[El Clásico 261] Real Madrid C.F - FC Barcelona: Lịch sử gọi tên Messi? [3 - 1]

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận vừa rồi theo mình Lucho hơi sai lầm khi để Mathieu đá dạt cánh thay vì đá trung vệ,Mathieu chắc chắn sẽ có chỗ bởi Lucho hiểu rõ sự nguy hiểm bóng bổng của Real(tiếc là dù đề phòng trước mà vẫn để thủng) chứ đương nhiên Lucho thừa biết với vai trò của hậu vệ trái thì Mathieu không hơn được Alba

Tuy nhiên vấn đề là Lucho cũng không muốn gạt bỏ Pique(người có chiều cao hiếm hoi trong đội hình Barca) và Mascherano(mẫu cầu thủ không thể thiếu ở những trận cầu như thế này) mà cũng không muốn gạt đi Busquets để đẩy Mascherano lên

Theo mình Lucho nên hy sinh Xavi để đẩy Mascherano lên đá cặp với Busquets,tương lai lâu dài thì nên sử dụng bộ ba Busquets-Mascherano-Rakitic để tăng cường khả năng phòng ngự từ xa,dĩ nhiên Iniesta sẽ phải hy sinh nhưng vai trò của anh vẫn rất lớn bởi Iniesta rất đa năng có thể xoay vòng cho cả 3 tiền vệ trên sân chưa kể cho cả 3 cầu thủ tấn công nữa nên số trận đá chính sẽ không hề giảm đi quá nhiều

Đội hình của Barca thực ra có rất nhiều phương án nhưng quan trọng là Lucho có dám mạnh dạn cách mạng hay không,nói như các bác bên trên thì cần phải gạt bỏ những giá trị cũ đi
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
À, cái gạt Iniesta của bạn thì tôi cực lực phản đối. Thứ nữa, Tiki-taka là một cách nói về lối chơi đập nhả và giữ nhiều bóng hài hòa của Barca trước khi tung ra đòn kết liễu đã trở thành GIÁ TRỊ mặc nhiên của đội bóng này. Nói gạt đi con người cũ thì nghe còn được chứ nói gạt đi những giá trị cũ thì thứ lỗi tôi xin nói thẳng: bạn nên ngồi im để fan Barca nói chuyện với nhau thì hơn. Quan điểm ở đây bàn luận là làm sao để Barca đá tốt hơn với những giá trị cũ. Nếu đòi xây một lối chơi kiểu Chelsea hay U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG gì đó thì còn nói chuyện làm đếch gì. Chuyện ấy Mourinho giỏi nhất.

2 cầu thủ tôi muốn gạt là Xavi và Pique. Lý thuyết bạn nói Barca nên dùng bộ 3 Busquets - Mascherano và Rakitic đá trụ thì chắc chẳng cần đến tôi mà hàng loạt báo chí thân Barca sẽ đánh tơi bời. Nói chính xác ra chỉ là 2 tiền vệ phòng ngự đã là một bước phát triển quá lớn với Barca từ xưa đến nay vì Barca không có bộ đôi hậu vệ cánh phòng ngự tốt. Xavi đơn thuần là lý do tuổi tác. Anh cũng dự bị phần lớn những trận đầu giải và El Clasico này coi như là lần cuối vì có thể đến mùa đông anh sẽ sang Mỹ. Do đó Xavi xứng đáng được tri ân bằng một trận El Clasico. Kể cả có là trên Camp Nou đi nữa thì chúng ta cũng phải chấp nhận. Nhưng Pique chỉ là trung vệ bình thường ở Liga thì phải nên thay và không thể trông chờ lúc nào thì cậu ta sẽ tập trung và lúc nào thì sẽ mất tập trung. Cứ Mathieu, Bartra và Vermaelen mà dùng.

