Quần vợt - môn thể thao quyến rũ & đầy sức mạnh

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Chân dung nhà vô địch nội dung đơn nữ tại Wimbledon năm nay

b12kvitova10aeltcmhangs.jpg

Petra Kvitova - tay vợt người CH Séc đã trở thành nữ hoàng của Wimbledon năm nay khi đánh bại búp bê Nga Maria Sharapova trong trận chung kết kéo dài 1h25'. Tỉ số các séc là 6-3 và 6-4
Cô cũng trở thành nhà vô địch trẻ nhất kể từ khi Masha giành được chức vô địch vào năm 2004 ở tuổi 17. Và số tiền thưởng 1,1 triệu bảng là phần thưởng giành cho tay vợt xuất sắc nhất.
Xin chúc mừng cô :flower1: và chia buồn cùng Masha :anui:

Nghe nói cô này hạng 8 thế giới, sao mình chả biết gì thế nhỉ.:7:
 
Sửa lần cuối:

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Nhầm tên người ngồi trên khán đài và người cầm đĩa vô địch rồi đồng chí ơi. Em gái này tên là Petra Kvitova cơ mà. 21 tuổi, bụng ngấn như 2 con.

Đã hiểu vì sao Masha ít vô địch thế, giao bóng lởm thế mà vẫn nhiều fan hí hí :x
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
@Mai: Sorry, nhầm hàng nặng
Hình như càng "lớn tuổi" Masha càng "yếu" thì phải...;))
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Thế là trận đấu được mong chờ nhất tại Wimbledon năm nay đã kết thúc, và chúng ta đón chào tân vô địch Novak Djokovic
Anh đã vượt qua đương kim vô địch Rafael Nadal trong trận chung kết kéo dài 4 sec, tỉ số các sec là 6-4, 6-1, 1-6 và 6-3. Anh vừa soán ngôi số 1 của Nadal trên bảng xếp hạng và chiến thắng này xem như lời khẳng định của anh về khả năng của mình. Với 5 lần liên tiếp vượt qua Nadal trong các trận chung kết, kỷ nguyên của Nole có lẽ đã bắt đầu.

Mình buồn quá đi, hy vọng Rafa sẽ có thể lấy lại ngôi số 1 trong thời gian tới...
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Tiếc.
Không có gì là quá lời khi nói rằng R.Federer là cây vợt xuất sắc và toàn diện nhất trong lịch sử môn quần vợt. Số lượng các danh hiệu G.S và thời gian ngự trị của anh trên bảng xêp hạng nói lên điều đó. Cách anh giải quyết trận đấu, áp đảo đối thủ nói lên điều đó. Nhưng cũng chính tất cả các điều trên lại nói lên 1 điều, rằng thời của Fed. có quá ít các tay vợt xuất sắc, những người có khả năng gây khó dễ cho anh. Những L.Hewit, A.Roddick, M.Philippousis và " tài năng Anh Quốc" T.Henman... đều chưa quá tài, hoặc thời quá ngắn, đã góp phần làm giúp Fed thống trị như vậy. Nó khác hẳn thời trước đó, khi nhân tài đầy rẫy, cạnh tranh khốc liệt với P.Sampras, A.Agasi, B.Becker, G.Keurten, Y.Kafelnikov, M.Chang.... Và cũng giống như tay vợt xuất sắc nhất trước anh, P.Sampras, Fed cũng kém nhất trên mạt sân đất nện. Nhưng dù kém nhất thì anh vẫn là xuất sắc hơn phần còn lại. Anh chắc chắn sẽ không chỉ có 16 G.S nếu không có Nadal. Nadal xuất hiện khi Fed đang trên đỉnh cao, và tất nhiên Nadal chưa thể bằng Fed. Thế nhưng Nadal lại cực kì xuất sắc, và sở trường trên mặt trận kém nhất của Fed. Và như thế, Nadal thắng được Fed, và trở thành khắc tinh của anh trên mặt sân đất nện này. Còn những sân khác thì Nadal chưa đủ khả năng để có thể gặp Fed, bời gần như là điều tất nhiên, rằng muốn gặp Fed thì tốt nhất là phải vào CK. Hai người như 2 lữ hành cùng đường, khi Fed đang đỉnh cao thì Nadal xuất hiện, và khi Nadal lên đỉnh thì Fed bắt đầu xuống dốc. Tiếc thay. Nếu 2 người cùng thời thì có lẽ sẽ tuyệt hơn nhiều. Fed tinh tế, thông minh dựa trên nền tảng kĩ thuật hoàn hảo, Nad trâu bò, lì đòn dựa trên nề tảng thể lực tuyệt vời. Và hội tụ cả 2 yếu tố ấy trong mình, đó là Nole. Kĩ thuật, thông minh dù chưa bằng Fed. Trâu bò, lì đòn dù không bằng Nad. 2 người 2 lối đánh trái ngược, 1 người dung hoà cả 2. Vậy sẽ ra sao nếu họ trạm chán nhau khi đang sung sức nhất? 1 câu hỏi quá hay, nếu được trả lời bằng thực tế. Tiếc thay, khi Nole trưởng thành thì Fed đã ở sườn bên kia của sự nghiệp, khi oai hùng 1 thời có lẽ chỉ còn là vang bóng. Tiếc thay. Nếu 3 người họ sinh cùng thời. THỰC SỰ CÙNG THỜI thì hay biết bao, cho chúng ta và cho chính môn thể thao Tennis.
 
