[Liga 24] Barcelona - Málaga: (0-1) Trái đắng!!

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Xoay tua thì phải xoay rồi, nhưng phải đúng thời điểm.

Có thể nói ở giai đoạn đầu, Lucho chấp nhận chỉ trích để thử nghiệm đội hình và chúng ta đạt được kết quả như vừa qua. Tuy nhiên, mình cho rằng đây không phải là lúc xoay tua hay là ém quân trong giai đoạn quan trọng này.

Huấn luyện viên luôn có ý đồ của họ và không phải lúc nào họ cũng đưa ra được các quyết định thành công. Giờ chỉ mong trận thua này không làm ảnh hưởng đến trận đấu tại Champions League.

Bây giờ mới là tháng 2 thôi nhé. Nhìn lịch thi đấu đến trận EC đi, căng cực kì ra luôn.
Tôi không cho rằng trận này L.E ém quân, mà đúng chất xoay tua cho nghỉ bởi MC có hàng tiền vệ cực mạnh + giàu thể lực. L.E cần Rakitic sung sức + Mascherano để chiến.

Đây không phải trận thua về mặt chiến thuật hay đội hình. Và tôi thấy thua cũng là chuyện bình thường khi đội bạn đã chơi hay hơn.
Quái thật, sao cứ lúc nào cũng không thừa nhận sức mạnh của đối thủ thế nhỉ.
Ví dụ trận Barca - ATM, rõ ràng ATM chơi không tồi mà bởi Barca đã chơi tuyệt hay. Thế thôi
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Không xoay tua thì cứ đá y nguyên 1 đội hình ah, sức đâu mà cày ở giai đoạn này. Lịch thi đấu của Barca căng và khoai.
Không phải cứ thua là đổ HLV được, cầu thủ cũng là người, có trận hay trận dở là chuyện bình thường :D
L.E xếp Rafinha + Iniesta là cho thấy ông đã đoán trước Malaga phòng ngự bê tông và xếp 2 cầu thủ có khả năng đi bóng khoan thủng tốt nhất. Nhưng bàn thắng từ sớm và phong độ sụt giảm của hàng công khiến kế hoạch đổ bể :|
Ông Hlv quá bảo thủ trong cái tư duy dùng người. Nhìn cái cách ông này phản pháo báo chí về việc xoay tua nhiều là thấy ông cố chấp, luôn nghĩ mình đúng và luôn cố thể hiện mình đúng.

Người ta dùng người theo phong độ và trụ cột. Còn ông này như thể khoán cho cầu thủ lịch được thi đấu. Sau trận thua Sociedad, ông Enrique mới kinh mà sử dụng bộ khung mạnh nhất vài trận liền, nhưng chủ yếu giai đoạn này gặp Atletico liên tục nên không dám thay đổi. Đến lúc phong độ lên cao lại quay lại thói quen như cũ. 4 5 trận gần đây liên tục là xoay vòng hàng tiền vệ. Cứ trận trước Rakitic Xavi thì trận sau lại Iniesta Rafinha, cứ theo kiểu người này đá rồi thì trận sau người khác đá, chả cần biết ai đá như nào. Đến trận đinh mới quay lại dùng đội hình mạnh nhất. Kiểu dùng người vớ vẩn chả có tí chiến thuật nào cả và cũng chả Hlv nào có kiểu dùng như thế. Đúng kiểu nghĩ Barca quá mạnh so với mấy đối thủ yếu nên chả quan trọng gì việc xếp đội hình như nào, nghĩ đơn giản cứ vứt vào đá là thắng. Nhìn cái tư duy như thế thì kiểu gì cũng có lúc xảy chân lãng xẹt

Rõ ràng cầu thủ muốn đảm bảo phong độ tốt thì phải được duy trì ra sân đều đặn, chứ trận này đá, trận sau lại ngồi ngoài thì ai dám đảm bảo duy trì được phong độ. Cứ nhìn Iniesta và Rakitic liên tục bị xoay vòng cũng đồng nghĩa phong độ đang thay đổi lên xuống thất thường, chả ai thực sự đá tốt được với kiểu dùng người như thế
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Ý bạn là Iniesta + Rafinha đá kém hả
Xin nhắc lại với bạn, Rakitic + Iniesta đã cày liên tục mấy trận qua mà toàn trận căng, phá sức. Người chứ không phải máy mà không biết mệt.
Chưa kể đây là giai đoạn đầu của maratong, xoay là chuyện phải làm. Quan trọng là điểm rơi phong độ.
Mà cặp Iniesta + Rafinha có tồi đâu mà chê, mà không cho xoay vòng

