Hội quán Arsenal

Arsenal 2009-2010 sẽ giành được danh hiệu nào sau đây:

  • FA Cup

    Bình chọn: 3 10.0%
  • Carling Cup

    Bình chọn: 2 6.7%
  • Barclays Premier League

    Bình chọn: 6 20.0%
  • UEFA Champions League

    Bình chọn: 3 10.0%
  • Trắng tay

    Bình chọn: 15 50.0%
  • Ý kiến khác (đoạt cùng lúc 2 hay 3 danh hiệu, làm ơn ghi rõ)

    Bình chọn: 1 3.3%

  • Số thành viên bình chọn
    30
  • Poll closed .

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Tôi thấy lý do ra đi vì không cạnh tranh được thật vớ vẩn. Ở đâu không có cạnh tranh? Câu lạc bộ lớn nào không có những hảo thủ? Câu lạc bộ nhỏ nào đáp ứng yêu sách cho một thằng nhóc 16 tuổi có suất cứng trong đội hình? Chỉ có Arsenal, vì đó là bọn ma cô.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ở đâu cũng có cạnh tranh nhưng mức độ cạnh tranh của từng vị trí ở mỗi nơi thì khác nhau,tùy vào nhân sự của mỗi đội bóng thiếu ai thừa ai

Như tớ đã nói Cesc có lối đá giống với Xavi,ko mạnh về đột phá + tranh chấp như Iniesta nên rất khó bởi Xavi cũng là 1 tài năng xuất chúng lại lớn tuổi hơn Cesc nhiều

Bù lại ở Arsenal thì đang thiếu 1 mẫu cầu thủ chơi sáng tạo cho Cesc,cơ hội của anh dĩ nhiên là cao hơn và chỉ đúng 1 năm sau khi anh về đã được chơi ở đội hình chính và thêm 1 năm nữa thì thành ngôi sao sáng của đội

Suy cho cùng thì cầu thủ cái họ ưu tiên số 1 chính là cơ hội thi đấu thường xuyên của họ,chứ về việc "bỏ tối về sáng" thì tớ không nghĩ Cesc như vậy,bởi anh đã gắn bó với 1 đội trắng tay như Arsenal đến nay là khá lâu rồi
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Thế bạn 007 có biết Barca đã không đáp ứng yêu cầu gì của Cesc mà Cesc mới đi không? Bạn trả lời xong câu này, bạn sẽ hiểu hơn về Cesc, về việc Arsenal mua Cesc đấy. Tớ thấy, không thể so sánh sự ra đi của Cesc với Pique, bởi bản chất vụ việc khác hẳn nhau bạn ạ. Bạn nên hiểu rõ vấn đề trước khi tranh luận nhé.
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
Ở đâu cũng có cạnh tranh nhưng mức độ cạnh tranh của từng vị trí ở mỗi nơi thì khác nhau,tùy vào nhân sự của mỗi đội bóng thiếu ai thừa ai

Như tớ đã nói Cesc có lối đá giống với Xavi,ko mạnh về đột phá + tranh chấp như Iniesta nên rất khó bởi Xavi cũng là 1 tài năng xuất chúng lại lớn tuổi hơn Cesc nhiều

Bù lại ở Arsenal thì đang thiếu 1 mẫu cầu thủ chơi sáng tạo cho Cesc,cơ hội của anh dĩ nhiên là cao hơn và chỉ đúng 1 năm sau khi anh về đã được chơi ở đội hình chính và thêm 1 năm nữa thì thành ngôi sao sáng của đội

Suy cho cùng thì cầu thủ cái họ ưu tiên số 1 chính là cơ hội thi đấu thường xuyên của họ,chứ về việc "bỏ tối về sáng" thì tớ không nghĩ Cesc như vậy,bởi anh đã gắn bó với 1 đội trắng tay như Arsenal đến nay là khá lâu rồi

