Hội quán Arsenal

Arsenal 2009-2010 sẽ giành được danh hiệu nào sau đây:

  • FA Cup

    Bình chọn: 3 10.0%
  • Carling Cup

    Bình chọn: 2 6.7%
  • Barclays Premier League

    Bình chọn: 6 20.0%
  • UEFA Champions League

    Bình chọn: 3 10.0%
  • Trắng tay

    Bình chọn: 15 50.0%
  • Ý kiến khác (đoạt cùng lúc 2 hay 3 danh hiệu, làm ơn ghi rõ)

    Bình chọn: 1 3.3%

  • Số thành viên bình chọn
    30
  • Poll closed .

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Mà ngài Wenger cũng cứ lo xa,cho Barca liên hệ thoải mái với Cesc thì quyền quyết định vẫn thuộc về ngài cơ mà,hiện nay Barca-Cesc muốn kết duyên lắm rồi mà ngài ko đồng ý thì cũng đâu có làm gì được

Chung quy lại vụ này rắc rối thì lỗi lớn nhất thuộc về Cesc,còn Barca hay Arsenal ko ai đúng sai hoàn toàn

Cesc đã chấp nhận kí hợp đồng tận 8 năm thì anh cần phải có trách nhiệm với bản hợp đồng đó,ko thể chỉ ích kỉ theo mong muốn cá nhân được

Có thể Arsenal sai khi ko thực hiện được những lời hứa hẹn với Cesc(nhưng thực chất ko ai biết rõ họ hứa hẹn những gì) nhưng cũng giúp anh ta toả sáng khi ko cạnh tranh được ở Barca,như vậy có thể coi như bù lại việc họ ko đáp ứng được yêu cầu về danh hiệu cho Cesc => vấn đề là đã có giao kèo thì phải thực hiện

Còn về Barca thì họ có quyền liên lạc trực tiếp với Cesc ko cần thông qua Arsenal thì ko thể trách đội bóng Anh liên lạc với Cesc khi anh còn trẻ ko cần thông qua Barca,thậm chí nếu xét về mặt pháp lí thì hiện tại Cesc thuộc quyền sở hữu của Arsenal có hợp đồng đàng hoàng còn khi Arsenal liên lạc với Cesc thì anh ta ko thực sự thuộc về Barca

Đây là góc nhìn của 1 fan trung lập ko thiên vị ai hết!

Góp ý với bạn một chút: Bạn hiểu rằng chuyện mua cesc cũng chỉ được sự ủng hộ của 50 đến 60% CĐV Barca thôi, để bạn thấy vụ này không phải là mặn mà lắm.

Vấn đề thứ hai: Hiện nay Barca liên hệ với Arsenal, Cesc. Xin thưa với bạn là trong những vụ lớn như thế này thì chẳng thể làm sai luật được đâu, nếu sai luật thì bị Arsenal nó kiện ngay chứ cứ ngồi đấy mà ép được nó.

Vấn đề thứ ba: Khi Cesc chuyển đến Arsenal, Barca đã kiện ra tòa và nhận lại 500k, Như vậy là thấy rõ Arsenal đã sai, đã bị kiện và đã nộp phạt. Như vậy là có thể kết luận trong vụ đó là Arsenal đã sai. Rất rõ ràng.
 

chimen

Juvenil A
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
285
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
lão đen chỉ được cái chuẩn từ thời P.Veira, D.Berkamp....thì Ars là một công ty kinh doanh hơn là một đội bóng :D.Mùa này các bạn xem ra lại trắng tay tập tiếp theo rồi đấy
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
.

Vấn đề thứ hai: Hiện nay Barca liên hệ với Arsenal, Cesc. Xin thưa với bạn là trong những vụ lớn như thế này thì chẳng thể làm sai luật được đâu, nếu sai luật thì bị Arsenal nó kiện ngay chứ cứ ngồi đấy mà ép được nó.

