Lionel Andrés Messi

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mùa tới kêu em nó chạy hùng hục giúp Xã nhà thì tốt nhất nên bán chứ giữ làm gì cho thêm rắc rối. Còn nói em nó là đội trưởng thất bại nhất thì e hơi phiến diện. Barca sau mùa 2015 thì mùa nào chẳng có thất bại muối mặt mà lúc đó em nó có làm đội trưởng đâu :smile3:

Vấn đề là tại sao cứ phải ép Messi là đội trưởng rồi đi chỉ trích nó là đội trưởng tồi nhỉ ? :)))

Mỗi người sinh ra đều có 1 vai trò nhất định, ngày xưa ở nhiều team thì đội trưởng không hẳn là thằng có chuyên môn đá bóng cao nhất.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ông chém bậy nó vừa thôi, ông chém xong thua cmn 8-2,

Trận 8-2 thì có ai ngờ được, hơn nữa tôi cũng nói rồi bóng đá nhiều khi là khoảnh khắc, quả Suarez đối mặt ghi bàn hay quả Messi nó đá trúng cột dọc mà vào thì kịch bản nó sẽ khác.

Mà ông nói đi đâu thế, đang nói về vấn đề 1 đội bóng lớn đi đúng hướng chỉ mất tầm 2 năm trở lại thì tôi mang ví dụ Barca 2003 ra có gì sai ?

Ngoài ra còn có Juve 2012 và Liverpool 2018 là những ví dụ điển hình khác, tất cả đều ở những mức xuất phát điểm thấp hơn Barca bây giờ nhiều nhưng đều chỉ mất 2 năm để trở lại, tính từ khi họ bổ nhiệm được 1 HLV giúp họ vô địch các danh hiệu lớn sau này.

Mà có 1 vấn đề tôi thắc mắc đã lâu mà chưa có câu trả lời thực sự thỏa đáng là tại sao ông Laporta không được làm chủ tịch tiếp sau 2010 dù giai đoạn 2003-2010 là giai đoạn thành công tột đỉnh của Barca, thậm chí thành công tiếp nối đến năm 2015 cũng chỉ là hệ quả đến từ giai đoạn này.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Laporta làm hai nhiệm kỳ rồi nên không được phép tranh cử mùa 2010.

Giới lãnh đạo Barca có hai phái, phái Nunist (bảo thủ) đại diện là Nunez và Bartomeu bây giờ và phái Cruyffist (cách tân), đại diện là Laporta. Trong thời kỳ cầm quyền Laporta thực hiện nhiều chính sách mới nên mất lòng nhiều socios. Ngoài ra là các bê bối tài chính.

Messi hướng nội mà lại đa cảm dễ xúc động như vậy sao làm lãnh đạo dẫn dắt đội vượt qua áp lực được. Trao băng đội trưởng cho em nó là quyết định sai lầm. :D
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Báo chí nhắc mới nhớ:

1. tại sao Messi chọn tờ Goal để thực hiện phỏng vấn?
2. Trong phần phỏng vấn: Messi cũng nói nhiều năm nay bị các nhà báo đặt điều nói sai sự thật và tấn công về nhiều thứ

cho đến nay chưa thấy trang chủ của Barca hay các báo ở TBN khác bình luận và đưa tin gì thêm.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Quan trọng là đá đấm như nào. Em thì chỉ thích và quan tâm đến thể thao thôi bác ạ. Tự tin vào các thế lực abc nó phù phiếm lắm.
Một là đá hay, hai là đá dở. Thế thôi.
Cách nhìn này khôn quá. Nó có thể được gọi là ăn ngọn, phong trào. Barça nếu chỉ nhìn vào thể thao thì tuổi gì so với các thế lực khác. Sự khác biệt của xã nhà là chiều dài lịch sử, văn hóa và triết lý bóng đá.

Ví dụ tán gái. Với cách nhìn trên thì chú chỉ quan tâm xinh xấu. Em nào xấu chú đá đít. Em nào xinh chú nhảy vào hấp diêm. Nhưng cách nhìn lằng nhằng xuyên suốt thì nói sẽ tính đến chuyện em xinh nhưng lấm lem bùn đất, nhà nghèo, gia cảnh lục đục suốt ngày khóc lóc ỉ ôi mặt như cái mâm thì chỉ sau vài năm thành đồ trưng bày ngay. Trong khi em xấu mà kết cấu tốt, gia thế khủng, tiền son phấn đập vào ầm ầm thì chỉ đôi năm là đi thi hoa khôi hoa hậu ngay. Nói chung cách xem đơn giản thì cũng nên đơn giản là cuối tuần bật tivi, thấy đá hay thì xem tiếp không thì nghỉ. Còn xem để sâu thì lại mò lên diễn đàn đọc bài, viết bài, bình luận, thảo luận, có ăn thua, cay cú....

