[Liga-10] Granada 0 - 1 F.C Barcelona

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận đấu Granada - Barça


  • Số thành viên bình chọn
    29
  • Poll closed .

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
LFP.png


Ngày: 26/10/2011 | Thời gian: 01h00 | SVĐ: Los Cármenes
Alexis+Sanchez+Barcelona+FC+Unveils+New+Signing+o1xhlkuyll4l.jpg


Ờ thì bám đuổi

Sân chơi La Liga mùa này bỗng trở nên hấp dẫn và mang nhiều ngạc nhiên thú vị. Có ai ngờ được rằng một đội bóng mấy năm gần đây bấp bênh giữa giải hạng nhất và giải vô địch quốc gia lại đang ngồi trên đầu kền kền trắng và gã khổng lồ xứ Catalan ngắm trời, ngắm đất. Cũng có ai ngờ được rằng, với một đội hình được đánh giá là còn mạnh hơn so với năm ngoái, Barcelona lại tiếp tục ban phát lộc lá cho thiên hạ một cách không thể hào phóng hơn. Để rồi khi giật mình nhìn lại, các culé mới nhận ra rằng đây là khởi đầu tệ nhất sau 8 vòng đấu dưới triều đại của Pep Guardiola.

Barcelona thi đấu vẫn rất ổn định, thậm chí các miếng đánh phối hợp còn mang tính ngẫu hứng và huyền ảo hơn trước, nhưng vì lý do gì mà đoàn quân bách chiến bách thắng mùa này lại bách chiến bách HOÀ như vậy? 5 trận hoà kể từ đầu mùa giải là một khởi đầu hơi khó hiểu khi đặt cạnh những yếu tố chủ quan như: Phong độ, đẳng cấp, cơ hội và thế trận. Xe bus hai tầng hay máy bay Boing 777 dựng trước khung thành không làm giảm đi số cơ hội mà các học trò của Pep tạo dựng trong trận đấu nhưng có vẻ như những mũi nhọn trên hàng công đã không còn được sắc bén như trước, ngoài ra còn phải kể đến sự "lên đồng" của các thủ môn mỗi khi đối mặt với Messi, Villa hay Iniesta... Người ta bắt đầu lo lắng về khâu dứt điểm của Barca khi mà Messi đã im lặng trong 2 trận đấu, Villa không còn xuât sắc tại La Liga cùng với phong độ đang xuống dốc của Pedro... Số 9 mới của Barcelona - Alexis Sanchez vẫn chưa thể trở lại sau chấn thương cũng trong một trận hoà của CLB. Nếu như Messi tiếp tục chứng tỏ anh vẫn chỉ là con người thì ai sẽ là cầu thủ gánh vác trọng trách ghi bàn cho Barcelona đây? Mối lo nhỏ xuyên suốt 3 mùa giải tưởng như đã biến mất cùng với phong độ của Leo thì bỗng nhiên trở lại hành hạ Pep Guardiola. Tất nhiên một trận hoà 0-0 chả đáng là bao, ờ thì đường còn dài đấy nhưng thử hỏi nếu Messi "bỗng dưng muốn tịt" thì Barcelona sẽ ra sao... Câu trả lời thật khó nói dành cho tất cả các culé và ngay cả Pep nữa.

