[UCL] [Bán kết lượt đi] FC Barcelona - FC Bayern Munich (3-0)

Neymar đã xỏ kim Neuer hay không?


  • Số thành viên bình chọn
    22
  • Poll closed .

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Champions%20League.png


FCB.png
vs.png
bayer.png


Thời gian: 01h45 | Ngày: 07/05/2015 | SVĐ: Camp Nou

imago10516450h-1337866243.jpg

BẰNG TẤT CẢ SỰ TÔN TRỌNG, CHÀO MỪNG TỚI CAMP NOU, BAYERN!!!

Chẳng thể phủ nhận được rằng, Bayern và Barça là những đội bóng có nhiều duyên nợ tại đấu trường Champions League. Họ đã dành cho nhau những quả đấm knock-out tối tăm mặt mũi, kéo theo đó không chỉ là thất bại ê chề mà còn bao gồm cả sự tụt dốc không phanh về phong độ dẫn đến những cuộc cải cách, thay máu đầy mồ hôi và nước mắt.

Nhưng không chỉ có thế….

Cả Barça và Bayern đều là những CLB đại diện cho những giá trị to lớn bên ngoài phạm vi bóng đá. F.C Barcelona trong suốt chiều dài lịch sử đại diện cho bản sắc Catalan riêng biệt, bóc tách khỏi văn hoá Tây Ban Nha. Còn với Bayern, đội bóng này đại diện cho những khối kinh tế hùng mạnh xứ Bavaria, quyền lực mềm này đã đưa Bayern trở thành một đội bóng thống trị nền bóng đá Đức trong suốt một thời gian dài. Bóng đá và chính trị vốn dĩ phân định rạch ròi, Barça với sứ mệnh của mình dường như trở nên đơn độc so với phần còn lại. Sự có mặt của Bayern nhờ đó như một người bạn đồng hành cùng chung cảnh ngộ, tạo nên một cảm giác thân thuộc mà hai đội bóng có thể cảm nhận về nhau.

Không những vậy…

Ở thời đểm hiện tại cả hai đội bóng đều coi lối chơi tấn công làm lẽ sống. Với Barça, kể từ khi thành lập, chẳng có một thời điểm nào các cầu thủ ra sân với quan niệm tập trung cho hàng thủ. Trong khi Bayern luôn thay đổi và cách tân lối chơi để hướng tới một phong cách trình diễn bóng đá hoa mỹ. 180’ thi đấu với sự góp mặt của những ngôi sao từ cả hai bên quả thật là một màn trình diễn đáng để chờ đợi với bất kỳ fan hâm mộ nào của làng túc cầu.

Và … Pep

Nếu như có một mối dây liên hệ khăng khít nhất giữa hai đội bóng thì các culer sẽ không ngại ngùng gì để thừa nhận đó chính là người đàn ông trung niên ấy. Sự có mặt của Guardiola tại Camp Nou với vai trò đối thủ trong một trận cầu sinh tử là một thử thách tâm lý cao độ mà những culer nửa háo hức, nửa ngại ngùng, lo sợ khi phải trải qua. Những khán đài vẫn sẽ hô vang tên ông trong ngày trở về, dù Camp Nou và Pep không có cơ hội được cùng nhau tận hưởng niềm vui và nỗi buồn trong lần đầu gặp lại.

Pep và Bayern hiện tại là đối thủ, nhưng không chỉ có thế, chúng ta còn là bạn, một tình bạn sẽ mãi kéo dài.

Bằng tất cả sự tôn trọng, chào mừng tới Camp Nou, Bayern!!!
 
