[Tứ kết - Lượt về] AS Roma - FC Barcelona (3-0)

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
1/ Khi mình yêu mến thì chắc chắn sẽ khắt khe hơn nên với trận thua đau đớn nhiều người vào bình luận là bình thường thôi!

2/ Có bạn nào nhận ra một điều là những lần vấp ngã rất đau của Barca đều đến từ các CLB Italy! trận Roma hôm qua, mùa trước vừa vượt qua PSG với một trận đấu không tưởng thì sấp mặt ngay tại Turin với 3 bàn trắng và bị loại, xa hơn nữa thì bị Inter của Mourinho loại và xa hơn nữa cũng là một trận thua sấp mặt 0-4 rất đau đớn ở trận CK C1 với đội hình dream team 1 của Thánh Johan với đầy đủ Romario, Stoichkov... Cái quái gì ở Italy mà ghê gớm vậy? Trong khi các đội ở EPL (MU, Chelsea, Arsenal, Liv) đều từng bóp các đội hàng đầu của Seria A như bóp bánh tráng. Thua nhưng có bài học để thành công thì đó là điều đáng quý, nhưng thua với cùng một đối tượng, cùng một lỗi lầm cũ từ năm này qua năm khác. Đó là sự ngu xuẩn và thấp kém không thể chấp nhận ở một đội bóng như Barca >> đó mới là sự tan vỡ lớn nhất của những người thực sự yêu mến Barca. Nhìn khuôn mặt những cậu bé chảy nước mắt vì buồn thất vọng thật tội nghiệp.

3/ Việc cố sử dụng Gomes "bãi rác" gây hệ quả về tâm lý rất kinh khủng cho những cầu thủ ở đội 1. Thực sự thì với cách chơi của thằng này không xứng đáng nằm trong danh sách dự bị.

4/ Inniesta đã tã lâu rồi! không thể vắt tiếp ở giải lớn được nữa! Cần thể lực, sức trẻ và sự sáng tạo.

5/ Không thể ngờ Val lại chỉ đạo tồi đến thế khi trận đấu có dấu hiệu nguy hiểm! Không một phương án thay đổi nào về lối chơi, bố trí nhân sự và cách kèm người. Không một nhiệt lượng nào truyền đi khi quả penalty ở bàn thứ 2 đưa thế trận về 50/50. Thực sự kém đến không tin nổi.
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
"Đùa chút thôi": Vì nghe thông tin Iniesta sẽ chia tay Barca cuối mùa này nên chợt nghĩ giá mà anh thông báo ngay từ trước thì có lẽ anh sẽ có cái kết viên mãn như Xavi năm 2015 (ăn 3). Thôi anh em cầu thủ Barca cố gắng làm cú đúp quốc nội dành tri ân cho Iniesta đi nhé!
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
3/ Việc cố sử dụng Gomes "bãi rác" gây hệ quả về tâm lý rất kinh khủng cho những cầu thủ ở đội 1. Thực sự thì với cách chơi của thằng này không xứng đáng nằm trong danh sách dự bị.

Mình thì thấy ko thể đổ lỗi cho Gomes trong trận này được. Phut 80 nó mới vào sân đã kịp làm gì đâu. 80 phut đầu bị ép lòi tói ra rồi. Thua trận này là lỗi của toàn đội, đây là hệ quả của việc thi đấu với 1 tinh thần bạc nhược cộng với 1 cơ thể không có được sự sung mãn. Giờ sợ nhất là Real nó làm hattrick thôi, lúc đấy thì bao nhiêu vinh quang của Barca sẽ lu mờ hêt. Và Messi sẽ chẳng còn gì để so sánh với 7 nhớt vì Real ăn c1 thì 7 nhớt nó ăn chắc QBV thứ 6
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Tờ Sport có vài bài đáng chú ý kiểu này:
1. 5 lý do giải thích thất bại ở Roma
- Toàn cựu binh, già cả và bị quá tải
- Không có người dự bị tốt và cũng không tin tưởng vào các phương án dự bị.
- Không có kế hoạch B khi dựa vào Messi.
- Cách tiếp cận trận đấu quá cẩn thận của Valverde.
- Khát vọng chưa đủ. Các cầu thủ giỏi bị bào mòn sức mạnh trong khi đứa khỏe như trâu và mong muốn cống hiến lại ngồi dự bị.

