[Liga - 5] Valencia 2 - 2 Barça: Thách thức ngôi đầu

SDNKING

Tiểu học xã
Đầu quân
6/4/10
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
41
Barça đồng
0
Chả hiểu Pep đang nghĩ gì nữa? Thử nghiệm là tốt nhưng không thể là thử quá nhiều như thế! Cánh phải tấn công không được, phòng thủ thì quá tệ. Busi ở giữa không đủ tốc độ để về bọc lót khi phản công. Nếu không thay đổi, chúng ta có thể thua thêm vài quả nữa.
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Sai lầm chiến thuật, rõ ràng đá với Valen trên sân khách mà đá 343 là sai lầm của Pep, H1 rất dễ thấy Alves đá tiền đạo gần như không hiệu quả gì trong tấn công, trong khi Mas không thể kháng cự cánh trái rất tốc độ của đội chủ nhà, đáng ra chúng ta phải thua 3-1, valen chỉ mỗi việc đá nhanh, dốc bóng cánh trái, bứt tốc qua Mas, Puyol không kịp can thiệp, rõ ràng nên kéo Alves về, kéo Mas vào trung vệ vậy mà Pep không làm, rõ chán, Valen hôm nay đá rất hay
 

sinhvien

La Masia
Đầu quân
14/11/10
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
36
Barça đồng
0
hàng thủ chúng ta đã chơi không tốt
tiếc cho hiệp 2!
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Một trận hòa là hợp lý. Các cầu thủ đều có phong độ không cao trong khi Valencia đá quá tốt ở khu trung tuyến. Sau trận này chắc sẽ phải đẩy Cesc lên đá cắm vì dứt điểm tốt :) và vì phối hợp với Xavi quá lởm :(
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Trận hòa này là do sai lầm chiến thuật. Hiệp hai, Valencia mất thế trận, không còn như hiệp một khi Barça trở về 4-3-3 quen thuộc. Mascherano suýt có bàn thắng đầu tiên cho Barça, Messi quá cầu toàn trong tình huống đối mặt nhưng buồn nhất vẫn là Villa, anh có cơ hội kiếm thêm 2 điểm nữa cho Barça nhưng lại có 1 cú sút quá hiền, không thì Messi cũng hattrick assists ;)).
Hòa trước Sociedad là do chủ quan, hòa trước Milan là do đội bóng nước Ý khá may mắn, còn trận hòa này nằm ở chiến thuật, các cầu thủ không còn cái cớ gì để đổ lỗi, hãy "xuống" đi các anh.
P/S: Tính từ trận đấu vòng 2 gặp Villarreal, trận nào em coi Barça cũng hòa, đang cân nhắc có nên tiếp tục theo dõi trực tiếp bà xã nữa không :(.
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Hiệp 2 chúng ta chơi hay hơn, coi trận này nhớ đến trận chúng ta đá với AC Milan, chỉ có điều chúng ta ở vào tình thế phải rượt đuổi tỉ số của AC Milan, nhưng thôi đi ngủ, bàn về chiến thuật thì mai ngủ dậy rồi bàn.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Lại thêm một trận đấu chúng ta phải nhận 2 bàn thua, hàng phòng thủ đang có vấn đề, Puyol chưa thực sự trở lại với phong độ tốt nhất, hy vọng vào sự trở lại của Pique. Trận này Valencia đá quá hay, nếu công bằng mình nghĩ họ xứng đáng với 1 chiến thắng, thực sự phải khâm phục họ, với những cầu thủ có trong tay mà họ đá được như thế thì đúng là quá tuyệt. Chúng ta cần phải cải thiện phong độ trên sân khách của mình và mình.
Pha dứt điểm cuối cùng của Villa thực sự rất đáng tiếc, không biết trong khoảnh khắc đó anh có bị giằng xé không mà dứt điểm chán như vậy. Vui mừng với sự trở lại của Pedro!
 

