Chuyển nhượng 2014/2015: Chữa bệnh kinh niên

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Nastasic của MC giá chưa đến 20 triệu Bảng, đang muốn ra đi, 21 tuổi, trẻ khỏe, cao gần 1m90, bóng bổng tốt, kèm người khá. Sao không tăm về mà phải đâm đầu vào lão già Mathieu làm gì cho khổ nhỉ. 31 tuổi đầu mà mới đá cho tuyển Pháp được 2 trận, sao xứng với cái giá 20 triệu Oi. Chúng ta cần một trung vê thực thụ chứ không cần một cầu thủ đa năng. Mascherano là quá đủ cho một vị trí đa năng rồi
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Nastasic của MC giá chưa đến 20 triệu Bảng, đang muốn ra đi, 21 tuổi, trẻ khỏe, cao gần 1m90, bóng bổng tốt, kèm người khá. Sao không tăm về mà phải đâm đầu vào lão già Mathieu làm gì cho khổ nhỉ. 31 tuổi đầu mà mới đá cho tuyển Pháp được 2 trận, sao xứng với cái giá 20 triệu Oi. Chúng ta cần một trung vê thực thụ chứ không cần một cầu thủ đa năng. Mascherano là quá đủ cho một vị trí đa năng rồi

Một vấn đề ngoài tiền ra là sức hấp dẫn của Barca có gây ấn tượng với họ không nữa. Em không nhớ lắm nhưng có một bài báo nói rằng các trung vệ không thích phong cách của Barca. Lối đá của Barca khá kén trung vệ thế nên dễ bị làm giá, ở thời Laporta thì sẵn sàng chơi tới bên luôn chỉ cần thích là nhích :D chứ thời này thì khó chơi kiểu tất tay như thế được.

Em thấy thà mua chắc còn hơn mua liều kẻo lại giống Chyrin gì đó rồi anh gì mua từ Brasil xong toàn mang đi cho mượn đó. Hè này không mua được trung vệ cũng chưa hẳn đã là thảm họa :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tin sốc, giật tung người: Barca mua trung vệ Huy Hoàng của SLNA với giá 20 triệu. Ông lovebaxa cho rằng nên mua [MENTION=3274]haisuchao[/MENTION] vừa trẻ vừa cao to đẹp trai của FCB Hà đông mới đúng :D. Các trung vệ như Mathieu, Chaikopski đề nghị CLB phải tăng giá bán thân thành gần trăm triệu mới xứng. Tin nhanh sáng mai sẽ có trên mọi lá sung của Vịt Ngan theo kèm tỷ lệ cá cược đâu là cule si đần (trích dẫn từ fan tự nhận thông minh) với cule chân chính (trích dẫn từ fan tự nhận chân phụ). Tỷ lệ chấp 2 quả.
 

Halo

La Masia
Đầu quân
27/5/13
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
- Vấn đề là bạo chi đống tiền cho hàng công trả có cớ gì không bỏ tiền ra để có trung vệ ngon khi vị trị tử huyệt Barca mấy năm qua đã quá rõ ràng , khi tư tưởng mấy ông BLĐ lại thấm nhuần vào máu rồi là lấy công bù thủ nhưng vấn đề là hàng công chưa bao giờ là vấn đề nhức đầu là mấy với đội chơi tấn công như Barca mà chỉ khi nào hàng thủ có sự vững vàng và tương xứng chất lượng hàng công thì lúc đấy Barca mới có được những thành tích

- Bóng đá giờ đâu còn phóng khoáng ngây thơ như ngày trước , khi các đội giờ cũng thực dụng rất nhiều , và người ta chỉ nhớ tới những thành tích cuối cùng .Với một hàng công mạnh Barca có thể gặp các đội lực lượng không bằng thì dễ vượt qua nhưng khi gặp những đội đồng cân đồng lạng , đối đầu trực tiếp thì thấy rõ vai trò hàng thủ như thế nào bên cạnh hàng công tốt

