Vòng 1: Barça 3 - 2 Spartak Moscow

Cầu thủ xuất sắc nhất trận Barça - Spartak

  • Valdes

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pique

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xavi

    Bình chọn: 3 11.5%
  • Cesc

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Busquets

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pedro

    Bình chọn: 1 3.8%
  • Messi

    Bình chọn: 13 50.0%
  • Tello

    Bình chọn: 8 30.8%
  • Song

    Bình chọn: 1 3.8%
  • Villa

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Sanchez

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    26
  • Poll closed .

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Vụ Pique về đá cho Barca tôi đã nói là cần 1 trung vệ già dặn và cứng (ít nhất là 1), tôi đố ông trâu dẫn chứng được đội nào thành công với cặp trung vệ là 2 anh <U25 đấy, chứ đừng nói là U21.
Ông nói kiếm đủ đôi thì chắc google đến Tết cũng không ra. Tất nhiên ý tôi cũng muốn có già có trẻ. Ta thử nghĩ xem 1 hậu vệ được đào tạo bài bản thì phải hết U tức là tầm 21 tuổi mới bắt đầu được cái đội để ý. Họ mua về và cho đá vài ba năm lên sau lứa Olympic U23 để rèn luyện môi trường đỉnh cao. Anh nào tiềm năng là các ông lớn săn ngay. Khi về đội thì cũng phải chờ 1-2 mùa mới gọi là có chỗ chắc chân thì cũng đã 25 rồi. Đào ra một lúc 2 anh thì chắc chả đội nào dại dột cả. Đội nào chả thích 1 anh trẻ khỏe đá quét và 1 anh già dặn bọc lót (đây là theo lối đá 4 hậu vệ).

Barca hơi ngược khi anh già lại là dạng trâu húc còn anh trẻ lại đá bọc lót. Thế nên khi thiếu sức trâu của Puyol là y như rằng đánh đấm khó khăn. Vấn đề ở đây ông phải công nhận giờ đưa Song về đá cặp trung vệ cũng chả khác gì học nghề. Cũng là một dạng Mascherano nên không thể hy vọng là dân chuyên nghiệp. Còn Bartra có thể ông không xem nhiều nhưng chắc chắn em nó đá mấy trận lìu tìu được đúng không? Vậy Granada có phải đội lìu tìu không?

Tôi xem Granada đá với Real và nói thẳng khi đá với Barca cũng chẳng khác là mấy: phòng thủ số đông và vút bóng bổng vì không có chân chạy cánh tốc độ kiểu Navas của Sevilla. Với trận kiểu này, không đưa em nó vào đá và tập lót bóng bổng thế chỗ Pique thì không lẽ chờ Pique bình phục. Pique chấn thương thế này thì chắc chắn trận Sevilla cũng không đá được. Vậy nếu tin Song đá tốt thì chắc giữ chân Masche-Song cho trận Sevilla theo đúng chất quay vòng đội hình. Còn nếu không quay thì chắc chắn là cặp đóng thế trên đá và nếu sợ nữa thì chắc lần đầu tiên Tito gọi Busquets về đá trung vệ và cho Song ở giữa. Nói chung đá kiểu ăn chắc này thì Barca chắc chắn quá mức. Nhưng cơ hội cho Bartra một mùa có được mấy trận thế? Có chăng là lúc cuối mùa khi Barca đã cách Real tầm 15-16 điểm thì các em nó mới được dùng ư?

Hì, dũng cảm nó ở chỗ đó và nếu Tito có ý với đám trẻ thì nên dùng Bartra ở trận tới và Barca cũng không đến nỗi mất điểm đâu. Tôi cá các hậu vệ lò Masia không thiếu đầu óc giống Adriano. Ít ra là tròn vai.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Trận sau mà Bartra không được dùng thì chả còn cơ hội nào cho em nó nữa. Nếu không được cọ xát thì lại sớm lụi như Fontas mất thôi.
Về Tello: các bạn cho rằng Tito ưu ái quá nhiều cho Tello khi liên tục để anh đá chính. Cá nhân tôi nhận thấy đây đang là thời gian thử thách cho Tello ở đội 1. Trước đây chúng ta đều biết Thiago và Cuenca được đôn lên thử nghiệm ở đội 1; được cho vào sân liên tục để chứng tỏ khả năng của mình rồi mới quyết định có đủ điều kiện lên đội 1 hay không. Có lẽ 1/3 thời gian đầu của mùa giải sẽ cho Tello thi đấu nhiều để kiểm tra. Đến giữa mùa, khi Cuenca trở lại thì Tello sẽ lại xuống đội B. Nếu quá trình kiểm tra đầu mùa đạt thì cuối mùa sẽ thông báo chính thức lên đội A, còn không sẽ cho vào diện không phát triển được nữa và ở lại đội B hoặc chuyển nhượng.
 

