Sandro Rosell

Bạn có thích Sandro Rosell không?

  • Thích

    Bình chọn: 5 38.5%
  • Không thích

    Bình chọn: 8 61.5%

  • Số thành viên bình chọn
    13

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Hình như là 9 đấy. Trước có cả Real Betis hay Villarreal cũng nằm trong hội này.

Hehe, em vừa xem lại bên trang chủ của ECA và chỉnh lại. Đúng là 9 đội, nhưng đội còn thiếu mà bên trang chủ không ghi vào là Villarreal. :D
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
HUYỀN THOẠI BÓNG NÉM BARÇA SẼ TRANH CỬ CHỨC CHỦ TỊCH CLB

1380139131908.jpg

Cựu danh thủ - huyền thoại bóng ném và từng là trợ lý HLV của đội bóng ném FC Barcelona Enric Masip khẳng định ông sẽ ra tranh cử chức chủ tịch CLB vào đợt bầu cử tiếp theo.

Enric Masip muốn tìm kiếm vận may của bản thân cũng như mong muốn mang đến một sự thay đổi nơi thượng tầng ban lãnh đạo FC Barcelona. Trò chuyện trên chương trình 'La Graderia’ đêm thứ Tư qua, huyền thoại Masip tuyên bố ông sẽ ra tranh cử chức chủ tịch CLB.

“Tôi muốn ra tranh cử bởi tôi có hoài bão, không ai đứng sau lưng tôi trong chuyện này cả, chỉ là tôi muốn phục vụ cho CLB của cuộc đời mình. Bầu không khí tươi mới là những gì CLB đang cần nơi ban lãnh đạo.” Masip nói. Ông cũng bày tỏ sự thất vọng với ban lãnh đạo FC Barcelona hiện thời của chủ tịch Rosell: “Tôi đã bị tổn thương sâu sắc, cảm giác phẫn uất về cái cách tôi phải rời khỏi CLB. CLB đã đối đãi với tôi rất tốt nhưng đây là vấn đề cá nhân.”

Có ý kiến cho rằng Masip liên hệ với cựu chủ tịch Joan Laporta để ra tranh cử, nhưng ông đã bác bỏ: “Tôi có quan hệ với Laporta nhưng riêng chuyện ra tranh cử thì là quyết định của riêng tôi. Không một ai đứng đằng sau chuyện này.” Đồng thời, Masip cũng cho biết hiện ông chưa tìm được tài trợ cho cuộc tranh cử: “Vào thời điểm này, tôi không có sự đảm bảo nào về tài chính để ra tranh cử. Nhưng tôi sẽ triển khai ý tưởng của mình.”

Nguồn: SPORT
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Chủ tịch Barca trước nguy cơ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm

1380466705_856824_1380466850_noticia_grande.jpg

Chủ tịch Sandro Rosell của Barca cùng 4 thành viên khác trong ban lãnh đạo CLB này đang đứng trước nguy cơ phải chịu một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm từ các hội viên.

Một nhóm các hội viên Barca, được tổ chức dưới tên gọi “Go Barca” (được biết có liên hệ với các cựu phó chủ tịch Barca là ông Ferran Soriano – hiện đang là CEO của Man City, và Marc Ingla), đã sẵn sàng để tiến hành một cuộc “moción de censura”, hay “bỏ phiếu bất tín nhiệm” chống lại chủ tịch CLB xứ Catalunya là ông Sandro Rosell cùng 4 người khác trong ban lãnh đạo là các phó chủ tịch Javier Faus, Carles Vilarrubi, Jordi Cardoner và Josep Maria Bartomeu.

Hành động này của các hội viên nói trên dựa theo Mục 51 của Quy chế CLB khi họ nhận thấy các quan chức CLB không điều hành CLB đúng theo những gì được ghi trong quy chế. Nếu thành công, hành động này sẽ gây ra một tác động vô cùng lớn đối với ban lãnh đạo Rosell. Bởi khi đó, uy tín của ông sẽ bị giảm sút nghiêm trọng và mọi người sẽ đặt nghi vấn về khả năng lãnh đạo của vị chủ tịch 49 tuổi.

Tờ nhật báo ARA (Catalunya) cho biết, vào 9h sáng thứ Ba này (giờ địa phương), nhóm “Go Barca” sẽ chính thức tiến hành cuộc vận động lấy chữ ký để có thể thông qua cuộc “bỏ phiếu bất tín nhiệm”. Nguyên nhân chính, theo trích dẫn từ tờ ARA, dẫn đến hành động này được cho là xuất phát từ động thái của chủ tịch Rosell khi ông không chối bỏ, nhưng cũng không phản hồi một cách thích đáng đối với những cáo buộc liên quan đến ông trong vụ việc gian lận đang bị điều tra ở Brazil.

Còn theo nhật báo AS (Madrid), có 3 nguyên nhân chính dẫn đến hành động của “Go Barca”: ban lãnh đạo Rosell đã cho phép các doanh nghiệp Qatar “ăn sâu” vào Barca; sự thất bại trong việc thiết lập khu vực chỗ ngồi tại Camp Nou cho các CĐV (CLB không thành công trong việc tạo điều kiện cho các CĐV là thanh niên vào sân khi cảnh sát Catalunya cho rằng việc làm này sẽ chỉ tạo điều kiện cho các thành phần của hội CĐV cực đoan Boixos Nois vào sân quấy rối); và cách hành xử không đúng mực với Abidal (ban đầu các bác sĩ CLB khuyến cáo rằng không nên gia hạn hợp đồng với Abidal sau khi cầu thủ này được cấy ghép gan, nhưng ban lãnh đạo Barca vẫn gia hạn, để rồi cuối cùng chấm dứt hợp đồng với anh).

Để cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm diễn ra, nhóm “Go Barca” sẽ cần ít nhất 5% chữ ký hợp lệ của các hội viên, tức khoảng 7.000 chữ ký. Hành động này có lẽ không phải là ngẫu nhiên khi mà vào tuần tới, cuộc họp đại hội đồng thường niên của ban lãnh đạo Barca sẽ diễn ra. Đấy cũng là thời điểm chủ tịch Rosell đệ trình bản kiến nghị thay đổi một số điều mục quan trọng trong Quy chế CLB (được cho là nhiều khả năng sẽ được thông qua).

Cách thức để “Go Barca” thu thập chữ ký của các hội viên được tiến hành theo trình tự luật định. Một khi “Go Barca” chính thức hành động, CLB sẽ có 5 ngày làm việc để cung cấp cho nhóm hội viên này những văn bản cần thiết. Đây là những văn bản mà nếu các hội viên chấp thuận với ý tưởng của “Go Barca”, họ sẽ ký vào. CLB sẽ phải cung cấp văn bản với số lượng ít nhất gấp đôi số chữ ký cần có để có thể tiến hành cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, tức gấp đôi con số 7.000.

“Go Barca” sẽ có 14 ngày, kể từ ngày sau khi CLB cung cấp các văn bản nói trên, để tiến hành thu thập chữ ký và sau đó một lần nữa đệ trình lên ban lãnh đạo kiến nghị mở một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với các chữ ký của hội viên.

Tiếp đến, CLB sẽ phải thành lập một ủy ban có tên gọi “Ủy ban bỏ phiếu bất tín nhiệm” trong vòng 10 ngày làm việc. Ủy ban này bao gồm 2 hội viên trong nhóm kiến nghị tiến hành cuộc bỏ phiếu (tức nhóm đối lập), 2 hội viên là thành viên trong ban lãnh đạo (các thành viên ban lãnh đạo tự lựa chọn) và 1 thành viên trong Liên đoàn bóng đá Catalunya giữ chức chủ tịch.

