Cuộc tranh cử chức chủ tịch CLB năm 2016

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Abidal hay Puyol làm giám đốc học viện La Masia còn có lý hơn là làm GĐ TT. Nhưng chưa có kinh nghiệm thì cũng không nên làm GĐ học viện. Không điều hành tốt lại sụp đổ cả 1 hệ thống đào tạo trẻ như chơi. Tốt nhất là làm đại sứ hay phát ngôn viên cho đội :))
Hiện tại trên trang faecbook chính thức của Lã thì ông ta ghi Abidal là Thư ký Kỹ thuật.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Vậy giải thích thế nào về trường hợp của Alexis và Cesc ? Tôi vẫn giữ quan điểm của tôi - bóng đá hiện đại không có giá trị vĩnh cửu về mặt đội hình và đấu pháp. Barca, Real và Bayer đều đã đạt được đến cấp độ độ hoàn hảo nhưng không một đội nào có thể trụ lại vào mùa sau. Tôi cho rằng mùa vừa rồi cả Lucho lẫn Nobita đều thể hiện sự ngờ nghệch và ăn may hơn là đẳng cấp tương xứng với cú ăn ba. Ủng hộ Laportal.

Việc bán Eto ngay khi anh ghi bàn cứu sống đội bóng tại final champion, hay Ibra khi mà anh nã đại bác vào lưới Real là những quyết định đàn bà của Pep, điểm sáng suốt là nhờ đó bộ ba Messi, Iniesta, Xavi thăng hoa đến tột đỉnh. Với tôi thì Barca champion 2011 là Barca mạnh nhất lịch sử.

Điều quan trọng là Cesc-Alexis có thực sự khiến đội bóng mạnh lên không, Cesc phải đá vị trí không phải là sở trường của anh ta

Dĩ nhiên không đội bóng nào hoàn hảo kể cả những đội bóng thành công nhất nhưng không có nghĩa là cứ phải có bom tấn, điều quan trọng là phải bổ sung đúng vị trí còn yếu, như Barca hiện nay là Alves-Mascherano và phần nào đó là Iniesta( vẫn đá hay nhưng có cảm giác không còn đủ thể lực duy trì cả trận)
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Thế thì Abidal chỉ là chân lon ton vác tráp theo hầu Lã nhằm mục đích câu phiếu ;))
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Trong ảnh này có sự góp mặt của Xavier Sala i Martín. Nếu phó tướng này trở lại trong dàn hỗ trợ thì về kinh tế sẽ hơn đứt đám Nobita.
Tôi dẫn lại đường link bài báo mà bạn Hạ Trắng cung cấp:
Whats Finances? | Bleacher Report
Trong báo cáo tài chinh niên độ 2009/10, lợi nhuận trước thuế của Barca đã bị công ty kiểm toán điều chỉnh giảm 89.1 triệu, từ lãi 9 triệu xuống còn lỗ 80.1 triệu, bao gồm :
- Tranh chấp pháp lý với công ty truyền hình Sogecable giảm doanh thu 37.8 triệu
- Phân bổ doanh thu tiền bản quyền truyền hình MediaPro (16 triệu đến 2013, do đó chỉ ghi nhận trong mùa bóng này 4 triệu), giảm 12 triệu.
- Tranh chấp pháp lý khác với MediaPro, điều chỉnh 50%, giảm 6,5 triệu
- Chuyển nhượng Henry đến Red Bulls New York, ghi nhận amortisation 8.2 triệu
- Trường hợp chuyển nhượng Raul Baena, điều chỉnh 3.9 triệu
- Điều chỉnh thu nhập từ việc bán đất Sant Joan Despi 14.9 triệu
- Điều chỉnh liên quan đến định giá đất Viladecans 5.7 triệu

Một đoan trong bài báo đó : “The new vice-president for economic affairs, Javier Faus, said that an audit had revealed a series of adjustments that turned the €9 million profit declared by the former treasurer, Xavier Sala I Martin, into a massive loss of €80 million—a huge €89 million difference. The auditors’ proposed changes reduced revenue from €446 million to a still impressive €409 million, while increasing costs from €429 million to an unprecedented €478 million”

Như vậy Xavier Sala i Martin nói rằng Barca lãi 9 triệu thì kiểm toán nói rằng lỗ 80 triệu. Một trong những bình luận trong bài báo này là “Laporta có xu hướng đếm gà trước khi chúng nở”.