Trong khi các chân sút của Barcelona gặp vấn đề về dứt điểm thì Granada bỗng dưng hiện lên như một vị tiên ông tốt bụng hoá thân làm bia tập bắn cho các chân sút của Pep có cơ hội mài giũa lại bản thân mình. Mặc dù chưa phải trạm chán với Barcelona, Real Madrid hay "đương kim đầu bảng" Levante, Granada cũng đã kịp tích cóp cho mình 10 bàn thua và 2 bàn thắng. Thoạt nhìn sơ qua trên BXH, có vẻ như Granada có một khởi đầu khá thành công khi đả bại Villarreal, hoà Atletico Madrid và thua sát nút trước Valencia - rặt các ông lớn một thời của La Liga cả. Thế nhưng kết quả đó cũng chả có gì quá đặc biệt bởi Villarreal sau khi lặn biển quá nhiều thì đã hoá thành tàu ngầm sắt rỉ, chân sút 40 triệu của Atl. Madrid cũng chỉ tỏ vẻ nguy hiểm sau những vòng đấu đầu, còn Valen sau trận hoà trước Barcelona cũng tụt dốc từ từ khỏi ngôi đầu bảng và đang yên vị tại vị trí thứ 5. Ngoài lý do rèn luyện khả năng sút bóng của mình thì ắt hẳn Barcelona vẫn còn một lý do nữa để dạy cho Granada một bài học, số là vị chủ tịch của CLB mới lên hạng này thời gian gần đây khá nhiều lời liên quan đến thương vụ Alexis Sanchez của CLB. Ông tìm cách đẩy giá Sanchez giúp Udinese đã đành, đằng này Quique Pina còn cả gan tiết lộ giá trị chuyển nhượng của hợp đồng mà thực ra con số của ông chắc gì đã đúng nhưng chắc hẳn nó cũng khiến lão Rốt cảm thấy cay mũi vì Rốt là một con buôn điển hình. Không tranh thủ xua đám đàn em đập bẹp Granada thì còn cơ hội nào trả thù ngọt ngào hơn bởi khả năng mùa này Granada cũng chỉ tham gia La Liga với mục tiêu học hỏi, mở mang tầm mắt và tranh thủ PR cho bản thân khi có cơ hội.


Trận này Barcelona không đại thắng không được, Pep Guardiola có thể không nể nang Rosell mà phải dốc sức oánh Granada túi bụi nhưng liệu Pep có dám tiếp tục để đám culé bị cười thối mũi vì phong độ của đội bóng con cưng? Boixosnois đang rảnh rỗi mà không biết lấy ai ra để làm mục tiêu "khích lệ" - Cẩn thận Pep ơi.
 
Sửa lần cuối:

mrmrsbom

La Masia
Đầu quân
17/1/11
Bài viết
48
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Có cảm tưởng Bà xã đã quá lệ thuộc và Messi rồi, anh cầm bóng, kiến tạo và ghi bàn, trận nào anh thăng hoa, ngẫu hứng thì Bà xã thắng như chẻ tre, trận nào anh đeo chì vào chân thì Bà xã lại bị cầm hòa hoặc có thắng thì tỷ số cũng không cao, bên cạnh đó phong độ của Pedro mùa này thật đáng buồn, mình khoái anh chàng này, cần cù, lăn xả và không hoa mỹ mặc dù có đôi chút tiểu xảo nhưng với phong độ thế này thì anh sẽ khó dành được vị trí chính thức với Alexis mất...Hy vọng trận này Fabregas và Messi sẽ thể hiện cho thấy họ ăn ý với nhau đến mức nào và một trận thắng tưng bừng để giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ và cả nhưng người hâm mộ...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Chú Gió có nhầm không đấy. Đám chó ngao ở Barca thờ Pep như thờ thánh sống, sao có chuyện họ "ngứa mắt" lão hói vì trận hoà Sevilla.
Đọc bài chú viết nghe chừng trận tới này khổ thân Granada đây. 35 năm, đây là lần tái ngộ của 2 đội (theo El Mundo). Dám cá tư tưởng của Messi trận này mà làm không tốt thì cu cậu hùng hục quyết ghi bàn để giải toả bức xúc.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Montoya và Cuenca sẽ đến Granada​

timthumbphpr.jpg

Pep đã triệu tập 17 cầu thủ của đội I và hai cầu thù Barca B là Montoya và Cuenca trong chuyến hành quân đến sân vận động Los Cármenes tại thành phố Granada trong khuôn khổ Liga - 10 vào lúc 20h thứ ba giờ địa phương. Trong khi Puyol, Pique, Alfellay và Alexis vẫn phải ngồi ngoài.

Cả đội đã có buổi tập luyện cuối cùng tại Ciutat Esportiva Joan Gamper sáng thứ hai.

Danh sách: Valdés, Pinto, Dani Alves, Cesc, Xavi, Villa, Iniesta, Messi, Thiago, Mascherano, Keita, Sergio, Pedro, Maxwell, Adriano, Abidal, Fontàs, Montoya (35) and Isaac Cuenca (39).