Sửa lần cuối:

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Bước vào giải grand Slam cuối cùng trong năm và hiện tại đã là vòng 3 US Open 2011 mà sao topic này vẫn vắng lặng thế nhỉ :-?
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Novak Djokovic vs Carlos Berlocq crazy rally :oh:

[video=youtube;RYd-29yQHZ0]http://www.youtube.com/watch?v=RYd-29yQHZ0[/video]
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Đêm và sáng nay đã diễn ra hai trận bán kết đơn nam US Open, kết quả đều nghiêng về hai tay vợt có thứ hạng cao hơn. Trong đó trận bán kết 1 giữa Federer và Djokovic thực sự là một trận đấu kinh điển. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 về cho Djokovic, đáng buồn đây là một trận thua lãng xẹt của Federer, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên anh để thua khi đã dẫn trước 2 set. Thực sự là vấn đề tuổi tác là khó tránh khỏi.#:-s
Bây giờ ta chỉ còn chờ xem trận chung kết giữa Nadal và Nole, chờ xem anh có thể trả được món nợ 5 lần để thua Nole trogn năm trận chung kết năm nay hay không...
Ở nội dung đơn nữ, hai cái tên trong trận chung kết cũng chẳng xa lạ với cô em nhà Williams và Stosur.
 

KuChiWaRaHaS

Juvenil A
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
211
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Fedex lại thua dù đã có 2 match point :(( nhưng thế cũng tốt vì Novak sẽ đánh bại Nadal (năm nay Novak toàn thắng Nadal mới ghê)
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
2 set đầu khi RF sung sức, anh thi đấu đầy hiệu quả. Có những pha điều bóng khiến Nole chạy bở hơi tai. Vấn đề tuổi tác đang ảnh hưởng đến việc có thêm ít nhất 1 Grand Slam nữa của RF. Trong những pha bóng đôi công giằng co, RF thường bị đuối so với các đối thủ trẻ khác. Điều này thể hiện rõ ở 2 trận thua với Tsonga ở mùa giải này
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Chúng ta lại có nhà vô địch đơn nữ mới: Samatha Stosur
b09112011stosur2011usopj.jpg

Một chiến thắng thuyết phục trước Serena và trở thành tay vợt nữ đầu tiên của Australia đăng quang tại một giải GS.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Lại thêm một lần nữa Rafael Nadal lại phải ôm hận trước Novak Djokovic khi anh để thua trong trận chung kết US Open sáng nay với tỷ số 6/2 6/4 6/7 và 6/1.
Lối đánh của Djoker ngày càng hoàn thiện, trận này Nadal dường như không thể làm gì được trước sức mạnh của Nole ngoài sec 3 khá hấp dẫn, ngay cả khi cái lưng của Nole có vấn đề và cần phải nhờ sự chăm sóc của nhân viên y tế. Vậy mà ngay sec 4 Nadal càng để thua chóng vánh 1 cách khó hiểu...
Đúng là một năm vĩ đại của tay vợt người Serbya với 11 danh hiệu trong đó có 3 Grand Slams và 5 Master 1000.
 

