[Liga-10] Granada 0 - 1 F.C Barcelona

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận đấu Granada - Barça


  • Số thành viên bình chọn
    29
  • Poll closed .

mrmrsbom

La Masia
Đầu quân
17/1/11
Bài viết
48
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Bà xã dạo này thi đấu kém lửa quá hay do tâm lý giữ sức đối với những trận đấu với đối thủ yếu?? Theo tôi cũng nên để Messi được nghỉ ngơi, có thể anh vẫn đủ thể lực chơi hết trận nhưng chắc chắn không phải là sung mãn nhất, hơn nữa mật độ thi đấu dày đặc sẽ tạo sức ì cho anh. Hiệp 1 Cuenca không để lại dấu ấn nhiều, nên thay Thiago vào và đôn Fabregas lên đá tiền đạo..
 

ilovebar

Lão tướng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/2/08
Bài viết
709
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Càng xem càng ức chế vì sự thiếu nhiệt tình và vô duyên vô đối:sosad: thua liền 5 trận liên tiếp barca rồi:wallbash:
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Một trận đấu quá tệ cho Barca, Mesi quá tải và chơi cực dở, Villa có vẻ như tự ái vì dự bị nên vào sân đá mà như không, hàng Tđ và TV phối hợp không ăn ý, tốc độ triển khai bóng chậm. Đành rành ta chủ trương giữ sức khi đá sân khách nhưng đá kiểu này quá mạo hiểm vì không may sẽ mất 2 điểm ngay. Tôi nhận thấy giữa Messi và Villa đang có bất đồng, rất ít khi chuyền bóng tốt cho nhau, cả 2 pha sai lầm của thủ môn Grânda mà không ghi được bàn
 

visca el Barca

Tiểu học xã
Đầu quân
27/9/11
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Một trận đấu quá tệ cho Barca, Mesi quá tải và chơi cực dở, Villa có vẻ như tự ái vì dự bị nên vào sân đá mà như không, hàng Tđ và TV phối hợp không ăn ý, tốc độ triển khai bóng chậm. Đành rành ta chủ trương giữ sức khi đá sân khách nhưng đá kiểu này quá mạo hiểm vì không may sẽ mất 2 điểm ngay. Tôi nhận thấy giữa Messi và Villa đang có bất đồng, rất ít khi chuyền bóng tốt cho nhau, cả 2 pha sai lầm của thủ môn Grânda mà không ghi được bàn

Villa có một pha chuyền bóng cho Messi, sau đó cầu thủ số 10 tâng bóng qua thủ môn đối phương. Chỉ có thể gọi là đen đủi thì Barca mới không có bàn thắng trong tình huống đó. Vậy còn đòi hỏi gì hơn ở sự phối hợp giữa 2 cầu thủ tấn công này nữa.
Đó là còn chưa kể 1 số tình huống chuyền bóng khác.
Nếu chỉ dựa trên kết quả của những pha phối hợp trong trận này thì có thể nói Messi có bất đồng với cả đội chứ chẳng phải chỉ riêng với David Villa.
 

carlos88

Barça B
Đầu quân
1/10/10
Bài viết
538
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
FCBDN
Barça đồng
0
Kho đạn dược của mặt xị bị ẩm ướt rồi thì phải............Không làm cách nào nổ súng được:facepalm:
Xem mà buồn ngủ,chán.....Trận đấu giải toả sức ép mà đá tệ quá....lại 2 thẻ đỏ:red::red:
 