Vài hình ảnh tập luyện:

55608693.jpg


48094949.jpg


12755499.jpg


[An]
10689266.jpg


31701307.jpg


85623872.jpg


12887037.jpg


55950268.jpg
[/An]
 
Sửa lần cuối:

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Vài nét về Granada

Đây là lần trở lại La liga sau 35 năm của Granada, mùa này họ cùng với Real Betis, Sevilla hợp thành bộ đinh ba của xứ Andalusia.
Cho đến nay, Granada đã 17 lần tham dự La Liga và thành tích tốt nhất của họ là đứng thứ 6 ở các mùa giải 1971–72, 1973–74. Riêng ở mùa giải 1971–72, tiền đạo Enrique Porta Guiuan, được gọi là Porta của Granada còn giành Pichichi (danh hiệu Vua phá lưới) với 20 bàn thắng.

0e02bafdfaf589a5d787d1236b72fa8e_37030530.images.jpg


Tại Copa del Rey, Granada cũng đã từng giành ngôi Á quân ở mùa giải 1958–59 (thua FC Barcelona với tỷ số 1-4 trong trận chung kết ở sân Santiago Bernabéu).

Lần gặp nhâu gần đây nhất của 2 CLB cách đây 35 năm, tại Los Cármenes ngày 15 tháng 2 năm 1976 Barca đã giành chiến thắng 2-0, với các bàn thắng của Rexach và Marcial.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Điều đáng nói là Messi chưa ghi bàn thắng nào trên sân khách mùa này, và Granada là đối thủ thích hợp nhất để cậu bé thực hiện điều đó. Đây được đánh giá là ƯCV sáng giá nhất cho suất xuống hạng, và chẳng có lí do nào để biện minh nếu chúng ta không dành chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng đậm đà. Messi từng bỏ lỡ khá nhiều những quả penalty, nhưng vì tính chất quan trọng của trận đấu với Sevilla, cũng như việc giới truyền thông đã thổi phồng quá nhiều về pha bóng đó khiến cậu bé chịu rất nhiều áp lực. Tuy nhiên Messi sẽ vượt qua, và thật đáng thương, Granada sẽ là nơi để anh chàng trút giận!

Về vấn đề nhân sự, thực sự không thể không lo lắng về vị trí của Pedro. Anh không còn là nhân tố gây bất ngờ mỗi khi chúng ta cần đến. Vẫn còn đó những pha bứt tốc, nhưng khả năng phối hợp với Messi và Villa đã giảm đi đáng kể. Khả năng dứt điểm cũng đã cùn đi rất nhiều. Nếu không kịp cải thiện thì anh sẽ khó giữ được vị trí khi Alexis trở lại.

1319491386394.jpg
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Đây được đánh giá là ƯCV sáng giá nhất cho xuất xuống hạng
Em nghĩ là suất mới đúng. Trận này sẽ chơi với đội hình mạnh nhất trừ Pique. Sanchez thế chỗ của Pedro. Còn Fabregas sẽ đá chính để Xavi nghỉ ngơi những trận quan trọng hơn. Messi sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trên sân khách tại La Liga. Dự đoán: 0-5 . Messi lập cú đúp. Cesc và Villa hay Ini đều có phần :d
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Chú Gió có nhầm không đấy. Đám chó ngao ở Barca thờ Pep như thờ thánh sống, sao có chuyện họ "ngứa mắt" lão hói vì trận hoà Sevilla.
Đọc bài chú viết nghe chừng trận tới này khổ thân Granada đây. 35 năm, đây là lần tái ngộ của 2 đội (theo El Mundo). Dám cá tư tưởng của Messi trận này mà làm không tốt thì cu cậu hùng hục quyết ghi bàn để giải toả bức xúc.

Thực ra đây là một ý hơi phóng đại của em mà thôi.

Đương nhiên không chỉ vì trận hoà trước Sevilla mà, CĐV ý kiến với Pep... Nhưng điều cần thiết bây giờ là Pep phải xua quân đá hết 100% sức mạnh như những trận đấu gặp các đối thủ lớn. Messi, Villa và Pedro đều phải ích kỉ thì mới mong có cơ hội thể hiện mình... Pedro mất phong độ cũng vì một phần chịu sức ép làm bóng cho Messi là chính, nhưng với những cầu thủ như Pedro thì có thể yên tâm vào những trận đấu lớn - bảng tỉ số sẽ luôn hiện tên anh ta.

