Lionel Andrés Messi

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Trong vụ đòi ly khai tự trị của Catalan, F.C Barcelona đã thể hiện rõ tư tưởng của mình.

Đối với xứ sở này, Barca là một người cầm bom ba càng, đơn giản là lao vào chỗ chết để tạo ra một vụ nổ truyền thông, thúc đẩy quá trình độc lập dân tộc.

Khi mà những người làm thể thao ở xứ sở này đã chốt như vậy, thì Barcelona hay Messi hiện giờ cũng chỉ là một con gà béo được nuôi chờ ngày lên thớt.

Vì lẽ đó, Barca sẽ không thể lỗi thời, tài chính luôn được hậu thuẫn quá mạnh, từ thành phố, từ người dân, từ các ông tư bản dân tộc, hoặc từ các đảng phái ủng hộ ly khai, thậm chí từ các tổ chức quấy phá chế độ tạm gọi như là Tây Bán Nhà Tân chẳng hạn.

Nên cũng đừng đánh giá đám Bartomeo cao quá, ở vị trí 1 chủ tịch Barca, thâm hụt tài chính CLB không phải là tội có thể bị kiện. Laporta ra toà lấy lệ. Vì tiền với CLB này là giấy. Nhưng cách tận dụng kẽ hở để moi tiền như Rosell, cách quản lý nhân sự như Bartomeo thì rất dễ bị đi tù. Đơn giản vì khi ông ko phải làm kinh doanh, chỉ đút tiền vào đúng vị trí, mà cũng không xong, thì ông phải chịu hình phạt cao hơn một vị chủ tịch thông thường.

Quay lại câu chuyện Barca sẽ chết như nào, đó là khi ước nguyện giải phóng dân tộc thành công. Barca sẽ lập giải mới và bị cấm đá các cúp châu Âu. Cầu thủ Barca không được phép lên tuyển kéo theo sự sụp đổ dây chuyền về danh tiếng và sự thu hút của CLB. Xa hơn, thì sau khi ly khai thành công, Barcelona sẽ không còn là điểm thu hút dòng tài chính ồ ạt nữa và trở thành 1 CLB bình thường. Thậm chí có thể bị mua lại bởi các ông chủ :)) đó là hướng đi tất yếu mà Barcelona lựa chọn cho mình.

Nên mất trắng Messi vào mùa sau cũng chỉ có vậy. Không quá quan trọng với một cá thể có suy nghĩ tự tử vì lý tưởng.

Thành thật chia buồn với những ai không phải dân Catalan mà trót yêu đội bóng này.

Nhưng nói thế thôi, ly khai được cứt, tuổi trẻ chưa trải sự đời, mấy thằng nhóc - Tây Ban Nha said. Và thế là Barca được bơm bao nhiêu tiền thì Real Madrid được bơm gấp đôi. Thành tích thể thao cũng theo đó mà dãn cách.

Tổng kết: Cảm ơn Messi, nhưng tụi ISiberia này không coi anh là chúa.


Gió bây giờ đã là một người uyên bác rồi. Còn anh Đenpietrau xứng đáng là lão làng của fan Barca. Học hỏi được từ anh rất nhiều.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452

Sau tất cả, mình lại trở về với nhau.

Trích lại bản tiếng Việt do anh em trên facebook dịch lại:
Messi: Mọi thứ tôi làm đều là vì lợi ích của Barça
120344246_3372261712810056_4419136908144436713_o.jpg

Trong cuộc phỏng vấn trực tuyến vừa mới đây với tờ [Sport], Leo Messi đã chính thức lên tiếng về những bất đồng vừa qua với ban lãnh đạo:

“Sau rất nhiều những bất đồng, tôi xin phép kết thúc mọi sự việc tại đây. Giờ tất cả chúng ta phải đoàn kết lại và cứ luôn tin rằng những điều tốt đẹp nhất vẫn còn nằm ở phía trước.”

“Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai sót của mình và nếu thực sự đó là những sai lầm thì chúng cũng chỉ là để làm tình hình đội bóng tốt lên.”

“Cùng chia sẻ một chí hướng, động lực, đam mê là cách duy nhất để đạt được những mục tiêu của chúng ta. Hãy luôn đoàn kết và lái con thuyền này đi đúng hướng.”

