[UCL-Tứ kết] Arsenal - Barcelona: Hơn cả một trận đấu

Cule's 7

Juvenil A
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
249
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Website
lehongphongdx.forummotion.com
Barça đồng
0
Lượt về sẽ có Iniesta thì sức mạnh của Barca chúng ta sẽ nhiều hơn gấp bội. Ars chưa đủ trình để đánh bại Barca ngay tại NouCamp đâu. Vị trí Trung vệ sẽ có G.Milito và Yaya Toure( kéo xuống đá HV). các bạn yên tâm đi
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
ARS to mồm

Vào diễn đàn Arsenal thấy họ đang bốc phét kinh quá, giọng điệu thì hy vọng nhiều lắm,những kẻ đúng ra đang phải im lặng mà tâm phục khẩu phục, đúng là không biết thân biết phận. Họ và vị huấn luyện viên được họ gọi bằng danh xưng khả kính "giáo sư" giờ này đang tiếc ngược, phát biểu rằng nếu làm tốt hơn họ đã có một chiến thắng. Tôi không thấy Barca và Arsenal có điểm tương đồng nào sất và sẽ khó chịu về sự so sánh này, họ cũng đáng ghét như bao đội bóng khác. Và Arsene Wenger chỉ là một con người cứt sắt không hơn, bảo sao đội bóng này không có tố chất vô địch. Barca đã không chữa dứt khối u nhưng lượt về sẽ xử lý nốt chỗ di căn sót lại.

Bạn nói đúng quá.
Xem trận hôm qua thấy cả Ashavin , Fabregas cũng chơi xấu nhận thẻ vàng, huống gì những đứa chém đinh chặt sắt còn lại của ARS.
Họ làm thế để phá lối chơi, xem mất vui đii.<):D
nhưng không sao những cái còn lại sẽ giải quyết tại Camp Nou, giọng điệu của mấy ông ARS cũng to không kém vì chẳng có gì cho họ bấu víu cả.
F4 cũng treo giò rồi, ta mất trung vệ giỏi nhưng hàng hậu vệ dự bị của Xã ta cũng đầy chất lượng đó chớ.
Mà cái ông Giáo Sư đó, chưa chịu chấp nhận rằng ARS đã quá may mắn, chơi ở chiếu dưới ở Emirates.Còn hi vọng cái quái gì khi về Camp Nou chớ, chịu chết đi cho rảnh.<):D
 

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Vào diễn đàn Arsenal thấy họ đang bốc phét kinh quá, giọng điệu thì hy vọng nhiều lắm,những kẻ đúng ra đang phải im lặng mà tâm phục khẩu phục, đúng là không biết thân biết phận. Họ và vị huấn luyện viên được họ gọi bằng danh xưng khả kính "giáo sư" giờ này đang tiếc ngược, phát biểu rằng nếu làm tốt hơn họ đã có một chiến thắng. Tôi không thấy Barca và Arsenal có điểm tương đồng nào sất và sẽ khó chịu về sự so sánh này, họ cũng đáng ghét như bao đội bóng khác. Và Arsene Wenger chỉ là một con người cứt sắt không hơn, bảo sao đội bóng này không có tố chất vô địch. Barca đã không chữa dứt khối u nhưng lượt về sẽ xử lý nốt chỗ di căn sót lại.

Kệ họ thôi bác à, ai chẳng thấy đội bóng yêu thích của mình xứng đáng giành chiến thắng. Cứ để kết quả lượt về trên Noucamp trả lời
 

trucvn1979

La Masia
Đầu quân
7/10/09
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Cá nhân tôi vẫn cảm thấy nguy hiểm rình rập ở trận lượt về. Rõ ràng khi mà đá chỉ 1 trận chẳng biết thế nào khi đối phương có thể chơi với 200% sức kực, ta không nên đánh giá thấp đối thủ. Tuy là Ars đá bình thường nhưng bọn chúng có mấy tên chạy nhanh mà ở trận sáng nay chúng ta thấy sự nguy hiểm của lối đá biên, xẻ nách của chúng rồi. Cái dở của ta là hành lang cánh trái khó có thể đeo được thằng Theo.Lượt về Pep phải cẩn thận với bài toán này. Dù sao Ars vẫn chưa đủ trình đá với xã ta, cửa vào bán kết của chúng ta là 70%. Dự đoán 3-1 là tỷ số của trận lượt về.
 

