Lionel Andrés Messi

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224


Xem lại cảnh 16 năm trước Messi khiến Cầu Stamford phải sôi sục. Hóa ra lúc đó thương hiệu đẩy bóng sang trái rồi cứa vào góc chết đã có từ lúc đó mà không nhớ :D

Lúc đấy dứt điểm còn non lắm
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Pichichi

Leo MESSI (FC Barcelona) 18
Luis SUÁREZ (Atlético Madrid) 16
Gerard MORENO (Villarreal) 14
Youssef EN-NESYRI (Seville) 13
Karim BENZEMA (Real Madrid) 12
Alexander ISAK (Real Sociedad) 12
Mikel OYARZÁBAL (Real Sociedad) 10
Jose Luis MORALES (Tăng) 10
Iago ASPAS (Celtic) 9
Roger Marti (Tăng) 9

Chiếc giầy vàng

Robert Lewandowski (Bayern Munich): 52 điểm (26 bàn)
Kasper Junker (Bodø / Glimt): 40,5 điểm (27 bàn)
Amahl Pellegrino (Kristiansund BK): 37,5 điểm (25 bàn)
Leo Messi (Barcelona): 36 điểm (18 bàn)
Cristiano Ronaldo (Juventus): 36 điểm (18 bàn)
André Silva (Eintracht Frankfurt): 36 điểm (18 bàn)
Paul Onuachu (Genk): 34,5 điểm (23 bàn)
Mo Salah (Liverpool): 34 điểm (17 bàn)
Romelu Lukaku (Inter Milan): 34 điểm (17 bàn)
Erling Haaland (Borussia Dortmund): 34 điểm (17 bàn)
Georgios Giakoumakis (VVV Venlo): 33 điểm (22 bàn)
Luis Suárez (Atlético de Madrid): 32 điểm (16 bàn)
Kylian Mbappé (PSG): 32 điểm (16 bàn)
----------
Si lùn vượt Su thỏ về số bàn thắng ở La Liga. Ngẫm cũng chán. Từ ngày về đội thì Su thỏ biến chất thành tay kiến tạo nhiều cho Si lùn. Giờ về ATM thì lại phải cầy cuốc tranh đua với thằng bạn.
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Messi-Instagram-200.jpg


Mới đây trang Instagram chính thức của Leo Messi vừa đạt mốc 200 triệu người theo dõi. Messi đã chọn cách thông báo cột mốc này bằng 1 bài tâm sự dài để thể hiện tiếng nói của mình trong chiến dịch "Stop Online Abuse".

"Veo que acabo de llegar a los 200 millones de personas que me siguen en esta red, sin embargo, por lo que está pasando hoy, no voy a tomarlo como motivo de festejo. Por supuesto que agradezco todo el cariño y apoyo que siempre recibo de parte de ustedes, pero creo que llegó el momento de darle importancia a todas las PERSONAS que están detrás de cada perfil, que nos demos cuenta de que detrás de cada cuenta hay una persona de carne y hueso, que ríe, llora, disfruta y sufre, seres humanos con sentimientos.

Elevemos nuestra voz para detener el abuso en las redes sociales. Da igual si somos anónimos, famosos, deportistas, árbitros o seguidores de un juego, incluso alguien ajeno a todo esto, da igual la raza, religión, ideología o género... Nadie se merece ser maltratado ni insultado. Convivimos viendo y experimentando abusos, cada vez más y peores en cada una de las redes, sin que nadie haga nada por evitarlo. Debemos condenar con toda firmeza estas actitudes tan hostiles y exigir a las empresas que manejan las redes que tomen medidas urgentes contra estos comportamientos.

Me gustaría que ustedes, las 200 millones de personas que me acompañan, se pudieran convertir en los 200 millones de motivos que existen para hacer de las redes un lugar seguro y de respeto, donde podamos compartir lo que queramos sin temor a ser insultados... y que se queden por siempre afuera de ellas los insultos, el racismo, los abusos y las discriminaciones. Para ustedes que forman parte de estas redes y que siempre están junto a mí, espero que me acompañen y apoyen en esta cruzada.