seekzero

Tiểu học xã
Đầu quân
28/11/09
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trận nào mình thức xem Barca đá đều hoà cả, đang tính thử có nên thức xem nữa không đây. Thà không xem mà Barca thắng còn hơn :love_letter:
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cũng chả có gì to tát cả. Dưới triều đại của Pep, chỉ có duy nhất một trận đấu chúng ta thi đấu tưng bừng trước Valen, đó là trận thắng với tỷ số 4-0 trên sân Camp Nuo, trận đấu mà Henry lập 1 cú hattrick, còn tất cả các trận đấu còn lại dù thắng hay thua, sân nhà hay sân khách thì chúng ta đều gặp khó khăn, ngay cả chiến thắng với tỷ số 3-0 trên sân nhà mùa giải 2009-2010 cũng rất chật vật, may mà có Messi tỏa sáng với 3 bàn thắng. Như vậy chúng ta có thể thấy hòa Valen là một chuyện hết sức bình thường, nếu các bạn Dê cứ tiếp tục chơi như thế này, mà mình tin là họ còn lâu mới tìm ra giải đáp cho những đối thủ chơi phòng ngự số đông như kiểu Levante hay Racing, thì cơ hội chúng ta sớm chiếm ngôi đầu là rất lớn. Valen đá hay thật, nhưng đội hình của họ không có chiều sâu và thiếu kinh nghiệm thi đấu, đây mới chỉ là vòng 5 (thực ra là vòng 4), cho nên họ vẫn còn sung sức, tuy nhiên việc phải căng mình trên cả 3 mặt trận là Liga, CL và Copa sẽ sớm khiến Valen hụt hơi, nhanh thôi, mà thậm chí có thể là ngay vòng đấu tới khi họ làm khách trên sân Sevilla. Một trận hòa của họ (thua thì càng tốt), cộng với 1 chiến thắng của ta trước Atletico là một kết quả vừa đủ đưa chúng ta lên ngôi đầu vì hiệu số bàn thắng của chúng ta rất tốt.
Tuy nhiên trước tiên chúng ta cần phải tự hoàn thiện, sơ đồ 3-4-3 mà Pep thử nghiệm chỉ có thể áp dụng với những đội bóng yếu, còn trong những trận đấu đỉnh cao thì khó thành hiện thực, nhìn sang Inter thì sẽ biết ngay, họ cũng đang sử dụng chiến thuật này và thất bại hoàn toàn.
 

Joan Gamper

Juvenil B
Đầu quân
17/9/08
Bài viết
112
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Không hiểu sao Pep lại bố trí đội hình 3-4-3? Cả 2 bàn thu đều xuất phát từ cánh phải, Mascherano phải dạt ra để ngăn cản đối phương, Puyol cũng dạt ra theo và ở trong chỉ còn mỗi Abidal. Đành rằng chơi vị trí tiền vệ, nhưng không thấy Alves lùi về hỗ trợ. Dù sao hoà trên sân khách cũng không phải là thảm hoạ, với lại Barca cũng chỉ là một đội bóng, thắng thua là chuyện bình thường
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Clip bàn thắng (mọi người có thể tìm highlights đầy đủ hơn trên youtube - clip 10')

[youtube]TjSBPgLzGmw[/youtube]​
 

longnick

Nhà vô địch
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
713
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
Rõ ràng là ý đồ của Pep trong hiệp 1 đã bị bắt bài. Valencia có nhiều cầu thủ to cao và chơi pressing khá tốt. Có những lúc họ dâng lên cả 4 người kèm cả hàng hậu vệ của Bảrca, trong tình thế như vậy thì làm mình nhớ tới Andres, Cả Thiago và Cesc đều cầm bóng tốt nhưng ko có khả năng tạo đột biến như Andres, gặp thêm hàng phòng ngự chơi rắn như hôm nay thì quả là bóng dáng của cả Thiago và Cesc là khá mờ nhạt. Có lẽ nếu Andres trở lại thì Bảrca sẽ dễ dàng giải quyết những bài toán khó khi gặp đội bóng chơi áp sát như Valencia hôm nay
Trận hòa hôm nay trên thế thắng khá là đáng tiếc. Nếu Villa và Messi cẩn thận hơn chút nữa thì có lẽ đã có thêm 2 điểm. Tuy nhiên hi vọng Pep sẽ có điều chỉnh lại chiến thuật, chứ nếu chơi mà cứ rượt đuổi theo họ thì mệt lắm!
PS: Dạo này Messi hay ức chế khi ở trong vòng cấm nhỉ ;))
 

