Các đối thủ nói gì về Barça?

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Pele: "Barça này giống Santos của tôi"​

Pêl, huyền thoại sống của Brazil đã ca ngợi phong cách chơi bóng cảu Barcelona và đặt Đội bóng xứ Catalan đứng ngang hàng với những CLB xuất sắc nhất lịch sử.

pelee.v1329763218.jpg

Edson Arantes de Nascimento ‘Pelé’ đã nói về đội bóng của Pep Guardiola trong buổi phỏng vấn với FIFA. Huyền thoại Brazil đã đặt Đội bóng xứ Catalan đứng ngang hàng với những CLB xuất sắc nhất trong lịch sử: "Tôi đã xem Barça rất nhiều và nhận thấy rằng họ giống như Santos của tôi, hay những đội bóng tuyệt vời khác trong quá khứ như Benfica, Ajax, AC Milan và Real Madrid. Tất cả đều đã thiết lập được một tiêu chuẩn trong thời đại của mình".

Pele cho rằng "chìa khóa thành công của Barcelona chính là việc các cầu thủ đã chơi bóng bên cạnh nhau trong quãng thời gian rất dài. Nên nhớ rằng Barça chính là nòng cốt của đội tuyển Tây Ban Nha. Có sự kết nối vô hình giữa các cầu thủ, như những gì đã xảy ra với Ajax - Hà Lan và Santos - Brazil ngày trước".

Hãy để trái bóng lăn

Pele đã ca ngợi lối chơi của Barcelona, ông cho rằng "Đây là thứ bóng đá mà mọi người muốn được thưởng thức, và tôi thật sự hi vọng vào kỹ năng giành chiến thắng chứ không phải ở sức mạnh. Hãy nhìn đội tuyển Đức. Kỹ thuật chơi bóng của họ mỗi ngày một tốt hơn, và đó là thứ bóng đá mà chúng ta muốn xem. Chúng ta muốn được nhìn trái bóng lăn, không phải là các cầu thủ, và bạn chỉ có thể thấy được điều đó ở một vài đội bóng tổ chức tốt. Đó cũng là cách Barça chơi bóng ngày hôm nay, như Santos ngày trước của tôi. Thật may mắn".

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Krankl: "Messi và Barça còn hơn cả bóng đá, họ tạo ra nghệ thuật"
leog.jpg

Trong một cuộc phỏng cấn hôm thứ bảy trên đài COM Ràdio, cựu cầu thủ của Barca trong thập niên 70 đã bày tỏ sự ngạc nhiên của mình trước những gì mà đội bóng cũ đã làm được:

"Messi là nghệ thuật, anh ấy không phải là bóng đá. Barca ở thời điểm hiện tại cũng thế, còn hơn cả bóng đá, họ đang chơi một thứ bóng đá đến từ hành tinh khác. Tất cả được bắt đầu từ Cruyff trên băng ghế chỉ đạo, sau đó là Rijkaard và bây giờ tiếp tục bới Guardiola".

Cựu cầu thủ người Áo tỏ ra rất khâm phục số 10 của Barca, đặc biệt chính là sự đơn giản và khiếm tốn của anh:

"Messi rất nhút nhát, không "la cà" đến các hộp đêm, không có ba hay bốn bạn gái,…cậu ấy là một chàng trai rất bình thường và chơi bóng như trong công viên. Đây là một bí mật nho nhỏ: cậu ấy chơi như những đứa trẻ và tôi đặc biệt thích điều đó".

Ông còn nói thêm: "Các cầu thủ khác như Cristiano Ronaldo o Wayne Rooney, họ đều rất tuyệt nhưng không thể như Messi được".

Krankl đã đặt Messi ngang hàng với các huyền thoại khác trong lịch sử của CLB, như Cruyff:

"Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến trong cuộc đời, là người xuất sắc trong những người xuất sắc, điều mà tôi đã từng cảm nhận đối với Cruyff. Cho đến nay, tôi nghĩ rằng, Messi chỉ mới 24 tuổi nhưng ở thời điểm hiện tại anh đã sánh ngang bằng với Cruyff, và trong nhiều năm nữa chúng ta có thể chứng kiến một cầu thủ xuất sắc hơn tất cả, một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở mọi thời đại và bậy giờ anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".

Ông tiếp tục dành những lời có cánh dành cho Messi:

"Anh ấy có kỹ thuật, tốc độ, khả năng quan sát, ghi bàn, có thể chơi nhiều vị trí khác nhau,…một sát thủ phi thường".