Xét về lời nói thẳng tưng bên trên thì chú chọn dạng xem phong trào, dạng cu-lét. Nhưng sự thật thì chú sâu sắc hơn và Cu-lê hơn so với lời nói.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Laporta làm hai nhiệm kỳ rồi nên không được phép tranh cử.

Giới lãnh đạo Barca có hai phái, phái Nunist (bảo thủ) đại diện là Nunez và Bartomeu bây giờ và phái Cruyffist (cách tân), đại diện là Laporta. Trong thời kỳ cầm quyền Laporta thực hiện nhiều chính sách mới nên mất lòng nhiều socios. Ngoài ra là các bê bối tài chính.

Messi hướng nội mà lại đa cảm dễ xúc động như vậy sao làm lãnh đạo dẫn dắt đội vượt qua áp lực được. Trao băng đội trưởng cho em nó là quyết định sai lầm. :D

Cám ơn bác đã giải thích nhưng em nghĩ các chính sách mới chỉ gây mất lòng các socios thủ cựu khi nó chưa cho thấy được kết quả đằng này sau khi nó đã đem lại thành công to lớn cho Barca mà vẫn bị phản đối sao ? Vậy thì mục tiêu của các socios phải chăng không phải là thành công của CLB ?

Còn về bê bối tài chính thì em tưởng là Rossell chứ nhỉ, đọc về Laporta không có thấy :D.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Mình nói tại sao Laporta lại không trúng cử mùa 2015 thôi. Mùa đó Barca vừa ăn ba với một loạt bản hợp đồng rất thành công dưới thời Rosell-Bartomeu như Rakitic, Ter Stegen, Bravo, Neymar, Suarez, Alba nên vô tình thành công dưới thời Laporta bị xem nhẹ đi + không được lòng socios.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình nói tại sao Laporta lại không trúng cử mùa 2015 thôi. Mùa đó Barca vừa ăn ba với một loạt bản hợp đồng rất thành công dưới thời Rosell-Bartomeu như Rakitic, Ter Stegen, Bravo, Neymar, Suarez, Alba nên vô tình thành công dưới thời Laporta bị xem nhẹ đi + không được lòng socios.

Chủ tịch Barca không được làm quá 2 nhiệm kỳ mà mỗi nhiệm kỳ dài nhất là 5 năm đúng không bác ?

Nếu như vậy thì cơ cấu của bọn Real có vẻ khác nhỉ bởi Perez làm chủ tịch phải 10 năm rồi mà chưa thấy dừng lại.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Cách nhìn này khôn quá. Nó có thể được gọi là ăn ngọn, phong trào. Barça nếu chỉ nhìn vào thể thao thì tuổi gì so với các thế lực khác. Sự khác biệt của xã nhà là chiều dài lịch sử, văn hóa và triết lý bóng đá.

Ví dụ tán gái. Với cách nhìn trên thì chú chỉ quan tâm xinh xấu. Em nào xấu chú đá đít. Em nào xinh chú nhảy vào hấp diêm. Nhưng cách nhìn lằng nhằng xuyên suốt thì nói sẽ tính đến chuyện em xinh nhưng lấm lem bùn đất, nhà nghèo, gia cảnh lục đục suốt ngày khóc lóc ỉ ôi mặt như cái mâm thì chỉ sau vài năm thành đồ trưng bày ngay. Trong khi em xấu mà kết cấu tốt, gia thế khủng, tiền son phấn đập vào ầm ầm thì chỉ đôi năm là đi thi hoa khôi hoa hậu ngay. Nói chung cách xem đơn giản thì cũng nên đơn giản là cuối tuần bật tivi, thấy đá hay thì xem tiếp không thì nghỉ. Còn xem để sâu thì lại mò lên diễn đàn đọc bài, viết bài, bình luận, thảo luận, có ăn thua, cay cú....

Xét về lời nói thẳng tưng bên trên thì chú chọn dạng xem phong trào, dạng cu-lét. Nhưng sự thật thì chú sâu sắc hơn và Cu-lê hơn so với lời nói.


Tôi có tiền, tôi có quyền, kiểu gì cũng có danh hiệu ? Tư duy này nó không ý nghĩa.

Và cũng chỉ hợp lý với những người làm chủ tịch.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tôi có tiền, tôi có quyền, kiểu gì cũng có danh hiệu ? Tư duy này nó không ý nghĩa.

