[Liga - 19] FC Barcelona 4 - 2 Betis

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Valdes đã phải nhận những bàn thua đầu tiên mùa giải này tại Camp Nou.1 phần vì Barca hơi chủ quan sau khi dẫn trước 2 bàn từ khá sớm.Hàng thủ 3 người của Barca nhiều lúc đá hơi lơi lỏng,cộng thêm tuyến giữa nhiều lúc đá không quyết liệt tạo nhiều khoảng trống cho đối thủ và tình huống ghi bàn của Santa Cruz là đơn cử.Mặt trận phòng ngự vẫn để lại nhiều nỗi lo,đặc biệt là hành trình phía trước vẫn còn rất dài.Tuy vậy,mặt trận tấn công cũng bù đắp lại với khả năng xuyên phá và tấn công đa dạng từ những gương mặt cũ đến những người mới đến.Những pha phối hợp biến hóa giữa Messi,Alexis,Xavi...đã làm rối loạn hàng thủ Betis.

Chiến thắng toát mồ hôi này cũng giải tỏa phần nào những sức ép cho Barca.Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài,miễn là đừng quá chủ quan,những cú vấp trong thời gian gần đây sẽ không còn tái diễn.
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Liga – 19: FC Barcelona 4 - 2 Betis

Những hình ảnh đẹp của trận đấu







[an]













[/an]
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Messi "khoe" Ballon d’Or, Cúp thế giới có mặt tại Camp Nou​

Quả bóng vàng, Cúp thế giới các CLB đến Camp Nou, cả đội cổ vũ Fontàs chóng hồi phục.

2012-01-15_PARTIDO_04.v1326663617.JPG

Kể từ khi nhận giải thưởng FIFA Ballon d’Or 2011 tại Zurich, Messi chưa một lần "trình diện" Camp Nou, và trận đấu rạng sáng nay với Real Betis là cơ hội tuyệt vời để anh làm điều đó. Trước khi trận đấu diễn ra, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã cầm trên tay danh hiệu cá nhân cao quý nhất vẫy chào khán giả nhà.

Và đương nhiên, chiếc Cúp thế giới các CLB cũng được đội trưởng Carles Puyol "khoe" trước hàng vạn NHM trên SVĐ, danh hiệu này đã chứng minh hiện Barcelona đang là đội bóng xuất sắc nhất thế giới.

Cổ vũ Fontàs

Các cầu thủ Barcelona ra sân với một chiếc áo thun với dòng chữ "Força i ànims Andreu!" (Tạm dịch là "Mạnh mẽ lên, chúng tôi ủng hộ bạn, Andreu!"). Hậu vệ trẻ của Barça đã gặp một chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu với Osasuna ở Cúp nhà vua, mùa giải này có lẽ đã khép lại với anh.

Hình ảnh trận đấu:

[imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/009/840/size_640x360/2012-01-15_PARTIDO_05.v1326664729.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/009/841/size_640x360/2012-01-15_PARTIDO_06.v1326664916.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/009/839/size_640x360/2012-01-15_PARTIDO_07.v1326665008.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/009/843/size_640x360/2012-01-15_PARTIDO_09.v1326665082.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/009/844/size_640x360/2012-01-15_PARTIDO_10.v1326665387.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/009/842/size_640x360/2012-01-15_PARTIDO_14.v1326665429.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/009/847/size_640x360/2012-01-15_PARTIDO_15.v1326664809.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/009/845/size_640x360/2012-01-15_PARTIDO_19.v1326665471.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/009/846/size_640x360/2012-01-15_PARTIDO_21.v1326665614.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/009/848/size_640x360/2012-01-15_PARTIDO_23.v1326664815.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/009/854/size_640x360/2012-01-15_PARTIDO_25.v1326669086.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/009/855/size_640x360/2012-01-15_PARTIDO_29.v1326669187.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/009/856/size_640x360/2012-01-15_PARTIDO_34.v1326669308.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/009/857/size_640x360/2012-01-15_PARTIDO_35.v1326669411.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/009/858/size_640x360/2012-01-15_PARTIDO_45.v1326669537.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/009/859/size_640x360/2012-01-15_PARTIDO_40.v1326669642.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/009/861/size_640x360/2012-01-15_PARTIDO_38.v1326669749.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/009/862/size_640x360/2012-01-15_PARTIDO_43.v1326669875.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/009/835/size_640x360/2012-01-15_PARTIDO_03.v1326663009.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/009/863/size_640x360/2012-01-15_PARTIDO_01.v1326669534.JPG[/imgx]

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Một quả pen đã bị đánh đổi trắng trợn thành chiếc thẻ vàng.