Trận này em cho rằng 5 bàn thắng không phải là kết quả bất ngờ, thậm chí 8 bàn cũng có thể với tới vì các chân sút chưa được "thoả mãn". Nhưng nói dại, nếu có lỡ gì mà thì Pep Guardiola cũng gặp rắc rối to đấy.
 

marquis

Trung học xã
Đầu quân
27/2/11
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
46
Barça đồng
0
Pedro càng ngày đá càng nhát chân,vừa có banh là chuyền ngược về sau hoặc chuyền ra giữa,10 pha thì y như rằng hết 9 pha là như vậy rồi.Xem rất ức chế.Mùa giải trước cậu này đá cũng khá lắm chứ không như bây giờ.

Hy vọng Alexis Sanchez bình phục sớm,có cạnh trạnh thì mới có tiến bộ,hình như Pedro đang thiếu động lực để thể hiện mình hơn nữa.
 

serendipity

Tiểu học xã
Đầu quân
23/9/09
Bài viết
13
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Em nghĩ là suất mới đúng. Trận này sẽ chơi với đội hình mạnh nhất trừ Pique. Sanchez thế chỗ của Pedro. Còn Fabregas sẽ đá chính để Xavi nghỉ ngơi những trận quan trọng hơn. Messi sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trên sân khách tại La Liga. Dự đoán: 0-5 . Messi lập cú đúp. Cesc và Villa hay Ini đều có phần :d
Trận này Sanchez chưa hết chấn thương nên chưa đá được mà bạn. Theo mình nghĩ thì trận này chắc Pep sẽ cho chơi 3 4 3 như sau:
Valdes
Alves Mascherano Maxwell/Adriano
Busquets
Thiago Xavi Cesc
Iniesta Messi Villa

Nếu chơi 4 3 3 thì sau khi có tỷ số cách biệt có thể rút Messi hoặc Xavi ra nghỉ, thay bằng Cuenca và Keita.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Guardiola: "Granada sẽ là bài thử nghiệm tốt"

HLV của Barcelona đã cho rằng các cầu thủ "đã có rất nhiều nỗ lực trong quãng thời gian này", và trận đấu đêm nay "sẽ là một thử nghiệm tốt". Ông cũng không quên cảnh giác về sự nguy hiểm của đối thủ.

[video=youtube;tS-icE9RK48]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tS-icE9RK48[/video]​

Ba ngày sau trận đấu với Sevilla, Barcelona sẽ chạm trán với Granada. Lần cuối cùng 2 đội gặp nhau đã cách đây 35 năm, và thời điểm hiện tại, đội bóng xứ Andalucía đang phải vật lộn ở vị trí thứ ba từ dưới lên. Nhưng trong buổi họp báo mới đây ở Ciutat Esportiva, HLV Pep Guardiola cho rằng Granada "rất dũng cảm, dám chấp nhận rủi ro và rất năng nỗ, kết quả không tốt hiện tại của họ không thể phản ánh được tất cả".

Khác với Sevilla

"Chúng tôi nghĩ rằng tối nay sẽ rất khác so với trận đấu với Sevilla", theo Pep Guardiola, "Đó sẽ là một thử nghiệm tốt với chúng tôi. Các cầu thủ đã rất nỗ lực trong khoảng thời gian này và chúng ta sẽ được nhìn thấy câu trả lời của họ". Ông cũng không có những phàn nàn gì về thái độ của các học trò: "Nếu như tất cả các trận hòa hay thậm chí là thất bại đều có thể tác động đến sự quyết tâm của các cầu thủ như vậy, thì vài lần chia điểm cũng không có vấn đề gì cả". Pep nhấn mạnh, chặn đường phía trước còn rất dài và chúng ta còn 90 điểm nữa để đạt được.

Câu chuyện của Cesc và Kanoute

Cesc Fabregas và Kanoute đã đăng trên trang Twitter của mình hồi cuối tuần, rằng họ đã nói chuyện điện thoại với nhau để giải quyết các vấn đề xoay quanh chiếc thẻ đỏ của tiền đạo Sevilla. Và Pep Guardiola muốn vụ việc được kết thúc, "câu chuyện đã được phóng đại lên".

