Sandro Rosell

Bạn có thích Sandro Rosell không?

  • Thích

    Bình chọn: 5 38.5%
  • Không thích

    Bình chọn: 8 61.5%

  • Số thành viên bình chọn
    13

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Trò mèo đã được bắt đầu.

http://www.sport.es/es/noticias/bar...con-filial-para-protestar-por-indulto-2065961

Bản dịch sang tiếng Việt: http://thethaovanhoa.vn/505N2012071...ca-yeu-cau-clb-tay-chay-tran-sieu-cup-tbn.htm

Sau thất bại trong hội nghị với chính chủ tịch Villar và không thể thay đổi quan điểm thất thường thích thì miễn tội, thích thì xoá chứng tỏ Tây Ban Nha theo đúng phong cách vương quốc và chẳng có cái Ban kỷ luật nào hoạt động thì Ro$ell bắt đầu các trò mèo.

Đầu tiên là chỉ đạo Toni Freixa đăng đàn phản đối đúng tính chất của Bộ Ngoại Giao. Rất chuyên nghiệp. Nhưng không đủ sức ép để tạo ra làn sóng mặc dù có sự tiếp sức chỉ trích từ phía các báo Mundodeportivo và Sport nhiệt tình.

Bước hai là bước thể hiện đúng tính chất Ro$ell từng bị tố cáo: âm thầm chơi với các nhóm cực đoan. Cái gọi là yêu cầu hay tuyên bố bên trên đến từ các nhóm mang tư tưởng cực đoan (nhóm Boixoinois bị đặt ngoài vòng pháp luật). Ta rất hoan nghênh các CDV máu me và kích động vì những vụ như thế này nhưng nó được bật đèn xanh phất lên từ tay Ro$ell thì thực là cay đắng. Ông ta đã bất lực về ngoại giao suốt cả năm ngoái khiến đội bóng mất cả chục điểm số mà vẫn chăm chỉ lo lắng cho việc kiện tụng các lãnh đạo cũ để chứng minh rằng ông ta làm ăn ra lãi. Để đến bây giờ khi động phải nọc khiến một lãnh đạo cũ tuyên bố sẽ quay trở lại vào nhiệm kỳ sau vốn được đánh giá rất cao về khả năng chính trị và điều hành thì giờ ông mới để ý đến việc nội bộ của CLB mà các hội viên bầu ông mong ông giải quyết.

Barca đã thất bại trên mặt trận thể thao với một đội hình được coi là mạnh nhất và đỉnh cao nhất cùng cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử. Đừng có lấy những chiếc cúp của bóng rổ, bóng chuyền hay bóng đá 5 người ra để khoe rằng năm vừa qua Barca đạt 17 danh hiệu là năm vĩ đại nhất trong lịch sử CLB. Thất bại của đội bóng trên sân cỏ đi kèm với thất bại thảm hại về ngoại giao phía sau chiếc micro. Hơn một trăm chương điều tra về mặt tối của Laporta sắp tới sẽ ném trả lại Ro$ell tương đương khi ông thất thế - hòn đá ném đi hòn chì ném lại. Thật thảm hại cho chúng ta.

Laporta từng nói 1 câu trước trận chung kết Champions League 2009 - một năm lịch sử - rằng: Nếu không có danh hiệu, mọi thứ chỉ là chuyện vặt.
Và Pep cùng các học trò đã quán triệt tư tưởng đó để bất ngờ giành đủ 6 chiếc cúp. Chắc chắn các culé không muốn thấy Barca trở thành một Arsenal thứ hai. Barca không cần đến một vị giáo sư kinh tế vì trong ban lãnh đạo có sẵn một vị phó chủ tịch phụ trách mảng này. Thật thảm hại cho chúng ta khi lẽ ra một người chỉ đủ tư cách đảm nhận vị trí phó chủ tịch phụ trách kinh tế đã lên làm Chủ tịch. Và giờ các bạn sẽ còn thấy nhiều trò hề nữa...
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Sandro Rosell lấp lửng về độ mập mờ ở La Liga mùa giải trước

Không dại gì nói thẳng, chủ tịch của câu lạc bộ Barcelona chỉ tung ra một tuyên bố có phần lấp lửng về độ mập mờ ở La Liga mùa giải trước, mùa giải mà Barca tuột mất chức vô địch vào tay Real Madrid.