Vấn đề thứ ba: Khi Cesc chuyển đến Arsenal, Barca đã kiện ra tòa và nhận lại 500k, Như vậy là thấy rõ Arsenal đã sai, đã bị kiện và đã nộp phạt. Như vậy là có thể kết luận trong vụ đó là Arsenal đã sai. Rất rõ ràng.

Barca có liên hệ với Arsenal trước khi liên hệ với Cesc ko hay làm ngược lại,bởi t thấy Wenger bù lu bù loa là Barca thiếu tôn trọng Arsenal có lẽ là liên hệ với Cesc trước

Mà ngay cả có thế thì Barca cũng ko sai bởi luật hình như ko cấm được liên hệ với cầu thủ trước thì phải

Arsenal cái hồi mang Cesc về sai ở chỗ là ko bồi thường cho Barca chứ ko phải sai ở chỗ múc Cesc mà ko cần liên lạc với Barca,thực tế thì Arsenal hoàn toàn có thể kí hợp đồng xong xuôi với Cesc rồi mới thông báo trả tiền phí đào tạo cho Barca vẫn hoàn toàn hợp lệ

Tớ chỉ thấy nhiều fan Barca nghĩ rằng Arsenal sai ở chỗ liên lạc với Cesc mà ko cần thông báo với Barca là ko đúng bởi thực chất Barca khi đó ko sở hữu Cesc chính thức:)
 

Bavarian

Trung học xã
Đầu quân
24/7/11
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mình không thích các chú Arsenal lò đào tạo thì có nhiều nhân tài nhưng không chịu rèn rũa và trau dồi , mà chỉ thích đi múc nước gạo của người khác ăn như thế người ta gọi là "kẻ tiểu nhân". Bayern vừa rồi cũng bị mất một tài năng trẻ do Inter (thi đấu 100% không có cầu thủ ý) luồn của sau giống như vụ Cesc.
Mình thấy những hành động đó thật sự là bị ổi và mất hết liêm sỉ không thể nào chấp nhận được, cho dù là đúng luật và đúng theo kiểu lách luật!
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Barca có liên hệ với Arsenal trước khi liên hệ với Cesc ko hay làm ngược lại,bởi t thấy Wenger bù lu bù loa là Barca thiếu tôn trọng Arsenal có lẽ là liên hệ với Cesc trước

Mà ngay cả có thế thì Barca cũng ko sai bởi luật hình như ko cấm được liên hệ với cầu thủ trước thì phải

Arsenal cái hồi mang Cesc về sai ở chỗ là ko bồi thường cho Barca chứ ko phải sai ở chỗ múc Cesc mà ko cần liên lạc với Barca,thực tế thì Arsenal hoàn toàn có thể kí hợp đồng xong xuôi với Cesc rồi mới thông báo trả tiền phí đào tạo cho Barca vẫn hoàn toàn hợp lệ

Tớ chỉ thấy nhiều fan Barca nghĩ rằng Arsenal sai ở chỗ liên lạc với Cesc mà ko cần thông báo với Barca là ko đúng bởi thực chất Barca khi đó ko sở hữu Cesc chính thức:)

Bạn trả ời vậy là theo ý hiểu của bạn. Cũng phải nói thế này cho chính xác nhé, đã là đúng sai thì phải theo luật. Mà Fan như chúng ta muốn phân biệt đúng sai để đưa ra ý kiến đội này đúng, đội kia sai, tôn trọng hay không tôn trọng thì chúng ta cũng phải hiểu Luật. Vấn đề ở chỗ chẳng ai trong chúng ta hiểu luật cả. Thế nên tớ mới nhắc cậu hai điều trên:
1. Nếu Barca làm sai luật trong vụ hỏi mua Cesc từ Arsenal thì chắc chắn Arsenal sẽ không chịu ngồi yên đó mà để bị ép rối tinh rối mù. Còn chuyên A. Wenger kêu ầm lên (giờ còn đòi xem lại luật đấy) thực ra là một hành động cùng đường, nó gần la lá như việc chủ tich S. Rossell chỉ thẳng mặt A. Wenger là đồ vô đạo đức.
2. Chuyện sai của Arsenal đã ra tòa, đã nộp phạt như vậy là sai. Quá rõ ràng. Nếu làm đúng thì ông ta có thể làm như vụ Toral và cậu gì nữa đấy... mới đây thôi. Làm đúng thế Barca không làm được gì thì mới ăn chửi là Vô đạo đức.