Sửa lần cuối:

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Cha Gió này để logo Bayern to hơn logo Barça. Điềm rồi !!
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Bún vào đền quét dọn thắp nhang đi. Từ hôm nay đến lúc đá, nhất định không lúc nào ngơi hương khói nhé.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
e dự đoán chúng ta sẽ thắng trận này có thể là 3-1 :X
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
[video=dailymotion;x2p1r26]http://www.dailymotion.com/video/x2p1r26_fc-barcelona-vs-fc-bayern-mosaic_sport#from=embediframe[/video]

Một lần nữa ở mùa giải này thảm mosaic do các cổ động viên Barça tạo nên sẽ xuất hiện tại Camp Nou. Dự kiến sẽ có 94.000 khán giả tham gia tạo nên thảm mosaic lần này với dòng chữ 'We are ready' cùng với đó là các năm 1992, 2006, 2009 và 2011 tượng trưng có các năm vô địch Champions League của câu lạc bộ.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Mình cũng dự đoán 3-1 nhé mấy chế :3
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
3-1 theo bà con coi ăn được không nà.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Mê tín tí tẹo. [MENTION=4865]beckenbia[/MENTION] hay @Khánh Quỳnh viết bài mở đầu thì mình còn tin tưởng vào 1 trận đấu mãn nhãn với kết quả tốt, chứ những người khác thì ... hơi mệt :(
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Mê tín tí tẹo. @beckenbia hay @Khánh Quỳnh viết bài mở đầu thì mình còn tin tưởng vào 1 trận đấu mãn nhãn với kết quả tốt, chứ những người khác thì ... hơi mệt :(

Anh nhầm rồi, mùa này chỉ có Khánh Quỳnh viết mở bài là toàn thắng thôi. Thằng Bia em chỉ đạo nó viết kia mới thắng được =)))
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Ku Mắm thối này giỏi tranh công ghê nhỉ ;)) Những trận mày viết bài khai đao thì anh luôn chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim đấy
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Tùy trận chứ vía vủng gì, các thánh mê tín thế nhỡ chả còn ai dám nhảy vào mở bát thì làm nào giờ :)). Mấy trận bé Quỳnh mở phải tay mình hay tay ai thì cũng thắng cả thôi ;))

Mà topic trận đấu thành topic dự đoán tỉ số từ bao giờ thế nhỉ?
 

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
Fc barcelona - bayern munich: Từ mark hughes đến pepe reina

FC BARCELONA - BAYERN MUNICH: TỪ MARK HUGHES ĐẾN PEPE REINA


Với tất cả sự tôn trọng, Camp Nou sẽ chào đón sự trở về của hai người cũ thân thuộc là cựu HLV Pep Guardiola và cầu thủ Thiago Alcántara. Và, với tất cả sự hiểu biết về mối liên hệ giữa Barça và Bayern, chúng ta không thể không nhắc đến những cầu thủ khác từng thi đấu cho cả Barça và Bayern như Mark Hughes, Patrick Andersson và Mark Van Bommel.

View attachment 6010
(Trái qua phải - Reina, Andersson, Thiago, Hughes and Van Bommel)

--Mark Hughes
Mark Hughes rời thành phố Manchester United để đến Camp Nou vào mùa giải 1986/1987. Chơi bóng dưới thời của Terry Venables, cầu thủ xứ Wales ghi được 5 bàn thắng trong 35 trận đấu trước khi anh được đem sang Bayern theo hợp đồng cho mượn. Mark Hughes chơi bóng tại Đức được một năm rồi sau đó ông trở lại Anh và bây giờ ông đang là HLV của Stoke City.

--Patrick Andersson
Patrick Andersson là một trong 5 cầu thủ từng chơi bóng cho Bayern trước khi cập bến Barcelona. Cầu thủ Thụy Điển này chơi cho hùm xám xứ Bavaria 2 mùa giải (1999-2001) và giành được cup vô địch Champions League. Sau đó, ông sang khoác áo Blaugrana. Patrick Andersson chơi bóng cùng thời với Luis Enrique nhưng ông chưa bao giờ được ra sân thường xuyên dưới thời của Rexach, Antic hay Rijkaard và trong suốt 3 mùa giải tại Barça (2001-2004), tổng số trận đấu chính thức của ông là 29.