regdone

La Masia
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Cá nhân tôi vẫn cảm thấy nguy hiểm rình rập ở trận lượt về. Rõ ràng khi mà đá chỉ 1 trận chẳng biết thế nào khi đối phương có thể chơi với 200% sức kực, ta không nên đánh giá thấp đối thủ. Tuy là Ars đá bình thường nhưng bọn chúng có mấy tên chạy nhanh mà ở trận sáng nay chúng ta thấy sự nguy hiểm của lối đá biên, xẻ nách của chúng rồi. Cái dở của ta là hành lang cánh trái khó có thể đeo được thằng Theo.Lượt về Pep phải cẩn thận với bài toán này. Dù sao Ars vẫn chưa đủ trình đá với xã ta, cửa vào bán kết của chúng ta là 70%. Dự đoán 3-1 là tỷ số của trận lượt về.
Tôi nghĩ Ars không ghi được bàn thắng trên NC đâu, cho dù hôm đó có sự trở lại của V.Persie.
Dự đoán lượt về: Bar - Ars: 3-0 (Messi: 2, Ibra: 1)

Ý kiến cá nhân: Hình như sau khi dẫn 2 bàn, PEP chỉ đạo cho đá trùng xuống để muốn cho mọi người thấy rằng: Đội bóng nào đá đôi công sòng phẳng với Barca vẫn có cơ hội có điểm (Hạn chế kiểu đá phòng ngự tiêu cực).
 

hagi

La Masia
Đầu quân
12/3/09
Bài viết
82
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Quá sai lầm, đáng lẽ nên kết liễu ARS bằng bằng tỉ số 2-0; 3-0 thì cả đội lại chùn xuống để bị gỡ hòa

Vấn đề lớn Barca đã gần như phô diễn hết khả năng của mình rồi, còn ARS chắc chắn họ sẽ đã tìm ra thêm được nhiều phương án, miếng đánh mới cho trận lượt về nên dù trên thánh địa Noucamp chúng ta cũng không thể có một thế trận dễ dàng như hôm qua được

Dù sao vẫn tin tưởng ở trận lượt về, với đẳng cấp vượt trội Barca vẫn giành chiến thắng với tỉ số 2-0

Làm gì đã hết. Hôm qua Messi bị Pep kéo vào giữa nên không có nhiều đất diễn. Xã nhà bỏ hẳn cánh phải không thèm tấn công mà vẫn bụp 2 bàn dễ dàng. Tuần sau có thể có thêm Abidal và Iniesta. Kịch bản có lẽ sẽ giống vòng 1/16 gặp Stutgard: lượt đi sân khách hòa, Ibra nổ súng, lượt về sân nhà thắng hủy diệt với sự tỏa sáng của Messi.

Tuần tới Pep mà bố trí Marquez đá trung vệ mới ghê răng. Gặp anh Walcott hay Nasri chỉ có ngửi khói.

Qua trận vừa rồi mới thấy nếu mua Fabregas về thì cực kì hoang phí. Trình độ kém hẳn Xavi hay Iniesta một bậc. Có lẽ nên để Fab ở lại Emirates vài năm giúp Giáo sư thì hay hơn.
 

pangchyu

Juvenil B
Đầu quân
3/10/09
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
37
Barça đồng
0
Ý kiến cá nhân: Hình như sau khi dẫn 2 bàn, PEP chỉ đạo cho đá trùng xuống để muốn cho mọi người thấy rằng: Đội bóng nào đá đôi công sòng phẳng với Barca vẫn có cơ hội có điểm (Hạn chế kiểu đá phòng ngự tiêu cực).
Xem xong trận hôm qua mà khó ngủ quá trời luôn. Thà cho hòa 0-0 cũng được chứ ăn 2 quả ngon lành + thế trận hơn hẳn => tâm lý chủ quan của quả Pep lẫn các cầu thù Barca nên tạo cơ hội cho Ars vùng lên kiếm đc 2 quả rồi thì Píque & Puyol vắng mặt ở trận lượt về nữa chứ.
Không hiểu sao Pep cho Henry vào thay Ibra cơ chứ -> chấp luôn 2 người rồi còn gì <):D
Nói túm lại là hôm qua Ars may mắn + quyết tâm nên đã có được 1 trận hòa với Bar, nhưng còn cả lượt về trên Nou Camp nữa mà.
Tiến lên Barca !
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Quá sai lầm, đáng lẽ nên kết liễu ARS bằng bằng tỉ số 2-0; 3-0 thì cả đội lại chùn xuống để bị gỡ hòa