Đó là quan điểm của tôi trong vụ này.

Còn về A. Wenger thì thật quả hơi buồn cười. Việc ông ta làm (lách luật) thì ông cứ làm, các câu lạc bộ khác làm thì ông kêu ầm lên đỏi xem xét thay đổi luật lệ...Hài hước. Nói người không nghĩ đến thân. Chắc chẳng soi gương bao giờ.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Sao Wenger không đi tiên phong trong việc cho ra đời một điều luật mới về vấn đề ông ta phàn nàn nhỉ. Ra tòa tự thú, đền bù những thứ đã ăn cắp của CLB khác và gương mẫu hơn nữa là bóc vài quyển lịch để ăn năn. Biết đâu đây là đóng góp lớn lao nhất trong sự nghiệp của ông ta cho bóng đá - luật Wenger - bóng đá sẽ không còn những bọn ăn cắp hợp pháp nữa.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Bạn trả ời vậy là theo ý hiểu của bạn. Cũng phải nói thế này cho chính xác nhé, đã là đúng sai thì phải theo luật. Mà Fan như chúng ta muốn phân biệt đúng sai để đưa ra ý kiến đội này đúng, đội kia sai, tôn trọng hay không tôn trọng thì chúng ta cũng phải hiểu Luật. Vấn đề ở chỗ chẳng ai trong chúng ta hiểu luật cả. Thế nên tớ mới nhắc cậu hai điều trên:
1. Nếu Barca làm sai luật trong vụ hỏi mua Cesc từ Arsenal thì chắc chắn Arsenal sẽ không chịu ngồi yên đó mà để bị ép rối tinh rối mù. Còn chuyên A. Wenger kêu ầm lên (giờ còn đòi xem lại luật đấy) thực ra là một hành động cùng đường, nó gần la lá như việc chủ tich S. Rossell chỉ thẳng mặt A. Wenger là đồ vô đạo đức.
2. Chuyện sai của Arsenal đã ra tòa, đã nộp phạt như vậy là sai. Quá rõ ràng. Nếu làm đúng thì ông ta có thể làm như vụ Toral và cậu gì nữa đấy... mới đây thôi. Làm đúng thế Barca không làm được gì thì mới ăn chửi là Vô đạo đức.

Đó là quan điểm của tôi trong vụ này.

Còn về A. Wenger thì thật quả hơi buồn cười. Việc ông ta làm (lách luật) thì ông cứ làm, các câu lạc bộ khác làm thì ông kêu ầm lên đỏi xem xét thay đổi luật lệ...Hài hước. Nói người không nghĩ đến thân. Chắc cahwngr soi gương bao giờ.

Wenger đòi thay đổi luật lệ thì đến cái danh CLB đào tạo bóng đá trẻ ông ta cũng sẽ chẳng giữ được.

Ông ta đem không biết bao nhiêu tài năng trẻ từ các CLB khác về cũng bằng cái hình thức gọi là "lách luật" mà trong thời buổi hiện nay, cầu thủ và CLB tiếp xúc với nhau chả cần bằng những cuộc điện thoại... Họ cứ lên báo chí công khai là xong.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Việc ngài Wenger ích kỉ thì quá rõ rồi,mua cầu thủ thì kì kèo từng đồng một nhưng bán thì toàn bắt các đội khác mua với giá trên trời