“Tôi muốn gửi một thông điệp đến tất cả hội viên và người hâm mộ của đội: Nếu có một lúc nào đó, hành động hay lời nói của tôi có làm các bạn khó chịu, thì tôi mong mọi người hiểu rằng mọi thứ tôi làm đều là vì lợi ích của Barça.”
Cũng hay. Sau khi gây ra sóng to gió lớn và khiến CLB đi đến đấm đá nhau te tua ở hậu trường, BLĐ đang chờ lên thớt sớm hơn lịch về hưu vài tháng thì Messi lại lên tiếng xin lỗi các hội viên (không phải xin lỗi đội ngũ cổ động viên hùng hậu nhé).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Leo-Yamaha.jpg

WhatsApp-Image-2020-11-29-at-15.44.43.jpeg


Leo gặp tiếp rắc rồi khi các thương hiệu kinh tế nhảy vào vụ này. Nike ý kiến về việc mặc áo Adidas. Rakuten ý kiến về việc mặc áo Yamaha.

Mấy anh kinh tế mắng Leo thiếu chuyên nghiệp. Ban lãnh đạo do Carles Tusquets đứng đầu ghi nhận các phàn nàn của các hãng và chưa có câu trả lời chính thức.

Tôi chờ đợi đám tang của Ma-Bư thì Messi có bay về tham dự hay không. Nhưng Messi đã không về.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452

P$G với tham vọng bộ 3: M tên lửa - M đi bộ - N hám tiền
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
15871190805909.jpg

Cựu chủ tịch Joan Gaspart có cuộc phỏng vấn trên chương trình El 10 del Barça.

Vụ Messi bị phạt vì cởi áo tưởng nhớ Maradona
- Sếp: "Nó làm tôi nhớ đến cảnh Iniesta cởi áo trong trận chung kết ở Nam Phi để tưởng nhớ người bạn Dani Jarque. Lúc đó chẳng có ai nói đến chuyện phạt gì cả. Thật xấu hổ khi một hành động vinh danh cầu thủ giỏi nhất thế giới như Maradona mà lại bị phạt. Tôi sẽ trả 600 euro tiền phạt cho Messi nếu RFEF còn tiếp tục lải nhải. Tôi trả vì tình yêu dành cho Maradona và tình cảm dành cho Messi, chẳng có gì phải xoắn cả. Tôi thích mình trả tiền thay vì CLB trả để chứng minh rằng Liên đoàn này không có đạo đức. Messi không phải trả gì cả."

Việc này vi phạm các nguyên tắc về tổ chức và hình ảnh của các đối tác quảng cáo?
- Sếp: "Thằng (Rakuten, Nike) nào phàn nàn tôi tát cho lệch mồm. Không thích thì lượn"

Messi có thể ra đi?
- Sếp: Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh ấy mang lại nhiều vinh quang cho CLB nhưng cũng như Kubala, Rivaldo...Messi không nằm ngoài quy luật đó. Tôi muốn anh ấy ở lại. Nếu đặt vào tình thế lựa chọn thì dĩ nhiên tôi phải nghiêng về phía Barça.

happy game of thrones GIF
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Phiếu bầu chọn The Best 2020:
Messi bầu cho: Neymar, Mbappe
Lionel Scaloni (HLV của tuyển Argentina): Sadio Mané, Neymar

were not worthy waynes world GIF
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452


Chú em sau trận với Valladolid đã lên thẳng máy bay phi về quê Argentina. Thế là báo chí được phen chặt chém:
- thằng này láo, đang covid-19 mà không chịu ở yên 1 chỗ;
- đội trưởng Messi của chúng em sướng như vua thế này thì chúng em cảm thấy tủi thân quá cơ....
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Thư gửi Messi