- Trung vệ hiện tại cũng trả thiếu trung vệ thực thụ tốt như Benatia , Nastasic , Subotic ... vấn đề là bộ sậu BLĐ chuyển nhượng ra sao .Thực sự đếch hiểu nổi tư tưởng chuyển nhượng ra sao , toàn bỏ ra đống tiền nhưng mua về toàn những chú trung vệ rời ơi đất hỡi rất 5 ăn 5 thua , thiếu tính cân bằng :D
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Tin sốc, giật tung người: Barca mua trung vệ Huy Hoàng của SLNA với giá 20 triệu. Ông lovebaxa cho rằng nên mua @haisuchao vừa trẻ vừa cao to đẹp trai của FCB Hà đông mới đúng :D. Các trung vệ như Mathieu, Chaikopski đề nghị CLB phải tăng giá bán thân thành gần trăm triệu mới xứng. Tin nhanh sáng mai sẽ có trên mọi lá sung của Vịt Ngan theo kèm tỷ lệ cá cược đâu là cule si đần (trích dẫn từ fan tự nhận thông minh) với cule chân chính (trích dẫn từ fan tự nhận chân phụ). Tỷ lệ chấp 2 quả.

Ông thích tay Mathieu chứ với tôi thì không bao giờ. Chúng ta không phải thiếu tiền để phải mua 1 bản hợp đồng có tính chất thời vụ, chữa cháy. Ông thích lôi Mathieu về để có người đá thay Alba, nhưng chắc chắn vị trí hậu vệ trái của Barca mùa tới vẫn là Alba. Mathieu chỉ là dạng đa năng như Mascherano nhưng Mascherano còn phù hợp với đội hơn. Chính lão tướng Marquez còn khẳng định Mathieu không có tố chất đá cho Barca. 1 cầu thủ đã 31 tuổi, sang năm là 32 thì chỉ thi đấu tốt tối đa là 2 mùa nữa. Quá phí tiền. Xem Mathieu chơi cho Valencia mùa trước cũng chả có gì nổi bật ở vị trí trung vệ. Việc mang một người lão tướng xuất thân tiền vệ cánh, rồi chuyển xuống hậu vệ cánh và chơi trung vệ 1 mùa về đá trung vệ cho Barca thực sự là sỉ nhục cho các trung vệ Barca và cả cái bộ máy lãnh đạo. Và nếu anh ta chễm trệ ở vị trí đá chính thì mình khuyên Bartra nên ra đi. Một người được đào tạo cơ bản chục năm mà thua 1 tay ngang mới đá trung vệ 1 mùa.
Nhưng dù sao việc Mathieu về là gần như chắc chắn. Nó không xuất phát hẳn từ vấn đề chuyên môn dù có thể đó là nguyện vọng của Enrique khi lão thích một số điểm nào đó ở tay này. Chỉ có điều nó vẫn nói lên một điều rằng Zubi mãi vẫn chỉ là một con gà trên bàn chuyển nhượng và việc mua Mathieu chỉ là vấn đề chữa cháy cho vị trí trung vệ khi không thể lôi kéo được trung vệ nào tốt hơn đến Barca.

Và cần nhớ một điều: mùa vừa rồi Valencia không có người mới phải đẩy anh vào đá trung vệ, tức là một dạng chữa cháy. Mùa vừa rồi Rami nổi loạn nên cho ngồi dự bị và tống sang AC. Còn lại 3 người đá trung vệ là: Mathieu, Victor Ruiz, Ricardo Costa. Trong 3 người đấy thì dễ hiểu tại sao Mathieu nghiễm nhiên chiếm 1 suất đá chính. Đến mùa đông mới mượn được Senderos của Fulham về đá cặp với Mathieu.
Trong bóng đá hiện đại ngày nay, vị trí trung vệ cực kỳ quan trọng. Không chỉ có nhiệm vụ phòng thủ mà còn là điểm phát động tấn công đầu tiên. Các trung vệ ngày nay có kỹ năng hoàn hảo hơn trước rất nhiều. Một cầu thủ đa năng có thể chơi tốt rất nhiều vị trí nhưng vị trí trung vệ thì không dễ vì nó đòi hỏi các kỹ năng khác hẳn các vị trí tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ cánh. Trong đó những kỹ năng như: Chọn vị trí, kiểm soát không gian trong vòng cấm, kèm người, phán đoán để phá bóng, bẫy việt vị, ... thì không phải chỉ một vài mùa là có thể làm tốt được mà phải có sự đào tạo qua nhiều năm. Một cầu thủ xuất thân đá cánh không bao giờ có khả năng chọn vị trí tốt trong phòng thủ (tố chất quan trọng hàng đầu của trung vệ). Vì vậy mình đánh giá Mathieu là lựa chọn nửa vời của Zubi!
Còn đây là đánh giá của Marquez cho khách quan nhé: Rafa Marquez says Jeremy Mathieu is wrong for Bar�a | barca | sport.es

