[El Clásico 261] Real Madrid C.F - FC Barcelona: Lịch sử gọi tên Messi? [3 - 1]

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
----------------------Bravo------------------------

Alves----------Vermaelen---Mathieu-----------Adriano

----------------Rakitic-----Masche------------------

Messi-----------------Neymar-------------------Alba

----------------------Suarez------------------------

Tôi cảm giác như đội hình này là hay nhất và hợp lý nhất lúc này.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi thì cho rằng đẩy Messi sang cánh là bất hợp lý bởi Messi không mạnh trong những pha bứt tốc đoạn dài và đá biên sẽ làm hạn chế không gian hoạt động và tầm bao quát của anh

Theo tôi nên chơi 4-3-1-2 hoặc hàng tiền vệ kim cương với đỉnh là Messi còn cặp tiền đạo là Suarez-Neymar,bộ ba tiền vệ là Mascherano-Busquets-Rakitic còn Iniesta sử dụng để quay vòng

Suarez-Neymar đều chạy chỗ rất khôn ngoan và có độ quái trong khi Messi sở hữu kỹ năng đột phá thượng thừa và nhãn quan chuyền bóng cực tốt,khi cần anh có thể băng lên nếu thấy có khoảng trống do Suarez-Neymar tạo ra khi hai người này di chuyển dạt sang cánh(kéo theo người kèm)

Tuy nhiên vấn đề của Barca là hàng thủ hơi kém đặc biệt là cặp trung vệ,Pique rõ ràng là một trung vệ tồi,anh này quá dễ bị vặn sườn và chậm chạp,hy vọng vào sự tiến bộ của Bartra và Vermaelen trở lại thôi nhưng vẫn cần 1 trung vệ kiểu thủ lĩnh như Puyol trước kia

Nói chung đội hình này dùng khéo thì vẫn xử đẹp các đội bóng nhỏ nhưng để vô địch C1 thì cần thêm chút may mắn và sự bùng nổ của hàng công vì hàng thủ hơi lởm
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Real Madrid đã lựa chọn lối chơi là xu thế của thời đại, Barça vẫn đang loay hoay giữa việc bỏ đi Tiki-Taka hay xây một thứ bóng đá mới tốc độ hơn, kiểm soát bóng ít hơn.

Với một đội hình như hiện tại, Barça không đến nỗi thua đau đến như vậy. Tỉ số 1 - 3 không phản ánh đúng trận đấu vì có lẽ nó đã cách biệt hơn nhiều nếu Real Madrid sắc bén hơn.

Vẫn biết Real Madrid phản công tốc độ, vẫn biết Barça gần như bất lực trước bức tường người phía trước vòng 16m50 của Iker Casillas, vậy mà đội bóng vẫn dâng lên bằng được, thay vì lựa chọn lối chơi áp sát với Rakitic và Mascherano ở giữa sân nhằm giảm tải áp lực cho hàng thủ và chờ cơ hội phản công nhanh. Để rồi nhận những đường phản công dễ như ăn kẹo.

Hàng tiền vệ thì như cái trạm kiểm soát không lưu và hàng thủ thì như cái đường băng. Đám cầu thủ của Dê thả sức mà vít ga mà phóng. Cảm giác rõ ràng như kiểu Barça biết chết mà vẫn lao đầu vào.

Đúng là chẳng còn gì để nói vì cảm giác như Barça cứ tiếp tục lầy lội trong một vũng sình mang tên vinh quang quá khứ. Lucho liệu có phải là người thức thời hay là người tiếp tục đẩy Barça ngập chìm trong thứ kiểm soát bóng ảo ấy.
 
Sửa lần cuối:

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Giờ này mà còn Yaya Toure thì cân hết bọn này
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cá nhân mình không đánh giá cao Luis Enrique qua cái cách ông ấy thất bại ở Roma,ngay cả Celta Vigo năm ngoái cũng khá nhạt nhòa và thiếu cá tính,tất nhiên một đội bóng nhỏ có thể không đạt được thành tích cao nhưng vẫn có thể sở hữu những nét độc đáo riêng

Lấy ví dụ như Bielsa chẳng hạn,ông cũng dẫn dắt nhiều đội bóng không mạnh và chẳng đạt được thành tích gì nhưng các đội bóng của ông vẫn có dấu ấn riêng trong lối chơi
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Chắc Lucho mà tạch thì sang năm chúng nó lại dựng Xavi lên làm vua bù nhìn đá tiki-taka phiên bản 2
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Pep Guardiola!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Gọi Ban lãnh đạo là chúng nó? Kêu Suarez chuyền cho Messi là ngứa mắt. Hơi quá đáng rồi đấy. Thắng cũng chửi được và khi thua thì chắc chửi điên hơn.