Cựu cầu thủ Barca cũng khẳng định vai trò của Barca, nơi duy nhất có thể giúp Messi phát huy hết khả năng của mình:

"Tôi không thấy những điều xảy ra tương tự tại đội tuyển Argentina. Tại Barca, với Guardiola, đó chính là đội bóng tốt nhất dành cho anh. Argentina không có nhiều cầu thủ xuất sắc như Barca, mặc dù họ có những ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng Argentina chơi theo một cách rất khác và rất khó khăn dành cho Messi và đó không phải là lỗi của anh ấy".
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Wenger: Barca sẽ một lần nữa đứng trên đỉnh cao châu Âu

1332192355333.jpg

Trên trang blog cá nhân của mình, HLV người Pháp hiện đang dẫn dắt Arsenal, ông Arsène Wenger bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho người đồng nghiệp Guardiola đồng thời thán phục trước tài năng mà Leo Messi đã và đang thể hiện. Cùng với đó là lời dự đoán chủ nhân chiếc cúp bạc châu Âu danh giá năm nay sẽ một lần nữa về tay FC Barcelona. Bản thân Wenger thừa nhận ông đặc biệt yêu thích lối chơi của đội bóng xứ Catalan và luôn kính trọng Pep Guardiola vì triết lí bóng đá, phong thái lãnh đạo và nhân cách cao đẹp của vị HLV này.

“Milan hay Bayern Munich sẽ không thể đánh bại Madrid và Barcelona. Theo đánh giá của tôi, Barca hiện đang là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch Champions League năm nay”. Ngoài ra, Wenger không ngần ngại khẳng định đẳng cấp của Messi hoàn toàn “ăn đứt” Cristiano Ronaldo. “Đối đầu với Barca do Guardiola dẫn dắt, việc giữ sạch lưới hầu như là không thể. Muốn làm được điều đó, bất kì đội bóng nào cũng cần phải thật vững vàng về tâm lí nếu không muốn bị đối thủ của họ át vía”.

“Guardiola là một HLV nguyên tắc, cá tính và kiên định. Rõ ràng ông ấy đã rất thành công với việc dẫn dắt một tập thể gồm toàn những cầu thủ xuất sắc trong những năm qua và tôi cho rằng năng lực cùng phẩm chất của Guardiola sẽ giúp ông ấy thành công không chỉ ở Barca mà còn rất nhiều CLB khác. Những thành tích mà Guardiola cùng các học trò đã gặt hái được thật sự rất đáng nể.”

(SPORT)
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Pelé lại coi thường Messi: "Cậu ấy cần phải vượt qua Neymar"

1334134701255.jpg

"Vua bóng đá" Pelé mới đây lại tiếp tục thể hiện sự đố kỵ của mình đối với Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại là Lionel Messi khi ông "buông" những lời tỏ rõ sự "khinh thường" của mình dành cho Messi. Và đối tượng lần này "bị" đem ra so sánh không ai khác ngoài Neymar.

Huyền thoại người Brazil phát biểu: "Anh ấy là một ngôi sao, rất hoàn hảo. Nhưng anh ấy muốn trở thành cầu thủ xuất sắc hơn tất cả thì cần phải làm tốt hơn Neymar. Điều duy nhất mà Messi "hơn" Neymar chính là anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn".
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Maradona: "Neymar sẽ là xuất sắc nhất thế giới nếu Messi đến một hành tinh khác"

1332592475389.jpg

Giống như thường lệ, mỗi khi "Vua" bóng đá Pelé phát biểu điều gì về Messi là cứ y như rằng ngay sau đó, Maradona sẽ "tiếp lời" Pelé. Cuộc chiến "võ mồm" của hai huyền thoại bóng đá dường như còn gay cấn hơn cuộc chiến trên sân cỏ.

Mới đây, Pelé đã tiếp tục "đem" Messi ra so sánh với cầu thủ trẻ của Santos là Neymar, khi cho rằng Messi chả hơn gì Neymar. Tất nhiên là Maradona cảm thấy "nóng mũi" nên lần này ông không ngần ngại "chửi" Pelé là "kẻ ngốc".

Maradona phát biểu sau khi được hỏi về những gì mà Pelé đã nói: "Đúng là ngu ngốc! Neymar cũng có thể là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng chỉ khi nào nói Messi đến từ hành tinh khác".
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Van der Sar: "Tôi mong Barca sẽ là đội đi tiếp"

1335114110639.jpg

Trong khi nhiều người hâm mộ The Blues tự hào về lối chơi phòng ngự đặc trưng của đội bóng thành London thì cựu thủ môn Edwin Van der Sar của Man United lại lên tiếng chỉ trích chiến thuật có phần tiêu cực này của ông Di Matteo sau khi theo dõi trận lượt đi giữa Chelsea và Barcelona: "Vì trận đấu nói riêng và vì bóng đá nói chung, tôi hi vọng Barcelona sẽ giành chiến thắng ở Camp Nou và giành tấm vé vào chung kết. Tôi luôn yêu thích bóng đá tấn công. Trong khi đó, các cầu thủ Chelsea hầu như không làm gì ngoài việc tập trung cố thủ, thậm chí họ bố trí đến 9 cầu thủ phòng ngự. Trận lượt đi những tưởng Chelsea sẽ thua đậm, lẽ ra tỉ số đã có thể là 5-1 cho Barca. Chelsea chỉ có đúng một lần dứt điểm về phía khung thành và họ đã có được bàn thắng".