Tin mới nhất là Bojan chuyển sang Stoke City với giá 4,4 triệu Bảng. Chúc chú thành công ở giải đấu mới cùng Muniesa nhé.

Lão tướng trung vệ người Bồ Ricardo Costa đã rời Valencia. Thế là bầy Dơi bây giờ chả có tay trung vệ thực thụ nào ra hồn và càng được thể ép giá Zubi nhà mình nhé. Mathieu không phải để bán, anh ấy là trụ cột của chúng tôi ;))
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Với Mascherano-Bartra-Pique thì trong trường hợp xấu nhất Barca không mua thêm trung vệ nào cũng chưa phải là thảm hoạ

Thực sự vị trí của Xavi đáng lo hơn sau khi Barca đã đẩy đi Cesc,thực tế hàng công của Barca mạnh về kỹ thuật nhưng không mạnh về tốc độ nên vai trò của hàng tiền vệ càng quan trọng hơn
 

sunliang

Mầm non xã
Đầu quân
14/5/12
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
trung vệ mà có 3 người thì quá thiếu rồi còn j, mùa trước đến đợt chấn thương còn phải kéo adriano vào đá, mà lại gặp đúng mấy trận lớn, Mas/Bartra đá DC mấy trận lớn thì cũng k đáng tin cậy. Theo mình, Barca có 2 việc đáng lo lúc này là: vị trí DC và băng đội trưởng thôi :zing15:

@ Vui lòng không viết tắt. Nhắc nhở lần 1.
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi lại thấy việc mua Mathieu là điều hết sức đáng mừng. Quyết định mua Mathieu chắc chắn là của Enrique, không phải của Zubi. Vậy nên, điều này chứng tỏ ban lãnh đạo đang cực kỳ tin tưởng, ủng hộ và đồng thời không nhúng tay vào công việc mang tính kỹ thuật của Enrique. Việc này làm tôi nhớ lại thời gian mà Pep bắt đầu cầm lái ở Barca. Kết quả phải chờ đến cuối mùa giải mới nói được nhưng trước hết phải để HLV được làm việc của họ đã.

Một số thông tin chuyển nhượng đáng chú ý:
- Valencia và Barca vẫn chưa thống nhất về phương thức thanh toán nên Mathieu sẽ lên đường cùng Valencia sang Peru du đấu mùa hè.
- Xavi quyết định ở lại Barca thêm một năm nữa.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Vị trí của Abidal trở nên nổi bật ở Barça sau khi chúng ta giành được cú ăn 6. Năm 2010 (Abidal 31 tuổi) là năm thi đấu rất ấn tượng của hậu vệ người Pháp trước khi anh biết mình mắc bệnh ung thư. Nếu so sánh về tuổi và cần đảm bảo vị trí hành lang cánh trái thì Mathieu hoàn toàn làm tốt hơn Alba. Khi mua Mathieu thì có đến 3 vị trí cậu ta có thể chơi tùy vào cách sắp xếp hàng tiền vệ:
- Đá 1 trụ thì Mathieu làm hậu vệ trái hỗ trợ Iniesta.
- Đá 2 trụ ừ thì cho Alba vào chạy bon bon.
- Dự bị trung vệ.