Lucho có quyền và có sự tin tưởng vào 'thâm niên' đá El Clasico của những người các bạn đang tế sống. Tất cả đều sẽ thành công NẾU đứng ở vị trí trung vệ là Mathieu thì Ben trầm cảm không thể đánh đầu đập xà và Pique cũng chẳng cần phải cố sống cố chết xoạc bóng (hay té ngã) 1 đường bóng cơ bản chạm tay. Bước ngoặt trận đấu từ bàn thua đầu là quá lớn.

Gọi Messi ở tuổi này là Raul phiên bản hai. Được, bán đi lấy 130 triệu rồi chờ xem mua lại 300 triệu thằng nào sẽ bán cho Barca :D. Nếu cứ cách nghĩ này thì lão Perez thịt luộc sạch cả cái đội Real năm ngoái sau trận thua 4-2 trước khi họ giật được cái Champions League lần thứ 10 về.
 

FCB_Hung

Trung học xã
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mình cũng đồng ý với ý kiến này, đến bây giờ thì lối đá vẫn là xoay quanh Messi, nhưng con người thì không như trước nữa, làm sao có thể trôi chảy được, thôi để Messi đá cánh lại là đẹp.
Nhìn thấu một sự thật là Messi đang phá hoại Barca. Dù có mua bao nhiêu con người nữa về đây mà chỉ ấn vào tay chúng nó một công việc phải đá trái vị trí để phục vụ Messi ghi bàn thì cũng vậy thôi.

Suarez không phải là để đá xa khung thành và tạt bóng đâu nhé.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Ban lãnh đạo đã xác định Messi là trung tâm của Barca rồi, vì vậy ai thích nghi được thì sống, không thì tiễn. Ít nhất phải 2 mùa nữa cái định hướng này mới dịch chuyển. Messi đích thị vẫn là trung tâm của Barca thôi, đây không phải là vấn đề chúng ta cần bàn. Cái chính là Tiqui-taca còn hay mất, bỏ hay vương? Tại sao Lucho lại chọn đưa bộ khung bế tắc của mùa trước vào trận quan trọng này. Có thể là sai lầm, nhưng cần biết sai để sửa trước khi Champions League vào giai đoạn quyết định, và tích điểm ở La Liga.
 

mrtido

Juvenil B
Đầu quân
17/5/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Có 1 vấn đề trong trận SKD này nói lên là những người làm nên thành công của tiki-taka trong quá khứ đã quá mờ nhạt trong hiện tại. Busi-Xavi-Iniesta-Alves-Pique nên chăng chỉ còn là bên kia sườn dốc. Nếu ngày hôm qua mạnh dạn đá 2 tiền vệ phòng ngự cùng với chuyển Mathieu về lại giữa cũng như Alba vào sân thì có lẽ chúng ta sẽ có 1 trận đấu đáng nhớ, hoặc đội hình này thua tan tác hoặc chúng ta đánh phủ đầu với tất cả sức mạnh rồi sau đó mạnh dạn chơi áp sát thì với 2 cánh tốc độ và 3 hậu vệ ở giữa thì có lẽ chúng ta không đến nỗi như vậy. Còn về Messi, tôi đã nói về anh nhiều rồi. Anh hoàn hảo và quá nhiều quyền lực, tôi cảm nhận đêm qua anh đã bị chính mình đè nặng vì những cái có lẽ cũng do anh tạo nên. Việc anh đi lủi thủi ở giữa cùng Xavi Iniesta và busi chẳng làm nên được việc gì, vậy nếu đã có Messi thì mạnh dạn bỏ Xavi nhường chỗ cho Masche rồi sau đó có thể thay Busi = Rakitic hoặc Iniesta.
 
