[Liga - 5] Valencia 2 - 2 Barça: Thách thức ngôi đầu

tieudongta

Tiểu học xã
Đầu quân
29/6/11
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
43
Barça đồng
0
Trận hôm qua mình chỉ bất ngờ với Pep khi có cảm giác Pep rất lì lợm với thử nghiệm đội hình mới. Dù Valencia khoét liên tục vào cánh phải vẫn giữ nguyên đội hình 3-4-3 và để Alves đá cắm ở trên. Có lẽ việc Real để hoà trước đó đã làm Pep có dũng khí thực hiện thử nghiệm. Thực ra Barca hôm qua đá thì điểm yếu ai cũng nhìn thấy nhưng chỉ thay đổi lại đội hình cũ thì tình hình đâu lại vào đấy. Valencia ngoài việc khoét cánh phải Barca thì thực ra cũng chẳng có bài nào nguy hiểm để dồn ép Barca. Tran đấu mình thấy Barca bất ổn nhất, lo lắng nhất là trận đầu tiên tranh siêu cúp trên sân Real. Còn lại thì chưa bao giờ thấy Barca chịu sức ép, thua sút đội nào cả.

Nhìn Barca đá hiệp hai, với đội hình như cũ cứ đủng đỉnh mà tạo ra khối cơ hội dồn ép Valencia cả hiệp 2 không ngóc đầu lên được nên mình nói thẳng mình chẳng thấy Valencia có gì ghê gớm. Với Valencia, Barca đá quyết tâm với đội hình cân bằng hơn, không thử nghiệm thì Valencia khó có cửa hoà. Năm nay có vẻ Real căng sức từ đầu mùa và đang mất đà, mình lo là lo Real không thắng được khi các đội khác toàn chơi tử thủ trước họ và làm Barca mất động lực chiến thắng đi.

Nhìn lại từ đầu mùa, thì Barca có vài điểm đáng lo ngại và vài điểm cộng. Điểm lo ngại dễ thấy nhất là yếu trong phòng ngự tình huống cố định. Chung quy là chiều cao trung bình của Barca thấp quá nên dễ bị đàn áp bóng bổng. Mấy bàn thua Real và Ac đều từ bóng bổng là chính. Pique, Busquet, Keita và Abidal mà chấn thương là hết sức đáng ngại. Nên nhiều khi mình thấy Pep vẫn giữ Keita dù anh cầm bóng không bằng Thiago chung quy mình nghĩ là cân bằng chiều cao trung bình để tránh nguy cơ bóng bổng. Fontas thì mình thấy không có niềm tin. Nhưng Montoya thì Pep cũng nên thử nghiệm dần ở vị trí của Alves vì anh chàng đó cách cầm bóng có vẻ rất hợp Barca.

Điểm cộng là sự xuất hiện của Fabregas rất đáng ghi nhận. Gần đây mình mới nhận thấy Fabregas là một Messi phẩy, và ý đồ của Pep. Fabregas tuy không xuất sắc bằng phiên bản chính nhưng anh có cảm giác bóng tốt, chạy chỗ tốt, dứt điểm tốt và chuyền khéo. Không ai đá giống Messi như Fabregas trên toàn Châu Âu thời điểm này. Đây là bài đánh rất nguy hiểm vì nhiều người đã cầu mong sự xuất hiện của một Messi thứ hai ở Argentina nhưng thực sự nó đang xuất hiện ở Barcelona. Messi chuyền bóng độ tinh tế và độ sát thương theo mình số một hiện nay vì anh cầm bóng quá tốt. Mà hàng tiền vệ Barca, ai chạy chỗ và dứt điểm tốt nhất, câu trả lời là Fabregas. Nhiều khi thấy Fabregas dứt điểm còn tốt hơn Villa. Rất khó để phong toả Messi nay các đội còn phải làm việc gấp đôi để kèm Fabregas. Có khi cuối mùa Messi chuyền bóng cho Fabregas ghi bàn còn nhiều hơn là Fabregas chuyền cho anh :5:

Một nhận định khác là Villa có nguy cơ mất vị trí chính thức khi Alexis bình phục. Villa đóng góp vào lối chơi của đội kém dần đều. Bây giờ Pedro có khi cũng có thể thay thế Villa được rồi. Mình có cảm giác Pep sẽ buông Villa như ông đã làm với Henry ở mùa 2010. Chờ Villa toả sáng ở vài tình huống không bằng kiếm người khác đóng góp tốt hơn và cần nhất là dứt điểm nhạy cảm như kiểu Pedro ở bàn đầu tiên trận này. Hy vọng Alexis hoà nhập được lối chơi chung của Barca và có thể yên tâm để Villa ra đi.
 

geameaux

La Masia
Đầu quân
18/9/07
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đá 3-4-3 được chứ!
Nhưng phải đá với đội hình này:
Valdes-Puyol,Pique,Abidal-Alves (Adriano),Mas,Bus,Xavi, Cesc, Villa, Mess.
Đá 3-4-3 thì thằng đá thấp nhất ở hàng tiền vệ phải đọc tình huống tốt và nhanh, (Mas làm rất tốt chuyện này). Barca còn dùng ông Keita thì còn sai lầm nhiều.
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Lúc xem trực tiếp thì hơi ức chế với 3-4-3 thật. Nhưng Pep có cái lí của mình khi cố thử nghiệm cho được đội hình M-W này (chứ không phải 3-4-3 Diamond như trong 1 video clip phân tích, 3-4-3 diamond phải có 2 tiền vệ chạy dọc cánh, 1 hộ công và 1 tiền vệ trụ...Với Xavi, Busquets, Cesc, Keita thì không thể Diamond)

- Thứ nhất là vì Barca đá 4-3-3 đã quá quen với các đối thủ từ Liga cho đến CL. Do vậy, phải có phương án dự phòng để khi cần là thay đổi mạnh mẽ về chiến thuật trong phạm vi một trận đấu, một hiệp đấu hay thậm chí là 5 phút quyết định...Với các đội nhỏ đã thành công, Pep cần thuốc thử thật sự và đó là Valencia - đội chơi phản công cánh có hạng (cách chơi kị Barca nhất)
- Thứ 2 hiện chúng ta có nhiều tiền vệ xuất sắc thế nên đủ tiền vệ công tốt cho sơ đồ này (4 tiền vệ chứ không phải 3). Rõ là chúng ta thấy sự linh hoạt của 2 tiền vệ hộ công cùng với Messi thế nào qua các trận trước
- Thứ 3 là nếu 2 tiền vệ trụ chơi chắc chắn bọc lót tốt thì hàng thủ có thể từ 3 người mà thành 4 hoặc 5 người nếu 2 tiền vệ này về nhanh

Đầu hiệp 2, Pep muốn ổn định lại đội hình trước khi tiếp tục mạo hiểm (một phần vì Real mất điểm nên không sợ :D) bằng 4-3-3. Rồi sau khi lấy lại thế trận lại tiếp tục thử nghiệm 3-4-3...

P/s: Cá nhân mình thì nghĩ rằng nếu muốn chơi 3-4-3 thì 2 tiền vệ trụ nên là Busquets và Mas thì mới có khả năng hỗ trợ tốt cho 3 hậu vệ là Abidal (Puyol)-Pique -Alves (Puyol)..2 tiền vệ công còn lại là sự xoay tua của Ini-Cesc-Thiago...Keita chỉ nên đá ở các trận ít quan trọng, Adriano có thể dự bị hậu vệ hoặc tiền đạo cánh đều được
 

villa-barca

Tiểu học xã
Đầu quân
19/9/11
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
sg
Barça đồng
0
trận này em ko coi nhưg Valencia là đội nằm trong top nên hòa cũg bình thường thui, vậy Liga mới hấp dẫn chứ \m/
 
Sửa lần cuối:

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top