satan

La Masia
Đầu quân
5/12/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Tôi chỉ nhắc anh em để đừng quá mơ mộng với 1 hàng thủ thế này đối với các trận sống còn. Mà bài học vẫn còn nóng là mất bố nó siêu cúp vào tay bọn Dê vì mấy anh vệ nổi hứng diễn tuồng trên sân.

Đá với mấy đội lìu tìu thì Bartra hay Montoya vào tốt, chả sao cả. Muốn cọ xát rèn giũa kiểu gì cũng được.

Nhưng còn các trận đấu lớn thì lấy ai đây? Hay chúng ta nên xác định luôn từ giờ về khả năng diễn hề của các bạn vệ Barca đi để đỡ sốc :(

Có 1 chân lý nghe nhiều nhưng nhắc lại vẫn ko thừa: chưa 1 đội nào trên thế giới vô địch giải lớn mà hàng thủ lởm cả.

Cái tôi không hiểu được ở đây là trò mua bán như sh!t của Rosell.
 
Sửa lần cuối:

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Hàng thủ đá tốt thật. Với hàng thủ này thì tràn trề hy vọng vô địch C1.
Ah, hôm qua anh Valdes không "đối mặt" được quả nào nhỉ. Kính mời các bạn ngồi đếm những pha "đối mặt" của anh ấy mệt nghỉ từ giờ đến cuối mùa.

Dìm hàng vô lối. Cả 2 bàn thua hôm qua đều không có lỗi của Valdes, bàn đầu thì lỗi lớn nhất thuộc về Mas khi để qua quá dễ dàng, 1 chút may mắn khi bóng làm sao đó lọt qua háng Song và Alves không thể phanh kịp khi đang đà băng về. Bàn thứ hai thì đáng trách nhất là Adriano, vẫn với phong cách nửa nạc nửa mỡ, kèm chả ra kèm, cản phá chả ra cản phá. Valdes đối mặt tốt không có nghĩa là tuyệt đối 100% không để bị thủng lưới, nhất là với những tình huống như quả 1-2. Nhưng khẳng định luôn là kể cả Buffon hay bất cứ thủ môn huyền thoại nào thời đỉnh cao (trừ Casillas, không đủ trình để được nhắc đến trong "lĩnh vực" 1vs1) cũng không thể có tỉ lệ cản phá 1vs1 cao hơn Valdes.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Kêu gào bây giờ tất nhiên chả có tác dụng khỉ gì. Nhưng tôi và rất nhiều cule (có thể cả Tito) đã kêu gào ngay từ khi kết thúc mùa trước, rằng: chúng ta cần mua 1 trung vệ xịn. Tôi nhắc lại là xịn.

Tuy nhiên sự việc sau đó với kiểu mua bán con buôn của Rosell chúng ta đã vỡ mộng. Tôi ko tin, nhắc lại 1000 lần, ko tin rằng khắp thế giới hiện nay ko đào đâu ra 1 trung vệ xịn mà ta có thể mua (bằng nhiều tiền, tất nhiên) :))

Vụ Pique về đá cho Barca tôi đã nói là cần 1 trung vệ già dặn và cứng (ít nhất là 1), tôi đố ông trâu dẫn chứng được đội nào thành công với cặp trung vệ là 2 anh <U25 đấy, chứ đừng nói là U21.

Bartra với Montoya chỉ có thể dùng, gọi là để rèn giũa ở các trận lìu tìu thôi. Mấy trận sinh tử cho mấy cậu này đá chả quá đánh bạc với số phận, mà bóng đá đỉnh cao, chúng ta ko đánh bạc, chúng ta toan tính. Không có chỗ cho cảm tính ở đây. Cảm tính chỉ dành cho các fan thôi.