Tuy nhiên, không chỉ có thủ thành người Hà Lan không đồng tình với lối chơi của Chelsea, HLV Ronald Koeman của Feyenoord (Hà Lan) cũng đồng tình với nhận định này: "Trên cương vị một HLV, tôi sẽ không bao giờ chỉ đạo các cầu thủ của mình chơi theo cái cách mà Chelsea đã làm trước Barcelona. Tôi đã theo dõi trận lượt đi và rất ngạc nhiên khi các cầu thủ áo xanh không có một nỗ lực nào để giúp trận đấu trở nên cởi mở hơn, ngoại trừ việc lui về cố thủ. Thành thật mà nói thì tôi không phục chút nào dù họ là đội chiến thắng. Khi đối thủ là Barcelona, bạn không thể cứ việc ngồi chờ họ dâng lên tấn công trong suốt cả trận được.

Nhưng dù sao, chúng ta hãy cùng chờ xem trận lượt về tại Camp Nou và mong rằng đội có màn trình diễn thuyết phục hơn sẽ giành quyền đi tiếp vào chung kết."
 
Sửa lần cuối:

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Cristiano: "Tôi giỏi hơn Messi"

barcarealmadridpartidov.jpg

Trong chương trình World Sport của kênh truyền hình CNN, tiền đạo của CLB Real Madrid đã có những phát biểu khá kêu ngạo:

"Tôi không thích bị so sánh với bất cứ ai, một số người cho rằng đó là tôi, một số khác lại bảo là anh ấy. Nhưng đến cuối cùng thì họ cũng sẽ quyết định ai là cầu thủ xuất sắc nhất ở thời điểm này và tôi nghĩ rằng đó chính là tôi".

CR7 còn cho biết thêm rằng anh đang rất “mệt mỏi” vì những sự so sánh liên tục giữa anh và Messi:

"Tôi thấy thật vô nghĩa bởi vì bạn không thể so sánh giữa một chiếc Ferrari với một chiếc Porsche khi mà cả hai đều được trang bị bởi những động cơ khác nhau. Anh ấy là làm những điều tốt nhất cho Barcelona, còn tôi cũng thực hiện những gì tốt nhất cho Madrid, mọi người nhìn thấy những con số và nói rằng “điều đó thật đáng kinh ngạc”. Chúng tôi đã phá vỡ kỷ lục về số bàn thắng ghi được, điều đó thật là tuyệt vời. Chúng tôi luôn tạo động lực, thúc đẩy lần nhau, vì thế lực độ cạnh tranh luôn là rất cao và không khó hiểu khi Madrid và Barcelona là hai trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới".

Tiền đạo người Bồ cũng bàn về kết quả tại Liga mùa giải này khi Madrid đã đăng quang ngôi vô địch:

"Những con số đã nói lên tất cả, chín điểm là sự khác biệt quá lớn tại Liga cũng như tại TBN. Chúng tôi đã ở đó (Camp Nou) cách đây một tháng và đã giành chiến thắng 2 – 1. Không ai có thể làm được điều đó, rất khó khă, cho nên chúng tôi rất xứng đáng giành được chức vô địch Liga. Chúng tôi xuất sắc hơn họ ở thời điểm này nhưng chúng tôi vẫn rất tôn trọng họ và họ là một đội bóng lớn".

CR7 cũng không quên ca ngợi ông thầy đồng hương của mình:

"Ông ấy có thể đùa giỡn bất cứ khi nào nhưng khi huấn luyện đội bóng thì sẽ hoàn toàn khác biệt, nghiêm túc và chuyên nghiệp. Vì vậy ông ấy đã giành được rất nhiều danh hiệu. Tất cả những gì ông ấy làm đều rất tốt: những chiến thuật, các cầu thủ, động lực,…Ông ấy đã giành chiến thắng ở mỗi quốc gia mà ông ấy đi qua, đó là điều vĩ đại".
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Cristiano: "Chúng tôi đã kết thúc chu trình của Barça"

1327931606208.jpg

Tiền đạo của Real đang tiếp tục những ngày sống trên mây và không ngần ngại tâng bốc chính mình trong các cuộc phỏng vấn. Vài ngày sau cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình CNN, hai tờ báo hàng đầu TBN Marca và As lại nối gót theo CNN.

Có vẻ như cầu thủ người BĐN chưa bao giờ học cách khiêm tốn trước những người khác cũng như luôn tìm cách ca ngợi bản thân mình cũng như những gì mà đội bóng đã giành được. CR7 "cảm thấy" rằng Los Blancos đã chấm dứt chu trình của Barça với chức vô địch Liga vừa giành được sau bốn năm thống trị của đối thủ:

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm thay đổi chu kỳ chiến thắng tại Liga, đó là điều không hề dễ dàng nhưng với khoảng cách chín điểm so với Barça thì đó là quá nhiều. Tất nhiên điều đó sẽ làm thay đổi tất cả và tôi hy vọng rằng nó sẽ duy trì được trong nhiều năm nữa. Chúng tôi là một đội bóng lớn và tất nhiên Barça cũng thế nhưng năm nay chúng tôi đã chứng minh được rằng chúng tôi xuất sắc hơn".

