Những vũ công Tango

Theo bạn thành tích của Messi và các đồng đội tại VCK WC 2014 là gì?


  • Số thành viên bình chọn
    16

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chém gió như đúng rồi ấy nhỉ? Chắc ông chỉ nhìn vào những cái tên để đưa ra so sánh và kết luận. Argentina như hiện tại thua Brazil về mọi mặt, chỉ trừ Messi. Nói thẳng ra là như thế. Thủ môn kém hơn, cả hàng thủ kém hơn (trung vệ lẫn 2 cánh), hàng tiền vệ thì phế mấy năm nay vì không có ai có thể tổ chức lối chơi, dẫn đến việc Messi phải cáng đáng khâu này. Tiền đạo thì toàn cái tên khủng như Dybala, Aguero, Higuain, Icardi, Di Maria mà toàn hàng phế khi lên tuyển.

Argentina mấy năm qua chính xác chỉ là tập hợp những cái tên nổi tiếng, chứ không phải là một đội tuyển đúng nghĩa. Giờ Sampaoli phải xây dựng lại bộ khung để hỗ trợ Messi tốt nhất.
Ai đời toàn tiền đạo khủng mà sau 18 trận chỉ ghi được 19 bàn (trong số đó số bàn Messi chắc quá nửa, dù tôi chưa kiểm chứng?), nằm trong nhóm đội ghi bàn kém nhất Vòng loại.

Tôi vẫn tin Sampaoli sẽ giúp Argentina có bộ mặt mới tại Nga. Hãy cùng chờ xem!

Đúng là ở đây đang chỉ so về những cái tên thôi còn việc tại sao Brazil kết hợp được những cái tên đó còn Arghentina thì không thì đó lại là vấn đề khác rồi, còn nhắc lại nếu chỉ so sánh thuần những cái tên thì Arghentina chỉ thua Brazil cặp hậu vệ cánh + Casemiro thôi còn lại đều thì bằng đến hơn, xét riêng hàng công thì Brazil xách dép Arghentina.

Đi từ thủ môn nhé, Romero hơn Alisson rõ luôn, kể cả Ederson cũng chả có gì đảm bảo hơn, PEP xưa nay tuyển thủ môn chỉ quan trọng là biết dùng chân.

Cặp trung vệ của Arghentina là Mascherano-Otamendi thì mình đảm bảo 4 trung vệ của Brazil gồm Miranda-Marquinhos-Silva-Jemerson kết hợp kiểu gì cũng ko hơn được, Silva nếu ở phong độ đỉnh cao thì còn nói là hơn.

Tiền vệ thì Brazil thường xuyên sử dụng cặp Renato-Paulinho, cặp này thì hơn quái gì cặp Biglia-Banega, mình thừa nhận Arghentina thiếu 1 người kiểu Xavi ở giữa sân nhưng Brazil cũng làm gì có ai, cả 2 đội đều ko có những cầu thủ bơm bóng hàng đầu cho tuyến trên.

So hàng công thì với những cái tên như Di Maria-Pastore-Dybala-Aguero-Icardi có đủ hơn đứt Willian-Coutinho-Firmino-Jesus không, Neymar thì đương nhiên thua Messi khỏi bàn cãi.

Cho nên vấn đề ở đây nó là sự kết hợp thôi chứ đừng bảo con người của Arghentina thua Brazil nhưng rõ ràng ko biết vì "lý do nào đó" mà Neymar kết hợp với đồng đội ở tuyển tốt hơn Messi, điều tương tự với CR7 ở BĐN.
 
Sửa lần cuối:

HuanLeo

Los Blaugrana
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
1,140
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
Chém gió như đúng rồi ấy nhỉ? Chắc ông chỉ nhìn vào những cái tên để đưa ra so sánh và kết luận. Argentina như hiện tại thua Brazil về mọi mặt, chỉ trừ Messi. Nói thẳng ra là như thế. Thủ môn kém hơn, cả hàng thủ kém hơn (trung vệ lẫn 2 cánh), hàng tiền vệ thì phế mấy năm nay vì không có ai có thể tổ chức lối chơi, dẫn đến việc Messi phải cáng đáng khâu này. Tiền đạo thì toàn cái tên khủng như Dybala, Aguero, Higuain, Icardi, Di Maria mà toàn hàng phế khi lên tuyển.

