Thế giới bóng đá

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nếu có một người xứng tầm để đàm luận về nghệ thuật bóng đá với giáo sư Wenger, đó chỉ có thể là Johan Cruyff

Cả hai người đều hướng đến một thứ bóng đá thông minh, sáng tạo, trong sạch, không mưu mô, không thủ đoạn

Johan đã đặt nền tảng cho Barca thì GS Wenger cũng đặt nền tảng cho Arsenal, sớm muộn gì hai đội cũng đều trở thành hai câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Cái tư tưởng của Thánh Johan có giai đoạn đem lại cho thế giới bóng bánh rất đáng xem, nhớ. Cùng với Thánh Johan có lối chơi của Alex MU lứa 92 mà đại diện cốt lõi là Paul Scholes. Có điều Alex tàn lụi rồi chết thảm sau không tìm lại được Paul Scholes nữa và khi chơi với hai con bài Tevez và Berbatov còn Barca thì lại luôn là một gia đình khăng khít hơn, tài năng hơn.

Tri ân Thánh.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Thánh thì liên quan gì đến MU và Alex. Điểm liên hệ duy nhất chỉ là con trai Jordi từng chơi cho MU. Hết lôi Arsenal và Wenger ra, giờ lại thấy MU và Alex. Các fan cuồng nên dành 1 chút tôn trọng cho Thánh và cho chính bản thân mình. Thích bàn luận về bóng đá Anh thì vào topic bóng đá Anh mà chém nhe.

P/s: mình mà là cán bộ thì khối thằng ra đảo. Ngứa hết cả mắt, lộn cả ruột
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Bài viết đã bị delete không thương tiếc.

Nhớ về ông Thánh thì liên tưởng tới cái hồi nào cùng được thưởng thức hai đội bóng đưa lại cuốn hút và duy mỹ nhất. Một tư duy suy tưởng cá nhân trong Pic đã bị bài xích. Xin lỗi nhe cái lộn ruột. Comment có thể bị delete tiếp.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói Thánh Johan có sự liên quan đến GS Wenger không phải là không có cơ sở, trong trận đấu khai trương sân mới Emirates của Arsenal và cũng là trận đấu chia tay Bergkamp thì thánh Johan cũng đã góp mặt, huyền thoại Titi Henry cũng khoác áo số 14 ở Arsenal

Tôi thấy chả có gì thiếu tôn trọng Thánh khi nói về sự liên kết của Thánh với GS Wenger, đó là sự liên kết về một thứ bóng đá đẹp và duy mỹ, các bạn đã quá cực đoan rồi

Arsenal luôn coi Barca là mục tiêu phấn đấu và chắc chắn sẽ đạt được, Barca có Thánh thì Arsenal có GS, Johan Cruyff là "Wenger" của Barca thì GS Wenger là "Johan Cruyff" của Arsenal

Các cậu mang tiếng là tôn sùng Thánh mà không hiểu đối với Thánh thì chỉ có bóng đá đẹp và phần còn lại chứ không phải Barca và phần còn lại, tình cảm của Thánh dành cho bóng đá đẹp nên từ Barca-Ajax-Arsenal (của GS Wenger) đối với Thánh đều là đội bóng "ruột" chứ không phải chỉ mình Barca là đội bóng "ruột" như cách fan Barca đang phân biệt với bóng đá Anh như hiện nay, đừng giữ Thánh làm của riêng mình
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Thánh thì liên quan gì đến MU và Alex. Điểm liên hệ duy nhất chỉ là con trai Jordi từng chơi cho MU. Hết lôi Arsenal và Wenger ra, giờ lại thấy MU và Alex. Các fan cuồng nên dành 1 chút tôn trọng cho Thánh và cho chính bản thân mình. Thích bàn luận về bóng đá Anh thì vào topic bóng đá Anh mà chém nhe.