Vấn đề lớn Barca đã gần như phô diễn hết khả năng của mình rồi, còn ARS chắc chắn họ sẽ đã tìm ra thêm được nhiều phương án, miếng đánh mới cho trận lượt về nên dù trên thánh địa Noucamp chúng ta cũng không thể có một thế trận dễ dàng như hôm qua được

Dù sao vẫn tin tưởng ở trận lượt về, với đẳng cấp vượt trội Barca vẫn giành chiến thắng với tỉ số 2-0

Đúng là chúng ta cần thắng, nhưng có lẽ tất cả vẫn nằm trong sự tính toàn và kế hoạch của Pep (em có linh cảm và sự tin tưởng) . Thực sự trước lúc thèng oắt Walcolt vào sân thì em thấy thương Ars, rồi ngay cả lúc Gallas hay Fabregas bị chấn thương, có lẽ là 1 chút hâm hâm đồng cảm với cái gọi là cùng chơi lối bóng đá tấn công, nhưng thực sự thì Ars cũng chẳng hơn các đội khác, vẫn tìm cách phạm lỗi dằn mặt để làm chùn chân xã ta. Trận này chứng minh ra rằng Barca mới là bậc thầy của lối đá tấn công và khả năng cầm bóng, Ars vẫn chỉ là chàng học việc với nhiệt huyết tuổi trẻ.
Trận lượt về, hi vọng có sự góp mặt của Toure, nếu vậy cơ hội của xã ta vẫn rất rất lớn.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Victor Valdes: Chính Fabregas mới là người phạm lỗi!
Thủ môn của Barcelona đã trả lời phỏng vấn báo chí khi về đến nhà. Theo anh trọng tài thổi phạt penalty trong trường hợp của Puyol hoàn toàn là một sai lầm.

"Chúng tôi đã chơi một trận đấu không tồi chút nào cả, nhưng kết quả đã trái ngươc với điều đó. Dẫn trước tới 2 bàn và kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng cuối cùng lại để họ gỡ lại 2 bàn rất đáng tiếc. Tuy nhiên chúng tôi đang giữ lợi thế rất lớn, và hãy chờ xem màn trình diễn tại Camp Nou trong trận lượt về."

4.jpg

"Về tình huống mà trọng tài chính cho rằng Puyol đã phạm lỗi với Fabregas và cho Arsenal hưởng 1 quả penalty là một sai lầm lớn. Tôi đứng gần nhất trong tình huống đó, và có thể nhận thấy rõ chính Fabregas đã phạm lỗi với Puyol. Khi bóng đang trong tầm tranh chấp, Fabregas đã vung chân sút vào chân trụ của Puyol, nhưng trọng tài lại cho rằng Puyol đã kẹp chân của anh ấy. Đó đã là một sai lầm lớn, tuy nhiên cái thẻ đỏ là một sai lầm lớn hơn nhiều. Tôi không thể tìm được 1 lí do nào để trọng tài rút thẻ đỏ đối với Puyol cả, thậm chí đó không thể là một thẻ vàng!"
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Hôm qua Barca đã có H1 tuyệt vời, chỉ thiếu 1 bàn thắng để trở thành hoàn hảo. Kết quả hôm qua, tuy làm chúng ta tiếc nuối nhưng cũng đã là 1 lợi thế rất lớn cho Barca. Bởi nếu nhớ không nhầm thì chưa đội nào đi tiếp ở CL khi để hòa với tỉ số 2_2 trên sân nhà ở lượt đi cả. Quả pen thì tớ thấy Fap đã đóng kịch, và nếu có là pen thì thẻ đỏ cũng quá nặng cho Puyol. Trận lượt về Barca sẽ khiến Wenger và Ars hết to còi. Chắc chắn là thế.
 

