Các đối thủ nói gì về Barça?

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
PAOLO MALDINI: "MESSI HOÀN TOÀN VƯỢT TRỘI CRISTIANO, Ở GÓC ĐỘ CẦU THỦ LẪN CON NGƯỜI"

paolo-maldini-image-2.jpg

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền đặc biệt với tờ ‘La Repubblica’ của Italia vào ngày 29 tháng 12 năm 2012, huyền thoại Paolo Maldini đã có một số chia sẻ liên quan đến Barça và Messi.

Khi được hỏi “Cuộc cách mạng của Barça sẽ làm nên lịch sử, giống như Ajax của Michels hay Milan của Sacchi?”, anh trả lời:

“Không nghi ngờ gì nữa. Chúng ta thật vinh dự khi được xem Barça thi đấu. Đó là đội bóng của những cầu thủ vận hành lối chơi bằng những kỹ năng tuyệt đỉnh nhất. Họ góp phần làm trỗi dậy nền dân chủ trong bóng đá. Ngoại trừ một vài cầu thủ, những thành viên còn lại của Barça chỉ cao khoảng 1m65 nhưng họ không bao giờ để bóng rời khỏi chân.”

Và với câu hỏi “Messi có sánh bằng Maradona?”, Maldini cho biết:

“Họ cùng một hạng. Luôn luôn thi đấu với hiệu quả cao nhất, Messi còn trẻ và sẽ có thêm nhiều thời gian để giành được vinh quang trong màu áo Argentina như Maradona. Bản thân tôi cho rằng Messi hoàn toàn vượt trội Cristiano Ronaldo, nhất là ở góc độ tư cách con người mà tôi trông thấy, chứ không riêng gì góc độ cầu thủ: Messi, với những gì hành xử trên sân cỏ, chính là tấm gương cho giới trẻ.”
Nguồn: La Repubblica
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Lotina: "Đây là một Barça khác, họ đã thay đổi"

tvvy.jpg

Miguel Ángel Lotina, cựu HLV của Celta và Espanyol đã đưa ra một số nhận xét về Barça của Tata Martino và trận derby xứ Catalán sắp tới trong một cuộc phỏng vấn với tờ Esports Cope.

Nói về Barça của Tata Martino, Lotina phát biểu: "Đó là một Barça khác hắn, họ đã thay đổi. Mặc dù Tata bảo rằng sự ảnh hưởng của ông đến lối chơi của đội bóng là không nhiều nhưng tôi không thực sự đồng ý với điều đó. Ông ấy rất thông minh khi làm cho Barça tiếp tục là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới bằng những việc thực sự đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Ông ấy đang thay đổi rất nhiều thứ và tất cả đều có nhiều ảnh hưởng. Về khía cạnh này thì Martino muốn tiếp tục làm những việc tương tự nhưng ông ấy đang có nhiều sự thay thế và vẫn chưa có thể thay đổi hoàn toàn".

Bàn về sự xoay vòng nhân sự của HLV người Argentina, Lotina cho biết: "Martino đã mang lại cơ hội cho phần còn lại mà không chút do dự nào. Và tôi thì hoàn toàn đồng ý với ông ấy vì tôi nghĩ một đội bóng lý tưởng cần phải chơi những trận đấu quan trọng. Trong những năm gần đây, việc lặp lại một đội hình đã được thực hiện quá nhiều và tôi nghĩ Tata đang làm tốt việc xoay tua các cầu thủ".

Những tiền vệ trung tâm của Barça cũng là một chủ đề đáng chú ý trong cuộc phỏng vấn của cựu HLV xứ Vasque: "Xavi và Iniesta, họ đã đánh dấu một kỷ nguyên ở Barça và cả đội tuyển quốc gia TBN. Cả hai là không thể thay thế, mặc dù Barça được xem là một "nhà máy" sản xuất ra những cầu thủ giỏi, tuy nhiên để đạt đến trình độ của họ là điều không hề đơn giản".

Chuyển sang bàn luận về trận derby vào cuối tuần, cựu HLV Espanyol đề cao khả năng đội bóng của Aguirre: "Espanyol dưới thời Aguirre là một đội bóng rất cảm xúc, tôi chắc rằng họ sẽ chơi với 150% sức mạnh tại Camp Nou và gây ra rất nhiều khó khăn cho Barça. Đó là một đội bóng giàu cảm xúc, hơn cả các chiến thuật".

Ngoài ra, Lotina cũng nói thêm về các cầu thủ thành Madrid: "Madrid đang ở giai đoạn đầu mùa giải và chúng ta vẫn không biết được mọi chuyện ở phía trước. Họ còn phải tốn thời gian để xác định được lối chơi, bây giờ chúng ta chỉ thấy được chất lượng cá nhân của các cầu thủ mà thôi".

