[Liga-3] Real Sociedad 2 - 2 F.C Barcelona

eminem

Juvenil B
Đầu quân
8/5/11
Bài viết
117
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Barça đồng
0
Thắng 2 bàn dễ dàng nhưng thua 2 bàn cũng dễ dàng chẳng kém. :angry: Chẳng hiểu nổi. Từ khi A.SánChez rời sân thì sức ép yếu hẳn. Đã vậy vừa đá Euro với giao hữu xong, sức thì bị bào mòn đáng kể thì đá chậm chậm thôi, lợi thế dẫn bàn sớm thì lo gì. Đằng này đá cứ như bão. Pedro ở trên sân làm gì thế k biết, vô duyên k thể tả. Ông này cho đá mấy trận quan trọng thì tốt :happy1: vì có duyên. Xavi chuyền hỏng hơi nhiều :( . Ông Butquets đá trung vệ k ổn :(. Lúc b gỡ cuống cuồng thay Messi với Andres vào sân. Cuối trận ông Messi ăn vạ nữa chứ :( , về khoản này thì Messi nhà ta thua xa thằng Rô :)). Đúng là về khoản đọc trận đấu thì Pep thua 1 bậc so với Mou và Alex. Tuy k muốn nhưng mình cũng phải thừa nhận. Có thể do Xã hoà do vừa cày ải ở DTQG, nhưng trận này hoà vì khinh địch thì đúng hơn. Có khi hoà cũng tốt, để biết những lỗi sai và sửa. Còn cả mùa giải trước mắt mà, trước tiên là màn tiếp đón AC trên sân nhà. Viva Barca :)
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tui có để ý là mỗi lần Barca mặc áo đen là y như rằng trận đó kết quả không may mắn, trận MU là một, trận này là hai. Nếu một trận nữa mặc áo đen mà xui nữa thì đổi áo phức đi cho rồi.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Messi không vào sân và một trận hoà đối với Barca vào lúc này có thể xem là thảm hại nhất. Thế là thua dê đến 2 điểm rồi. Hàng phòng ngự của chúng ta cuối cùng cũng lộ ra sơ hở. Công cũng đá không thể bù cho thủ nữa rồi. Cho nên cần chấn chỉnh hàng thủ ngay nếu không muốn mất điểm như thế này nữa. Thiếu Messi dường như các đường tấn công của chúng ta không đậm sắc nữa. Tuyến giữa liên lạc kém với tuyến trên.
Chú này có xem trận qua không mà phán câu như đúng rồi thế :smile1:

Năm nào Barca chả trầy trật mấy trận đấu, thảm hơn là còn thua mấy đội mới lên hạng :)) Cứ tưởng mọi người phải quen với việc đó chứ ;))

Hôm qua chúng ta dường như chả đá Tiqui-taca nữa thì phải :-?
 

vetlantram

Trung học xã
Đầu quân
13/3/11
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Hòa trên sân khách cũng chả có gì đáng nghiêm trọng,năm ngoái vòng 2 còn thua cả Hercules trên Camp Nou luôn mà.Đơn giản vì Barca mất cả hoàn toàn hàng thủ do chưa đủ thể lực vào sân,còn các cầu thủ trẻ thì chưa có kinh nghiệm và tâm lí ko tốt lắm nên bị thua 2 bàn lớ ngớ.Tôi tin Barca sẽ trở lại hoàn toàn với trận Milan.Qua trận này có lẽ Barca sẽ mở thêm 1 chiến thuật câu bổng 1vs1 thủ môn cho lối chơi Tiqui-taca vốn đã đa dạng.
 

CR7_RM

Tiểu học xã
Đầu quân
31/5/11
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
24
Barça đồng
0
Làm mọi cách để chiến thắng ah. An vạ thi con đỡ đến cả lây tay đỡ bong khi nguoi ta đánh đầu thi hết nói nổi rùi
 

guitar87

Tiểu học xã
Đầu quân
8/8/11
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Làm mọi cách để chiến thắng ah. An vạ thi con đỡ đến cả lây tay đỡ bong khi nguoi ta đánh đầu thi hết nói nổi rùi
- Làm mọi cách để chiến thắng(cho dù là xấu xa nhất) thì phải hỏi Real của chú nhá,cái này là từ Mou mà ra cả,cái này thì ai cũng biết cả rồi ko cần phải chứng minh nữa.
- Ăn vạ thì phải gọi Ronaldo,Dimaria bằng sự phụ,ko hiểu họ đã đem về cho Real bao nhiêu quả Penalty từ những tình huống ăn và này rồi.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Làm mọi cách để chiến thắng ah. An vạ thi con đỡ đến cả lây tay đỡ bong khi nguoi ta đánh đầu thi hết nói nổi rùi