--Mark Van Bommel
Mark Van Bommel gia nhập FC Barcelona từ mùa bóng 2005/2006. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của Frank Rijkaard, Barca đã vô địch Champions League và Vann Bommel được xem là cầu thủ có vai trò rất quan trọng trong đội. Trận chung kết với Arsenal tại Paris là trận đấu cuối cùng của cầu thủ người Hà Lan trong màu áo lam-đỏ trước khi ông gia nhập Bayern. Van Bommel chơi bóng tại Munich trong vòng 5 mùa giải (2006-2011) và trong giai đoạn này anh từng trở về Camp Nou và bị đội bóng xứ Catalunya đánh bại 4-0 tại tứ kết Champions League 2009.


--Thiago Alcántara
Cựu cầu thủ của đội trẻ là người cuối cùng trong danh sách di chuyển trực tiếp 1.400km từ Camp Nou đến Allianz Arena. Thiago ra mắt đội một Barça vào năm 2009 và rời đến Đức năm 2013. Sau đó anh gặp rắc rối với các chấn thương nhưng hiện tại Thiago đã hoàn toàn bình phục và sẽ quay trở về Camp Nou với vai trò là đối thủ của Barça trong trận đấu sắp tới.

--Pepe Reina
Thủ môn này là một sản phẩm của lò đào tạo La Masia và anh được đôn lên đội một vào mùa giải 2000-2001 vì cả Arnau và Dutruel đều bị chấn thương. Pepe chính là con trai của thủ môn Barça Miguel Reina, ở tuổi 18 anh đã được bắt trong19 trận ở mùa giải đầu tiên và 11 trận ở mùa thứ 2.

Từ năm 2002 đến 2005, anh thi đấu cho Villarreal và sau đó chuyển đến chơi bóng tại Liverpool trong vòng 8 mùa giải (2005-2013), và anh cũng đã chính thức có tên trong đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Mùa trước Pepe chơi bóng tại Napoli và bây giờ thì anh đang là thủ môn dự bị cho Neuer tại Bayern.

_______________
FCB.com
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Lucho: Chảo lửa châu Âu là Camp Nou đây chứ còn đâu!

2015-05-05_ENTRENO_45.v1430831037.JPG

Trong buổi họp báo trước thềm trận bán kết lượt đi Champions League gặp Bayern, HLV Luis Enrique nhấn mạnh rằng đây sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng mà chẳng ai mong muốn cả, bởi lẽ: "Chỉ có một quả bóng trên sân mà cả đội nào cũng muốn giành quyền kiểm soát. Chúng ta hãy cùng chờ xem đội nào sẽ giữ được thế trận tốt hơn. Tôi dám khẳng định rằng, tâm điểm của bóng đá châu Âu tuần này ở ngay đây, tại chính chảo lửa Camp Nou này."

Trước nhiều nhận định cho rằng lối chơi của Barça và Bayern có nhiều nét tương đồng nhau, Lucho nói: "Kết cục trận đấu này sẽ được định đoạt bởi những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ nhặt. Chúng tôi tự hào sở hữu trong tay nhiều cầu thủ có kĩ thuật cá nhân tuyệt hảo nhưng tinh thần đồng đội còn khiến tập thể này trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

Và dù cho những vị vua Đức sẽ lên đường hành quân đến Camp Nou với bản danh sách thương binh khá dài, HLV Enrique vẫn tỏ ra hết sức cảnh giác: "Từ những gì tôi biết, Bayern là một tập thể rất mạnh. Họ thừa sức san lấp những chỗ trống vì chấn thương kia. Pep đã tiếp quản một đội bóng chất lượng và anh ấy đã khiến Bayern mạnh lên từng ngày nhờ chính tài cầm cương của mình. Tôi đánh giá rất cao Hùm Xám bởi họ luôn chơi cởi mở, tấn công rất nhiệt mà phòng thủ cũng rất cừ."

Trận đấu này cũng đánh dấu ngày về của Pep Guardiola, tuy nhiên Lucho khẳng định: "Ồ không, chẳng ai ở Barça mang cái ý nghĩ rằng đây là cuộc đón tiếp Pep cả. Chúng tôi không ở đây để đánh bại Pep, dù rất vui khi được tái ngộ ông ấy nhưng ai cũng hiểu rằng trận đấu này quan trọng đến mức nào. Chính vì thế, đây là cuộc chiến vì danh dự chứ không có chỗ cho tình cảm cá nhân."