Sửa lần cuối:

marquis

Trung học xã
Đầu quân
27/2/11
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
46
Barça đồng
0
xem barca đá với mấy đội hình 10-0-0 như vậy đúng là thử thách sức chịu đựng của người đá lẫn người xem.Chán khó thể tả.
Cả bộ ba M-V-P đều xuống phong độ hết rồi.Messi thì dạo này đá cá nhân quá,gặp những đội phòng thủ đổ bêtông lại cứ liên tục đột phá,kết quả là mất banh.Khi phối hợp với đồng đội cũng không còn tạo được những đường chuyền chọc khe tốt mà thường chuyền quá sức rướn của cầu thủ đội mình.
Ngay cả cách qua người cũng bị hết thảy bắt bài : chỉ lách về phía trái,không bao giờ lách qua phải. Hau vệ trong những tình huống đối mặt chỉ cần đưa chân phải ra cản là khả năng lấy được banh hoặc phá banh khá cao...
Mà hình như tất cả những đội đấu với barca gần đây đều đá 10-0-0 thì phải.... haizzzzzz
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Có mỗi một bàn thắng nhưng lại rất nhiều thẻ vàng, đó là những gì có thể dùng để hình dung về trận này.

Những tưởng sau trận hòa đáng tiếc trước Sevilla ở vòng trước thì các cầu thủ Barca sẽ "trút giận" lên tân binh Granada để "giải tỏa".
Nhưng không, hàng công vẫn là vấn đề mà Pep Guardiola phải làm việc nhiều khi các chân sút vẫn tỏ ra vô duyên đến kỳ lạ dù có kha khá cơ hội có thể ăn bàn nhưng Pedro, Villa và Messi cứ lần lượt bỏ lỡ.
Có cảm giác đội chủ nhà cũng sao chép lại chiến thuật mà Sevilla đã dùng để đối phó với lối chơi của Messi và các đồng đội.
Đó là một đội hình gồm 2 lớp, mỗi lớp 4 cầu thủ giăng ngang để bít kín lối vào khung thành.
Lối chơi này khôn khéo ở chỗ lớp đầu tiên không lùi sâu quá khiến cho các tiền vệ của Barca có nhiều đất để thỏa sức quan sát chuyền bóng.
Và với việc hàng hậu vệ thường đứng sát vạch 16m50 khiến cho các tiền đạo đội khách không dám thoát xuống sâu vì sợ bị thổi phạt việt vị.
Trận này rất khó hiểu ở chỗ Pep Guardiola không bố trí một trung phong cắm thực sự nào khiến nhiều tình huống trong vòng cấm địa Granada không có lấy một cái bóng áo đỏ-xanh nào khiến cho cầu thủ giữ bóng ở cánh loay hoay chỉ còn biết trả bóng về.
Thể lực có vẻ cũng là một vấn đề khi các pha đột phá ở cánh không mấy khi mang lại hiệu quả, điều rất ít xảy ra trước đây, các cầu thủ chuyền sai khá nhiều dù là những bậc thầy về chuyền bóng như Messi, Xavi, Iniesta...

Dù sao đi nữa thì 3 điểm và một lối chơi chấp nhận được là điều quan trọng nhất trong thời điểm lịch thi đấu dày đặc như hiện nay.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Chán quá. Nản với mấy anh này. Messi hôm nay chơi quá tệ, dứt điểm kém. Nhưng cũng không có nhiều cơ hội như các trận trước đó. Lấy lại phong độ nào!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Barcelona-s-midfielder-Xavi-He_54236117148_54115221154_600_396.jpg

Lionel-Messi-from-Argentina-ce_54236112406_54115221154_600_396.jpg

[an]
Lionel-Messi-from-Argentina-ri_54236112488_54115221154_600_396.jpg

Barcelona-s-midfielder-Xavi-He_54236117071_54115221154_600_396.jpg

Barcelona-s-Argentinian-forwar_54236846185_54115221154_600_396.jpg

Granada-25-10-11-Partido-de-li_54236848440_54115221154_600_396.jpg

Granada-25-10-11-Partido-de-li_54236119945_54115221154_600_396.jpg

Granada-25-10-11-Partido-de-li_54236848455_54115221154_600_396.jpg

Granada-25-10-11-Partido-de-li_54236122283_54115221154_600_396.jpg

Granada-25-10-11-Partido-de-li_54236122289_54115221154_600_396.jpg

Granada-25-10-11-Partido-de-li_54236122295_54115221154_600_396.jpg

Granada-25-10-11-Partido-de-li_54236850589_54115221154_600_396.jpg

Granada-25-10-11-Partido-de-li_54236850595_54115221154_600_396.jpg

Granada-25-10-11-Partido-de-li_54236850601_54115221154_600_396.jpg
[/an]
 