Aleix Parisé
author-139031-opinion.png

Leo thân mến,

Chủ nhật này, tôi sẽ rất để ý đón xem cuộc phỏng vấn với Jordi Évole của bạn để xem bạn đã quyết định gì cho tương lai. Dù ý tưởng của bạn cho những năm cuối sự nghiệp là gì thì hãy để tôi được phép yêu cầu bạn đừng đi. Đừng rời Barça. Đừng phá bỏ nét nên thơ của đội bóng của đời bạn. Đội bóng đã dang tay chào đón bạn thưở nhỏ, nuôi bạn lớn lên, đào tạo và biến bạn thành xuất sắc nhất thế giới. Tôi biết rằng năm 2020 không phải là năm tốt nhất trong sự nghiệp của bạn. Bạn đã không có được danh hiệu nào, không thể tận hưởng trái bóng trên sân cỏ (vì đại dịch) và một vài quyết định trong thể thao khiến bạn phiền lòng.

Vâng, tôi hiểu vì sao bạn dùng đến burafax. Nhưng một khi bạn đã ở đây, tôi muốn nhắc bạn rằng bạn đã sống những khoảng khắc tuyệt vời nhất của đời mình cả trong lẫn ngoài sân cỏ ở đây. Bạn đã tạo nên lịch sử khi ghi bàn thắng thứ 644 cho Barça và đánh bại Pelé. Và bạn vẫn còn những cột mốc để ăn mừng. Chẳng hạn như bạn còn 13 trận nữa sẽ bỏ lại Xavi phía sau để trở thành cầu thủ khoác áo Barça nhiều nhất lịch sử. Và cá nhân tôi từ chối chấp nhận cho bạn ra đi khi chưa giành thêm Champions League nào nữa.

Ngoài ra, dạo này bạn đã vui vẻ trên sân cỏ trở lại, đặc biệt là với Pedri. Hãy chào đón cậu ấy, hướng dẫn, đào tạo cậu ấy cho tương lại 1 Barça mới. Hãy để bản thân nhẹ nhàng trôi đến năm 2021 và được vội vàng quyết định. 1 Chủ tịch mới sẽ xuất hiện và những dự án mới lung linh hơn. Tôi không biết bạn có đọc những dòng này không nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn chúc bạn một năm mới hạnh phúc và nếu có thể bạn vẫn khoác áo Barça, chí ít cho đến tháng 12 năm tới nhé.
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
"Khi tôi còn nhỏ, tôi luôn mong muốn món quà giáng sinh của mình là một thứ gì đó liên quan đến bóng đá. Một chiếc áo đấu, một quả bóng hay đôi ủng hoặc bất cứ thứ gì... Cha mẹ tôi đã làm mọi thứ để tôi được hạnh phúc".

"Tôi không phải kiểu người hay nói chuyện với giới truyền thông, tôi thích nói chuyện với những người thân xung quanh hơn".

"Chơi PS à? Tôi dừng rồi, giờ chỉ có Thiago chơi thôi. Trước đây tôi chơi cả ngày, nhưng sau khi Thiago chào đời, tôi dừng mọi thú vui lại để chơi cùng với cậu nhóc".

"Có rất nhiều vận động viên mà tôi ngưỡng mộ, kiểu như trong quần vợt có Nadal và bóng đá thì có Cristiano Ronaldo. Ngoài ra còn có rất nhiều vận động viên tuyệt vời khác".

"Barcelona chính là cuộc sống của tôi. CLB đã cho tôi mọi thứ và tôi thậm chí đã sống ở đây lâu hơn cả ở Argentina... Đây là nơi đã dạy tôi nên người và biến tôi thành một cậu thủ".

"Hôm nay tôi hoàn toàn ổn. Nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian trước khi tôi bắt đầu cảm thấy như bây giờ. Tôi háo hức muốn được chiến đấu cho tất cả những danh hiệu mà chúng tôi có thể đạt được".

"CLB đang ở trong một tình huống khó khăn. Tầm này ai cũng khó khăn. Và chắc chắn là không hề dễ để có thể vượt qua những gì chúng tôi đã phải trải qua".

"Tôi không quan tâm về những gì mọi người nói, ai cũng có quan điểm riêng của mình".

"Gần đây tôi có khóc không à? Tôi không khóc vì những gì xoay quanh thể thao, nhưng tôi đã phải trải qua rất nhiều thứ. Tôi đã phải khóc vì những chuyện khác, nhưng tôi không muốn đi sâu vào chi tiết".

Hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản

" Đó là một khoảng thời gian khó khăn, khi tôi mới chỉ 13 tuổi và phải bỏ lại mọi thứ sau lưng để đến Barcelona. Bạn bè, quê hương... Tôi đang đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Lúc đó tôi rất hay ngượng, cảm giác giống như bị mắc kẹt vậy. Tôi chỉ có thể nghĩ đến việc phải đạt được ước mơ của mình".

"Thiago rất nhút nhát và thằng bé không thích việc mọi người cứ bắt chuyện với nó, nhưng giờ thì cu cậu đang dần quen với mọi thứ".

"Mateo? Thằng bé hoàn toàn ổn trong những tình huống đó. Cu cậu thích được chú ý".

"Tôi chưa bao giờ gọi Bartomeu là Nobita. Nhưng thỉnh thoảng cũng có những người trêu (LOL)".

"Cuộc sống của tôi rất bình thường và đôi khi còn tẻ nhạt cơ. Tôi thức dậy, ăn sáng, đưa bọn trẻ đi học rồi tập luyện và lại về nhà".

"Tôi đã sống ở Castelldefels được 10 năm. Đây là khu nhỏ thôi nên đương nhiên chuyện gì tôi cũng biết".

"Đúng là tôi có đặc ân vì mọi thứ mà tôi đang trải qua, nhưng có những lúc tôi muốn ẩn danh và có thể được đi siêu thị, rạp chiếu phim hoặc nhà hàng".

"Đôi lúc tôi chỉ muốn là một người vô danh, nhất là khi ở bên các con mình. Nhưng tôi rất cảm ơn vì tình cảm mà mọi người đã dành cho mình".

"Cảm giác khi phải thi đấu trong một sân vận động trống không thật kinh khủng. Cảm giác như giờ thì sân nào cũng như sân nào, tiếp đón đối thủ tại sân nhà Camp Nou không còn cảm giác như trước, bởi chẳng có ai ở đó cả".

"Lịch thi đấu dày đặc này là bởi vì có những người không quan tâm đến vận động viên. Nó phục vụ lợi ích kinh tế nhiều hơn là ý nghĩa thể thao hoặc chất lượng trận đấu".

"Ngày Maradona qua đời, Tôi đang ở ngay đây tại nhà và nhận được tin nhắn từ bố. Tôi bật TV ngay lập tức và biết chuyện đã xảy ra".

"Sự tri ân dành cho Maradona? Những người ở Newell's đã gửi chiếc áo đó cho tôi. Ngày hôm đó tôi biết rằng mình phải ghi một bàn thắng, và thật kỳ lạ, trong một tình huống mà tôi đang không nghĩ đến việc ghi bàn thì tôi ra chân và bàn thắng xuất hiện".

"Tôi luôn mong muốn những điều tốt nhất cho đất nước của mình. Tôi không thích nói về chính trị, nhưng tôi luôn muốn mọi thứ trở nên tốt hơn. Tôi muốn tất cả mọi người được hạnh phúc".

"Thất bại 8-2 là rất, rất khó khăn cho tất cả mọi người, bởi cách chúng tôi chơi và cách chúng tôi thua. Bạn có thể thua, và tôi đã cũng thua nhiều lần và buộc phải chấp nhận điều đó. Nhưng đó thực sự là thời điểm khó khăn vì chúng tôi đã thua như vậy".

"Tôi chơi bóng không phải để trở thành người giỏi nhất. Tôi chơi để giành chiến thắng và cống hiến mọi thứ cho đội bóng của mình".

"Đến gặp bác sĩ tâm lý? Mọi người đã nhiều lần khuyên tôi đi gặp bác sĩ tâm lý. Tôi biết mình cần và nên làm vậy, nhưng tôi chưa bao giờ thử".

"Nếu phải quyết định lại thì chắc chắn tôi vẫn sẽ gửi bức Burofax. Tôi yêu Barcelona, yêu đội bóng, và tôi rất biết ơn. Tôi đã cống hiến mọi thứ để trả ơn CLB và tôi nghĩ rằng những gì tôi đã làm là hoàn toàn xứng đáng để đền đáp mọi thứ CLB đã cho tôi. Lúc đó tôi cảm thấy chu kỳ đã kết thúc, tôi đã cống hiến mọi thứ và tôi cần phải ra đi".

