Cuộc tranh cử chức chủ tịch CLB năm 2016

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Một quan điểm rất sai lầm. Anh Rốt bóc trinh cái áo rồi thì chẳng lẽ Lã đi vá lại được. Sẽ chẳng có chuyện Lã chơi ngông hủy toàn bộ quảng cáo trên áo đấu và đền bù các hợp đồng đó.
Nếu tôi nhớ không lầm thì cái hợp đồng đó đã hết hạn và Bartomeu đã đàm phán hợp đồng mới với trị giá 60 triệu EUR/ mùa (kỷ lục tại thời điểm hiện tại) nhưng chưa ký.
Theo anh Den thì Lã dùng UNICEF để ứng cử, cụ thể là hoạt động nào có liên quan đến UNICEF?
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Theo Forbes, sau mùa bóng năm nay, Barca sẽ vượt qua Real trở thành CLB giàu nhất thế giới do khoản tiền thưởng từ cú ăn ba. Khi Laporta đắc cử, sẽ không có hợp đồng quảng cáo trên áo đấu. Tôi đang chờ xem Barca sẽ bù đắp bằng khoản doanh thu nào. Tôi hy vọng đó sẽ là doanh thu từ thể thao (từ tác động của phát triễn thương hiệu như bạn SirAlex và Hạ Trắng nói) thay vì doanh thu từ việc bán tài sản như Lã đã làm. À mà thêm nữa từ những khoản "các nhà tài trợ xếp hàng để được Barca chấp thuận" như bạn SirAlex lạc quan.

Cái này không phải là mình lạc quan mà nó là điều tất nhiên sẽ phải đến, giống như MU hiện tại có đến hàng chục nhà tài trợ khác nhau mà Chevrolet (nhà tài trợ in trên áo đấu) chỉ là một trong số đó và cũng chỉ đem lại cho MU khoảng vài chục triệu/ năm trong khi bạn biết rằng doanh thu của Real-Barca-MU đều rơi vào khoảng 400-500 triệu thì cái vài chục triệu trên áo đấu bõ bèn gì

Một thương hiệu quá lớn như Barca thực sự kiếm tiền quá dễ, bạn không phải lo lắng về điều đó, chưa kể Barca cũng tiết kiệm được hơn các đội khác ở tiền chuyển nhượng vì có lò đào tạo trẻ tốt, chưa kể hàng TBN đá hay mà còn giá rẻ, ví dụ như Jordi Alba-Alex Vidal so sánh với Luke Shaw-Zaha

Tóm lại chủ tịch của Barca sắp tới quan trọng nhất là phải biết lựa chọn được GĐKT và HLV tốt, thế là đủ rồi

Laporta mình phải công nhận là khá mát tay với Rijkaard và PEP, đó đều là 2 HLV chưa có nhiều tên tuổi trước khi dẫn dắt Barca và đều thành công
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Cái này không phải là mình lạc quan mà nó là điều tất nhiên sẽ phải đến
Tôi nói lạc quan có sai đâu, tôi đâu có nói viễn vông hay không tưởng, đó là hiện thực lạc quan mà. Tôi thật tệ, không biết anh nào đang xếp hàng.
doanh thu của Real-Barca-MU đều rơi vào khoảng 400-500 triệu thì cái vài chục triệu trên áo đấu bõ bèn gì
Tôi không biết con số 3,4 tỷ và 3,2 tỷ mà Forbes tính ra làm sao, nhưng chỉ cần doanh thu 40 triệu vượt trên Real (600 so với 560) là Barca vượt qua Real về giá trị tài sản.
chưa kể Barca cũng tiết kiệm được hơn các đội khác ở tiền chuyển nhượng vì có lò đào tạo trẻ tốt
Barca B vừa xuống hạng, các anh Masia cũng hoặc cho mượn hoặc bán, chưa thấy anh nào lên đội một thay thế thế hệ vàng, Alba hoặc Vidal cũng phải mua. Được cái Barca có lợi là các anh thích đến Barca vì danh hiệu nên có thể giá tốt hơn một chút.
 