P/s: mình mà là cán bộ thì khối thằng ra đảo. Ngứa hết cả mắt, lộn cả ruột
Chúng ta có thể ghét MU, không ưa gì Arsenal nhưng Thánh thì không. Nhà của Thánh có quyền đón các con chiên vào chơi bất kể khác biệt.

Trong đám tang của bậc cao nhân vẫn luôn chào đón kẻ bần cùng, người hát dạo cho đến tội nhân thiên cổ. Sao ta phải khắt khe cản trở họ đưa tiễn. Hãy giữ nguyên lịch sử, đừng xóa bỏ, tẩy rửa nó để thời gian đánh giá chính xác nhất và hậu thế có quyền được biết về lịch sử.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Đến thăm viếng và đưa tiễn thì thoải mái. Nhưng cảm thán mỗi câu thương tiếc Thánh rồi thì nói bla blo các kiểu chả liên quan éo gì đến nội dung cuộc thăm viếng thì thằng chủ nhà nào nó tiếp.
Tôi thử ví dụ đến đám tang ông Thanh Tùng chẳng hạn mà nói: Tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của nhạc sĩ Thanh Tùng, xin chia sẻ mất mát này với gia đình ông. Sinh thời nhạc sĩ Thanh Tùng là một tên tuổi có nhiều cống hiến với âm nhạc nước nhà, cùng thế hệ với nhạc sĩ ABC. Nhạc sĩ ABC thế này thế kia, bla blo các kiểu. Tôi hỏi ông cái đám tang đấy nó nhìn ng đến viếng với ánh mắt nào

Còn cái thánh 007 kia nữa. Thánh so gì thì so mặc xác thánh nhưng đừng có gọi Cruyff là "Wenger" của Barca. So sánh giữa các cá nhân đã là điều không nên rồi lại còn nói cái kiểu ngược đời. Người ta chỉ có thể lấy tiền bối làm tấm gương cho hậu bối so sánh chứ không bao giờ làm ngược lại. Chỉ có Neymar là Pele mới của Brasil chứ không ai gọi Pele là Neymar của Brasil cả. Đừng có hạ thấp Thánh của nhà người ta. Và xin bạn hãy giữ lấy 1 chút văn hóa trong cách phản biện, tranh luận.
 
Sửa lần cuối:

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
OK, tự do ngôn luận. Những bài viết bị xóa đã được khôi phục để tất cả các xã viên có thể bấm lại trang trước mà đọc bài của SirAlex007 và Xong xem cách họ "chia buồn", "tri ân" thế nào.

Nói luôn, tôi là người xóa hai bài viết đấy. Lý do: Chia buồn, tri ân thì cần đếch gì phải tiện tay lấy Johan Cruyff làm nền để nâng mấy cái tên tuổi bên giải Ngoại hạng lên? Lúc hay tin Thánh mất, tôi và nhiều anh em đều rất sốc và đọc được những lời lẽ như vậy cá nhân tôi rất gai mắt. Thường ngày các bạn nhây cỡ nào cũng được nhưng đang lúc tang gia, tôi bối rối lắm. Các đồng chí fan Wenger, Alex các loại hết sức thông cảm cho, kiến thức bóng đá của tôi có thể chẳng mênh mông được như các vị nhưng ít ra tôi biết nên nói gì, ở đâu, lúc nào. Thân (ai nấy lo) !!!
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thứ nhất, GS Wenger và Thánh chênh nhau đúng 2 tuổi nên nói cùng thế hệ hoàn toàn không sai, chứ nếu dựa vào thành tích ai có trước thì chắc Sacchi là cụ tổ của Heynckes

Thứ hai, đừng có đánh đồng giải ngoại hạng vào đây, tôi nói rồi ở Anh thì chỉ có Arsenal là độc nhất, chỉ có GS là đặc biệt còn lại đều là đám phàm phu tục tử, nên tách biệt Arsenal với nước Anh vì Arsenal đứng trên nước Anh rất rất nhiều, ở một đẳng cấp hoàn toàn khác

Thứ ba, tôi coi GS và Thánh là hai con người vĩ đại nhất của bóng đá TG xét trên kiến thức, tầm hiểu biết, tầm nhìn của họ về bóng đá => đó không phải là ca ngợi à ?