2. Bầu chọn tìm ra ai là người chịu trách nhiệm chính cho thất bại:
- 46% chỉ ra là các cầu thủ.
- 43% chỉ huấn luyện viên
- 3% chỉ lỗi của các sếp trực tiếp mảng bóng đá.
- 8% chỉ lỗi của ban lãnh đạo câu lạc bộ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
"Đùa chút thôi": Vì nghe thông tin Iniesta sẽ chia tay Barca cuối mùa này nên chợt nghĩ giá mà anh thông báo ngay từ trước thì có lẽ anh sẽ có cái kết viên mãn như Xavi năm 2015 (ăn 3). Thôi anh em cầu thủ Barca cố gắng làm cú đúp quốc nội dành tri ân cho Iniesta đi nhé!
Mình thấy Iniesta không hợp lý trong cách hành xử. Đầu mùa thì nửa nạc nửa mỡ. Nobita nói đã soạn sẵn một hợp đồng trọn đời thì lại để ông bố lên báo bắn tin chả có gì. Rất thiếu chuyên nghiệp và suy nghĩ cho câu lạc bộ đúng lúc khủng hoảng Catalunya diễn ra. Giờ vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng thì lại đánh tiếng ra đi vào cuối mùa. Đội thua trận thì lại nói lửng lơ 'có lẽ' là trận đấu cuối. Ta có một đội trưởng như sít và cái bản hợp đồng trọn đời thích ra đi lúc nào của Ini hói là thứ nhảm nhí mà chúng ta phải sử dụng để níu kéo một đầu tàu đã khô dầu lỏng bu lông. Thôi thì cũng đã quyết rồi nên cũng chỉ còn nốt vài trận để nhìn thấy nhau.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
[video=youtube_share;75a9j8TfR8I]https://youtu.be/75a9j8TfR8I[/video]
Đám làm video này có cách nhìn tổng quát khá hay.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Tôi đã rất mừng vì bàn của Dembele vào lưới của Chelsea, vì thực tế chỉ có Dembele là nhân tố làm mới tại CL. Nhưng thật kỳ lạ toàn bộ thời gian vừa rồi, không hề thấy Dembele đâu, và đội hình cũ kỹ già nua, cách chơi bóng chậm chạp đã không còn gì mới từ đầu mùa lại quay lại hại ta.

Lẽ ra Dembele phải được tạo nhiều cơ hội, như một luồng sinh khí mới đẩy Barca, thật khó hiểu. Càng khó hiểu hơn khi rõ ràng là có Dembele thế trận sáng hơn hẳn.

Ngoài ra, Iniesta đã già, nhưng vẫn dùng ở La Liga cũng là một vấn đề, ở đó đã có Coutinho rồi, vậy phải cho Iniesta nghỉ hẳn tại La Liga đi chứ.

Chỗ của Pique cũng thế, có dấu hiệu chấn thương cả tháng nay, nhưng không hề mạnh dạn cho nghỉ, bào mòn một cách khủng khiếp. Trong khi ông Vermaelen và Yerry Mina vẫn khỏe mạnh và khao khát cống hiến.

Có quá nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề xoay tua, dụng binh ở thời gian này. 11 điểm ở La Liga là một điều kiện lý tưởng để dồn sức CL, nhưng thua, thua mất mặt, và quá khó hiểu.
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cay thật, chỉ có thể nói ông Val mù quáng đúng lúc cần phải sáng suốt nhất. Có lẽ lão hám cái danh hão bất bại ở La LiGa
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Cay thật, chỉ có thể nói ông Val mù quáng đúng lúc cần phải sáng suốt nhất. Có lẽ lão hám cái danh hão bất bại ở La LiGa

Tôi không nghĩ là vậy, theo tôi thì chỉ là kinh nghiệm cầm đội lớn chưa có, chưa bao giờ rơi vào tình huống phải xoay tua để cùng lúc đạt được 3 mục tiêu.

Ngoài ra, do thời gian quá dài cầm các đội nhỏ nên máu an toàn quá cao -> dễ đi vào lỗi món, thiếu sự táo bạo, quyết liệt cần thiết.
 

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tôi không nghĩ là vậy, theo tôi thì chỉ là kinh nghiệm cầm đội lớn chưa có, chưa bao giờ rơi vào tình huống phải xoay tua để cùng lúc đạt được 3 mục tiêu.

Ngoài ra, do thời gian quá dài cầm các đội nhỏ nên máu an toàn quá cao -> dễ đi vào lỗi món, thiếu sự táo bạo, quyết liệt cần thiết.

Đồng ý! Có lẽ Val ở cái tầm chưa tới nên ko có cái máu của nhà cầm quân những đội bóng lớn.
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Thua thì thường đổ lỗi cho HLV trước tiên. Nhưng rõ ràng với đội hình như vậy gần như là tối ưu mà thua tận 3-0 thì phải trách cầu thủ trước. Trừ Pique ra thì cả đội đá vật vờ. Lúc cuối trận Messi có cơ hội rõ rệt nhất khi vượt qua được hậu vệ của Roma nhưng dứt điểm quá cẩu thả, sút không trúng tâm bóng.
Xã nhà năm nào cũng vậy, càng về cuối mùa thì càng hụt hơi, tôi cho rằng ngoài yếu tố tâm lý ra (năm nào cũng đá cực kỳ kém ở sân khách) còn về bề dày cũng như chiều sâu lực lượng. Nếu đá đúng phong độ với đội hình hiện tại thì Real với Bayern nhỉnh hơn hẳn Xã nhà.
Đá thua thế này thì thực sự không đành lòng. Có lẽ day dứt đến mấy năm trời.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Mấy ngày rồi mới dám mò lên diễn đàn, haiz. Dê nó làm hattrick thì đúng là những điều kỳ diệu về Barça và Messi sẽ không còn được hậu thế biết đến nữa. Quá độc ác với 1 thế hệ!!
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Hơn cả một thất bại