Sửa lần cuối:

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Abidal sẽ quay lại đảm nhận chức GĐTT nếu Laporta đắc cử

View attachment 6407

Hôm nay, ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế chủ tịch CLB - Joan Laporta đã tiết lộ phần nào kế hoạch nhân sự của mình. Trong đó, đáng chú ý hơn cả là thông tin: Eric Abidal sẽ trở lại CLB và đảm nhận vị trí Giám đốc Thể thao nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử mùa hè năm nay.

"Abidal là một người hùng của CLB, của tất cả chúng ta vì những cống hiến của cậu ấy. Cậu ấy sẽ truyền năng lượng và cảm hứng cho toàn bộ ê kíp của tôi trong chiến dịch tranh cử lần này" - Laporta nói về cựu tuyển thủ người Pháp.

Bản thân Abidal cũng xác nhận: "Tôi thật sự lấy làm hứng thú với dự án này. Barça không đơn thuần là một CLB, đây là nhà của tôi và như tôi đã nói, tôi luôn mong muốn được trở về nơi này sau khi treo giày. Tôi biết rất rõ về Joan, tôi tin tưởng ông ấy và ông ấy cũng đặt niềm tin nơi tôi. Khi làm việc cùng Laporta, chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau khi nói chuyện và chẳng ai che giấu được điều gì cả."

Abidal cho biết thêm, anh mong muốn La Masia "sẽ tái đào tạo ra những lứa cầu thủ tài năng như Messi, Iniesta, Xavi và đó chính là nền tảng làm nên thành công cho CLB trong hiện tại và tương lai."

Theo SPORT
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Giả sử Abidal và vị trí GĐTT là con bài tẩy để Laporta được đắc cử thì nếu được bỏ phiếu mình cho cha này out ngay :D
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Abidal là một nước đi chẳng khôn ngoan tẹo nào. Lại kiểu đưa tượng đài lên để lấy lòng cử tri. Abi không phải là ứng viên phù hợp với vị trí GĐTT.

Theo ESPN thì Lã tuyên bố sẽ chấm dứt hợp đồng quảng cáo với Qatar Sports Investments (sẽ hết hạn vào 2016) trong trường hợp ông tái đắc cử. Lã nói trên tờ Mundo Deportivo: "CLB có nhiều cách khác để tạo ra nguồn thu nhập. Vấn đề ở đây là giá trị. Tôi muốn hồi sinh những giá trị vốn có của CLB này."

Về phía ngài Nobita Bartomeu, ông cho biết sẽ cân nhắc lại về việc có tiếp tục hợp đồng với QSI hay không (vì lý do xã hội và chính trị bất ổn ở vùng này). Tuần trước, ông phát biểu: "CLB đã thành công về mặt thể thao nhưng vấn đề tài chính luôn là một nỗi đau đầu thường trực. Vào thời điểm chúng tôi (Rốt và bộ sậu) tiếp quản CLB năm 2010, CLB đang gặp rắc rối lớn về mặt tài chính. Và bản hợp đồng với Qatar đã đến như một cứu cánh. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ bàn bạc lại về bản hợp đồng này nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử mùa hè này."

Dù sao thì áo mùa tới đã lên kệ. Nếu hủy và bồi thường hợp đồng thì rõ là ..dở hơi.
 

FanXa

Tiểu học xã
Đầu quân
7/6/15
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Barca sau khi Messi giải nghệ có lẽ sẽ rất giàu có bởi vì với MSN thì nhiều khả năng vài năm tới Barca sẽ không phải chi ra vụ bom tấn nào nữa có thể tích trữ được lượng lớn tiền mặt, giống như MU nhờ SAF chi tiêu tiết kiệm nên bây giờ có thể chi đến vài trăm triệu/ mùa chỉ tiếc là VG mua bán kém quá nên toàn vứt tiền vào sọt rác, chưa kể hàng Anh lợn chất lượng đã lởm mà còn giá cao

Bạn nói vậy là không đúng. Bóng đá thực tế đã chứng minh không có bộ khung nào là hoàn hảo và không thành công nào có thể đến hai lần với cùng một hệ thống. Thực tế ở cả Barca lẫn Real là càng thành công càng phải vung tiền trên TTCN. Sau cú ăn 6 Pep đã bán eto, chia tay Henry và rước về Ibrahimovic, mùa ăn đôi thì tậu Villa, mùa ăn ba vừa rồi ném cả tấn tiền trên TTCN với Suarez, Mathieu và Vermaelen - để mà nói cho công bằng thì Nobita có vẻ đã dùng tiền để mua danh hiệu, chẳng qua là ngoài su thỏ các bản hợp đồng còn lại có vẻ khá chát so với chất (trừ rakitic). Barca năm nào cũng có Bom tấn cả.