Và cũng chỉ hợp lý với những người làm chủ tịch.
Không phải tư duy đó. Mà là tư duy tảng băng chìm.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Linh tinh. Đó là 2020-1899 năm văn hóa, lịch sử và đổ máu. Tôi với ông khác nhau cách nhìn thì thôi đừng tranh cãi mất công.
Bóng đá thời hiện đại và thế giới số, cứ lôi chính trị vào có vẻ không ổn, chỉ tầm 10 năm nữa sẽ có những thế lực thuần thể thao sẽ nổi lên. Barca cứ mãi ôm cái tư duy chính trị sẽ lạc hậu và thụt lùi.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Thật tôi chẳng biết một cái gì của Barca ngoài bóng đá. Đó là sự thật.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Messi vẫn sẽ là trụ cột của Barca mùa này, không có Messi đội sẽ không thể tấn công được và các đàn em như Fati cũng không thể bật lên được. Thật may mắn khi còn Messi
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Bóng đá thời hiện đại và thế giới số, cứ lôi chính trị vào có vẻ không ổn, chỉ tầm 10 năm nữa sẽ có những thế lực thuần thể thao sẽ nổi lên. Barca cứ mãi ôm cái tư duy chính trị sẽ lạc hậu và thụt lùi.

Trong vụ đòi ly khai tự trị của Catalan, F.C Barcelona đã thể hiện rõ tư tưởng của mình.

Đối với xứ sở này, Barca là một người cầm bom ba càng, đơn giản là lao vào chỗ chết để tạo ra một vụ nổ truyền thông, thúc đẩy quá trình độc lập dân tộc.

Khi mà những người làm thể thao ở xứ sở này đã chốt như vậy, thì Barcelona hay Messi hiện giờ cũng chỉ là một con gà béo được nuôi chờ ngày lên thớt.

Vì lẽ đó, Barca sẽ không thể lỗi thời, tài chính luôn được hậu thuẫn quá mạnh, từ thành phố, từ người dân, từ các ông tư bản dân tộc, hoặc từ các đảng phái ủng hộ ly khai, thậm chí từ các tổ chức quấy phá chế độ tạm gọi như là Tây Bán Nhà Tân chẳng hạn.

Nên cũng đừng đánh giá đám Bartomeo cao quá, ở vị trí 1 chủ tịch Barca, thâm hụt tài chính CLB không phải là tội có thể bị kiện. Laporta ra toà lấy lệ. Vì tiền với CLB này là giấy. Nhưng cách tận dụng kẽ hở để moi tiền như Rosell, cách quản lý nhân sự như Bartomeo thì rất dễ bị đi tù. Đơn giản vì khi ông ko phải làm kinh doanh, chỉ đút tiền vào đúng vị trí, mà cũng không xong, thì ông phải chịu hình phạt cao hơn một vị chủ tịch thông thường.

Quay lại câu chuyện Barca sẽ chết như nào, đó là khi ước nguyện giải phóng dân tộc thành công. Barca sẽ lập giải mới và bị cấm đá các cúp châu Âu. Cầu thủ Barca không được phép lên tuyển kéo theo sự sụp đổ dây chuyền về danh tiếng và sự thu hút của CLB. Xa hơn, thì sau khi ly khai thành công, Barcelona sẽ không còn là điểm thu hút dòng tài chính ồ ạt nữa và trở thành 1 CLB bình thường. Thậm chí có thể bị mua lại bởi các ông chủ :)) đó là hướng đi tất yếu mà Barcelona lựa chọn cho mình.

Nên mất trắng Messi vào mùa sau cũng chỉ có vậy. Không quá quan trọng với một cá thể có suy nghĩ tự tử vì lý tưởng.

Thành thật chia buồn với những ai không phải dân Catalan mà trót yêu đội bóng này.

Nhưng nói thế thôi, ly khai được cứt, tuổi trẻ chưa trải sự đời, mấy thằng nhóc - Tây Ban Nha said. Và thế là Barca được bơm bao nhiêu tiền thì Real Madrid được bơm gấp đôi. Thành tích thể thao cũng theo đó mà dãn cách.

Tổng kết: Cảm ơn Messi, nhưng tụi ISiberia này không coi anh là chúa.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Bạn @Gió giải thích phức tạp wa, Xem bóng đá chỉ cần biết đến vậy thôi. CLB đạt ngưỡng mấy tỷ đô rồi thì khó có tổ chức ly khai nào kham nổi tài chính để mà tiêu như giấy cả.
Thời đại số, nhiều công ty tập đoàn có giá trị doanh thu còn lớn hơn GDP của nhiều nước khác. Nên mình nói là lạc hậu và thụt lùi là như thế.

Mà thôi kệ dân Catalan, ta hâm mộ phong cách bóng đá Barcelona là được rồi. Còn nhiều khi không mê nổi cái máu anh hùng "Tự làm nhau đau" của mấy bố này.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Nghe đến cái năm máu đổ 1899 là thấy ghê vãi đái ra quần rồi : ))
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top