"Các con tôi nói rằng chúng không muốn rời thành phố này, nhưng tôi cảm thấy đó là điều tốt nhất cho mình".

" Luis Suarez ? Việc Luis chuyển đến Atléti là thực sự điên rồ! Anh ấy ra đi tự do rồi lại còn phải đền bù những năm còn lại của hợp đồng, để rồi gia nhập một đội bóng đang cạnh tranh trực tiếp với chúng tôi".

"Bartomeu đã lừa dối tôi nhiều thứ, tôi không muốn đi sâu vào chi tiết, nhưng đã có rất nhiều lời nói dối trong những năm qua".

"Ra đi tự do vào mùa hè năm vừa rồi? Tôi biết rằng nếu phải ra tòa, chúng tôi chắc chắn sẽ thắng. Không chỉ một mà rất nhiều luật sự đã nói vậy. Nhưng tôi không muốn ra đi theo cách đó".

"Tôi không biết đã bao lâu rồi chưa nói chuyện với Pep Guardiola, nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện. Chúng tôi không nói về việc tái ngộ. Đối với tôi Pep là HLV giỏi nhất, ông ấy có điều gì đó rất đặc biệt".

"Luis Enrique và Pep Guardiola là những huấn luyện viên giỏi nhất nhất đối với tôi. Họ đã dạy tôi rất nhiều thứ".

" Ronald Koeman đang làm rất tốt. Chúng tôi đang tiến bộ từng chút một. Ông ấy thực sự rất dũng cảm khi dám đứng lên gánh vác trọng trách này".

"Tusquets nói rằng anh ấy sẽ bán tôi à? Nói vậy cũng không thay đổi được gì, mọi chuyện đã xảy ra từ trước đó rồi".

"Tôi không muốn đặt mình vào phe của một ứng cử viên Chủ tịch nào cả. Tôi hy vọng nếu ai đó chiến thắng thì họ sẽ làm tốt mọi thứ để đưa CLB này quay lại vị thế của nó".

"Nếu Xavi đến, tôi có ở lại không à? Tôi không biết, chúng ta sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào tháng 6".

"Sẽ rất khó để mang về các cầu thủ khi tình hình tài chính đang khó khăn như bây giờ. Nếu mua thì phải mua cầu thủ thật quan trọng. Việc đưa Neymar trở về sẽ rất tốn kém. Đó sẽ là một tình thế rất khó khăn cho tân chủ tịch, ông ấy phải đưa ra những quyết định khôn khéo".

"MSN? Vâng, chúng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau. Chúng tôi có một nhóm chat trên WhatsApp. Chúng tôi nói chuyện hầu như mỗi ngày. Tin nhắn cuối cùng là về việc Barça sẽ phải đối đầu PSG - Paris Saint-Germain. Thực tình không ai muốn đối đầu với PSG bởi đội bóng đang không có được phong độ tốt nhất. Nhưng chúng tôi sẽ phải chiến đấu và tôn trọng lịch sử của CLB".

" Antoine Griezmann? Mối quan hệ của chúng tôi rất ổn, đôi khi chúng tôi còn uống trà Mate cùng nhau".

"Tôi sẽ không đàm phán với bất kỳ CLB khác. Tôi sẽ đợi mùa giải kết thúc và quyết định vào tháng 6. Tôi muốn chơi ở Mỹ vào một ngày nào đó, nhưng tôi không biết liệu điều đó có xảy ra hay không".

"Chuyển đến Real Madrid C.F. hay Atlético de Madrid? Không, không bao giờ".

"Nếu ra đi, tôi muốn ra đi theo cách tốt nhất, để sau này trở lại tiếp tục cống hiến cho CLB. Barcelona vĩ đại hơn bất kỳ cầu thủ nào. Bao gồm cả bản thân tôi".

"Những người bạn trong phòng thay đồ? Tôi hòa đồng với tất cả mọi người, đặc biệt là với những người đã bó lâu với CLB".