Sửa lần cuối:

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Hàng tiền vệ tranh chấp tay đôi kém quá, nhìn thằng Modric nó cầm bóng chả ai lấy được mà buồn :v
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Mình cũng đồng ý với ý kiến này, đến bây giờ thì lối đá vẫn là xoay quanh Messi, nhưng con người thì không như trước nữa, làm sao có thể trôi chảy được, thôi để Messi đá cánh lại là đẹp.

Các bạn không thấy hầu hết thời gian Su thỏ đá ở giữa à ? Messi vẫn lùi khá sâu và chếch trái thôi, còn tiền đạo đẳng cấp việc di chuyển rộng hút hậu vệ rồi kiến tạo cho đồng đội là điều quá bình thường, bên đối diện ta vẫn thấy tiền đạo như anh Ben ra cánh và nhường trung tâm cho Rô sao ? Chỉ tiếc là Messi hơi vô duyên, có lẽ năm nay lại không phải năm của anh rồi :(
 

haquocdang

La Masia
Đầu quân
29/3/12
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Mong là Lucho sẽ khắc phực được những điểm yếu của Barrca. Có thất bại để chúng ta còn nhìn nhận những sai lầm nữa. Giờ chúng ta đã có bộ 3 tấn công thuộc hạng hay nhất thế giới rồi, vấn đề là Lucho nên tin tưởng Masche và Rakitic hơn, cặp đôi này dù kiểm soát bóng không bằng Busi-Xavi nhưng đánh chặn cực kỳ tốt. Thêm nữa là Busi đã không còn giữ được sự tập trung cao nhất như xưa nữa, những pha xử lý lỗi ngày càng nhiều hơn. Tiki-Taka chỉ phát huy hiệu quả khi có những pha ban bật liên tục xọc thẳng vào trung lộ chứ không phải lối đá rườm rà, bế tắc lại đưa ra cánh. với những con người hiện có thì rất khó để chơi Tiki- Taka, vì bộ não Xavi đã ở bên kia sườn dốc rồi, bây giờ phải chơi tốc độ, mạnh mẽ hơn.
Thua 1 trận nhưng chưa phải thua 1 mùa giải, Real mùa rồi thua ta cả 2 trận nhưng vẫn ẵm 2 cúp mà ;;)
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nói đừng buồn, thấy nickname "suarez" là đủ hiểu CON người của bạn "suarez" thuộc thời trung cổ rồi. Thua thì chỉ biết chỉ trích đổ lỗi Messi, "cậu vàng" đá dở không ghi được cũng đổ Messi. Trong tình huống không còn cách nào khác nên "cậu vàng" buộc phải chuyền cho Messi cũng đổ lỗi cho Messi. Thể "thím vàng" giải thích hay trả lời sao về những điều sau đây:
1. Messi là chân chuyền số 1 của Barca và Liga.
2. Neymar hay một ai khác đó cũng đã (thậm chí là nhiều lần) chuyền cho Messi.
3. Trong thới giới bóng đá hiện nay ai đủ khả năng đánh bại Messi ở vị trí số 9 (ảo)? ANh chịu hy sinh làm người điều phối trận đấu đã không biết ơn còn chỉ trích? Muốn bán à? Dễ lắm, chỉ tại không dám bán thôi. Nếu coi Messi là gánh nặng là phá nát đội bóng, hãy đẩy đi lẹ đi, so cứ đòi 300 triệu, nếu thực sự là sâu mọt, thậm chí Barca đã đẩy Messi đi và còn tặng thêm tiền cho đội khác nữa đấy "thím vàng" ạ.
4. Nói đến ích kỷ hãy nhìn sang chị 7 bên kia kìa. Tại sao chị 7 ghi nhiều bàn hơn cả Messi và Neymar cộng lại mà Real vẫn thắng như chẻ tre? Có trách hãy trách Barca không biết tìm HLV tốt như Carletto và chính sách chuyển nhượng mất cân bằng trầm trọng.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nhìn thấu một sự thật là Messi đang phá hoại Barca. Dù có mua bao nhiêu con người nữa về đây mà chỉ ấn vào tay chúng nó một công việc phải đá trái vị trí để phục vụ Messi ghi bàn thì cũng vậy thôi.

Suarez không phải là để đá xa khung thành và tạt bóng đâu nhé.