Iniesta_mylove

Juvenil B
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
190
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Ninh Thuận
Website
vn.myblog.yahoo.com
Barça đồng
0
Barca chơi lấn lướt Arsenal nhièu, chiếc thẻ đỏ của puyol thật là vô lí...tuy hòa trên sân khách là có lợi...nhưng chẳng công bằng cho barca...lượt về chắc sẽ rất khó khăn khi mà hàng phòng thủ thiếu cả 2 P (Puyol+Pique).Hi vọng lượt về Messi cùng Iniesta cùng tỏa sáng:big_smile:..
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Không thấy lo lắng gì nhiều với kết quả 2-2 và chúng ta có lợi thế nhưng rất bực và hẫng với những gì Barca thể hiện cuối hiệp 2. Nếu bất cứ ai xem trận này từ đầu đến cuối sẽ không thể tin rằng tỷ số chung cuộc lại là 2-2. PEP sai lầm, các cầu thủ trên sân sai lầm, thương người không phải lúc, đáng lẽ phải tiếp tục bùng lên cuốn phăng cả sân Emirates đi thì lại chùng xuống một cách khó hiểu. Để bây giờ đám trẻ ranh và giáo sư nhà chúng cười vào mặt, phát ngôn ngông cuồng :(

Có thể thấy Arsenal chưa thể đủ tầm so sánh với Barca ở lối chơi bóng nhỏ, bật tường 1 chạm. Cứ thể hiện thế này, với lượt về Arsenal mất Cesc và Barca có sự trở lại của Ini thì có thể hoàn toàn yên tâm.

Maxwell - thật sự không muốn thấy cái tên này trong danh sách xuất phát. Tại sau một hậu vệ lại cứ lùi khi tiền đạo đối phương đã dẫn bóng sát vòng 16m50 :cry:. Trả lại cánh trái cho Abidal. Vị trí của Minbad là băng ghế dự bị
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Làm gì đã hết. Hôm qua Messi bị Pep kéo vào giữa nên không có nhiều đất diễn. Xã nhà bỏ hẳn cánh phải không thèm tấn công mà vẫn bụp 2 bàn dễ dàng. Tuần sau có thể có thêm Abidal và Iniesta. Kịch bản có lẽ sẽ giống vòng 1/16 gặp Stutgard: lượt đi sân khách hòa, Ibra nổ súng, lượt về sân nhà thắng hủy diệt với sự tỏa sáng của Messi.

Tuần tới Pep mà bố trí Marquez đá trung vệ mới ghê răng. Gặp anh Walcott hay Nasri chỉ có ngửi khói.

Qua trận vừa rồi mới thấy nếu mua Fabregas về thì cực kì hoang phí. Trình độ kém hẳn Xavi hay Iniesta một bậc. Có lẽ nên để Fab ở lại Emirates vài năm giúp Giáo sư thì hay hơn.
Tôi cũng đồng ý không nên mua F4 tốn tiền lắm và không cần thiết, tập trung tìm hậu vệ phải (dự bi) và tiền đạo trái , mấy em Valen khá phết lại hợp gu xã nhà (Silva, Mata, Villa), mình nghĩ năm sau Ibra sẽ bùng nổ. Chyrinsky sẽ ổ định hơn
 