Đại diện cao nhất của Barca cho rằng La Liga 2011/12 có gì đó hơi lạ. Mùa giải vừa rồi Real Madrid cán đích ở vị trí đầu tiên với tròn 100 điểm, một con số kỷ lục; còn Barca về thứ 2 vì bị rớt khá nhiều điểm trên đường đua tới La Liga.

Trong suốt mùa giải vừa qua, từ cầu thủ cho đến các quan chức của CLB Catalan đã rất nhiều lần bày tỏ thái độ không đồng tình với những quyết định của trọng tài. Thay mặt cho tất cả, Rosell ra mặt không thể chịu nổi cái cách giải đấu đang được tiến hành.

Phát biểu với ARA, Sandro Rosell cho biết: "Tất cả chúng ta đều biết rằng La Liga mùa giải năm ngoái rất khác thường."

Phải chẳng ý ngài chủ tịch Barca cho rằng giải đấu đã có sự can thiệp một cách mờ ám từ bên ngoài? Vấn đề này giờ đây khó mà làm sáng tỏ khi tất cả đã có kết thúc. Có lẽ với Rosell lúc này, ông không muốn điều tương tự xảy ra với CLB của ông năm nay và thay vì im lặng, ngài đã phải lên tiếng ngay khi Liga 2012/13 chưa bắt đầu.

Bên cạnh đó, chủ tịch Rosell cũng khẳng định sự lựa chọn Tito Vilanova đã được chuẩn bị từ rất lâu và nhận được sự tin tưởng từ mọi phía.

"Khi tôi thấy Tito vui và sức khỏe bình phục thì từ tháng 10, chúng tôi đã không còn nghi ngờ gì khi lựa chọn ông ấy là tân HLV của Barca thay Pep Guardiola."

Theo Goal.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Barcelona công bố doanh thu mùa giải 2011/12: Những con số kỉ lục

Barcelona đã đạt tổng doanh thu là 494,9 triệu euro (tăng 21,5 triệu euro so với mùa giải trước). Với tổng số tiền đã chi ra là (441,1 triệu euro, giảm 31,5 triệu euro so với phí tổn mùa giải 2010/2011 là 472,6 triệu euro), số tiền lãi thu được là 48,8 triệu euro, một kỉ lục mới của CLB. Con số này thậm chí còn tăng thêm khoảng 20 triệu euro nếu Barcelona không gần như mất trắng trong các thương vụ thất bại như Hleb, Keirrison và Henrique

Năm ngoái ta bán được Bojan, Jeffren và mua về Alexis và Cesc. Tổng giá trị chênh mua và bán lên đến 4-5 chục triệu.
Năm nay chưa bán ai, còn mua thì mới bỏ 14 triệu. Nếu cứ giữ nguyên thế này thì năm sau chúng ta sẽ đọc tiếp 1 bản thông báo đại loại kỷ lục tiếp theo khi Barca đạt danh thu trên 50 triệu.

Có thể theo kèm đó là cái tít - dù trắng tay nhưng Barca vẫn...
Và thế là sẽ có cái tít đi kèm: Barca - 1 Arsenal thứ thiệt của bóng đá Tây Bán Nhà.

Doanh thu hàng chục triệu kia là tính thêm cái đám dầu mỏ phệt dòng Qatar to đùng giữa áo để đẩy mức doanh thu lên kỷ lục mà không thấy ngượng.

Nếu không có danh hiệu, Messi, Xavi, Iniesta, Pique...sẽ bỏ đi đến nơi có danh hiệu vì họ là những nhà vô địch thực sự. Lúc đó có đủ tiền doanh thu bao nhiêu năm để mua những cái tên trên? Biết đâu đấy, năm sau Messi ra đi và Barca đạt doanh thu kỷ lục của mọi kỷ lục - 150 triệu và Man xì tin chắc là đội làm ăn kém nhất trên thế giới :D.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Nếu nhìn vào Báo cáo Tài chính mà Barcelona công bố, có thể sẽ có cái nhìn khác chi tiết và mở rộng hiểu biết hơn về chính sách điều hành của các nhân vật cấp cao.

Đơn cử, tổng thu 494,9 triệu (theo Mundo Deportivo) là từ các nguồn: Marketing, truyền hình, sân vận động, hội viên, chuyển nhương và các nguồn khác. Trong đó, lĩnh vực Marketing có mức tăng cao nhất, thu về 167 triệu (so với 149 triệu mùa giải 2010/2011). Bắt đầu từ mùa bóng 2011/2012, Barcelona sẽ nhận được số tiền tài trợ của Qatar. Nếu khoản tài trợ này "chảy" vào lĩnh vực Marketing thì cũng chẳng tăng lên là mấy so với mùa trước, khi chưa nhận được tài trợ từ Qatar.