Về trường hợp của MU và ông Sơn lại là vấn đề khác, không phủ nhận ông có tài và uy khi dẫn 1 đội hình làng nhàng đăng quang vô địch - nhưng nên nhớ ông Sơn có uy đặc biệt không chỉ với cầu thủ, đối thủ mà còn cả trọng tài lẫn liên đoàn.

Anyway, mình thích Barca với dòng chữ UNICEF trước ngực.
 
Sửa lần cuối:

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
[MENTION=6541]leomessi[/MENTION]: Wèo, thế giới bóng đá hiện đại từ mười năm trở lại đây là thế giới phân cực (là các cầu thủ đẳng cấp nhất không còn phân bố ở nhiều đội bóng như trước kia nữa). Sự phát triển của mạng lưới thông tin truyền thông cho phép các ông trùm bỏ ra các khoản tiền khổng lồ không tưởng (cộng với các chi phí lương thưởng béo bở) để tập trung các ngôi sao chất lượng nhất về đội mình mà vẫn có lãi (do tiền khai thác thương hiệu còn lớn hơn nhiều). Các kỷ lục vô địch sắp tới sẽ còn bị phá nhiều và phá sâu.

Cho nên một đội bóng sẽ duy trì được vị thế của mình chừng nào còn không có những biến động thượng tầng (nói rộng hơn, vòng quay tài chính được đảm bảo) và một chính sách chuyển nhượng hợp lý (nói rộng hơn, không có những vụ đầu tư lỗ quá nặng). Lã xuất thân từ giới chính trị nên culé khỏi lo rắc rối thượng tầng như dưới thời Rốt và Nobita. Bù lại thì chính sách chuyển nhượng và các vụ đầu tư của Lã ở nhiệm kỳ hai (2006-2010) có nhiều vấn đề, trừ việc dùng lão Hói. Nếu Lã có thể tập hợp quanh mình một đội ngũ supporter chất lượng như nhiệm kỳ đầu thì mình toàn tâm toàn ý ủng hộ.

Barca thì 10 năm nay đè Real bẹp dí, bọn này còn nợ nhiều hơn Barca: Real Madrid Debt Hits €600 Million, as Bernabeu Naming Rights Deal Is Close | Bleacher Report. Tương lai nhìn chung chắc vân thế.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Dù sao thì áo mùa tới đã lên kệ. Nếu hủy và bồi thường hợp đồng thì rõ là ..dở hơi.
Áo Qatar phải mặc hết mùa 2015-2016. Từ 2016 thì mặc áo UNICEF. Với Lã thì không có chuyện áo "mất trinh" như lão Den nói.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Tay Lã mà trúng cử, Abidal làm GĐTT thì cũng chỉ là chức danh cho có. Mọi việc về chuyển nhượng vẫn sẽ do 2 cố vấn chuyển nhượng Carles Rexach và Braida lo thôi. Abidal chỉ là nước cờ chính trị mua phiếu của Lã chứ chưa thể có đủ kinh nghiệm làm GĐTT một CLB lớn như Barca. Anh chỉ có thể đóng góp thêm một chút uy tín để tác động, lôi kéo cầu thủ về đội chứ chưa đủ chuyên môn, kinh nghiệm, sự lọc lõi để thực hiện các cú áp phe lớn cho Barca.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Bù lại thì chính sách chuyển nhượng và các vụ đầu tư của Lã ở nhiệm kỳ hai (2006-2010) có nhiều vấn đề, trừ việc dùng lão Hói.
Mấy hợp đồng lỗ nặng từ lão hói đó thôi (Ibra, Chygrinskiy)
Barca thì 10 năm nay đè Real bẹp dí, bọn này còn nợ nhiều hơn Barca
Một nữa trong số đó là nợ dài hạn cho các khoản đầu tư nâng cấp sân động, mua các hợp đồng bom tấn trong đó có Jame đẹp trai. Các khoản này được thu hồi trong dài hạn từ việc khai thác tài sản đầu tư đó. Bạn nói rằng, Barca đè Real bẹp dí ? Bạn nói thể thao hay tài chính hay cả hai ? Về thể thao thì đúng nhưng về tài chính thì chỉ có năm nay là Barca vượt qua Real.