Ko cần nói đến Cesc mà Nasri chỉ còn 1 năm hợp đồng đòi tận 20-25 triệu bảng trong khi ai cũng nhớ Oezil năm ngoái vừa toả sáng ở WC cũng chỉ có 15 triệu euro vì hoàn cảnh tương tự,tiếp theo là Bendtner hét giá tận 12 triệu bảng trong khi họ vừa mua Gervinho(chắc chắn là sáng giá hơn Bendtner nhiều) chỉ với 10,5 triệu bảng

Tuy nhiên dù sao nói Wenger là vô đạo đức cũng hơi quá,việc ông ấy tiếp xúc với Cesc khi trước ko thông qua Barca cũng tương tự Barca tiếp xúc với Cesc ko thông qua Arsenal hiện tại mà,đó hoàn toàn là hợp lệ :)

Khác biệt ở chỗ lúc xưa Barca ko sở hữu Cesc thi Arsenal thành công còn hiện tại Arsenal sở hữu Cesc nên Barca chưa thể múc được:D
 

Bavarian

Trung học xã
Đầu quân
24/7/11
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nói cho nhanh là Arsenal và Inter Milan là cùng một ruột, chuyên đi "cướp" các tài năng bóng đá của các đội bóng khác vì bản thân có tự làm ra được đâu. Inter thì 100% là các cầu thủ ngoại quốc trên sân, Arsenal thì không kém cạnh tới 99% trừ khi có cả Walcott và Wilshere trên sân. Khinh thường những kẻ đạo đức giả như thế!
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
@ SirAlex007 : Chiêu của ngài Quen-Dơ là tác động để các cậu bé từ chối ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB đã đào tạo ra mình, điều này vô đạo đức là ở 2 chỗ :

1) Các cầu thủ trẻ ở các quốc gia khác phải đến 1 nơi có sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, thời tiết và đặc biệt là xa gia đình, các yếu tố đó tác động tiêu cực đến quá trình phát triển tài năng của cậu ta. Tất nhiên khi nghe lão rót đường vào tai lúc đầu thì mấy ông teen háo thắng hay mơ mộng và còn ngây ngô này sẽ không cảm nhận được những khó khăn đó và sẽ gật gật. Trên thực tế ngoài Cesc ra, các bé đến Arsenal lúc 15,16 còn có Bendtner, Vela, Vito mannone, Djourou,...tất cả đều thuộc dạng "tiềm năng" nhưng sau nhiều năm giờ đã dần dần trở thành "thiểu năng", vậy số người bị thui chột đó trách nhiệm thuộc hoàn toàn về lão, khiếp nhất là số này đông vô kể, số ở trên vẫn còn may mắn chán so với những người giờ đã không còn ai biết như Lupoli, Aliadière, Jay Simpson,....
Trên forum Pháo, có nhiều fan Arsenal rất ngang ngược bảo là hành động ngăn chặn việc moi móc cầu thủ của Barca mới là vô đạo đức vì đã ngăn chặn con đường phát triển của cậu ta ở 1 CLB đào tạo trẻ "tốt" như Arsenal ;)), 1 lý lẽ rất...Chinese

2) A xê nổ chỉ phải trả vài trăm ngàn euro phí đào tạo nếu ký hợp đồng với 1 cầu thủ chưa có hợp đồng chuyên nghiệp, nếu chờ 1,2 năm sau, ký được hợp đồng chuyên nghiệp thì CLB đào tạo có thể kiếm được vài triệu euro tiền bán cầu thủ, đối với 1 CLB lớn, mấy triệu này là chuyện nhỏ, nhưng với những CLB bình thường thì đây là 1 nguồn ngân sách rất hữu ích. Hành động của Quen-Dơ dù giả sử giúp được cầu thủ phát triển đi chăng nữa thì lợi ích cho CLB có công phát hiện và bồi dưỡng họ gần như là không có, nói nhẹ thì xem như lão ta là kẻ bóc lột, đào mỏ, nói nặng thì có thể xem như lão đã có 1 kiểu cưỡng đoạt tài sản :weep:
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Việc ngài Wenger ích kỉ thì quá rõ rồi,mua cầu thủ thì kì kèo từng đồng một nhưng bán thì toàn bắt các đội khác mua với giá trên trời