Doanh thu hàng chục triệu kia là kết quả của những biện pháp thúc đẩy nguồn thu của câu lạc bộ. Những chính sách thu hút các cổ động viên/hội viên phải "dốc hầu bao" để đồng hành cùng với Barcelona. Chính điều này đã làm cho lĩnh vực Marketing và sân vận động đạt mức tăng cao hơn so với năm ngoái. Và đây cũng chính là 2 nhân tố đầu tàu "kéo" nguồn thu của Barcelona tăng cao.

Tuy nhiên, cũng cần có hiểu biết và cách nhìn cụ thể về chi phí, bởi doanh thu hàng chục triệu kia cũng chịu ảnh hưởng bởi những khoản chi phí này. Kể từ khi ngồi vào ghế Chủ tịch, phải chăng Rosell đã nhận ra rằng: tài chính yếu kém là do chi phí quá lớn!!?? Mùa bóng 2009/2010, tổng chi phí của câu lạc bộ là 487 triệu - con số cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Sang đến 2010/2011, mức chi phí đã giảm xuống còn 472,6 triệu và mùa vừa qua, 2011/2012, con số này là 441,1. Vậy tổng chi phí đã giảm được bao nhiêu?

Là một nhà kinh tế, Rosell đã thành công trong việc giảm thiểu chi phí, góp phần đảm bảo doanh thu lớn cho câu lạc bộ.

Quan điểm cá nhân: Có thêm 30 triệu của Qatar mỗi mùa thì cũng không thực sự cải thiện gì đáng kể lợi nhuận của Barcelona. Bởi Rosell với những công cụ/chính sách kinh tế của mình đã cải thiện sâu sắc tình hình tài chính của câu lạc bộ. Việc nhận tài trợ từ quốc gia Trung Đông kia chỉ là đem lại 1 mục đích: giảm thật nhanh số nợ mà Barcelona đang phải gánh (365 triệu) và mức tương đối an toàn là về khoảng 200 triệu.

Đây là nước cờ để các cổ động viên/hội viên thấy được sự cao tay của Rosell so với Laporta trong việc duy trì (ít nhất là về mặt tài chính) câu lạc bộ. Chẳng ai muốn đội bóng của mình luôn giành được nhiều danh hiệu nhưng đồng thời, năm nào cũng không có lợi nhuận. Đặc biệt trong bối cảnh Tây Ban Nha đang khủng hoảng, kiếm được càng nhiều tiền, giảm được càng nhiều nợ sẽ là bước đi hàng đầu của các vị lãnh đạo.

Lợi thế của Rosell là nền tảng kinh tế và ông đang phát huy tối đa lợi thế này cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên. Đối thủ tranh cử sắp tới sẽ tìm ra kế sách gì nếu muốn ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch!?

Kinh tế ư!? Có lẽ là không!!!

(Tìm đọc/xem Báo cáo Tài chính 2011 của FC Barcelona)
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Lợi thế của Rosell là nền tảng kinh tế và ông đang phát huy tối đa lợi thế này cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên. Đối thủ tranh cử sắp tới sẽ tìm ra kế sách gì nếu muốn ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch!?

Kinh tế ư!? Có lẽ là không!!!
Việc giảm chi phí đi kèm với cắt các nguồn chi trên toàn thế giới là việc đã được Ro$ell tuyên bố trong chiến dịch tranh cử.

Ta tạm coi Barca đang có 2 phe khá rõ rệt giống nền chính trị của Mỹ là Dân Chủ và Cộng Hoà. Ro$ell hiện tại là phe Dân Chủ tập trung vào kinh tế và đối nghịch là phe Lã là Cộng Hoà với những suy nghĩ vượt biên giới thiên về thành tích. Nói một cách khách quan thì trong lịch sử tồn tại và có được 2 phe này khiến bánh xe lịch sử tiến lên khá hiệu quả vì có sự đan xen. Nhưng cuối cùng trong bóng đá và nhất là Barca thì trong thời kỳ nào ta nêu cao tinh thần Đá Đẹp - Nhiều Tiền và thời kỳ nào ta nêu cao tinh thần Đá Đẹp - Nhiều Cúp.