Cuối cùng, ông nhấn mạnh việc thiếu vắng hai HLV trong danh sách bầu cử HLV xuất sắc nhất năm của tạp chí France Football: "Tito và Simeone xứng đáng hơn tất cả".

Theo SPORT
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
JURGEN KLOPP: “KIỂU BÓNG ĐÁ CỦA BARÇA LÀ CHƯA ĐỦ ĐÔ VỚI TÔI”

Jurgen-Klopp-011.jpg

Trong một cuộc phỏng vấn với ‘The Guardian’, HLV Jurgen Klopp của Borussia Dortmund có chia sẻ:

“Nếu Barça của 4 năm qua là Barça mà tôi từng xem khi mới lên 4… với thứ bóng đá thanh bình, giành chiến thắng 5-0 rồi 6-0… có lẽ tôi đã chuyển sang chơi quần vợt. Thứ lỗi cho tôi, kiểu bóng đá đó với tôi là chưa đủ đô. Tôi thích làm những thứ trong bóng đá cho phép mỗi đội bóng giành chiến thắng hầu hết các trận đấu.”

“Tôi thích nhạc giao hưởng – như lối đá của Arsenal, nhưng thứ tôi thích nhất không phải là thứ bóng đá thanh bình, mà là nhạc heavy metal – thứ bóng đá chiến đấu mà chúng ta hay gán cho bóng đá Anh và Đức. Kiểu như… vào những ngày mưa, mặt sân thô kệch, gương mặt ai cũng lấm lem bùn đất, các cầu thủ về nhà và 4 tuần sau đó không thể ra sân. Đó chính là Borussia Dortmund.”

Nguồn: Guardian
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
VALDADO: "MESSI LÀ THIÊN TÀI ĐẦU TIÊN CỦA THẾ KỶ XXI"

tpwp.jpg

Trong một cuộc phỏng vấn cho chương trình El Món a RAC-1, cựu cầu thủ, cựu huấn luyện viên và cựu giám đốc thể thao của Real Madrid Jorge Valdado đã nói về thời điểm tồi tệ mà Messi phải trải qua sau khi bị tới 5 chấn thương trong vòng 8 tháng qua: "Tôi đang lo lắng cho Messi ư? Tôi thực sự lo ngại cho cậu ấy trong khoảng thời gian này. Nhưng đó là bóng đá, dường như chúng ta đã quen với việc dựa vào những gì xảy ra trong 5 phút cuối. Hiện tại thì có vẻ như Messi sắp phải treo giày, nhưng trên thực tế thì cậu ấy lại đang bắt đầu thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp".

Valdado cũng khẳng định rõ ràng vấn đề hiện tại của số 10 của Barça: "Chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy?, cậu ấy đang mệt mỏi. Và cậu ấy cần gì?, đó là nghỉ ngơi và dành thời gian cho các cơ bắp và cái đầu để có thể phục hồi. Ăn ngủ tốt và tập luyện ít thôi".

"Messi dường như là một người rất dè dặt. Cậu ấy sinh ra là để chơi bóng, cậu ấy là thiên tài đầu tiên của thế kỷ 21 ở môn thể thao này và tiếp theo chỉ có thể xuất hiện 4 hoặc 5 thiên tài nữa mà thôi. Một cầu thủ không thể so sánh được. Messi có một độ chính xác chưa từng thấy, rất nhiều bàn thắng và đó là kế hoạch cho sự trở lại. Nhưng bất kỳ ai cũng có giới hạn của chính mình nên cậu ấy cần phải thư giãn", ông nói thêm về tiền đạo người Argentina.

Ngoài Messi, Valdado còn thể hiện sự ngưỡng mộ của mình dành cho tiền đạo mới gia nhập Barça trong năm nay là Neymar: "Neymar rất vui vẻ. Anh ấy rất nhanh, phổi hợp tốt, sáng tạo, là một trong số rất ít những cầu thủ có thể rê bóng 50 lần khác biệt. Messi thì có thể làm điều đó với 50 lần giống nhau và cậu ấy luôn loại bỏ bạn. Với Neymar thì lại khác, đó quả là một điều thú vị".

Cuối cùng, cựu HLV người Argentina đã đánh giá rất cao công việc hiện tại của HLV Tata Martino tại Barcelona trong suốt bốn tháng qua: "Tôi rất muốn gặp gỡ ông ấy, cả hai đều xuất thân từ Newell's. Đó là một HLV rất thông minh, ông ấy biết cách kết hợp với sự biến đổi rất nhiều trong một đội bóng như Barça, đội bóng có nền tảng rất tốt nhờ công lao rất lớn của Pep Guardiola. Và bây giờ thì vẫn luôn có những sự so sánh, nó cũng giống như Madrid sau thời Di Stéfano vậy".