Bác này là hơi quá khích rồi. Năm nay cả đội mà phục vụ Messi ghi bàn thì mình đi đầu xuống đất, Messi đang là một trong những cây kiến tạo số 1 TG ở thời điểm hiện tại, và thống kê cũng cho thấy anh đang là người có số chuyền thành bàn cao nhất của Barcelona ở thời điểm này. Việc Suarez chuyền cho Neymar và Messi từ cánh không có nghĩa là mua anh về để đá cánh, mà đơn giản đó là pha hoán đổi vị trí ở một thời điểm nhất định nào đó để tạo đột biến mà thôi, ở trận Siêu kinh điển vừa qua Messi vẫn là người chơi thấp nhất trên hàng công.
Còn về trận thua, tất nhiên là một phần do chiến thuật, nhưng tôi nghĩ chủ yếu là chúng ta thua ở tinh thần, ở sự quyết tâm. Dê đã thể hiện sự quyết tâm cao hơn ta, từ những pha tranh chấp cho tới bước chạy của các cầu thủ! Siêu Kinh Điển mà trên cơ đối thủ về tinh thần thì theo mình đã nắm trên 50% cơ hội giành chiến thắng rồi.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Tại sao Barca hiện tại yếu kém trong những tình huống bóng bổng?
Vì lúc này hàng thủ Barca thiếu hẳn những cầu thủ DÁM chơi lăn xả như kiểu Puyol hay Abidal trước đây.
Những hậu vệ thấy bóng xâm nhập vòng cấm là phải phá bằng mọi giá, kể cả bay người đánh đầu giữa một rừng chân đối phương.
Còn các cầu thủ phòng thủ hiện nay cảm giác ai cũng nghĩ mình là pha lê mong manh không dám bung hết sức mình, có lẽ họ sợ chấn thương ảnh hưởng trực tiếp đến việc cạnh tranh một vị trí chính thức trong đội hình chật chội.
Còn nữa, trên mặt trận tấn công chúng ta cũng không có cầu thủ dám lao mình đánh đầu giữa sự truy cản của đối phương.
Thành ra những quả phạt góc của Barca về số lượng thì nhiều và tuy tập trung đông quân số trong vòng cấm đối phương nhưng vô hại.
Thậm chí nó còn tiềm ẩn nguy cơ lãnh đòn hồi mã thương của đối thủ mà trận rồi là minh chứng rõ nhất.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Nói về đá bóng bổng thì hiện tại Barca kiểu như đang tập tành, làm quen với các kiểu phạt gọc thôi. Có thể đoán rằng từ khi Pep Guardiola lên làm HLV thì Barca chưa bao giờ tập bài đá phạt góc, bằng chứng là hàng trăm quả phạt góc trong suốt nhiều mùa giải vừa qua được chuyền ngược lại thay vì tạt bóng vào trong. Đó cũng là do nhân sự Barca không có người đủ trình độ thực hiện các pha chạy chỗ, chọn điểm rơi và tranh chấp dưới đất lẫn trên không. Đừng ai mang Pique ra dọa mình, tay này chỉ cao chứ bật không nổi 10cm; duy nhất chỉ có Puyol và 1 là không đủ.

Gần đây khi có phạt góc, Barca mới treo bóng vào trong, đây có thể là điểm mới so với các mùa giải trước nhưng chưa phát huy được tác dụng.

Có ai xem lại pha ghi bàn bằng đầu của Pepe không? Ai kèm Pepe? Busquets. Pepe chỉ mất đúng một nốt nhạc để loại bỏ cầu thủ phòng ngủ của ta. Busquets khi đó đang còn loay hoay xem Pepe đâu rồi hay là theo kèm CR7 vừa chạy cắt mặt qua; và khi số 5 bừng tỉnh cũng là lúc banh nằm trong lưới rồi. Mình không mạnh về phân tích chiến thuật nhưng có cảm giác trận này Busquets chơi không tròn vai.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Phòng ngự bóng bổng chiều cao chỉ là một phần,quan trọng là khả năng chiếm lĩnh không gian và sức bật