123

Juvenil B
Đầu quân
5/7/10
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
44
Barça đồng
0
tôi xem xong lo quá, năm nay Barca đá sân khách quá kém, chỉ thắng được 2 đội yếu là Gijon và Granada với tỷ số 1-0, mà bực nhất là pep thay đổi lung tung ko theo một thể thống gì, cứ như là cầu thủ nào cũng đá được tốt ở tất cả vị trí vậy, chú Pedro thì càng ngày càng cùn ko có khả năng đột phá. Đá thế náy thì năm nay Real no cướp mất ngôi,hic
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Xem lại HL thấy hôm qua đá cũng được lắm chứ bộ ;)) Nhiều pha không ăn được hơi tiếc thôi, cũng chưa phải là gì quá to tát làm mấy bác phải hốt hoảng :D
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hôm nay, Xavi có trận đấu thứ 392 cho Barcelona ở La Liga, đồng nghĩa với việc anh vượt qua Migueli để trở thành cầu thủ chinh chiến tại giải quốc nội nhiều nhất cho bà xã, một kỉ niệm đáng nhớ. Và anh cũng có bàn thắng giúp Barça có 3 điểm. Chờ thông tin chính thức từ trang chủ.

Thông tin tự thống kê từ khi họ lập kỷ lục:

- Cầu thủ Barça ra sân nhiều nhất ở La Liga: Xavi với 392 trận.
- Thủ môn Barça ra sân nhiều nhất ở La Liga: Victor Valdes với 304 trận.
- Cầu thủ giành chiến thắng cùng Barça nhiều nhất ở La Liga là Xavi: 234 trận.
- Thủ môn giành nhiều chiến thắng với Barça nhất ở La Liga là Victor Valdes: 204 trận.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Pep Guardiola thừa nhận Barça đã may mắn nhưng Mascherano không đồng ý

145023hp2.jpg

Xavi, người mới đi vào lịch sử CLB với tư cách là cầu thủ khoác áo Barça ra sân nhiều nhất ở La Liga với 392 lần, đã có một cú sút phạt tuyệt vời giúp Barcelona có được 3 điểm đầy khó khăn.

Pep Guardiola: “Chúng tôi đã rất may mắn để chiến thắng Granada”, theo Sport.es

“Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra khi tỉ số chỉ là cách biệt 1 bàn, trong khi đó đối thủ có những quân bài rất nguy hiểm”.

“Chúng tôi đã không đủ nhanh trong việc luân chuyển quả bóng trên khắp mặt sân, phải mất từ 4 đến 5 chạm để đưa bóng cho đồng đôi. Thật lạ là chúng tôi thường làm rất tốt công việc này”.

“Trong bất kỳ lúc nào, đội bóng cũng cần phải là người nắm giữ thế trận”.

Tuy nhiên, Mascherano lại không đồng quan điểm với người thầy, cầu thủ Argentina cho rằng đồng đội cảu anh xứng đáng có một chiến thắng.

“Tôi nghĩ rằng 3 điểm là kết quả xứng đáng đối với đội bóng”.

“Tôi biết Granada là một đối thủ khó chơi, nhưng chúng tôi đã có nhiều cơ hội để kết thúc trận đấu”.

“Chiến thắng là phần thưởng xứng đáng, và quan trọng hơn, chúng ta có thể tạo được cơ hội”.

Với chiến thắng này, Barcelona đã lên đầu bảng xếp hạng nhưng nếu như Levante hay Real Madrid có 3 điểm tối nay, Barcelona phải “nhường” lại vị trí này.