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Kết thúc US Open 2011, lần đầu tiên từ năm 2003 Federer không đoạt 1 Grand Slams nào trong 1 mùa giải, Djokovic càng đánh càng hay nhưng sang năm 2012 anh sẽ có 1 số điểm khổng lồ cần phải bảo vệ và hãy chờ xem Nole có đứng vứng trên ngôi vua làng tennis thế giới hay không.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Năm mới đến, ta lại sống trong không khí quần vợt "nóng bỏng" của đất nước Australia xinh đẹp. Tại Melbeurne năm nay hứa hẹn sẽ kịch tính và hấp dẫn hơn với Australia Open 2012.

Những điều đáng để chờ đợi:

- Djokovic có tiếp tục thành công của một năm "thần thánh" như năm 2011 hay không. Đang là đương kim vô địch, đây cũng là giải Grand Slam mà Nole có duyên nhất với hai chức vô địch. Với phong độ hủy diệt, liệu anh có bảo vệ được chức vô địch trước hai đối trọng lớn nhất là Nadal và FedEx hay không.

- Đương kim vô địch nữ - Kim Clijsters, tay vợt người Bỉ đã liên tiếp giành những vinh quang tại GS sau khi tuyên bố trở lại vào năm 2009, năm ngoái là chức vô địch AO lần đầu tiên trong sự nghiệp của cô và năm nay cô vẫn được đánh giá rất cao cho danh hiệu vô địch.

- Nadal liệu có thể "trả thù" Nole, chuỗi 6 trận chung kết thất bại liên tiếp trước Nole năm ngoái có lẽ Nadal không thể nào nuốt trôi. Là hạt giống số 1 và 2 nên cả hai đều có cơ hội gặp nhau một lần nữa trong trận chung kết nếu "thuận buồm xuôi gió" ở vòng loại.

- Không thể không nhắc tới Federer - huyền thoại sống của làng quần vợt, tuy nhiên do vấn đề tuổi tác nên anh đã "đuối sức" trong cuộc đua với "lớp trẻ". Nhưng trong năm 2011, anh là người có khả năng đánh bại "độc cô cầu bại" Nole nhất. Và anh luôn luôn là ứng cử viên cho mọi giải đấu với bản lĩnh, tài năng và kinh nghiệm của mình. Nhưng anh muốn vào được trận chung kết thì phải vượt qua đối thủ truyền kiếp Nadal ở bán kết.

- Đặc biệt hơn nữa, tay vợt trẻ Nguyễn Hoàng Thiên sẽ tham dự vòng loại trẻ của Úc mở rộng với vị trí thứ 67 trên bảng xếp hạng ITF. Năm ngoái, Thiên cũng được đặt cách tham dự nhưng dó vấn đề "thủ tục" nên Thiên đành lỡ hẹn với giải đấu này. Hy vọng năm nay, Hoàng Thiên có thể làm nên "trò" trước các tay vợt trẻ tên tuổi khác.

- Một điều thú vị của mùa giải năm nay khi tổng tiền thưởng lên tới 25 triệu USD, nhà vô địch đơn nam và nữ sẽ "bỏ túi" 2,2 triệu USD. Động lực này có vẻ khá lớn cho các tay vợt.

Giải sẽ chính thức bắt đầu vào thứ 2 tuần sau.
 
Sửa lần cuối:

serendipity

Tiểu học xã
Đầu quân
23/9/09
Bài viết
13
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Đương kim vô địch nữ - Li Na, sau khi bất ngờ đăng quang năm ngoái, cô gái người Trung quốc đã viết nên lịch sử khi là tay vợt nữ châu Á đầu tiên đăng quan một kỳ GS. Nhưng cô đã không giữ được phong độ để liên tiếp tụt dốc trên bảng xếp hạng, năm nay cũng rất khó cho cô, hơn nữa quần vợt nữ rất khó đoán bới phong độ lên xuống thất thường của họ.

Bắt giò bác tí xíu, Kim Clijsters mới là nhà vô địch Australian Open chứ. Li Na đang vô địch Roland Garros mà.
Năm nay mình đoán Kvitova hoặc Azarenka sẽ đăng quang ở đơn nữ. Còn đơn nam thì khó nói lắm, Nadal khó vượt dớp thua trước Nole, Fedex cũng khó (đánh 2 ăn 3 còn có cửa, chứ 5 séc thì e không đủ sức). Mình rất thích Del Potro, nhưng chắc cũng không hy vọng gì ở chú này cả (mới thua Baghdatis). Còn Murray thì.... thua!!!
 