Ví dụ bạn cao 1m9 nhưng bạn chỉ hơi nhún lên thì chưa chắc đã bằng 1 trung vệ chỉ cao hơn 1m8 nhưng có sức bật mạnh mẽ,điều quan trọng là khi tranh chấp 1 vs 1 khi bạn bật lên thì cũng có nghĩa đối thủ của bạn sẽ phần nào bị "chìm" xuống,chưa kể khi bạn đánh đầu một cách thoải mái sẽ rất khác bị bạn dứt điểm trong việc phải chịu va chạm mạnh khi tranh chấp,điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng và khả năng chạm bóng

Mascherano tuy mạnh mẽ nhưng anh không có khả năng tỳ đè và chọn vị trí tốt khi phòng ngự bóng bổng như Puyol còn Pique-Busquets và cả Mathieu nữa thì chỉ như cây sào thôi,ngoài chiều cao ra không có gì cả

Về Messi mình nghĩ hiện tại anh nên chơi ở vị trí số 10 như Maradona trước kia,mình thấy xét về tố chất thì Messi chả thua kém Maradona ở điểm gì cả,anh có thể đi bóng-chuyền bóng-dứt điểm với nhãn quan không thua gì bậc tiền bối

Barca nên để Messi chơi phía sau Suarez-Neymar và chơi trung lộ là chủ yếu,với Messi đi bóng xộc thẳng vào trung lộ rồi tỉa bóng cho Neymar-Suarez còn khi cần đánh biên để tăng thêm sự đa dạng thì sẽ là cặp hậu vệ cánh băng lên,khi đó quân số trong vòng cấm của Barca sẽ có ít nhất bộ ba Neymar-Messi-Suarez để phân tán sự kèm cặp của các hậu vệ,nếu cần Rakitic có thể băng lên cho những pha sút xa

Hàng công của Barca theo mình không có vấn đề gì cả nhưng hàng thủ thì vẫn là nỗi lo
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Thống kê thế này để các bạn tham khảo: Real được hưởng 3 quả phạt góc và họ ghi 1 bàn. Barca được hưởng 9 quả và 1 quả như vậy lại là cơ hội để Real phản công ghi bàn (pha lỗi của Iniesta). Trung vệ cao nhất của Barca là Pi kều và Mathieu. Trung vệ lùn nhất là Mascherano. Nhưng bóng bổng lại thường xuyên rót vào vị trí của Masche và bóng sệt tốc độ lại thường đánh vào vị trí của Pique. Nôm na tức là đối phương tấn công cánh Alves và tạt vào vị trí phía trong của Mascherano. Nhưng quan trọng nhất: trung vệ có khả năng đánh đầu và ghi nhiều bàn đánh đầu gần đây nhất là Bartra.

Bên trên SirAlex nói đúng phần trung vệ cao chưa phải sẽ đánh đầu tốt. Có điều đánh đầu tốt ở đây nên hiểu ở nhiều mặt. 1 trung vệ cao và chọn đúng điểm rơi thì viêc anh ta chủ động phá bóng bổng ra xa vị trí khung thành là đơn giản nếu tranh chấp với người thua kém về thể hình. Nhưng việc đánh đầu tấn công vào khung thành lại là chuyện hoàn toàn khác. Trong các trung vệ của Barca thì Puyol từng không cao trên 1m8 nhưng lại là hậu vệ chọn điểm rơi và có khả năng đánh đầu ghi bàn hơn hẳn Pique đá cùng. Ở trận vừa qua, ta thấy hậu vệ duy nhất uy hiếp được Iker là cú sút đại bác chân trái của Mathieu. Không bàn đến Vermealen thì Mathieu và Bartra đang là 2 trung vệ có phong độ tốt nhât đồng thời có khả năng tấn công tốt nhất vào thời điểm hiện tại.

Nhưng cặp trung vệ đá El Clascio là Pique và Mascherano. Nói theo dân facebook thì Gaynaldo và Benzema thích điều này.

Đây là Liga và trận thua này là mất toi 6 điểm với kền kền. May mắn là ta vẫn hơn 1 điểm và hoàn toàn có lợi thế ở lượt về trên sân nhà. Trong cuộc đua này tính ra lợi thế của ta không hề nhỏ và quan trọng nhất Lucho tiếp tục nên tự tin vào các lựa chọn nhân sự mới mẻ ông mang về. Sau trận El Clasico cuối cùng của Xavi thì sẽ không ai dám bắt bẻ ông lý do vì sao không lựa chọn các công thần cũ nữa.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top