Điều cuối cùng trong bóng đá vẫn là những cái cúp trong phòng Lịch sử.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Muniesa chấn thương. Các sếp lo sốt vó lên. Và quyết định...huỷ trận tranh siêu cúp Catalan mà không huỷ trận giao hữu không tranh cúp?
Trước khi huỷ là bắn tin sẽ mang đội B đến đá siêu cúp. Thế là huỷ mặc dù đá giao hữu cũng gần như là đội B đi là chính.

Giờ chúng ta có thể khẳng định Barca chính thức từ bỏ vế thứ 2 trong câu hét của Ro$ell năm 2004 giữa Camp Nou trống rỗng và chỉ có mặt vài tay tai to mặt lớn lấy làm thích thú câu hét đó. Visça el Barça, Visça el Catalunya...giờ chỉ còn vế đầu tiên và hy vọng trong vòng vài năm còn lại của nhiệm kỳ ông tai to này không làm mất nốt nó đi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Rosell_khi-hoi.jpg


Rosell: Nếu Catalan độc lập thì Barça vẫn chơi ở Liga (Tây Ban Nha).
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Rosell_khi-hoi.jpg


Rosell: Nếu Catalan độc lập thì Barça vẫn chơi ở Liga (Tây Ban Nha).

Phát biểu này của Rosell đã làm dấy lên những tranh cãi về nhiều mặt. Tuy nhiên, vị Chủ tịch của FC Barcelona đã không "uốn lưỡi" đủ số lần cần thiết trước khi đưa ra quan điểm này.

Nếu Catalan độc lập thì Barça sẽ không được tiếp tục chơi ở La Liga nữa.

Nếu Catalan độc lập thì Barça sẽ tổn thất về chính trị, kinh tế và hơn thế nữa.

Một bài xã luận ở SPORT nhận định: "Một Catalan độc lập sẽ khiến Barça ít 'Barça' hơn.


a5f65eaea6833364ef96ef68b88e67dd_49086604.barcaoutoflfp.jpg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Một bài xã luận ở SPORT nhận định: "Một Catalan độc lập sẽ khiến Barça ít 'Barça' hơn.
1 Catalan độc lập chưa chắc biết ít 'Barca' hơn hay lại bùng nổ 'Barca' hơn nhưng có điều chắc chắn là 1 Tây Ban Nha mất đi Barça sẽ gần như mất hẳn nanh vuốt.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Rosell: "CLB sẽ làm mọi cách có thể để giữ chân Xavi"

20120924dasdasftb_92.jpg

“Một trong những cầu thủ xuất chúng nhất trong lịch sử FC Barcelona. Chắc chắn một điều, Xavi sẽ khép lại sự nghiệp bóng đá của mình cùng một bộ sưu tập đồ sộ các danh hiệu và chúng tôi muốn được thấy cậu ấy làm điều đó ngay tại mái nhà Blaugrana này.”

Trong chuyến công du mới đây đến New York, chủ tịch Sandro Rosell đã có cuộc hội kiến với lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn như Ngân hàng phát triển khu vực Bắc-Nam Mĩ, UNICEF, Quỹ từ thiện Bill&Melinda Gates,… Ông cũng dành thời gian gặp gỡ giao lưu với một số hội CĐV Barcelona đóng quân tại địa bàn thành phố.

“Tôi cảm thấy vui mừng khi ngày càng có nhiều người hâm mộ Barcelona ở khắp nơi trên thế giới. Chính nhờ thế, bức thông điệp về tôn chỉ hoạt động của CLB cùng những giá trị mà chúng tôi đang hướng đến sẽ được truyền đi rộng khắp.”

“Hiện chúng tôi đang tiến hành nhiều dự án thông qua Quỹ từ thiện của CLB có trụ sở đặt tại Rio de Janeiro. Xa hơn nữa là kế hoạch mở rộng chiến dịch đến Argentina và Mexico trong thời gian sớm nhất có thể. Đối tượng mà Quỹ hướng đến là những mảnh đời bất hạnh ở những quốc gia này…”
Về Quỹ từ thiện Bill Gates, CT Rosell nhận xét đây là “một tổ chức với nhiều dự án rất tiềm năng. Barcelona muốn cùng ngài Gates chung tay góp sức trong cuộc chiến đẩy lùi bệnh bại liệt trên phạm vi toàn cầu.”