Đúng như Villa7 nói, Barca và Dơi chưa đạt được quyết định cuối cùng về thanh toán. Ta xin 4 đợt thì họ đòi tiền ngay và luôn. Ta đang lừng khừng thì Dơi quay đi du đấu kệ xác ta ngồi tranh cãi mua hay không mua, nên hay không nên. Mathieu là cầu thủ cuối cùng của Dơi lên đường sang Peru sau khi nhận tin từ Rufete (quản gia của Dơi) là đếch bán mày cho bọn Catalan vì chúng nó chê mày vừa già vừa kém mà đắt như cua Cà Mau. Mua Mathieu là ý của Enrique. Còn kể cả mua anh Hùm Mèo bên Đức về có là 50 triệu thì đập phát một ;)). Nhưng Enrique không thích thì làm được gì nhau :D. Hậu vệ không cần phải là ngôi sao.
 

Halo

La Masia
Đầu quân
27/5/13
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
- Thôi thì đến nước này Mathieu có về cũng hy vọng sẽ phần nào đáp ứng được sự kỳ vọng và tiếp bước 2 bậc tiền bối trước đây là Thuram , Abidal .

- Còn Enrique cứ chờ xem câu trả lời vào cuối mùa giải tới .Sẽ không có một lời bào chữa nào cho việc nếu Barca thi đấu không tốt mùa giải tới sau một mùa giải cải tổ mạnh mẽ đến vậy :D
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Mùa 2009/2010, Puyol vẫn còn đá chính ở Barca. Abidal đâu đá trung vệ chính mà lão nhắc đến được khi so sánh với Mathieu bây giờ. Ngoài Puyol, còn có Milito, Marquez, Chygrynskiy. Đến mùa 2010/2011 cũng vẫn thế, Abidal chỉ dự bị trung vệ cho Puyol khi đội trưởng bị chấn thương. Ngoầi ra, đến lúc đó thì Abidal đá cho Barca 4, 5 mùa rồi nên quá quen với cách chơi của chúng ta. Thêm vào đó việc anh đá được cả 2 vị trí hậu vệ trái và trung vệ cũng đã lâu rồi (hay đá ở tuyển Pháp) nên không quá lạ lẫm. Còn trường hợp Mathieu là tay ngang hoàn toàn từ tiền vệ trái chuyển về hậu vệ trái rồi đá trung vệ mới một mùa. Bây giờ lại chuyển sang đá cho chúng ta liệu có hợp lối chơi ngay hay không? Nếu có sang thì cũng chỉ đáng dự bị. Tại sao cầu thủ đa năng chừng ấy mà chỉ có đúng mình Barca săn tìm? Cả châu Âu điên rồi hay sao mà không tranh nhau lấy món hàng đó, cứ đâm đầu vào Mangala, Benatia, Hummels, ... chỉ đá được mỗi vị trí lại vừa đắt? Mà cái bây giờ chúng ta cần tìm là một người đá chính thực thụ được với Pique. Nếu đá dự bị thì Mascherano hay Bartra đều đá tốt được, thậm chí là làm tốt hơn Mathieu.
Quan điểm hậu vệ không phải là ngôi sao của ông theo tôi là lầm. Trung vệ với Barca rất quan trọng. Qua mấy mùa giải gần đây chúng ta đều thấy cái tử huyệt đó. Nếu theo quan điểm của ông thì cũng chả cần mua tay Mathieu về làm gì. Cứ để bộ 3 Pique - Mascherano - Bartra thay nhau đá, với Busquet và Adriano dự bị như mùa trước thế là xong. Ngoài ra khi cần cho mấy tay đội B lên hỗ trợ, mua thêm làm gì cho mệt. Nếu không phải là một trung vệ đẳng cấp thì có thể đá cặp tốt với tay con trời Pique đấy được không? Nếu không có một trung vệ đẳng cấp về để chỉ huy hàng thủ thì Barca vẫn chẳng hơn được mùa trước. Nếu mua Mathieu thì vẫn cần phải mua thêm một trung vệ xuất sắc nữa. Một Mathieu thôi là không đủ. Anh chỉ đáng dự bị ở Barca
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
1. Tôi đâu có nói tôi thích Mathieu đá trung vệ. Tôi thích loại thẳng cách đám La Masia (Alba) lùn tịt ra khỏi hàng hậu vệ.
2. Tôi nhắc đến Abidal vì đá cánh trái. Và thời điểm đó thì Abidal cũng suốt ngày đá trung vệ thay cho anh em bị chấn thương. Cũng hệt như Puyol đá cánh trái lấp cho Abidal nhiều trận.
3. Đừng có bảo thủ cầu thủ chỉ đá ở chỗ này và không đá được chỗ khác. Cái thằng Alba khi xưa đá tiền đạo y như Bojan. Sau còi quá bị cho đi chơi lò khác thì thành hậu vệ. Giờ đúng ra là ta rước hậu vệ lò khác về chứ lò ta có đào tạo hậu vệ cánh trái Alba đâu. Việc quan sát cầu thủ đá vị trí nào thích hợp nhất là của HLV - người tiếp xúc nhiều với họ nhất. Giờ đang có tin ta hoặc mua Mathieu hoặc mua con trai lão Blind thì chọn ai? Blind được đá World Cup, đá được cánh trái, cánh phải, trụ, trung vệ... ngon chưa. Vậy chắc là chọn Blind?
4. Tôi thích Mathieu từ lúc Dơi quần cho thế hệ vàng dưới tay Pep tơi tả. Lâu không xem Dơi đá nhưng để làm trung vệ đánh chặn thì tôi cho rằng vẫn nằm trong khả năng và quan trọng nhất là xóa đi tử huyệt bóng bổng rót vào cánh trái.
5. Cả thế giới nó đổ dồn vào những anh tên tuổi thì kệ xác nó. Ta lao vào thì bị đội giá. Ta giàu kiểu Kền kền trắng thì chẳng cần phải lằng nhằng: 50 token mua cái một (cái này ở trò Top Eleven).
6. Tôi thần tượng Marquez thật nhưng không có nghĩa đồng tình với nhận xét chủ quan. Cái giá 20 triệu đúng là quá hời cho bọn Dơi khi trước kia ẳm Mathieu miễn phí. Đó mới là cái ý chính Marquez phê phán. Vậy chê giá cao thì thôi đừng mua. Mang 50 triệu sang chầu chực quán bia Đức mà chờ thằng Hùm Mèo nó nhỡ mồm hứa hẹn yêu đương vào ngày cuối cùng của chuyển nhượng hoặc bị cả đám hội viên chửi không mua được đứa nào :D.

