Chuyển nhượng 2014/2015: Chữa bệnh kinh niên

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Mình lại nghĩ Matthieu về để đẩy Alba lên ghế dự bị
Matthieu vốn ít đá trung vệ (mình chưa tìm dc tài liệu về trận nào anh đá trung vệ) và anh cũng gây dựng tên tuổi bằng vị trí hậu vệ cánh trái. Ngoài ra anh còn chơi dc ở vị trí tiền vệ cánh, tiền vệ phòng ngự.
Luis đã nhìn thấy điểm yếu bên cánh trái nên muốn mua Matthieu chăng

Mùa vừa rồi Matthieu toàn đá trung vệ mà chú. Cánh trái là Bernat mới chuyển sang BM ấy. Matthieu đá trung vệ cùng Costa (hoặc Senderos)
http://www.transfermarkt.com/spielbericht/index/spielbericht/2341025
http://www.transfermarkt.com/spielbericht/index/spielbericht/2341340
http://www.transfermarkt.com/spielbericht/index/spielbericht/2341354
http://www.transfermarkt.com/spielbericht/index/spielbericht/2341104

Tuy nhiên nếu Barca chỉ mang được về Matthieu hay Marquinhos chứ không phải một trung vệ đẳng cấp thì quá thất vọng. Barca chỉ cần 1 trung vệ xuất sắc nữa là hoàn thiện một đội hình đỉnh cao, khiến cho mọi đối thủ đều khiếp sợ.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Cảm ơn bác đã thông não
Em lại ko tìm ở nội dung đội hình mà lại đi tìm về thông tin cầu thủ, nhiều trang đặt Matthieu ở vị trí hậu vệ trái
 

haquocdang

La Masia
Đầu quân
29/3/12
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Việc mua bán cầu thủ có lẽ là theo ý Lucho cả,chúng ta hãy tin tưởng vào ông ấy,Marquinhos không cao to nhưng tiềm năng lớn,thi đấu xông xáo,mua nó về từ bây giờ để nhồi sọ triết lý Catalan cho nó dễ dàng:sexy:.Mình chỉ lo mỗi vị trí Pique,ông này không có ai kèm cặp thì đá như gà mờ,không biết mùa sau Lucho có dám để nó dự bị không,mình thấy Bartra đá còn tập trung hơn Pique:sure:
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Hummels thì quá đỉnh rồi nhưng vào thời điểm này thì không có đội nào mua được vì anh ta vẫn còn muốn cống hiến cho Dortmund. Và đối với những cầu thủ bản địa của những nền bóng đá mạnh thì không nơi đâu tốt bằng chính quê hương của họ. Tự dưng đi lang bạt làm gì cho mệt thân.

Xét đến những lựa chọn khác:

-Marquinhos đá khá hay, cầu thủ này là mẫu trung vệ không ngại va chạm, rất dũng mãnh kiểu Puyol, Thiago Silva. Chiều cao 1m83 là đủ dùng, bóng bổng không phải là vấn đề với chú em này. ( Định giá theo tình hình thị trường khoảng 45tr Euro )
-Benatia thì lại càng tốt, anh ta có mọi tố chất của Marquinhos nhưng thể hình lại vượt trội. Một yếu tố quan trọng của vị trí trung vệ. ( Giá khoảng 45tr Euro bằng với Marquinhos )
Hoặc bét ra cũng phải mua được Joao Miranda của Atl.Madrid. Trả họ 30tr Euro là có thể phá vỡ hợp đồng.
Không mua được ai trong ba cái tên này thì nên từ chức. Nhưng tôi vẫn để cho một lối thoát đó là nếu nhìn khắp thế giới không ra được ai thì mua mie nó Giancarlo Gonzalez của Costa Rica còn dễ chấp nhận hơn là mua mấy thằng tiền vệ phòng ngự với hậu vệ trái về làm trung vệ.

Vị trí hậu vệ phải nếu quyết mua Cuadrado thì vẫn phải mua thêm Mathieu hoặc Felipe Luis cho cánh trái để tạo sự cân bằng. Như vậy là hàng thủ sẽ phải có thêm 3 nhân tố nữa. Những người thừa Alba và Alves dĩ nhiên sẽ bị thanh lý để cân đối thu chi.

Quan điểm chiến thuật của tôi như sau:
Mùa này những nhân tố ở hàng công là quá vượt trội không phải bàn cãi gì nữa nên chiến thuật vận hành phải xoay quanh hàng tiền đạo làm nòng cốt. Nhưng làm sao để kết hợp được N-M-S là một điều cực kỳ nan giải, một vài nhân vật nổi tiếng quan ngại về điều này không phải là không có cơ sở.