Ko cần nói đến Cesc mà Nasri chỉ còn 1 năm hợp đồng đòi tận 20-25 triệu bảng trong khi ai cũng nhớ Oezil năm ngoái vừa toả sáng ở WC cũng chỉ có 15 triệu euro vì hoàn cảnh tương tự,tiếp theo là Bendtner hét giá tận 12 triệu bảng trong khi họ vừa mua Gervinho(chắc chắn là sáng giá hơn Bendtner nhiều) chỉ với 10,5 triệu bảng

Tuy nhiên dù sao nói Wenger là vô đạo đức cũng hơi quá,việc ông ấy tiếp xúc với Cesc khi trước ko thông qua Barca cũng tương tự Barca tiếp xúc với Cesc ko thông qua Arsenal hiện tại mà,đó hoàn toàn là hợp lệ :)

Khác biệt ở chỗ lúc xưa Barca ko sở hữu Cesc thi Arsenal thành công còn hiện tại Arsenal sở hữu Cesc nên Barca chưa thể múc được:D

Nói thế mà bạn vẫn không hiểu nhỉ. Chán thật đấy. Việc mua bán trắng tay của Arsenal tớ không quan tâm.
Không thể coi hai việc này là tương tự nhau được.

Thứ nhất: Việc Arsenal kí hợp động với Cesc đã bị Barca kiện ra tòa, tòa đã xử, Arsenal đã nộp phạt 500k => rõ ràng là sai luật nên mới bị phạt nên mớichâop nhận phạt nên mới nộp phạt và sự việc đã xảy ra.

Thứ hai: Việc Barca hỏi mua Cesc bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau, cho đến hiện nay là chưa phạm luật Vì nếu phạm luật thì Arsenal đã kiện Barca ra tòa, Barca có thể bị cấm chuyển nhượng một hai mùa gì đó, khi đó Arsenal ung dùng mà dùng Cesc việc gì phải giữ khổ sở thế.

Cho nên bạn không thể ví hai sự việc không đồng nhất là tương tự nhau được. Không thể cho là một hành động đã phạm luật với một hành động chưa phạm luật là tương tự nhau được.
 

linh09

La Masia
Đầu quân
9/4/10
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Việc ngài Wenger ích kỉ thì quá rõ rồi,mua cầu thủ thì kì kèo từng đồng một nhưng bán thì toàn bắt các đội khác mua với giá trên trời

Ko cần nói đến Cesc mà Nasri chỉ còn 1 năm hợp đồng đòi tận 20-25 triệu bảng trong khi ai cũng nhớ Oezil năm ngoái vừa toả sáng ở WC cũng chỉ có 15 triệu euro vì hoàn cảnh tương tự,tiếp theo là Bendtner hét giá tận 12 triệu bảng trong khi họ vừa mua Gervinho(chắc chắn là sáng giá hơn Bendtner nhiều) chỉ với 10,5 triệu bảng

Tuy nhiên dù sao nói Wenger là vô đạo đức cũng hơi quá,việc ông ấy tiếp xúc với Cesc khi trước ko thông qua Barca cũng tương tự Barca tiếp xúc với Cesc ko thông qua Arsenal hiện tại mà,đó hoàn toàn là hợp lệ :)