Hiện tại vụ Mathieu cũng chưa dứt điểm và có thể Dơi không bán cho ta. Một bài báo khác cho rằng cuộc họp hôm Chủ nhật với Mathieu của Dơi đã đi đến kết luận Mathieu sẽ gắn bó với Dơi.

Dù sao mua Mathieu còn hơn bỏ 45 triệu tha thiết xin mua chú Ma Quỷ Nhỏ đá ngày càng lởm. Bộ 3 trung vệ của ta tôi cũng đánh giá là ổn đấy thôi. Chỉ là khi một anh chấn thương thì loạn cào cào lên giống mùa trước. Busquets không thể về trung vệ được vì Song đá quá kém. Mua trung vệ dự bị là ở chỗ đấy.

[video=youtube;vovetUmY9zs]https://www.youtube.com/watch?v=vovetUmY9zs[/video]
Xem lại thì xoạc bóng còn đỉnh hơn Masche, ối người phải tấm tắc.

7. Một đặc điểm quan trọng nhất để những người khó tính ở Barça phải tròn mắt: Mathieu là cầu thủ ghi bàn cả lượt đi lẫn về vào lưới Kền kền ăn xác thối. Ở Siêu kinh điển thì như thế có hơn dùng Alba không?
 

sunliang

Mầm non xã
Đầu quân
14/5/12
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Thà mua Vermaelen của Ars còn rẻ hơn, cũng đá dc DL, lại còn trẻ hơn 2 tuổi :zing21: Mà có tin Valencia bắt Mathieu phải đi du đấu rồi :zing21:
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Hehe, tranh luận với tay Đen sì tý cho vui nhỉ :))