Abrazo grande a todos y felicito a toda la gente del fútbol en Reino Unido por su idea de armar la campaña contra el abuso y la discriminación en redes."


"Tôi hiểu rằng tôi vừa đạt được 200 triệu người theo dõi trên mạng xã hội này (Instagram), tuy nhiên với thành tích này tôi không lấy nó làm lý do để ăn mừng. Tất nhiên tôi luôn đánh giá cao tất cả những tình yêu và sự ủng hộ mà tôi luôn nhận được từ tất cả các bạn. Nhưng tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta nên cho mọi người thấy những người đứng sau mỗi trang cá nhân đã bị ảnh hưởng như thế nào trong cuộc sống. Họ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi mình được tận hưởng một môi trường tốt trong cách dùng MXH nhưng sẽ cảm thấy bị chèn ép, chịu đựng với những lời nói chua chát, phân biệt đến từ những người luôn thích soi mói người khác. Hãy lên tiếng để ngăn chặn sự lạm dụng trên MXH. Không quan trọng bạn là ai, là người vô danh hay người nổi tiếng, bất kể chủng tộc, tôn giáo hay tư tưởng nào thì không một ai có quyền được phép ngược đãi hoặc xúc phạm bạn. Chúng ta luôn sống trong sự theo dõi của người khác, bị chê bai, ngược đãi thậm tệ trên các trang MXH mà không một ai làm gì để ngăn chặn điều này. Chúng ta phải lên án mạnh mẽ những thái độ thù địch này và cần có những biện pháp thiết thực hơn để không ai bị tổn thương khi dùng MXH. Tôi chúc bạn - 200 triệu người đang theo dõi tôi sẽ trở thành 200 triệu lý do tồn tại để MXH trở thành một nơi an toàn và cũng là nơi chúng ta có thể tự do chia sẻ những điều chúng ta thích mà không sợ bị xúc phạm. Các bạn cũng là một phần quan trọng trong những mạng lưới này và cũng là người đồng hành cùng tôi vậy tại sao chúng ta không đồng hành cùng nhau trong chiến dịch này. Tôi hy vọng các bạn sẽ ủng hộ tôi trong việc này. Gửi đến mọi người cái ôm lớn và xin cảm ơn những người hâm mộ ở Anh vì đã tạo ra ý tưởng chống ngược đãi và phân biệt đối xử trên mạng này".

Let's block ads! (Why?)

Đọc chi tiết...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Kết thúc mùa giải. Chúc mừng Messi lần thứ 8 giành ngôi Vua phá lưới.

mini_3200x2000-messi_8_pitxitxi-v4-CAS_ENG.jpg

3200x2000-MESSI_30-eng.jpg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452

Dòng thông báo ngắn ngủi về Messi trên trang chủ đang làm truyền thông phải dậy sóng. Thật không thể tin nổi khi Barça không thể ký được hợp đồng với 1 cầu thủ lớn tuổi đang thất nghiệp. Laporta sẽ giải thích điều này sau. Còn hiện tại là cú sốc cho người hâm mộ Barça.
526a11b3-d65b-4976-b08e-f51925f6816f_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg

863ad1ec-ee8a-4c50-a08a-560b38ef7943_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg

0f0d6b94-99e3-42f3-9e12-3a29e847ce08_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg

3045e98c-0eac-4d78-8cba-4b8acc7bcffa_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg

3c71b17e-d29b-4f6a-9956-0bba0cae1f5a_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Không phải fan Barca nhưng cũng thấy sốc, tạm bỏ qua 1 ngày không làm việc gì khác để theo dõi vụ việc này.

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột và không có sự chuẩn bị nào cả, thế giới bóng đá đều đã chấp nhận việc Messi sẽ tiếp tục gắn bó với Barca nhưng bây giờ sẽ có 1 cuộc chiến khốc liệt để tranh giành cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá.