"Barça của Guardiola rõ ràng là rất khó để vượt qua, nó dường như đã đạt đến độ hoàn hảo. Sau đó, đội bóng của Tito đã không còn giữ được sự thống trị và dường như mọi việc đã không được thực hiện với một sự phấn khích như trước. Với Tata thì ông đã làm được tất cả những gì có thể, ông không áp đặt bất cứ điều gì và ông ấy vẫn đang trong giai đoạn học hỏi cũng như giao tiếp với các cầu thủ, các kết quả thì rất có lợi cho ông ấy. Hiện tại thì đã xuất hiện nhiều tranh cãi nhưng thoải mái hơn nhiều thì không có những thất bại" . Valdado bình luận thêm về Tata Martino.

Theo Sport​
 
Sửa lần cuối:

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
DECO: "MESSI CÓ THỂ GIÀNH QUẢ BÓNG VÀNG LẦN THỨ 5"

9si5.jpg

Vừa qua, cựu cầu thủ Barcelona đã thể hiện sự quan tâm của mình dành cho người đồng đội cũ Lionel Messi trên Esports Cope. Nói về sự vắng mặt của Messi trong những trận đấu sắp tới, cầu thủ người Brasil cho biết: "Messi là số 1 và mọi người sẽ luôn nhớ về anh ấy. Nhưng điều quan trọng là Barça có nhiều sự thay thế, những cầu thủ tuyệt vời và họ sẽ tiếp tục giành chiến thắng trong những trận đấu không có anh ấy".

Deco cũng nói về tâm lý của cầu thủ Argentina: "Điều đó là bình thường, khi bạn bị chấn thương khi đó là một thời điểm khó khăn và bạn sẽ chẳng thấy vui vẻ gì. Hiện tại, anh ấy cần bình tĩnh, hồi phục tốt và trở lại khi cảm thấy ổn nhất".

Về việc bầu chọn danh hiệu Balón de Oro năm nay, Deco tin rằng Messi sẽ tiếp tục được bầu chọn: "Lionel Messi có nhiều sự lựa chọn. Anh ấy là số 1. Anh ấy đã giành bốn Quả bóng vàng thì tôi chắc rằng anh ấy có thể giành danh hiệu này lần thứ 5", mặc dù anh khẳng định những đối thủ đều rất mạnh và điều có khả năng chiến thắng trong cuộc đua năm nay: "Cristiano đang rất xuất sắc, Ribery thì có một mùa giải tuyệt vời, Ibrahimovic đang sỡ hữu rất nhiều bàn thắng, Iniesta thì luôn luôn xuất sắc và Xavi,...thật khó để lựa chọn".

Một đồng hương của Deco là Neymar đang rất thành công tại Barcelona, anh đánh giá rất cao "đàn em" của mình: "Neymar là một tiền đạo và anh ấy đang thể hiện rất tốt tại Brasil. Đó là vấn đề của sự thích ứng nhưng trên thực tế thì anh ấy đã hòa nhập một cách rất dễ dàng". Deco cũng bác bỏ ý tưởng khi đươc hỏi liệu Neymar có chuẩn bị thay thế Messi khi ngôi sao này vắng mặt: "Các bạn đã nói quá nhiều về những ngôi sao. Chúng tôi chỉ nói về những cầu thủ, về đội bóng. Những gì mà anh ấy cần phải làm là chơi bóng, cố gắng thể hiện những gì tốt nhất trong đội bóng và thế là đủ".

Thêm vào đó, Deco cũng nhấn mạnh rằng Barça sẽ tiếp tục thành công: "Họ sẽ tiếp tục chơi ở cấp độ đáng kinh ngạc, mặc dù có một chút thất vọng khi mà La Liga đã tuột dốc khá nhiều, và điều đó thì không tốt cho La Liga, Barcelona và Real Madrid. Nhưng Barça vẫn sẽ tiếp tục chơi ở một cấp độ cao".
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
MIQUEL ANGEL NADAL: "MESSI SẼ TRỞ LẠI LÀ SỐ 1 GIỐNG NHƯ RAFA"

tbxa.jpg

Miquel Àngel Nadal hiện đang sống ở Palma nhưng vẫn thường xuyên ghé qua Barcelona, thành phố mà ông đã sống những năm tháng tươi đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ và cũng bởi vì con gái ông đang học tại trường Đại học Barcelona. Mundo Deportivo đã dành cho ông một buổi phỏng vấn để biết được những kế hoạch của ông hay những cảm nghĩ về Barca và cả Messi.

*Ông thích Barça của Martino chứ?