Để tôi tìm hộ ông trâu cho.

Hummels và Subotic, sinh năm 1988, đá cho Dortmund từ năm 2008 và từ đó đến nay vẫn được coi là cặp trung vệ đẳng cấp nhất nước Đức.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đấy là thắng thì mới nói là đi bóng để làm gì, còn một khi đã thua hoặc bị dẫn bàn thì sự đột phá của các cầu thủ là cần thiết, nó tạo nên sự đột biến trong lối chơi. Nếu hôm qua không có pha qua người của Tello thì làm gì có bàn thắng. Trước phút đó toàn chuyền đi chuyền lại mà không khai thác được pha nào hết.

Chính vì không đi bóng nên mới thắng. Đừng nói đến Tello, cậu ấy và tất cả các cầu thủ khác không ai bị kèm chặt như Messi cả, nên nhớ ngày xưa vị thế của Messi khác bây giờ, bây giờ anh mà cố gắng solo như ngày xưa thì không có hiệu quả. Messi thu hút quá nhiều khoảng trống để các cầu thủ khác tỏa sáng, nhiệm vụ đột phá bây giờ không phải là của số 10, mà là của các cầu thủ khác trong đội hình.
 

satan

La Masia
Đầu quân
5/12/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Để tôi tìm hộ ông trâu cho.

Hummels và Subotic, sinh năm 1988, đá cho Dortmund từ năm 2008 và từ đó đến nay vẫn được coi là cặp trung vệ đẳng cấp nhất nước Đức.

Bà xã chúng ta là loại 1, cạnh tranh vô địch châu âu chứ loại hạng 2 như Bundesliga nói làm khỉ gì. Ví dụ thế thì sang Irak có mà đầy cặp 15 tuổi vô địch quốc gia :))
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Úi giời các bác chém nhau ghớm, thể cuối cùng là không có Puyol lẫn Pique mấy trận tới đá không phải đá nữa à? Phải đá chứ, gặp real cũng đá, sợ gì? Tranh luận mãi mệt đầu.

theo quan điểm của tôi thì trận tới nên tạo điều kiện cho Bartra thi đấu. Trận Seville nên thử nghiệm Song thêm lần nữa, nếu ổn thì cho đá siêu kinh điển, nếu không ổn thì trận CL lại quay trả lại phương án Bartra, đến khi đá real chuyển sơ đồ về 4-2-3-1 (đội hình gần giống với TBN ấy, lúc đấy còn chẳng cps tiền đạo cơ, 4-6-0 cho nó máu. Xem kiểu mới đá thế nào, hơn 8 điểm cơ mà việc gì phải xoắn.
 

satan

La Masia
Đầu quân
5/12/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Úi giời các bác chém nhau ghớm, thể cuối cùng là không có Puyol lẫn Pique mấy trận tới đá không phải đá nữa à? Phải đá chứ, gặp real cũng đá, sợ gì? Tranh luận mãi mệt đầu.

theo quan điểm của tôi thì trận tới nên tạo điều kiện cho Bartra thi đấu. Trận Seville nên thử nghiệm Song thêm lần nữa, nếu ổn thì cho đá siêu kinh điển, nếu không ổn thì trận CL lại quay trả lại phương án Bartra, đến khi đá real chuyển sơ đồ về 4-2-3-1 (đội hình gần giống với TBN ấy, lúc đấy còn chẳng cps tiền đạo cơ, 4-6-0 cho nó máu. Xem kiểu mới đá thế nào, hơn 8 điểm cơ mà việc gì phải xoắn.

Bác làm như ăn chắc được Sevilla, nó vừa bóp chết bọn Dê xong đấy.

Nói chung chuyển nhượng hè vừa rồi Ro$ell và bộ sậu làm ăn như cái cục sh!t.