CR7 cũng không quên nói về đối thủ Messi và vẫn là những lời "cũ rích":

"Những gì tôi có thể nói đó là đây không phải là một thử thách giữa Messi và Ronaldo, đó chỉ là một cuộc đấu giữa những cầu thủ, những CLB với nhau. Chúng ta luôn luôn so sánh nhưng chúng ta không thể so sánh một chiếc Ferrari với một chiếc Porsche hay một chiếc Mercedes. Messi là một cầu thủ vĩ đại, tôi phải nói điều đó. Tôi nghĩ rằng đôi khi thật không công bằng khi so sánh tôi với Messi mặc dù tôi phải chấp nhận điều đó".


Tiền đạo của Real cũng dành những lời tốt đẹp cho Pep Guardiola:

"Ông ấy đã làm được những điều vĩ đại tại Barcelona, chúng tôi luôn đánh giá cao những gì mà ông ấy đã làm được. Hy vọng ông ấy sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp trong tương lai".


Anh tiếp tục ca ngợi chính mình và "mơ ước" về tương lai:

"Ở cấp độ cá nhân, tôi sẽ được mười điểm và đội bóng là chín nên vì thế tôi muốn giành được nhiều danh hiệu hơn nữa như Champions league chẳng hạn".
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Barca là sự hoàn hảo, là đội bóng hay nhất trong lịch sử

Đó là lời khẳng định của cựu cầu thủ phòng ngự từng khoác áo Barca. Koeman cho rằng đội bóng xứ Catalan đã đạt đến trình độ vượt bậc dưới thời HLV Pep Guardiola.



Ronald Koeman cho rằng Barcelona ở thời điểm hiện tại là đúc kết của sự hoàn hảo và không quên khẳng định Blaugrana là tập thể mạnh nhất trong lịch sử bóng đá. Mặc cho trước đó họ có để tuột mất chức vô địch La Liga và dừng chân tại bán kết Champions League.

'Người Hà Lan" cho rằng 4 năm dưới triều đại Pep Guardiola, với 14 chức vô địch đã chứng minh năng lực cũng như tầm cỡ của đội bóng này. Đó chính là điều tạo nên sự khác biệt, sự hoàn hảo của Barca.

"Vào thời điểm này, Barcelona chính là sự hoàn hảo trong bóng đá. Họ là đội bóng mạnh nhất trong lịch sử." - Hậu vệ này chia sẻ suy nghĩ của mình trên kênh truyền hình Cannal +.

Ronald Koeman hiện đang dẫn dắt CLB Feyernoord và đang chuẩn bị cho mùa giải mới. Đội bóng của ông sẽ khởi tranh loạt trận vòng sơ loại thứ 3 Champions League vào tháng tới.

Nhắc đến Koeman là nhắc đến bàn thắng từ pha đá phạt cực kỳ đẹp mắt của ông trong màu áo Barca tại Cúp châu Âu trong trậ đấu gặp Sampdoria, năm 1992.
Theo Goal.com
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Unai Emery: “Alba sẽ thích nghi nhanh chóng tại Barca”

Unai-Emery-cree-que-Alba-crece_54333516537_54115221155_600_244.jpg

Vừa qua, cựu HLV Unai Emery của Valencia đã có cuộc trò chuyện với phóng viên tờ MD. Nội dung cuộc phỏng vấn chủ yếu xoay quanh sự nghiệp HLV của ông và suy nghĩ của chiến lược gia 40 tuổi này đối với những biến động đã và đang diễn ra tại La Liga. Cũng giống như người đồng nghiệp Pep Guardiola, ông Emery đã kết thúc 4 năm trải nghiệm tại xứ bò tót khi mùa giải 2011-2012 khép lại. Mùa giải tới ông chuyển sang dẫn dắt Spartak Moscow (Nga).


Ông đã từng dẫn dắt nhiều CLB như Lorca Deportiva, Almeria rồi Valencia. Với kinh nghiệm của bản thân, ông có nghĩ rằng Tito Vilanova sẽ gặp khó khăn trong năm đầu tại vị?

Ngày trước, Guardiola đã làm nên một mùa giải thành công rực rỡ cùng Barca ngay trong năm đầu tiên. Nếu theo logic đó thì có lẽ Tito sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình trong mùa giải tới.

Liệu Tito có tái hiện lại những ngày tháng huy hoàng của triều đại Guardiola?

Chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra cả. Rõ ràng hai người họ có rất nhiều điểm tương đồng trong phong cách huấn luyện. Tôi chỉ có thể nói rằng Tito sẽ tiếp nối sự nghiệp mà Pep để lại.

Theo ông giữa Guardiola và Mourinho có điểm gì giống nhau?

Ồ không, họ hoàn toàn khác nhau. Barca luôn tôn thờ lối đá tấn công mạnh mẽ và một phong cách rất fair-play và HLV của họ cũng vậy, ông ấy tạo được ấn tượng đẹp trong lòng cộng đồng NHM bóng đá đẹp. Mourinho thì chuộng lối đá phòng ngự phản công, cũng không tệ. Ở hai vị ấy có nhiều điều để ta học hỏi nhưng bản thân tôi thường học từ chính thành công và thất bại của mình.

Ông nghĩ thế nào về quyết định xử Mou trắng án sau vụ việc với Tito Vilanova?