Ủy ban mới thành lập sẽ có 10 ngày làm việc để xem xét tất cả các văn bản, kiến nghị, từ đó quyết định liệu cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm có được tổ chức hay không. Về cơ bản, chỉ cần mọi thủ tục đúng luật định và có đủ số chữ ký thì cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sẽ diễn ra. Và một khi được ủy ban chấp thuận, cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sẽ chính thức diễn ra, trong khoảng thời gian từ 10 đến 20 ngày làm việc.

Như vậy, nếu “Go Barca” bắt tay vào hành động đúng ngày mai và sau đó đạt đủ số chữ ký để có thể thông qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, thì phải ít nhất 9 tuần nữa cuộc bỏ phiếu ấy mới diễn ra.

Trong lịch sử Barca thì những sự kiện như thế này không phải là mới mẻ. Trước đây, lịch sử CLB từng ghi nhận 2 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm kiểu tương tự. Lần đầu tiên, và cũng là nổi tiếng nhất, do cựu chủ tịch Joan Laporta tiến hành thông qua nhóm “Blue Elephant” nhằm hạ bệ Josep Lluis Nunez khỏi chiếc ghế chủ tịch vào năm 1998. Nhưng đã không thành công. Lần thứ hai diễn ra gần đây, vào năm 2008, khi hội viên Oriol Giralt cố gắng buộc tội Joan Laporta. Lần này cũng không thành công.

Hành động nói trên, vốn cho thấy sự chia rẽ không hề nhỏ trong nội bộ chóp bu Barca, lại là chuyện không mấy bất ngờ. Trong CLB xứ Catalunya từ trước đến nay vẫn luôn tồn tại một cơ số nhất định những hội viên cảm thấy không hài lòng với cách điều hành của ban lãnh đạo đương nhiệm. Cụ thể thì “Go Barca” đã buộc tội ban lãnh đạo Barca hiện thời “lừa dối và mánh lới”. Nhóm “Go Barca” sẽ có cuộc họp báo vào 12h thứ Tư (giờ địa phương) để thông báo trước công chúng về động cơ thúc đẩy họ tiến hành hoạt động này.

Theo AS và ARA (Dịch cho Báo TT&VH)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Báo chí cứ loạn xà ngầu lên và thậm chí TTVH còn dùng hẳn cụm từ "diễn đàn lớn" của fan Barca để miêu tả Go Barca. Ta sẽ không mất thời gian cười báo chí làm gì.

Việc bỏ phiếu tín nhiệm thực tế là việc làm bình thường được quy định trong Hiến pháp CLB (quy chế CLB). Việc có quy định này xuất phát từ sau thời Nunez nhằm dân chủ hoá CLB để tránh việc cầm quyền độc tài quá lâu của một chủ tịch. 3 chủ tịch lần lượt sau thời này đều phải trải qua việc bỏ phiếu tín nhiệm là chuyện bình thường. Sẽ bất bình thường đối với Barca nếu việc đó không xảy ra vì không chủ tịch nào hoàn hảo đến mức thoả mãn mọi yếu tố chính trị - kinh tế - chuyên môn.

Barca tồn tại cả vạn hội nhóm nhỏ. Go Barca là nhóm (chứ không phải diễn đàn). Họ chỉ là hội đơn lẻ có quyền lên tiếng và đứng ra kêu gọi các hội viên ủng hộ ý kiến của họ. Thông thường các chữ ký đều được thu thập đủ vì các hội viên cũng luôn muốn lâu lâu hành động dân chủ cho nó đỡ áy náy nên việc bỏ phiếu tín nhiệm vào giữa kỳ là chuyện không thể tránh khỏi.

Giờ ta xem xét việc bỏ phiếu này có tác động gì đến nhân sự?

Chắc chắn là không.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
GO BARÇA TỪ BỎ CÔNG CUỘC CHỐNG LẠI ROSELL

Barcelona-02-10-13-Los-promoto_54390325378_54115221154_600_396.jpg

Joan Arnes và Jordi Cases, hai đại diện của hội “Go Barça” (Grup d’Opinio Barça) vào hôm nay đã có buổi họp báo tại trụ sở chính của Trường ĐH Báo chí Catalunya để giải thích lý do vì sao hội này tiến hành đợt vận động lấy chữ ký các hội viên Barça để từ đó được thông qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chủ tịch Rosell cùng các phó chủ tịch Maria Bartomeu, Javier Faus và Jordi Cardoner.

Tuy nhiên, bất ngờ thay, hai đại diện của “Go Barça” đã thông báo sẽ từ bỏ hoạt động này, nghĩa là sẽ chắc chắn không có một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nào chống lại Rosell diễn ra. Lý do là theo sửa đổi của Quy chế CLB (được Quốc hội Catalunya phê chuẩn), để có thể thông qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, số chữ ký ủng hộ của các hội viên phải ít nhất là 15% trên tổng số hội viên CLB hiện diện vào thời điểm tiến trình thu thập chữ ký bắt đầu. Trước đó, “Go Barça” lại nhầm lẫn con số chỉ là 5%. Cụ thể thì số chữ ký cần thu thập được phải ít nhất là 18.000, và “Go Barça” cảm thấy con số này nằm ngoài khả năng của họ.

Theo: MD và SPORT
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
ROSELL: "RẠN NỨT VỚI CRUYFF BẮT ĐẦU TỪ KHI TÔI CÒN LÀM PHÓ CHỦ TỊCH CLB"

1381184220_558439_1381185172_noticia_grande.jpg

Vào đêm qua, chủ tịch Sandro Rosell đã có cuộc phỏng vấn trong chương trình “El Larguero” của đài phát thanh Cadena SER. Ngài chủ tịch Barça đã trả lời các câu hỏi liên quan đến nhiều đề tài. Sau đây là tóm tắt nội dung cuộc phỏng vấn:

Laporta: “Từ khi làm chủ tịch, tôi không mất đi người bạn nào. Laporta không phải là bạn tôi. Chỉ là quen biết khi chúng tôi từng cùng làm việc trong một dự án xuất sắc.”

Valdes:
“Tôi không có vấn đề gì với cậu ấy hết. Mỗi khi ở cùng cậu ấy trên máy bay, chúng tôi gặp mặt và chào hỏi nhau bình thường.”

Chính trị:
“Chúng tôi là người Catalunya và là CLB của xứ Catalunya. Nhưng đôi khi chúng tôi không đi đúng hướng.”

Barça ở một giải đấu khác: “Hiện tại thì tôi chưa thể hình dung ra được. Bạn không thể biết trước điều gì ở tương lai.”

Hoạt động thám tử của BLĐ Barça trước đây: “Gia đình tôi cảm thấy bất an và không thoải mái, nhất là các cô con gái của chúng tôi. Tôi biết những kẻ đó là ai, nhưng tôi không muốn nói ra ở đây. Tôi đã báo chuyện này với Mossos d'Esquadra (cảnh sát Catalunya) và giờ thì tôi cảm thấy an toàn.”

Johan Cruyff: “Rạn nứt bắt đầu từ khi tôi còn là phó chủ tịch của Barça (thời Laporta). Cruyff từng muốn chúng tôi mang về bộ 3 A là Aimar, Albelda và Ayala, nhưng chúng tôi mua Ronaldinho, Edmilson, Sylvinho và Marquez,… Tôi đã nói chuyện với ông ấy, đề nghị gặp mặt trao đổi vì sự phát triển của CLB, nhưng không thành. Còn về chuyện tiền Quỹ từ thiện, chúng tôi đã trả đủ cho ông ấy. Chúng tôi chỉ muốn làm rõ xem số tiền mà chúng tôi hứa tài trợ sẽ được dùng vì mục đích gì, và đến tới tay ai. Với Cruyff, tốt hơn hết là không nên biện luận với ông ấy, nhưng nếu vì lợi ích CLB, tôi sẽ bảo vệ đến cùng.”