Không ngạc nhiên khi nói rằng những kết quả là rất phi thường như các trận đấu thì không tuyệt vời như những năm gần đây. Martino đang thay đổi nhiều thứ và những cầu thủ quan trọng cũng không thể hiện hết 100% khả năng của mình, nhưng dần dần chúng ta sẽ nhìn thấy một Barça tươi sáng hơn.

*Những thay đổi nào mà họ đã tạo ra?

Đó là kiểm soát bóng. Đối với Pep là hoàn toàn. Nó đến thì hàng tiền vệ, quyền sở hữu bóng luôn rất cao và khi mất bóng thì họ thu hổi bóng cũng rất nhanh. Hiện tại thì đội hình không còn chặt nữa và khi mất bóng thì đối phương có nhiều không gian hơn để phối hợp và dễ dàng tiến tới khung thành của Valdes hơn.

*Vậy thì việc kiểm soát bóng đạt tới mức nào là thích hợp?

Đối với tôi là rất nhiều. Có một ngày tôi đã nghe một cầu thủ (Mascherano) nói rằng nếu chúng tôi có thể ghi bàn chỉ với ba đường chuyền, tốt hơn là với 10. Điều đó là rõ ràng, nhưng khi bạn có thể thực hiện được 10 đường chuyền thì bạn sở hữu bóng càng nhiều, có nghĩa là cơ hội để chiến thắng sẽ tăng lên.

*Lúc nãy ông có nói rằng Barça sẽ giành chiến thắng một cách oanh liệt. Vậy làm thế nào mà họ đạt được điều đó?

Tập luyện thật nhiều trong sở hữu bóng và vị trí. Điều tốt nhất mà Barça của Pep đã làm chính là làm thế nào để các cầu thủ có thể thay đổi vị trí và chuyền bóng với một tỷ lệ lớn gần như không cần phải suy nghĩ, điều đó là không thể tin được. Gần đây tôi cũng đã trò chuyện với một cầu thủ trong đội bóng và anh ấy đã giải thích cho tôi biết rằng Martino luôn định hướng rất rõ ràng về triết lý của Barça và ưu tiên của họ chính là giữ bóng.

*Có người cho rằng Xavi và Iniesta đã không còn thể hiện tốt nhất để thời điểm này. Và ông có cho rằng ở cái tuổi 33 của Xavi thì vẫn có thể đóng góp rất nhiều hay anh ấy đã ở giai đoạn cuối của sự nghiệp?

Chúng ta đều có một ngày "hết hạn" nhưng mà nó không được đánh dấu bởi tuổi tác. Với tuổi tác càng cao thì những VĐV sẽ suy giảm thể lực nhưng lại tăng những phẩn chất khác. Kinh nghiệm sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định tốt hơn. Đó là những gì sẽ xảy ra với Xavi, anh ấy vẫn tiếp tục tiến triển thêm và anh ấy vẫn tiếp tục là một phần quan trọng nhất của Barça này. Anh ấy cũng không hề lo lắng bởi vì Xavi rất thông minh để biết chính xác khi nào cần phải nghỉ hưu và nhường chỗ cho người khác.

*Ông nghĩ gì về Neymar?

Một cầu thủ giỏi với một khuynh hướng và phẫm chất tuyệt vời. Hiện tại thì anh ấy phải hy sinh để thích ứng với đội bóng nhưng trong tương lai thì sẽ là một bước tiến vượt bậc. Sự góp mặt của anh ấy đã giúp Messi tự do hơn.

*Messi đã có 8 tháng đối mặt với chấn thương và anh ấy không thể trở lại trước năm 2014. Cháu trai Rafa Nadal của ông cũng đã trải qua một thời gian dài như thế và sau đó thì anh ấy đã trở lại rất thăng hoa. Điều gì đã xảy ra với anh ấy?

Chi một chút thôi vì những chấn thương thì không giống nhau, một là chấn thương cơ và cái khác thì không nhưng tất cả đều có điểm chung chính là một sự tồi tệ mà bạn phải trải qua khi mà bạo không nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm. Những chấn thương luôn làm bạn trở nên tồi tệ, nếu họ nói với bạn rằng trong vòng hai tuần hoặc hai tháng thì bạn sẽ trở lại, lúc đó bạn còn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu bạn không biết khi nào mình sẽ trở lại, lúc đó mới thực sự là thảm họa.

*Leo sẽ trở lại là số 1 chứ?

Tất nhiên rồi, cũng giống như Rafa vậy. Tinh thần cả hai đều rất mạnh mẽ, hơn nữa Messi còn có một động lực rất lớn, đó là World Cup. Trong những tháng gần đầy, anh ấy đã xuống phong độ và khi anh ấy phục hồi thì sẽ chơi với một trình độ tương tự hoặc thậm chí là cao hơn bởi vì những tình huống khó khăn sẽ giúp bạn trưởng thành hơn và hiện tại Leo sẽ vượt qua nó.