Thánh mất đi cũng có nghĩa GS mất đi một người bạn tri giao, có những mối quan hệ nó không chỉ đơn thuần là thân thiết theo kiểu hay gặp mặt nhau, hòi han đến nhau mà nó còn ở mức cao hơn thế rất nhiều, đó là sự tương đồng về hệ tư tưởng, về tầm nhìn vĩ mô, về quan điểm mà sự liên quan khăng khít nhất chính là thứ bóng đá mà Arsenal thể hiện với thứ bóng đá mà Barca-Ajax của Thánh thể hiện => còn sự gắn bó nào khăng khít hơn thế ?

Thương tiếc cho Thánh mà cũng là cảm thán cho GS, từng con người vĩ đại cứ rời bỏ chúng ta mà đi vậy mà khi họ còn sống lại không ai biết quý trọng (như cái cách BLĐ Barca đi ngược ý kiến của Thánh hay cách người hâm mộ hiện tại quay lưng với GS)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Họ không vi phạm Điều Lệ Xã thì chúng ta đâu cần bài trừ họ :D. Họ nói lên tiếng nói của mình là quyền Xã nhà cấp cho họ. Họ nghĩ thế nào là quyền của họ. Ta phải công khai vì chính người đọc là các vị quan tòa phán xét công bằng nhất. Diễn đàn có các chức năng giúp người đọc thể hiện quan điểm với người viết bài mà. Thế là đã đủ rồi. Được đọc mấy bài của Sơ viết mà suýt đi viện vì đau dạ dày. Sơ này mà đi tán gái chắc cây si cũng biến thành đại thụ.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Nếu có một người xứng tầm để đàm luận về nghệ thuật bóng đá với giáo sư Wenger, đó chỉ có thể là Johan Cruyff

Cả hai người đều hướng đến một thứ bóng đá thông minh, sáng tạo, trong sạch, không mưu mô, không thủ đoạn

Johan đã đặt nền tảng cho Barca thì GS Wenger cũng đặt nền tảng cho Arsenal, sớm muộn gì hai đội cũng đều trở thành hai câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới

Wenger tư cách gì mà đặt cạnh Johan Cruyff? Một hlv ko thoát khỏi cái bóng của Alex Ferguson và Mourinho ở ngoại hạng Anh, ra châu Âu chỉ là con số 0 tròn trĩnh thì lấy gì mà so sánh với Cruyff? Đừng có nói là do cùng có triết lý bóng đá tấn công nhé. Nói thế là nói cùn. Nói kiểu đấy tôi cũng có thể nói là bầu Đức sánh ngang Wenger vì có cùng triêt lý bóng đá đẹp và bầu đức cũng đặt nền móng cho HAGL :sogood:
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Wenger tư cách gì mà đặt cạnh Johan Cruyff? Một hlv ko thoát khỏi cái bóng của Alex Ferguson và Mourinho ở ngoại hạng Anh, ra châu Âu chỉ là con số 0 tròn trĩnh thì lấy gì mà so sánh với Cruyff? Đừng có nói là do cùng có triết lý bóng đá tấn công nhé. Nói thế là nói cùn. Nói kiểu đấy tôi cũng có thể nói là bầu Đức sánh ngang Wenger vì có cùng triêt lý bóng đá đẹp và bầu đức cũng đặt nền móng cho HAGL :sogood:

Trời sao bạn có thể có những phát biểu như thế trên được, về bổ túc ngay lập tức kiến thức bóng đá đi bạn

Thế nào gọi là núp bóng Ferguson hay Mourinho, ai trong số những người kia có được 49 trận bất bại, có được chiếc cúp vàng PL ?