Guardiola: “Khi tôi còn làm việc cho Nike và ông ấy còn là cầu thủ, chúng tôi đã gặp nhau. Tôi năm đó 29 tuổi và Pep 23 tuổi. Chúng tôi gặp nhau để ký một hợp đồng. Mối quan hệ giữa đôi bên cứ thế tiến triển. Có lúc chúng tôi đồng thuận, có lúc lại không, và căng thẳng nảy sinh. Nhưng thực sự mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn bình thương, không yêu thương cũng không ghét nhau. Chỉ là một số người muốn làm to chuyện, những người mang trong đầu thuyết đầu độc.”

Tito Vilanova: “Pep đã biết Tito sẽ là người kế nhiệm ông 2 ngày trước khi chúng tôi mở cuộc họp báo. Trước khi chúng tôi nói với Pep, Tito đã nói trước.”

Bệnh tình của Tito: “Đó là thứ tồi tệ nhất tôi từng trải qua kể từ khi làm chủ tịch Barça. Cách đây 2 ngày tôi đã gặp Tito, ông ấy trong tươi tắn và khỏe mạnh. Nếu hồi phục, tôi chắc chắn Tito sẽ trở lại Barça vào mùa giải tới. Tôi không biết sẽ để Tito đảm nhận vị trí nào, nhưng ông ấy sẽ trở lại.”

Tata Martino: “Chúng tôi đã nghĩ tới Tata từ thời điểm Tito phải đến New York trị bệnh lần đầu. Martino và tôi từng gặp nhau 12 năm trước, tại Paraguay. Khi Tito gặp chuyện, chúng tôi đưa ra một danh sách các ứng cử viên và để Zubizarreta xem xét. Khoảng 4 hay 5 ngày sau thì quyết định cuối cùng là chọn Tata.”

Iniesta:
“Nếu phải đặt cược, tôi cược rằng Iniesta sẽ kết thúc sự nghiệp của mình tại Barça. Tôi không dám cược bạo, nhưng tôi rất chắc chắn về tương lai của Iniesta. Chúng tôi thực sự tin rằng Iniesta xứng đáng nhận được những quyền lợi chỉ sau Messi.”

Casillas: “Cậu ấy là thủ quân và là huyền thoại của Real. Chúng tôi không theo đuổi cậu ấy, cũng không định hỏi mua cậu ấy. Vả lại, lương của Iker cũng rất cao.”

Neymar: “Cậu ấy muốn được khoác áo Barça. Neymar chỉ muốn được thi đấu cùng Messi và các cầu thủ của chúng tôi. Tôi gặp cha của cậu ấy ở Miami và từ đó giữ liên lạc. Chúng tôi biết có 4 bên nắm quyền sở hữu cậu ấy và chúng tôi tiến hành thương vụ với sự xác nhận của FIFA. Chúng tôi cũng biết Neymar nhận được các lời đề nghị từ Man City, Bayern hay Real.”

Thibaut Courtois: “Cậu ấy là một thủ môn tuyệt vời, tôi rất thích. Tôi từng gặp cậu ấy ở một nhà hàng ở Madrid, chúng tôi chào nhau. Còn ký hợp đồng hay không thì đó là công việc của Zubizarreta.”

Nguồn: SPORT và AS
 

Đạt Lâm

Tiểu học xã
Đầu quân
30/6/13
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
ROSELL: "NẾU TÔI MUỐN CÓ KIKO CASILLA, TÔI SẼ NÓI CHUYỆN VỚI COLLET"

1394455_553173764753155_663817594_n.jpg

Chủ tịch của Barcelona đã đưa ra cảnh báo rằng câu lạc bộ sẽ không đưa ra bất kỳ ứng cử viên nào thay thế Valdes trước khi mùa giải này kết thúc: "Dù thế nào đi nữa, bộ phận kỹ thuật sẽ xem xét kỹ càng, sau đó ban lãnh đạo sẽ quyết định, rồi tôi sẽ nói chuyện với Collet (chủ tịch của Espanyol). Nhưng trên tất cả, Valdes vẫn còn ở đây, cả tôi và các bạn đều không nên quan tâm vào thời điểm này", Rosell đã trả lời khi được phỏng vấn trên TV3 vài phút trước trận derby.

Collet lúc đó cũng có mặt tại buổi phỏng vấn, ông tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: "Tôi không biết tại sao các bạn lại hỏi về Casilla, nhưng nếu muốn có anh ấy, hãy trả một cái giá hợp lý, có điều khoản mua đứt trong hợp đồng của Casilla". Ông cũng nói thêm rằng ý định của Espanyol luôn luôn là "đổi mới".

Chủ tịch của Espanyol cũng không loại trừ sự trở lại của Carlos Kameni khi được hỏi về các mối quan tâm nếu Casilla ra đi: "Chúng tôi luôn luôn mở cửa chào đón Kameni nếu người hâm mộ và đội bóng đều cần anh ấy".

Rosell, ở một mặt khác, đã vô cùng ngạc nhiên khi có nhiều lời chỉ trích đến phong cách chơi bóng của 'Tata' Martino: "Barça đang chơi rất tốt, chúng ta đang đi đúng hướng, nhiều cầu thủ đang đạt phong độ rất cao, những gì bạn nên làm là tận hưởng ở thời điểm này", Rosell nói.

Cuối cùng, chủ tịch của Barça giải thích lý do vì sao câu lạc bộ bắt buộc trẻ em phải mua vé khi vào sân Camp Nou: "Có nhiều trận đấu chúng tôi đã bị quá tải, và điều đó đòi hỏi phải có những quy định, nhưng chúng tôi không thay đổi ngay lập tức, mà đã trải qua một quá trình theo dõi, nghiên cứu và phân tích mới có thể đưa ra quyết định này".

Theo Sport​
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Les etranges affaires du President Rosell
FFRosell.jpg
1.png2.png3.png
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
ROSELL ĐỐI MẶT VỚI CÁO BUỘC LẠM DỤNG 40 TRIỆU EURO

ogh3.jpg

Một khiếu nại chống lại chủ tịch của Barça Sandro Rosell đã được đệ trình lên Tòa án quốc gia bởi đối tác của tổ chức Jordi Cases về những rắc rối trong việc ký hợp đồng với cầu thủ người Brasil Neymar.

Theo một số thông tin chính thức, đơn khiếu nại này đã được giải quyết vào sáng thứ hai và nó được đưa đến trung tâm điều tra theo chỉ thị số 5 của Tòa án quốc gia mà người đứng đầu là Pablo Ruz, người sẽ quyết định có chấp nhận hay không bản khiếu nại này.

Hôm thứ hai, tờ El Mundo đã viết, bên khiếu nại - Jordi Cases, một phần của tổ chức Consulta Qatar đã tố cáo chủ tịch của Barça, Sandro Rosell đã chiếm dụng 40 triệu euro được cho là trong quá trình chuyển nhượng Neymar.

Từ Barcelona, vấn đề này được nêu lên như một việc "liều lĩnh và vô căn cứ" và nó đã "ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của CLB". Một nguồn tin của CLB xứ Catalunya tham khảo ý kiến của EFE khẳng định: "tất cả các thông tin sẽ được trình bày trước cơ quan pháp luật có thẫm quyền".

