Vòng 21: Racing - Barcelona: 1-2 "Cái khó ló cái khôn"

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Hí hí hí , đúng , thấy ý kiến của barcaboy hơi kỳ quặc nhưng chưa nói.

Iniesta đã chứng minh rõ là anh chơi cánh cực tốt rồi mà , còn vứt gud ra cánh họa có điên , còn krkic đã chứng minh rõ là anh còn non lắm.

- Thực chất 2 luồng ý kiến này đều có cái đúng riêng , chủ yếu là cách nhìn như thế nào . Barca mất messi thì rõ ràng là mất đi một nguồn sức mạnh to lớn cho nên đá không thể bằng lúc có anh là điều dễ hiểu , nhưng thực tế cũng đã chỉ ra : Những cầu thủ còn lại của ta không phải xoàng nhưng thiếu messi thì đá không hiệu quả , rất khó ăn người ta. Điều quan trọng là phải làm thế nào khi không có messi thì vẫn chơi tốt .
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cần gì phải tìm đâu xa, cứ thử nhìn vào Đồng Tâm Long An hay tuyển Việt Nam dưới tay Calisto đi. 2 đội bóng này ở 2 tầm khác nhau nhưng đều không thực sự phụ thuộc vào bất kỳ một siêu sao nào. cả ĐTLA lẫn tuyển Việt Nam (hiện tại) đều có những cầu thủ lần lượt thay nhau tỏa sáng ở các trận đấu khác nhau.
Barca chúng ta thực ra thì chưa đến nỗi quá lệ thuộc vào Messi, bằng chứng là vẫn có những trận đấu hàng loạt cầu thủ của chúng ta thay nhau đưa Barca đến chiến thắng. Thế nhưng cùng với việc lịch thi đấu càng ngày càng dày đặc và cuộc đua đã bước vào giai đoạn gay cấn, các cầu thủ có vẻ như đã trở nên căng thẳng hơn, ít khả năng bùng nổ, sáng tạo hơn và những Henry, Eto'o, Xavi trong trận đấu với Racing vừa rồi đã cho thấy điều đó.
Cả trận đấu này, trước khi Messi vào sân thì chỉ có Iniesta là còn chứng tỏ được bản thân với những pha đột phá mềm mại... Và ngay cả sau khi Messi đã vào sân, chúng ta có 2 bàn dẫn trước nhưng vẫn thực sự không hoàn toàn áp đặt thế trận, điều dẫn đến 2 pha thẻ vàng thứ 2 của Marquez và Pique.
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Tuấn Nguyễn nói:
Cần gì phải tìm đâu xa, cứ thử nhìn vào Đồng Tâm Long An hay tuyển Việt Nam dưới tay Calisto đi. 2 đội bóng này ở 2 tầm khác nhau nhưng đều không thực sự phụ thuộc vào bất kỳ một siêu sao nào. cả ĐTLA lẫn tuyển Việt Nam (hiện tại) đều có những cầu thủ lần lượt thay nhau tỏa sáng ở các trận đấu khác nhau.
Barca chúng ta thực ra thì chưa đến nỗi quá lệ thuộc vào Messi, bằng chứng là vẫn có những trận đấu hàng loạt cầu thủ của chúng ta thay nhau đưa Barca đến chiến thắng. Thế nhưng cùng với việc lịch thi đấu càng ngày càng dày đặc và cuộc đua đã bước vào giai đoạn gay cấn, các cầu thủ có vẻ như đã trở nên căng thẳng hơn, ít khả năng bùng nổ, sáng tạo hơn và những Henry, Eto'o, Xavi trong trận đấu với Racing vừa rồi đã cho thấy điều đó.
Cả trận đấu này, trước khi Messi vào sân thì chỉ có Iniesta là còn chứng tỏ được bản thân với những pha đột phá mềm mại... Và ngay cả sau khi Messi đã vào sân, chúng ta có 2 bàn dẫn trước nhưng vẫn thực sự không hoàn toàn áp đặt thế trận, điều dẫn đến 2 pha thẻ vàng thứ 2 của Marquez và Pique.