Lã nói rằng sẽ có doanh thu khác để bù đắp cho việc không quảng cáo áo đấu. Tôi đã nói một lần rằng tôi hy vọng nó đến từ hoạt động thể thao và thương mại (đúng như Hạ Trắng nói là từ thương hiệu mà ra) thay vì đến từ việc bán đất như Lã đã làm.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Theo như mình được hiểu thì nước cờ Abidal là sửa lỗi của FC Barcelona Mes que un club đã hứa với Abi năm xưa. Nhưng sau đó đã nuốt lời. Giờ Lã muốn xóa đi cái tiếng xấu đó và cố gắng thể hiện giá trị La Masia mà ông ta vun đắp. Nói về chuyên môn thì rõ là chẳng khác gì Phú Ông. Nhưng chúng ta nên yên tâm khi giá trị Cruyff được nói đến đầu tiên.


img_ppunti_20150622-134923_imagenes_md_propias_ppunti_150622fcb661-kx4H--572x404@MundoDeportivo-Web.jpg

Trong ảnh này có sự góp mặt của Xavier Sala i Martín. Nếu phó tướng này trở lại trong dàn hỗ trợ thì về kinh tế sẽ hơn đứt đám Nobita.
 
Sửa lần cuối:

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Joan Laporta hứa gì khi tranh chức chủ tịch Barcelona?

Lã hứa là vừa mang chữ UNICEF ra trước ngực cầu thủ, vừa kiếm được hợp đồng quảng cáo trên áo đấu hơn 70 triệu EUR/mùa. Nếu điều này thành hiện thực thì quả là tin tốt lành. Nhưng đây chỉ là lời hứa để kiếm phiếu. Chúng ta cùng chờ xem.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Nói thật cái chuyện chủ tịch này đọc để biết về tình hình thôi, chứ đưa quan điểm về ông này ông kia nghe nó theo phong trào quá
Tự nhiên thời gian này BLĐ nghỉ hoạt động, chẳng có tin tức chuyện nhượng gì hấp dẫn, may còn cái Copa để xem. Ở đây ít người xem giải đấy hay sao, chả thấy bàn luận hay chém gió cho sôi nổi tí
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bạn nói vậy là không đúng. Bóng đá thực tế đã chứng minh không có bộ khung nào là hoàn hảo và không thành công nào có thể đến hai lần với cùng một hệ thống. Thực tế ở cả Barca lẫn Real là càng thành công càng phải vung tiền trên TTCN. Sau cú ăn 6 Pep đã bán eto, chia tay Henry và rước về Ibrahimovic, mùa ăn đôi thì tậu Villa, mùa ăn ba vừa rồi ném cả tấn tiền trên TTCN với Suarez, Mathieu và Vermaelen - để mà nói cho công bằng thì Nobita có vẻ đã dùng tiền để mua danh hiệu, chẳng qua là ngoài su thỏ các bản hợp đồng còn lại có vẻ khá chát so với chất (trừ rakitic). Barca năm nào cũng có Bom tấn cả.

Về điểm này thì mình không đồng ý với bạn, chia tay Henry thì do cầu thủ này đã có tuổi( thực tế ngay cả năm 2009 thì Henry đã không còn được như hồi ở Arsenal rồi nhưng vẫn đủ đóng góp) còn chia tay Eto vì cá tính cầu thủ này và PEP không trị được( tôi còn nhớ mùa 08/09 có trận sau khi Eto ghi bàn gỡ hòa đã chạy thẳng về phía PEP và hét vào mặt ông) nên mới bán Eto đi mang IBRA về nhưng ai ngờ IBRA còn bất trị hơn cả Eto, chỉ đến khi Villa về kết hợp cùng Pedro thì mới yên ổn khi 2 người này chịu làm kép phụ cho Messi nhưng nói 1 câu công bằng thì đẳng cấp của họ không bằng được Henry-Eto hay Neymar-Suarez để cùng Messi tạo nên bộ ba nguyên tử