Đó là phán quyết mà chúng ta phải tuân theo. Tôi không có ý định đánh giá ai nhưng dù nguồn gốc của bất đồng là gì thì chúng ta cần phải cư xử có chừng mực và tôn trọng đối phương, ở trong lẫn ngoài sân cỏ.

Ông có nghĩ rằng Messi sẽ một lần nữa độc chiếm QBV năm nay?

Chắc rồi, tầm ảnh hưởng của Messi và Barca quá lớn và tôi cho là đủ sức áp đảo phần còn lại của thế giới.

Điều gì đã khiến ông quyết định để Jordi Alba chơi ở cánh trái?

Đầu tiên, Alba không muốn thi đấu ở vị trí này nhưng sau đó cậu ấy lại nhận lời thử sức. Đó là một cầu thủ rất linh hoạt, có tầm nhìn và tốc độ tốt. Bàn thắng kết liễu Italia ở Euro năm nay có thể coi là chiến tích để đời của Alba và đó cũng là kết quả của những năm tháng trui rèn tại Valencia.

“Tôi nợ HLV Emery rất nhiều”, đó là những lời Jordi Alba gửi đến ông…

Tôi biết, cậu ấy thật tử tế phải không. Cảm ơn cậu, Alba. Tôi rất thích pha ghi bàn vào lưới Buffon của cậu, thật sự rất tuyệt đấy.

Liệu Alba sẽ đứng vững giữa một rừng sao tại Barca chứ?

Cậu ấy là một cầu thủ rất năng luyện tập, luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huồng, khát khao chiến thắng và đặc biệt khiêm nhường. Với tất cả những tính cách đáng quý ấy, tôi dám chắc một điều: Alba sẽ rất thành công trong màu áo mới, màu áo Blaugrana.

[Trích dịch bài phỏng vấn từ MD - xem bản full tại đây]
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
"Neymar sẽ vượt Messi, Maradona; nhưng qua mặt tôi thì... cực khó"

liftingpele.jpg

Có lẽ cảm thấy mình dần bị lãng quên, Pelé lại bắt đầu hút "gạch đá" về phía mình. Trong bài phát biểu gần nhất, Pelé tưng tửng: "Maradona à? Cũng giỏi thật đấy, nhưng cái chân phải của ông ta thì vô dụng. Messi cũng vậy, dù sao cậu ta cũng là một bản sao của Maradona. Còn Neymar, cậu ta sẽ vượt qua cả Messi và Maradona, bởi Neymar có thể sử dụng cả hai chân của mình".

"Tuy nhiên, để Neymar vượt qua tôi thì gần như là không thể? Cậu ấy rất tài năng, nhưng còn quá trẻ để gánh vác nhiều trọng trách!" - Pelé kết luận.

P/S: - Nên nhớ rằng đối với người hâm mộ thì Maradona ăn đứt cái danh "vua bóng đá" hão huyền kia. Chính họ mới là người bầu ra "cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20", và đó là Maradona với số phiếu vượt xa ông, Pelé ạ! Nhờ có FIFA chữa cháy nên ông mới được ngồi cùng mâm với "cậu bé vàng". Vì thế đừng tự huyễn hoặc mình nữa.

- "Brazil không thể vô địch Olympic vì tôi chưa từng tham dự giải đấu này"; "Neymar giỏi hơn Messi và Maradona, nhưng còn lâu mới qua mặt tôi",... Hẹ hẹ, đây đúng là thần tượng của Mou, của CR7 roài ;))
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
......Domestic League CompetitionsGiải VĐ Bang và VĐQG
Cúp QG
Các giải đấy quốc tếOfficial
Total
Total inc.
Friendlies

Giải đấu
Campeonato Paulista
(São Paulo)
Torneio
Rio – São Paulo
Taça de PrataCamp. Brasil.
Tổng cộng
Taça
Brasil
Copa LibertadoresIntercontinental CupTổng cộng (Chính thức)Tổng cộng (tính cả giao hữu)
Mùa bóngAppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
19560*0*





0*0*





0*0*[SUP][141][/SUP]2*2*
195714+15*19+17*95



38*41*





38*41*67*57*
1958[SUP][143][/SUP]385888



4666





46*66*60*80*
1959[SUP][144][/SUP][SUP][145][/SUP]324576



39514*2*



43*53*83*100*
1960[SUP][146][/SUP][SUP][147][/SUP]303330



333300000033*33*67*59*
1961[SUP][148][/SUP]264778



33555*7000038*62*74*110*
1962[SUP][149][/SUP]263700



26375*2*4*4*2537*48*50*62*
1963[SUP][150][/SUP]1922814



27364*84*5*123651*52*67*
1964213443



25376*70*0*0031*44*47*57*
1965304975



37544*2*7*80048*64*66*97*
196614130*0*



14*13*5*2*000019*15*38*31*
1967[SUP][151][/SUP]1817

14*9*

32*26*00000032*26*65*56*
1968[SUP][152][/SUP]2117

17*11*

38*28*00000038*28*73*55*
19692526

12*12*

37*38*

000037*38*61*57*
1970157

13*4*

28*11*

000028*11*54*47*
1971198



211409

000040972*60*
1972209



1653614

0000361474*55*
19731911



30194930

0000493066*45*
1974101



1792710

0000271049*19*
All412470534956*36*8434605*589*333015173765664311201033*
- Đây, mặc dù không phải là nguồn chính thức, nhưng số bàn thắng của Pelé ở các giải giao hữu có thể chiếm đến 1/2 tổng số bàn thắng trong suốt sự nghiệp của ông.