Tất nhiên, Lucho cùng các đồng đội có cơ sở để tự tin về một kết quả khả quan tại sân nhà đêm mai:

"Các số liệu thống kê chỉ ra rằng mùa giải này hiệu suất ghi bàn của Barça rất ấn tượng và số bàn thua không quá nhiều. Khi tấn công, chúng tôi dốc toàn lực và khi cần phòng ngự, các cầu thủ chơi rất nghiêm túc. Đó là chìa khóa chiến thắng của chúng tôi."

"Pep, vâng, cái tên ấy chẳng còn lạ lẫm gì đối với thầy trò chúng tôi. Ông ấy và các học trò của mình sẽ gây rất nhiều khó khăn cho Barça nhưng chúng tôi cũng đã đụng độ không ít đội bóng sừng sỏ của châu Âu mùa giải này rồi, chúng tôi sẽ đón tiếp Bayern bằng chính tinh thần quyết chiến quyết thắng vốn có!"

"Dĩ nhiên là trận lượt đi này, Barça có lợi thế hơn bởi được chơi tại sân nhà nhưng chúng tôi sẽ vẫn thi đấu theo cách chúng tôi thường làm, trận lượt về cũng vậy."

"Stegen là một thủ môn chất lượng và đặc biệt chơi bóng bằng chân rất tốt. Cậu ấy còn rất trẻ và với những phẩm chất đáng quý cũng như tinh thần vượt khó và khả năng chịu áp lực cao trong năm đầu khoác áo Blaugrana, tôi tin rằng tương lai cậu ấy sẽ còn tiến xa hơn nữa."

Theo FCB.com
 

PentiumT

Juvenil B
Đầu quân
14/9/11
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
4-0 cho Barca :D
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Pep Guardiola: "Ngăn chặn Messi dường như là bất khả thi"

View attachment 6012

Cảnh cũ, người xưa, chỉ khác giờ là hai bờ chiến tuyến. Pep Guardiola đã trở lại Camp Nou trong màu áo Bayern. Vẫn căn phòng quen thuộc, ông điềm tĩnh đáp lời cánh phóng viên trong buổi họp báo trước thềm trận đấu. Chung một nhận định với Enrique, HLV Guardiola đưa ra dự đoán rằng đây sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn với ông cùng các học trò. Có nhiều lý do để thầy trò Guardiola lo ngại về chuyến làm khách ở lượt đi Bán kết Champions League nhưng nhân vật khiến Pep e dè nhất không ai khác chính là Leo Messi. "Messi là không thể ngăn chặn", ông thừa nhận.

Ngày về

"Cảm giác khi đặt chân lên Barcelona thật khó tả. Trở lại Camp Nou lần này với tôi là một chuyến đi hết sức đặc biệt bởi lẽ tôi đã có quá nhiều hồi ức về miền đất này, về con người nơi đây..."

"Tôi đã sống và gắn bó với nơi này suốt 30 năm và giờ tôi quay trở về với tư cách là HLV Bayern Munich. Dù thế, tôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách trọn vẹn nhất."

"Sẽ chẳng dễ dàng gì khi đối thủ của bạn là Barcelona, một tảng đá khổng lồ chắn trước mặt chúng tôi trên con đường hướng tới Berlin."

"Chà, tôi từng mài mông ở chiếc ghế này trong 4 năm và giờ thì tôi ngồi ở đây, khoác lên mình chiếc áo khác. Tôi đã linh tính trước rằng điều này trước sau gì cũng xảy ra. Nhưng lần đầu tiên vẫn là lần đầu tiên, luôn rất khó khăn, chẳng nói trước được gì cả."

Chiến đấu

"Tỏ lòng biết ơn ư? Không hề. Chúng tôi đến đây là để chiến đấu và chiến thắng. Tôi muốn giành chức vô địch Champions League cùng với Bayern năm nay."

"Trận đấu này đặc biệt, rất đặc biệt."

Chặn Messi

"Nghe có vẻ hư cấu. Từ những gì tôi biết về Messi và căn cứ vào phong độ hiện tại của cậu ấy, khóa chặt Messi dường như là một nhiệm vụ bất khả thi."