Tôi không biết về nhân vật này. Hy vọng anh Den chia sẻ nhiều hơn để cho thấy Xavier Sala i Martin là hơn đứt đám Nobita.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Đây là một câu hỏi khó và tôi không thể trả lời chính xác được. Nó có thể là nhận xét cảm tính vì tôi chỉ biết tới mỗi nhân vật chuyên về kinh tế này.
Trong bài báo trên, lời của Javier Faus cũng là phát ngôn của đế chế Ro$ell luôn bới lông tìm vết để chứng minh sự thối nát của FC Barcelona thời kỳ Lã. Bạn có đếm được có bao nhiêu vụ kiện nhắm tới toàn bộ ban giám đốc cũ và cuối cùng có ai phải ngồi tù vì làm sai chưa? Tôi không rõ lắm sắp tới Nobita có ai nhưng Xavier là một nhà kinh tế có tiếng gì đó. Ông ta đã nhập quốc tịch Mỹ và xuất hiện ở những tổ chức có uy tín về kinh tế như Diễn đàn kinh tế thế giới chẳng hạn. Đó là lý do tôi nói Lã tập hợp được quanh mình chất xám khắp nơi (so sánh hơi khập khiễng với Hồ Chủ tịch thời Pháp có tài tập hợp các giáo sư, chí sĩ bôn ba về phục vụ quê hương).

View attachment 6417

Trong vấn đề khai gian hay cố gắng giấu lỗ thì tôi thú thực đã nghe từ thời 1998. Tôi chỉ nhớ đến thời Lã thì cắt nợ dần dần và có 3 ngân hàng lớn nhất đồng ý cho Barca vay. Trong khi đó tôi nhớ Real Madrid từng bán đi một phần tài sản là sân tập hay Bernabeu cho thành phố Madrid để lấy tiền trả nợ rồi sau đó xin thuê lại với giá phải chăng.