Bên cánh, Lucho cho Mathieu lên quá cao và tấn công quá nhiều. Làm thế chỉ khổ Mathieu. Nhưng xếp Mathieu đá cánh thì đố thằng nào dám tấn công cánh đó nhiều. Theo tôi sắp tới đá siêu kinh điển để đối phó với kền kền thì áp dụng chính cái tư duy lão Mô từng dùng để đánh bại các bài tấn công cánh: 4-2-3-1

---------------Thủ môn----------------------
----Alves----Bartra-----Mathieu----Alba----
--------Busquets-----------Mascherano-----
-------Messi------Iniesta-----Neymar------
-------------Suarez--------------------------

---------------Thủ môn----------------------
----Alves----Bartra-----Mascherano---Mathieu---
--------Rakitic-----------Busquets-----
-------Messi------Iniesta-----Neymar------
-------------Suarez--------------------------
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
.Nhưng xếp Mathieu đá cánh thì đố thằng nào dám tấn công cánh đó nhiều. ---------------Thủ môn----------------------
----Alves----Bartra-----Mathieu----Alba----
--------Busquets-----------Mascherano-----
-------Messi------Iniesta-----Neymar------
-------------Suarez--------------------------

---------------Thủ môn----------------------
----Alves----Bartra-----Mascherano---Mathieu---
--------Rakitic-----------Busquets-----
-------Messi------Iniesta-----Neymar------
-------------Suarez--------------------------

Bác có đánh giá cao Mathieu quá không vậy,tôi thấy chả mấy ai để 1 chú cao hơn 1m9 đá hậu vệ cánh cả,nó chỉ là giải pháp mang tính tạm thời hoặc xoay vòng thôi

Không gạt Iniesta tôi đồng ý nhưng có thể đá sơ đồ kim cương với Rakitic lệch phải còn Iniesta lệch trái,ở giữa là Busquets hoặc Mascherano còn để Messi đá lệch cánh trong sơ đồ 4-2-3-1 là sự phí phạm khả năng chuyền bóng-đi bóng-tư duy chiến thuật của cầu thủ này

Messi chỉ đá cánh gần nhất là mùa 08/09 còn sau khi PEP đưa anh vào trung lộ(1 phát kiến lớn) thì anh không bao giờ rời khỏi đó nữa
 

gagaxy

Trung học xã
Đầu quân
4/5/11
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mình đồng ý là nên mạnh dạn gạt Xavi và Pique và thêm cả Alves. Alves giờ phong độ cũng không tốt. Ngay sau tình huống Barca ghi bàn, cánh của Alves bị khoét liên tục và hệ quả là Penalty, chưa kể thằng Ben nó bỏ lỡ 2 pha đập xà. Vị trí này cần được bổ sung trong thời gian tới. Thời điểm này đá 2 tiền vệ trụ là hợp lý. Busquet vai trò điều phối giữ nhịp, Mas vai trò đánh chặn. 2 tiền vệ tấn công sẽ là 2 trong 3 Mess, Ini, Raki. Trận đấu vừa qua chúng ta thấy hậu vệ Barca kém nhưng phải thừa nhận hàng tiền vệ của chúng ta đuối hơn hắn. Khi tiền vệ Barca có bóng chúng ta thấy cực kỳ khó triển khai, trong khi họ có bóng thì chỉ vài đường là ta đã ở trong tình trạng nguy hiểm. Ini và Xavi quá vô hại trong các tình tiền vệ đội bạn có bóng. Như vậy có thể thấy, nếu không kiểm soát được trung tuyến thì hậu tuyến sẽ phải chịu áp lực còn tiền tuyến thì không có việc để làm. Tiki Taka cũng là để giành kiểm soát cái khu vực đó để bơm bóng cho tiền tuyến và giảm áp lực cho hậu tuyến.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thực ra mình cũng đồng ý với bác denpietrau khi cho rằng Barca đá với 2 tiền vệ phòng ngự sẽ làm mất đi phần nào chất Barca,vẫn nên sử dụng Iniesta-Rakitic

Vấn đề là vị trí tiền vệ phòng ngự nên sử dụng ai giữa Mascherano và Busquets,tôi cho rằng xét về kỹ năng phòng ngự thì Mascherano tốt hơn nhưng Busquets có khả năng giữ bóng và chuyền bóng tốt,thực sự mình có cảm giác Busquets gần giống như Pique được hưởng lợi từ tiki-taka mà có suất đá chính chứ không hẳn là vượt trội ở vị trí của họ

Trung vệ nhiều người đánh giá cao Bartra quá chứ anh này đá tốt thì đã chiếm suất đá chính từ lâu rồi,Vermaelen-Mathieu có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất của Barca lúc này trong lúc chờ bổ sung thêm 1 CB đẳng cấp
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Khi Mascherano ở giữa sân thì thực sự là một con cá mập trắng tìm mồi. Thời Liverpool còn là vua đấu cup thì sức mạnh của họ nằm ở cặp sen đầm Masche - Xabi Alonso phá lối chơi rất khủng khiếp. Hiện Barca có cặp Masche - Rakitic cũng gần tương đương. Rakitic rất giống Alonso, vừa có khả năng hỗ trợ phòng thủ tốt vừa chuyền dài phản công nhanh giỏi nên sẽ là đối tác bổ sung tốt hơn cho Masche so với Busquets chỉ quen ban bật cự li ngắn. Khi đá theo kiểu này thì những quả chuyền dài có ý nghĩa sống còn.