Nguồn: goal.com
 

lyomanager

Trung học xã
Đầu quân
24/11/10
Bài viết
25
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Sao Puyol mất tích luôn vậy ta? hay là lại chấn thương rồi hay sao
 

klquach

Tiểu học xã
Đầu quân
26/8/11
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Xã nhà ta dạo này thế nào ấy nhỉ? Thua liền 3 trận.
 

marquis

Trung học xã
Đầu quân
27/2/11
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
46
Barça đồng
0
cũng để ý là dạo này Messi ngại chuyền banh cho Villa,không biết giữa 2 người này có vấn đề gì không.Barca chắc hết động lực thi đấu rồi,thắng mãi mà... Mất cúp một mùa chắc mùa sau đá hay lại thôi :think2:
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Đây không phải là 1 trận đấu xuất sắc của Barça nhưng Barcelona vẫn đang bất bại mùa giải này với chiến thắng 1-0 trước đội bóng mới lên hạng Granada. Và với trận đấu này Xavi cũng phá kỷ lục cho CLB ở La Liga (392), không những thế anh còn là tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận đấu. Hiệu suất tấn công của Barcelona lên phần sân của Granada không phải là mạnh mẽ như thường thấy nhưng phía đội chủ nhà cũng không tạo ra được bất cứ tình huống nguy hiểm nào

Sau đây là số điểm của từng cầu thủ FCB

Victor Valdés - 7

Cả trận Valdes không phải hoạt động mấy và anh đã nâng thành tích 697' giữ sạch lưới, phá kỷ lục của chính mình

Maxwell Andrade - 6.5

Anh khá nhàn nhã trong việc phòng thủ nhưng ngược lại, anh lại không có được những pha tấn công mạnh mẽ

Eric Abidal - 7

Phòng thủ chặt chẽ đồng thời cũng có 1 tình huống suýt thành bàn

Javier Mascherano - 7.5

Cùng với Abidal tạo nên 1 lá chắn vững vàng trước khung thành Valdes. Ngoài ra ở những phút cuối trận, anh đã giúp đội bóng ngăn chặn được 1 pha tấn công nguy hiểm của Granada

Daniel Alves - 6.5

Chưa thể hiện đúng phong độ

Sergio Busquets - 7.5

Busquets đã có màn trình diễn tốt trong trận. Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thu hồi bóng và chơi cực kì sáng tạo bên cạnh Xavi

Xavi Hernandez - 8

Người hùng của trận đấu trong trận đấu quan trọng với chính bản thân anh (phá vỡ kỷ lục với 392 lần ra sân ở La Liga), Xavi đã thực hiện 1 pha ghi bàn từ chấm đá phạt đẳng cấp

Cesc Fabregas - 6

Một màn thể hiện dưới mức trung bình. Cesc còn phải nỗ lực hơn nữa mới mong trở thành 1 đối tác ăn ý với Inesta. Trong suốt cả trận, Cesc không để lại dấu ấn nào đậm nét trong các pha tấn công

Isaac Cuenca - 6

Một màn ra mắt không đến nỗi tồi đối với 1 cầu thủ trẻ nhưng vẫn cần cải thiện thêm trong hành trang tới. Cuenca sẽ còn nhận được nhiều cơ hội hơn trong mùa giải này để chứng minh bản thân

Pedro Rodriguez - 6

Pedro lại có 1 trận đấu không tốt khi gặp phải chấn thương và phải nghĩ dưỡng 2 tuần. Trước đó, anh cũng không thật sự thi đấu hiệu quả

Lionel Messi - 6

Đây là 1 trận đấu hiếm hoi Messi thi đấu dưới sức mình. Có vẻ như Messi đang bị quá tải trong thời gian gần đây. Và chúng ta hãy cổ vũ để anh sớm trở lại với phong độ cao

Thay người:

David Villa - 6

Vào sân thay cho Pedro nhưng cũng không làm tốt hơn người đồng đội của mình. Anh thường xuyên rơi vào bẫy việt vị của đội chủ nhà và chưa hợp tác ăn ý với Messi

Andrés Iniesta -7

Sau khi được vào sân thay Cesc, Inesta đã mang lại làn gió mới cho Barcelona. Barça đã trở nên đáng sợ hơn khi có Inesta trên sân

Seydou Keita - 6

Vào sân thay cho Xavi và giúp cho tuyến giữa Barcelona có thêm chất thép

Nguồn Totalbarca
 
Sửa lần cuối:

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top