Một cấu trúc lương tồi tệ từ thời Bartomeu đã làm hại Barca, không thể tin nổi Barca vẫn phải trả lương cho những cầu thủ sau đây khiến họ không thể trả nửa lương cho Messi :

- Griezmann (880k/ tuần)
- Coutinho (165k/ tuần)
- Umtiti (230k/ tuần)
- Dembele (230k/tuần)
- Pjanic (180k/tuần)

Đây là những cầu thủ đóng góp quá ít so với mức lương mà họ nhận được mà Barca không tài nào thanh lý nổi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Không hiểu lão Lã đang làm cái gì.
Trước thì thanh lọc hàng loạt. Sau lại có chuyện thanh trừng từ bỏ chơi với đám Penyes (tin này bung ra chắc gặp phản ứng gay gắt nên nhanh chóng xoá bỏ). Giờ thì đăng cái vèo thông tin Messi không thể khoác áo vì bị chọc gậy bánh xe. Cảm giác như Lã đang đánh cờ với ai đấy để chiến thắng cùng lúc các sự kiện: ESL, CVC (nhà tài trợ độc quyền bản quyền truyền hình trong 50 năm), Messi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cuộc chơi chính trị cả thôi, đưa ra thông báo chính thức chia tay để nhờ sự trợ giúp của sức mạnh truyền thông gây sức ép, sau đó Liga nới lỏng rồi thì lại thông báo ký tiếp.

Nói chung kịch bản sẽ lại gay cấn như năm ngoái cứ phải chờ đến hết kỳ CN mới biết được, đằng nào thì mùa CN năm nay Barca cũng xác định không mua thêm ai rồi, tập trung giải quyết vụ Messi thôi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cập nhật vụ Messi:

- Khoảng cách giữa yêu cầu về lương của Messi với sự đồng ý của Barca chỉ là.....6 triệu euro (Messi đồng ý giảm xuống 20 triệu nhưng Barca muốn 14 triệu).
- Laporta sẽ tổ chức họp báo chính thức vào lúc 16h chiều nay.

Mình nghĩ mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ phía trước, tờ AS cho rằng đây là động thái của Barca nhằm dằn mặt Liga phải tiếp tục nới lỏng các điều luật về tài chính nếu không muốn mất đi siêu sao lớn nhất và duy nhất còn lại của giải đấu.

Trong số các đội bóng có khả năng sở hữu Messi thì MC vừa nổ bom 100 triệu bảng cho Grealish (trao luôn áo số 10) nên coi như đã gạch tên ra khỏi cuộc đua giành Messi, chỉ còn lại duy nhất PSG là đội bóng đủ khả năng đáp ứng yêu cầu lương bổng của Messi nhưng Ligue 1 không phải là một giải đấu đủ sức hấp dẫn Messi.

Tóm lại chúng ta chỉ biết rằng Messi đang là cầu thủ tự do và mọi đội bóng đều có cơ hội sở hữu anh ta ở mùa giải tới, bao gồm cả....Barca.

Đăng thông báo chia tay rồi sau đó lại thông báo chúng tôi rất vui mừng khi đạt được thỏa thuận để tái hợp cũng là điều rất bình thường, mình cho rằng các cules đừng vội thất vọng mà hãy tiếp tục theo dõi diễn biến của drama này, đừng quên năm ngoái Messi nằng nặc đòi đi mà cuối cùng vẫn ở lại đấy thôi.

Năm nay khác năm ngoái ở chỗ không có sự ràng buộc nào cả nhưng cả Barca-Messi đều mong muốn tiếp tục gắn bó với nhau, Liga cũng không dễ chấp nhận mất đi Messi đâu (năm ngoái họ ủng hộ Barca ra mặt trong việc giữ Messi ở lại), điều luật là do họ đưa ra thì họ cũng hoàn toàn có thể nới lỏng, vấn đề là sẽ có những cuộc thảo luận được đưa ra nhằm đưa đến phương án tối ưu nhất cho cả 3 bên (Liga-Barca-Messi).
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thông điệp ở đây rất rõ ràng: Barca muốn anh ở lại, Messi cũng muốn ở lại, nhưng Tebas không cho phép điều đó xảy ra. Vì lẽ đó, thông cáo từ Barca giống một chiến thuật đàm phán hơn là một lời tạm biệt cuối cùng. Đối tượng đàm phán không phải giữa CLB với cầu thủ, mà là với chính La Liga.