Mọi chuyện xảy ra từ mùa hè vừa qua, việc chuyển nhượng Neymar được hoàn thành với giá 57.1 triệu euro với 17.1 triệu tương ứng với các quyền lợi của Santos và 40 triệu thanh toán cho công ty N&N (Neymar & Neymar), thuộc sở hữu của cha Neymar và là người có quyền đám phán các hoạt động.

Cases đã tiến hành một hoạt động bất tín nhiệm để chống lại Rosell vào đầu tháng mười. "Chúng tôi nghĩ rằng không có một trường hợp nào có thể giấu đi lý do cho việc thanh toán quan trọng như khoảng tiền 40 triệu euro lần này. Là một đối tác cũng như đồng sở hữu CLB yêu quý của chúng ta. Chúng tôi có quyền phải biết khái niệm về 40 triệu euro của CLB đã "ra đi" như thế nào", Cases đã khẳng định như thế với giới truyền thông.

Hơn nữa, đối tác này tin rằng Rosell "không thể dựa vào một đề nghị bí mật mà không đưa ra được câu trả lời chính xác và nhất quán về khoảng thanh toán bổ sung này", và sau khi không nhận được một lời giải thích cụ thể, Cases đã quyết định hành động theo luật pháp.

Theo một thông báo của Cadena Ser được đưa ra vào tháng mười, Rosell đã đảm bảo rằng việc thương lượng đã hoàn tất với 57.5 triệu euro, không bao gồm các quyền ưu tiên dành cho Santos, trị giá 7.9 triệu euro và tổ chức hai trận giao hữu giữa Barça và Santos. "Chúng tôi đã trả 17.5 triệu euro cho Santos và phần còn lại (40 triệu euro) sẽ dành cho công ty có quyền đàm phán về Neymar", Rosell đã từng tuyền bố như thế.

Hiện tại, đối mặt với lời cáo buộc trên, chủ tịch Rosell vẫn tỏ ra rất bình tĩnh trong khi đang tham gia vào chương Som el que mengem mùa thứ 3 của Quỹ FC Barcelona tại Mercat de la Concepció cùng với Carme Ruscalleda để dạy cho các trẻ em cách ăn uống tốt.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
ROSELL: "NHỮNG CÁNH CỬA TẠI BARÇA SẼ LUÔN RỘNG MỞ DÀNH CHO GUARDIOLA"

25t9.jpg

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho tạp chí Doha Stadium Plus của Qatar, chủ tịch của Barça Sandro Rosell đã nói về nhiều vấn đề khác nhau mà nổi bật là về các vị HLV gần đây của CLB, Messi, Iniesta và về dự án Camp Nou mới.

Nói về Pep Guardiola, chủ tịch hiện tại của Barça cho biết: "Lý do mà anh ấy ra đi thì mọi người cần phải hỏi anh ấy. Điều duy nhất mà tôi có thể nói chính là cho đến nay anh ấy là HLV xuất sắc nhất trong lịch sử Barça. Tôi nghĩ rằng để làm tốt hơn những gì mà Pep đã làm tại đây là một điều bất khả thi. Đây là thành phố của anh ấy, CLB của anh ấy và những cánh cửa tại Barça sẽ luôn rộng mở dành cho Guardiola".

Sau sự ra đi của Pep, người kế thừa vị trí HLV của đội chủ sân Camp Nou là Tito Vilanova. Và sau đó, do phải chữa trị căn bệnh hiểm ngèo nên Tito chỉ tại vị một mùa bóng. Tata Martino chính là sự lựa chọn gây bất ngờ nhất: "Chúng tôi thực sự thích Tata trong vài trò là một người bình thường và cả một huấn luyện viên. Điều mà chúng tôi đòi hỏi ở anh ấy quả thật không dễ dàng bởi vì ông ấy phải thay thế Tito ngay trước thềm mùa giải, đó không phải là một tình huống lý tưởng để ký hợp đồng với bất cứ ai trong bất kỳ tổ chức nào. Tata là một người dũng cảm và có một kiến thức về bóng đá rất tuyệt vời. Ông ấy đã chứng minh được quyết định của chúng tôi".

Khi được hỏi với một sự "hài hước" về sự ra đi có thể có của Messi và Iniesta, Rosell cho biết: "tôi không biết về những thông tin này. Messi và Iniesta vẫn sẽ tiếp tục ở lại Barça. Báo chí đã nói về rất nhiều việc nhưng đó không phải là sự thật và không phù hợp. Điều quan trọng nhất là những gì họ nghĩ về các cầu thủ và đội bóng".

Nói về chủ đề rất được quan tâm hiện nay là cuộc đua đến danh hiệu Quả bóng vàng 2013, chủ tịch của CLB xứ Cataluyna khẳng định: "Nếu mọi người bình chọn cho những trận đấu ở mùa giải qua thì không còn nghi ngờ gì nữa, Messi là xuất sắc nhất. Anh ấy đã giành được bốn quả bóng vàng và khi người ta nhìn thấy một bộ mặt tương tự thì họ lại muốn thay đổi, đó chính là con người. Nhưng tôi hy vọng QBV sẽ lại thuộc về Messi".

Đối với ngài Rosell thì việc xóa hết nợ là điều quan trọng: "Tôi không lo lắng việc di sản có thể vụt khỏi Barça hay không. Điều tôi phải làm là duy trì đà tăng trưởng và giảm nợ, chúng tôi đang thực hiện điều đó và nó là rất tốt. Chúng tôi phải tiếp tục đầu tư vào đội bóng và giữ CLB giống như hiện tại. Tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu đưa CLB thoát khỏi nợ nần một cách triệt để nhưng mục tiêu hiện tại của tôi chính là giảm nợ một cách tốt nhất có thể để tình hình tài chính của CLB được tốt hơn".

Một chủ để khác mà Rosell luôn tỏ ra hứng thú chính là vì sự phát triển của bóng đá châu Âu, chủ tịch của Barcelona khẳng định: "Giảm số lượng các đội bóng ở các giải đấu hàng đầu trong nước xuống còn 16 và tăng gấp đôi số các đội bóng thi đấu Champions leagues. Điều đó sẽ giúp chúng ta chơi các trận đấu tại UCL vào cuối tuần. Tương lai sẽ tăng sự cạnh tranh ở các giải đấu hàng đầu trong nước. Đó là giấc mơ và ý tưởng của tôi nhưng nó là điều khá phức tạp".

Cuối cùng, về La Masia, chủ tịch Rosell cho biết: "hiện tại chúng tôi đang gặt hái những kết quả của 30 năm từ khi thành lập La Masia. Những người đã bắt đầu thực hiện những công việc tuyệt vời sau đó. Năm nay chúng tôi có 17 trong tổng số 25 cầu thủ trong đội hình là những người đã trưởng thành từ La Masia và đó là một cái gì đó rất lịch sử. Là điều mà làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc và tự hào về đội bóng".
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
ROSELL CẦN NÓI CHUYỆN THƯỜNG XUYÊN VỚI MESSI

n1jm.jpg

Theo Mundo Deportivo thì hôm qua, chủ tịch của CLB xứ Cataluyna Sandro Rosell đã nói chuyện qua điện thoại với Leo Messi và cả với cha của anh ấy Jorge Messi, những ngày này ông đã ở Argentina cùng con trai mình.

Sự liên lac giữa Rosell và Messi là thường xuyên và trôi chảy như trong một bối cảnh bình thường, nhưng hiện tại, từ đội bóng xứ Cataluyna đang có một quan niệm buộc phải chống lại cầu thủ người Argentina thông qua những thông tin tiêu cực nhỏ giọt làm xấu đi hình ảnh của Leo. Rõ ràng là vị chủ tịch cần phải làm gì đó.