Messi và Villa

Pep Guardiola thường nói đến một vài cậu học trò của mình, và trong buổi họp báo hôm nay đó là Messi và Villa. Ông nói về tình trạng hiện tại của Messi sau khi bỏ lỡ quả penalty hôm thứ bảy, "người hâm mộ vẫn ủng hộ cậu ấy, Messi đã lấy lại được tinh thần. Chúng ta không có thời gian để vui mãi hay chìm đắm trong thất vọng, bởi đó là phần không thể thiếu trong bóng đá".

"Xin cảm ơn Villa, nhờ có anh mà đội bóng mới có thể chơi tốt như hôm nay. Anh đã nhanh chóng hòa nhập vào lối chơi của toàn đội và hiểu được tư duy chiến thuật của HLV, kèm theo dó là sự khiêm tốn. Thật khó để tin được những gì anh đã làm được tại đây".

Levante dẫn đầu

HLV của Barcelona cũng nhắc đến đội đang đứng đầu bảng xếp hạng La Liga - Levante, "Đó không phải là ngẫu nhiên", ông nói thêm về sự khởi đầu tuyệt vời của họ "Levante đã làm rất tốt công việc của mình, đó là lí do vì sao họ đang dẫn đầu. Họ đã thi đấu rất tốt ở mùa giải trước và khả năng phòng ngự là chìa khóa cho sự thành công của Levante, thật là tuyệt vời".

Nguồn: FCB.com

1319486586374.jpg
 
Sửa lần cuối:

mrmrsbom

La Masia
Đầu quân
17/1/11
Bài viết
48
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đáng nhẽ ra những trận đấu với đội yếu như thế này nên Pep để cho Fontas thi đấu để anh có điều kiện cọ xát thêm bởi với tình trạng chấn thương và tuổi tác của Puyol hiện nay khó lòng đòi hỏi anh thi đấu được như thời kỳ đỉnh cao, chuẩn bị người thay thế cho Puyol lúc này là phù hợp rồi. Em vừa xem trên bongda.com.vn có bài nói rằng Thiago có khả năng sẽ được cho mượn vào đầu năm 2012 để tích lũy kinh nghiệm do hàng tiền vệ của Bà xã ta quá chật chội, không biết bài báo lấy nguồn ở đâu hay là chém gió nữa chứ em thấy Thiago thi đấu khá tốt đấy chứ, với lại lịch thi đấu dày đặc thế này có chú ấy nên Pep thoải mái xoay vòng vì chú này có thể chơi tốt ở nhiều vị trí...Hy vọng rằng trận này Messi sẽ làm 1 hattrick thôi để giải tỏa tâm lý và giúp em kiếm thêm vài đồng:happy1:
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đáng nhẽ ra những trận đấu với đội yếu như thế này nên Pep để cho Fontas thi đấu để anh có điều kiện cọ xát thêm bởi với tình trạng chấn thương và tuổi tác của Puyol hiện nay khó lòng đòi hỏi anh thi đấu được như thời kỳ đỉnh cao, chuẩn bị người thay thế cho Puyol lúc này là phù hợp rồi. Em vừa xem trên bongda.com.vn có bài nói rằng Thiago có khả năng sẽ được cho mượn vào đầu năm 2012 để tích lũy kinh nghiệm do hàng tiền vệ của Bà xã ta quá chật chội, không biết bài báo lấy nguồn ở đâu hay là chém gió nữa chứ em thấy Thiago thi đấu khá tốt đấy chứ, với lại lịch thi đấu dày đặc thế này có chú ấy nên Pep thoải mái xoay vòng vì chú này có thể chơi tốt ở nhiều vị trí...Hy vọng rằng trận này Messi sẽ làm 1 hattrick thôi để giải tỏa tâm lý và giúp em kiếm thêm vài đồng:happy1:
Mấy ông nhà báo Việt Nam chỉ được cái chém gió là giỏi thôi bạn ơi, toàn viết theo cảm tính chứ có tìm hiểu gì đâu. Ai đời lại đêm Thiago cho mượn vào đầu năm 2012, đầu mùa thì không cho đi mượn ai tự nhiên lại cho đi mượn giữa mùa, chưa kể tới việc là đầu năm sau chúng ta sẽ mất Keita trong khoảng 2 tháng do anh phải tham dự CAN với đội tuyển Mali, tự nhiên đem đi cho mượn để mất toi 2 người à? Mà chả cần đi đâu để tích lũy kinh nghiệm, số trận ra sân của Thiago tính cho đến thời điểm hiện tại còn nhiều hơn cả Busquets và Keita.
Trở lại với trận đấu đem nay, chúng ta không nên thử nghiệm Fontas cho trận này, chúng ta không thể tiếp tục sảy chân, Fontas chỉ thích hợp để sử dụng trên sân nhà, còn sân khách thì không, đừng quên là một Gijon lúc đó đang xếp cuối bảng cũng đã gây cho ta rất nhiều khó khăn. Trận đấu này cần phải thắng đậm để khích lại tinh thần của các cầu thủ!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Badalona-Granada-25-10-11-Viaj_54235726854_54115221152_960_640.jpg


