái nick "r10" sẽ bị lái sang thành viên như bạn "Siralex007".

Việc Neymar bỗng nhiên lên đá penalty là một điều bất thường, chắc chắn là sự ngạc nhiên lớn đối với những ai xem LIVE trận này, bắt buộc phải dẫn đến tò mò, có người sẽ đi tìm nguyên nhân, bằng chứng, clip; có người sẽ đợi các nguồn thông tin khác cung cấp. Đơn giản là trong trận đấu, các góc máy không bắt được cảnh Messi nói nhỏ với Neymar nên mọi chuyện làm sao sáng tỏ được? Chúng ta nên đặt mình ở cái thời điểm đó, đặc biệt là các bạn cuồng Messi, Neymar chứ không phải là lúc xem clip xong rồi mới khẳng định rằng không có chuyện tranh giành, nên khách quan ở chỗ này, vì thời điểm trong và sau trận không có gì chứng minh nên sáng ra mới có người đặt giả thuyết.

Bác nào cho rằng chuyện Neymar lên đá penalty trong khi Messi đang ở trên sân là không bất thường ở thời điểm chưa xem clip nhường bóng? Đó thậm chí còn là điểm nhấn của cả trận thắng. Bác nào chưa xem clip mà vẫn nghĩ là Messi nhường bóng thì cũng chỉ là suy diễn theo kiểu có lợi cho cảm xúc của mình thôi, vì khả năng là không dám tin vào mối quan hệ bất hòa (nếu có). Đó là một giả thuyết nuông chiều, và tất nhiên phải có một giả thuyết ngược lại khi chưa có bằng chứng gì chứng minh (chứ nếu đã xem clip rồi thì tại sao phải cố tình đặt giả thuyết ngược lại nữa? khi đó mới đáng bị lên án.

Điều mình không thích là cách tiếp cận vấn đề của hai cán bộ xã. Cả hai đều không đưa ra được bằng chứng chứng minh quan điểm của họ đúng mà chủ yếu là quy chụp người đặt vấn đề. Mãi cho đến buổi chiều, facebook FCBVN mới đăng clip Messi nhường penalty cho Neymar, mọi chuyện sáng tỏ, vấn đề cũng kết thúc và khép lại nhưng sâu xa hơn là việc tranh luận trong diễn đàn còn nhiều hạn chế vì vậy mà số lượng thành viên đăng ký thì nhiều mà tham gia góp ý kiến quanh đi quẩn lại mấy năm cũng chỉ có nhiêu và càng ngày càng giảm.

Đây là clip Messi nhường quyền đá penalty cho Neymar. Góc máy đặc biệt, không có lúc LIVE nhé:

Messi asked Neymar to take the penalty against Villarreal | 11/2/2015 - YouTube

Hi vọng mọi người sẽ tham gia tranh luận nhiều và đa chiều, sôi nổi hơn. Đó cũng là mục đích chính mà vừa qua và hiện tại mình tham gia ở đây.

P.s: Nhắn anh Thu Nga là em không còn viết, hay trồng cải ở chợ nữa nhé ;))
 
Sửa lần cuối:

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Tối qua xem thì thấy bất ngờ khi người đá penalty là Neymar. Nhưng thật lòng thì mình không hề nghĩ đến mâu thuẫn hay tranh giành gì ở đây mà chỉ nghĩ ngay đến việc Messi nhường Neymar đá thôi. Suy nghĩ này cảm tính nhưng cuối cùng nó lại đúng. Có một sự thật không thể chối cãi rằng Barca là một câu lạc bộ có truyền thống và có tôn ti trật tự. Mình tin vào giá trị đó nên mình không hề nghĩ tiêu cực.

Mình cũng xin nói thêm một chút về vấn đề tranh luận trên diễn đàn. Theo mình thì tranh luận là dùng lý lẽ và luận điểm để bảo vệ quan điểm cá nhân chứ không phải lạm dụng ngôn từ nhằm hạ thấp người khác và làm nổi bật cái tôi của mình lên. Mình hoàn toàn đồng ý là việc "làm nhục" người khác là cách nhanh nhất để chiến thắng cuộc tranh luận nhưng đó chắc chắn không phải là cách mà một người quân tử sẽ thực hiện. Bên cạnh đó, việc áp đặt suy nghĩ hay nói đúng hơn là quy chụp cũng tuyệt đối không phải là điều đúng đắn. Tóm gọn lại thì khi tranh luận cứ đưa ra quan điểm của bạn thôi; còn chuyện bạn thông minh hay tài giỏi hay uyên bác thì sẽ có người khác đánh giá sau.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Đầu tiên xin khẳng định những comment của mình không nhằm vào đả kích bất kì cá nhân nào. Mình đưa ra quan điểm về số đông để mọi người hiểu rằng nhiều bộ não luôn nghĩ thông suốt hơn một bộ não nhưng ngay cả trong trường hợp một ai đó đi ngược với số đông vẫn có khả năng là anh ta đúng (dù rất nhỏ).