Lã có xu hướng đếm gà trước khi trứng nở vì ông ta kiếm được con gà biết đẻ trứng. Nếu đơn giản thuê về 1 tay kiểm toán để cầm máy tính và công bố trước đại hội rằng công ty vẫn chưa trả hết nợ thì FC Barcelona chẳng cần phải dùng đến mấy ông chuyên về nghiên cứu vĩ mô giống Xavier này. Sang Đại học Ngoại thương ở Chùa Láng bỏ ra tầm vài nghìn đô một tháng là có ngay cả đống kế toán quốc tế.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Lão này là giáo sư kinh tế bên Mỹ. Khá có tiếng về lý luận, giảng dạy, cũng giành được khối giải thưởng đấy. Nhưng quan trọng là làm kinh tế thực tiễn có giỏi hơn người hay không thôi. Về trình độ con buôn thì chắc chắn là dưới cơ tay Rossell rồi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Nobita tuyên bố giống Ro$ell: Không để Barça dính dáng đến chính trị. "Chúng tôi là người Catalunya trông ngóng tiếng nhạc của tự do trên Camp Nou và Catalan. Câu lạc bộ là một phần của Catalonia, đây là đất nước của chúng tôi nhưng tôi không bao giờ làm chính trị..."
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Bạn có đếm được có bao nhiêu vụ kiện nhắm tới toàn bộ ban giám đốc cũ và cuối cùng có ai phải ngồi tù vì làm sai chưa?
Người ta chỉ đi tù vì những tội danh như giết người, trộm cướp, buôn ma túy, đưa hối lộ, ăn hối lộ, trốn thuế v.v...chứ người ta đâu có ngồi tù vì hạch toán sai đâu anh Den, nếu những hạch toán đó không nhằm mục đích trốn thuế và/hay mang lại tư túi.
Khi hạch toán người ta đứng trên quan niệm của mình. Anh tổ chức thì nói rằng tôi chắc chắn có tiền trong vụ đó nhưng anh kiểm toán thì nói rằng chưa chắc chắn. Thông thường thì anh kiểm toán đứng trên nguyên tắc thận trọng. Bởi vậy cho nên người ta phải bàn luận để thống nhất đưa ra cái gọi là "chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)". Các tổ chức dựa trên chuẩn mực này đã hạch toán và thiết lập BCTC và các tổ chức kiểm toán dựa trên chuẩn mực này để kiểm tra và đánh giá.
Trong vấn đề khai gian hay cố gắng giấu lỗ thì tôi thú thực đã nghe từ thời 1998. Tôi chỉ nhớ đến thời Lã thì cắt nợ dần dần và có 3 ngân hàng lớn nhất đồng ý cho Barca vay. Trong khi đó tôi nhớ Real Madrid từng bán đi một phần tài sản là sân tập hay Bernabeu cho thành phố Madrid để lấy tiền trả nợ rồi sau đó xin thuê lại với giá phải chăng
Tài chính cũng gần giống như thể thao vậy, có lúc thăng trầm. Có khi nó rất đẹp, có khi khó khăn, thậm chí bi đát. Khi nó khó khăn, người ta phải cứu nó bằng nhiều cách, từ nguồn lực bên trong hay bán sở hữu cho bên ngoài...Như Barca đó, 5 năm không danh hiệu để rồi ăn 6 hoành tráng mở ra một chu kỳ đẹp như mơ.
Lã có xu hướng đếm gà trước khi trứng nở vì ông ta kiếm được con gà biết đẻ trứng.
Anh hiểu sai hoàn toàn rồi anh Den à. Chẳng có ai tìm ra con gà biết đẻ trứng nào hết. Ở đây trở lại vấn đề quan niệm như tôi nói ở trên. Anh tổ chức nói rằng tôi có tiền trong cái vụ đó nhưng anh kiểm toán nói rằng chưa chắc chắn.
Nếu đơn giản thuê về 1 tay kiểm toán để cầm máy tính và công bố trước đại hội rằng công ty vẫn chưa trả hết nợ thì FC Barcelona chẳng cần phải dùng đến mấy ông chuyên về nghiên cứu vĩ mô giống Xavier này. Sang Đại học Ngoại thương ở Chùa Láng bỏ ra tầm vài nghìn đô một tháng là có ngay cả đống kế toán quốc tế.
Kiểm toán cho Barca là Deloitte, một tổ chức kiểm toán nổi tiếng và uy tín. Barca là một tổ chức lớn, không thể mời anh kiểm toán ít uy tín. Anh là một doanh nghiệp lớn, anh lãi cỡ nào mà kiếm một anh kiểm toán vô danh thì cổ phiếu của anh cũng chẳng có giá đâu.
Tôi không rõ lắm sắp tới Nobita có ai
Tôi cũng không biết nhưng giả sử là Faus như hiện tại đi. Tên này bị Messi sửa lưng một câu rồi. Hắn nói: "Chẳng có lý do gì mà phải cải thiện hợp đồng Messi hàng năm". Messi đáp lại : "Faus chẳng biết gì về bóng đá". Faus có nên nói như vậy không mặc dù nội dung đó là bình thường trong một doanh nghiệp bình thường? Ông ấy là người trả lương cho Messi? Chắc chắn là không. Trong bối cảnh ấy, lời nói của ông ta là đụng chạm nếu chưa muốn nói là tổn thương đến một người như Messi. Ông ta có kiến thức tài năng gì chưa biết nhưng hành xử của Faus là thiếu khôn ngoan.
Bạn Hạ Trắng nói đúng về vấn đề khai thác thương hiệu. Nhận định của Messi về Faus chính là ở khía cạnh này. Cuối cùng ông ấy thừa nhận Messi nói đúng, những gì đã qua cho thấy ông ta chẳng phải có tài.
 