Mùa 2002 - 2003, những cái tên đáng chú ý trên hàng tiền vệ của Barca chơi cùng vị trí của Cesc là Cocu, Mendieta, Riquelme, Xavi, 2 người đầu thì trên dưới 30 đã hết thời, Riquelme trải qua 1 mùa thất vọng, Xavi lúc đó vẫn chưa nổi danh, còn lại là những cái tên mới từ Barca B lên như Motta, Iniesta,... Cesc lúc đó vừa chói sáng ở U-17 thế giới, đoạt vua phá lưới và best player, 1 thành tích đáng nể với 1 tiền vệ, với tài năng như thế chẳng lẽ anh không đủ tự tin để cạnh tranh ở hàng tiền vệ với những cái tên lúc đó vốn không có gì nổi bật. Cái lý của Cesc theo như anh ta nói là ra đi vì không thể đợi quá lâu để lên đội 1 có vẻ rất hợp lý, Cesc lúc đó chưa lên Barca B, Messi, Xavi, Iniesta đều đến năm 17 tuổi mới bước lên được Barca B và chỉ có tài năng cỡ Messi mới nhảy thẳng lên đội 1, 2 người kia đều phải "nằm" ở Barca B vài năm và lên đội 1 cũng đã phải dự bị triền miên, với 1 ông sao trẻ nổi đình, nổi đám như Cesc nhìn vào con đường của Xavi lúc đó đã 23 tuổi mới bắt đầu chiếm suất đá chính sẽ thấy nó dài làm sao, đặc biệt với 1 người tình yêu với Barca cũng chỉ ở mức "vừa vừa" như Cesc thì nhìn đã thấy nản, chưa kể lúc đó là khoảng thời gian tăm tối của Barca với thành tích thảm hại trên sân cỏ và xáo trộn trong nội bộ. Vừa lúc đó, ngài họ Hứa từ London đến, A xê nổ lúc đó là CLB số 2 ở Anh, được ca ngợi nào là đẹp, quyến rũ, tất nhiên 1 CLB như vậy Cesc cũng chẳng dám mơ ra suất đá chính dành cho mình 1,2 năm tới, nhưng Quen-Dơ đã thể hiện tài năng dụ dỗ và hứa hẹn như nhiều phi vụ khác, thế là bỏ bùa được ông nhóc dắt về mặc cho Barca la hét.

Tóm lại vấn đề chẳng phải đá chính, đá phụ ở đâu mà tất cả đầu đuôi là do cái miệng lừa lọc, dụ dỗ và bản tính thích lấy đồ mà không mất tiền của lão Wenger mà ra cả, còn Cesc về A xê nổ đúng là đá chính nhiều, nhờ tài năng và "công nghệ lăng xê" của lão giáo mà sớm thành sao thật nhưng anh ta vẫn chỉ là tên dự bị của Xavi, Iniesta ở tuyển TBN, 2 người kia 24 tuổi mới khẳng định được mình nhưng họ tiến bộ từ từ để chỉ trong vòng 2,3 năm sau đó cả 2 đều là những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới, Cesc bây giờ 24 tuổi nhưng đóng góp của anh ta cho A xê nổ càng ngày càng giảm, chấn thương quá nhiều và khả năng chẳng còn tiến bộ thêm, có lẽ bây giờ anh cũng chẳng hơn được Nani là bao, thế đấy nếu ở lại Barca ngày trước thì có lẽ anh sẽ trở thành 1 Iniesta hay 1 Xavi, còn nếu đến và ở mãi với A xê nổ thì Cesc vẫn mãi chỉ là....Fabregas mà thôi :baby:

Đội ngũ Scout của chúng ta đang vận hành với công suất còn lớn hơn nhiều khi liên tục đem về các cầu thủ măng non trên toàn thế giới, với mục tiêu mỗi năm cho ra lò một vWhilshere. Ngay cả Barca cũng bị cuỗm đi 2 em. Những em này sẽ không phải chịu những sức ép không cần thiết nữa, và sự phát triển sẽ là rất chắc chắn
"Hàng mới" của AFCVN này, fan Arsenal có khác, tên của cầu thủ con cưng còn viết sai :)). Đọc mấy bài của mấy ông này mới thấy dù là ăn trộm thì chúng cũng có niềm tự hào và lý lẽ riêng cho hành động đấy, dùng cả từ "cuỗm" cơ đấy, đúng là Arsenal cuỗm được ông La Masia nào là fan cũng sướng như điên dù cái mồm thì sỉ vả, 1 đám chư hầu hèn hạ đúng nghĩa của FC Barcelona :stick:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Để có thể trở thành 1 cầu thủ mà Hứa Văng-Dê để ý, Cesc ăn nằm tại La Masia cỡ khoảng 6,7 năm. Toàn bộ tiền học phí và sinh hoạt đều do CLB chi trả chưa tính cả công lao của các tuyển trạch viên. Sự ra đi của Cesc khi đó có thể gọi là hất đổ tất cả những gì mà Barcelona đã làm cho anh ta để đi tìm vinh quang tại một CLB mạnh hơn. Chính xác phải gọi là cuộc đào tẩu của 1 cậu học trò cưng dù khả năng chưa phải đã là hoàn hảo.