Ai xem World Cup vừa xong đều thấy dù Argentina không có hàng hậu vệ mạnh nhưng được sự bao bọc của Masche và Biglia thì họ cũng trở thành đội phòng thủ rất chắc chắn. Vì vậy chỉ cần bố trí một cặp trụ trước mặt hàng thủ thì dù chưa thử nghiệm thực tiễn cũng hiểu sẽ mang lại sự khác biệt nhiều.

Một trong hai vị trí trung vệ hiện tại đang bị thiếu chất lượng nghiêm trọng thì trước sau gì cũng có sự khỏa lấp bởi Vermaelen sau khi khỏi chấn thương. Tại sao cứ nhắc mãi đến Vermaelen khi anh ta còn chưa đá một trận nào để biết hay dở ? Vì khi thi đấu được anh ta sẽ cung cấp cho hàng thủ những điểm còn thiếu mà hiện không ai đáp ứng được đó là sự quyết liệt, lăn xả và nhanh nhẹn. Sức vóc và độ rắn của Vermaelen sẽ làm chùn chân được bọn tiền đạo Real. Vì thế chắc chắn chất lượng phòng thủ sẽ tăng lên đáng kể.

Dù tên tuổi của cặp Vermaelen và Mathieu không thể bằng Pepe và Ramos nhưng chất lượng chuyên môn có thể còn hơn nhờ sự trầm ổn và cảm nhận chiến thuật. Hai thằng trung vệ của Real chỉ nổi tiếng ở khoản tạo scandal chứ khả năng phòng ngự thuần túy thì cũng không ăn thua. Real hay có trò dựng rào phòng thủ bằng số đông nhưng cách tổ chức phối hợp phòng thủ nhìn vẫn có nhiều sơ hở thiếu kín kẽ và cho người ta cảm giác có thể ghi bàn được. Dù trận này Suarez chưa thể hiện được gì nhiều nhưng nhìn mấy pha tì đè bỏ bóng điển hình của một số 9 sát thủ là biết mấy thằng hậu vệ của Real không đủ khả năng để cản hắn mãi được nếu bị chịu áp lực lớn.

Cánh của Alves có thể thay thế bằng Montoya trẻ khỏe tốc độ và dầy cơm hơn để tăng khả năng pressing. Mặt trận tấn công bây giờ cũng phải chấp nhận đổ nhiều mồ hôi hơn để tham gia phòng thủ nếu muốn cuối mùa được nâng cup. Messi, Neymar, Iniesta phải tập tắc bóng và rèn thể lực nhiều hơn. Nôm na cơ cấu nhân sự thay đổi như thế thì lần sau gặp lại Real sẽ khác nhiều vì thủ Barca bóp được công Real mà thủ Real không bóp được công Barca, tôi tự tin khẳng định như thế. Dù sao đi nữa thì bọn tiền đạo Real khi không được tạo nhiều khoảng trống để thoải mái chạy thì cũng bình thường thôi.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Công nhận Suarez có nhiều pha tì đè tốt thật, lâu rồi mới thấy Barça có 1 tiền đạo đè được cả Ramos và Pepe ;))

Giờ mới nhớ, Suarez là tiền đạo tân binh đầu tiên kể từ thời Pep không ghi bàn trong trận El Clasico lượt đi (từ Ibra, Villa, Alexis, Cesc, Neymar).
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Bác có đánh giá cao Mathieu quá không vậy,tôi thấy chả mấy ai để 1 chú cao hơn 1m9 đá hậu vệ cánh cả,nó chỉ là giải pháp mang tính tạm thời hoặc xoay vòng thôi

Không gạt Iniesta tôi đồng ý nhưng có thể đá sơ đồ kim cương với Rakitic lệch phải còn Iniesta lệch trái,ở giữa là Busquets hoặc Mascherano còn để Messi đá lệch cánh trong sơ đồ 4-2-3-1 là sự phí phạm khả năng chuyền bóng-đi bóng-tư duy chiến thuật của cầu thủ này

Messi chỉ đá cánh gần nhất là mùa 08/09 còn sau khi PEP đưa anh vào trung lộ(1 phát kiến lớn) thì anh không bao giờ rời khỏi đó nữa

Chú rùa lạc này có vẻ quan tâm đến chuyện nhà Barca nhỉ. Tốt tính đấy, không như những con rùa nhỏ nhen khác vì hai trận thua final UCL mà đâm ra thù Barca đến mất cả lý trí. Ở một diễn đàn bóng đá khác tôi cũng có một trận chiến với mấy con rùa ở đó kéo dài 4, 5 năm nay rồi.