Quay lại với vấn đề Messi, trước giờ mình không phải fan bự của cầu thủ này. Thậm chí mình còn không xem cả trận đấu ngày hôm qua nhưng những ai xem Barca trong thời gian dài, nhìn những gì bộ đôi Messi - Neymar làm được, mà có thể đưa ra luận điểm như vậy. Mình cho rằng, luận điểm ấy chỉ mang tính câu view, chứng tỏ sự khác người hoặc anti Messi đến cùng cực. (Tức là giá trị tranh luận rất thấp vì bản thân luận điểm là không công bằng)

Từ một chuyện rất nhỏ, MANG TÍNH THIỆN CHÍ, bị đem ra phân tích theo kiểu bới lông tìm vết, soi xét từng cử chỉ điệu bộ của hai cầu thủ. Mình cho rằng như vậy là nhỏ nhen. Chẳng ai cấm được ai nêu ra quan điểm nhưng mong muốn người khác không có cái nhìn thiếu thiện cảm về quan điểm thiếu công tâm lại là một chuyện khác.

Quay lại chủ đề Messi, Neymar. Bạn nào muốn đặt ra nghi vấn thì tốt thôi nhưng nên tìm ra nguyên nhân, động cơ của cái nghi vấn đó trước khi đặt giả thiết. Chẳng ai đi tìm bằng chứng chống lại một giả thiết vô căn cứ cả.
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Có mỗi việc Messi nhường Neymar đá pen mà mọi người đưa ra lắm giả thuyết thế. Đáng lẽ nên mừng thì đúng hơn, cứ phải như Rô pen này đến pen khác luôn là anh ta đá thì mới đáng lo. Bây giờ mình mới nhận ra Messi đã trưởng thành, đã chính thức trở thành bậc anh cả ở FCB rồi. Kì WC đáng tiếc cho Argentina + Messi nhưng lại là điều tốt với Barca. Chúng ta đang được chứng kiến một Messi mạnh nhất từ trước đến nay :D

OT:
Tiện đây em có vài lời với cán bộ + quy tắc diễn đàn mình
Nói thật là diễn đàn mình nguyên tắc + nghiêm khắc hơn mức cần thiết cho một diễn đàn mang tính cộng đồng. Trong một cộng đồng thì mỗi người một phong cách, cá tính riêng, không thể sử dụng luật để trị ở những nơi "thực tế ảo" như thế này. Dù gì cũng chỉ là một nơi để fan Barca giao lưu (hoặc NHM bóng đá nói chung), không nên qua khắt khe.
Có thể sự khắt khe đó sẽ đảm bảo một môi trường trong - sạch - chất lượng nhưng nó không mang tính cởi mở mà là "TỰ KỈ" giữa những người cũ với nhau thì đúng hơn.
Em đề nghị chúng ta "MỞ CỬA" hơn, còn mở thế nào thì các bô lão thảo luận :D
 
Sửa lần cuối:

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Vấn đề nhường đá pen đâu mới với Messi. Mình nhớ hồi Ibra tịt ngòi gần chục trận Messi cũng nhường Pen để Ibra thông nòng mà. Messi có phẩm chất của lãnh đạo hẳn hoi: hi sinh vì tập thể.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hehe, chú Mười quá nhạy cảm rồi.
Anh xem trực tiếp trận đó, và đúng là khi Neymar sút penalty thì anh cũng bất ngờ. Nhưng anh cũng đoán ngay là Messi chủ động nhường Neymar, chứ chắc chắn không có chuyện tranh giành sút. Neymar rất biết điều, kể từ khi về Barça, và luôn suy tôn Messi là số 1, sẵn sàng chơi để "phục vụ" Messi. Nếu Messi chơi cá nhân, sợ mất vị trí số 1 tại đội bóng như đám AS hay Marca đồn đoán thì Neymar khó mà hòa nhập và có được thành công như hiện nay.

Đương nhiên là mỗi người có những lối suy nghĩ khác nhau. Nhưng anh cũng không nghĩ chú lại thiên về giả thiết kia, bởi với nhiều năm là CĐV của đội bóng này, chú phải hiểu rõ hơn nhiều chứ.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Trận gặp bánh bao, mình thấy diễn đàn trầm lắng quá (chắc gần tết) nên khơi mào cuộc bút chiến, chém gió cho vấn đề phòng ngự nhằm câu view :)) Đến trận này chưa nghĩ ra được cái gì để khơi ra ấy thế mà anh em cũng vẫn chém tưng bừng nhỉ. Hay
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
2015_02_11_BARCELONA_VILLARREAL_20-1592-1000-1600-100-wm-right_bottom-100-wmpng.jpg


Ảnh này đẹp thật.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Áo vét có vẻ hợp dự thi bước nhảy hoàn vũ nhỉ. Dưới đất đã nhảy khéo, trên không còn cao thủ hơn :))
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Mặc dù Messi đã và đang ở vị thế rất cao rồi nhưng phải thừa nhận rằng hành động nhường pen cho Neymar vừa qua đã nâng Messi lên thêm một bậc nữa. Vì trong hoàn cảnh như Neymar, cầu thủ này không phải là đang trong khủng hoảng phong độ, chỉ là trận này như vừa đá vừa có chuyện gì đó buồn buồn, mặt cứ ngơ ngơ, được đàn anh nhường ngay cho quả phạt đền. Khả năng Suarez cũng sẽ có phần nếu cứ dứt điểm rất hay mà vẫn không vào.

Bên cạnh đó, hình như Messi giờ chơi bóng thoải mái hơn giai đoạn đầu mùa rồi, anh có vẻ không cần phải rượt theo ai nữa.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top