Sửa lần cuối:

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Bắt giò bác tí xíu, Kim Clijsters mới là nhà vô địch Australian Open chứ. Li Na đang vô địch Roland Garros mà.
Năm nay mình đoán Kvitova hoặc Azarenka sẽ đăng quang ở đơn nữ. Còn đơn nam thì khó nói lắm, Nadal khó vượt dớp thua trước Nole, Fedex cũng khó (đánh 2 ăn 3 còn có cửa, chứ 5 séc thì e không đủ sức). Mình rất thích Del Potro, nhưng chắc cũng không hy vọng gì ở chú này cả (mới thua Baghdatis). Còn Murray thì.... thua!!!

:D Có bắt thì cũng đừng gọi mình bằng bác chứ, nhột quá. Cái này do mình nhầm, sr mọi người, để sửa lại :D

Nói chung không kể nam, nữ, Australia mở rộng luôn khó đoán nhất năm. Nữ vẫn đánh giá cao Kim, nam thì Nadal tiến tới ;))
 

hamluongbt

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
17/5/10
Bài viết
1,264
Được thích
3
Điểm
38
Barça đồng
0
Trong 4rum chúng ta cũng nhiều anh chị em quan tâm đến Tennis quá, chắc mình phải tổ chức 1 giải Tennis dành cho các cule quá, không biết có ai ủng hộ nhỉ.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Trong 4rum chúng ta cũng nhiều anh chị em quan tâm đến Tennis quá, chắc mình phải tổ chức 1 giải Tennis dành cho các cule quá, không biết có ai ủng hộ nhỉ.

Nói đến quan tâm thì nhiều chứ biết chơi như bác thì hiếm đấy, bàn luận thì được chứ mà tổ chức một giải đấu tennis khó lắm bác ơi.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Cuối cùng thì Nole vẫn bảo vệ được Ngai vàng của mình tại giải Úc mở rộng. Một trong những trận chung kết hay và kịch tính nhất trong lịch sử Grand Slam. Những nút thắt liên tục được mở ra rồi thắt lại một cách bất ngờ, kịch tính nhất. Tưởng như Nadal đã thất thủ ngay séc thứ 4, nhưng ý chí chiến đấu, những pha cứu bóng kinh điển của anh lại làm người ta một lần nữa phải kinh ngạc. Kể từ đó đến giữa séc 5 (khi tỉ số séc này đang là 4-2), tưởng như Nole đã bất lực trước "bò mộng". Nole đã thở dốc, đã không cầm vững cây vợt, đã loạng choạng, và những cú đánh không còn độ chuẩn xác.

djokovic.jpg

Nhưng pha trượt ngã đó, lúc cây vợt rơi khỏi tay Nole lại mở ra một bước ngoặt mới. Nole ăn lại một break, và sau đó cân bằng 4-4. Đến lúc này thì Nadal mới lại là người "leo dốc", khi tai của anh đã ù đi và nhiều lần không nghe rõ tiếng trọng tài phán IN hay OUT. Có lẽ ý chí của anh chỉ đủ để làm nên một trận chung kết có thể coi là hay nhất trong lịch sử, khiến mọi con mắt dõi theo trận đấu này thực sự mãn nhãn, dù chân tay cũng ê mỏi sau hơn 6 tiếng đồng hồ.

Nole tin vào Chúa khi liên tục nguyện cầu và hôn lên vật may mắn anh đeo trên cổ. Và việc thay đổi áo liên tục có vẻ đã đem lại may mắn cho chàng trai người Serbia. Đêm qua xem có vẻ các trọng tài phần nào thiên vị Nadal, khi khá nhiều pha bóng IN của Nole, nhưng đều bị trọng tài đề nghị xem xét lại, trong đó có cả pha bóng bước ngoặt trong loạt tie-break ở séc 4. Nếu không có lẽ chiến thắng của Nole đêm qua đã không vất vả đến vậy?!

Dù sao cũng chúc mừng Nole, Chúa ở bên anh!

P/S: Vẫn hi vọng được một lần nữa thấy FedEx bước lên ngôi cao nhất tại Grand Slam năm con Rồng này! Cố lên nào anh Móm! :D
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Với rất nhiều lợi thế có được trước trận chung kết, quả thật mình hy vọng rất nhiều vào việc Nadal có thể phục hận trước Nole, nhưng cuối cùng anh vẫn thua, đã lần thứ 7 liên tiếp anh khiến tất cả những người hâm mộ anh phải thất vọng. Dù sao đi nữa thì Nole rất xứng đáng có được chức vô địch này, xinh chúc mừng anh.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top