Ở đây, suy nghĩ của Văng-Dê chỉ là "làm sao đem được thằng nhóc này về ngay từ khi nó 16 tuổi để đỡ phải trả đồng nào hay đồng ấy" rõ ràng cái triết lý, bòn rút và keo kiệt từng đồng bẩn của Văng-Dê mới làm cho Barça cay cú từng đồng khi đem Cesc về. Lẽ ra có thể đã không phải mất 1 đồng tiền nào trong chuyển nhượng thì nay Barça lại phải bỏ ra cỡ ngót ngét 40 triệu Euro... Đã vậy Wenger lại tiếp tục giở cái trò chuyển nhượng 17- để đem về thêm 2 thằng nhóc nữa y chang như trường hợp của Cesc.

Không hiểu rõ mục đích của Rosell như thế nào nhưng động cơ cò cưa của ông ta chắc sẽ bao hàm một phần ý định xỏ xiên Arsenal và Văng-Dê cái tội ăn trộm, ăn cắp... Arsenal muốn giải quyết sớm vụ Cesc nhưng cứ từ từ, biết đâu sẽ có 1 cú áp-phe chuyển nhượng vào 31-8 =)) và Văng-Dê chưa chắc đã tìm được cầu thủ thay thế.

Còn nếu cho rằng Barça đã lợi dụng tình yêu của Cesc thì lại hoàn toàn sai lầm vì đây rõ ràng là cái giá mà Cesc phải trả khi khôn lỏi cộng thêm việc bày đặt kí hợp đồng 7 năm chứng tỏ tình yêu và mong muốn đem đến đồng ra đồng vào cho Arsenal. Xin lỗi nhé, nếu chỉ kiến tạo 9 bàn + ghi được 9 bàn thắng trong 1 mùa giải đồng thời là nguyên nhân gần như trực tiếp khiến đội nhà bị loại khỏi Champions League thì đừng hi vọng có cái giá 40 triệu Euro chưa kể chấn thương liên miên.

Cùng lắm cò quay thêm 1 năm nữa, giá lại giảm xuống 20 triệu Euro rồi múc cũng chưa muộn :-j
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thế bạn 007 có biết Barca đã không đáp ứng yêu cầu gì của Cesc mà Cesc mới đi không? Bạn trả lời xong câu này, bạn sẽ hiểu hơn về Cesc, về việc Arsenal mua Cesc đấy. Tớ thấy, không thể so sánh sự ra đi của Cesc với Pique, bởi bản chất vụ việc khác hẳn nhau bạn ạ. Bạn nên hiểu rõ vấn đề trước khi tranh luận nhé.

Theo tớ biết thì không đảm bảo được cho Cesc khả năng thi đấu thường xuyên trong tương lai gần,còn nói về danh hiệu thì ngay cả lúc đấy Arsenal đang là đỉnh cao nhất của họ thì tầm vóc cũng không thể so sánh với Barca(ngay ở thời điểm ấy) vì thực chất mang danh là đội bóng bất bại nhưng thành tích của họ chỉ duy nhất 1 cái PL thôi

Tớ không hiểu Cesc và Pique cùng ra đi thì khác nhau ở điểm gì?

Tớ chả thích gì Arsenal và Cesc nhưng tớ thấy Cesc có phần hơi oan với những chỉ trích của các fan Barca,về với Arsenal rõ ràng Cesc đã tiến vào đội hình chính rất nhanh.Việc ko cạnh tranh được ở tuyển TBN thứ nhất bởi vì Cesc mới 24 tuổi không thể bằng được Xavi,thứ hai là chơi cặp với Iniesta không ăn ý bằng Xavi thôi
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Tớ không hiểu Cesc và Pique cùng ra đi thì khác nhau ở điểm gì?

Cesc ra đi khi đang 16 tuổi tức là ở độ tuổi mà Barça không có 1 rào cản nào để có thể cản bước cậu ta ngoại trừ rào cản "tình cảm".