- Nên nhớ rằng thể thức thi đấu bóng đá ở Brazil rất khác so với ở các giải VĐQG châu Âu. Đầu tiên các đội bóng cùng một Bang, tương đương với cấp Tỉnh, sẽ thi đấu với nhau (vì số đội bóng ở Brazil và số người chơi bóng ở Brazil là lớn nhất Thế giới, vì thế thể thức này vẫn duy trì cho đến ngày nay). Sau đó các đội bóng xuất sắc nhất của các Bang trên cả nước sẽ thi đấu giải VĐQG (có tên là Campeonato Brasileiro (Série A)).

- Như ở bảng thống kê ở trên, giải đấu chính thức mà Pelé ghi được nhiều bàn thắng nhất là Campeonato Paulista, một giải đấu cấp Bang ở São Paulo (cũng tương tự như một giải đấu của thành phố Hà Nội dành cho các quận, huyện; dĩ nhiên là quy mô lớn hơn vì đất nước Brazil rất rộng lớn). Số bàn thắng ở giải này lên đến 470 bàn thắng/412 trận đấu.

- Ở giải đấu quan trọng nhất với quy mô QG Brazil (Taça de Prata - tương đương với giải VĐQG và Campeonato Brasileiro (Série A)), Pelé chỉ ghi được 36+34 = 70 bàn thắng/140 trận đấu.

Đấy, Pelé có giỏi thì vào đây cãi nhau về số bàn thắng đi nào!!! =))



 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Pele luôn nói Messi vô địch thế giới đi đã thì hãy abc...Sao Messi không chơi lại kiểu bẩn bẩn đại loại: khi nào ông vô địch Champions League hay Fifa world club thì ông mới là vĩ đại nhất. Bác Pê nhọ này ghen ăn tức ở tiếng gáy. Thấy tuổi trẻ nó tài hơn thì hèn đến mức không ngồi yên được. Chỉ khổ thân Neymar bị mang ra làm vật tế. Ú ớ Neymar bị chìm sự nghiệp vì mấy cái lời tiên tri kiểu này của Pê nhọ.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Pele luôn nói Messi vô địch thế giới đi đã thì hãy abc...Sao Messi không chơi lại kiểu bẩn bẩn đại loại: khi nào ông vô địch Champions League hay Fifa world club thì ông mới là vĩ đại nhất. Bác Pê nhọ này ghen ăn tức ở tiếng gáy. Thấy tuổi trẻ nó tài hơn thì hèn đến mức không ngồi yên được. Chỉ khổ thân Neymar bị mang ra làm vật tế. Ú ớ Neymar bị chìm sự nghiệp vì mấy cái lời tiên tri kiểu này của Pê nhọ.

World Club Cup thì Pele vô địch rồi mà bác, hồi trước cái đó là Cúp Liên lục địa, Pele vô địch cùng với Santos vào năm 1962 và 1963 rồi.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
* Mourinho chọn cách gia nhập Real Madrid để thách thức Barca

Cựu huấn luyện viên của Inter Milan cảm thấy Barca và Real Madrid luôn có một sự cạnh tranh quyết liệt nên muốn thử sức của mình tại La Liga. Và ông đã chọn "Nhà trắng" để thách thức "Gã khổng lồ xứ Catalan".

Mới đây, "người đặc biệt" đã tiết lộ việc ông chọn cách về huấn luyện Real Madrid là để thách thức CLB Barcelona. HLV người Bồ cho biết đó là lý chính ông đưa ra quyết định đến TBN vào mùa hè 2010.



Cảm giác của Jose Mourinho về La Liga là một giải đấu hấp dẫn nhất trên thế giới khi ở đây có những CLB hàng đầu như Barca và Real Madrid. Cuộc cạnh tranh giữa hai đội bóng lớn này đã kéo dài từ rất lâu và luôn đầy hấp dẫn khiến chiến lược gia này khó có thể bỏ qua cơ hội dẫn dắt một trong hai đội.

"Chúng ta đang nói về Barcelona và Real Madrid, hai đội bóng tuyệt vời nhất trên thế giới. Dù cho có lấy bất cứ CLB nào đi nữa thì tập thể đó cũng khó lòng chen chân vào tốp hai tại La Liga.

Chính xác thì vì lý do gì tôi lại gia nhập Real Madrid. Đó là bởi không dễ dàng gì để thách thức Barca và rất khó để thành công ở giải đấu này.

Cuộc sống của tôi sẽ dễ dàng hơn nếu huấn luyện ở một giải nào khác. Ở giải đấu nào mà bạn không phải gặp vấn đề với Barca thì luôn dễ dàng hơn. Đội bóng xứ Catalan là lý do chính mà Real Madrid đạt tới tầm này, bởi vì tất cả đã thiết lập được một mức giới hạn rất cao.