[youtube]kX_vuAk3ZhY[/youtube]
 

combatant

La Masia
Đầu quân
11/11/11
Bài viết
50
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Còn quá sớm để nói về kết quả của mùa giải này nhưng cho tới thời điểm này, việc bổ sung thêm Cesc và A. Sanchez ở mùa giải này đang cho thấy tính đúng đắn của 2 bản hợp đồng mới.
Hai cầu thủ này có đầy khao khát cống hiến để dành lấy các danh hiệu và đó là điều thực sự quan trọng cho đội bóng ở thời điểm này.
Ngoài ra, tính đột biến trong chiến thuật cũng được thể hiện rất rõ khi Cesc dường như rất có cảm giác vị trí tốt trong vai trò một tiền đạo ảo mà tình huống dẫn tới bàn mở tỉ số của Xavi là một ví dụ điển hình. A. Sanchez chọc khe tinh tế để Cesc băng xuống phá bẫy việt vị và dứt điểm lạnh lùng về phía góc xa, trong tình huống này nếu tiền vệ số 4 may mắn hơn một chút thì tên anh đã xuất hiện trên bảng điện tử.

Từ đầu mùa giải đến giờ, rất nhiều tình huống A. Sanchez không chơi lệch biên trái như thường thấy mà đá bó vào trong để gây bất ngờ cho hàng thủ đối phương. Kết quả của việc này là bàn thắng gỡ hòa trong trận đấu với Real cũng như bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 trong trận đấu với Betis vừa qua đều là những bàn thắng quan trọng trong tình huống đội nhà gặp nhiều khó khăn.

Đấy là trên mặt trận tấn công, còn ở trong những tình huống phòng ngự thì dạo này hàng thủ đội nhà tỏ ra thiếu chắc chắn, bộc lộ quá nhiều khoảng trống.
Như trong tình huống Betis có bàn thắng gỡ hòa 2-2, hàng thủ lùi về quá sâu mà quên đi việc đánh chặn trung lộ, đây là lỗi của tiền vệ phòng ngự, để cho cầu thủ của đội khách có thời gian cầm bóng, quan sát và tung ra pha cứa lòng hiểm hóc đánh bại Valdes.

La Liga còn dài và quan sát những trận đấu của Real gần đây thì khả năng mất điểm của Bầy kền kền là không nhỏ khi hàng thủ của họ cũng chơi khá lơi lỏng.
Nhưng trước hết chúng ta cần phải biết giải quyết gọn gàng những chướng ngại trước mặt mình đã.
Tôi thì lại thấy trận này Cesc đá không được tốt lắm, cảm giác bóng không được chuẩn xác, nhiều lần anh để mất bóng hơi vô duyên, với cả khả năng chuyền xa cũng mất luôn. Trận này thấy được Alexis với Xavi là đá được, Messi + Iniesta phong độ chưa cao, được cái Messi ngã thì đội bạn thẻ đỏ, còn Inie ngã thì nhận thẻ vàng vô lý. Túm lại thắng là tốt rồi, chỉ hơi tiếc là không giữ sạch bàn trên sân nhà thôi
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cả đội chơi rất mất tập trung kể từ lúc ghi 2 bàn đến lúc...thủng lưới 2 bàn,kiểm soát bóng chưa tới 60% rồi mới dần trở lại là chính mình.
Hình như Messi 4 thẻ vàng rồi, trước mắt thì sau Dê sẽ là chuyến làm khách tới Malaga và Villarreal, mong sao anh góp mặt đủ cả 4 trận.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Phải khen ngợi Real Betis thật đặc biệt. Sau lần hạ Barca 3-1 ở cúp nhà vua năm ngoái, Bé Tý tiếp tục chứng tỏ họ là đội dũng cảm số 1 ở Tây Ban Nha khi sẵn sàng ăn miếng trả miếng trước Barca ngay tại thánh địa Camp Nou. Bật lại dù bị thua trước 2 bàn, tấn công có nét. Real Madrid đếch cần học đâu xa. Sao các đội cứ gặp Barca là đá hay như lên đồng. Thật mệt.
 

dandoh221

La Masia
Đầu quân
18/12/11
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Hà Tĩnh
Barça đồng
0
Betis quả là một đội bóng không đơn giản, cách mà họ lội ngược dòng Valencia ở những phút cuối và chiến đấu như ngày hôm nay thật đáng ngưỡng mộ : Ăn miếng trả miếng với Barcelona ngay tại Nou Camp.
2 bàn đầu của Xã mình đến cũng không phải là do tấn công dồn dập, chỉ có bàn thứ 3 mới là kết quả của việc ép sân liên tục, mình đã nhảy cẫng lên khi xã dẫn 3-2,tự hỏi tại sao các cầu thủ lại không tấn công một cách "thơ ngây" như vậy trong suốt trận đấu nhỉ
Về phía HLV, ông HLV của Betis cho mình một cảm giác rất bất an ,còn nhìn Pep cạu như hôm qua thì đúng là ông còn nhiều điều phải làm
Dù sao cũng là 1 chiến thắng, tuy rất nhiều khó khăn
El cant del Barca !
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Busquets: "Vào hiệp 2, chúng tôi đã chơi khởi sắc hơn và vượt trội hơn đối thủ..."