Piqué ra đi khi mà anh ta đã 17 tuổi, đủ độ tuổi kí kết hợp đồng và anh ta đã không chọn Barça để kí. Tất nhiên sự ra đi của Piqué đã được cả 3 bên là M.U, Barça và phía Piqué đồng thuận và chắc chắn Sir Alex sẽ không bày cái trò ăn hại bòn rút từng đồng 1 như Văng-Dê.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
. Xin lỗi nhé, nếu chỉ kiến tạo 9 bàn + ghi được 9 bàn thắng trong 1 mùa giải đồng thời là nguyên nhân gần như trực tiếp khiến đội nhà bị loại khỏi Champions League thì đừng hi vọng có cái giá 40 triệu Euro chưa kể chấn thương liên miên.

Cùng lắm cò quay thêm 1 năm nữa, giá lại giảm xuống 20 triệu Euro rồi múc cũng chưa muộn :-j

Nói thế thì cũng thiếu công bằng với Cesc,mùa vừa rồi Xavi cũng chỉ có 5 bàn + 14 assist chứ đâu có nhiều nhưng vẫn là cầu thủ quan trọng nhất của Barca đó thôi :D

Sai ở đây là Wenger bởi ông ta đã có đủ nhận thức rồi mà vẫn hành động như vậy còn Cesc dù sao lúc đó còn "trẻ người non dạ" khó tránh khỏi lầm lỡ,hơn nữa mục tiêu của anh ta cũng chỉ là để nhanh chóng khẳng định mình rồi cống hiến cho Barca những gì tinh hoa nhất mà thôi:)

Cesc ra đi khi đang 16 tuổi tức là ở độ tuổi mà Barça không có 1 rào cản nào để có thể cản bước cậu ta ngoại trừ rào cản "tình cảm".

Piqué ra đi khi mà anh ta đã 17 tuổi, đủ độ tuổi kí kết hợp đồng và anh ta đã không chọn Barça để kí. Tất nhiên sự ra đi của Piqué đã được cả 3 bên là M.U, Barça và phía Piqué đồng thuận và chắc chắn Sir Alex sẽ không bày cái trò ăn hại bòn rút từng đồng 1 như Văng-Dê.

Ý tớ là Pique cũng không chọn cách ở lại Barca từ đầu đến cuối mà anh lựa chọn cách ra nước ngoài trui rèn trước khi quay lại Barca cống hiến thì không ai nói gì nhưng Cesc cũng làm như vậy thì bị chỉ trích => không phải bất công với Cesc sao?
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Nói thế thì cũng thiếu công bằng với Cesc,mùa vừa rồi Xavi cũng chỉ có 5 bàn + 14 assist chứ đâu có nhiều nhưng vẫn là cầu thủ quan trọng nhất của Barca đó thôi :D

Sai ở đây là Wenger bởi ông ta đã có đủ nhận thức rồi mà vẫn hành động như vậy còn Cesc dù sao lúc đó còn "trẻ người non dạ" khó tránh khỏi lầm lỡ,hơn nữa mục tiêu của anh ta cũng chỉ là để nhanh chóng khẳng định mình rồi cống hiến cho Barca những gì tinh hoa nhất mà thôi:)

Ý tớ là Pique cũng không chọn cách ở lại Barca từ đầu đến cuối mà anh lựa chọn cách ra nước ngoài trui rèn trước khi quay lại Barca cống hiến thì không ai nói gì nhưng Cesc cũng làm như vậy thì bị chỉ trích => không phải bất công với Cesc sao?

Bạn lại nhầm khi đánh giá Xavi chỉ qua những đường kiến tạo. Xavi liên kết rất nhiều mắt xích có thể tự mình tạo ra đột biến thành 1 tập thể. Mùa vừa rồi Xavi đã có tuổi nên anh chỉ thường đứng ở giữa sân thu hồi bóng và làm nhiệm vụ điều phối.

Còn trường hợp của Cesc và Piqué thì bạn lại vẫn chưa hiểu. Cesc có thể ra đi ngẩng cao đầu khi anh ta 17 tuổi và sự ra đi của anh ta được Barcelona chấp nhận nhưng anh ta và Văng-Dê đã chọn móc lốp, cửa hậu - một cách làm rũ bỏ tình cảm và không quang minh chính đại một chút nào.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bạn lại nhầm khi đánh giá Xavi chỉ qua những đường kiến tạo. Xavi liên kết rất nhiều mắt xích có thể tự mình tạo ra đột biến thành 1 tập thể. Mùa vừa rồi Xavi đã có tuổi nên anh chỉ thường đứng ở giữa sân thu hồi bóng và làm nhiệm vụ điều phối.