Vì thế nên ông đã nhấc điện thoại lên và trong suốt thời gian nói chuyện với Leo và Jorge thì ông đã giải thích rõ ràng rằng FC Barcelona sẽ đứng bên cạnh cầu thủ của họ và một lần nữa ông khẳng định CLB là nơi đã đào tạo Messi thành cầu thủ cấu thủ chuyên nghiệp và sẽ luôn đứng về phía anh trong khi các thông tin khuếch đại quá đáng và không có cơ sở cứ nhắm vào anh.

Sự tĩnh lặng chi phối trong suốt buổi nói chuyện mà trong đó một cách tự nhiên, Rosell quan tâ rất nhiều đến việc Leo phục hồi như thế nào mặc dù các thông tin mới nhất đòi hỏi sự thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa CLB và cầu thủ của họ. Trên thực tế, CLB đã đăng tải một thông báo trên tờ El Mundo những thông tin về cha của Messi. Và chủ tịch Rosell, trong Lễ hội thể thao xứ Cataluyna (Festa de l'Esport Català) đã mô tả tin tức đăng trên El Mundo về việc Jorge Messi tham gia rửa tiền là một việc "không thể tin nổi".

Trong khi đó thì phát ngôn viên của Barça cho biết: "Chúng tôi vui mừng vì Bộ nội vụ đã phủ nhận những thông tin trên một cách mạnh mẽ và nhanh chóng vì tất cả đều sai sự thật. Chúng tôi luôn ủng hộ cha của Messi và luôn bên cạnh cậu ấy. Chúng tôi thực sự căm phẫn vì những thông tin này và chúng tôi lo ngại những điều như thế có thể ảnh hưởng đến các cầu thủ của chúng tôi".
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
THÔNG ĐIỆP GIÁNG SINH CỦA CHỦ TỊCH ROSELL: "BARÇA SẼ CHIẾN ĐẤU TRƯỚC MỌI THẾ LỰC"

2013-12-19_JORNADA_DE_COMUNICACIO_008.v1387459524.JPG

Vừa qua, trong buổi tiệc chiêu đãi trước lễ Giáng sinh của CLB đối với cánh báo chí, chủ tịch Sandro Rosell đã trả lời các câu hỏi có liên quan đến tình hình Barça hiện tại. Các phát biểu của Rosell cũng là thông điệp ông muốn phát đi trước khi khép lại năm 2013.

“Chúng tôi rất vui mừng khi vẫn giữ được vị trí dẫn đầu. Giữ được ngôi đầu Liga thậm chí còn khó hơn việc leo lên vị trí ấy. Chúng ta sẽ phải chiến đấu với mọi người, mọi vật, với tất cả mọi thế lực bởi vì chúng ta là xuất sắc nhất và chúng ta là biểu trương cho những điều tiêu biểu nhất.”

“Bộ Nội vụ và cơ quan cảnh sát quốc gia đã tuyên bố rất rõ ràng rằng Leo Messi và gia đình của cậu ấy không hề có dính líu hay liên can đến bất cứ nghi án và cuộc điều tra nào. Tuy nhiên, cuộc tấn công vào Messi và gia đình của cậu ấy vẫn chưa dừng lại.”

“Toà án Quốc gia yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin về thương vụ Neymar. Chúng tôi rất sẵn lòng hợp tác và cung cấp cho họ tất cả tài liệu cần thiết.”


(Về việc EC điều tra một số CLB tại TBN, trong đó có Barça) “Với thông tin được Uỷ ban châu Âu (EC) đưa ra, tôi phải nói lại một lần nữa rằng Barça tuân thủ mọi luật lệ của pháp luật TBN, trong đó có điều luật quy định rằng một CLB bóng đá không phải trở thành một công ty cổ phần hữu hạn nếu CLB ấy có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ của mình. FC Barcelona không hề nhận bất kỳ sự hậu thuẫn tài chính từ bất cứ cơ quan, tổ chức nào.”

“Đó hoàn toàn là sự thật. Tất cả những sự cáo buộc đều diễn ra sau khi FC Barcelona những năm qua luôn là người dẫn đầu. Tất cả rõ ràng khiến mọi người nghĩ rằng đang có một thế lực nào đó tìm cách chống lại CLB. Nhưng tôi muốn tin rằng tất cả những sự kiện ấy chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và rằng không có bất kỳ sự tổ chức nào đứng đằng sau.”

“Mục tiêu của chúng tôi là luôn giữ sự minh bạch trong mọi vấn đề, tiếp tục phát triển và dẫn đầu.”

“Vào ngày 20 tháng 01 tới, tại cuộc họp ban lãnh đạo bất thường, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định quan trọng nhất đối với 50 năm tới của CLB. Ban lãnh đạo sẽ quyết định về tương lai của Camp Nou và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định một cách nhạy bén, xác đáng nhất. Sau đó, các hội viên sẽ có thể đưa ra tiếng nói của mình, tất cả đều được quan tâm tính đến. Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ xử trí vấn đề quyết định này và chúng tôi đang thật sự làm như thế.”

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải xây một SVĐ mới, ngay tại Camp Nou với kiến trúc hiện có, hoặc tại Diagonal. Chúng ta phải cạnh tranh với những CLB to lớn khác của thế giới trong vòng 30 năm tới và chúng ta cần một SVĐ có thể sinh lời nhiều hơn. Có nhiều SVĐ nổi tiếng mang tầm quốc tế hơn của chúng ta. Chúng ta cần phải đầu tư để phát triển và không được thụt lùi. Một chút gỗ thêm nước sơn là không đủ.”

“Tôi có thể xác nhận với tất cả rằng việc đàm phán gia hạn hợp đồng với Andres Iniesta đã thành công. Đây chắc chắn là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà CLB muốn gửi đến người hâm mộ. Đây cũng là một phần nằm trong kế hoạch củng cố sức mạnh đội một và duy trì vai trò lãnh đạo của những cầu thủ mà Barça từng bắt đầu thực thi từ thời Guardiola, tiếp nối sang thời Tito Vilanova và giờ được củng cố ở thời Tata Martino.”

“Martino đã bác bỏ việc ông muốn rời CLB vào năm 2014. Xem ra lúc nào chúng tôi cũng phải tuyên bố sự vô can và bác bỏ những câu chuyện được thêu dệt trên báo chí mỗi ngày, trong trường hợp này là tại Argentina.”

“Tôi sẽ rất lo lắng nếu thông tin Martino muốn ra đi là sự thật, nhưng tôi không hề nghe ông ấy đề cập điều gì như thế cả. Puyol là một trong những thủ quân xuất sắc nhất mọi thời, ít nhất là trong thế hệ của tôi, và tôi cũng sẽ rất lo lắng nếu cậu ấy muốn từ giã sự nghiệp. Cậu ấy là thủ lĩnh của đội và luôn mang đến rất nhiều thứ cho đội bóng cho dù có hay không ra sân.”

“Chúng tôi chưa nói chuyện với Messi về việc gia hạn (hay cải thiện) hợp đồng nhưng cánh cửa văn phòng chúng tôi luôn rộng mở đón chào. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ rằng Messi nên là cầu thủ được trả lương tốt nhất trên thế giới bởi vì cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh.”


(Về cuộc trưng cầu ý dân của Quốc hội Catalunya liên quan đến vấn đề đòi độc lập vào ngày 09 tháng 11 năm 2014) “Tôi hiểu mình sẽ bỏ phiếu như thế nào, nhưng Barça không phải bỏ phiếu bởi vì CLB không phải là một cá nhân. CLB được tạo nên bởi những cá nhân với mỗi cá nhân là một chính kiến.”