Muốn phát huy được cả 3 ở mức tối đa thì phải cho họ nhiều bóng và không gian để không bị dẫm chân lên nhau. Tạo điều kiện cho hàng công thi đấu thật tự do để họ hoán đổi vị trí thật linh hoạt để tự tim cho mình những tình huống dứt điểm sở trường. Hàng tiền vệ bây giờ chỉ có trách nhiệm luân chuyển bóng thật nhanh lên phía trên cho Messi phát động tấn công hoặc Neymar tổ chức từ cánh vào. Phát huy tối đa phẩm chất sáng tạo của Neymar bằng những pha bóng ngẫu hứng mang tính bộc phát cá nhân giống thời Rô Vẩu để đem lại sức sống mới cho hàng công. Không sử dụng những pha dàn xếp tấn công có tính tổ chức quy ước như thời Xavi nữa. Việc hàng tiền vệ cầm bóng quá lề rề sẽ không cho tiền đạo được chạm bóng nhiều, làm mất đi cảm giác bóng và nhịp điệu thi đấu của họ,
suốt cả trận đấu tiền vệ chỉ xoay qua, xoay lại tìm khe để chọc và đặt tiền đạo vào một vị trí chỉ cần nhiều nhất là hai chạm là có thể đưa bóng vào lưới. Chắc chắn Neymar và Suarez không hề thích những tình huống kiểu như thế này, gây cho họ luôn ở trong tình trạng bị ức chế, tù túng, làm cùn mòn kỹ năng bản thân. Hãy khuyến khích sáng tạo và tốc độ.

Với hỏa lực mạnh mẽ từ hàng tiền đạo ba người N-M-S, cùng với sự hỗ trợ của Rakitic/Iniesta ở trung lộ và Cuadrado cực nhanh và mạnh mẽ bên cánh phải, như vậy là quá đủ để đốt lưới bất cứ đội bóng nào. Trong những trận đấu lớn cần luôn đảm bảo ít nhất là 5 cầu thủ phòng ngự thường trực ở nhà, hai đánh chặn và ba trung vệ. Có một hàng thủ đủ tạo sự yên tâm thì mới mong nên cơm nên cháo được.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là ở người cầm quân. Liệu Enrique non nớt có thể tổ chức nên một hàng phòng thủ khoa học, biến tập thể Barca thành một khối cân bằng rắn chắc, truyền cá tính lên các cầu thủ là cái đích chung để đi đến thành công của bất cứ đội bóng hay trường phái nào hay không thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Hay chỉ là một HLV mang triết lý tấn công như thiêu thân, tôn thờ bóng đá tấn công cuồng tín bởi xuất thân là một cầu thủ tấn công chỉ có tầm nhìn từ vị trí AMF đổ lên sẽ khiến Barca sụp đổ nhanh chóng là điều mà tôi nghi ngại.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Đội hình cơ bản:

Ney( LMF )______________Suarez ( RMF )
_____________Messi (SS)______________
_____________Rakitic (AMF)____________
_______Bus ( DMF) ____Iniesta(CMF)_____

Mathieu____Pique_____Benatia_____Cuadrado
_______________Ter Stergen______________


Biến thể :

Ney ( LWF) _______Suarez (CF)_________Cuadrado(RWF)

__________Ini/Raki (ÂMF) _______Messi (AMF)_______

_________Busquets (DMF)_______Masche(DMF)_______

___Mathieu______________Pique__________Benatia____

___________________Stergen_______________________

Biến thể :

____Suarez (SS)___________________Messi (SS)______

___________________Neymar (AMF)___________________

____________________Iniesta (CMF)_________________

___________Busquets( DMF)___Masche ( DMF)_________

Mathieu________Pique____________Benatia___Cuadrado

______________________Stergen_____________________
 
Sửa lần cuối:

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi nghĩ sau khi mua được Suarez, Barca không còn quan tâm đến Cuarado.
Về vị trí hậu vệ trái, Alba vẫn sẽ đá chính, Mathieu chỉ trám vào vị trí này trong trường hợp chúng ta gặp đối thủ mạnh và cần bảo toàn vị trí.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Tôi lại nghĩ rằng Barca muốn thay thế Alves và họ coi Cuadrado là hậu vệ phải nhằm mục đích thay thế Alves hơn là một tiền đạo làm sự lựa chọn với Suarez nên sự có mặt của Suarez không gây tác động gì đến việc đến hay không đến của Cuadrado . Những cầu thủ chuyên bám cánh như Cuadrado thì gọi họ là hậu vệ phải hay tiền vệ cánh phải thậm chí tiền đạo cánh phải cũng được. Dọc biên là của họ. Alves mang tiếng là hậu vệ phải nhưng đá cũng có khác gì tiền đạo cánh đâu.
Phải nói đây là một cầu thủ hay, Barca đang thiếu mẫu cầu thủ như Cuadrado. Nhưng nếu cánh trái vẫn dùng Alba thì không ổn.
 