Chính GS Wenger với một nguồn lực khiêm tốn đã tạo nên một đội hình huyền thoại trong khi Ferguson-Mourinho chỉ giỏi vung tiền tấn ra đắp đội hình thì có gì hay ho, chưa kể Arsenal phải trải qua thời gian dài bán máu trụ cột hàng năm vì gánh khoản nợ khổng lồ xây dựng SVĐ mới, khoảng thời gian đó kéo dài từ 2006-2013 thì Ferguson-Mourinho mới có cơ hội thay nhau vô địch chứ không tuổi gì ?

Còn nói về thành tích Châu Âu thì Cruyff cũng thua nhiều người lắm nhưng ông ấy vĩ đại đâu phải chỉ dựa trên danh hiệu, nói thẳng danh hiệu chỉ là thứ phù phiếm, giá trị lớn nhất là hình thành nên một triết lý cho cả một CLB trường tồn mãi về sau, GS Wenger và Cruyff là những người như vậy

Arsenal trước và sau khi GS đến đã hoàn toàn lột xác và đang trên đường trở thành câu lạc bộ số 1 thế giới bóng đá thay thế cho Barca, không lâu nữa đâu khi lứa trẻ tài năng gồm Bellerin-Gibbs-Chamberlain-Iwobi-Wilshere-Ramsey-Coquelin-Elneny mà giáo sư đã ươm mầm đang lớn lên từng ngày, cùng với dàn cựu binh chất lượng và giàu kinh nghiệm như Koscielny-Cech-Mertesacker-Ozil-Sanchez, những cầu thủ cần mẫn và luôn sẵn sàng hy sinh vì đội bóng như Walcott-Giroud-Welbeck-Monreal => tương lai của Arsenal sẽ vô cùng hứa hẹn

Điều quan trọng nhất là với triết lý bóng đá của mình thì mọi cầu thủ đều muốn chơi cho Arsenal, hãy hỏi Ozil tại sao anh ta rời một Real hào nhoáng để tới Arsenal, hãy hỏi Sanchez vì sao anh rời bỏ Barca hùng mạnh để tới Arsenal, hãy hỏi Bellerin tại sao anh ta rời bỏ La Masia để tới làm học trò của GS và sẽ còn nhiều tài năng trẻ khác của La Masia theo gương Cesc-Bellerin khoác lên mình màu đỏ-trắng huyền thoại, nếu Messi mới xuất hiện ở La Masia thì chắc chắn anh ta sẽ đầu quân cho Arsenal

Điều đáng tiếc duy nhất là GS đã hơi nhiều tuổi, ông có lẽ chỉ có thể gắn bó thêm khoảng 6-7 năm nữa với Arsenal nhưng các học trò của ông như Bergkamp-Titi đều sẵn sàng tiếp nối người cha già vĩ đại, thậm chí là môt HLV người Pháp nào đó như Blanc chẳng hạn
 
Sửa lần cuối:

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Thế nào gọi là núp bóng Ferguson hay Mourinho, ai trong số những người kia có được 49 trận bất bại, có được chiếc cúp vàng PL ?
Cái này thì ok, chắc fan Arsenal cũng chỉ có lấy cái này ra để tự hào thôi. Nhưng cung cấp cho bạn thêm 1 thông tin: nếu tính về chuỗi trận bất bại nhiều nhất ở giải vô địch quốc gia thì Arsenal cũng chỉ xếp thứ 7 mà thôi.

Chính GS Wenger với một nguồn lực khiêm tốn đã tạo nên một đội hình huyền thoại trong khi Ferguson-Mourinho chỉ giỏi vung tiền tấn ra đắp đội hình thì có gì hay ho, chưa kể Arsenal phải trải qua thời gian dài bán máu trụ cột hàng năm vì gánh khoản nợ khổng lồ xây dựng SVĐ mới, khoảng thời gian đó kéo dài từ 2006-2013 thì Ferguson-Mourinho mới có cơ hội thay nhau vô địch chứ không tuổi gì ?
Xin lỗi bạn chứ trước giai đoạn 2006 thì Arsenal cũng ko có cửa so sánh với Mu nhé. Số lần vô địch PL it hơn Mu, ra châu Âu thì chẳng là cái gì. Mà bạn nên nhớ giai đoạn đó Mu cũng ko vung tiền ra nhiều như bây giờ nên không thể nói là Mu dùng tiền đổi lấy danh hiệu.