Khác biệt ở chỗ lúc xưa Barca ko sở hữu Cesc thi Arsenal thành công còn hiện tại Arsenal sở hữu Cesc nên Barca chưa thể múc được:D
2 câu lạc bộ đều dùng vài thủ đoạn để mưu lợi cho mình nhưng xét bản chất lại không giống nhau .
Chuyện Barca mua Cesc cũng giống như chuyện Công Ty A muốn sở hữu 1 nhãn hiệu X10 nào đó của Công ty B - để mưu lợi cho mình nên giở chút thủ đoạn để ép giá . Dù là ép nhưng quyền quyết định vẫn ở trong tay Công Ty B.
Còn chuyện Arsenal lôi kéo các tài năng trẻ của Barca về bản chất lại khác hẳn trường hợp trên.Nó giống như khi bạn nhận thấy Công Ty B có 1 nhãn hiệu X11 gì đó rất có giá ( mà Công Ty B lại chưa kịp đăng ký sở hữu nhãn hiệu đó ) bạn liền nhanh tay đăng ký . Cuối cùng bạn đã giành được quyền sở hữu nhãn hiệu X11 một cách hợp pháp - dù đúng luật nhưng vẫn là "cướp" , "cướp ngày" hay "cướp đêm" thì vẫn là "cướp" thôi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
2 câu lạc bộ đều dùng vài thủ đoạn để mưu lợi cho mình nhưng xét bản chất lại không giống nhau .
Chuyện Barca mua Cesc cũng giống như chuyện Công Ty A muốn sở hữu 1 nhãn hiệu X10 nào đó của Công ty B - để mưu lợi cho mình nên giở chút thủ đoạn để ép giá . Dù là ép nhưng quyền quyết định vẫn ở trong tay Công Ty B.
Còn chuyện Arsenal lôi kéo các tài năng trẻ của Barca về bản chất lại khác hẳn trường hợp trên.Nó giống như khi bạn nhận thấy Công Ty B có 1 nhãn hiệu X11 gì đó rất có giá ( mà Công Ty B lại chưa kịp đăng ký sở hữu nhãn hiệu đó ) bạn liền nhanh tay đăng ký . Cuối cùng bạn đã giành được quyền sở hữu nhãn hiệu X11 một cách hợp pháp - dù đúng luật nhưng vẫn là "cướp" , "cướp ngày" hay "cướp đêm" thì vẫn là "cướp" thôi.

Bạn nêu ví dụ như trên thì t ko còn gì để nói rồi

Như vậy Wenger ko chỉ sai bởi ko thèm trả tiền đào tạo cho Barca(phải khi Barca kiện mới trả) mà trả ko đúng giá trị của Cesc tại thời điểm đó mà Barca đáng được hưởng

Tuy nhiên dù sao Barca cũng được hưởng lợi từ vụ này đó chứ,Arsenal + Wenger đã góp phần hoàn thiện Cesc,biến anh từ 1 viên ngọc thô thành 1 ngôi sao sáng mà sắp tới Barca sẽ được sở hữu :))
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Bạn nêu ví dụ như trên thì t ko còn gì để nói rồi

Như vậy Wenger ko chỉ sai bởi ko thèm trả tiền đào tạo cho Barca(phải khi Barca kiện mới trả) mà trả ko đúng giá trị của Cesc tại thời điểm đó mà Barca đáng được hưởng

Tuy nhiên dù sao Barca cũng được hưởng lợi từ vụ này đó chứ,Arsenal + Wenger đã góp phần hoàn thiện Cesc,biến anh từ 1 viên ngọc thô thành 1 ngôi sao sáng mà sắp tới Barca sẽ được sở hữu :))

Lúc Cesc ở Barça anh ta đang là vua phá lưới giải U-17 châu Âu hay thế giới gì đó... tương đương với Thiago bây giờ nhưng Thiago tham dự U-21. Lứa cầu thủ của Cesc cũng rất tài năng bao gồm: Piqué, Pedro, Messi... bên cạnh đó có cả Busquets sinh năm 88 nữa.