Barca không chỉ là một trong những sáng lập viên Super League, mà thậm chí còn giữ nguyên quan điểm đối với giải đấu này bất chấp việc nhiều đại gia châu Âu khác đã rút khỏi thoả thuận ban đầu. Họ không hài lòng với cách phân chia thu nhập La Liga và không phải phe duy nhất. Mới đây, Real đã công khai phản đối thoả thuận gói tài trợ 2,7 tỷ euro của quỹ đầu tư CVC đối với Liga.

Bằng cách đá quả bóng trách nhiệm sang La Liga, Barca đã gửi thông điệp mạnh mẽ: Hoặc nới lỏng các luật lệ về tài chính, hoặc chịu trách nhiệm chính cho việc cục nam châm thu hút sự quan tâm số một giải đấu sẽ rời đi.

Liệu La Liga có chịu nhún nhường trước sức ép này hay không sẽ là câu trả lời của thời gian. Nhưng trước mắt, cơ hội để những người yêu mến Barca được chứng kiến Messi khoác màu áo quen thuộc ra sân mùa tới chưa hoàn toàn bị dập tắt.

Theo Four Four Two
Dịch giả: Thịnh Joey (VnExpress)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452

Nếu theo Mundo thì khả năng Lã đạp đổ kí với Messi vì những đòi hỏi của gia đình Messi là không xảy ra. Để chờ xem lúc 16h Lã sẽ nói gì.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Lã nói có ông phiên dịch đọc tiếng Anh mà. Kiểu Obama phát biểu luôn có Tạ Biên Cương chú thích ý :D
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Lã nói có ông phiên dịch đọc tiếng Anh mà. Kiểu Obama phát biểu luôn có Tạ Biên Cương chú thích ý :D
tiếng anh của e chỉ đủ để đọc viêt tài liệu thôi còn chả nghe nói được, buồn thế chứ
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
“The only possible way to go further with Messi had to do with that deal LaLiga has agreed but we disagree with. But we feel that is not right, the mortgaging of the club for half a century”

Câu này là mấu chốt nhất này, rõ ràng đây là cuộc chiến quyền lực giữa Laporta vs Tebas, luật là do La Liga đưa ra nên họ nắm hoàn toàn quyền quyết định, nếu cần thì họ hoàn toàn có thể nới lỏng để giúp Barca giữ được Messi.

Tuy nhiên điều kiện chính là việc Barca phải chấp nhận những điều khoản của hợp đồng mà La Liga đã ký với quỹ đầu tư CVC, điều mà Laporta không chấp nhận kể cả khi ông phải hy sinh Messi.

Khi đã công khai họp báo thế này thì có nghĩa Laporta đã chơi tất tay, kiên quyết từ chối về cái vụ CVC kia do đó khả năng La Liga nới lỏng luật tài chính giúp Barca cũng thấp đi.

La Liga quả này cũng đau đầu phết, vừa có khả năng mất đi siêu sao lớn nhất giải đấu vừa phải tranh đấu về cái vụ CVC kia, riêng Barca thì còn có Messi để mà ép (nhưng cũng đã thất bại khi Lã kiên quyết không thỏa hiệp) chứ bọn Real thì nó chả vi phạm cái gì thì không biết thương thảo kiểu gì.

Nói chung trong lúc La Liga đấu đá với Real-Barca thì thằng PSG đang tranh thủ tiếp cận Messi, về phía Messi có thể sốc vì không được tiếp tục thi đấu cho Barca nhưng có lẽ cũng sẽ phải suy nghĩ lại về tương lai bởi bây giờ Barca không nắm quyền tự quyết nữa, họ đã đá hoàn toàn quyền quyết định cho La Liga điều đó có nghĩa Messi muốn tiếp tục khoác áo Barca thì phải hy vọng La Liga không muốn đánh mất anh.