Còn trường hợp của Cesc và Piqué thì bạn lại vẫn chưa hiểu. Cesc có thể ra đi ngẩng cao đầu khi anh ta 17 tuổi và sự ra đi của anh ta được Barcelona chấp nhận nhưng anh ta và Văng-Dê đã chọn móc lốp, cửa hậu - một cách làm rũ bỏ tình cảm và không quang minh chính đại một chút nào.

Ý của tớ là không thể đánh giá mẫu cầu thủ như Cesc-Xavi qua những con số như cái cách bạn đánh giá về Cesc bên trên

Ý dưới thì công nhận là bạn nói đúng,tuy nhiên lỗi lớn nhất thuộc về Wenger bởi lúc đó ông ta đã đủ kiến thức để nhận thức vấn đề còn Cesc dù sao mới chỉ 16 tuổi,có thể thông cảm được :D

Theo tớ thì Cesc cũng không hẳn là người quá ích kỉ bởi thời điểm Arsenal bắt đầu trắng tay cũng là khi Cesc bắt đầu nổi danh và anh đã cống hiến được 1 quãng thời gian khá lâu trước khi có ý muốn ra đi,đó cũng là điều đáng quý rồi
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nói thế thì cũng thiếu công bằng với Cesc,mùa vừa rồi Xavi cũng chỉ có 5 bàn + 14 assist chứ đâu có nhiều nhưng vẫn là cầu thủ quan trọng nhất của Barca đó thôi :D

Sai ở đây là Wenger bởi ông ta đã có đủ nhận thức rồi mà vẫn hành động như vậy còn Cesc dù sao lúc đó còn "trẻ người non dạ" khó tránh khỏi lầm lỡ,hơn nữa mục tiêu của anh ta cũng chỉ là để nhanh chóng khẳng định mình rồi cống hiến cho Barca những gì tinh hoa nhất mà thôi:)



Ý tớ là Pique cũng không chọn cách ở lại Barca từ đầu đến cuối mà anh lựa chọn cách ra nước ngoài trui rèn trước khi quay lại Barca cống hiến thì không ai nói gì nhưng Cesc cũng làm như vậy thì bị chỉ trích => không phải bất công với Cesc sao?

Bạn vẫn không hiểu rồi. Không ai trong số Fan Barca tham lam đến độ muốn tất cả các cầu thủ mình đào tạo chỉ được đá cho đội hình một. Đội hình 1 kịch kim cũng chỉ có 22 cầu thủ, mà mỗi năm la masia cũng xuất xưởng ngần đấy người, vậy chỗ đâu ra. Chỉ những người xuất sắc nhất + trung trành nhất + kiên nhẫn nhất + Bản lĩnh nhất mới + yêu câu lạc bộ nhất mới có thể trụ lại từ đầu đến cuối (hiện nay như Xavi, Puyol, messi, Iniesta, valdes, pedro, Busquest, hiện nay là thiago và Fontas). Chính vì vậy chuyện ra đi rồi quay lại là chuyện hoàn toàn bình thường.

Pique thời điểm đó cũng thuộc dạng tiềm năng như Fontas hay Montoya, Muniesta hiện nay. Và Hàng năm khi không sử dụng những cầu thủ tốt nghiệp (đúng tuổi là 21) đều được khuyến khích tìm bến đỗ mới để phát triển sự nghiệp.

Nhưng người ta chỉ nghiêm khắc với Cesc (cho đến hiện nay) vì anh ta là tài năng lớn, ra đi khi câu lạc bộ đang trong giai đoạn khó khăn, lại còn ra đi mà không thu lại đồng nào. Anh ta ra đi vì bản thân anh ta, nay chẳng lẽ anh ta muốn về thì CLB phải chiều ý anh ta đưa anh ta về bằng mọi giá, bắt CLB đào tạo mình sửa chữa cho cái sai lầm của mình, hay là chiều theo ý một con người bỏ mình mà đi.