Giờ Messi, Pedro, Piqué, Busquets đều có chỗ trong đội hình của Barça và đều khẳng định được bản thân mình... Tại sao Cesc lại phải nhờ đến Wenger mới có thể nổi tiếng nhỉ?
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Bạn nêu ví dụ như trên thì t ko còn gì để nói rồi

Như vậy Wenger ko chỉ sai bởi ko thèm trả tiền đào tạo cho Barca(phải khi Barca kiện mới trả) mà trả ko đúng giá trị của Cesc tại thời điểm đó mà Barca đáng được hưởng

Tuy nhiên dù sao Barca cũng được hưởng lợi từ vụ này đó chứ,Arsenal + Wenger đã góp phần hoàn thiện Cesc,biến anh từ 1 viên ngọc thô thành 1 ngôi sao sáng mà sắp tới Barca sẽ được sở hữu :))

Ai dám khẳng định nếu khi đó Cesc tiếp tục ở lại Camp Nou thì sẽ không được như bây giờ? Có khi còn hoàn thiện hơn ấy chứ. Bởi Cesc thể hiện được tài năng ngay từ khi còn ở La Masia, được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của lứa 1987, chỉ đứng sau Messi. Chỉ vì bị vị "Giáo sư kinh tế" dụ dỗ, cho ăn kẹo lạc vừng hay thế nào mà quyết định rứt áo ra đi. Giờ muốn quay lại thì cũng bị làm khó, mà Barca cũng bị gây khó khăn.

Ngày trước cũng khá kính nể Văn Dê, nhưng giờ thì thực sự không biết nói gì. Chuyên gia lách luật để ăn cắp tài năng trẻ của các CLB, và La Masia đã bị mất vài con cá khá quý và hiếm vào tay lão ngư này. Mới đây nhất là vụ Toral, tài năng trẻ được đánh giá rất cao của Barca. Như vậy số con cá bị Văn Dê câu được từ lò La Masia đã lên tới con số 4, và hoàn toàn là câu trộm. Lão này mà ở Việt Nam coi chừng tính mạng vì tội câu trộm cá, giống vụ câu trộm chó mới đây (hình như ở Nghệ An?!) ;)).

Ấy thế mà vẫn già mồm, và các bạn Gooners cũng được thể vụ Cesc này hùa vào theo. Các bạn gắn mác cho Barca nhà tớ là Barce-china, ấy thế mà chính các bạn không biết mình là MỘT-THÙNG-PHÁO-XỊT-ĐÚNG-NGHĨA! Đấy mới là hàng China, hay Việt Nam mình gọi là Tàu khựa đấy các bạn ợ! :oh:
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Theo ý kiến cá nhân thì Cesc ở lại Barca sẽ khó đá chính thức,ko nhièu cơ hội cọ xát dĩ nhiên khó tiến bộ nhanh như ở Arsenal

Lí do bởi vị trí của Cesc trùng với Deco-Xavi sau này trong khi cũng chưa hẳn sẽ thay thế Iniesta đá cặp với Xavi bởi Iniesta có lối đá hơi khác Cesc một chút,1 dạng tiền vệ con thoi và có khả năng đột phá tốt hơn nhiều

Thực tế thì cặp Wilshere-Cesc hiện nay của Arsenal cũng tương tự bộ đôi Iniesta-Xavi của Barca với mô hình 1 tiền vệ con thoi + 1 tiền vệ cầm trịch dù dĩ nhiên đẳng cấp của bộ đôi Barca cao hơn hẳn

Kết luận là nếu Cesc ở lại anh sẽ khó cạnh tranh hơn hẳn so với ở Arsenal,dù tài năng anh thì ko thể phủ nhận
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Vừa bị del sạch nick bên AFCVN vì đã đụng vào Văng-dê thần thánh.

Thôi từ nay chấm dứt mấy hoạt động chém gió bên đó và quay trở về đây để chưởi cho nó thoải mái mà không bị ban. Trong tuần này sẽ dứt điểm vụ Cesc Fabregas.

Barça sẽ có thêm 1 bản hợp đồng chất lượng hay Thiago sẽ giữ số 4 mãi mãi... Quyết định là ở Cesc.