Em vote 1 phiếu cho anh Lã quay lại. Nhớ anh Lã quá, phong độ, đẹp trai, chịu chơi gấp 10 lần anh Seo.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Bà xã chúng ta là loại 1, cạnh tranh vô địch châu âu chứ loại hạng 2 như Bundesliga nói làm khỉ gì. Ví dụ thế thì sang Irak có mà đầy cặp 15 tuổi vô địch quốc gia :))

Xin lỗi !!! Bundesliga là giải hạng 2. Nói thiệt với bạn giải Đức bây giờ còn đáng xem hơn là giải của tụi Ý đấy nhé. Bạn nói Bundesliga hạng 2 vậy mà một đội bóng đến từ giải đó là Bayern đã kiếm bao nhiêu cái chức UCL bạn có biết không. Còn Subotic và Hummels đã từng đứng trong hàng ngũ của ĐT Đức ở Euro mà bạn kêu đó là cầu thủ hạng 2 à. Mà Dortmund đã 2 lần liên tiếp vô địch giải hạng 2 của ông bạn bằng 2 hậu vệ dưới 25 đó, chứ không phải Hùm xám hay cái tên khác.

Thiệt tình tôi càng ngày tôi càng mất cảm tình với mấy loại fan kiểu như bạn. Lên diễn đàn thì nói những câu nói thô bỉ, khinh người (nếu không muốn nói là tục tĩu), còn chưa gì đã bắt đầu mất niềm tin vào đội bóng. Nói chuyện như thể là mình là đấng bề trên nói gì cũng đúng. Vậy chứ theo ông bạn bây giờ cái hàng phòng ngự của Barca ta phải làm sao với nhân lực như vậy nếu ông đủ trình độ và chuyên môn nhận xét.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Bác làm như ăn chắc được Sevilla, nó vừa bóp chết bọn Dê xong đấy.

Thì nó bóp chết Dê mới mang nó ra làm thuốc thử cho Song, chứ như Granada thì không thể coi là thuốc thử được. Nếu trận Sevilla Song đá trung vệ và chống phản công tốt thì ta có thể tự tin cho Song đá trung vệ trận siêu kinh điển được còn không thì tốt nhất lên quay trở về phương án Bartra đá trung vệ, phía trên là cặp Busquets - Song, phía trên nữa là Xavi, Iniesta, Messi,... Như vậy vẫn đảm bảo cầm bóng, tấn công tốt mà cũng chống phản công tốt, nếu có hòa Real cũng đâu phải là thảm họa, nó cần thắng mình cơ mà.

Còn chuyện chuyển nhượng thì có rất nhiều vấn đề: những câu hỏi đại loại như, mua ai? giá bao nhiêu? ngươi ta có thích? HLV cần ai? ... tức là có rất nhiều yếu tố để có thể mua được một cầu thủ. Rồi mua về rồi thì có đám bảo là họ có đá tốt hơn những người hiện có? cũng vẫn là chấp nhận mạo hiểm và rủi ro. Đá Trung vệ ở Barca rất khó, khó hơn các đội khác rất nhiều, hầu hết các đội khác đều đá 4-2-3-1 tức là có tấm là chắn là 2 tiền vệ phòng ngự, ngoài ra đội hình đá không bao giờ dâng quá cao như Barca, nên thành công ở đội khác không có nghĩa thành công ở Barca.

Riêng về Thiago Silva một lần tôi đã có ý kiến. Theo báo chí và mọi người nói, anh ta là hot hiện nay, có thể coi là số một (phù hợp với Barca). Nhưng trận đấu duy nhất tôi xem là chung kết Olimpic vừa xong thì thật sự anh ta không bằng 2/3 Mascherano. Trong cái thế phải đá chống phản công giáp mặt trực tiếp với tiền đạo đội bản ở tốc độ cao và xa khung thành mới thấy anh ta yếu đuối làm sao, cả trận gần như không trực tiếp can thiệp được pha phản công nào. Vậy có ai đảm bảo rằng anh ta sẽ thành công ở Barca?