mrmrsbom

La Masia
Đầu quân
17/1/11
Bài viết
48
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Trong trận đấu hôm qua mặc dù có 02 đường chuyền thành bàn và 01 pha dọn cỗ cho Villa nhưng phải nói rằng Messi thi đấu dưới sức mình, các đường đi bóng của anh không còn lắt léo, dũng mạnh và di chuyển có phần chậm hơn..pha bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với thủ môn trong trận này và trong trận gặp AC Milan tại CL có cảm giác anh không còn quyết đoán, lạnh lùng trong các pha dứt điểm của mình...Dù sao đây mới chỉ là vòng thứ 4 và là trận hòa trên sân của đội bóng đang dẫn đầu nhưng cũng có nhiều bài học để rút ra..
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Trận hòa hôm qua là lỗi tại Pep, ai sui đá 3 hậu vệ làm chi, hiệp 1 3 quả giống nhau như đúc, cùng một kịch bản. Nhìn thấy quá rõ còn gì. chẳng trách ai được. Thời điểm này chưa thể đòi hỏi mọi cầu thủ ở phong độ cao được, vẫn đang khởi động thôi. Đến Tháng 10 mà đá thế này mới nguy. May thằng Real nó hòa. Hic hic
 

duongns

Cựu Cán bộ Phòng Công nghệ cao
Đầu quân
7/6/09
Bài viết
892
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Website
www.nguyenthaiduong.com
Barça đồng
0
Trận này hoà tiếc quá! Nhưng nói chung cứ như thế này thì có hứng xem hơn là cứ thắng mãi!#:-s
 

leqhung

Mầm non xã
Đầu quân
6/5/11
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
40
Barça đồng
0
Hôm qua Alves đá tồi quá, toàn bị thằng tiền vệ nó đi bóng qua như tượng gỗ. Hoà cũng là một kết quả đẹp. Chờ cơ hội
 

LyCaoMinh

Tiểu học xã
Đầu quân
18/9/11
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Lại là 2-2. Cứ đội nào đá với Barca là y như rằng lĩnh 1 đống thẻ. Chơi rắn quá thì còn gì là bóng với đá nữa.
 

SầuThiênThu

Tiểu học xã
Đầu quân
23/5/11
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
30
Barça đồng
0
Messi hôm qua thi đấu dưới sức là y rằng hàng công xã nhà gặp vấn đề.Nhưng ko thể phủ nhận là lối đá pressing của valencia khá hiệu quả.Nhớ năm ngoái Valencia cũng gây rất nhiều khó khăn cho chúng ta ngay cả khi có Iniesta.Pep bố trí 3 hậu vệ nhưng tính ra có đến 5 cái tên tham gia phòng ngự (Keita và Busquest) ko kể đến alves.Thế nhưng trong 2 bàn thua 2 tiền vệ phòng ngự đã ko có mặt đúng lúc.Pep thay Keita cho adriano vào là hợp lí.Xavi hiệp 2 đá vào trung lộ như bình thường.Và hành lang cánh phải cũng như hàng hậu vệ chắc chắn hơn khi Alves đá hậu vệ.Ko bị khoan thủng bởi những cầu thủ tốc độ mạnh mẽ như h1.Hoà trên sân khách là 1 kết quả có thể tạm chấp nhận.Nhưng tình hình laliga có vẻ căng ;))
 

Champion

Trung học xã
Đầu quân
24/7/10
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hôm qua Valencia chơi một thứ bóng đá đầy tốc độ và sức mạnh.Họ khoét sâu vào cánh phải của chúng ta và tạo ra vô vàn khó khăn cho khung thành Valdes.Kết quả hòa có lẽ là hợp lý cho cả hai,mong rằng Pep sẽ có những điều chỉnh hợp lý để cho sơ đồ 3-4-3 hoàn hảo hơn.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top