1. Hậu vệ cánh lùn không đáng được đá chính? Quan điểm của ông hay thật đấy. Chiều cao của một cầu thủ chỉ được xét đến là ưu tiên đối với vị trí thủ môn, trung vệ và trung phong. Hậu vệ cánh thì quan trọng nhất là tốc độ, tạt bóng chứ.
2. Không nhắc đến chuyện này vì như tôi đã nói Abidal đá tốt cả 2 vị trí từ lâu rồi chứ không phải lúc Barca thiếu người anh mới được biết đến là trung vệ. So sánh Abidal với Mathieu là khập khiễng. Từ Euro 2008 anh đã đá trung vệ cho tuyển Pháp rồi nhé: Giải vô địch bóng đá châu Âu 2008 (Bảng C) – Wikipedia tiếng Việt
3. Tôi không bảo thủ quan điểm cầu thủ chỉ đá được ở vị trí này, không đá được vị trí khác. Nhưng tiền đạo, tiền vệ cánh chuyển về hậu vệ cánh thì còn được (vì cùng kỹ năng quan trọng nhất là tốc độ, khả năng đi bóng, tạt cánh) chứ trung vệ thì chả liên quan. Kỹ năng của trung vệ thì tiền vệ phòng ngự may ra còn đảm đương thay thế được.
4. Nếu cần đánh chặn thì chả mấy ai hơn được Mascherano. Còn Mathieu chơi bóng bổng tốt à? Đừng nhìn vào cái chiều cao 1m90 của anh ta mà nghĩ anh ta chơi đầu tốt. Chơi bóng bổng thì quan trọng nhất là khả năng chọn điểm rơi của bóng chứ không hẳn là chiều cao. Puyol có cao đâu mà anh chơi đầu vẫn hay. Mathieu đá cho Valencia gần 200 trận mà mới có vài ba bàn từ đánh đầu thì cũng thấy anh ta chơi bóng bổng thế nào rồi. Chẳng khá hơn Bartra đâu mà. Chúng ta cần một người đá cặp cho tay hay mơ ngủ, ham lên cao như Pique thì cần một người chắc chắn. Trong khi Mathieu xuất thân là 1 cầu thủ tấn công, đá cặp cùng Pique có nguy hiểm quá không?
5. Cả thế giới lao vào cùng một lúc trong khi không ai lao vào cạnh tranh với ta vụ này thì hẳn phải có lý do gì chứ. Chả lẽ mỗi Barca khôn ngoan còn cả thị trường chuyển nhượng lại ngố hết rồi sao. Mà không có ai cạnh tranh, cầu thủ đòi ra đi mà sao vẫn không ép giá được?
6. Với giá 40 triệu Oi đã kiếm được khối trung vệ đẳng cấp, cần gì đến 50 triệu. Còn nếu phải bỏ ra 15 - 20 triệu cho vụ này cũng quá đắt. Chừng ấy tiền cũng kiếm được một trung vệ chuyên nghiệp thuộc hàng tốt rồi. Việc Dơi có bán cho ta hay không còn nhiều nguyên nhân. Nào là không muốn bán cho đối thủ ở cùng giải, nào là muốn dìm hàng như trường hợp Rami, nào là việc Dơi chẳng còn tay nào đá trung vệ. Nếu Dơi bán đi thì cũng phải mua thêm người để bổ sung. Kiếm được bây giờ cũng không dễ nếu chưa có kế hoạch từ trước.
7. Ghi bàn ở cả 2 trận gặp Dê thì đấy là cái duyên của anh ta. Và nó là những tình huống cố định. Còn đóng góp của một người phải kể là đóng góp vào lối chơi của cả đội chứ. Alba cũng ghi đầy bàn, kiến tạo cho đồng đội ghi bàn đầy.
Xem video trên youtube tổng hợp lại những cái hay nhất thì ai chả thích. Nếu thế thì xem mấy cái video của mấy tay trung vệ Wonderkid như Mangala, Balanta, Laporte, Inigo Martinez, Marquinhos, Nastasic, ... còn xuất sắc gấp mười.
Mùa vừa rồi Mathieu đá ở mức trung bình khá ở vị trí trung vệ. Xem mấy trận gặp Barca là thấy đẳng cấp thế nào rồi. Thế nên anh ta cũng chỉ là dạng mua về đá dự bị
Cái mà tôi đem ra tranh luận ở đây là: Barca cần một trung vệ thực thụ đá chính cùng Pique (chắc chắn Pique chiếm 1 suất dù chúng ta chẳng ưa gì nhưng trong đội thì hắn ta vẫn là lựa chọn số 1 ở vị trí này). Còn việc đem Mathieu về dự bị càng tốt. Miễn là chỉ mất 15 triệu Oi đổ xuống.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
- Hậu vệ cánh lùn là cái chết của Pep version 1 từ những tiêm kích mang tên Gay, Gô, Gà... Các chú lùn như Alba, Adriano chỉ đứng nhìn mây khi bóng rót qua các trung vệ. Cái chết này mà không nhìn ra được thì tôi thấy hơi lạ. Brazil có Marcelo, Tây Ban Nha có Alba là 2 cầu thủ tôi đặc biệt yêu quý ở vị trí hậu vệ cánh vì có họ là chắc chắn tiền đạo đối phương có một ngày nhảy múa.
- Sao ông cứ mâu thuẫn ở quan điểm hậu vệ cánh với trung vệ thế nhỉ? Lúc thì khen Abidal đá tốt cả 2 vị trí. Sau lại chê không thể để hậu vệ cánh về đá trung vệ. Vậy đội trưởng Phú Ông của ta hồi xưa lúc đầu đá vị trí nào?
- 1m90 mà không chơi bóng bổng tốt? 1m90 chơi bóng bổng kém mà xơi Varene như Hùm Mèo vừa xơi?
- Ông ép giá được thì sang mách lão tóc bạc giúp đê :D. Giá đấy là phải chấp nhận. Còn 3 năm hợp đồng đấy, ông sang mà đòi mua rẻ.