Trường hợp Cesc hiện nay còn là tấm gương cho các chú bé La Masia sau này. Nếu câu lạc bộ mua về bằng mọi giá. há chẳng phải nói gián tiếp với những tài năng trẻ là cứ có tài năng tý là té, xong lúc nào thích về thì bảo để tôi chi tiền ra mua về à? Những giá trị về lòng trung thành, tình yêu của Xavi, Puyol, Valdes (những người cũng phải chịu đựng 5 -6 năm trắng tay) để đâu?

Khi đó Barca như cái chợ công cộng ông nào muốn lấy người đi thì lấy, sau đó kiểu gì cũng bán lại với giá cao à? ở đâu ra nhiều người khôn thế. Bạn nên suy nghĩ kĩ trước khi hỏi. Hay nói chính xác hơn bạn chỉ nhìn thấy mà chẳng suy nghĩ tại sa bao giờ.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bạn phân tích thế thì tớ cũng không còn gì để nói rồi,thực ra thì tớ cũng biết là Cesc sai rồi nhưng hi vọng mọi người có cái nhìn thông cảm hơn với Cesc

Cái sai của anh ta đến từ nhận thức kém cỏi khi trẻ tuổi chứ không hẳn vì bản chất anh ta là kẻ ích kỉ bởi anh ta vẫn cống hiến cho Arsenal khá lâu khi đội bóng này toàn trắng tay rồi mới nghĩ đến chuyện ra đi,đó là 1 điều đáng quý nếu so với nhiều cầu thủ khác 1-2 năm không có danh hiệu đã không chịu đựng nổi :)

Vấn đề này coi như kết thúc ở đây,tất cả cùng chờ xem tương lai Cesc sẽ về Barca khi nào và theo tớ thì sẽ không còn lí do gì để Cesc rời Barca thêm 1 lần nữa,anh ta sẽ cống hiến nốt quãng đời cầu thủ còn lại cho Barca thôi

P/S:Ngoài lề tí AFCVN vừa có thêm 1 siêu phẩm bom tấn mới về Wenger,bác nào rảnh rỗi có thể sang thưởng thức:))

Trailer: "Câu lạc bộ đó là câu lạc bộ duy nhất đã chiến thắng cả 2 đội góp mặt trong trận chung kết CL2011"
"Có thể có người nói anh cường điệu, nhưng không phải ngẫu nhiên mà người ta bình chọn ông là huấn luyện viên xuất sắc nhất thập kỷ mà trong tay không có được một chiếc cup Châu Âu nào. Phải là một chuyên gia, bạn mới có thể thấy được điều đó, nếu không, trong đầu bạn chỉ có những dấu hỏi, những tức tối hoặc những sự ngạc nhiên"
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
1 đám chư hầu hèn hạ đúng nghĩa của FC Barcelona :stick:
Cái cụm từ này miêu tả sao mà chính xác thế không biết :smile:

Tớ không hiểu Cesc và Pique cùng ra đi thì khác nhau ở điểm gì?
Bạn Siralex này hình như không chịu đọc hoặc đọc mà chả chịu nhớ gì cả, anh em đã giải thích hết nước hết cái về sự khác nhau giữa hai trường hợp Pique và Cesc rồi mà :sosad:
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thôi các bác nhà mình mắng Cesc thế là đủ rồi, chắc giờ đây trong thâm tâm anh cũng cảm thấy có lỗi với CLB và NHM Barca rồi, nhưng khổ nỗi là mình ghét nhất cái ông Giáo sư kinh tế, suốt ngày chỉ được cái chém gió mà chả làm được cái gì, mới đây lại tuyên bố Cesc và Nasri đang cảm thấy hạng phúc tại Arsenal! Chắc ông ta quản lý 1 đống trẻ con nên nghĩ ai cũng là trẻ con mà tin lời ông ta nói.
Có một điều nữa là tấm gương Cesc đang còn nóng hổi đó mà vẫn có 2 đứa nhóc muốn học theo: Toral và Bellerin. Hai nhóc mới đây đã quyết đinh dứt áo ra đi theo tiếng gọi của Nhà trẻ Luân Đôn, mặc dù được trọng dụng tại La Masia. Mình tin sẽ có ngày những chú ngựa non háu đá này rơi vào tình cảnh của Cesc bây giờ, tức là họ sẽ tỏa sáng (phải khẳng định là họ có tài năng thực sự), nhưng sẽ trắng tay nhiều năm liền với Arsenal (rất dễ xảy ra) và có lẽ cũng sẽ muốn quay về với chúng ta. Nhưng chúng ta 1 xu cũng sẽ không bỏ ra để đưa các chú này về, La Masia và Barca không phải cái chợ mà thích đi thì đi, thích về thì về! Qua đó cũng đánh giá rất cao lòng trung thành của Sergi Samper, cầu thủ 16 tuổi được mọi người coi là có lối chơi giống Xavi nhất hiện nay (tài năng hơn Toral rất nhiều), mặc dù được Wenger hết sức mời gọi nhưng em nó vẫn quyết định ở lại với CLB.
Mình vẫn luôn mong muốn có 1 ngày nào đó Wenger sẽ chuyển sang làm công tác đào tạo tại La Masia, lúc đó ông sẽ tha hòa thỏa thích, huấn luyện các cậu bé tại La Masia mà lại không mang tiếng đi ăn cắp, hay còn gọi là "mua bán trẻ em".
Mùa giải tới mong gặp lại Arsenal để dạy cho các cháu nó thêm 1 bài học thế nào mới là bóng đá đỉnh cao!!!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
:)) Con hàng hụt của Hứa Văng-Dê mới đây chắc sẽ làm lão giáo sư kinh tế thèm nuốt nước bọt.