Sửa lần cuối:

Hưng Cổ

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
9/12/11
Bài viết
534
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Barça đồng
0
Tello sang Porto theo dạng mượn chứ đâu phải bán giá 12m như bác nào nói ở trên :shame:
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Các bác toàn bàn chuyện trên trời à. Felipe Luis thì sắp sang Chelsea rồi mà còn mơ mộng mua về thay Alba.
Xin khẳng định là mùa tới Alba vẫn đá chính bên cánh trái, Adriano dự bị. Việc chuyển nhượng là lo cho vị trí trung vệ và hậu vệ phải chứ cánh trái không hề có mục tiêu nào
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi lại nghĩ rằng Barca muốn thay thế Alves và họ coi Cuadrado là hậu vệ phải nhằm mục đích thay thế Alves hơn là một tiền đạo làm sự lựa chọn với Suarez nên sự có mặt của Suarez không gây tác động gì đến việc đến hay không đến của Cuadrado . Những cầu thủ chuyên bám cánh như Cuadrado thì gọi họ là hậu vệ phải hay tiền vệ cánh phải thậm chí tiền đạo cánh phải cũng được. Dọc biên là của họ. Alves mang tiếng là hậu vệ phải nhưng đá cũng có khác gì tiền đạo cánh đâu.
Phải nói đây là một cầu thủ hay, Barca đang thiếu mẫu cầu thủ như Cuadrado. Nhưng nếu cánh trái vẫn dùng Alba thì không ổn.

Việc mua Suarez nói về chuyên môn thì không ảnh hưởng gì đến Cuarado, nhưng về mặt tài chính, Suarez về Camp Nou lại có ảnh hưởng rõ ràng đến việc chúng ta có khả năng mua Cuarado hay không.

Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã:
- Chi: 136 triệu euro cho 4 cầu thủ: Ter Stegen, Bravo, Rakitic, Suarez
- Thu: 80 triệu euro từ Alexis Sanchez, Cesc, J.D.Santos

Nếu ngân sách chuyển nhượng cho mùa hè năm nay như Chủ tịch Bartomeu tiết lộ từ đầu hè (120 triệu euro) là chính xác thì chúng ta cũng chỉ còn lại khoảng 60 triệu euro. Mathieu đã có giá là 20 triệu và trung vệ đẳng cấp như Hummel, Vertonghen, Benatia, Marquinhos mức giá sẽ quanh quẩn ở mức 40 triệu.
Trong khi chúng ta bán Song, Alves cũng không mang lại nhiều tiền thì chúng ta sẽ rất khó để có được Cuarado.
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Sợ các bạn đánh giá Mathieu không đá trung vệ thật. Đã không xem ng ta thi đấu thì ít nhất cũng tra lại xem đội hình thi đấu của Valencia từng trận mùa trước là rõ ngay.

Các bạn cứ lo hàng thủ. Tôi chỉ lo tuyến trên. Một khi tấn công tốt, pressing tốt, bạn sẽ giảm áp lực cho tuyến dưới rất nhiều. Khi đó thì hàng thủ dù có không quá hay cũng có thể đánh chặn được. Với NEYMAR-MESSI-SUAREZ, chúng ta có hàng công về lý thuyết là tốt nhất trong nhiều năm gần đây vì có tiền đạo sắc, 2 cánh đều khoan rất tốt và tự dứt điểm được (nhất là Suarez sút chuẩn). Iniesta mùa tới sẽ là cây chuyền chính (có thể Messi cũng dính máu ăn phần một tí). Rakitic giữ nhịp. Chỉ còn chưa biết Enrique tính sao với Busi và Masche ở vị trí tiền vệ trụ. Ai cũng thấy Masche đá trụ tốt như thế nào ở Liverpool cũng như WC vừa qua. Có khi Busi dễ bị đẩy về đá thòng :D

Mình thì thấy chỉ cần mua vị trí hậu vệ phải tốt thay cho Alves. Bán Song đi lấy tiền mua. Rafinha của Munich; Lischteiner, Isla của Juve; Sciglio, Abate của AC...Nếu không thì đưa Adriano sang đá phải cũng được.