Thật ra cái chuyện Mathieu đá cánh thì không có gì đáng thắc mắc vì đó là vị trí khởi nghiệp của anh ta. Vì chú không tìm hiểu kỹ nên không biết đấy thôi. Và Mathieu giống Abidal ở điểm có nhãn quan phòng thủ rất cao và thể hình tốt nên lùi vào đá trung vệ vẫn xuất sắc.

Ở World Cup vừa xong thì có tuyển Argentina cũng dùng Marcos Rojo và tuyển Đức dùng Benedikt Howedes cũng đều là dạng cồng kềnh cả, mà xuất thân lại là trung vệ bị điều ra cánh nhưng đều đá rất đạt. Nên không có gì đáng thắc mắc về việc một cầu thủ chuyên đá cánh như Mathieu lại đá ở cánh nhé. Đừng lái vấn đề sang việc Marcos Rojo và Benedikt Howdes chưa cao đến 1m90 nhé, vì Mathieu chạy còn nhanh hơn Jordi Alba đấy.

Và chuyện đại sự nhất là việc Barca phải đi tìm một công thức chiến thắng mới dựa trên những nhân tố còn nhiều tiềm năng để khai thác là Neymar và Suarez chứ không phải tranh cãi đâu là vị trí Messi hay nhất đâu nhé.

Vì Barca bây giờ đã bị liệt mất một hướng tấn công bên phải mà không một ai có khả năng hồi sinh được nó ngoài Messi vì chỉ có hắn thuận chân trái thôi. Còn vị trí ở giữa thì nhiều người đá được. Thế là đủ hiểu rồi nhé.

Những lập luận và cách dùng từ của chú cố tỏ ra là dân "chuyên nghiệp" nhưng thật sự vẫn còn hạn hẹp lắm. Có lẽ chú chỉ biết đến loại tiền vệ cánh kiểu Anh nên mới nói đẩy Messi ra cánh là phí phạm.

Cái việc Messi không thích trở lại cánh là vì vị trí đó không ghi bàn được nhiều, quá dễ hiểu. Ngoài lý do đấy ra thì không gì có thể cản trở một cầu thủ 27 tuổi vẫn đang sung sức trở lại đá cánh. Và một đội bóng thiên về tấn công thì khả năng bứt tốc đoạn ngắn của Messi là lý tưởng để khai thác những phạm vi hẹp hơn là cái loại chạy quá nhanh mà chú nghĩ trong đầu.


Nói đá cánh làm phí phạm khả năng đi bóng nghe đã thấy ngớ ngẩn và thiếu cơ bản về vị trí thi đấu trầm trọng rồi. Đá cánh mà không cần khả năng đi bóng thì còn vị trí nào cần nữa. :sogood:


Không phải cứ đá giữa mới tổ chức bóng được. Bayern thời Hai-Két chuyên đánh cánh và Ribery chính là cầu thủ mang trọng trách tổ chức tấn công, đập nhả và phân phối bóng từ cánh chứ không phải là những tiền vệ giữa sân như Schweiteiger hay Toni Kroos, họ chỉ làm nhiệm vụ phòng ngự và mở những đường bóng ra biên cho Robben và Ribery sáng tạo là chính.
Barca thời Rijkaard thì Rô vẩu cũng là người sáng tạo từ cánh . Còn Xavi chỉ làm nhiệm vụ trung chuyển thôi.

Khi một tiền vệ cánh nhận bóng và xuất phát từ cánh thì họ sẽ có có hai đường đi bóng là dọc và ngang. Khi chọn phương án đi bóng cắt ngang trung lộ thì cũng mở ra quá nhiều hướng chuyền rồi. Và khi anh ta dắt quả bóng vào trung lộ sẽ hút được người và gây hỗn loạn, cùng lúc tạo ra được một khoảng trống vừa bỏ lại cho đồng đội khai thác. Và để làm được điều này thì cần tốc độ, kỹ thuật cao. Nói thế tưởng tượng được không ?