Theo MD​
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
PELE: "ZIDANE HAY HƠN MESSI NHIỀU"

Brazilian-football-icon-Pele-w_54393722119_54115221152_960_640.jpg

“Ở mặt cá nhân, Zidane xuất sắc hơn Messi nhiều. Zidane không chỉ phi thường mà thời đó cậu ấy còn không có được những đồng đội xuất sắc bên cạnh hỗ trợ như Messi hiện tại. Ở Barcelona, Messi được thi đấu cùng Xavi, Iniesta,…”

“Theo tôi, ở khía cạnh kỹ thuật, Neymar vượt trội hoàn toàn Messi. Messi không thể so được với Maradona. Ở Barcelona, Messi như mảnh ghép vừa vặn, thế là mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Năm nay, QBV sẽ gọi tên một cầu thủ khác, chứ không phải Messi.”


Pele phát biểu trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ thể thao ‘Globoesporte’ của Brazil.

Theo MD
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
PELE: "ZIDANE HAY HƠN MESSI NHIỀU"

View attachment 2176

“Ở mặt cá nhân, Zidane xuất sắc hơn Messi nhiều. Zidane không chỉ phi thường mà thời đó cậu ấy còn không có được những đồng đội xuất sắc bên cạnh hỗ trợ như Messi hiện tại. Ở Barcelona, Messi được thi đấu cùng Xavi, Iniesta,…”

“Theo tôi, ở khía cạnh kỹ thuật, Neymar vượt trội hoàn toàn Messi. Messi không thể so được với Maradona. Ở Barcelona, Messi như mảnh ghép vừa vặn, thế là mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Năm nay, QBV sẽ gọi tên một cầu thủ khác, chứ không phải Messi.”


Pele phát biểu trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ thể thao ‘Globoesporte’ của Brazil.

Theo MD
Sao TTVH lại nói Pele chọn Messi ?
CẬP NHẬT tin sáng 22/11: Casillas bầu Ronaldo, Pele bầu Messi, Arsenal đón Walcott trở lại, Man United lại để Macheda ra đi | Thể thao & Văn hóa
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0

Mình cũng không rõ TT&VH dịch từ đâu, nhưng nếu dịch từ Mundo Deportivo thì họ dịch tào lao đấy [MENTION=6541]leomessi[/MENTION]. Câu nói của Pele khi đề cập đến Messi và QBV 2013 là: "Este año gana otro jugador", "otro jugador" là cầu thủ khác --> "Năm nay cầu thủ khác sẽ giành QBV".
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Có bài tiếng Anh các phát biểu của Pele: Pelé claims Zidane was a better player than Messi | English | AS.com. Pele chỉ nói sẽ bầu QBV cho Messi nhưng tuyên bố năm nay người chiến thắng là người khác. Phen này TT&VH chơi hẳn luôn bài những phát biểu sốc nhưng không thành sự thật của Pele hố rồi.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Mình cũng không rõ TT&VH dịch từ đâu, nhưng nếu dịch từ Mundo Deportivo thì họ dịch tào lao đấy [MENTION=6541]leomessi[/MENTION]. Câu nói của Pele khi đề cập đến Messi và QBV 2013 là: "Este año gana otro jugador", "otro jugador" là cầu thủ khác --> "Năm nay cầu thủ khác sẽ giành QBV".

Thanks bạn.
Sao lại có nhiều thông tin khác nhau về lời nói của C.Ronaldo. Khi thì " Tôi bị ám ảnh bời QBV", khi thì ngược lại " Tôi không bị ám ảnh bời QBV". Có phải Ro ói nhanh quá nên nghe không rõ ?
Cristiano Ronaldo:
Ronaldo: "No estoy obsesionado con el Bal?n de Oro" | real-madrid | sp
Ronaldo: - MARCA.com (English version)
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Thanks bạn.
Sao lại có nhiều thông tin khác nhau về lời nói của C.Ronaldo. Khi thì " Tôi bị ám ảnh bời QBV", khi thì ngược lại " Tôi không bị ám ảnh bời QBV". Có phải Ro ói nhanh quá nên nghe không rõ ?
Cristiano Ronaldo:
Ronaldo: "No estoy obsesionado con el Bal�n de Oro" | real-madrid | sp
Ronaldo: - MARCA.com (English version)