Fan Real vẫn tự hào vì cách đội bóng của họ "thất bại" trước Barça cơ mà :))

Không cầm được bóng, ăn rùa 2 bàn thắng rồi giở trò côn đồ, đánh người xong bắt đầu ca tụng lối đá chặt chém đó là "phòng ngự khu vực, đẳng cấp". Chả biết cái trận Barça tát 5 ngón tay vào mặt Real Madrid thì Barça ăn vạ gì thế không biết :)) bản thân mình đá xấu thì không chịu thừa nhận, cứ đi chửi người ta :))

Mùa trước Di Maria mang về bao nhiêu quả pen "đểu" cho Madrid nhỉ CR7 nhỉ =)), "ăn vạ kiếm pen" để chiến thắng thì hết nói nổi rồi :smile1:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Barcelona-s-midfielder-Cesc-Fa_54214323232_54115221154_600_396.jpg

SS06-SAN-SEBASTIAN-10-09-2011-_54214315204_54115221154_600_396.jpg

Barcelona-s-Argentinian-forwar_54213515930_54115221154_600_396.jpg

[an]
Real-Sociedad-FC-Barcelona-Fot_54214333659_54115221154_600_396.jpg

Real-Sociedad-FC-Barcelona-Fot_54214327483_54115221154_600_396.jpg

Barcelona-s-Francesc-Fabregas-_54214318881_54115221154_600_396.jpg

Barcelona-s-Chiliean-forward-A_54213513332_54115221154_600_396.jpg

Barcelona-s-Chiliean-forward-A_54213513195_54115221154_600_396.jpg

Barcelona-s-Francesc-Fabregas-_54213513132_54115221154_600_396.jpg

SS05-SAN-SEBASTIAN-10-09-2011-_54214315325_54115221154_600_396.jpg

Barcelona-s-midfielder-Xavi-He_54214315313_54115221154_600_396.jpg

SS04-SAN-SEBASTIAN-10-09-2011-_54214315307_54115221154_600_396.jpg

SS07-SAN-SEBASTIAN-10-09-2011-_54214315301_54115221154_600_396.jpg

[/an]
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Làm mọi cách để chiến thắng ah. An vạ thi con đỡ đến cả lây tay đỡ bong khi nguoi ta đánh đầu thi hết nói nổi rùi

Làm mọi cách để chiến thắng thì phải nói đến Real Moudrid của chú chứ :
1) Ăn vạ kiếm phạt trùm rồi không nói nhiều
2) Gặp đội nào nhắm đá không lại thì cứ đánh ngầm, đạp nguội, chơi xấu mà tiến tới
3) Vu khống trắng trợn người khác xài doping - điều chưa từng có từ khi tôi biết xem bóng đá đến này ( trước đó thời "ông nội" Franco còn nâng niu RM của các người thì tớ chưa sinh ra nên không dám nói liều nhưng đọc báo thì rõ phần nào )
4) Thím Mou đang đứng ngoài sân nhào ra ôm ấp cầu thủ ném biên của đối phương như thằng đồng tính để phá nhịp độ tấn công của đối phương :))
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Guardiola: “Đó là một bài học tốt cho tương lai”

Sau khi đội bóng của ông có một trận hòa vào sáng nay với Real Sociedad, dù đó là một sự thất vọng rõ ràng nhưng HLV của Barça đã cho rằng đây là một bài học cần thiết cho giai đoạn sắp tới.

[video=youtube;bC3HqywtO34]http://www.youtube.com/watch?v=bC3HqywtO34&feature=player_embedded[/video]​

Barça chỉ có 1 điểm sau trận đấu mà lẽ ra họ đã thắng 2-0. Hai bàn thắng cảu Real Sociedad ở phút 59 và 61 của trận đấu đã cứu đội bóng xứ Basques ngay tại sân nhà Anoeta.