Cứ để Messi đá tiền đạo giữa cố định như thế mới là phí phạm Neymar và Suarez. Việc Suarez xuất phát từ cánh là một sự gò ép chứ không phải là hoán chuyển vị trí gì cả. Cùng là một hiện tượng đấy, nhưng khác nhau ở chỗ nhìn nó bằng con mắt người lớn hay trẻ con.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Với những con người đang có trong tay thì tấn công biên với những pha chồng cánh và đảo cánh và thỉnh thoảng Neymar và Messi dồn vào một cánh và Suarez lẻn sang cánh đối diện chờ bóng và sút thì đúng là một phương án tuyệt vời mà tôi có thể tưởng tượng ra.

Hãy nghe Jeremy Mathieu nói gì này :

“Tôi vô cùng ngạc nhiên khi bị xếp ở vị trí hậu vệ trái, nhưng biết làm sao được bởi đó là quyết định của HLV”, Mathieu nói.

“Thật xấu hổ khi Luis Suarez phải đá cánh vì cậu ấy sinh ra để đá tiền đạo’’

Chắc lời nói của Mathieu có đủ tư cách và trọng lượng để không bị coi là quá đáng chứ ?
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chú rùa lạc này có vẻ quan tâm đến chuyện nhà Barca nhỉ. Tốt tính đấy, không như những con rùa nhỏ nhen khác vì hai trận thua final UCL mà đâm ra thù Barca đến mất cả lý trí. Ở một diễn đàn bóng đá khác tôi cũng có một trận chiến với mấy con rùa ở đó kéo dài 4, 5 năm nay rồi.

Cứ để Messi đá tiền đạo giữa cố định như thế mới là phí phạm Neymar và Suarez. Việc Suarez xuất phát từ cánh là một sự gò ép chứ không phải là hoán chuyển vị trí gì cả. Cùng là một hiện tượng đấy, nhưng khác nhau ở chỗ nhìn nó bằng con mắt người lớn hay trẻ con.

Nói nhiều quá nên chỉ quote lại hai câu này để biết ai là người lớn ai là trẻ con thôi :D

Xem bóng đá để thưởng thức và giải trí chứ có gì phải máu hơn thua,các CLB thắng chứ có phải các fan thắng đâu mà trịch thượng ghê vậy,tôi tôn trọng Barca cũng như mọi CLB lớn khác bởi tất cả bọn họ đều có nét riêng,bản sắc riêng để tạo nên một thế giới bóng đá muôn màu muôn vẻ

Còn về việc Messi thì mang Bayern ra so sánh đã thấy không hợp lý rồi,Bayern của Heynckes đá biên là chủ đạo nên đương nhiên họ dồn bóng rất nhiều sang hai bên cánh nhưng đá biên của họ không phải kiểu cục súc của bóng đá Anh cắm đầu tạt mà đó là những pha chồng biên có tổ chức từ cách thức xuống biên đến cách di chuyển của người chạm bóng cuối cùng

Barca thì đá thiên về trung lộ,tận dụng khoảng trống giữa cặp trung vệ và cặp tiền vệ giữa của đối phương và người chiếm lĩnh khoảng không gian đó không ai thích hợp hơn Messi

Khi tôi nói đẩy Messi ra cánh là phí phạm tài năng đi bóng của anh ta bởi vì với Messi việc đi bóng qua 1 hậu vệ cánh ở đường biên là quá đơn giản và không chỉ Messi mà có lẽ nhiều cầu thủ cũng có thể đi bóng qua người tốt 1 vs 1 như vậy như cặp Ribery-Robben của Bayern là điển hình,Messi hơn những cầu thủ khác ở khả năng xử lý bóng trong một không gian chật hẹp dày đặc những cầu thủ đối phương chứ không phải ở hai đường biên thẳng tắp mà chỉ cần 1 chú có tốc độ thật nhanh cũng có thể đi bóng được khi chỉ cần đẩy bóng và chạy

Khi đá dạt cánh thì Messi chỉ có 2 phương án,đầu tiên là đột phá xuống sát đường biên và trả ngược lại,thứ hai là đột phá vào trung lộ dứt điểm hoặc thực hiện những đường chuyền xẻ nách giữa trung vệ và hậu vệ cánh nhưng khi đá trung lộ thì Messi có tới 3 hướng chuyền xẻ nách: trung vệ-hậu vệ cánh phải,trái và trung vệ-trung vệ của đối thủ