Trung vệ thì có Pique, Bartra, Busi/Masche đóng thế nên cần phải mua ít nhất 1 người đá tốt nữa. Nên mua người chơi nhanh nhẹn, bao được cho Pique, cao tầm 1m8-1m90, cao quá chạy chậm...Mathieu là phương án ổn nhất về nhiều mặt.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Chú Benatia nhìn người quá chất, cao 1m91 cực kì cơ bắp, lực lưỡng mà rất nhanh nhẹn chứ không chậm chạp như ông Pique. Nhìn chú Marquinhos lùn có 1m83 mà người còm nhom, mỏng dính, kiểu như chú Varane bị Hummels tì cho lùi cả về sau không thể chạm đc bóng trong trận Đức Pháp đúng là thảm. Thế mà định chi tới 40 triệu cho chú này trong khi không thèm ngó ngàng chú Benatia đúng là quá đáng tiếc. Chú này kể quất 50 triệu cũng ok luôn, hàng quá chất, PSG nó còn vung 55 triệu xúc chú Luiz được thế kia mà. Không nhanh chân thèng Chelsea nó hốt mất thì tiếc quá

Hậu vệ phải mình kết chú Juanfran thế mà không thấy gạ gẫm gì bọn Athletico nhỉ, thay bằng chủ này thì quá tuyệt luôn, 1 phương án dự phòng trẻ rẻ hơn khác là Aurrier ở WC vừa rồi đá cũng nổi bật lắm, trâu bò công thủ tốt, chứ chú Cuarado mua về sợ hàng thủ vẫn cứ nát thì bằng nhau

P/s: Mua 4 người chính xác là 126 triệu thôi nhé + bán Song khả năng khoảng 15 triệu thì ngân sách thực tế có thể chi được vẫn còn 90 triệu nữa. Kể như 50 triệu cho Benatia, 15 triệu cho Mathieu, 20 triệu cho Juanfran thì hoàn hảo
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Thật buồn cười, một cầu thủ được biết đến qua vị trí hậu vệ trái chuyên nghiệp trong nhiều năm qua mới được chuyển vào đá trung vệ có một mùa ( Đây là một thay đổi có tính chất đối phó tình thế của CLB giống kiểu ép Mascherano về đá trung vệ ) mà phải bắt cả thế giới thay đổi lại định kiến rất hiển nhiên rằng Jeremy Mathieu xuất thân là một hậu vệ trái?. Đối với những người không phải là fan của Valencia thì việc biết Jeremy Mathieu là hậu vệ trái cũng là có sự quan tâm nhất định rồi, còn có thể đòi hỏi gì hơn.

Ví dụ bây giờ hỏi David Villa đồng đội cũ Mathieu của anh đá vị trí nào và Villa lâu ngày không nắm rõ nội tình của Valencia chỉ trả lời đơn giản là hậu vệ trái thì là đúng hay sai ?
Việc Valencia dùng Jeremy Mathieu làm trung vệ không có nghĩa là Barca cũng phải bắt chiếc điều đó. Mathieu chỉ là một cầu thủ đẳng cấp bình thường thì logic ở đâu ra mà có thể đá trung vệ hay được ?

Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên tôi được nghe thấy chiến thuật xây dựng hàng phòng thủ dựa trên hàng tấn công. Cứ pressing thật mạnh là hậu vệ lởm mấy cũng đá vẫn hay. Thế thì tôi đề xuất phương án này : Mua đúng 10 tiền đạo về cho đá kiểu tổng lực Hà Lan bay, ai cũng có khả năng vừa phòng thủ vừa ghi bàn, chẳng hơn là dùng loại trung vệ vừa lởm vừa tấn công kém ah ?

Nghe luận điệu là biết tư duy bóng đá lạc hậu, lỗi thời và khó cải tạo.
 
Sửa lần cuối:

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Thật buồn cười, một cầu thủ được biết đến qua vị trí hậu vệ trái chuyên nghiệp trong nhiều năm qua mới được chuyển vào đá trung vệ có một mùa ( Đây là một thay đổi có tính chất đối phó tình thế của CLB giống kiểu ép Mascherano về đá trung vệ ) mà phải bắt cả thế giới thay đổi lại định kiến rất hiển nhiên rằng Jeremy Mathieu xuất thân là một hậu vệ trái?. Đối với những người không phải là fan của Valencia thì việc biết Jeremy Mathieu là hậu vệ trái cũng là có sự quan tâm nhất định rồi, còn có thể đòi hỏi gì hơn.

Ví dụ bây giờ hỏi David Villa đồng đội cũ Mathieu của anh đá vị trí nào và Villa lâu ngày không nắm rõ nội tình của Valencia chỉ trả lời đơn giản là hậu vệ trái thì là đúng hay sai ?
Việc Valencia dùng Jeremy Mathieu làm trung vệ không có nghĩa là Barca cũng phải bắt chiếc điều đó. Mathieu chỉ là một cầu thủ đẳng cấp bình thường thì logic ở đâu ra mà có thể đá trung vệ hay được ?

Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên tôi được nghe thấy chiến thuật xây dựng hàng phòng thủ dựa trên hàng tấn công. Cứ pressing thật mạnh là hậu vệ lởm mấy cũng đá vẫn hay. Thế thì tôi đề xuất phương án này : Mua đúng 10 tiền đạo về cho đá kiểu tổng lực Hà Lan bay, ai cũng có khả năng vừa phòng thủ vừa ghi bàn, chẳng hơn là dùng loại trung vệ vừa lởm vừa tấn công kém ah ?