[youtube]hsXlY4dHojM&feature[/youtube]​

Qua rồi cái thời kì Arsenal đá CK C1 và cũng qua rồi cái thời kì hứa hươu hứa vượn của ngài Văng-Dê =))... đám trẻ 9x giờ chúng nó khôn vãi chấy ra.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tình hình là các bạn Arsenal cho rằng hồi xưa Arsenal không múc được Messi bởi vì vướng mắc giấy phép lao động chứ không phải do Messi không đồng ý,đây có phải sự thật không hả các bạn cule? :D

Cũng theo các bạn Arsenal thì các cầu thủ trẻ bây giờ coi Arsenal mới là bến đỗ số 1 và tương lai Arsenal sẽ thay thế Barca ở vị thế hiện tại,tức là trở thành số 1 thế giới nhờ những cầu thủ trẻ do mình đạo tạo(hoặc "ăn cắp") bởi hiện nay các cầu thủ trẻ xuất chúng nhất đều có xu hướng gia nhập Arsenal

Bằng chứng là trong khi Arsenal dễ dàng múc 2 cầu thủ trẻ tiềm năng của Barca(mặc dù tấm gương của Cesc vẫn còn) nhưng Barca định múc lại Afobe và Aneke của Arsenal thì bất thành => sức hút của Arsenal với những cầu thủ trẻ là lớn nhất hiện nay,còn hơn cả Barca
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Bằng chứng là trong khi Arsenal dễ dàng múc 2 cầu thủ trẻ tiềm năng của Barca(mặc dù tấm gương của Cesc vẫn còn) nhưng Barca định múc lại Afobe và Aneke của Arsenal thì bất thành => sức hút của Arsenal với những cầu thủ trẻ là lớn nhất hiện nay,còn hơn cả Barca

Có thể khẳng định ở thời điểm hiện tại, sức hút của Barça với tất cả các cầu thủ kể cả là cầu thủ đẳng cấp hay cầu thủ hiện tại đều hơn Arsenal. Một khi Barça đã nhắm mồi, ít khi có chuyện cầu thủ đó nói lời từ chối. Từ Mascherano, Affelay cho đến Rossi và Alexis.

Việc Barça có ý định mua được 2 cầu thủ trẻ của Arsenal thì mình không biết nhưng xin thưa với bạn là nếu Barça muốn mua lại họ tức là Barça có thông qua cả phía Arsenal và phía 2 cầu thủ trẻ đó. Việc này không giống với cách làm lợi dụng kẽ hở của Wenger để kiếm lời.