Đối phó với thất bại

Ông ấy đã phát biểu: “Trong bóng đá các bạn cần một sự tập trung cao độ, đặc biệt là ở giải hạng nhất...chúng tôi đã có một hiệp một chơi tốt nhưng sau đó, chúng tôi đã vấp phải những khó khăn. Đó là một bào học tốt cho chúng tôi khi mùa giải vẫn còn ở phía trước”.

Guardiola cũng nhận xét về đối thủ, với việc đội bóng của Montanier có được 1 điểm trước Barça, đó không phải là vì Barça đã vứt đi 2 điểm, mà là do “họ đã chơi rất tốt. Tất nhiên chúng ta cũng đã mất nhiều sai lầm nhưng họ vẫn xứng đáng với những gì họ đạt được. Chúng ta có một đội bóng tốt, hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn. Nhưng trong thực tế, chúng ta chỉ làm được điều đó trong hiệp một, mà bóng đá thì mọi thứ đều có thể xảy ra”.

Lược dịch từ FCB.com
 

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
[video=youtube;aHA8gHlSyjk]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aHA8gHlSyjk[/video]
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói chung rất ít thấy Barca chơi tốt sau đợt tập trung đội tuyển nên kết quả trận này cũng bình thường thôi

Nhưng phải nói là ở La Liga xảy chân 1 lần có giá trị khá lớn bởi số điểm để vô địch toàn phải trên 90 thay vì trên 80 như các giải khác
 

doduytao

Mầm non xã
Đầu quân
6/9/11
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
28
Barça đồng
0
Barca quá mạnh nhưng phải dè chừng bọn soci

bọn dê mạnh ở đầu mùa nhưng về sau thi đấu rất thất thường như mùa trước cuối cùng barca vẫn vô địch nên không phải lo barca muôn năm!!!!
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Nếu tôi không nhầm thì đây là lần đầu tiên thời Pep hói có khoảng cách dẫn trước 2 bàn mà lại để bật lại. Thông thường Pep hói rất quan tâm hàng thủ và cầu toàn. Đa số nhận định là Barca khinh địch nhưng tôi thấy cũng thật lạ rằng sao họ cứ phải suy nghĩ rằng Sociedad chắc chắn sẽ bị làm gỏi thay vì khen họ đá một trận rất được. Dân tình ngoại đạo có vẻ nhiễm cái thói quen nhìn mặt mà bắt hình dong và dĩ nhiên ở Việt Nam thì người xem bóng đá thì ít mà người lấy bóng đá để chém gió thoả cái tôi mới là nhiều. Barca cũng từng có thời kỳ chê MU là rùa nên giờ bị chửi lại như thế âu cũng là Cười người hôm trước. Chúng ta không cần phải để bụng.

Ai cũng nhận ra hàng thủ có vấn đề. Nhưng để bóng dội đến tận cầu môn và đòi hỏi trung vệ bật cao và xuất sắc thì không phải bóng đá. 1 pha bóng bổng vào vị trí có 2 cầu thủ thì cơ hội là 50-50. Nếu trung vệ không thể phá nổi tức là trung vệ không xuất sắc bằng tiền đạo đối phương. Sao không trách tiếp là hậu vệ cánh để họ lật được quả bóng quá đẹp đó và tiếp tục trách tiền vệ không giữ được bóng và lấy bóng luôn từ trên. Nếu duy lý một tý thì tôi có cái trách là để Cesc đá quá nhiều vì sự ổn định của cầu thủ này còn cải thiện. Và chính vì duy lý đó mà tôi sẽ đổ tội lên đầu số 4 kể cả anh đã đá tốt nhưng không đạt yêu cầu về di chuyển và chiến thuật.