Nghe luận điệu là biết tư duy bóng đá lạc hậu, lỗi thời và khó cải tạo.

Lần sau thì trích dẫn hẳn vào thế này để mọi người xem cho dễ này.

Đầu tiên, khi tranh luận, người nào phải biết thì mới được nói. Đang bàn về việc Mathieu có mua về để đá được trung vệ ổn không thì đề cập đến việc cậu ta là vốn hậu vệ trái làm gì? Nếu không biết cả mùa vừa qua Mathieu đá trung vệ, Bernat đá trái (vừa sang Munich) thì đưa ra ý kiến làm gì? Nói luôn cho bạn biết là Mathieu là tiền vệ cánh trái rất hay khi Alba còn đá ở Valencia chứ không phải hậu vệ trái, gây khó khăn rất nhiều cho Barca mỗi lần gặp nhau. Ai quan tâm đến Valencia hay Mathieu không chả quan trọng. Khi tranh luận, nếu ko biết, lại không tìm hiểu, thế thì đừng chõ mồm vào...Đấy là quan điểm của tôi.

Bản thân tôi cũng không chắc Mathieu đá trung vệ tốt. Nhưng một cầu thủ đa năng như anh, đá cả mùa ở vị trí này ở một đội phản công như Valencia thì không có lí gì không được một vị trí trung vệ (dù có thể là dự bị) ở Barca.

Tôi cũng chẳng biết cha mẹ bạn sinh bạn năm nào? Nhưng ví dụ ngay Liverpool năm vừa rồi cho bạn thấy là họ tấn công tốt thế nào thì hàng thủ nhàn đi bấy nhiêu, hoặc thậm chí lấy công bù thủ. Munich ở đẳng cấp tấn công cao hơn nên Lahm cũng không cần về đá hậu vệ phải nữa mà nhường cho Rafinha. Barca giai đoạn 96-07 rồi 12-nay không lấy công bù thủ thì là cái gì??? Mà thậm chí kể cả giai đoạn hoàng kim, 08-12, hàng thủ cũng có được coi là xuất sắc so với các hàng thủ mạnh khác đâu, nhưng lúc đó công khủng, presssing tốt đã hạn chế khả năng phản công của các đội khác rồi.

Ai chẳng muốn mua hết cả hàng thủ ngon vào thì khỏi phải nghĩ. Đời nó không đơn giản như bạn dùng bàn phím đâu. BLĐ người ta phải cân nhắc nhiều yếu tố, thậm chí là cả mê tín...Giờ bạn liệt kê 10 người có khả năng vừa công vừa thủ tốt như phương án của bạn xem có được không??? Chiến thuật nào cũng hay cả, nhưng cần đủ người vận hành tốt nó và phải mua được đủ các ông đó nữa.

Tôi xem bóng đá cũng lâu lâu, từ năm 97,98 nên bạn cho tôi là "tư duy bóng đá lạc hậu, lỗi thời và khó cải tạo" cũng đúng thôi. Xin nhận :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tay Mathieu (khi xưa liếc qua tên cứ tưởng là Ma Hieu) đúng là hậu vệ cánh, tiền vệ cánh hàng khủng khi xưa. Đá rất hay. Giờ có thể tuổi cao sức yếu nên được đưa về đá trung vệ vì cao to lực lưỡng. Nếu vội đánh giá cậu ta đá trung vệ hay thì khác gì lôi Mascherano đá tiền vệ về làm trung vệ. Còn nếu không đánh giá xong thì người ta cũng hết xừ tuổi nghề để mua bán :D.

Cái quan trọng của Luis Enrique đang cần là mẫu cầu thủ cần mẫn, không tinh tướng để lo lót cho chú Pique đồng bóng và đá được ít nhất 2 mùa để cho qua án phạt của Fifa. Ở mảng này thì Mathieu cũng giống Milito và chấp nhận được. Tôi thích nhất chuyện Bartra - Pique cặp trung vệ và Mathieu đá cánh trái thay Alba. Tôi sợ nhất điểm yếu cánh trái này của chúng ta sau thời Abidal.

suarez nói:
Nghe luận điệu là biết tư duy bóng đá lạc hậu, lỗi thời và khó cải tạo.
Chú bỏ những câu như thế này trong khi thảo luận giúp anh.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Lần sau thì trích dẫn hẳn vào thế này để mọi người xem cho dễ này.