Nếu thực sự La Liga phải thay đổi luật vì Messi thì đây sẽ là lần đầu tiên có một cầu thủ còn lớn hơn cả giải đấu mà anh ta tham dự :D.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
- Joan Laporta đã dành gần 1 tiếng ở sân tập Ciutat Esportiva để giải thích cho các cầu thủ đội 1 về trường hợp của Messi. Hiện giờ ông đã có mặt để chuẩn bị phát biểu trong buổi họp báo.
- Laporta: "Tôi có mặt ngày hôm nay là để giải thích về rắc rối trong việc đạt thỏa thuận hợp đồng với Lionel Messi. Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh rằng di sản mà BLĐ này thừa hưởng là vô cùng tồi tệ. Chúng tôi không hề có khoảng trống nào trong quỹ lương. Các quy định và luật lệ của LaLiga được quyết định bởi luật Công bằng Tài chính. Chúng tôi đã biết trước được điều này, nhưng những con số kiểm toán mà BLĐ nhận được là còn tồi tệ hơn những gì họ đưa ra."
- Laporta: "Quỹ lương của đội bóng chiếm tới 110% thu nhập của CLB, điều đó không để cho chúng tôi bất kỳ khoảng trống nào."
- "Chúng tôi đang chi tiêu nhiều hơn mình tưởng. BLĐ không thể kí hợp đồng với Messi sao cho vừa vặn với FFP được. Để có thể đăng kí được Messi, CLB sẽ phải đồng ý một bản hợp đồng (CVC) mà nó sẽ gây thiệt hại cho Barcelona tới 50 NĂM về lợi nhuận bản quyền truyền hình."
- "Tôi không thể chấp thuận với một quyết định như thế được. Đội bóng này có hơn 100 năm tuổi đời, Barça vượt lên trên tất cả mọi thứ và tất cả mọi người, kể cả là cầu thủ hay nhất lịch sử."
- "Leo Messi muốn tiếp tục ở Barça. Chúng tôi muốn cậu ấy ở lại. Đó chính là bước đầu tiên, là chìa khóa chính. Sau tất cả quá trình đàm phán, sẽ đến thời điểm bạn phải thốt lên 'quá đủ rồi'. Bạn cần phải phân tích và nhìn vào những con số, để thấy rằng chúng tôi bị trói buộc bởi các con số của La Liga."
- "Messi đã chứng tỏ được tình yêu của mình với Barça, cậu ấy có tình cảm sâu đậm với cội nguồn ở đây. Xin phép được nói lên quan điểm cá nhân của mình: tôi rất buồn, nhưng tôi tự tin khẳng định rằng chúng tôi đang làm những gì tốt nhất cho lợi ích của Barcelona."
- Q: Di sản của Messi tại Barcelona?
Laporta: "Leo đã tạo nên lịch sử, cậu ấy là cầu thủ thành công bậc nhất trong lịch sử đội bóng. Cậu ấy đã luôn là hình ảnh phản chiếu kỷ nguyên huy hoàng nhất trong lịch sử của Barcelona cho tới tận ngày hôm nay."
- "MỘT KỶ NGUYÊN MỚI SẼ BẮT ĐẦU NGÀY HÔM NAY."
- Q: Liệu Messi vẫn có thể tiếp tục?
Laporta: "Tôi không muốn tạo dựng niềm hy vọng huyễn hoặc. Trong quá trình đàm phán, chúng tôi nhận thấy Leo cũng được sự chú ý của các CLB khác. Cậu ấy cần thời gian để cân nhắc các lựa chọn của mình."
- "Messi đã cố gắng hết sức có thể để mọi chuyện được êm xuôi cho chúng tôi. Lời đề nghị đầu tiên là hợp đồng 2 năm và trả lương trong 5 năm. Chúng tôi ngỡ rằng nó sẽ phù hợp với quy định, nhưng không. Đây là một phần trong những quy trình của La Liga."