Sửa lần cuối:

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Về trình độ con buôn thì chắc chắn là dưới cơ tay Rossell rồi.
Tôi không biết Rossel làm gì trước đây, kiểu gì mà để bây giờ bị kiện tụng đủ thứ. Ông ta tuyên bố mua Neymar giá 57 triệu. Người ta tố cáo còn một hợp đồng 40 triệu cho công ty bố Neymar. Không biết có hay không, mà nếu có không hiểu ông ta hạch toán hợp đồng này dưới hình thức gì. Ông ta mà qua khỏi vụ kiện tụng này thì công nhận ông là tay buôn có hạng, ngược lại có khi bị ngồi tù.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Mình muốn nhắc hai lão lovebaxa và leomessi chú ý đến cách viết tên của cựu Chủ tịch Rốt chúng ta là: Sandro Rosell chứ không phải Rossell (lovebaxa) hay Rossel (leomessi). Mình thì thích viết là Ro$ell :D.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Thế là chỉ 1 lần sờ thôi à. Mình lại cứ tưởng phải sờ 2 lần ;))
Cũng định viết Ro$ell đấy. Nhưng cái phím số 4 trên bàn phím con lap hỏng xừ rồi có gõ được đâu :(
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Trên facebook, Lã chia sẻ với phóng viên vị trí Giám đốc La Masia của ông ta là Alexanco.
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Klq. Nhưng các bác ở rom này toàn tay to thì xin cho hỏi : fcbarcelona.com.vn có liên quan gì tới facebook.com/FCBVietNam không ạ. Vì là hiện tại thì những tin tức nổ, hoang tưởng nhất về chuyển nhượng đang thuộc về các Forum Fan MU, mà facebook.com/FCBVietNam giờ hình như cũng đang đua tranh danh hiệu này với họ. Barca cứ như đang hướng đuổi theo Châu Âu ý.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Có vẻ Pogba đang là con bài giúp ứng cử viên trúng cử. Nobita cũng lấp lửng đã có Pogba. Cái giá 80+10 triệu báo đưa để trêu tức Man xì tin bỏ 100 triệu thật nhí nhảnh. Pogba về Barça thì coi như được cho Juve mượn 1 mùa. Giá từ 80+10 là quá đắt :D. Còn Man xì tin bỏ 100 triệu là có luôn hàng. Tính về thực tế thì Barça mua đắt hơn rồi.

Còn Lã cũng tuyên bố xơi Pogba. Lão có quan hệ tốt với con lợn Raiola nên khá tự tin. Ngoài ra còn có Abidal đứng sau càng dễ tỉ tê với đồng hương Pogba. Sport nhận xét mọi con đường đều dẫn Pogba đến với Barça vì lợi thế được tự do 1 năm và giá trả lại cao nên Juve quá thích.

Thú thật về chuyển nhượng thì cũng thích Pogba nhưng không phải đến mức kỷ lục kiểu này. Năm kia, lão Rốt đếch chịu móc hầu bao để mua cầu thủ nên thua trắng tay. Chắc tiền năm đấy dồn sạch cho Neymar :D.

P/s:
11209352_10155843483325601_6117937258522315653_n.jpg


Thấy cái ảnh này trên facebook và đa số các khán giả của facebook FCBVN đều theo phe Nobita :D.
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Lão nào cũng tuyên bố là quan hệ tốt với tay cò Raiola, sẽ mang Pogba về. Thực chất mọi chuyện đàm phán là do Braida, còn các lão chỉ giỏi chém gió. Braida do Bartomeu bổ nhiệm nên nếu mang được Pogba về Camp Nou thì lão Nobita sẽ có ưu thế hơn Lã.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Thánh Johan cũng lên tiếng ủng hộ vụ Pogba đến Camp Nou rồi nhé. Bây giờ chỉ chờ xác nhận ứng viên nào là người có công trong vụ này thôi
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Lão nào cũng tuyên bố là quan hệ tốt với tay cò Raiola, sẽ mang Pogba về. Thực chất mọi chuyện đàm phán là do Braida, còn các lão chỉ giỏi chém gió. Braida do Bartomeu bổ nhiệm nên nếu mang được Pogba về Camp Nou thì lão Nobita sẽ có ưu thế hơn Lã.
Con lợn Raiola là một thằng chỉ biết đến tiền. Hắn chẳng quen thân bất kỳ con mợ hàng chợ nào nếu kẻ đó không dắt tiền ngang lưng. Điều đó nghĩa là đối thủ nào chịu chơi thâm hụt ngân sách câu lạc bộ thì sẽ có hàng trong tay.