Đầu tiên, khi tranh luận, người nào phải biết thì mới được nói. Đang bàn về việc Mathieu có mua về để đá được trung vệ ổn không thì đề cập đến việc cậu ta là vốn hậu vệ trái làm gì? Nếu không biết cả mùa vừa qua Mathieu đá trung vệ, Bernat đá trái (vừa sang Munich) thì đưa ra ý kiến làm gì? Nói luôn cho bạn biết là Mathieu là tiền vệ cánh trái rất hay khi Alba còn đá ở Valencia chứ không phải hậu vệ trái, gây khó khăn rất nhiều cho Barca mỗi lần gặp nhau. Ai quan tâm đến Valencia hay Mathieu không chả quan trọng. Khi tranh luận, nếu ko biết, lại không tìm hiểu, thế thì đừng chõ mồm vào...Đấy là quan điểm của tôi.

Bản thân tôi cũng không chắc Mathieu đá trung vệ tốt. Nhưng một cầu thủ đa năng như anh, đá cả mùa ở vị trí này ở một đội phản công như Valencia thì không có lí gì không được một vị trí trung vệ (dù có thể là dự bị) ở Barca.

Tôi cũng chẳng biết cha mẹ bạn sinh bạn năm nào? Nhưng ví dụ ngay Liverpool năm vừa rồi cho bạn thấy là họ tấn công tốt thế nào thì hàng thủ nhàn đi bấy nhiêu, hoặc thậm chí lấy công bù thủ. Munich ở đẳng cấp tấn công cao hơn nên Lahm cũng không cần về đá hậu vệ phải nữa mà nhường cho Rafinha. Barca giai đoạn 96-07 rồi 12-nay không lấy công bù thủ thì là cái gì??? Mà thậm chí kể cả giai đoạn hoàng kim, 08-12, hàng thủ cũng có được coi là xuất sắc so với các hàng thủ mạnh khác đâu, nhưng lúc đó công khủng, presssing tốt đã hạn chế khả năng phản công của các đội khác rồi.

Ai chẳng muốn mua hết cả hàng thủ ngon vào thì khỏi phải nghĩ. Đời nó không đơn giản như bạn dùng bàn phím đâu. BLĐ người ta phải cân nhắc nhiều yếu tố, thậm chí là cả mê tín...Giờ bạn liệt kê 10 người có khả năng vừa công vừa thủ tốt như phương án của bạn xem có được không??? Chiến thuật nào cũng hay cả, nhưng cần đủ người vận hành tốt nó và phải mua được đủ các ông đó nữa.

Tôi xem bóng đá cũng lâu lâu, từ năm 97,98 nên bạn cho tôi là "tư duy bóng đá lạc hậu, lỗi thời và khó cải tạo" cũng đúng thôi. Xin nhận :D

Muốn nói chuyện với ai, trình bầy với ai về vấn đề Jeremy Mathieu thì phải tự mà trích dẫn người ta trước, vì :
Trước tiên, trước cả việc Barca có mua Mathieu hay không và mua về rồi thì sẽ cho đá ở đâu và đá có được không. Thì việc mùa rồi Mathieu đá vị trí nào, làm cái quái gì ở Valencia hoàn toàn là chuyện của xó bếp nhà họ, là fan Barca thì không cần tinh tường chuyện nhà hàng xóm. Tất cả những gì liên quan đến Valencia đều lạc chủ đề. Nên muốn thanh minh, thanh nga điều gì thì phải tự trích lục, chứng minh cho người ta thấy, nói thế đã hiểu chưa?

Barca đang cần một trung vệ tốt. Cùng lúc cái tên Jeremy Mathieu được nhắc đến trên thông tin chuyển nhượng, vẫn chưa rõ là ngắm nghía để ghép và vị trí nào. Tạm dừng ở đây, để nhắc cho mà nhớ lại mạch thảo luận : Chủ đề chuyển nhượng của Barca chỉ xoay quanh việc Jeremy Mathieu có đáp ứng được vị trí trung vệ của Barca hay không và giới hạn ở đây / không phải là nơi để bàn luận về quá khứ, đời tư của Mathieu nên những người không biết về những sinh hoạt cá nhân của anh ta cũng hoàn toàn thừa tư cách để chõ mồm vào. Được chứ :D

Tiếp tục xét đến vấn đề chuyên môn để xem Jeremy Mathieu có đáp ứng được vai trò trung vệ không. Thì cái này chẳng ai đồng tình và chính khổ chủ cũng không biết là có đá hay nổi không thì đã quá rõ là một ý kiến tầm phào vì chưa có chính đã tính đến phụ, còn nếu chỉ sử dụng làm phương án vá víu thì càng tầm xàm hơn, vẫn còn một đống người đang nhàn rỗi như Alex Song, Mascherano sờ sờ ra đấy, tự dưng tốn 20tr Euro cho một việc không ra đâu vào đâu làm gì ? Nói chẳng có một cái lý lẽ nào nghe gượng gạo chấp nhận được cả. Có lẽ là bọn hậu vệ hiện tại không hề biết từ " PRESSING " có ý nghĩa gì nên đá với Bayern mới phải mang rổ ra đựng bóng nhục nhã như thế. Và việc làm đích đáng nhất lúc này là giảng lại chiến thuật bóng đá cho bọn nó là sẽ trở lại thời hoàng kim và không cần thêm một cái tên nào về nữa. :D
Việc trích lục một thông tin cơ bản về vị trí thi đấu để nói lên sự khập khiễng của ý tưởng râu ông nọ cắm cằm bà kia. Một logic đơn giản như lẽ thường tình mà còn không hiểu nổi thì làm ăn gì ?