Khi đá giữa Messi sẽ di chuyển dễ dàng hơn sang hai cánh để chiếm lĩnh các khoảng trống của đối thủ và ghi bàn(đó cũng là biệt tài của Messi) nhưng nếu đá ở cánh phải chẳng hạn thì sẽ khó khăn hơn nhiều để Messi tận dụng khoảng trống bên cánh trái của đối thủ,sẽ phải di chuyển quãng dài hơn và mất nhiều thời gian hơn

Kết luận lại với tôi thì Messi nhận bóng ở khoảng trống giữa cặp trung vệ và cặp tiền vệ giữa sẽ nguy hiểm hơn nhiều khi anh nhận bóng ở đường biên phải,dĩ nhiên bóng đá hiện đại không cố định vị trí nhưng có sự khác nhau về tần suất xuất hiện ở từng khu vực dựa trên vị trí thi đấu
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Vấn đề lớn nhất hiện nay là đội hình quá bất ổn
Ngoài 3 mũi nhọn ko phải nghĩ thì cả tuyến tiền vệ, hậu vệ và cả thủ môn đều đang quá bất ổn

Và cũng chỉ vì hàng công quá mạnh và đối thủ ở Laliga quá yếu nên thích bố trí đội hình kiểu gì cũng quá dễ đá. Ko có những đối thủ thực sự mạnh để Barca phải nghiêm túc xây dựng 1 đội hình nòng cốt, cố định. Đến lúc gặp rồi mới bắt đầu loay hoay tìm phương án, sắp xếp theo cảm tính. Đây là bài học lớn nhất mà Enrique chắc chắn phải tỉnh ra ngay

Lần gặp này có thể nói là 1 Barca yếu đuối và lép vế nhất vài năm trở lại đây, mặc dù đội hình rất chất lượng và đc đánh giá còn ngon hơn nhiều Real.
Chúng ta thua vì chính chúng ta tự làm hại mình thôi. Nếu như Real từ những vòng đầu tiên đến giờ có thể thấy đội hình cực kì ít sự thay đổi (nếu ko có những chấn thương) thì Barca qua mỗi trận đều xoay vòng đủ các kiểu mà chưa định hình nổi đâu là đội hình tốt nhất. Đến SKĐ diễn ra cũng là 1 đội hình lựa chọn theo cảm tính, quá nhiều thay đổi chưa hề đc định hình trong cả giai đoạn đầu mùa
Nhìn sang Real những vòng đầu cũng chệch choạc, thua 2 trận La liga, bị chỉ trích dữ dội, nhưng HLV vẫn quyết giữ vững đội hình đã định và giờ thì thành công ngoài mong đợi, vận hành ko 1 chút đắn đo. Trong khi Barca thì HLV loay hoay mãi ko ra nổi. Điều những năm trước đó ko bị xảy ra
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Nói thẳng luôn cái gai lớn nhất lúc này chính là Mascherano. Chính việc cứ loay hoay sử dụng Mas ở trung vệ hay tiền vệ hay ko sử dụng khiến cả 2 tuyến của Barca đều bất ổn. Chúng ta đưa về 1 Mathieu cao to để giải quyết bài toàn bóng bổng, nhưng vẫn giành 1 suất cho Mas 1m74 đá trung vệ thì coi như vứt đi và hôm rồi có thể thấy chúng ta khổ sở đến mức nào mỗi khi đối phương tạt bổng hay phạt góc

Và đưa về 1 Rakitic với thể hình và lối đá như 1 tiền vệ trụ hơn là tiền vệ công xuất sắc thì vô hình cũng cản đường để Mas 1 suất lên hàng tiền vệ. Mas có những phẩm chất phòng ngự tuyệt vời nhưng chiều cao quá thấp chính là con dao 2 lưỡi cực kì nguy hiểm. Và chúng ta ko thể mạo hiểm thêm để anh đá trung vệ đc nữa. Nói gì thì nói Barca cần 1 cặp trung vệ đủ to lớn khi mà 2 hậu vệ biên quá nhỏ con, và mình vẫn mong Pique-Mathieu sẽ có thể kết hợp đc với nhau sẽ là hoàn hảo nhất, hoặc chí ít là Vermaelan nếu anh thể hiển tốt