Lý do là do Google Translate và do người dịch thôi [MENTION=6541]leomessi[/MENTION]. Câu đúng là "Tôi không bị ám ảnh bởi QBV". Câu tiếng TBN có từ "no" đầu câu, mang ý phủ định - "Tôi không...". Nhưng nếu mang câu TBN ấy dịch ra tiếng Anh ở Google Translate, nó sẽ dịch thành khẳng định, bỏ mất từ "no", thành "Tôi ám ảnh với QBV". Nếu người dịch dịch theo cách dịch từ tiếng Anh ra, rất dễ mắc lỗi như vậy.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Lý do là do Google Translate và do người dịch thôi [MENTION=6541]leomessi[/MENTION]. Câu đúng là "Tôi không bị ám ảnh bởi QBV". Câu tiếng TBN có từ "no" đầu câu, mang ý phủ định - "Tôi không...". Nhưng nếu mang câu TBN ấy dịch ra tiếng Anh ở Google Translate, nó sẽ dịch thành khẳng định, bỏ mất từ "no", thành "Tôi ám ảnh với QBV". Nếu người dịch dịch theo cách dịch từ tiếng Anh ra, rất dễ mắc lỗi như vậy.

Phỏng vấn nhanh Cristiano Ronaldo: ‘Tôi bị ám ảnh bởi Quả bóng vàng’ | Thể thao & Văn hóa
Sẽ có nhiều chuyện vui với KĐ (chắc là Khánh Đan)
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Tôi đã khóc khi nghe mợ nói xong câu này :baifu_yeuroi:

Không phải ông khóc mà phải là Ronaldo khóc

Mà năm nay nếu thím Gay không được quả bóng vàng thì có lẽ nào thím ấy dỗi và sẽ từ bỏ chơi bóng luôn không nhỉ
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
ROBERTO FERNANDEZ: "VALDES LÀ THỦ MÔN XUẤT SẮC NHẤT LA LIGA"

1385127660677.jpg

Thủ thành của Granada – đối thủ sắp tới của Barça tại La Liga, cho biết sự vắng mặt của Valdes vì chấn thương khiến anh cảm thấy rất đáng tiếc bởi "số 1" Barça đang ở đỉnh cao phong độ.

Roberto Fernandez, một trong những thủ môn xuất sắc của Liga hiện tại, đã bày tỏ trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh ‘La Xarxa’ rằng: “Tôi rất lấy làm tiếc vì chấn thương của Valdes. Anh ấy hiện đang là thủ môn xuất sắc nhất của TBN hiện tại.”

“Nếu có quyền bầu QBV 2013, tôi sẽ bầu cho Valdes, một trong những ứng cử viên tôi chắc chắn luôn lựa chọn. Các thủ môn cần được đánh giá cao, thậm chí cao hơn cả các tiền đạo.” Vẫn lời Roberto.

Valdes chấn thương nên Jose Pinto sẽ gần như thay thế trong 2 tháng tới. Theo Roberto thì: “Pinto đang có cơ hội rất lớn để thi đấu và chứng minh phẩm chất của mình. Tôi mừng thay cho Pinto bởi anh ấy còn là một người đàn ông rất tốt bụng, một chiến binh quả cảm. Tôi gửi Pinto những lời chúc tốt đẹp nhất.” Roberto nói thêm: “Tôi từng nhiều lần nói chuyện với Pinto khi chúng tôi còn tại Celta, chúng tôi giúp đỡ nhau và có tình bạn rất bền.”

Cuối cùng, Roberto cho rằng: “Neymar đang bắt đầu trở thành hiện tượng tại Liga” “Barça đang cho thấy họ là CLB xuất sắc nhất giải đấu. Nhưng chúng tôi sẽ cố nắm bắt cơ hội và ghi bàn tại Camp Nou.”

PATO YANEZ: "MARTINO ĐANG GIÚP ALEXIS NHƯ GUARDIOLA TỪNG GIÚP MESSI"

Alexis-celebrando-su-gol_54392666072_54115221154_600_396.jpg

Cựu danh thủ Pato Yáñez của Chile trong cuộc trò chuyện với đài phát thanh ‘La Xarxa’ mới đây đã có những nhận định về cầu thủ đồng hương Alexis Sanchez đang thi đấu tại Barcelona.

“Mọi người có lẽ đã không công bằng với Guardiola. Ông ấy đã dành cho Alexis sự quan tâm đặc biệt và giúp cậu ấy tự tin. Nhưng Martino mới là người giúp Alexis cảm thấy thoải mái khi thi đấu trên sân. Messi đã từng tiến bộ tột bậc nhờ vào Guardiola và giờ đây dưới thời Martino, Alexis cũng đang như thế. Alexsi trở nên thoải mái và có tâm lý ổn định hơn.” Pato nhận xét.

Pato cũng tin rằng Alexis đang trải qua giai đoạn thăng hoa cùng Barça: “Alexis đang ngày càng bộc lộ rõ những phẩm chất xuất sắc của bản thân. Cậu ấy chơi ngày càng hay hơn và cứng cỏi hơn. Tuy vậy, cậu ấy vẫn cần phải duy trì phong độ.”