Mà thôi, xin thông báo là Mathieu là Blaugrana. Chán cãi rồi ;)).

 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
31 tuổi mà kí hẳn hợp đồng 4 năm, thêm cái tự chọn gia hạn 1 năm, số tiền phá vỡ hợp đồng 50 triệu, nghe đã muốn giải nghệ luôn tại Barca rồi.
>30 mà được kí hợp đồng mát tay khiếp, cái này phải cỡ siêu sao chứ người bình thường sao được hưởng thế.
Kiểu này có định mua thêm nữa không đây :zing41:
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Thế là lại thấy được cái tài của bác Zubi nhà mình rồi. Mathieu sướng nhé. Có nơi để an dưỡng tuổi già. Cống hiến 2 năm và sau đó ngồi chơi hưởng lương 2 năm nữa :)) Mà nhìn vào cái phí giải phóng hợp đồng cũng không tưởng nhỉ 50 chai ;)) Hy vọng sau này có đội trả 1/10 cái phí đó để giải phóng anh khỏi sân Camp Nou
Lại một mùa nữa chúng ta lấy công bù thủ. Quá đáng lo nếu không có thêm 1 trung vệ ra hồn

Hôm nay tự dưng lại thích cãi nhau với tên Trâu.
- Hậu vệ cánh lùn chẳng liên quan gì đến việc rót bóng bổng qua đầu trung vệ. Hậu vệ cánh phải đứng dưới trung vệ để bọc lót cho họ à ;)) Cái việc đáng nói ở đây là kỹ năng phòng thủ của các hậu vệ cánh như Alba hay Alves là kém. Đó là khả năng kèm người, tranh chấp, cản phá chứ không phải là kỹ năng chống bóng bổng. Chúng ta thua vì 2 cánh không ngăn chặn được đối phương đi bóng, tạt bóng vào. Trước nay chưa bao giờ thấy tiêu chuẩn chọn hậu vệ cánh phải là cao to chống bóng bổng tốt cả. Đấy là nhiệm vu của trung vệ. Nếu tuyển mấy chú cao to, chơi bóng bổng tốt thì coi như đóng 2 cánh lại, khỏi tấn công, phó mặc cho 3 ông ở trên đá đi.
- Tôi chưa nói gì đến việc hậu vệ cánh không đá được trung vệ nhé. Ông đọc kỹ lại đi. Tôi chỉ nói là một người xuất thân tiền đạo, tiền vệ cánh thì có thể chơi hậu vệ cánh, hậu vệ cánh thì vẫn có thể chơi trung vệ; còn xuất thân tiền vệ cánh thì khó có cửa chơi trung vệ hay vì chả có tý kỹ năng nào liên quan. Abidal và Puyol được đào tạo là hậu vệ từ nhỏ, họ có kỹ năng từ bé và trải qua bao nhiêu năm đá hậu vệ thì chuyện họ đá được cả trung vệ hay đá cánh là chuyện bình thường. Còn tay Mathieu được đào tạo từ nhỏ đá tiền vệ cánh thì đã có kỹ năng phòng ngự chưa? Chẳng qua Valencia thiếu người mới phải kéo xuống đá hậu vệ trái, rồi lôi vào đá trung vệ, hoàn thành nhiệm vụ ở mức tròn vai chứ có gì đặc sắc mà phải săn lùng như hàng hiếm vậy. Tại sao Mathieu đá đa năng như thế lại chả được gọi vào tuyển Pháp? Vì kỹ năng của anh ta chỉ trung bình.