Tiếp tục chuyển sang chủ đề bóng đá, CT Rosell nhấn mạnh rằng việc gia hạn hợp đồng với tiền vệ Xavi Hernández hiện đang là ưu tiên số một tại Barca. “Chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để giữ chân Xavi. Tôi hi vọng rằng cũng như chúng tôi, cậu ấy có mong muốn được kết thúc sự nghiệp của mình cùng màu cờ sắc áo Blaugrana.” Ngoài ra, ông cũng hết sức thận trọng khi đề cập đến khoảng cách 8 điểm giữa Barcelona và Real Madrid ở cuộc đua quốc nội: “Mùa giải hãy còn rất dài và cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu…”

Theo AS.com
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Kí hợp đồng với Ramos? Never say never but ...

n_real_madrid_sergio_ramos-1515514.jpg


Rosell hiện đang ở New York và ông đã hai cuộc trả lời phỏng vấn cho New York Times và ESPN. Trong bài phỏng vấn của mình, Rosell có trả lời về Ramos, Neymar và danh hiệu Ballon d'Or.

Khi được hỏi về những mâu thuẫn trong phòng thay đồ dẫn tới khả năng Ramos phải ra đi, liệu có cơ may nào trung vệ người TBN về Barca hay không, Rosell trả lời hóm hỉnh: "Ramos không hạnh phúc ở Madrid à? Chuyển nhượng anh ta tới Barca? Đừng bao giờ nói không bao giờ nhưng ... tôi nghĩ là không."

Chủ tịch Barcelona cũng dành những lời khen ngợi cho Neymar nhưng rất thận trọng khi nói về khả năng gia nhập Camp Nou của cầu thủ người Brazil: "Neymar là một cầu thủ đặc biệt, một dạng tiền đạo mà các culé rất ưa thích nhưng hợp đồng của cậu ta với Santos vẫn còn đến năm 2014."

Khi nói về QBV, Rosell được hỏi về cơ hội giành quả bong vàng giữa Messi và Inieta, ông trả lời: "Bóng đá là một môn thể thao đồng đội vì vậy cả hai đều xứng đáng được xướng tên cho danh hiệu QBV."


Theo Sport.es
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Hành động của Rosell khi "cố tình" mời Shalit Gilaf đến sân xem siêu kinh điển rồi lại sợ vạ lây mời tiếp 3 anh Palestin đến xem cùng đang khá rắc rối.
Đầu tiên nên nhớ lực lượng người hồi giáo, dân Ả Rập ủng hộ Barca là rất đông so với cộng đồng dân Tàu khựa hay kể cả người Nhật. Việc Barca đưa các thông điệp tự do, hoà bình hay ủng hộ hoà bình đều kéo mọi sự chú ý vào Shalit. Như vậy trận siêu kinh điển vừa qua vừa là để thế giới thấy Catalan muốn độc lập thì cũng bao gồm cả việc FC Barcelona "ngầm" ủng hộ chính trị ở Trung Đông. Nói ra không tiện nhưng có tin cho rằng người Palestin đã đốt ảnh Shalit và ảnh Barca. Trong lúc người Mỹ đang đau đầu vụ bài Mỹ của thế giới hồi giáo thì cú này của Rosell sắp mang đến phiền phức cho Barca.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
SAndro Rosell: Không việc gì phải vội gia hạn hợp đồng với Messi

Chủ tịch của CLB Barcelona cho biết ông sẽ gia hạn hợp đồng của Messi sẽ hết hạn vào năm 2016 nhưng không phải cần thiết làm chuyện đó ngay lập tức. Bên cạnh đó, Rosell cũng có chủ trương cho sự trở lại của Abidal.


Chủ tịch Sandro Rosell nhấn mạnh việc ông và cộng sự không việc gì phải vội gia hạn hợp đồng với Messi. Hiện tại thì thời hạn của bản hợp đồng này vẫn còn hiệu lực đến mùa hè 2016, tức là còn bốn năm nữa, nhưng mới đây Messi phát biểu muốn ở lại Barca lâu hơn.

Rosell có vẻ như rất tự tin khi cho biết Messi sẽ sớm đạt được ước vọng của mình. Tiền đạo của Barca không cần chờ cuộc thương thảo nào giữa hai để sớm biết được kết quả của mình. Nói với tờ El Periodico, Rosell cho biết:

"Chúng tôi tự tin rằng Lionel Messi vẫn sẽ ở lại với CLB vào năm tới. Hợp đồng của cậu ấy có thể được ký vào ngày mai, hoặc năm sau. Hợp đồng của Messi còn tới 2016 điều đó chưa cần thiết cho CLB phải gia hạn thêm thời gian vào lúc này.

Ở Barcelona, chúng tôi không tạo ra các cuộc tranh cãi, đơn giản chúng tôi là Barca, là câu lạc bộ xứ Catalan. Trong khi chúng tôi điều hành đội bóng, chúng tôi sẽ không để nó làm công cụ chính trị."