Giữa Mas-Rakitic-Busquet thì xác định chọn lấy 2 làm nòng cốt, người còn lại nên chấp nhận dự bị. Nếu vai trò cả 3 như nhau, mỗi trận xoay 1 cặp thì đến trận cầu đinh lại thọt như thường.
Barca đội hình dù tốt nhưng cứ loay hoay lắp ghép như này thì vẫn là đội bóng cực kì mong manh. Cứ nhìn sang Real Chelsea bây giờ mới là những đội nguy hiểm và rất khó đánh bại bởi họ xây đc bộ khung và lối chơi cực kì ổn định, đấy mới là quan trọng nhất
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Thật ra tiki-taka chưa tuyệt diệt đâu mà vẫn có thể tái hiện một cách khá chất lượng hơn hẳn thứ tiki-taka xìu xìu ển ển kia nếu bố trí đội hình như sau:

---------------------Goal----------------------

Alves----------CB-----------CB------------Mathieu

--------------------Busquets----------------------

-----------Messi----------------Iniesta------------

-----Pedro-----------Suarez-----------Neymar-----


Hơi buồn cười :D
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nên việc đánh đồng với "nhiều cầu thủ có khả năng qua người ở cánh" chứng tỏ não của chú nó ngắn lắm rùa con ạ.

Thế thôi nhé, đừng tham gia vào vấn đề không phải của mình làm gì.

Riêng cái câu này đủ biết cậu trẻ trâu đến đâu rồi,mod xử lý hay không thì tùy bởi thực tế tôi cũng ko chấp những thành phần này,những ai càng cố gắng dìm người khác xuống thì càng chứng tỏ họ kém đến đâu thôi

Với khả năng của Messi thì đương nhiên đá cánh phải cũng rất hay nhưng chú có đặt câu hỏi vì sao PEP lại kéo Messi vào đá giữa không khi thành tích của Messi ở cánh phải đang rất tốt?

Đơn giản là vì ông nhận thấy Messi khi chơi ở giữa sân sẽ được tự do hơn và phát huy được khả năng nhiều hơn và con số cũng nói lên điều này,vì sao như vậy thì tôi đã phân tích ở trên không nói lại nữa

Cũng chả có gì chứng minh chỉ khi Messi đá cánh phải thì bộ đôi Suarez-Neymar mới được phát huy tối đa khả năng săn bàn ngược lại nếu Messi đá lùi sau cặp đôi này chắc chắn họ sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ khả năng đi bóng tạo khoảng trống và kiến tạo bậc thầy của số 10 và bộ đôi trên vẫn có thể di chuyển kéo giãn hàng thủ đối phương để đối phương để có khoảng trống cho Messi băng lên,Messi cũng dễ dàng hoán đổi vị trí giữa 2 tiền đạo trên để khai thác khoảng trống khi cần thiết(ví dụ Suarez or Neymar di chuyển vào giữa rồi Messi di chuyển sang vị trí họ vừa di chuyển) và không ai làm tốt hơn Messi về mặt này trong số 3 người

Cũng nói luôn khi Messi dạt vào giữa thì không phải là anh ta ghi bàn "mất phần" của người khác mà đơn giản những tiền đạo sau đó của Barca như Ibra-Villa ko ai săn bàn tốt hơn Eto và Pedro thì đương nhiên ko thể bằng Henry

Còn về Mathieu chỉ đơn giản là tôi không thích tranh cãi những vấn đề mang nặng cảm tính bởi nó sẽ chả dẫn đến đâu cả,cứ để thời gian trả lời thôi
 
Sửa lần cuối:

Halo

La Masia
Đầu quân
27/5/13
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
- Trận thua vừa rồi đơn giản vì Enrique quá non , ngay từ cách sắp xếp đội hình , lẫn sự điều chỉnh kịp thời hôm đó so với Ancelotti quá cáo già và Real đang có phong độ cao và đầy khát khao với dàn cầu thủ đang vào độ chín ( hãy xem lại Xavi , Mathieu , Alves bao nhiều tuổi rồi và phong độ của cả những Pique , Iniesta , Messi hôm đó ra sao )