Messi-a-su-llegada-a-Granada-R_54235723695_54115221155_600_244.jpg


Khán giả ở Granada có vẻ rất cuồng nhiệt với các ngôi sao đến từ Barcelona.

[video=youtube;ZLK4sMd9IYo]http://www.youtube.com/watch?v=ZLK4sMd9IYo&feature=channel_video_title[/video]
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Messi cần bàn thắng để giải tỏa tâm lí lúc này và Granada bỗng nhiên trở thành "nạn nhân". Hi vọng rằng Messi sẽ có cú đúp, Pedro chắc sẽ ra sân, nếu anh không thể hiện được nỗ lực của mình thì có lẽ khi Alexis quay lại, anh sẽ phải dự bị dài :(. Trận này trên sân khách nhưng không quá khó để có một chiến thắng đậm, tin rằng chúng ta sẽ thắng với cách biệt 4 bàn :D.

Cesc trở lại và hãy cho mọi người chiêm ngưỡng cặp đôi "Sếch si" đi nào :D.
 

ilovebar

Lão tướng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/2/08
Bài viết
709
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Chẳng nhẽ không có cách biệt 3 bàn ah? độ đến tận 2 đứt cơ đấy, chẳng nhẽ đồ thì hình sin cứ đi xuống mãi nhỉ, hôm nay sẽ phải đi lên mới được. Tất tay Barca thôi! Messi làm 3 bàn cho nó giải toả sức ép tâm lí nào!:that's_it:
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Mình thấy lạ là tại sao Puyol, Pique, Alexis đều tham gia các bài tập mà không thể thi đấu nhất là Puyol không có thông tin chấn thương mà lại không có tên trong đội hình thi đấu. Tôi nghĩ Barca nên tránh sự phụ thuộc vào Messi, rõ ràng khi anh xuống sức chơi kém là Ba rca hòa, khi gặp đội yếu như Granada nên để Fontas xung trận, thậm chí nên để Messi nghỉ nghơi, đây là giai đoạn đá liên tục 3 này trận, nên xoay vòng ở những trận đấu dễ, mục tiêu là 3 điểm chứ không phải là thắng tưng bừng, hãy nhìn về cái đích cuối cùng khi Real ngày càng mạnh, tối nay tàu ngầm vàng chắc chắn sẽ chìm, có lẽ lại là 1 trận 4 bàn cho Real
 

Nam.D&G

Lão tướng FCBSG , Sở khanh FCBSG
Đầu quân
9/4/11
Bài viết
1,076
Được thích
7
Điểm
38
Barça đồng
0
ĐỘI HÌNH RA SÂN
FCB.jpg

Mầm Non CUENCA được đá chính :D
 

visca el Barca

Tiểu học xã
Đầu quân
27/9/11
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trong hiệp 1 vừa rồi, bên cạnh Cuenca còn quá mới không đáng nói, thì thất vọng nhất là Messi.
Không những không tự tạo ra được cơ hội, mà còn không phối hợp tốt với các đồng đội, các pha chuyền bóng của Messi đều đặt đồng đội vào thế khó.
Có cảm giác tâm lý Messi không được ổn, hoặc là phải sớm có bàn thắng, hoặc Messi cần được nghỉ ngơi.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top