Còn nói về thành tích Châu Âu thì Cruyff cũng thua nhiều người lắm nhưng ông ấy vĩ đại đâu phải chỉ dựa trên danh hiệu, nói thẳng danh hiệu chỉ là thứ phù phiếm
Bạn nói danh hiệu là cái phù phiếm, tại sao nói đi nói lại vẫn mang cái cup vàng PL ra để tự hào? Đó ko phải là danh hiệu vô địch PL sao? Tôi nghĩ là nếu cho phép đổi cái cup đấy lấy cup c1 thì chắc fan Arsenal cũng đổi từ lâu rồi. Cruyff ko vĩ đại nhât về số danh hiệu nhưng it ra ông còn có nhiều danh hiệu để mà tự hào. Wenger thì sao? Arsenal thì sao?

không lâu nữa đâu khi lứa trẻ tài năng gồm Bellerin-Gibbs-Chamberlain-Iwobi-Wilshere-Ramsey-Coquelin-Elneny mà giáo sư đã ươm mầm đang lớn lên từng ngày, cùng với dàn cựu binh chất lượng và giàu kinh nghiệm như Koscielny-Cech-Mertesacker-Ozil-Sanchez, những cầu thủ cần mẫn và luôn sẵn sàng hy sinh vì đội bóng như Walcott-Giroud-Welbeck-Monreal => tương lai của Arsenal sẽ vô cùng hứa hẹn
Cái này tôi ko ý kiến. Thời gian sẽ chứng minh. Có thể đây sẽ là đội hình lập kỷ lục liên tục bị loại ở vòng 1/16 cup c1 nhiều nhât chăng!?

Điều quan trọng nhất là với triết lý bóng đá của mình thì mọi cầu thủ đều muốn chơi cho Arsenal, hãy hỏi Ozil tại sao anh ta rời một Real hào nhoáng để tới Arsenal, hãy hỏi Sanchez vì sao anh rời bỏ Barca hùng mạnh để tới Arsenal, hãy hỏi Bellerin tại sao anh ta rời bỏ La Masia để tới làm học trò của GS và sẽ còn nhiều tài năng trẻ khác của La Masia theo gương Cesc-Bellerin khoác lên mình màu đỏ-trắng huyền thoại, nếu Messi mới xuất hiện ở La Masia thì chắc chắn anh ta sẽ đầu quân cho Arsenal
Ozil, Sanchez là hàng thải của Real và Barca, điều này thì ai xem bóng đá cũng thấy cả thôi. Và đẳng cấp của Ozil, Sanchez có phải là số 1, số 2 thế giới hay không? Không trụ lại đc/ ko thích nghi thì phải bị đào thải. Bóng đá là như vậy. Còn bạn nói mọi cầu thủ đều muốn chơi cho Arsenal thì nên xem lại nhé. Tôi nghĩ ko mấy người đồng tình với bạn về điều này đâu.
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Camy Bell - Thủ môn bắt penalty hay nhất thế giới. Cản phá 3 quả penalty từ 3 cầu thủ khác nhau trong 1 hiệp đấu

[video=youtube;rdONmv35a3U]https://www.youtube.com/watch?v=rdONmv35a3U[/video]
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Hy vọng trong thời gian tới có những chuyển biến nào đó để cho những thế lực cũ của La Liga như Valencia nổi dậy , trong quá khứ họ cũng từng hay như Arsenal , và có thêm những đội bóng thú vị như Derportivos , trở thành giống như Atletico Madrid bây giờ. Nhưng có vẻ dầu mỏ không thích các đội bóng ở Liga vì hình ảnh không quảng cáo được.

1660972702779.png
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top