“Mong ước của tôi cho năm 2014 là mọi người tại Barça đều đặt lợi ích CLB lên trước lợi ích cá nhân. Chúng ta có rất nhiều thứ để làm.”


Theo FCB.com và AS
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
BONGDA+ Lang kinh: Tai sao Barca giong M.U?

Thương nhân buôn cải Đức Hoàng này là ai mà chém gió về Rốt hơn cả mình =)) Mà quên, hình như tay buôn đang chém về một anh Rít nào khác chứ không phải anh Rốt :baifu_lanhqua:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Thực sự không hay ho gì nhưng nhiều khả năng Sandro Rosell sẽ từ chức theo 'nguyện vọng' của cá nhân tôi suốt từ...năm 2009. Có điều vụ kiện Neymar chưa ngã ngũ nên không thể khẳng định Rosell đã đúng hay sai.

1. Dù mua với giá bao nhiêu, Rosell đã khiến thế giới phải kính nể vì khả năng áp phe mua bán của mình trong thương vụ mang tên Neymar. Vụ mua bán này thực sự bất ngờ và đáng được khâm phục không phải ở số tiền phải chăng theo thông báo mà là cách thức tiến hành từng bước tiếp cận rồi mua chóng vánh sau 2 năm bất chấp các điều kiện khách và chủ quan không ủng hộ. Biết đâu đấy, bằng một động thái kiện cáo, đối thủ của Barça muốn dùng lá bài tòa án để buộc Barça phải công khai hợp đồng và từng bước đi trong vụ mua bán này. Nói cách khác, nhiều thế lực muốn sử dụng tòa án để ăn cắp 'công nghệ mua bán' của Rosell.

2. Việc làm ảnh hưởng đến câu lạc bộ và liên tục sử dụng trang tin làm nơi tranh cãi qua lại những chuyện thị phi đã khiến Rosell yếu thế và mất điểm. Đòi hỏi từ chức đến từ nhiều hướng và nhiều người trong nhiều năm. Nhưng thực sự sức ép lớn dần bắt đầu từ khi FCB.cat đóng vai cái loa giúp ban lãnh đạo trong một tranh chấp cá nhân khiến Rosell buộc phải xem xét lại bản thân và từ chức để tránh ảnh hưởng đến câu lạc bộ trong thời gian này. Dù sao, việc từ chức này là văn minh, đáng hoan nghênh và rất quân tử của Rosell trong tình thế hiện tại. Ở đây, ta phải nhớ rằng việc đúng sai chưa phân xử nên không thể quy kết vội vã Rosell là người có tội.

3. Nếu thông tin Barça phải trả cho gia đinh Neymar 38-40 triệu 'lót tay' thì quả thực Rosell đã dùng giá trị của những Falcao - Kun - David Luiz....(những cầu thủ hàng đầu) để thí cho một vụ mua bán tài năng tương lai chưa chắc đã tỏa sáng và thống trị Barça trong thời kỳ Rosell tại vị là một nước đi quá mạo hiểm hoặc quá...vì Barça. Hy vọng đây không phải sự thực vì nó sẽ khiến giá trị nhiều cầu thủ bị phá giá và bản thân nội bộ Barça cũng sẽ rối loạn dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính. Đến lúc đó thì dù có thêm vài nhà tài trợ Qatar cũng không thể giúp Barça nuôi sống các cầu thủ của mình và kế hoạch Camp Nou mới vừa thông báo hôm trước sẽ chết yểu chỉ sau 48 tiếng đồng hồ.

Dù thế đi nữa, Sandro Rosell cũng là một vị chủ tịch xứng đáng nhận được sự kính trọng!
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
ROSELL TỪ CHỨC: VỤ NEYMAR CHỈ LÀ GIỌT NƯỚC TRÀN LY?

Presentacion-de-Neymar-Da-Silv_54400424810_54115221152_960_640.jpg

Lý do Sandro Rosell từ chức chủ tịch FC Barcelona có lẽ không phải chỉ một, mà là nhiều. Vụ việc Neymar chỉ là giọt nước tràn ly, chứ không phải là nguyên nhân duy nhất.

Những nguồn tin bụi từ nhiều tuần qua mách rằng gia đình và những bạn bè thân hữu của Rosell đã cố gắng thuyết phục ông xem xét khả năng rời nhiệm sở vì sức ép và sự lao tâm khổ tứ mà ông và ban lãnh đạo hiện tại đang gánh vác. Nhưng trên hết là sự an toàn của gia đình Rosell không được đảm bảo, nhiều lời đe doạ đã được gửi đến, vệ sĩ buộc phải được thuê. Nhưng nhất là sự ám ảnh, khi trước đây gia đình ông cũng từ bị theo dõi bởi ban lãnh đạo cũ.

Cao trào của sự căng thẳng và bất an chính là đơn kiện từ hội viên Barça – Jordi Cases được chuyển lên Toà án Tối cao Madrid, và sau đó thẩm phán Pablo Ruz của Toà án này chính thức thụ lý đơn kiện. Rosell chính thức dính vào con đường kiện tụng.

Thử suy diễn khi đặt mình là cá nhân Rosell, ông cảm thấy những nỗ lực mang về một tài năng sáng giá của bóng đá thế giới là Neymar không những không được đánh giá, mà giờ lại bị đặt dấu hỏi cạnh bên. Ông chưa hết nhiệm kỳ, thành tích ông mang về cho CLB là kể mỏi mệt, số nợ mà ông cắt giảm cho đời sau là không thể không ghi nhận, quá nhiều dự định vẫn còn ấp ủ, nhưng dù thế nào Rosell cũng buộc phải từ chức. Hành động này không chỉ là kết quả của nền văn hoá Tây phương, mà có lẽ còn là động thái của một kẻ si tình theo kiểu "chỉ cần em (Barça) hạnh phúc, anh sẽ làm tất cả". Hoặc cũng có thể, nếu anh còn ở lại, anh buộc phải giải thích; anh ra đi, anh có quyền im lặng. Và không công khai thông tin là những gì Rosell đã chọn hoặc buộc phải chọn trong suốt thời gian qua.

Nhìn vào những gì Rosell đã mang lại cho CLB, và cho dù có đặt lên bàn cân với những đánh đổi ông buộc Barça phải chịu, bạn cũng không thể tỉnh bơ đánh giá thấp về ông.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
16 LOẠI DANH HIỆU THỂ THAO BARÇA GIÀNH ĐƯỢC DƯỚI THỜI CHỦ TỊCH SANDRO ROSELL

Celebracion-de-la-consecucion-_54399472558_54115221154_600_396.jpg

Sau 3 mùa giải giữ chức chủ tịch FC Barcelona, Sandro Rosell có thể xem là một trong những HLV thành công nhất lịch sử CLB, xét ở khía cạnh thành tích thể thao. Kể từ khi chính thức đảm nhiệm cương vị chủ tịch CLB, ngày 13 tháng 7 năm 2010, cho đến hôm nay – ngày mà gần như ông chắc chắn sẽ buộc phải tuyên bố từ chức chủ tịch, Rosell đã cùng đại gia đình Barça (gồm nhiều đội thể thao) giành được tổng cộng 16 loại danh hiệu (48 chiếc cúp qua các mùa giải) – một số danh hiệu CLB chưa một lần giành được.