Kỷ nguyên thành công của Barca với liên tiếp các danh hiệu đã hết nhưng vòng quay vẫn chưa đi đến tận cùng. Họ vẫn là đội bóng tuyệt vời và Madrid cũng vậy."


Mourinho đang cùng Tito Vilanova dự Diễn đàn các HLV châu Âu do UEFA tổ chức. Trước đó, trong lần đầu tiên hai vị HLV này gặp nhau trên tư cách là người đứng đầu một đội bóng, Mourinho đã giành chiến thắng. Đó là chiếc Siêu cúp TBN.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Kluivert mơ một ngày làm HLV Barcelona hoặc Real Madrid

Chân sút vang danh mọi thời đại của tuyển Hà Lan mong muốn có cơ hội dẫn dắt một trong hai ông lớn của La Liga. Với Kluivert, đó là một giấc mơ có thật.

Tiền đạo huyền thoại của bóng đá Hà Lan, Patrick Kluivert mới đây đã thổ lộ giấc mơ một ngày nào đó đứng trong khu kỹ thuật của CLB Barcelona. Tuy nhiên, nếu điều đó không xảy ra thì Kluivert vẫn mong sẽ được dẫn dắt đội bóng Hoàng gia TBN.


Patrick Kluivert. Ảnh: Goal​

Kluivert hiện đang là trợ lý HLV của Louis van Gaal tại đội tuyển quốc gia Hà Lan. Cựu cầu thủ 36 tuổi này từng khoác áo Barca từ năm 1998 đến 2004 và ghi hơn 100 bàn thắng trong các trận đấu chính thức. Đó là giai đoạn thực sự hoàng kim trong sự nghiệp cầu thủ của anh.

Kluivert nói với đài Esports COPE: "Rõ ràng sẽ là một giấc mơ nếu trở thành người dẫn dắt Barcelona vào một thời điểm nào đó. Barca không nghi ngờ gì nữa khi là số một trong những giấc mơ của tôi và tôi muốn điều đó thành sự thật. Tôi thật sự muốn trở thành một HLV vĩ đại.

Nếu có cơ hội tôi cũng sẽ nắm bắt để dẫn dắt Real Madrid? Tại sao không nhỉ? Tôi không đánh giá thấp họ chút nào."


Nói về Barca, Kluivert cũng không tiếc lời khen ngợi những nhân tố đã giúp đội bóng này đi lên đỉnh vinh quang. Xavi và Iniesta là những người được đề cập và nhận lời khen từ huyền thoại Hà Lan này.

Để trở thành HLV của Barca không những cần tài năng mà còn có triết lý để thấu hiểu suy nghĩ từng con người. Liệu Barca sẽ có thể trở lại thời kỳ được dẫn dắt bởi những người Hà Lan hay không? Điều đó còn phụ thuộc rất nhiều các yếu tố.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Bakero: "Barca cần chiêu mộ thêm trung vệ"

1297943745109.jpg

Cựu thủ quân Blaugrana cho rằng với tình hình của đội chủ sân Camp Nou lúc này, mua thêm trung vệ là giải pháp duy nhất để chỉnh đốn lại khu vực đang rất mong manh ở thời điểm hiện tại: "Như tôi đã dự báo trước hè này, sẽ đến lúc vị trí trung vệ trở thành nỗi ám ảnh của Barca. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể cáng đáng tốt trọng trách này bởi định nghĩa một trung vệ ở Barcelona không hề giống bất cứ đội bóng nào thuộc phần còn lại của thế giới."

Ngoài ra, ông Bakero cho biết mình đã không hề bỏ sót bất kì chi tiết nào trong toàn bộ thời gian thi đấu của trận El Clásico hồi cuối tuàn trước. Bàn về cáo buộc của Pepe rằng đội chủ nhà đã "đóng kịch hòng qua mặt trọng tài", ông từ tốn: "Từ trước đến nay vốn không thiếu những phát ngôn quá khích mỗi khi Barca-Madrid có dịp chạm trán. Sự kiện Pepe nhắc tôi nhớ lại những ngày tôi và Hugo Sanchez ở hai bờ chiến tuyến khi xưa. Pepe rõ ràng là có tầm ảnh hưởng không nhỏ ở Bernabéu bởi một cá tính quá mạnh, thái độ hung hăng và quyết liệt trong lẫn ngoài sân cỏ của anh ta. Tôi đã nghe không ít câu chuyện về cầu thủ này và không nhiều lắm yếu tố tích cực trong số đó..."

Cựu cầu thủ Barca đặc biệt đánh giá cao màn trình diễn của trung vệ "bất đắc dĩ" Adriano cùng tài năng trẻ Montoya, người được tung vào sân thay cho Alves bị chấn thương sau một pha va chạm đầu trận: "Alves hiện đang không ở vào phong độ tốt nhất của mình nhưng cậu ấy cũng đã rất cố gắng cải thiện tình hình. Montoya thì lại khác. Tôi rất ấn tượng bởi sức trẻ của cậu bé và một lối chơi đầy cá tính, rất táo bạo. Điều đáng nói ở đây là Montoya đã thích ứng rất nhanh với bầu không khí Kinh Điển. Với một cầu thủ trẻ như thế, quả là một nỗ lực rất đáng khen."