Vì vậy thôi thì mỗi người một suy nghĩ, chuyển nhượng không ra gì, hay ra gì thì giờ cũng không thay đổi được gì, cần phải chiến đấu với những gì ta đang có. Biết đâu lại vớ được vàng thì sao.
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bà xã chúng ta là loại 1, cạnh tranh vô địch châu âu chứ loại hạng 2 như Bundesliga nói làm khỉ gì. Ví dụ thế thì sang Irak có mà đầy cặp 15 tuổi vô địch quốc gia :))
Ở Việt Nam ít coi bóng đá Đức thì thôi khổ quá, Bayern bây giờ mạnh hơn Real, TBN với Anh có cái bệnh quăng lựu đạn, trình cỡ 8 thì thích làm nguy hiểm thành 10, tất nhiên là Anh vẫn thường hay tỏ ra nguy hiểm và quăng lựu đạn hơn TBN, còn Đức thì họ không cần phải quăng lựu đạn nhiều đâu, như Bayern đụng độ Real năm ngoái thì biết, Real lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm, nhưng đụng Bayern thì lép vế cả 2 trận, Bayern năm nay còn mạnh hơn năm ngoái với Javi Martinez chắn tuyến giữa, coi trận Bilbao gặp Barca thì biết Javi Martinez phong tỏa Messi hầu như suốt trận, bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Messi đến từ tình huống may mắn phá bóng hụt của hậu vệ Bilbao. Còn hàng tiền vệ của Đức, nòng cốt là Bayern bóp nghẹt Messi của Argentina như thế nào thì ai cũng biết. Nhìn Bayern đá với Valencia như thế nào mới biết sức mạnh thật của họ, tuy là thắng 2-1 nhưng thế trận họ tạo ra với Valencia trội hơn Barca tạo ra với Valencia và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Nhưng cặp trung vệ của Bayern lại không được đánh giá cao bằng cặp trung vệ của Dortmund đó đồng chí à.

Đức không cần quăng lựu đạn nhiều như Anh nhưng rỉ rỉ họ cũng 3 lần vô địch WC, 3 lần vô địch Euro, đá WC, Euro, Đức bét nhất cũng vào bán kết. Bayern vô địch UCL 4 lần, Dortmund 1 lần, không cần phải lúc nào cũng show show như dân Anglo.

Nói luôn là một trong những cầu thủ xuất chúng nhất mọi thời đại là Frank Beckenbauer đó bạn à, trong khi Ronaldo Bồ Đào Nha thì không được đánh giá ngang hàng với Beckenbauer, ai nói với đồng chí là không có hậu vệ nào được coi là thiên tài bóng đá, Mats Hummels được Châu Âu đánh giá là truyền nhân của Beckenbauer đó bạn à, giống như Messi được coi là truyền nhân của Maradona.
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Ông bạn so sánh hơi buồn cười, nếu nhìn vào đội bóng để đánh giá cầu thủ của họ thì ông việc gì phải so Bartra với Subotic hay Hummels nữa vì Barca ăn đứt Dortmund rồi. Hay là Pedro ăn đứt Falcao luôn.

Nên nhớ là ông bạn nói 2 ông u21 không thể dìu nhau cùng tiến bộ, đó là quan điểm cá nhân. Bóng đá tuỳ thời kì mà sản sinh ra những ngôi sao ở các vị trí. Những năm đổ lại đây là lúc bóng đá nổi lên những tiền vệ xuất sắc. Nếu không mua được hậu vệ chất vì khan hiếm (hiếm dẫn tới đắt) thì bắt buộc ta phải tự đào tạo và mua sổ số với những cầu thủ cùi hơn.

Hãy nghĩ đây là quy luật trong bóng đá chứ đừng đổ tại này nọ. Ai chẳng mong đội bóng duy trì thành công và có các cầu thủ đẳng cấp ở mọi vị trí nhưng đã sống thì phải tuân theo những định lý, sinh lão bệnh tử, đồ thị hình sin. Tất yếu mà.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
À, ý bạn satan ở đây kiếm đội có cặp trung vệ dưới 25 tuổi thì ta phải coi đội đó là đội thành công ở các yếu tố sau: vô địch Champions League, vô địch Euro, World Cup... Còn giải quốc gia thì hơi khó nói. Khi nhìn như thế thì lắm người không để ý Dortmund là phải. Người Đức hơi khác về tư duy một chút là họ không quan tâm đến tuổi tác mà quan tâm nhiều đến khả năng và vóc dàng. Hàng hậu vệ Đức sau thời Sammer bỏ Libero thì toàn 2 trung vệ to cao cả. Và đặc điểm là đều khá trẻ. Càng trẻ thì có vẻ càng có thể hình vượt trội so với đàn anh. Nhưng nhìn lại về thành công ở tầm châu Âu thì Bayern vô địch năm 2001 lại đá với 3 trung vệ. Tôi nhớ lúc đó họ có tay đen Ku-fo gì đó và Linke đều tầm 23-24 tuổi nhưng vẫn phải xếp 1 anh to cao đứng thêm vào đó để dập Valencia. Còn sau Bayern là anh Leverkusen vào chung kết và bị Zi-hói nã đạn thì lại đá 4 hậu vệ và nổi bật là tay Lucio.