Mà trận này hàng tiền vệ có chơi tệ đến mức dìm L.E đâu, vẫn kiểm soát bóng, bóp nghẹt tiền vệ đội bạn. 30' Rakitic có mặt trên sân thì thế trận vẫn không sáng hơn là mấy. Bộ 3 M-S-N chơi không đúng phong độ thì nói thế nào, L.E đâu có xoay tua 3 tay này :|

Nhìn vào sự thật đi, đội bạn đã chơi hay hơn. Thế thôi
 

Ronaldo-brazil

La Masia
Đầu quân
29/1/15
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
79
Barça đồng
0
Nói chung, xoay hay không xoay đều có mặt lợi và hại của nó. Theo tôi, ở hoàn cảnh của Barca hiện giờ (bị cấm chuyển nhượng) thì xoay tua là đúng. Các cầu thủ ngồi dự bị nhiều quá họ sẽ ra đi, ta lại không thể bổ sung lực lượng, vậy thì mùa sau phải làm thế nào?
Riêng 3 ông trên hàng công, LE không xoay nữa là vì :
- Messi thì khỏi nói rồi
- Suarez mới bỏ 1 đống tiền mua về, không thể cho trận đá trận trận nghỉ
- Neymar đầu mùa cũng bị dự bị khá nhiều. Nhưng chú này đã khẳng định được mình và ngày càng có vai trò quan trọng trong lối chơi, nên cũng không thể xoay được nữa.
Hàng tiền vệ thì chưa thấy bộ khung nào nổi bậc so với phần còn lại, nên tiếp tục xoay
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
- Mình thì không cho rằng tiền vệ ta "bóp nghẹt" đội bạn mà chính Malaga chủ động nhường sân cho ta thôi.
- Mình cũng cho rằng không phải cứ xoay vòng là đủ thể lực, là đá tốt. Nhìn Pep ngày trước có thể nói ai cũng đoán được đội hình ra sân của Pep. Rồi thế nào? Ta vẫn thắng từ trong ra ngoài thôi. Các bạn đừng bảo cầu thủ già đi, chúng ta đã bổ sung lính mới rồi. Rõ ràng sai lầm lớn nhất là bán Cesc khi Xavi đã già.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
LUIS ENRIQUE GÂY TRỞ NGẠI CHO CÁC HỌC TRÒ

plantilla-del-barca-entendio-ultimo-cambio-luis-enrique-1424643526796.jpg

Theo tiết lộ của nhật báo SPORT: Đấu pháp cùng những sự thay đổi người mà Luis Enrique thực hiện trong trận thua Malaga vừa qua đã không thực sự khiến các học trò thoải mái.

SPORT nói, sau khi thực hiện cả 3 quyền thay đổi người, Pique có ra hiệu với băng ghế huấn luyện để cần sự chỉ dẫn “Giờ sao? Chúng ta sẽ chơi theo kiểu nào?”. Tờ báo dẫn ra để chứng minh cho sự cuống cuồng và thiếu bài bản trong lối chơi của đội bóng. Cũng sau trận đấu, một cầu thủ đã nói “20 phút cuối, chúng tôi hoàn toàn không còn chơi bóng nữa.”

Chưa hết, các cầu thủ đều tin rằng việc triển khai các đợt tấn công thông qua hai cầu thủ là Alba và Alves trong trận đấu với Malaga đã không phát huy sự hiệu quả. Cả hai đều mang đến tốc độ, nhưng lại thiếu đi cảm giác chiến thuật.

Cuối cùng, tờ báo kết lại: Thật đáng tiếc khi trong buổi tập ngày hôm qua, Luis Enrique đã không có buổi nói chuyện nào về thất bại trước Malaga với các học trò. Ông không có lời giải thích nào để chứng minh rằng trận thua vừa qua chỉ là một "tai nạn", như cách ông nói trước báo giới.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top