Các cầu thủ của Barcelona đều đánh giá cao màn trình diễn của đội trong chiến thắng 4-2 trước Betis đêm qua đồng thời công nhận những nỗ lực bên phía các học trò của ông Pepe Mel.

Cũng như HLV Pep Guardiola, Andres Iniesta hi vọng rằng việc kháng cáo chiếc thẻ vàng sẽ thành công.

2012-01-15_PARTIDO_12.v1326672547.JPG

Sergio Busquets đã kỉ niệm trận đấu thứ 100 của mình tại đấu trường La Liga với một chiến thắng. Anh bày tỏ: “Chúng tôi biết Betis là một đối thủ nguy hiểm sau cuộc chạm trán tại Cúp nhà vua hồi năm ngoái. Đúng là chúng tôi đã may mắn khi ghi được 2 bàn đầu tiên một cách nhanh chóng như vậy”. Cùng với động thái này, Busi nhấn mạnh những khởi sắc trong lối chơi của Barça trong hiệp đấu thứ hai: “Trong hiệp hai, chúng tôi tiếp tục dồn sức tấn công với lực lượng dày hơn nữa. Chúng tôi đã chiếm ưu thế trước đối phương và cố gắng thay đổi thế trận”. Anh cũng thừa nhận rằng “đã rất tự hào” khi nhận được những lời có cánh của HLV Guardiola trong cuộc họp báo trước trận đấu và những lời ngợi khen ấy “đã giúp tôi tiếp tục hoàn thiện mình mỗi ngày”.

Victor Valdes cũng phát biểu sau trận đấu với Real Betis. Người gác đền Camp Nou cho rằng họ đã “chơi khá đơn giản, tấn công và qua người. Betis đã thi đấu rất tốt và đã gây khó khăn cho chúng tôi rất nhiều trong hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, vào hiệp 2, thế trận dần nghiêng về chúng tôi.” Valdes không tỏ ra né tránh khi nhắc đến việc thành tích giữ sạch lưới trên sân nhà của Barça đã bị phá vỡ, lần đầu tiên trong mùa giải này: “Điều quan trọng là chúng tôi đã giành được 3 điểm và 2 bàn để thủng lưới cũng không phải là một vấn đề to tát lắm”.

Iniesta: “Tôi không cố ý dùng tay chơi bóng”

Iniesta cũng chân thành khen ngợi màn trình diễn của Betis: “Chúng tôi đã đoán trước rằng trận đấu sẽ rất khó khăn bởi đó là một đội bóng mạnh. Họ rất giỏi trong việc tranh chấp bóng trên không và điều đó rất dễ thấy trong cả trận. Khi chúng tôi ra sức đoạt lại bóng thì họ cũng không hề tỏ ra kém cạnh. Dẫu sao cuối cùng chúng tôi cũng đã giành chiến thắng”. Về những gì anh cùng đồng đội thể hiện, Iniesta cho rằng: “Chúng tôi đều bộc lộ những điểm yếu song song với việc thi triển những thế mạnh vốn có. Nhiệm vụ của chúng tôi là cần hạn chế tới mức tối đa những pha mắc lỗi không đáng có”.

Bàn về chiếc thẻ vàng của mình, số 8 Barça tỏ ra khá bức xúc: “Tôi hi vọng họ sẽ rút lại án phạt. Tôi không hề dùng tay chơi bóng, họ đã khiến tôi ngã xuống… Nhưng cũng rất may là chiếc thẻ vàng không ảnh hưởng gì đến kết quả chung cuộc”.

Về cuộc tái đấu với đại kình địch Real Madrid trong khuôn khổ Cúp Nhà vua thứ Tư tới, anh khẳng định rõ ràng: “Đó sẽ là một trận đấu kịch tính. Tôi chắc rằng hai đội sẽ chơi cống hiến hết mình để đem lại một màn trình diễn đỉnh cao đúng nghĩa cho người hâm mộ cũng như cho chính những đối thủ của mình”.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top