Xét nước Đức chỉ xét được đến 2 đội trên trong tầm chục năm nên Dortmund với việc chưa lọt sâu vào vòng trong từ thời thắng Juventus năm 96 có thể coi là hạng 2 cũng chẳng sai đâu. Nhưng tôi cá mấy lão già già xem đám thời xưa đá thể nào cũng tìm ra được cặp trung vệ. Vấn đề là thường chỉ châu Âu mấy chục năm trước đá 4 hậu vệ nên coi như bỏ Brazil với Argentina đi.
 

songchetconhau

Treo giò
Đầu quân
5/5/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Dìm hàng ? Dìm làm gì khi cái tay thủ môn mắc căn bệnh động kinh mãn tính kia đẳng cấp muôn đời ở dưới hố ...? Cuộc đời hắn chỉ là những sai lầm nối tiếp nhau như một cục... dài vô tận.
Hai bàn thua không có lỗi của hắn ư ? Bây giờ chỉ đánh giá theo hai cách có lỗi và không có lỗi đúng không. Không có lỗi là tốt còn có lỗi thì lờ đi. Và thủng lưới là chuyện không liên quan. Nếu tranh cãi rằng trong bàn thua đó, là một thủ môn khác thì không bị thủng lưới sẽ không đi đến đâu. Nhưng sự thực không thể chối cãi là sức phản kháng của hắn quá yếu ớt, gần như tiền đạo đối phương sút được là vào, năm thì mười hoạ mới cứu được một quả ra hồn.
Nói rồi, cái khả năng "đối mặt" này nó rất ảo, không thể coi nó là một trong những kỹ năng điển hình của thủ môn. Chỉ nên coi nó như khả năng ca hát hay hội hoạ thôi. Thủ môn vẫn chỉ là người bị động trước tiền đạo đối phương. Thỉnh thoảng hắn cản được một pha "đối mặt" tưởng chừng 100% thủng lưới mà nếu có thủng lưới cũng không thể đổ lỗi làm cho các chú sướng phát điên lên. Nhưng bù lại hắn đã đánh mất nhiều trận thắng, trận hoà, một quỹ điểm lớn, thậm chí là cả chức vô địch mà các chú muôn đời không bao giờ nhìn ra được.
 

satan

La Masia
Đầu quân
5/12/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Xin lỗi !!! Bundesliga là giải hạng 2. Nói thiệt với bạn giải Đức bây giờ còn đáng xem hơn là giải của tụi Ý đấy nhé. Bạn nói Bundesliga hạng 2 vậy mà một đội bóng đến từ giải đó là Bayern đã kiếm bao nhiêu cái chức UCL bạn có biết không. Còn Subotic và Hummels đã từng đứng trong hàng ngũ của ĐT Đức ở Euro mà bạn kêu đó là cầu thủ hạng 2 à. Mà Dortmund đã 2 lần liên tiếp vô địch giải hạng 2 của ông bạn bằng 2 hậu vệ dưới 25 đó, chứ không phải Hùm xám hay cái tên khác.

Thiệt tình tôi càng ngày tôi càng mất cảm tình với mấy loại fan kiểu như bạn. Lên diễn đàn thì nói những câu nói thô bỉ, khinh người (nếu không muốn nói là tục tĩu), còn chưa gì đã bắt đầu mất niềm tin vào đội bóng. Nói chuyện như thể là mình là đấng bề trên nói gì cũng đúng. Vậy chứ theo ông bạn bây giờ cái hàng phòng ngự của Barca ta phải làm sao với nhân lực như vậy nếu ông đủ trình độ và chuyên môn nhận xét.


Tôi cần cảm tình của ông để làm cái đếch gì? Cảm tình của ông có giá trị đếch gì với tôi?