Pha bóng của Messi được gọi là ăn vạ cũng khá oan. Thôi thì mỗi người 1 quan điểm. Chân đối phương đã chạm và dù thế nào thì cũng là tác dụng lực và theo Newton nó cũng là lỗi. Chỉ có điều người ta quen thấy một Messi lật đật nên pha ngã đó theo tư duy lối mòn nó phải là lực tác dụng cỡ xe lu. Chiếc thẻ vàng là do tính chất nhạy cảm của trận đấu khiến Messi phải nhận. Còn nếu là ăn vạ thì ở tiếng Việt nó có nghĩa khác hẳn: là chẳng ai đụng anh nhưng cứ lăn ra đổ tội. Mà kệ, Barca đang là đội bóng khiến đối phương khiếp sợ nhất nên đi cùng với đó là tâm lý thù ghét nhất. Thuyền to thì sóng cả. Mong Pep vững tay chèo và anh em Barçamania đừng có mất bình tĩnh. Tôi thấy có người chửi bới hay kêu gào Villa biến đi. Thật hãi khi nghĩ rằng có ngày tôi ngồi cạnh những người như thế để xem Barca đá vì lúc đó tôi không dám nhận mình cổ vũ cho Barca.
 

Tarzaninlove

Barça B
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
608
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
0
Nếu tôi không nhầm thì đây là lần đầu tiên thời Pep hói có khoảng cách dẫn trước 2 bàn mà lại để bật lại.
Nếu tính Liga thì đúng là vậy thật, còn ở CL thì lão hói đã ăn chưởng của Arsenal hồi năm kia (có 1 bàn Pen của chú Cesc:D)
Em đồng ý với bác về cái khoản chửi + bới móc. Còn nhớ 2008 người ta từng chửi Henry thế nào, 2009 chê Abidal ra sao. Nếu là cầu thủ mà trận nào cũng đá xuất sắc ở vị trí mình được giao và không bao giờ mắc lỗi thì là thánh mất rồi (thánh như Messi còn chẳng được vậy:D).
Yêu đội bóng là vui mừng khi cầu thủ tỏa sáng và thông cảm với cầu thủ khi mắc lỗi, chứ không phải tôi yêu đội nào thì cầu thủ đội đó phải hoàn hảo, mắc lỗi thì chửi bới cho hả giận. Mặt trái của việc Barca đoạt quá nhiều cúp là thêm quá nhiều bạn fan yêu 1 đội bóng chiến thắng và tìm chỗ trút giận khi đội đá không vừa ý mình.
 
Sửa lần cuối:

Catus

Juvenil A
Đầu quân
27/5/11
Bài viết
482
Được thích
4
Điểm
18
Tuổi
39
Nơi ở
Đà Nẵng city
Barça đồng
0
Trận này nhiều người nói muốn quên đi tập trung cho trận tới gặp AC Milan nhưng theo mình nghĩ Pep cũng như các cầu thủ Barca cần phải nhớ rõ trận đấu này. Không thể đưa ra những lý do củ chuối để che lấp đi những khuyết điểm.

Không thể lấy lý do là virut Fifa hay thiếu hàng thủ để biện minh cho yếu kém của toàn đội. Giả sử trận đầu kết thúc với tỷ số 1-0 hoặc 2-0 thì các bạn có ngồi đây mà chém gió không hay lúc đó lại đang đưa Pep và Barca lên trên mây.

Mình đồng ý với bác denpietrau, rõ ràng ở Cesc có sự năng nổ của một tân binh nhưng vẫn thiếu sự ổn định trong suốt 90'. Cesc cần phải cố gắng nhiều mới có thể hòa hợp với lối di chuyển và tư duy chiến thuật với các đồng đội mới. Villa trận này đá quá ẹ. Có cảm tưởng khi có bóng anh không biết làm gì ngoài mỗi việc bẻ ngược bóng sang bên phải sau đó nhìn đồng đội để chuyền hoặc bị mất bóng (rõ hài).

Một kết quả hòa không phải là một tai họa. Nhưng trong cả một mùa giải cần có sự ổn định, biết chắt chiu điểm trước những đội bóng nhỏ. Tôi tin qua trận này Pep sẽ có những điều chỉnh thích hợp để đưa con tàu Barca băng băng về đích. :viva:
 
Sửa lần cuối:

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Trận hòa này tuy rất bực mình nhưng nó cũng là 1 liều thuốc tinh thần giúp các cầu thủ tỉnh ngộ và đá với quyết tâm cao hơn, tội nghiệp Sanchez quá không biết tình hình chấn thương ra sao rồi. Mong chờ trận gặp lại Ibra quá =))
 

darkknight291

Mầm non xã
Đầu quân
5/6/11
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Bạn dự đoán ghê thiệt lun. Hihi!Vì hàng thủ quá chủ quan
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top