Theo ý kiến cá nhân thì Cesc ở lại Barca sẽ khó đá chính thức,ko nhièu cơ hội cọ xát dĩ nhiên khó tiến bộ nhanh như ở Arsenal

Lí do bởi vị trí của Cesc trùng với Deco-Xavi sau này trong khi cũng chưa hẳn sẽ thay thế Iniesta đá cặp với Xavi bởi Iniesta có lối đá hơi khác Cesc một chút,1 dạng tiền vệ con thoi và có khả năng đột phá tốt hơn nhiều

Thực tế thì cặp Wilshere-Cesc hiện nay của Arsenal cũng tương tự bộ đôi Iniesta-Xavi của Barca với mô hình 1 tiền vệ con thoi + 1 tiền vệ cầm trịch dù dĩ nhiên đẳng cấp của bộ đôi Barca cao hơn hẳn

Kết luận là nếu Cesc ở lại anh sẽ khó cạnh tranh hơn hẳn so với ở Arsenal,dù tài năng anh thì ko thể phủ nhận

Nói thẳng ra chính bởi vì Cesc quá khôn, ngại cọ xát nên mới đào tẩu sang Ác-xê-nôn. Nếu Xavi, Iniesta, Messi, Pedro, Busquets, Valdes... cũng suy nghĩ như Cesc thì Barça sẽ như thế nào? Bản thân Xavi, Iniesta và Messi cũng phải cạnh tranh xuất đá chính chứ nó không tự dưng đặt vào tay 1 cậu bé 16 tuổi.

Cần cù và kiên nhẫn là thứ được rèn luyện rất nhiều tại La Masia và Barça B... Cesc muốn đốt cháy giai đoạn nên Cesc phải chịu hậu quả.
 
Sửa lần cuối:

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Nick Gió có phải là AirBlade bên AFCVN không nhỉ, lâu rồi tớ không ghé qua đó vì sợ lên máu ;))
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bạn Gió có phải Air_Blade bên đó ko vậy,nếu thiếu bạn thì hội quán Barca bên đó buồn lắm:))

Cesc cũng có chỗ khó bởi vị trí của anh trùng với Xavi và khi đó Xavi vẫn còn trẻ + dày dạn kinh nghiệm hơn hẳn Cesc nên khó mà cạnh tranh nổi,chẳng phải Pique khi đó cũng chạy sang MU đó sao?

Iniesta-Messi thì dù sao lúc đó ở vị trí của họ ko có ai thực sự xs nên vẫn có thể cạnh tranh được,vào cái năm 2006 thì Messi-Iniesta đã dần khẳng định được mình rồi,Iniesta được ra sân trận chung kết còn Messi đã tỏa sáng trong trận gặp Chelsea

Còn Cesc năm đó cũng tỏa sáng ở Arsenal nhưng nếu ở Barca thì anh khó mà đá chính khi còn đó Deco-Xavi
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Mấy đứa chúng bay kéo sang bên đó thì trước sau gì cũng sẽ...bị treo hết. Không tin thì cứ chờ xem ;)).
Tại sao ư, đơn giản lắm. Nếu quan sát một chút sẽ thấy bên ta không có cái Hội trường nào là anti cả, chỉ có chào đón thôi. Muốn anti ai thì lập hẳn topic mang tên rõ ràng ra. Còn bên AFCVN thì từ xưa họ đã có box anti-Arsenal. Các chú sang đó mà thấy cái tiêu đề topic Hội quán gì đó của Barca do Apollo lập (chứ không phải do cán bộ bên FCBVN lập mang tính chất giao lưu) thì đừng có tưởng bở mà nhảy vào chém gió =)). Họ đặt trong box anti mọi đội bóng đồng nghĩa với việc các chú du khách sẽ bị coi là thành phần bên kia chiến tuyến với các fan của họ. Mà cái trò chọc nhau thì trước sau gì các chú cũng dính, nhất là khi làm khách. Anh quản lý anh hiểu lắm ;)). Mà chú nào động vào giáo sư của họ thì càng chết chắc. Nên nhớ bên ta có khẩu hiệu FC Barcelona - more than a club thì bên họ là Wenger - More than a manager.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top