Em không xem DTLA đá nên không biết, chứ đội tuyển VN chúng ta mà thiếu Dương Hồng Sơn là thấy rất mong manh rồi (trận gặp Trung Quốc í). Với lại đã có người nói ở trên rồi, chỉ những đội bóng trình độ thấp mới ít có hội chứng phụ thuộc vào 1 cá nhân thôi. Mà VN thì trình độ chắc chỉ ngang với khu vực cầm đèn đỏ của Liga là cùng. Thế nên đem VN vào làm ví dụ là không hợp lý.

Một vấn đề nữa, người ta nhắc nhiều đến hội chứng phụ thuộc vào 1 cầu thủ ở Barca chỉ đơn giản vì Barca đã và đang sở hữu những ngôi sao cực kỳ xuất chúng. Thử hỏi có cầu thủ nào bằng được Ronaldinho trong giai đoạn 03-06, hay hiện nay, cả thế giới đều công nhận Messi là xuất sắc nhất. Thế nên khi có Messi hoặc Dinho trên sân, họ thường làm được những điều phi thường, và chúng ta quen với chuyện đó, xem đó là tất nhiên. Khi vắng họ, lối chơi của Barca chắc chắn sẽ thay đổi, và chúng ta lại thấy thiếu điều gì đó. Nếu Barca không Messi mà vẫn đá hay, quyến rũ như khi có Messi, thì Messi hóa ra cũng như Hleb, Gud hay sao, có hay không có cũng được.

Thêm 1 ý nữa, nếu trận gặp Racing, Messi đá từ đầu, chưa chắc Barca đã thắng. Trong bóng đá chả có thời điểm nào giống nhau cả. Trận gặp Numancia, hiệp 1 có Messi nhưng Barca cũng chả ghi được bàn thắng nào, phải qua đến hiệp 2 mới có bàn thắng. Trong bóng đá luôn luôn có những lúc khó khăn, đối thủ nào cũng là đáng gờm cả.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
bây giờ không phải chúng ta phân tích vấn đề " Tầm quan trọng của messi " đối với barca nữa , mà có một sự thật ( dù cho vẫn chưa chắc chắn vì chỉ độ khoảng 4,5 trận messi không ra sân ngay từ đầu ) Chúng ta đá không hiệu quả . Với một đội hình với iniesta , xavi , eto'o thì dù không có messi vẫn phải nhai được , nhưng thực tế lại không được như vậy . Thử hỏi đá C1 thủi thui messi chấn thương 1 cái thì lấy xoong ra mà đỡ à ? Bài toán đố này khá nan giải.

Những trận không có messi tôi nghĩ nên để henry ngồi ngoài , iniesta đá cánh , henry không có khả năng xuyên phá
 

nghiemtan

La Masia
Đầu quân
9/5/08
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Ha noi
Website
www.bbc.co.uk
Barça đồng
0
Hơ hơ... Đồng ý với ValHensing :woot:

Có 1 điều rất ... Đặc Biệt trong trận này mà hình như chưa ai nhận xét...

Đó là 2 bàn thắng của Messi... Hơ, CHÂN PHẢI và LẠI CHÂN PHẢI... :woot:

Ngoài ra, Marquez đang có dấu hiệu "sườn bên của sự nghiệp" anh đã chơi tốt trong thời gian cách đây 2-3 tháng, nhưng vài trận gần đây sau chấn thương thì lại cứ "lịm" dần! Hi vọng anh có 1 năm hồi xuân xuất sắc. Liên tục bị thủng lưới và bị phải bám đuổi! Hàng thủ có dấu hiệu "dễ dãi" khi biết rằng trận nào mấy "thằng" phía trên cũng giã 2-3 bàn! :(

Ini thì vẫn thía... Không biết ngày nào người ta mới tung hô anh như ngôi sao lớn đây! :lol:
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Iniesta cũng mới trở lại sau chấn thương thôi mà.
Và mình cũng khoái xem Iniesta tả xung hữu đột bên cánh trái, ở vị trí mà Henry may mắn có được khi Iniesta bị chấn thương (phải công nhận là Henry cũng đã tận dụng khá tốt cơ hội đó).
Đồng ý với nguyenbaolong là nếu không bố trí Messi đá thì nên để Iniesta đá tiền đạo trái, lúc đó có thể Henry sẽ được đá trung phong cắm...
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top