luansalem

Tiểu học xã
Đầu quân
17/1/10
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
36
Barça đồng
0
hôm qua chúng ta đá 4 4 2 với Messi Ibra là 2 tiền đạo. ko phải 4 3 3 quen thuộc.lượt về thì chúng ta sẽ lại chiến thắng oanh liệt.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
hôm qua chúng ta đá 4 4 2 với Messi Ibra là 2 tiền đạo. ko phải 4 3 3 quen thuộc.lượt về thì chúng ta sẽ lại chiến thắng oanh liệt.
Đồng chí nên phản ánh kết quả quan sát này của mình cho các Bình luận viên hoặc cho Pep. Đây có thể được coi là phát hiện cực kỳ to lớn đồng nghĩa với việc Pedro đá tiền vệ cả trận. Và hình như lượt đi ta chưa thắng oanh liệt nên lượt về không biết có "lại" được không nữa :D.
Theo đôi chút kinh nghiệm từng đá bóng của mình thì pha bóng dẫn đến thẻ đỏ của Puyol chính từ sự thô thiển của đội trưởng xã nhà. Đối với pha bóng nảy cao và tiền đạo phải chờ nó hạ xuống để dứt điểm mà quên không che người thì hậu vệ luôn biết cách cắt mặt che người quả bóng này một cách đơn giản. Chắc các bác từng đá bóng sẽ đồng ý với em quan điểm này. Ở xã ta có một hậu vệ luôn khôn khéo khi xử lý những pha cần kinh nghiệm kiểu này: Marquez. Sức mạnh và sự nhiệt tình của Puyol có thể khiến nhiều trọng tài nhầm lẫn. Nếu mình là trọng tài thì có thể người bị thổi phạt là Cesc vì hành vi đá vào chân của Phú Ông.
Nói đi cũng phải nói lại rằng kể cả không có pha bóng đó để họ cân bằng 2-2 thì tớ cá trước sau ta cũng bị gỡ hòa. Cứ nhìn tinh thần của Arsenal và thái độ của chúng ta đủng đỉnh vì dẫn điểm là không có gì bất ngờ khi Arsenal gỡ hòa.
 

chimen

Juvenil A
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
285
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cesc Farbregas - kẻ hợm mình, lừa bạn dối thầy.Nếu ai để ý thì sẽ thấy hành động Fabregas tranh bóng với Pique, Anh té xuống như cố tình che mắt trọng tài lấy tay đè cổ pique xuống---> tiều xảo.Trong pha tranh chấp với Puyol, rõ ràng Cesc đá vào chân puyol , chứ Puyol không hề phạm lỗi.Trong tài hơi thiên vị Arsenal, lại thổi còi Phạt puyol thẻ đỏ.Một lỗi tranh chấp như thế mà thẻ đỏ không hiểu có chuyện mập mờ gì ở đây.
 

NHH

Tiểu học xã
Đầu quân
19/8/09
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Tóm lại là rất bực mình, hiệp 1 và những phút đầu hiệp 2 các cầu thủ làm tôi sung sướng bao nhiêu thì cuối trận là 1 sự hụt hẫng. Chúng ta xứng đáng dành 1 chiến thắng huỷ diệt, xứng đáng nhận được sự tán dương của cả thế giới, xứng đáng nhận được sự tâm phục khẩu phục của các cầu thủ Ars. Vậy mà giờ đây phải nhận 1 tỷ số hoà, 1 sự lo âu nho nhỏ cho trận lượt về, và nge "giáo sư" + các cầu thủ + fan Ars nổ. Thật đau lòng
 

culekute1899

Barça B
Đầu quân
19/4/08
Bài viết
613
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hờ Lụi
Website
www.fcbarcelona.com
Barça đồng
0
Mình cùng quan điểm: bỏ 1 số tiền lớn để mua Cesc là lãng phí, với mình Cesc chưa bao h là cầu thủ lớn! Đúng là 1 trận hòa như thua, nhưng cules hãy cứ tin tưởng vào Xã nhà sẽ đi tiếp, vì điều tin tưởng này hoàn toàn có cơ sở! Vamos Barca....
 

LeoNguyen

Mầm non xã
Đầu quân
21/3/10
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Vậy mà mấy ông lãnh đạo Xã ta vẫn thèm Cesc đến nhỏ dãi ra đấy. Cứ để đến trận lượt về rồi sẽ biết. Công bằng mà nói Barca chơi hay hơn nhưng vẫn sẽ chịu vận đen thôi :-j
 

koolarsenal

Tiểu học xã
Đầu quân
2/4/10
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
38
Barça đồng
0
Mình là fan Arsenal, công nhận là hôm đó Barca đá quá hay, xứng đáng có đc 1 trận thắng. Nhưng những ai cho rằng Cesc phạm lỗi Puyol trong tình huống đó thì hãy xem lại mình. Tình huống đó Cesc đã vượt lên trên, anh hoàn toàn ko nhìn thấy đằng sau và đang vole, Puyol từ đằng sau cản chân người ta đá thì đúng là lỗi còn gì. Còn về chiếc thẻ đỏ thì tình huống đó là tình huống ăn bàn mười mươi, thẻ đỏ là hoàn toàn đúng luật, các bạn nên xem lại luật cho kỹ.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top