Còn Neymar-Suarez hiện tại thì chả có lý do gì phải thay đổi cả, họ vẫn còn trẻ và cũng rất hợp tác với Messi( dù về tính cách họ không hề lành chút nào)
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Abidal sẽ quay lại đảm nhận chức GĐTT nếu Laporta đắc cử


Vy ơi, anh xem trên Sport thì thấy chỉ dùng từ "ABIDAL: EL SECRETARIO TÉCNICO" là một phần trong chiến dịch tranh cử của Laporta. Như vậy thì chỉ là Thư ký kỹ thuật, chứ không phải là GĐTT.​
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Vy ơi, anh xem trên Sport thì thấy chỉ dùng từ "ABIDAL: EL SECRETARIO TÉCNICO" là một phần trong chiến dịch tranh cử của Laporta. Như vậy thì chỉ là Thư ký kỹ thuật, chứ không phải là GĐTT.

Sport bản tiếng Anh ghi là sporting director anh ơi, em chưa check lại với bản Es :D Eric Abidal will return to Barcelona if Joan Laporta is victorious in

Vừa sang trang FB của Lã: "Si guanyo les eleccions, el director tècnic serà Eric Abidal". Thôi chuyển sang đọc lại Sport bản tiếng Tây vậy :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Theo đúng ý thì Abi không phải dân mua bán. Việc đó có Rexach và Baida lo rồi. Abi từng được hứa 1 công việc làm giám đốc bóng đá trẻ. Barça B vừa xuống hạng và các đội trẻ đang bị chảy máu. Lã có thể đưa Abi về làm lại La Masia.
 

FanXa

Tiểu học xã
Đầu quân
7/6/15
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Về điểm này thì mình không đồng ý với bạn, chia tay Henry thì do cầu thủ này đã có tuổi( thực tế ngay cả năm 2009 thì Henry đã không còn được như hồi ở Arsenal rồi nhưng vẫn đủ đóng góp) còn chia tay Eto vì cá tính cầu thủ này và PEP không trị được( tôi còn nhớ mùa 08/09 có trận sau khi Eto ghi bàn gỡ hòa đã chạy thẳng về phía PEP và hét vào mặt ông) nên mới bán Eto đi mang IBRA về nhưng ai ngờ IBRA còn bất trị hơn cả Eto, chỉ đến khi Villa về kết hợp cùng Pedro thì mới yên ổn khi 2 người này chịu làm kép phụ cho Messi nhưng nói 1 câu công bằng thì đẳng cấp của họ không bằng được Henry-Eto hay Neymar-Suarez để cùng Messi tạo nên bộ ba nguyên tử

Còn Neymar-Suarez hiện tại thì chả có lý do gì phải thay đổi cả, họ vẫn còn trẻ và cũng rất hợp tác với Messi( dù về tính cách họ không hề lành chút nào)

Vậy giải thích thế nào về trường hợp của Alexis và Cesc ? Tôi vẫn giữ quan điểm của tôi - bóng đá hiện đại không có giá trị vĩnh cửu về mặt đội hình và đấu pháp. Barca, Real và Bayer đều đã đạt được đến cấp độ độ hoàn hảo nhưng không một đội nào có thể trụ lại vào mùa sau. Tôi cho rằng mùa vừa rồi cả Lucho lẫn Nobita đều thể hiện sự ngờ nghệch và ăn may hơn là đẳng cấp tương xứng với cú ăn ba. Ủng hộ Laportal.

Việc bán Eto ngay khi anh ghi bàn cứu sống đội bóng tại final champion, hay Ibra khi mà anh nã đại bác vào lưới Real là những quyết định đàn bà của Pep, điểm sáng suốt là nhờ đó bộ ba Messi, Iniesta, Xavi thăng hoa đến tột đỉnh. Với tôi thì Barca champion 2011 là Barca mạnh nhất lịch sử.
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Abidal hay Puyol làm giám đốc học viện La Masia còn có lý hơn là làm GĐ TT. Nhưng chưa có kinh nghiệm thì cũng không nên làm GĐ học viện. Không điều hành tốt lại sụp đổ cả 1 hệ thống đào tạo trẻ như chơi. Tốt nhất là làm đại sứ hay phát ngôn viên cho đội :))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top