- "Chúng tôi muốn bắt đầu kỷ nguyên hậu Messi sau 2 năm nữa, nhưng nhìn vào tình thế hiện tại, BLĐ phải đẩy nhanh nó ngay từ bây giờ."
- Q: Các cầu thủ khác không chịu giảm lương?
Laporta: "Tỷ lệ quỹ lương của chúng tôi đang là 4 trên 1, vì thế chúng tôi phải giảm từ 100 triệu xuống còn 25 triệu. Và nó là rất nhiều. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với một số cầu thủ, số còn lại thì chưa. Đây không phải là quá trình dễ dàng gì."
- "Một số cầu thủ đã đồng ý giảm lương từ trước, nhưng nó không hề dễ dàng. Có thể BLĐ sẽ phải đưa ra các quy định khác, nhưng các cầu thủ sẽ không được đảm bảo điều gì cả. Đây là quá trình vô cùng rủi ro cho CLB và nó cần thời gian."
- "Mọi người đang tự hỏi rằng chúng tôi ký với Depay hay Emerson như thế nào? Đó là bởi BLĐ đã đạt được thỏa thuận về mức lương nhất định với họ, và chúng tôi biết ơn họ vì điều đó."
- Q: Liệu Barça có thể những chữ ký mới không, hay là Messi vẫn còn khả thi chăng?
Laporta: "Quá trình đàm phán với Messi đã CHẤM DỨT, với việc không thể chính thức hóa thỏa thuận bởi vì quy định mức lương của La Liga. Chúng tôi không thể tri ân Messi theo cách chúng tôi muốn trong 2 năm tới với các CĐV trên sân. Tình hình giờ là như vậy đó. "
- "Chúng tôi muốn kỷ nguyên hậu Messi thật thành công, và tôi tự chắc là nó sẽ như vậy. Barça đang được thúc đẩy hơn bao giờ hết."
- Q: Ông có cảm thấy có lỗi vì những hy vọng mà mình đã gieo rắc cho các Culé không?
Laporta: "Không. Tôi đã rất nhiều lần rằng mình sẽ cố hết sức có thể để giữ Messi ở lại. Tất cả thỏa thuận đã xong xuôi và được chấp nhận, nhưng không thể thành hiện thực vì tình hình tài chính. Các con số còn tệ hơn những gì tôi được chứng kiến. CLB đi từ tồi tệ xuống thảm kịch."
- "Tôi nói cuộc đàm phán vẫn diễn ra đúng hướng vì BLĐ đã thông nhất được tất cả mọi thứ, cả về mặt kinh tế. Tôi KỲ VỌNG La Liga sẽ nới lỏng hơn trong các quy định của mình."
- Q: Lần cuối cùng ông nói chuyện với Messi và thông báo anh ấy không thể tiếp tục?
Laporta: "Hai ngày tôi đã đi đến kết luận rằng 'quá đủ rồi, chúng tôi không thể làm được', và tôi đã tiếp cận với ông Jorge (bố Messi)."
- Q: Vậy giờ không có Messi, mọi chuyên sẽ ra sao?
Laporta: "Mọi người đang làm việc với tình huống này, và có một chút khoảng trống để xem BLĐ có thể làm được gì. Nhưng kể khi không có Messi, chúng tôi cũng không có khoảng trống ấy."
- "La Liga muốn có Messi ở đây, tất nhiên là vậy rồi, và tôi cũng biết điều đó. Nhưng vẫn còn đó các CLB muốn mọi thứ được áp theo quy định, và họ không đồng ý với các ngoại lệ, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc Messi không còn ở đây nữa."
- "Messi muốn ở đây, nên giờ cậu ấy không được vui vẻ gì. Tất cả chúng tôi đều muốn vậy, nhưng hiện thực giờ đây là không thể thay đổi, và cậu ấy biết rằng tôi chúc cậu ấy vạn sự may mắn ở bất kỳ đâu mà Leo tới. Barça vẫn luôn là nhà của cậu ấy."
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top