Theo Sport.es
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
tumblr_mcf2k9slnk1qhrp3xo1_500.jpg

tumblr_mcf2k9slnk1qhrp3xo2_500.jpg

Em không giỏi dịch thoát nghĩa tiếng Anh, thấy hay nên post cho các bác xem :D
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
timthumb.php

Cựu HLV Barça và cũng là huyền thoại của đất nước Argentina, César Luis Menotti đã nói với La Xarxa về chuyện Neymar chuyển đến Barcelona: "Barça sẽ giúp Neymar phát triển hơn nữa. Điều quan trọng nhất là cậu ấy có thể làm gì khi chuyển đến đấy. Có một sự khác biệt rất lớn giữa Barcelona và Real Madrid. Ở Barça, bạn có một nền tảng vững chắc với những triết lý rõ răng, còn tại Madrid, họ đã không tìm thấy được sự đồng điệu trong nhiều năm qua ... Messi và Neymar sẽ mang đến vẻ đẹp của bóng đá. Giống như những cây cọ của Picasso vậy, khi những cầu thủ như vậy chạm bóng, họ sẽ dùng tài năng của mình để thể hiện niềm đam mê. Barça chơi theo cách cảu riêng họ và Neymar sẽ phải học cách chơi như thế, bởi tại CLB này không có chỗ cho những cầu thủ riêng lẻ.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CAPELLO: "TATA MARTINO CỰC KỲ THÔNG MINH"

Fabio-Capello-piensa-que-el-Ba_54377659647_54115221152_960_640.jpg

Trong cuộc trò chuyện cùng kênh truyền hình Fox Sports, chiến lược gia người Ý, hiện đang dẫn dắt tuyển quốc gia Nga là Fabio Capello đã có những phát biểu, bình luận liên quan đến Messi, đến HLV Tata Martino,…

Về Messi: “Leo vẫn tiếp tục là cầu thủ số 1 thế giới. Từng có thời điểm tôi nghĩ sẽ mang được Messi về Juve. Lúc đó, Frank (Rijkaard) nói với tôi rằng Barça đang gặp vấn đề nghiêm trọng với các quy định của ban tổ chức giải đấu TBN bởi họ đã có trong đội hình 3 cầu thủ ngoại quốc và Leo không được công nhận có bằng cấp cầu thủ. Nhưng rồi những gì diễn ra sau đó đã là một phần lịch sử chúng ta biết ngày hôm nay.”

Về Tata Martino: “Tôi không có dịp nói chuyện với ông ấy, những mọi thứ tôi đọc được, trông thấy được khiến tôi không khỏi nghĩ về thời điểm Silvio Berlusconi mời tôi dẫn dắt Milan. Lúc ấy, Milan của thời Arrigo Sacchi đã giành mọi vinh quang. Nhưng mọi thứ được tôi làm rõ ràng với các cầu thủ ngay từ đầu, tôi nói rõ rằng tất cả nằm trong tay họ, cùng với nhau chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Và mọi thứ đã đúng như vậy.”

“Martino đến dẫn dắt Barca sau kỷ nguyên quá nổi bật của Pep Guardiola, rồi sự tiếp nối thành công của Tito Vilanova. Madrid cũng như thế khi Carlo Ancelotti đến sau thời Jose Mourinho. Khi anh tiếp quản một đội bóng vốn dĩ đã in đậm dấu ấn của người tiền nhiệm, thì đó đúng là một thách thức. Sẽ thông minh nếu anh không cố tình tạo ra sự thay đổi nào, bởi một đội bóng nhạy cảm lắm. Martino là người như thế, cực kỳ thông minh, nói ít nhưng lời nào cũng khiến cầu thủ tin tưởng. Nhưng tôi cũng có thể thấy trong lối chơi của Barça có những điểm chứa đựng ý tưởng riêng của Tata.”

“Cứ nhìn vào trận El Clasico vừa qua thì sẽ thấy. Tata thực hiện 2 sự thay đổi người cực kỳ thông minh: Alexis vào sân tạo thêm chiều sâu tấn công cho đội bóng, Song tiếp thêm cơ bắp cho hàng tiền vệ vốn đã bắt đầu mệt mỏi, rệu rã và mắc lỗi chuyền hỏng không ít. Martino chỉ đứng ngoài sân, nhưng cứ như thể ông can thiệp vào mọi thời điểm trên sân và đưa ra những quyết định đúng đắn.”

Sau trận El Clasico vừa qua tại Camp Nou, hậu vệ Rio Ferdinand đã chia sẻ trên trang Twitter của anh như sau: “Iniesta có phải là cầu thủ chơi bóng mềm mại, mượt mà nhất thế giới thời nay? Không một chút giật cục hay lắp bắp khi kiểm soát bóng! Iniesta chuyền bóng trong trạng thái không một chút áp lực nào... Iniesta là cầu thủ chơi bóng mềm mại nhất kể từ thời Zidane!”
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top