"Sau khi giải nghệ? Tôi muốn tiếp tục hoạt động bóng đá, nhưng không phải với tư cách là một huấn luyện viên, tôi không nghĩ mình huấn luyện được. Mà có thể là một giám đốc thể thao".

"Tôi hy vọng chúng ta sẽ kết thúc một năm tàn khốc này, và hy vọng năm sau mọi thứ sẽ tốt hơn với mọi người".
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
1611202775507.png


Lã: "Tôi thấy Mặt Sị chẳng có ý gì muốn oánh nguội đối phương, cậu ta chỉ tìm cách vượt qua con trâu Guernica"

1611202990818.png


"Guernica là tác phẩm tranh sơn dầu của họa sĩ người Tây Ban Nha, Pablo Picasso.[1][2] Bức tranh hoàn thành vào tháng 6 năm 1937, tại nhà của ông ở Rue des Grands Augustins, thành phố Paris và hiện đang được trưng bày tại bảo tàng Reina Sofia ở Madrid. Tác phẩm được trình bày trên tấm bảng màu xám, đen và trắng, được nhiều nhà phê bình nghệ thuật coi là một trong những bức họa chống chiến tranh mạnh mẽ nhất trong lịch sử.[3] Tranh có chiều cao 3,49 (11 ft 5 in) và rộng 7,76 mét (25 ft 6 in), bức tranh tường lớn cho thấy sự đau khổ của những người chịu nỗi thống khổ bởi bạo lực và hỗn loạn. Nổi bật trong thành phần là một con ngựa, một con bò, và ngọn lửa.

Bức tranh được sáng tác để phản ứng lại vụ ném bom Guernica, một ngôi làng Basque Country ở miền bắc Tây Ban Nha, do Đức Quốc xã và các chiến binh Ý phát xít theo yêu cầu của những người theo chủ nghĩa dân tộc Tây Ban Nha. Sau khi hoàn thành, Guernica đã được trưng bày tại buổi trình diễn tiếng Tây Ban Nha tại Triển lãm Quốc tế des Arts et Techniques dans la Vie Moderne (Triển lãm Quốc tế Paris) tại Hội chợ Thế giới 1937 tại Paris và sau đó tại các địa điểm khác trên thế giới. Triển lãm lưu diễn được sử dụng để gây quỹ cho cuộc chiến tranh Tây Ban Nha. Bức tranh trở nên nổi tiếng và được nhiều người hoan nghênh, và nó đã giúp mang lại sự chú ý trên toàn thế giới cho cuộc nội chiến Tây Ban Nha." (trích wikipedia)

Thanh niên đại diện cho con trâu này của Athletic là Asier Villalibre sinh năm 1997. Đây là người hùng của Athletic Bilbao trong trận chung kết tranh siêu cúp khi trực tiếp ghi bàn và là người tiễn Messi đi tắm sớm dù không có lệnh của Koemander.

9950996_0:0:3071:1729_1200x0_80_0_1_f6850affc1c356160f2cd255731d218c.jpg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452

El Mundo dùng từ khá hay về bản hợp đồng của Messi.

"Bản hợp đồng Pha-ra-ông của Messi hủy hoại Barcelona"



Messi-contact.jpg


Phải công nhận vụ bọn Qatar dùng tiền cuỗm thằng Brazil đã khiến bóng đá thế giới thay đổi rất nhiều. Trực tiếp nó khiến Barcelona khủng hoảng cho đến tận hôm nay mặc dù 2 mùa của Valverde đã níu kéo rất nhiều về trình độ đội ngũ nhưng danh hiệu không đến là nguyên nhân trực tiếp biến xã nhà trở thành 1 CLB không còn người đứng đầu như hôm nay. Hệ lụy tiếp theo đã khiến bọn Liverpool bước lên đài vinh quang sau hơn 30 năm chờ đợi nhờ ơn giời bán đi của nợ Coutinho....v....v.... Nói chung P$G xứng đáng là CLB ghi hận với xã nhà.