Argentina mấy năm qua chính xác chỉ là tập hợp những cái tên nổi tiếng, chứ không phải là một đội tuyển đúng nghĩa. Giờ Sampaoli phải xây dựng lại bộ khung để hỗ trợ Messi tốt nhất.
Ai đời toàn tiền đạo khủng mà sau 18 trận chỉ ghi được 19 bàn (trong số đó số bàn Messi chắc quá nửa, dù tôi chưa kiểm chứng?), nằm trong nhóm đội ghi bàn kém nhất Vòng loại.

Tôi vẫn tin Sampaoli sẽ giúp Argentina có bộ mặt mới tại Nga. Hãy cùng chờ xem!
Chuẩn rồi anh ơi, xem cái cách hôm nay Brazil hành Chị Lê ra bã là hiểu, còn Argentina gặp Chị Lê thì vã mồ hôi cũng khó thắng nỗi. Selecao~ bây giờ là ứng cử viên nặng ký cho cúp vàng rồi còn Argentina thì ...còn phải chờ xem Sampaoli cải tổ những gì để đến gặp Putin.
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Romero chưa bao giờ được đánh giá cao nhé. Argentina từ sau thời Thủ môn Carlos Roa đến nay không có một ai khả dĩ cả. Chỉ là chọn người tốt nhất trong những người tồi thôi.

Còn bảo Romero hơn Ederson thì cũng đến ạ thật. Thủ môn dự bị, cả năm được bắt 1 đến 2 trận thì cảm giác bóng sẽ rất kém. Trong khi tay Ederson đang bắt ở MC hay vãi ra. Kể cả về tên tuổi thì Ederson cũng hơn đứt, khi đang là thủ môn đắt nhất nhì thế giới.

Mascherano chưa bao giờ được đánh giá cao khi đá trung vệ nhé, kể cả ở Barca. Những pha xoạc bóng thương hiệu "ông chủ nhỏ" đã là dĩ vãng, và nó phù hợp để sử dụng hơn khi đá tiền vệ trụ. Chứ Mascherano giờ đeo bám người, hay chạy chỗ rất kém (đặc biệt khi bị phản công nhanh).

Hậu vệ Brazil toàn hàng khủng và chất: Silva - Miranda - Marquinhos. Chưa kể tay Luiz thủ kém nhưng tấn công và điều phối bóng tốt từ dưới. 2 cánh với Marcelo, Sandro hay Alves thì ăn đứt Argentina. Hai biên luôn cực kì quan trọng, bởi nó giúp kéo giãn hàng thủ khi đối phương chơi thủ. Argentina đã kém trong khâu tổ chức tấn công, hai biên phế nốt thì có quá ít bài để kết liễu đối thủ.

Tiền vệ Argentina là bài toán chưa có lời giải từ mấy năm nay. Chẳng có tay nào tổ chức lối chơi ra hồn, đó là vấn đề mà HLV nào cũng nhìn ra nhưng chưa giải quyết dứt điểm được. Masche đã từng được trả đúng vị trí sở trường tiền vệ trụ, nhưng không ăn thua, khi đó hàng thủ còn thủng lỗ chỗ hơn, nên lại về vị trí như ở Barca.

Hàng tiền đạo thì như tôi đã nó ở post trước. Higuain phá đội như thế nào cũng đã rõ. Aguero không làm được trò trống gì khi lên tuyển. Thế nên mới nói đừng đưa ra những cái tên để kết luận đội tuyển đó mạnh hay không.

WC 2014 đấy, hàng công "mạnh" như thế mà không có Messi thì Argentina có thắng được Iran không? Có lết được vào chung kết không? Đó không chỉ là vấn đề kết hợp cầu thủ với nhau, mà các cầu thủ Argentina có tâm lí quá ỷ lại vào Messi. Có bóng là đẩy cho Messi, sau đó thì makeno. Xem ức chế vô cùng.