Sau đây là các danh hiệu FC Barcelona từng giành được dưới thời chủ tịch Rosell:

--Đội bóng đá nam:

2010/11 – Liga, Champions League, Siêu cúp TBN
2011/12 – Copa del Rey (Cúp Nhà vua), Siêu cúp TBN, Siêu cúp châu Âu, Cúp TG các CLB
2012/13 – Liga
2013/14 – Siêu cúp TBN

--Đội bóng rổ:
2010/11 – Liga ACB, Copa, Siêu cúp TBN, Liga Catalana
2011/12 – Liga ACB, Siêu cúp TBN
2012/13 – Copa

--Đội futsal:
2010/11– Liga, Copa TBN, Copa del Rey, Copa Catalunya
2011/12 – Liga, Copa TBN, Copa del Rey
2012/13 – Liga, Copa TBN, Copa del Rey
2013/14 – Copa Catalunya, Siêu cúp TBN

--Đội bóng ném:
2010/11- Liga Asobal, Champions League, Liga vùng Pyrenees
2011/12 - Liga Asobal, Copa Asobal
2012/13 - Liga Asobal, Copa Asobal, Siêu cúp TBN
2013/14 – Siêu cúp TBN, Super Globe

--Đội hockey:
2010/11 - Copa del Rey
2011/12 – Liga, Copa del Rey, Siêu cúp TBN
2012/13 – Siêu cúp TBN
2013/14 – Siêu cúp TBN

--Đội bóng đá nữ:
2010/11 – Copa de la Reina (Cúp Nữ hoàng)
2011/12 – Liga
2012/13 – Liga, Copa de la Reina
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU TỪ CHỨC CHỦ TỊCH FC BARCELONA CỦA ROSELL

2014-01-23_RP_ROSELL__017.v1390509120.JPG

Sau khi ban lãnh đạo có cuộc họp bất thường, vào lúc 2h45 rạng sáng nay, trong cuộc họp báo diễn ra tại Camp Nou, Sandro Rosell chính thức tuyên bố từ chức chủ tịch FC Barcelona. Phó chủ tịch thứ nhất, ông Josep Maria Bartomeu, trở thành người kế nhiệm chức chủ tịch CLB, cho đến hết nhiệm kỳ ban lãnh đạo đương thời, đến 2016.

Sau đây là toàn văn bài phát biểu của Rosell trước báo chí:

"Gần 4 năm về trước, trong cuộc bầu cử chủ tịch CLB năm 2010, hàng ngàn hội viên FC Barcelona đã đặt niềm tin vào những lá phiếu với niềm hân hoan muốn chứng minh chính họ mới là người chủ của CLB. Ngày đó sẽ được nhớ đến, bởi đó là ngày hội dân chủ, góp phần bồi đắp cho sự vĩ đại của Barça.

Vào ngày ấy, 61% lá phiếu đã mang đến cho tôi trọng trách dẫn lái định mệnh CLB đến năm 2016.

Trong khoảng 4 năm qua, chúng ta đã cùng nhau chia sẻ ngọt bùi và đắng cay, bởi chúng ta đều là những Barcelonista, như bao thế hệ Blaugrana khác đã từng trong hơn 1 thế kỷ nay.

Trong suốt những năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự thành công của CLB bao gồm những vinh quang trên sân cỏ và sự vượt qua vô vàn những trở ngại từ bên ngoài: chính trị, đối ngoại, và tệ nhất là những lúc sức ép lại đến từ chính nội bộ của chúng ta. Trong 4 năm qua, chúng ta đã cùng nhau giành được 1 Champions League, 1 Cúp TG các CLB, 2 Liga, 1 Copa del Rey, 1 Siêu cúp châu Âu, 3 Siêu cúp TBN và 1 Copa Catalunya. Ngoài ra, các đội thể thao chuyên nghiệp khác của CLB cũng đã gặt hái không ít vinh quang, tô điểm thêm cho sắc màu CLB đa thể thao Blaugrana trong mắt bạn bè thế giới.

Ngày nay, thế giới đều cảm nhận được cái chất Blaugrana, và cái chất ấy sẽ còn mãi đến tương lai.

Sự dẫn đầu toàn cầu trên khía cạnh thể thao của chúng ta được bắt đầu với Ronaldinho tại Paris, rồi tiếp tục với Messi ở Rome và London, kết hợp cùng công tác quản trị kinh tế hiệu quả, đã cho phép chúng ta duy trì tính cạnh tranh, giảm các khoản nợ và mở rộng di sản CLB. Bên cạnh đó, chúng ta cũng tự hào khi trong đội hình có những cầu thủ xuất sắc nhất.

Đó cũng là lúc chúng ta háo hức chào đón dự án xây dựng SVĐ mới ngay trên nền cấu trúc của Camp Nou huyền thoại (tức nâng cấp). Chính các hội viên CLB cũng sẽ là người quyết định phê duyệt dự án trong cuộc trưng cầu vào tháng 4 tới.

Nhưng trong giai đoạn thành công này, chúng ta cũng vấp phải những khó khăn. Có đôi khi gia đình tôi và bản thân tôi phải trải qua những lời đe doạ và công kích trong im lặng. Những mối nguy và tấn công này đã khiến tôi phải suy nghĩ liệu công việc làm chủ tịch CLB có đồng nghĩa với việc gia đình tôi không an toàn.

Những ngày qua, những cáo buộc liều lĩnh và không công bằng nhắm vào tôi đã dẫn đến việc Toà án Tối cao mở phiên toà xét xử. Ngay từ đầu, tôi đã luôn khẳng định rằng bản hợp đồng chuyển nhượng Neymar là hoàn toàn hợp pháp và đúng đắn, bản hợp đồng ấy đã gây ra sự thất vọng và đố kỵ ở một số đối thủ của chúng ta.

Quyền được thông tin của các hội viên cần được hài hoà với sự bảo vệ CLB cùng tính chất bảo mật ở những vấn đề, sự kiện nhất định. Những thông tin bảo mật này có ý nghĩa quan trọng trong thế giới bóng đá bởi nếu bị tiết lộ sẽ có thể gây hại cho CLB.

Ban lãnh đạo CLB là một tập thể. Và tập thể này sẽ tiếp tục dẫn dắt CLB hướng tới thành công từ các dự án. Tôi không muốn những công kích bất công có thể gây tiêu cực đến công tác điều hành và thanh danh CLB. Đó là lý do vì sao tôi nghĩ thời gian của mình ở CLB đã đến hồi kết.

Giờ đây, dựa trên Quy chế CLB, tôi xin trình đơn từ chức chủ tịch FC Barcelona không thể bác bỏ lên ban lãnh đạo.

Và cũng từ thời điểm này, nhưng tôi đã thông báo với ban lãnh đạo, dựa trên Quy chế CLB, phó chủ tịch thứ nhất của CLB, Josep Maria Bartomeu, sẽ ngay lập tức trở thành tân chủ tịch cho đến hết nhiệm kỳ, tức 2016 mà ban lãnh đạo đã đồng lòng chấp thuận cách đây vài tháng.

Được phụng sự Barcelonista là một niềm tự hào. Được làm chủ tịch FC Barcelona là một đặc ân. Tôi không có gì hơn ngoài lời chúc những điều tốt đẹp nhất đến với ngài tân chủ tịch và tôi mong mỏi các hội viên CLB bày tỏ sự ủng hộ của các bạn với ông ấy. Tôi chân thành cảm ơn những nhân viên CLB, những cầu thủ và các quản lý. Tôi đặc biệt cảm ơn các GĐ, những người đã cùng tôi đồng hành trong cuộc hành trình những năm qua.

Tôi cũng muốn cảm ơn gia đình mình. Họ, đến cuối cùng, chính là giá trị cốt lõi của cuộc đời tôi. Họ là quan trọng nhất đối với tôi.

Cảm ơn tất cả!