Hạ Barça

"Barça là một đội bóng mạnh, rõ ràng."

"Có rất ít hàng phòng ngự có thể cùng lúc khắc chế nhiều tài năng ở hàng công đối phương. Ý tôi là bộ ba Messi, Neymar và Suárez. Và tôi đồ rằng họ cũng nghĩ điều giống như tôi, đó là lý do tại sao họ luôn giành phần thắng trước khung thành đội bạn. Tài năng là yếu tố then chốt trong mọi cuộc đối đầu."

"Chúng tôi khao khát có bàn thắng trong trận đấu đêm mai. Đơn giản vì hàng phòng thủ của chúng tôi hiện tại có phần yếu thế hơn, chúng tôi vốn là một đội bóng tấn công."

"Tôi không nghĩ tỉ số trận đấu sẽ là 0-0 nhưng ai mà biết được, mọi chuyện đều có thể xảy ra."

"Chà, tôi đã có một ý tưởng cho trận đấu ngày mai. Sau khi xem một số trận đấu của Barça tôi đã có điều chỉnh vài chỗ nhưng ý tưởng cốt lõi vẫn thế."

Ăn mừng

"Tôi có ăn mừng hay không nếu đội bóng của mình ghi bàn ư? Tôi không biết nữa. Nhưng dù tôi có ăn mừng theo cách nào đi nữa thì tự đáy lòng tôi vẫn luôn tôn trọng Barça, đó là sự thật."

Chấn thương

"Nếu tôi kêu ca về những ca chấn thương thì chúng tôi đã không thể trở thành nhà vô địch Bundesliga và cũng chẳng thể có mặt ở đây hôm nay. THan phiền chưa bao giờ là tác phong của tôi."

"Trận đấu khó khăn nhất trong sự nghiệp ư? Cũng có thể lắm chứ. Điều duy nhất tôi chắc chắn, đây sẽ là một bài toán cực kỳ hóc búa trong nghiệp cầm quân của mình."

Thiago

"Thiago cũng rất vui khi được trở lại đây. Có lẽ tôi và cậu ấy chia sẻ cùng chung một cảm xúc, bởi Barcelona đã từng là nhà của hai chúng tôi."
 
Sửa lần cuối:

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Năm trước Bayern được đánh giá sẽ hạ gọn Real và kết quả thì đã rõ. Lịch sử bóng đá hay một môn nào khác cũng chứng minh điều này.
Vì vậy đừng manh động quá, vì Bayern xét cho cùng tuy có lúc yếu, nhưng đẳng cấp của họ không phải là cọp giấy.
 

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Pep rất "hèn" ở sân khách (lượt đi) khi đấu loại trực tiếp. Phải tận dụng tốt điều này, cố gắng không bị thủng lưới.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Pep rất "hèn" ở sân khách (lượt đi) khi đấu loại trực tiếp. Phải tận dụng tốt điều này, cố gắng không bị thủng lưới.
Bác quên mất vế thứ hai: Pep rất "hèn" ở sân khách (lượt đi) nhưng cực kỳ phũ ở sân nhà (lượt về) ;)).

Căn cứ theo tin tình báo từ vỉa hè đưa về thì nếu Barca không giã Hùm 4 bàn trở lên thì chắc chắn Barca bị loại =)).

Hôm nay xem Real - Juve thấy cũng hãi. Juve đang số hên. Đá như hạng trung mà cũng sòn sòn 2 bàn. Còn Real chấp Juve tử thủ vẫn tìm cách khoan được. Bàn gỡ hòa của Real là cả một phút đồng hồ Real đan bóng liên tục suốt 2 cánh cho Juve chóng mặt và mất phương hướng. Bóng được đưa đến tận vạch khung thành (cho oai) của Juve và bàn thắng đó đơn giản và đẹp mắt chẳng khác gì tiki - taka phiên bản mới. Nhưng số thằng kền kền đen nên thua oan. Trận lượt về trước khả năng thủ không quá bê tông của Juve thì khó mà giữ sạch lưới.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top