Sandro Rosell cũng cập nhật tình hình hồi phục của trung vệ Abidal. Ông cho biết quá trình của cầu thủ người Pháp đã hoàn thành tuy nhiên thể lực để thi đấu vẫn còn thấp, theo lời bác sỹ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Rosell-pinocchio.jpg
Sau vụ khán giả đả kích đương kim chủ tịch Ro$ell và bị các nhân viên an ninh thu giữ tấm ảnh thì số lượng khán giả ngồi khu vực đó đã đồng loạt bỏ trống ghế vào trận gặp Deportivo.

Khan-dai-trong.jpg
Biểu ngữ giăng ở phía sau khán đài có nghĩa: Nghĩa trang Blaugrana. Cám ơn tất cả các bạn.

Ro$ell đã vi phạm sự tự do trong sân Camp Nou khi khán giả chế giễu ông. Trận gặp Real thì dù vẫn to mồm cấm cửa đám Boixoinos nhưng ai cũng thấy lửa đã cháy trên khán đài khi thua 1-3 và đồng loạt tất cả đều đổ cho đó là do nhóm chó ngao làm. Trên các báo lớn thì chủ tịch hội chó ngao đã viết hẳn thư ghi rằng họ không hề gây ra hành động đó và có thể ai đó đã cố tình làm và đổ vấy trách nhiệm thua trận của Barca hướng sang một hướng khác nhằm bôi xấu họ. Đây có thể là chiêu học từ Tàu khựa đang làm là hướng sự tập trung của mọi người vào vấn nạn bạo lực, sự tâm huyết của khán giả để tránh sức ép về kết quả tồi tệ hiện tại.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
[video=youtube;y9sMM_xAA58]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y9sMM_xAA58[/video]

Phóng viên: ahd#$%#@
Ro$ell: Bạn nào có gan đi vào đây cùng mình không :baifu_dalongnheo:
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CHỦ TỊCH ROSELL TÁI GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ TỊCH ECA

ECA_Setembre_2013_Foto_F_Bozzani.v1378830888.jpg

Chủ tịch Sandro Rosell của Barça hiện đang có mặt ở Geneva (Thụy Sĩ), để tham gia vào cuộc họp Đại hội đồng Liên hiệp các CLB châu Âu (ECA). Trong cuộc họp này, ban chấp hành của ECA đã được bầu chọn lại. Kết quả: Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Munich) được bầu lại giữ chức chủ tịch, Umberto Gandini (AC Milan) được bầu lại giữ chức phó chủ tịch thứ nhất, và Sandro Rosell (FC Barcelona) được bầu lại giữ chức phó chủ tịch thứ hai.

Evgeni Giner (CSKA Moskva) là thành viên mới của ban lãnh đạo khi thay thế Michel Verschueren (Anderlecht) giữ chức phó chủ tịch thứ ba. Vị trí của chủ tịch Barça trong ban lãnh đạo ECA đã được đảm bảo từ trước khi ông hiện là thành viên của Hội đồng chiến lược bóng đá chuyên nghiệp thuộc UEFA. Rosell đã nhận tin sẽ tiếp tục giữ chức phó chủ tịch từ tháng trước.

“Rất vinh dự và tự hào khi nhận được sự ủng hộ từ các CLB châu Âu, tôi sẽ tiếp tục bảo vệ những lợi ích của các CLB trên cương vị phó chủ tịch ECA và chủ tịch nhánh truyền thông – marketing.” Chủ tịch Rosell phát biểu sau khi nhậm chức, ông sẽ tiếp tục giữ vị trí này đến năm 2015. Các thành viên trong ban lãnh đạo ECA được trải qua 2 nhiệm kỳ ở các cương vị.

Athletic Bilbao và Real Sociedad, cùng nhiều CLB khác năm nay đã chính thức gia nhập ECA. Tổng số thành viên của ECA tính đến hiện tại là 214. Trong đó, có 9 CLB của La Liga tại ECA: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia, Sevilla, Malaga, Athletic Bilbao, Villarrreal và Real Sociedad.

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Trong đó, có 9 CLB của La Liga tại ECA: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia, Sevilla, Malaga, Athletic Bilbao và Real Sociedad.

Em đếm đi đếm lại cũng chỉ 8 đội :D.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Hình như là 9 đấy. Trước có cả Real Betis hay Villarreal cũng nằm trong hội này.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top