Còn lại cũng thành thật mà khoe rằng: Tài năng trẻ của La Masia đang tung hoành khắp các giải U-17, U-19, U-20 châu Âu và thế giới nên việc Barça mặn mà với các tài năng trẻ từ CLB khác còn phải kiểm chứng.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Ta cùng nhau công nhận Arsenal là lò đào tạo có sức hút nhất, thành công nhất hay gì gì cũng được. Có sao không hả chú Gió? Rồi thì các cầu thủ trẻ của Barca giờ cũng đang tìm cách chuyển trường sang bên các bạn Anh Quốc hết vì trường các bạn thật quá "nổi". Hôm trước có bạn nào thắc mắc sao chú Cesc ký gì đến tận 2015, may nhờ El Kun mà mình nghĩ ra câu trả lời: cầu thủ trẻ tìm cách ký hợp đồng kéo dài nhằm bắt đội bóng hỏi mua trả phí phá hợp đồng giúp đội chủ quản có đồng ra đồng vào. Nghĩa là chú số 4 bên này đã nghĩa tình từ xưa, suy nghĩ thấu đáo lúc hết hạn mà ngắn đúng lúc đỉnh cao 24-25 tuổi mà phí chuyển là con số 0 thì tội nghiệp các pháo thủ quá. Do đó....mà thôi, tóm lại là chú Cesc giúp một đội bóng kiếm tiền nên đương nhiên đội này có sức hút rất lớn với các cầu thủ trẻ. Sức hút của đồng tiền, sức hút của giá trị bản thân khi được ra đi sẽ ở tầm...quốc tế. Nghĩ cũng thấy sướng sướng.
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Tình hình là các bạn Arsenal cho rằng hồi xưa Arsenal không múc được Messi bởi vì vướng mắc giấy phép lao động chứ không phải do Messi không đồng ý,đây có phải sự thật không hả các bạn cule? :D

Cũng theo các bạn Arsenal thì các cầu thủ trẻ bây giờ coi Arsenal mới là bến đỗ số 1 và tương lai Arsenal sẽ thay thế Barca ở vị thế hiện tại,tức là trở thành số 1 thế giới nhờ những cầu thủ trẻ do mình đạo tạo(hoặc "ăn cắp") bởi hiện nay các cầu thủ trẻ xuất chúng nhất đều có xu hướng gia nhập Arsenal

Bằng chứng là trong khi Arsenal dễ dàng múc 2 cầu thủ trẻ tiềm năng của Barca(mặc dù tấm gương của Cesc vẫn còn) nhưng Barca định múc lại Afobe và Aneke của Arsenal thì bất thành => sức hút của Arsenal với những cầu thủ trẻ là lớn nhất hiện nay,còn hơn cả Barca
Nếu các bạn Arsenal mà luôn nói đúng, thì 6 năm nay các bạn ấy đã VD Anh 5 lần và 3 lần đoạt CL. Lại nữa, bản đồ bóng đá thế giới cũng được vẽ lại từ lâu, và sẽ chẳng ai dám gọi họ là A Xê Nổ cả:bye:
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nếu các bạn Arsenal mà luôn nói đúng, thì 6 năm nay các bạn ấy đã VD Anh 5 lần và 3 lần đoạt CL. Lại nữa, bản đồ bóng đá thế giới cũng được vẽ lại từ lâu, và sẽ chẳng ai dám gọi họ là A Xê Nổ cả:bye:

Vấn đề là các bạn ấy cho rằng Arsenal đang vạch ra 1 kế hoạch dài hạn để thống trị thế giới trong tương lai,như cái cách Barca thống trị bằng La Masia bây giờ và theo các bạn ấy thì Barca cũng phải trải qua 1 thời kì dài không thành công hoặc chỉ thành công với các ngôi sao ngoại quốc trước khi lên đỉnh thế giới bằng dàn cầu thủ tự đào tao như hiện tại

Arsenal khác Barca ở chỗ họ không đủ tiền + tầm để hút ngôi sao nên khi chưa đào tạo được 1 lứa Xavi-Messi-Iniesta của riêng họ thì đành phải chấp nhận cảnh trắng tay nhưng trong tương lai khi tạo nên được 1 lứa cầu thủ tài năng mới như Barca hiện nay thì họ sẽ là đội bóng số 1 thế giới

Và Wenger vĩ đại ở chỗ ông ta chấp nhận cảnh trắng tay hiện tại để thực hiện 1 kế hoạch mang tầm vĩ mô,kéo dài hàng chục năm chứ không phải chỉ vài năm như những HLV khác,đó là lí do IFFHS đánh giá Wenger là huấn luyện viên xuất sắc nhất thập kỉ vừa qua dù về danh hiệu thì thua kém Sir Alex,Mourinho,Del Bosque,Lippi,Capello,Hitzfeld...vv

Chỉ có điều Barca tự đào tạo 1 cách có hệ thống và bài bản thì Arsenal đào tạo cả 1 dàn cầu thủ trẻ bằng cách "nhặt" ở các câu lạc bộ khác về khi họ ở độ tuổi U17
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top