2 ông hậu vệ đó có đứng ở trên trời và Bayern có đoạt 100 cái C1 thì người ta vẫn nói Bundesliga là giải hạng 2 ở ở châu Âu cùng với Pháp và "Ý - hiện tại". Còn ông cố tình ko công nhận thì mặc xác ông.

Còn ông hỏi với cái hàng phòng ngự của Bà xã hiện tại ta có thể làm gì à? Hãy Cầu Chúa. Đơn giản vậy thôi. Chứ làm cái khỉ gì được, lắp tên lửa vào mông Andriano? Hay cho Puyol lên cỗ máy thời gian trở về 5 năm trước? Hay kéo dài xương chân Mascherano ra để không đỡ hụt bóng? Hay bắt anh Pique đi tập tạ cho trâu bò?

Nếu cứ thích là cải thiện được thì cần quái gì mua cầu thủ nhỉ, cứ cây nhà lá vườn đôn lên mà đá, đuổi hết mệ nó bọn ngoài Masia đi cho đúng ý ông.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Dìm hàng ? Dìm làm gì khi cái tay thủ môn mắc căn bệnh động kinh mãn tính kia đẳng cấp muôn đời ở dưới hố ...? Cuộc đời hắn chỉ là những sai lầm nối tiếp nhau như một cục... dài vô tận.
Trình ra đây bằng chứng của bệnh viện nào chứng nhận tay thủ môn bị mắc bệnh động kinh mãn tính?
Tay nào nói 1 thằng điên vừa ăn mừng bàn thắng thì đang bị Real tiến hành kiện giúp Mourinho kia kìa. Ở đây sẽ là cả số đông kiện đấy. Sao bao nhiêu năm rồi mà chú không thể sống vui hơn được nhỉ?
 

Duong_Qua

Juvenil B
Đầu quân
8/1/09
Bài viết
111
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Chính vì không đi bóng nên mới thắng. Đừng nói đến Tello, cậu ấy và tất cả các cầu thủ khác không ai bị kèm chặt như Messi cả, nên nhớ ngày xưa vị thế của Messi khác bây giờ, bây giờ anh mà cố gắng solo như ngày xưa thì không có hiệu quả. Messi thu hút quá nhiều khoảng trống để các cầu thủ khác tỏa sáng, nhiệm vụ đột phá bây giờ không phải là của số 10, mà là của các cầu thủ khác trong đội hình.

Gì mà không đi bóng nên mới thắng. Nói thẳng luôn là trận này Messi đi bóng mấy lần đều không qua được hậu vệ đối phương. Còn về nhiệm vụ, không có một cầu thủ tấn công nào mà không khoan phá mỗi khi có thể cả, đặc biệt là Messi, chỉ cần nhìn thấy khoảng trống là y như rằng khoan ngay lập tức nếu Messi thấy rằng mình có thể đi bóng được, lúc đấy kể cả có chuyền đc cũng không chuyền.
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cặp Pique và Ramos vô địch Euro, độ tuổi trung bình khoảng 25,5. Nhưng thực sự ở Châu Âu người ta không đánh giá Ramos bằng Hummels, có link hẳn hoi. http://bongdaplus.vn/La-Liga/Pique-duoc-bau-la-Trung-ve-xuat-sac-nhat-the-gioi/64067.bbd

Hummels là một trong 7 trung vệ xuất sắc nhất thế giới, tôi hỏi anh bạn chứ giả sử Barca mua Hummels hay Subotic vào mùa đông thì anh bạn nghĩ rằng Mascherano và Hummels và Pique có thể đá cặp cùng nhau hay không, 8 điểm vẫn là khoảng cách vời vợi. Nếu có một huấn luyện viện tốt, việc
Barca vô địch Liga là hoàn toàn nằm trong khả năng và không cần mua thêm trung vệ mới, giả sử mua được Subotic hay Hummels thì càng tốt, để vô địch Champions League thì chưa chắc. Hay là Barca mua lại Ramos ???????????????????????????????????????
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Ramos mà cãi nhau cạch mặt với Mou, đòi ra đi thì nhảy vào mua ngay, he he he. Đây đúng là hàng chất lượng và đảm bảo khả năng thành công là rất cao vì đã đá ở tuyển nhiều cùng nhau.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top