“Để có thể chen chân vào top 3 của QBV, Alexis còn cả một chặng đường phía trước. Alexis vẫn chưa có mặt trong top 6 hay 7, tuy vậy cậu ấy đang trên đà tiến tới mục tiêu này.” Pato Yáñez kết lời.

BECKENBAUER: "MESSI? YES. CRISTIANO? NO."

1385126462681.jpg

Không nói về QBV 2013, nhưng huyền thoại Franz Beckenbauer của Bayern Munich lại bàn về câu chuyện tăng cường lực lượng của Hùm Xám, từ đó bày tỏ nhận xét của ông về Messi và Cristiano.

Vị Chủ tịch danh dự của Bayern rất thẳng thắn: “Messi? Yes. Cristiano? No. Messi sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho chúng tôi, kể cả ở khía cạnh làm thương mai. Ngoài ra, cậu ấy sẽ tạo với Ribery một cặp rất đặc biệt. Ibrahimovic rất khó để hòa nhập vì có Pep, trong khi Cristiano thì chắc chắn không thể thích nghi vì không phù hợp với phong cách của Guardiola.”

“Mandzukic cũng mạnh mẽ như Lewandowski vậy, nhưng nếu có cả Lewandowski thì sức mạnh Bayern sẽ lại càng gia tăng, thêm nhiều phương án, thêm sự linh động. Sẽ rất tuyệt nếu Bayern có cậu ta.” "Hoàng đế" nói thêm.

Theo SPORT và MD
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
BONANO: "ĐỂ THAY THẾ VALDES LÀ ĐIỀU KHÔNG HỀ ĐƠN GIẢN"

uwu4.jpg

Roberto Bonano, cựu thủ thành của Barça đã khẳng định trong một buổi phỏng vấn trên Rac1 rằng việc sự vắng mặt của Victor Valdes là một vấn đề nan giải: "Để thay thế Valdes là một điều không hề đơn giản, đó là một thủ môn phải thích ứng với một môi trường đầy thử thách, một phong cách chơi rất phức tạp và đáp ứng yêu cầu rất cao cả người hâm mộ Barça".

Bonano đánh giá cao khả năng chơi bóng bằng chân của Valdes: "Hơn nữa, việc chơi bóng bằng chân cũng rất quan trọng và hiện tại thì trên thế giới không có một thủ môn nào bằng Víctor ở khía cạnh này".

Cựu thủ thành này còn cho biết, trận đấu trước Granada chính là sự chuẩn bị để làm quen với mùa giải tiếp theo khi không có sự phục vụ của Valdes: "Thật lạ lẫm khi ta nhìn thấy trong khung thành không phải là Valdés. Những năm qua, giá trị của anh ấy sẽ được thấy khi anh ấy vắng mặt".

Roberto Bonano cũng bình luận về trường hợp của Messi: "Anh ấy sẽ khá buồn khi mà phải dừng thi đấu bởi vì anh ấy rất có tính cạnh tranh nhưng mà anh ấy phải hiểu rằng không nên có bất kỳ vội vàng hay lo lắng nào".

Cựu thủ thành của Barcelona cũng không quên nhắc đến HLV Tata Martino: "FC Barcelona là một CLB có một cấp độ rất đặc biệt và Tata thì đã thích nghi rất tốt. Tôi không nghĩ rằng việc so sánh giữa Tata và Pep hay Tito là tốt bởi vì họ là những HLV khác nhau và đều có phong cách riêng của mình".
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
DJOKOVIC: "TÔI VÀ MESSI ĐỀU THEO ĐUỔI SỰ HOÀN HẢO VÀ XUẤT SẮC"

1385143926283.jpg

Tay vợt người Serbia và hiện đang đứng thứ 2 trên BXH ATP so sánh mình với Messi và khẳng định tiền đạo người Argentina xuất sắc nhất thế giới.

Novak Djokovic, tay vợt số 2 thế giới đã so sánh mình với Lionel Messi, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong cuộc phỏng vấn với tờ Olé tại Bueno Aires.

“Messi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá và xuất sắc nhất thế giới. Khi xem Messi chơi bóng, với một sự chính xác tuyệt đối, tôi cảm thấy giữa chúng tôi có điểm gì đó rất chung. Chúng tôi đều theo đuổi sự hoàn hảo và xuất sắc, luôn nỗ lực làm hết mức khả năng với niềm đam mê bất tận. Tôi vốn không quen biết Messi nhưng tôi thật sự ngưỡng mộ anh ấy.” Djokovic phát biểu.