Trở lại câu chuyện Messi, có thể thấy sau cú đào tẩu của thằng Brazil thì Nobita đã cuống cuồng tìm mọi cách giữ chân Messi và bản hợp đồng ra đời nhằm mục đích đó. Với những con số táng vào mặt Messi như thế thì có thể nói xã nhà lâm vào khủng hoảng tiền có phần công lớn của Messi. Ở đây ta chỉ bàn đến 2 chuyện:
- Số tiền trả cho lòng trung thành của Si là 66 triệu. Ghê thật, thằng Brazil đi sau 1/7 rồi về đòi 30 triệu tiền trung thành bị cả họ hàng hang hốc Catalunya truy sát tý thì mất dạng. Ông Messi ra đi cũng đòi khoản này thì chắc là tượng đài sụp đổ :D
- Messi chống lại Catalunya. Đây là ngắn gọn giải thích chuyện hợp đồng có điều khoản nếu xã nhà 'ly khai thành công' và Catalunya độc lập thì Messi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và rời đi với tư cách cầu thủ tự do. Thế mới có cái nhận định Messi chống lại Catalunya. Chuyện chính trị cho em nó vô can nên không trách được.

Ôi những tên triệu phú. Chứng kiến cảnh người dân Barcelona cặm cụi buôn bán như đồng bào mình tất tả kéo xe ngoài chợ Long Biên mà nhói lòng với chuyện hàng đoàn người đứng trước của lò tập để chờ các triệu phú lái những con xe đắt tiền phóng vun vút qua. Thi thoảng có ngày dừng lại mở cửa kính ký vội mấy cái chữ ký cho khỏi mang tiếng chảnh đã là phúc tổ nhiều đời cho anh fan đó.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452


Thằng chó Fi-gâu sủa trên Twitter: "Các cố vấn của Messi xứng đáng được tạc tượng. Ban lãnh đạo của Barça chỉ sánh ngang Gaspar"

Không hiểu nó cố tình hay chơi đểu xã nhà khi viết tên Chủ tịch Gaspart thiếu chữ 't' nữa. Thời đấy tiền bán nó đi thì cũng bị vung ra mua mấy ông dở hơi như Petit và Overmars (là bản hợp đồng đắt giá nhất CLB thời điểm đó).

Câu chuyện Messi dĩ nhiên có sự tính toán của các chuyên gia tài chính khi CLB vẫn có doanh thu cực cao vươn lên giá trị tỷ đô. Điều đó cho thấy dù sao thì giá trị thương hiệu Messi mang lại cho CLB cũng "có thể" cao hơn cái giá CLB trả cho Messi. Tôi để từ "có thể" trong ngoặc vì không chắc chắn với lời mình nói ra do chưa tìm hiểu các con số.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Messi-Barca là mối quan hệ win win chả ai nợ ai điều gì.

Tuy nhiên mình vẫn nghĩ Messi không thể kiếm được CLB nào tốt hơn Barca , tất nhiên với tài năng siêu phàm của mình thì dù là ở đâu thì Messi cũng sẽ tỏa sáng thôi nhưng rõ ràng với thể hình nhỏ bé thì Barca với triết lý của họ là nơi phát triển Messi một cách tốt nhất.

Sau khi biết thông tin về khoản tiền Barca trả cho Messi thì tôi nghĩ Messi nên ở lại, cho dù đi đâu cũng không thể có mức đãi ngộ như thế, riêng các khoản phí về lòng trung thành + thời gian cống hiến đã lên tới vài trăm củ rồi thì lấy đâu ra các CLB khác đáp ứng được, lương thưởng thì mấy thằng kia cũng chả trả cao hơn được.

Còn về khả năng giành danh hiệu lớn thì có thể hiện tại Barca đang hơi đuối 1 tí nhưng cái nền của Barca đang quá tốt với rất nhiều tài năng triển vọng trong đội hình, bây giờ chỉ cần gia cố hàng thủ thì Barca sẽ lại là ứng cử viên số 1 ở mọi giải đấu lớn, thậm chí có thể là ngay mùa sau.

Tóm lại xin lỗi các fan Messi trước chứ nếu quyết định rời Barca cuối mùa này thì thật sự tầm nhìn của Messi hơi hạn hẹp, đúng kiểu chỉ biết đá bóng chứ suy nghĩ vẫn bồng bột và thiếu chín chắn lắm.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top