- Tôi đã nói cao, to không hẳn là chơi bóng bổng hay, thấp không hẳn là chơi đầu kém.Thế hóa ra tôi đánh đầu giỏi nhất đội Hà Đông à ;)) Quan trọng trong đánh đầu là chọn vị trí, đoán điểm rơi của bóng. Nếu anh ta chơi bóng bổng tốt thì tại sao đá cho Valencia cả gần 200 trận mới ghi được có 3, 4 bàn bằng đầu? Bartra thấp hơn, đá ít hơn, chơi đầu ở mức bình thường mà cũng làm được điều tương tự chỉ với vài chục trận khoác áo.
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Như vậy là chúng ta đã có ít nhất 4 cầu thủ có thể đá từ tròn vai trở lên ở vị trí trung vệ. Có 1 vấn đề mà nhiều bác chưa nhắc đến, với việc Xavi out thì băng đội trưởng 90% thuộc về tay Pique. Như thế có nghĩa là Luis đang muốn đào tạo anh này nghiêm túc hơn cho xứng với băng đội trưởng. Pique là trung vệ qua phù hợp với Barca, cái anh này đang thiếu là động lực, chưa kể tay này còn lâu mới bị bán và xác định ở đây đến già luôn.
Bây giờ sắm trung vệ thuộc hàng hot thì trực tiếp đẩy Barta ra đường, thế nên có thể hiểu Barca đang chơi ván bài chậm mà chắc.

20tr trả dần trong 4 năm thì cũng được, như thế chúng ta vẫn còn tiền mua sắm tiếp. Theo lời ông bác CT thì Barca sẽ còn mua 1 người nữa. Mạnh dạn dự đoán là Cuadrado :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Chậc, với tư duy của lão lớp thì Puyol nghỉ hưu từ 2008. Riêng vụ phòng không thì thôi chán chả cãi nổi. Chỉ có điều hay là tôi chê ai thì y rằng bật sớm. Khen ai thì người đó không đến nỗi. Hy vọng cuối mùa này các bác coi bóng đá là FM, top eleven...vẫn hăng hái chém cho xôm xã.
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Mathieu được chọn có lẽ cũng chính là vì anh đa năng. Nhưng chắc gì anh ta được đá chính trung vệ mà mọi người lo. Rất có thể anh ta được dùng:
- ở vị trí DL: trong các trận đấu gặp các đội rắn mặt, phản công cánh phải tốt. Còn lại các trận cần công cánh, Alba sẽ được cạnh tranh. Adriano sẽ được điều sang dự bị cho Alves (bản thân mình muốn anh đá chính luôn thay Alves).
- dự bị cho vị trí trung vệ. Có thể cặp trung vệ chính thức mùa tới vẫn là Pique-Masche (Mặc dù tôi thích Bartra được đá chính hơn). Nếu chọn siêu sao ở vị trí này, rõ ràng Masche sẽ không gia hạn hợp đồng và Bartra sẽ đòi ra đi => Sẽ phải mua 3 trung vệ cho đủ 4 chỗ => khó và khiến cho các hậu vệ La Masia thui chột khát khao lên đội 1.
Nói chung là nên tin vào Enrique, có gì mùa đông tính tiếp :D
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top