Tay vợt 26 tuổi còn chia sẻ thêm: “Thật không dễ chịu khi thất bại, nhưng đó là một phần của thể thao. Anh không thể lúc nào cũng thắng mãi. Điều quan trọng là biết đứng lên tự thất bại, để hiểu ra anh đã sai ở điểm này và cần rút lấy bài học để mạnh mẽ hơn.”

“Chiến thắng luôn mang lại nhiều tự tin và thái độ tích cực cho chúng ta. Nhưng với tôi, thất bại quan trọng hơn bởi nó mang đến cho tôi những cơ hội tốt hơn để nhận ra lỗi lầm và cải thiện bản thân.”

Còn trong một cuộc phỏng vấn khác với tờ Clarín cũng của Argentina, Djokovic từ chối so sánh Messi với Cristiano: “Tôi cần phải có phong cách ngoại giao.”
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
ANGEL CAPPA: "BARÇA VÀ AJAX CỨ NHƯ ĐÃ ĐỔI ÁO ĐẤU CHO NHAU"

Angel-Cappa-watches-his-player_54394926657_54115221154_600_396.jpg

Angel Cappa, cựu danh thủ và cựu HLV người Argentina, trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh ‘La Xarxa’ nói rằng Barça đã đánh mất mình trong trận đấu tại Amsterdam Arena vừa qua. “Tôi cho rằng Barça và Ajax đã đổi áo đấu cho nhau, Ajax là Barça khi họ thi đấu theo phong cách như Barça, một phong cách mà tôi rất thích.”

“Barça đang không trải qua phong độ tốt nhất của họ, họ sẽ cần phải lấy lại những giá trị đã đánh mất trong trận đấu trước Ajax. Một trong những vấn đề khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là liệu có phải nguyên nhân nằm ở thái độ và sự quyết tâm của các cầu thủ Barça hay ở việc họ chạy nhiều hay ít.” Vẫn lời vị trợ lý của Valdano tại Real Madrid 1994-96.

Cappa nói thêm: “Barça đã đánh mất nhiều thứ của họ trước Ajax, họ bộc lộ nhiều vấn đề: không ép sân nhiều như trước, không có sự luân chuyển bóng linh hoạt như trước. Tôi nghĩ câu hỏi không chỉ ở thái độ hay sự quyết tâm, mà là ở bóng đá.”

“Barça không cần phải quá lo lắng về trận thua trước Ajax. Barça chỉ nên suy nghĩ xem vì sao mọi thứ lại không diễn ra tốt đẹp như những trận trước đó. Barça trước Ajax đã vắng quá nhiều cầu thủ chủ chốt, đấy chưa phải là đội hình mạnh nhất của họ. Ngoài ra, nhiều vị trí trên sân di chuyển quá ít.” Huyền thoại Johan Cruyff phát biểu sau trận đấu giữa Ajax và Barça (2-1) vừa qua.
Theo MD và SPORT
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
RONALD DE BOER: "AJAX THẮNG BARÇA BẰNG PHONG CÁCH BARÇA"

1385559979029.jpg

Ronald de Boer, anh trai của HLV trưởng Ajax là Frank de Boer phát biểu rằng Ajax của em trai ông đã chiến thắng Barça bằng chính phong cách của đối thủ.

Trả lời phỏng vấn với ‘La Xarxa’, Ronald de Boer nói: “Ajax đã chiến thắng Barça bằng phong cách của Barça. Tôi có tình cảm sâu đậm với Barça nhưng tôi luôn đứng về phía Ajax. Đêm qua là một đêm thật đặc biệt. Chúng tôi đã thắng Barça, đội bóng mà những năm qua luôn trình diễn thứ bóng đá tổng lực, và điều này khiến chúng tôi rất đỗi tự hào.”

Cựu cầu thủ Barça từ 1998 đến 2000 nói thêm: “Ajax đã chơi rất cương quyết, và giành chiến thắng xứng đáng. Ajax ở phong độ cao trong khi Barça thì không được như thế, tôi tin rằng nhiều cầu thủ Barça đã không tập trung 100% cho trận đấu này. Tôi nghĩ một khi những Messi, Alves hay Alba hồi phục chấn thương, Barça sẽ trở lại là đội có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào trên thế giới.”

“Barça cần phải lấy lại tốc độ và sự quyết tâm trong lối chơi, và đây là công việc của người HLV. Tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ của La Masia thi đấu đương nhiên là việc tốt, nhưng nên để những cầu thủ đang có phong độ cao nhất ra sân hơn là cứ làm một cách đại trà, cần phải hướng đến cái lợi chung của đội bóng. Thất bại trước Ajax không phải là tình thế lâm nguy gì nhưng cũng là dịp để ban huấn luyện suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi điều tồi tệ xảy đến.”

Cựu danh thủ Jose Maria Bakero của FC Barcelona phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh ‘Esport COPE’.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top