Nếu lấy hàng thủ của giai đoạn hoàng kim làm chuẩn thì những con người bây giờ là quá kém. Alba không có sự chắc chắn của Abidal. Bartra vài năm nữa may ra mới được như Puyol. Hai vị trí của Pique và Alves thì cứ tạm giữ nguyên nhé.
Vậy là bây giờ muốn ít nhất phải được như cái hàng thủ chưa phải là mạnh lắm của ngày xưa thì phải thay thế Alba và Bartra. Mathieu có thể đáp ứng được vị trí hậu vệ trái, nhưng vị trí trung vệ tìm được người như Puyol thì rõ ràng phải là một nhân vật không tầm thường rồi. Làm sao có thể chọn bừa các thể loại lôm côm được. Chí ít là cũng phải như thế rồi muốn làm gì thì làm. Nói thế nghe thuyết phục không nào ? :D

Nếu mà nhắc đến Bayern thời Pep thì phải kể cái tội để Rafinha đá cánh phải đẩy Lahm lên đá trụ dẫn đến việc bị khoét cánh mà tiền vệ đá cũng chẳng ra đâu vào đâu mới thua Real vỡ mặt ra đấy. Đá mấy trận vớ vẩn còn sáng tạo linh tinh được chứ gặp đội mạnh là biết ngay. Theo tôi biết thì bọn Barvaria không thích thứ bóng đá của Pep nên cái ghế ở Bayern không chắc lắm đâu.
Còn muốn chắc chắn được như thời Hai-Két thì cũng phải có một cặp đánh chặn số má, hàng ngũ vị trí cũng phải chỉnh tề, so đi so lại thì chỉ có hơn chứ không có kém cái hàng thủ hiện tại của Barca.

Hề hề, tôi chẳng biết ông làm nghề gì, va chạm xã hội phức tạp đến đâu, có tên có tuổi gì không mà lại bàn sang cả chuyện đời nghe ghê thế. Còn tôi thì ra xã hội kiếm ăn lâu rồi. Mặt trái, mặt phải gì cũng đều rõ hết. Gì chứ nói chuyện đời thì tôi lại tiếp cả ngày. Mà một tháng ông kiếm được bao tiền thử nói ra nghe xem có đọ được với tôi không nào ?

Nếu tự nhận là người khôn thì cứ hàng tốt mà mua cho xứng với cái vị thế đại gia. Tiền tỉ thì ít nhất cũng phải mua được cái SH mà đi chứ nhỉ. Nếu biết là ai chẳng muốn có hàng ngon khỏi phải nghĩ, thế thì cứ thuận theo cái chân lý đấy mà thi hành. Việc thảo luận chuyển nhượng của cổ động viên cũng chỉ loanh quanh mấy cái tên hot hot của thế giới suốt năm này qua năm khác thế thôi. Cần gì phải ra vẻ lo xa cho bọn lãnh đạo làm gì thế ? Rất tiếc là nếu họ là những người như ông nghĩ thì đã chẳng có những cái tên như Suarez với Neymar về với cái đội bóng này.

Tôi cũng có hỏi ông bao nhiêu tuổi, xem bóng đá từ bao giờ đâu. Mấy thằng cu bập bẹ xem đá bóng vào đúng cái thời Barca hoàng kim cũng có cái tư tưởng kiểu như ông đấy thôi. Huống hồ xem từ 97, 98 đã làm gì gọi là lâu mà tự hào. Tôi nhìn vào những con người pro đang làm bóng đá đỉnh cao mà trẻ nhất cũng phải tầm 40 tuổi mà xu thế bóng đá còn thay đổi ầm ầm kia kìa. Nhìn gì vào người như ông.
 
