[Liga-23] Barça - R.Santander (4-0): Chấn thương đối đầu thẻ phạt

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Quả treo bóng của Mazquez không những xa mà còn cao khiến cho cả Henry và hậu vệ Racing không thể nào đoán được điểm rơi bóng, kết quả là việc di chuyển thông minh ra phái sau của Iniesta đã giúp anh ghi bàn.

Trận này Bojan đá cũng khá hay đấy chứ, nhiều pha dốc bóng, qua người của số 11 cũng rất tinh tế chẳng khác nào Messi, trong trận này Bojan cũng khá dẻo dai khi có nhiều pha tranh chấp rất quyết liệt.Nhìn từ góc trên cao cứ lầm tưởng Messi và Bojan với nhau.

Có thể nói cú sút phạt của Henry là may mắn, có thể là do anh đá thấp quá + may mắn sao hàng rào Racing bỗng nhiên bị "xé toan" tạo ra một bàn thắng. Ngược lại, pha sút phạt của Mazquez là hết sức mẫu mực, không thua gì bất cứ chân sút nào, mùa trước anh ta cũng có pha sút phạt xa cự kỳ cũng tung lưới đối phương khiến mình nhớ đến giờ.
 

vercetti

Trung học xã
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
36
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Pep có vẻ thích dùng Jeffren đá hậu vệ phải hơn nhỉ, sao không cho 1 hậu vệ trẻ đá cho quen, mà kể ra nên thay người từ phút 60 để làm quen hơn, gần cuối giờ mới thay thì được cái gì.
Henry chắc đá nốt mùa này, vị trí là tiền đạo cánh mà lâu lắm rồi không thấy anh dốc bóng rồi qua người hậu vệ đội bạn nữa :(
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Quả bóng rất là tròn.
ManU đá trên sân San Siro còn thắng được Milan. Ai dè về đất Anh, đá trên sân Everton còn gục ngã.
Thế nên Barca cũng chưa biết thế nào cả trước 1 Racing bị đánh giá yếu thế hơn :starwars:
Theo ngu ý của tại hạ thì tức là suy ra Barça yếu kém hơn MU.
Hình như cái anh Everton gì đó hạ cả đội đầu bảng bên Anh thì họ có ngán gì đội thứ hai không nhỉ? So sánh Bà xã với Mèo Ú... <):D

Không ngoa khi nói Marquez là nhân tố đáng kinh ngạc nhất cùng với Iniesta và Thiago. Trước khi ghi bàn, Marquez chuyền dài phát động để Iniesta ghi bàn. Quả phạt trực tiếp, Marquez và Henry đứng trước bóng. Marquez nhường Henry và Titi tinh quái ghi bàn. Không hề may mắn khi hàng rào bị xé mà là có chủ định hẳn hoi. Quả phạt trực tiếp thứ 2, Marquez khiến cả Camp Nou không tin nổi vào mắt.
Racing quá yếu không phòng thủ nổi chứ Barça trận này không nhiều cơ hội. Ngoài 4 bàn thắng thì chỉ có cú sút thể hiện trình độ "suốt đời dự bị" của Bojan ở hiệp 1 đi ra cạnh lưới. Còn lại đều là sút xa. Iniesta thông minh và kỹ thuật để lắt léo nhưng chuyền bóng vẫn còn thiếu "bộ óc hình học" kiểu Xavi để đồng đội thực sự có cơ hội. Pep đã buộc phải kéo Messi ra giữa đá sau có vài chục phút bám cánh nhằm giúp tuyến giữa cầm bóng chắc hơn và đúng hơn là tránh Iniesta và Messi đứng xa nhau.
 

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Trận này theo em về mặt tỷ số thì thành công, tuy nhiên Barca vẫn bộc lộ một số vấn đề:

- Ngoài 4 bàn thắng, Barca thực sự cũng không có nhiều pha phối hợp, cơ hội rõ nét. Trừ bàn thắng cuối,các bàn thắng còn lại cũng đến từ tình huống cố định hoặc sai lầm của hậu vệ Racing
- Messi không thăng hoa, đã 2 trận anh tịt ngòi. Có thể thấy Messi rất khao khát có bàn thắng trong trận đấu này
- Pedro không được sử dụng trong 1 số trận gần đây nên có thể mất dần thính giác ghi bàn
- Iniesta thực sự đáng sợ lúc đá ở vị trí tiền vệ, kết hợp với Xavi. Trong thời gian tới nếu bài toán tiền đạo cánh trái không giải được, Pep phải sử dụng Iniesta thì thật đáng lo ngại (như trận thua A.Madrid)
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Thắng thì vui thật nhưng hôm qua cả Marquez và Toure ăn 2 cái thẻ vàng vô duyên quá :(. Mỗi ông chỉ có quota 5 cái mà phí quá
 

loscules

Cựu Cán bộ xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
358
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hanoi, Vietnam
Website
www.yamaha-motor.com.vn
Barça đồng
0
Pep có vẻ thích dùng Jeffren đá hậu vệ phải hơn nhỉ, sao không cho 1 hậu vệ trẻ đá cho quen, mà kể ra nên thay người từ phút 60 để làm quen hơn, gần cuối giờ mới thay thì được cái gì.