Ngoài ra, Messi còn là cầu thủ Argentina duy nhất ghi bàn cho Albiceleste trong suốt 11 tháng vừa qua trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, kể từ ngày 16/11/2016.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Ấy đừng đùa với Romero. Nó là tài năng phát hiện muộn của lứa trẻ Argentina. Không nhờ về Racing Club thì không được biết đến. U20 năm 2007 nó được vào tuyển bắt giải thủng đúng 2 quả. Giải đó Messi không đá mà thằng Kun thì sáng nhất giải. Từ sau thời Romero thì Argentina chưa có lứa nào ngon bằng nhé. Cứ xem U20 vừa sang giã mấy ông U22 Việt Nam ở Mỹ Đình sẽ thấy chất lượng lứa năm 2007 ngon hơn hẳn. Đến bây giờ chưa tìm đứa nào ngon hơn.

So với ông Roa thì có thể là khập khiễng nhưng về thành tích thì rõ ràng suốt từ năm 1990 đến tận 2014 vừa rồi thì Argentina mới vào đến chung kết. Carlos Roa không nằm trong danh sách Argentina hồi đó. Còn Romero có mặt ở 2014. Trận bán kết với Hà Lan, Romero đẩy 2 quả phạt đền quên sầu đến giờ vẫn còn lâng lâng. So về khả năng thì tôi đánh giá Romero tuyệt. Chỉ là tính nó không dị như Roa cha đạo khi xưa và thế hệ của Batigol quá đáng thương nên chúng ta mờ mắt.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Romero chưa bao giờ được đánh giá cao nhé. Argentina từ sau thời Thủ môn Carlos Roa đến nay không có một ai khả dĩ cả. Chỉ là chọn người tốt nhất trong những người tồi thôi.

Còn bảo Romero hơn Ederson thì cũng đến ạ thật. Thủ môn dự bị, cả năm được bắt 1 đến 2 trận thì cảm giác bóng sẽ rất kém. Trong khi tay Ederson đang bắt ở MC hay vãi ra. Kể cả về tên tuổi thì Ederson cũng hơn đứt, khi đang là thủ môn đắt nhất nhì thế giới.

Mascherano chưa bao giờ được đánh giá cao khi đá trung vệ nhé, kể cả ở Barca. Những pha xoạc bóng thương hiệu "ông chủ nhỏ" đã là dĩ vãng, và nó phù hợp để sử dụng hơn khi đá tiền vệ trụ. Chứ Mascherano giờ đeo bám người, hay chạy chỗ rất kém (đặc biệt khi bị phản công nhanh).

Hậu vệ Brazil toàn hàng khủng và chất: Silva - Miranda - Marquinhos. Chưa kể tay Luiz thủ kém nhưng tấn công và điều phối bóng tốt từ dưới. 2 cánh với Marcelo, Sandro hay Alves thì ăn đứt Argentina. Hai biên luôn cực kì quan trọng, bởi nó giúp kéo giãn hàng thủ khi đối phương chơi thủ. Argentina đã kém trong khâu tổ chức tấn công, hai biên phế nốt thì có quá ít bài để kết liễu đối thủ.

Tiền vệ Argentina là bài toán chưa có lời giải từ mấy năm nay. Chẳng có tay nào tổ chức lối chơi ra hồn, đó là vấn đề mà HLV nào cũng nhìn ra nhưng chưa giải quyết dứt điểm được. Masche đã từng được trả đúng vị trí sở trường tiền vệ trụ, nhưng không ăn thua, khi đó hàng thủ còn thủng lỗ chỗ hơn, nên lại về vị trí như ở Barca.

Hàng tiền đạo thì như tôi đã nó ở post trước. Higuain phá đội như thế nào cũng đã rõ. Aguero không làm được trò trống gì khi lên tuyển. Thế nên mới nói đừng đưa ra những cái tên để kết luận đội tuyển đó mạnh hay không.

WC 2014 đấy, hàng công "mạnh" như thế mà không có Messi thì Argentina có thắng được Iran không? Có lết được vào chung kết không? Đó không chỉ là vấn đề kết hợp cầu thủ với nhau, mà các cầu thủ Argentina có tâm lí quá ỷ lại vào Messi. Có bóng là đẩy cho Messi, sau đó thì makeno. Xem ức chế vô cùng.