Visça el Barça và Visça Catalunya!"
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Những nguồn tin bụi từ nhiều tuần qua mách rằng gia đình và những bạn bè thân hữu của Rosell đã cố gắng thuyết phục ông xem xét khả năng rời nhiệm sở vì sức ép và sự lao tâm khổ tứ mà ông và ban lãnh đạo hiện tại đang gánh vác. Nhưng trên hết là sự an toàn của gia đình Rosell không được đảm bảo, nhiều lời đe doạ đã được gửi đến, vệ sĩ buộc phải được thuê. Nhưng nhất là sự ám ảnh, khi trước đây gia đình ông cũng từ bị theo dõi bởi ban lãnh đạo cũ.
Làm chủ tịch của một câu lạc bộ thể thao như FC Barcelona tương đương làm Chủ tịch một thể chế chính trị to lớn. Riêng việc đe dọa hay khủng bố thì là việc xã hội và không thể vin vào đó để lấy cớ:
- Mời cơ quan pháp luật điều tra. Ngay ở đất nước như Việt Nam thì việc đe dọa hay khủng bố đa phần là dọa những người yếu bóng vía và luôn cậy nhờ một thế lực ngầm lớn hơn trợ giúp. Ở đây, nói điều này ra thì càng cho người ta thấy Barca không phải là một Mes que un Club mà là một tổ chức chính trị mang màu sắc cực đoan, khủng bố và lợi ích nhóm (nội bộ) hoặc là một tổ chức chính trị mang màu sắc dân tộc yếu ớt đang bị tấn công bởi những tổ chức lớn hơn mang tính dân tộc chủ nghĩa(giống chủ tịch Sunyol trước kia). Cá nhân không vững vàng và có bản lĩnh đối đầu thì...vứt.
- Làm chủ tịch Barca mà nhất là chủ tịch được số đông ủng hộ lịch sử thì lẽ ra con đường hoạt động của Rosell sẽ rất thuận lợi. Giờ đây gia đình (giả sử) bị dọa vu vơ mà sẵn sàng từ bỏ hàng chục vạn con dân (hội viên) thì không xứng đáng với số phiếu các cử tri bỏ cho Rosell.

Nếu nói từ chức vì sợ ảnh hưởng vụ Neymar đến CLB thì rất thông cảm. Nhưng mang chuyện cá nhân vào để trình bày thì....haizzzz. Nói chung qua vụ này thấy Rosell không phải một người có tâm lý cứng cỏi và có thể hiểu vì sao năm xưa Lã đã không thèm gọi Rốt đến ngồi bàn vụ Reyes, Edmilson rồi sau đó gạt luôn Rosell ra khỏi ban lãnh đạo.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470


Thương vụ thế kỷ hất đổ người buôn vua

Thời kì Sandro Rosell lãnh đạo FC Barcelona kết thúc bất ngờ bằng kịch bản cay đắng nhưng ta có thể khẳng định ông đã 'chết' trong vinh quang khi chiến thắng 'trận chiến' quan trọng nhất sự nghiệp của mình. Những thành công của Rosell trải dài nhiều mảng từ tài chính đến xã hội, từ thiết lập các thể chế mang tính 'hiến pháp' định hướng đến sự phát triển vượt bậc về công nghệ. Những thành công đó cho thấy Rosell là vị chủ tịch xuất sắc quy tụ xung quanh ông những con người tài năng giúp FC Barcelona phát triển lên nấc thang mới. Bỏ qua sai lầm quan trọng nhất là cố gắng đưa FC Barcelona tách rời khỏi cái bóng chính trị quá lớn mà câu lạc bộ khoác lên mình như một sứ mệnh lịch sử thì Rosell đã chiến thắng một cuộc chiến bằng tất cả kỹ năng hiếm có của một vị chủ tịch Barça từng sở hữu: mua Neymar vào đầu mùa giải 2013.

"Sinh nghề, tử nghiệp" là câu nói đúng nhất với tình thế Rosell hiện tại. Mua Neymar thành công và cũng chính vì mua Neymar thành công mà ông phải ra đi. Vậy tại sao việc mua Neymar lại là liều thuốc độc Rosell dành cho chính mình? Câu trả lời vừa được tân chủ tịch Bartomeu nêu ra trong cuộc họp báo đầu tiên của mình: Di Stefano là một chương buồn và Neymar khiến đối thủ sợ hãi.

Năm 2006, 2009 hay 2011 có nhiều đặc điểm chung. Nhiều người cho rằng Barça vô địch nhờ vào hàng thủ. Điều đó hoàn toàn đúng nếu xét từng thời kỳ Barça không hề thiếu những tiền đạo, tiền vệ xuất sắc. Vậy ta hãy nhìn lại cách Rosell bỏ qua các yêu cầu mua trung vệ của Pep và Tito: năm 2011 mua Cesc, năm 2013 mua Neymar. Đó là cách nhìn nhận của một chủ tịch mang quan điểm quyết tâm giúp Barça sở hữu sức mạnh tấn công quyến rũ. Ở tư cách một cổ động viên cuồng nhiệt thì ta hoàn toàn ủng hộ Rosell đã làm đúng với triết lý mang tên Blaugrana. Chúng ta đang ở thời đại của Messi và còn gì tuyệt vời hơn khi Rosell đã viết giúp lịch sử cái tên vị hoàng tử kế nhiệm để duy trì sự áp đặt của câu lạc bộ. Đó là chiến công vẻ vang của Rosell giúp xoa dịu nỗi đau mất Di Stefano năm xưa vì chính cái tên đó đã kết thúc sự thống trị của Barça rồi mở ra thời kỳ huy hoàng cho đội bóng thủ đô. Bài học đó chúng ta đã thuộc và nhiệm vụ của Rosell là kết hợp hai cầu thủ xuất chúng nhất hoặc không được để Neymar mất vào tay kền kền trắng. Messi đã khiến thế giới ngả mũ. Có thêm Neymar, trên thực tế ở dạng tài năng trẻ đã khiến những ông trùm bóng đá hiểu rõ nguy cơ trong tương lai. Họ sợ hãi và họ tìm cách để giảm bớt sức mạnh đó. Cách nói của Bartomeu giúp ta hiểu rằng Rosell và các đồng sự đặt ưu tiên bằng mọi giá để mua Neymar. "Cứt trâu để lâu hóa bùn" là lý do Rosell phải mua sớm trước một năm cũng đồng thời giúp Barça đang tụt lùi có thêm động lực mới.

Khi thấu đáo cách nhìn sâu xa của Rosell và chứng kiến cách thức Barça thực hiện thành công vụ mua bán bằng mọi kỹ năng, thủ đoạn vượt mặt những nhà tài phiệt, những tay bố già hay kẻ trọc phú thì ta càng hân hoan ý nghĩa của việc mua Neymar. Đứng trước một bước ngoặt như thế, liệu chúng ta có đắn đo về kinh phí? Không, ta phải mua bằng bất cứ giá nào. Con số 57, 95 hay kể cả 150 không còn ý nghĩa nếu đem so với giá trị mà tài năng Neymar có thể mang lại trong tương lai. Do đó dù có mua bằng giá nào, hay bằng cách nào thì Rosell luôn đúng trong thương vụ này. Chỉ buồn rằng cái tên Neymar đã góp phần lật đổ Rosell đúng vào thời điểm ông trông mong hái quả ngọt.

Việc Rosell từ chức chắc chắn sẽ còn tốn nhiều giấy mực để phân tích. Sự kiện này gần giống hành động Pineyro thực hiện hơn 70 năm trước nhưng sự ra đi của Rosell khác về bản chất là ông ra đi trong tư cách của người chiến thắng đầy kiêu hãnh trong thương vụ thế kỷ.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top