Jeffren chỉ có thể đá hậu vệ phải trong các trận đấu nhỏ còn trong các trận gặp đối thủ "xương", anh luôn là một điểm yếu để đối phương khai thác điển hình như trận gặp Atletico Madrid.
Trong khi ban lãnh đạo nhắm Fabregas hay Ribery là tiêu điểm cho mùa hè tới thì theo tôi, việc tìm một cầu thủ dự bị cho D. Alves mới là tối cần thiết. Puyol đã già trong khi Pique không quen đá cánh phải. D. Alves luôn trong tình trạng quá tải, cứ mỗi khi thiếu anh, hàng phòng ngự của Barca luôn để lộ ra lỗ hổng đáng sợ.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Theo ngu ý của tại hạ thì tức là suy ra Barça yếu kém hơn MU.
Hình như cái anh Everton gì đó hạ cả đội đầu bảng bên Anh thì họ có ngán gì đội thứ hai không nhỉ? So sánh Bà xã với Mèo Ú... <):D

Chẳng phải là ai yếu hơn ai, ai kém hơn ai.

Tất cả chỉ là: "Cẩn tắc vô ưu" mà thôi.

Ai cũng cho là đội bóng của mình xuất sắc nhất thì làm sao có đội nào kém hơn được.
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Đúng là thiếu Xavi, chúng ta giảm công suất tấn công quá nhiều. Iniesta vẫn tinh tế đó, nhưng vẫn thiếu 1 đối tác. Trở lại bài toán tiền đạo trái, giờ lôi Iniesta về đá tiền vệ thì cũng chẳng ai đá tiền đạo trái ra gì. Đôn Andres lên thì Keita đá ở hàng tiền vệ khá chán. Cái này rõ là chúng ta chuẩn bị lực lượng kém thôi.
Bây giờ bỏ qua chuyện luận tội, vì đã hết hạn đăng ký rồi, tôi ủng hộ giải pháp Iniesta đá tiền đạo trái và Keita ở hàng tiền vệ hơn là tung Henry già nua hay Pedro vào đá tiền đạo trái.
 

vinh_barca

La Masia
Đầu quân
19/10/07
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Trận này Messi không tỏa sáng có lẽ 1 phần đá giữ sức cho thứ 3 tới hoặc cũng có thể tránh chấn thương khi mà hiệp 1 Messi đã làm Pep lo lắng khi trông có vẻ hơi đau. Chỉ không hiểu tại sao Pep chả bao giờ dưỡng sức Messi khi mà trận đấu đã ngã ngũ mà toàn thay Henry hay Toure ?!?!!?
 

chimen

Juvenil A
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
285
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
bàn thắng của Henry mà hên sao.Có tính toán đấy.Tại sang Barca Henry không có nhiều cơ hôi thôi.Chứ hồi ở Arsenal , vị tri sút phạt luôn là Henry.Những cút sút phạt ấy mang thương hiệu rồi.Henry sang Barca không còn đươc ưu ái như trước lâu lâu mới đá phạt 1 lần thân thôi.Trận này chứng kiến sự thăng hoa của lão già Marquez.Mấy trận trước Barca bị thủng lưới vì lão này.Nhưng trân hôm nay anh đá tôt hy vong là sẽ vững chắc trong trân với Stuttgart.Vấn đề đặt ra ai sẽ cùng iniesta đá ở hàng tiền vệ của Barca trong trân với Stutgart.Trận đấu với racing thì chưa đánh giá được gì vì racing quá yếu, không nói lên được gì.Vị trí tiền đạo trái thì vẫn là Henry đá trước rồi sau đó thay Pedro vào.Cầu thủ lớn luôn biết tỏa sáng đúng lúc.Hy vọng là Henry sẽ không làm các cule thất vọng.
 

fbh81

La Masia
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Trận này tuy chúng ta thắng đậm nhưng đúng là chưa có nhưng pha phối hợp hay và nguy hiểm trước khung thành đối phương, bóng chủ yếu được "vờn" ở giữa sân là chính, các bàn thắng hầu hết là từ tình huống cố định và sai lầm của đối phương.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top