Thằng Ederson ở MC có phải làm việc mấy đâu mà thần thánh nó ghê vậy, hơn nữa ở tuyển nó cũng chẳng phải là thằng bắt chính.

Cố dìm hàng thủ Arghentina nâng hàng thủ Brazil lên thế nào thì thực tế cũng chỉ ra rằng hàng thủ Arghentina tốt thứ 2 ở vòng loại, chỉ sau Brazil (thủng 16 bàn so với 11 bàn), cách biệt 5 bàn này quá nhỏ bé khi biết rằng Brazil có hàng công tốt hơn hẳn để gánh bớt cho hàng thủ so với Arghentina => Messi xuất sắc nhưng đừng thần thánh đến mức gánh thay cho cả hàng thủ chứ ?.

Còn so từ hàng tiền vệ trở lên thì nói thẳng Brazil hơn được Casemiro nhưng kém xa ở nhiều vị trí khác , ở đây là so về năng lực cá nhân còn đương nhiên Brazil mạnh hơn thì nó đã thể hiện ở kết quả rồi nhưng Brazil mạnh hơn ko phải bởi vì cá nhân của họ xuất sắc hơn (thậm chí ngược lại) mà bởi họ kết hợp các nhân của họ tốt hơn Arghentina.

Bóng đá vẫn là bộ môn tập thể trong khi Arghentina đang biến nó thành bộ môn cá nhân dành riêng cho Messi, đây là vấn đề Arghentina cần giải quyết nếu muốn thành công, Messi ko có lỗi nhưng bản thân anh ta cũng cần phải thay đổi, hạn chế bớt tầm ảnh hưởng của mình để tạo điều kiện cho những người khác phát triển hay tỏa sáng.

- - - Updated - - -

Bonus thêm là thằng Luiz đã lâu ko được gọi vào tuyển, mang tên tuổi của nó ra dọa dẫm làm gì, Luiz đá sơ đồ 3 hậu vệ có 2 thằng lót bên cạnh còn đỡ chứ đá 2 trung vệ thì thảm họa lắm.

Silva khủng bố gì thì cũng đã là quá khứ 3-4 năm trước rồi.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
So hàng công thì với những cái tên như Di Maria-Pastore-Dybala-Aguero-Icardi có đủ hơn đứt Willian-Coutinho-Firmino-Jesus không, Neymar thì đương nhiên thua Messi khỏi bàn cãi.

Tiền đạo Argentina mạnh trên lý thuyết thôi chứ toàn ông quen đá đúng vị trí của nhau thì sao phối hợp tốt được. Brazil kém hơn về cá nhân nhưng sử dụng được hết nên xét tổng thể vẫn ngon hơn.

Messi hay nhất khi được chơi bóng ngay trước vòng cấm địa và có nhiều khoảng trống, nên đội nào muốn ultilize Messi đều cần tiền vệ làm bóng và đôi cánh tốt. Argentina thiếu cả hai yếu tố này nên Messi rất khó đá. Messi khi đá tuyển thường phải chơi lùi xuống nên có cảm giác không bùng nổ dữ dội như ở Barca dù đá vẫn hay.

Nói vậy chứ giải đấu ngắn thì có nhiều yếu tố tác động nữa, đội vào sâu không nhất thiết phải hay ổn định mà chỉ cần áp dụng đúng chiến thuật ở một thời điểm nhất định thôi. Brazil thắng tưng bừng bây giờ đến lúc vào giải thật dễ đứt lắm.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Xem trên bongdaplus thấy nói đến chu kỳ 16 năm: năm 1986 Archentina lượt cuối mới có vé đến WC --> sau vô địch. 2002 Brazil cũng lượt cuối mới có vé --> sau vô địch. 2018 liệu Archentina có lặp lại được chu kỳ này ko?
Ngoài ra còn 1 quy luật nữa nhưng ko phải đối với Archentina mà là với Italia: cứ 12 năm sẽ vào chung kết wc 1 lần (1982, 1994, 2006).
Với 2 quy luật này thì mạnh dạn dự đoán chung kết wc 2018 sẽ là Archentina vs Italia =))
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tiền đạo Argentina mạnh trên lý thuyết thôi chứ toàn ông quen đá đúng vị trí của nhau thì sao phối hợp tốt được. Brazil kém hơn về cá nhân nhưng sử dụng được hết nên xét tổng thể vẫn ngon hơn.