- Đúng là Real đã dăng ra cái bẫy và Barca tự chui đầu vào .Thế trận hôm đó rõ ràng Real nó nhường hẳn quyền kiểm soát bóng và chơi phòng ngự phản công , sau khi để Real gỡ hòa thì bàn thua thứ hai cũng là lỗi cá nhân bên ta , bàn thua thứ 3 và kha khá cơ hội phản công Real có được là hệ quả của khá năng điều chỉnh kém của Enrique .Trong một trận cầu mà Iniesta , Xavi hai hạt nhân trong lối chơi có trận đấu dưới sức và cuối cùng bị bẻ gẫy ngay từ tuyến giữa , tấn công thiếu ý tưởng , trong khi đội hình rất nhiều bất cập mà Enrique không điều chỉnh như Mathieu thực sự quá tồi trong khâu hỗ trợ tấn công , khả năng khoan phá bên hành lang cánh .Vấn đề của Barca giờ là những con người của Tiki-taka đỉnh cao trước như Xavi , Pique , Alves đã ở bên kia sườn dốc cần mạnh dạn có cuộc cách mạng sử dụng những nhân tố mới để tìm sự ổn định và thành công trong nhiều năm tới hay điều chỉnh dần , Enrique sau khi đã được bỏ ra khá nhiều tiền làm cách mạng lực lượng Barca hè qua chắc chắn cũng chịu áp lực thành tích khi Barca đã trắng tay mùa trước , vấn đề là liệu Enrique có đủ tầm để cải tổ đưa Barca trở lại ???
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Tôi nghĩ những lí do đội nhà thua Real ở những lí do sau đây:
- Pressing và cách bố trí đội hình có vấn đề: Xavi quá già và chậm chạp để có thể liên tục theo người khi đội nhà không có bóng. Tương tự là Iniesta.
- Dứt điểm kém: có thể nói tình huống Messi bỏ lỡ mười mươi là bước ngoặt. Nếu... Lại là chữ "nếu".
- Động lực: nhìn cái cách cho Xavi đá chính đầu trận đã thấy nản rồi. Lucho nên mạnh dạn đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ khỏe như Montoya hay Bartra. Nhìn bên phía Real, cái cậu Carvajal lùn lùn mùa trước non choẹt nhưng được Ance phát triển như thế nào thì bây giờ đã thấy, tương tự là Modric từ dạng khá, giờ là vua cầm bóng của Real. Mặc dù cậu này cũng không còn trẻ lắm.

Quan điểm cá nhân cho rằng nên cho Xavi, Alves dự bị hết. Chậc chậc, tự dưng nhớ Pep quá.
Đội hình mình thích, cần các cầu thủ mạnh mẽ và xông xáo hơn:
Stegen
Montoya - Pique - Mathieu - Alba
Rakitic(hoặc Mascherano) - Busquets - Iniesta
Messi - Neymar
Suarez​
 

tranquoctung

Juvenil B
Đầu quân
5/12/07
Bài viết
117
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Về hàng thủ thì khỏi nói, với con người hiện tại thì khó có được hàng thủ vững chắc. Nhưng thôi, chúng ta có thể lắp ghép và xoay sở. Nhưng riêng hàng công, kiểu gì Suarez cũng phải cắm, Messi và Neymar hộ công (khả năng ghi bàn vẫn cao), hàng công này đúng ra phải là quá khủng mới đúng. Khả năng tỳ đè và sức càn lượt của Suarez là quá tốt so với Messi và Neymar.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Mình thì ko lo lắm về bộ 3 Messi-Neymar-Suarez sẽ bố trí như nào. Với những siêu sao chơi bóng quá tốt và linh hoạt như vậy thì việc họ di chuyển vị trí nào trên hàng công cũng ổn hết. Ai theo dõi Arsenal hiện nay sẽ thấy Sanchez có thể đá đa năng và linh hoạt đến mức nào, chạy trái phải cắm đều đc, gần đây còn đá lùi làm bóng như Messi đc nữa là

Với Messi thì vị trí trung tâm luôn phát huy hiệu quả tối đa nhất và cái này chắc chắn sẽ ko thay đổi. Và cũng ko phải lo đến việc Messi và Suarez dẫm chân nhau. Thực tế là từ 1 năm trở lại đây Messi hầu như đều đá lùi, nhận bóng và làm bóng là nhiều, ít khi nào anh đứng cắm làm tường hay chờ đợi cơ hội. Cái này theo mình là do sở thích và ý muốn của Messi hơn là như người ta vẫn nói do HLV yêu cầu. Như thế việc Suarez nghiễm nhiên sẽ đc bó vào trung lộ để đá cao nhất trên hàng công mà chẳng hề xung đột gì tới Messi.
Và để giành không gian cho Messi ở giữa thì chỉ cần hàng tiền vệ bố trí theo kiểu dàn ngang, 2 tiền vệ công sẽ hơi dạt sang cánh là đc
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top