Thánh Johan cũng lên tiếng ủng hộ vụ Pogba đến Camp Nou rồi nhé. Bây giờ chỉ chờ xác nhận ứng viên nào là người có công trong vụ này thôi
Ông nói ngược rồi. Pogba chả là cái đếch gì. Cái cần nhấn mạnh là Thánh đã chính thức chống lưng cho Lã. Johan Cruyff: "El Barça necessita que Joan Laporta sigui el seu president" Joan Laporta

View attachment 6428View attachment 6429

Lão Nobita không đủ tuổi dùng bài ký hợp đồng để chơi. Lão hiểu điều đó và liên tục bật lại tư tưởng Barça là đại diện cho ước nguyện độc lập của Catalan. Lão dùng chính sách không để câu lạc bộ động chạm đến chính trị. Điều này chắc cũng do thăm dò để kiếm phiếu. Nhưng về cơ bản thì cờ Catalan tung bay ở Camp Nou to hơn cờ Blaugrana rất nhiều và dân chính gốc đến Camp Nou cũng trực chờ phút 17 giây 14.
View attachment 6430
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Cái vụ Thánh ủng hộ Lã là chuyện đương nhiên. Đang nói là Thánh ủng hộ vụ đưa Pogba về theo yếu tố chuyên môn cơ
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Mà Thánh nói ủng hộ mua Pogba hồi nào? Cho tôi xin cái link với.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Tôi vừa dạo một vòng và phát hiện ra ông vừa bị báo lá cải lừa. Đếch có chuyện Thánh ủng hộ Pogba về đội.

Thứ nhất, bằng cảm nhận cá nhân, tôi cho rằng Thánh là một tay phân biệt chủng tộc từ trong máu luôn. Trong toàn bộ thời gian đá ở Barça và sau này dẫn dắt Barça thì Thánh không bao giờ để bên cạnh mình một tay da đen. Phải đến sau này Sir Bobby tiếp quản thì ông ta mới lôi về tay đồng hương của Thánh là mỹ nam Bogarde :D. Hình như còn có anh Amunike từ đại bàng xanh đầu quân trong năm Rô béo lên đồng nữa. Sau này, Eto'o xuất hiện và dẫn dắt hàng công của chúng ta. Thánh gần như chẳng mấy khi khen Ếch. Khi Ếch sắp sửa đi, Thánh xuất hiện và chọc ngoáy cho Pep đẩy nhanh Ếch đi. Và cuối cùng chúng ta đã biết Ếch ra đi làm luôn cú ăn ba lịch sử với đám Inter. Rõ ràng Thánh có vấn đề với dân da đen và nếu Thánh ủng hộ Pogba thì tôi thấy khá nghi ngờ khi còn hàng đống tiền vệ phù hợp.

Thứ hai, lời báo nói là từ Marca. Đây là bản gốc: Barcelona: Cruyff: - MARCA.com.
Còn đây là bản tiếng Anh: - MARCA.com (English version)

Như vậy Thánh nhận xét: "Pogba là cầu thủ giỏi, nhưng chúng ta phải tìm hiểu xem cậu ta có làm đội bóng tốt hơn không". Đây là một câu nói ngoại giao thể hiện sự nghi ngờ khả năng phù hợp của Pogba với lối chơi của Barça chứ không phải như lá cái uốn nắn đi thành Pogba sẽ làm Barça thay đổi (theo chiều hướng hoàn hảo).
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top