Messi hay nhất khi được chơi bóng ngay trước vòng cấm địa và có nhiều khoảng trống, nên đội nào muốn ultilize Messi đều cần tiền vệ làm bóng và đôi cánh tốt. Argentina thiếu cả hai yếu tố này nên Messi rất khó đá. Messi khi đá tuyển thường phải chơi lùi xuống nên có cảm giác không bùng nổ dữ dội như ở Barca dù đá vẫn hay.

Nói vậy chứ giải đấu ngắn thì có nhiều yếu tố tác động nữa, đội vào sâu không nhất thiết phải hay ổn định mà chỉ cần áp dụng đúng chiến thuật ở một thời điểm nhất định thôi. Brazil thắng tưng bừng bây giờ đến lúc vào giải thật dễ đứt lắm.

Vậy bác nghĩ sao về hàng công thế này, Di Maria (trái)- Dybala (đá lùi)- Aguero (cắm)- Messi (phải) => hoàn toàn ko trùng nhau luôn, tất cả những vị trí trên cả 4 người trên đều đã hoặc đang chơi thành công ở CLB chứ ko phải xếp bừa.

So sánh Brazil thì thực ra Coutinho hơi trùng với Neymar vì đều đá lệch trái ở CLB và ở tuyển thì Coutinho hay bị xếp cánh phải chứ ai bảo bác phát huy được hết, hàng công mạnh nhất Brazil có thể sắp xếp là Neymar (trái) -Coutinho (lùi) - Jesus (cắm)- Willian (phải) thua đứt đuôi hàng công của Arghentina luôn.

Hiện nay vấn đề của Arghentina ko phải ko phát huy được hết Messi mà là ko phát huy được hết những người còn lại thì đúng hơn, Messi có tài thánh cũng ko thể đơn độc khi gặp những đội mạnh đều sở hữu ít nhất 3-4 ngôi sao trở lên trong đội hình được.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
[video=youtube;qo8OXlcHOl8]https://www.youtube.com/watch?v=qo8OXlcHOl8[/video]
Claudio Tapia khóc khi ôm Messi sau trận thắng. Chính xác thì ông có công rất lớn giúp Argentina vượt qua vòng bảng khi kéo Messi quay trở lại đội tuyển và đưa Sam trọc về cầm đội những vòng cuối.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Vậy bác nghĩ sao về hàng công thế này, Di Maria (trái)- Dybala (đá lùi)- Aguero (cắm)- Messi (phải) => hoàn toàn ko trùng nhau luôn, tất cả những vị trí trên cả 4 người trên đều đã hoặc đang chơi thành công ở CLB chứ ko phải xếp bừa.

So sánh Brazil thì thực ra Coutinho hơi trùng với Neymar vì đều đá lệch trái ở CLB và ở tuyển thì Coutinho hay bị xếp cánh phải chứ ai bảo bác phát huy được hết, hàng công mạnh nhất Brazil có thể sắp xếp là Neymar (trái) -Coutinho (lùi) - Jesus (cắm)- Willian (phải) thua đứt đuôi hàng công của Arghentina luôn.

Hiện nay vấn đề của Arghentina ko phải ko phát huy được hết Messi mà là ko phát huy được hết những người còn lại thì đúng hơn, Messi có tài thánh cũng ko thể đơn độc khi gặp những đội mạnh đều sở hữu ít nhất 3-4 ngôi sao trở lên trong đội hình được.

Ông cứ cố nhồi nhét cho đủ hết các cái tên, 4 ông này đá như thế thì ông nào phòng ngự? Ngày xưa Barca có ông Pedro chạy như ngựa, cày không biết mệt mới được. Cả 4 ông ở trên đều có xu thế bó vào vị trí số 10, không đá được.

Nhãn tiền nhất là 3 ông MSN, đá như điên, éo thằng nào phòng ngự, làm cho cả hàng hậu vệ và tiền vệ Barca vỡ vụn dần dần,

Đá thế éo nào được với 4 ông trên.
 