Sửa lần cuối:

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Chú Mathieu này là phương án dự bị đa năng thôi. BLĐ chọn chú này không phải để thay hoàn toàn Alba hay chỉ đá cánh trái và cũng không hẳn bố trí 1 vị trí chính thức ở trung vệ. Từ đầu chủ tịch đã phát biểu sẽ có 2 cầu thủ phòng ngự nữa về thì chắc chắn sẽ có 1 trung vệ đắt tiền và 1 người nữa gần như sẽ là Mathieu. Đó là phương án hợp lí, còn việc sử dụng Mathieu như nào thì tùy đối thủ và thế trận để sử dụng. Những cầu thủ đa năng đá cả trung vệ và hậu vệ cánh là điều rất bình thường, và đó cũng là lợi thế cho cầu thủ đó. Đừng có áp đặt suy nghĩ đá hậu vệ cánh thì không thể đá trung vệ còn trung vệ thì không thể đá cánh. Chú Mathieu sẽ được sử dụng dự phòng cho cả 2 vị trí đó, đừng ngạc nhiên khi thấy chú này có những trận đá cặp trung vệ với Pique, chẳng vấn đề gì cả

Như vậy khả năng sẽ không có sự thay đổi cánh phải. Adriano sẽ đc chuyển hẳn sang đá cánh phải luân phiên với Alves, Mathieu sẽ luân phiên với Alba và dự bị cho cặp trung vệ. Khả năng nên cho Montoya và Bartra đi tu nghiệp thêm
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Mundo săn ảnh Pedro đang sang Ý. Có tin nói Pedro sẽ về Napoli.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Hề hề, tôi chẳng biết ông làm nghề gì, va chạm xã hội phức tạp đến đâu, có tên có tuổi gì không mà lại bàn sang cả chuyện đời nghe ghê thế. Còn tôi thì ra xã hội kiếm ăn lâu rồi. Mặt trái, mặt phải gì cũng đều rõ hết. Gì chứ nói chuyện đời thì tôi lại tiếp cả ngày. Mà một tháng ông kiếm được bao tiền thử nói ra nghe xem có đọ được với tôi không nào ?

Nếu tự nhận là người khôn thì cứ hàng tốt mà mua cho xứng với cái vị thế đại gia. Tiền tỉ thì ít nhất cũng phải mua được cái SH mà đi chứ nhỉ. Nếu biết là ai chẳng muốn có hàng ngon khỏi phải nghĩ, thế thì cứ thuận theo cái chân lý đấy mà thi hành. Việc thảo luận chuyển nhượng của cổ động viên cũng chỉ loanh quanh mấy cái tên hot hot của thế giới suốt năm này qua năm khác thế thôi. Cần gì phải ra vẻ lo xa cho bọn lãnh đạo làm gì thế ? Rất tiếc là nếu họ là những người như ông nghĩ thì đã chẳng có những cái tên như Suarez với Neymar về với cái đội bóng này.

Tôi cũng có hỏi ông bao nhiêu tuổi, xem bóng đá từ bao giờ đâu. Mấy thằng cu bập bẹ xem đá bóng vào đúng cái thời Barca hoàng kim cũng có cái tư tưởng kiểu như ông đấy thôi. Huống hồ xem từ 97, 98 đã làm gì gọi là lâu mà tự hào. Tôi nhìn vào những con người pro đang làm bóng đá đỉnh cao mà trẻ nhất cũng phải tầm 40 tuổi mà xu thế bóng đá còn thay đổi ầm ầm kia kìa. Nhìn gì vào người như ông.

Cần làm rõ lại là ở đây chúng ta đang tranh luận, chứ không đả kích cá nhân lẫn nhau đồng chí [MENTION=24705]suarez[/MENTION] nhé. Nếu bài viết tiếp theo của đồng chí vẫn tiếp tục bao gồm những nội dung như kiểu thế này, tôi xin phép xóa bài thẳng tay.
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi thấy rằng chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng về việc mua Mathieu.
Về tài năng, nếu so sánh với Mascherano, Mathieu có thể không nhanh nhẹn và trâu bò bằng, nhưng về mặt không chiến, Mathieu sẽ có nhiều lợi thế hơn. Còn so sánh với Bartra, Mathieu sẽ hơn về nhiều mặt như kinh nghiệm, sức càn lướt... Về tuổi tác, Mathieu sẽ còn có thể đá đỉnh cao ít nhất 2 năm nữa, thời gian đủ để Bartra trưởng thành.

Một điều nữa là, chiến lược chuyển nhượng của Barca năm nay là theo từng bước, xong việc này mới làm tiếp việc khác. Đầu tiên là Ter Stegen, sau đó mới mua Bravo, bán xong Cesc mới mua Rakitic, cho Sanchez ra đi thì Suarez mới đến.
Nên theo tôi, kết thúc việc mua Mathieu sẽ giúp chúng ta cởi nút thắt để tiếp tục mang về một trung vệ tiếp theo. Biết đâu đó, chính việc mua Mathieu sẽ làm giảm áp lực lên BLĐ và giúp họ thực hiện việc mua các cầu thủ khác dễ dàng hơn. Vì vậy, tôi hy vọng Mathieu sẽ về Barca sớm.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top