Barca-vs-Roma-11-4-2018.jpg
Sụp đổ, vỡ nát cũng như thất vọng tràn trề là tâm trạng chung của mọi người khi đón nhận thất bại trước AS Roma. Có thể chỉ ra quá nhiều điều cùng xuất hiện trong một trận đấu lạ lùng khiến Barça gục ngã. Thực sự lạ lùng khi đội bóng với phong độ tốt và ổn định hướng tới danh hiệu cao quý nhất lại là diễn viên cho vở kịch bi tráng nhất người Rome viết lên.
Một điều ai cũng nhận ra nhưng không dám đối mặt đó là tâm lý khinh thường đối thủ. Ngay khi lá thăm đưa hai đội gặp nhau thì không một ai dám đặt cửa Roma sẽ đi tiếp và thực sự khi lượt đi diễn ra người ta càng củng cố thêm cho nhận định đó. Trào lưu câu like ở Việt Nam tồn tại phong cách ảo diệu kiểu thế này. Một trang fanpage tung ra dòng tít: Chấm (.) một cái nếu bạn tin Messi sẽ hủy diệt AS Roma! Dĩ nhiên trang này là mạo danh đội bóng và cũng đương nhiên đã có hàng vạn người hâm mộ cũng chấm một cái chả mất gì để nuôi sống trang đó nhưng sự thật ở đây ta phải công nhận với nhau rằng tất cả đều tồn tại tâm lý chủ quan hết thảy. Chỉ thua không quá 2 bàn là Barça sẽ đi tiếp mà suốt từ đầu mùa đến bây giờ chúng ta chưa thua chứ đừng nói đến thua đậm cộng với lợi thế lớn từ lượt đi thì không chủ quan cũng là lạ. Trong tâm lý chung như thế, Valverde lại suy nghĩ khác.Trong thế giới của những kẻ mộng mơ như chúng ta, đứa tỉnh táo kiểu Valverde đúng là kẻ...mộng mơ. Giá mà Valverde cũng sống trên mây như chúng ta thì biết đâu đấy Barça không những chẳng thua mà còn nhàn hạ thắng trận để người hâm mộ vui vẻ đến quảng trường Venice chụp ảnh còn cặp đôi nắm tay tung đồng xu xuống đài phun nước Trevi nguyện ước một tình yêu vĩnh hằng. Tất cả chỉ tồn tại đến phút 82 và thật sự trong 82 phút đó cũng chẳng ai còn tâm lý chủ quan nữa khi Roma trình diễn một lối chơi rất hiệu quả. Barça đã thua và đau đớn hơn là thua theo cái cách không đúng với sở trường. Chúng ta sợ hãi, co cụm và kết thúc trong bất lực. Valverde nhận lỗi về thất bại nhưng lỗi lớn nhất của ông là đã ích kỷ khi giữ riêng cho mình tâm lý cẩn thận thái quá rồi để mặc các học trò vẫn đang đi du lịch trên mây. Và thế là chúng ta thua trận tủi hổ, kém bản sắc, thiếu tinh thần. Một trận thua hơn cả một thất bại; một chiến thắng vĩnh hằng như cách nói của người Roma. Trong một mùa giải dài, Barça đã tiến lên vững chắc và tiến bộ. Trận thua này mang ý nghĩ tai nạn hơn là sự sụp đổ dây chuyền vì chúng ta còn lợi thế lớn cho 2 danh hiệu khác. Giờ phút này đó là niềm an ủi duy nhất nhưng cũng giúp nhận ra công sức của cả đội không phải là lâu đài cát dễ bị sóng cuốn trôi. Nó là bài học để Barça thay đổi hoàn thiện thêm vào năm tới và nó cũng là tia sét xé nát tầng mây giúp chúng ta tỉnh giấc mộng. Bóng đá thật kì lạ. Khi nhìn thành Rome vui sướng, chúng ta quên mất nỗi buồn của ta là niềm vui của họ. Hiệu ứng từ trận thắng này giúp thị trường chứng khoán nước Ý tăng điểm tới gần 24% và họ gọi đó là phép lạ. Chà chà, đến khi thua mà Barça vẫn giúp tạo ra được thứ ma thuật như thế thì bóng đá quả thật kì lạ và Barça thì lại kì diệu. Chúc mừng AS Roma, các bạn xứng đáng hơn chúng tôi vào thời điểm này.


Chi tiết...
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top