Sửa lần cuối:

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Xem trên bongdaplus thấy nói đến chu kỳ 16 năm: năm 1986 Archentina lượt cuối mới có vé đến WC --> sau vô địch. 2002 Brazil cũng lượt cuối mới có vé --> sau vô địch. 2018 liệu Archentina có lặp lại được chu kỳ này ko?
Ngoài ra còn 1 quy luật nữa nhưng ko phải đối với Archentina mà là với Italia: cứ 12 năm sẽ vào chung kết wc 1 lần (1982, 1994, 2006).
Với 2 quy luật này thì mạnh dạn dự đoán chung kết wc 2018 sẽ là Archentina vs Italia =))

cho thêm Italy 1970 nữa cho đủ bộ :)) đúng 12 năm thật nếu chuẩn bài thì năm sau Italy á quân =)) còn thực tế là phải qua được play-off đã.
 

R_E_D

La Masia
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
46
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Hôm nay Sampaoli cho Banega ra ngoài đúng quá, ghét nhất ông này cầm bóng thì tù túng mà toàn mất những quả làm đồng đội chạy trối chết.

Sẵn toàn công nhân chân tay to, đầu óc không được thông minh cho lắm Sam tập cho Argentina lối đá cứng rắn, lì lợm phá lối chơi đối phương đi, đăng nào WC tới cũng không thể so đọ lối chơi với Đức, Pháp, TBN, Brasil được rồi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ông cứ cố nhồi nhét cho đủ hết các cái tên, 4 ông này đá như thế thì ông nào phòng ngự? Ngày xưa Barca có ông Pedro chạy như ngựa, cày không biết mệt mới được. Cả 4 ông ở trên đều có xu thế bó vào vị trí số 10, không đá được.

Nhãn tiền nhất là 3 ông MSN, đá như điên, éo thằng nào phòng ngự, làm cho cả hàng hậu vệ và tiền vệ Barca vỡ vụn dần dần,

Đá thế éo nào được với 4 ông trên.

Vấn đề nó là sự kết hợp thôi, ông này dạt vào thì ông kia dạt sang, Neymar-Coutinho đâu có dẫm chân nhau ở Brazil dù cả 2 đều có xu hướng bó trong.

Còn bác mang MSN ra làm ví dụ thế bác quên MSN giúp Barca thăng hoa ít nhất 2 mùa giải à, cứ giả sử sang mùa thứ 3 tuyến dưới quá tải vỡ vụn dần như bác nói thì tuyển Arghentina nó chỉ cần thăng hoa 1 giải đấu WC ngắn hạn là đủ.

- - - Updated - - -

Hôm nay Sampaoli cho Banega ra ngoài đúng quá, ghét nhất ông này cầm bóng thì tù túng mà toàn mất những quả làm đồng đội chạy trối chết.

Sẵn toàn công nhân chân tay to, đầu óc không được thông minh cho lắm Sam tập cho Argentina lối đá cứng rắn, lì lợm phá lối chơi đối phương đi, đăng nào WC tới cũng không thể so đọ lối chơi với Đức, Pháp, TBN, Brasil được rồi.

Bỏ thằng Pháp đi bác nhé, thằng này được cái mã đội hình ngon thôi chứ lối chơi thì như kẹc.
 

Thinh010

Tiểu học xã
Đầu quân
1/7/13
Bài viết
19
Được thích
2
Điểm
3
Barça đồng
0
Vậy bác nghĩ sao về hàng công thế này, Di Maria (trái)- Dybala (đá lùi)- Aguero (cắm)- Messi (phải) => hoàn toàn ko trùng nhau luôn, tất cả những vị trí trên cả 4 người trên đều đã hoặc đang chơi thành công ở CLB chứ ko phải xếp bừa.

So sánh Brazil thì thực ra Coutinho hơi trùng với Neymar vì đều đá lệch trái ở CLB và ở tuyển thì Coutinho hay bị xếp cánh phải chứ ai bảo bác phát huy được hết, hàng công mạnh nhất Brazil có thể sắp xếp là Neymar (trái) -Coutinho (lùi) - Jesus (cắm)- Willian (phải) thua đứt đuôi hàng công của Arghentina luôn.

Hiện nay vấn đề của Arghentina ko phải ko phát huy được hết Messi mà là ko phát huy được hết những người còn lại thì đúng hơn, Messi có tài thánh cũng ko thể đơn độc khi gặp những đội mạnh đều sở hữu ít nhất 3-4 ngôi sao trở lên trong đội hình được.

Dimaria bây giờ kém đi nhiều quá. Đội hình này đối phương tập trung khoét cánh Messi thì nguy, chưa kể ông hậu vệ phải trận gặp Ecuador vừa rồi đá rất ngáo. Nó nhồi banh tạt từ cánh vào, gặp Mascherano 1m74 bên trong nữa :sad:
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
[video=youtube_share;binU5K-25cQ]https://youtu.be/binU5K-25cQ[/video]
Quảng cáo chất thật.

[tweet]918030721041694720[/tweet]
Nhiều người đã....
tumblr_inline_mx7qxtlvaE1rvpdg2.gif
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
POT 1: Nga, Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ, Ba Lan, Pháp
POT 2: Tây Ban Nha, Peru, Thụy Sĩ, Anh-lần, Colombia, Mexico, Uruguay, Croatia
POT 3: Đan Mạch, Iceland, Costa Rica, Thụy Điển, Tunisia, Ai Cập, Senegal, Iran
POT 4: Serbia, Nigeria, Úc, Nhật Bản, Ma Rốc, Panama, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út.

Chuẩn bị tinh thần cho Messi và các đồng đội tại mùa hè Nga 2018 thôi nào.

Thử xem Argentina có thể gặp những đối thủ nào từ vòng bảng.

Argentina có thể gặp các đội sau:

Nhóm 2: Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Anh, Croatia
Nhóm 3: Đan Mạch, Iceland, Thụy Điển, Tunisia, Ai Cập, Senegal, Iran.
Nhóm 4: Serbia, Nigeria, Úc, Nhật, Marocc, Hàn, Arap Saudi.

Như vậy hoàn toàn có thể có bảng đấu tử thần xảy ra:Argentina, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Nhật/Nigeria.

Hoặc 1 bảng dễ thở hơn có thể: Argentina, Anh, Tunisia/Iceland, Úc.

P.S: Mexico và các đội thuộc châu Mỹ có chắc chắn không gặp các đội Nam Mỹ không nhỉ?
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Tôi không ngại Thụy Điển lắm. Xem Ý dồn ép và số cơ hội đã tạo ra trước Thụy Điển thì phải nói là do đám mafia tự thua khi không có ông tiền đạo nào biết dứt điểm. Hà Lan và Ý là đội bóng U50 không chấp. Đang sợ là sợ mấy ông Viking Ai-xờ-len. Đứng đầu bảng có Croatia, Thổ, Ukraina thì kinh đấy.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Tôi không ngại Thụy Điển lắm. Xem Ý dồn ép và số cơ hội đã tạo ra trước Thụy Điển thì phải nói là do đám mafia tự thua khi không có ông tiền đạo nào biết dứt điểm. Hà Lan và Ý là đội bóng U50 không chấp. Đang sợ là sợ mấy ông Viking Ai-xờ-len. Đứng đầu bảng có Croatia, Thổ, Ukraina thì kinh đấy.

Nói thật là 1 số đội Nhóm 4 thấy còn mạnh hơn như Serbia, Nigeria, Nhật.

Giả sử bảng: Arg, Spain, Serbia, Ai Cập mà chẳng kinh à. Ai Cập năm nay mạnh phết đấy.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Kinh thì thằng nào cũng kinh hết :D. Nhưng World Cup mà có thằng Messi gánh thì vòng bảng thường không đáng ngại. Argentina vẫn ngại thằng Đức nhất nên cứ soi bốc thăm và luật đá thế nào để biết đường. Chứ như bọn dở người ở Euro 2016 vừa qua thì bố thằng nhà cái cũng phải lạy. Ú ớ biết đâu Đức và Argentina cùng nhánh thì nhục. Trâu bò đánh nhau để thằng Brazil hưởng =)).
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
vào knout-out tránh được Đức thì đẹp,3 WC liền bị Đức cho ăn hành @@
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top