Euro 2020

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận chung kết Euro đã kết thúc với chiến thắng xứng đáng giành cho tuyển Ý, đội tuyển mà có lẽ hầu hết những fan trung lập (trong đó có mình) đều ủng hộ bởi vì họ quá xứng đáng cho chức vô địch từ lối chơi cho đến việc rơi vào nhánh đấu rất nặng mà vẫn vượt qua, cũng như việc một nền bóng đá vĩ đại như họ mà chỉ có 1 chức vô địch Euro là quá ít sau 2 lần thất bại ở trận chung kết trước các đội tuyển thuộc thời kỳ hoàng kim của họ (Pháp-TBN), đặc biệt là trận thua Pháp năm 2000 là một thất bại rất đau đớn khi Ý đã rất gần chiến thắng năm đó.

Phải công nhận một điều sáng xem chung kết Copa xong thì tối xem chung kết Euro nó ở một đẳng cấp khác hẳn, Ý hôm qua tiếp tục được thi đấu theo phong cách thường thấy của họ ở giải đấu năm nay, họ đã cầm bóng chủ động và bóp nghẹt Anh như cách họ bị TBN bóp nghẹt ở trận bán kết.

Đội tuyển Anh dù có lợi thế sân nhà + thể lực vượt trội nhưng đã lựa chọn một lối chơi khá tiêu cực, Southgate (Cửa Nam) đã chuyển sang sơ đồ 5-2-3 thay vì 4-2-3-1 với ý đồ chủ động phòng ngự, việc sớm có bàn thắng càng khiến Anh chơi lùi sâu hơn, qua đó lãng phí đi rất nhiều tài năng trên tuyến đầu của họ.

Cửa Nam tiếp tục thể hiện những pha thay người khó hiểu khi kết thúc 2 hiệp chính trước cặp trung vệ đã 70 tuổi của tuyển Ý mà ông vẫn không dám chơi tất tay tung hết các cầu thủ trẻ giàu tốc độ + sức mạnh vào sân để đẩy cao tốc độ trận đấu lên, nhất là khi tuyển Ý không có nhân sự để thay đổi ở tuyến dưới (họ sử dụng nguyên bộ tứ vệ + Jorginho cho cả 240 phút từ trận bán kết tới chung kết, chính Jorginho cũng đã có thời điểm phải ra ngoài sân xịt thuốc rồi vào đá tiếp).

Cửa Nam có tới 3 quyền thay đổi người nữa (đủ để thay máu cả hàng công) thì ông chỉ dùng 2 trong số đó tung Rashford-Sancho vào sân ở phút....120 với mục đích đá pen nhưng kết quả là 2 cầu thủ này đều tạch pen do không chịu nổi sức ép quá lớn khi tuổi đời còn rất trẻ, việc sử dụng tới 3 thằng trẻ măng (Saka-Sancho-Rashford) đá pen là một điều rất ngớ ngẩn khi tuyển Anh còn rất nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm khác.

Dù sao thì cái ngu của người này lại là may mắn của người khác, chúc mừng tuyển Italia và chức vô địch này có thể mở ra một thời kỳ mới dành cho họ khi WC sẽ diễn ra ngay ở năm tới thôi :).
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Anh có cơ hội không thể tốt hơn để vô địch giải đấu lớn đầu tiên từ World Cup 1966 trên sân nhà của họ, nhất là khi có bàn thắng từ rất sớm và Ý thi đấu không thực sự tốt (nhất là cánh của Emerson thay Spinazzola chơi rất tệ trong thời gian đầu trận và thường xuyên bị khoét). Nhưng thay vì dứt điểm trận đấu từ đấy thì Southgate lại cho Anh lui về phòng ngự nhường thế trận cho Ý - có lẽ do áp lực phải thắng sân nhà. Sau bàn thắng của Bonnuci Anh mới tấn công và tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng hậu vệ Ý cũng chứng tỏ tại sao họ được thế giới ca ngợi.

Quyết định tung 3 cầu thủ trẻ vào đá lượt penalty có thể nói là quan trọng bậc nhất lịch sử bóng đá Anh là quyết định rất khó hiểu của Southgate, mà lại tung vào quá muộn không để các cầu thủ này kịp có cảm giác bóng.

Nhìn chung xét toàn giải thì Ý rất xứng đáng. Anh có cơ hội lớn, quá nhiều yếu tố ủng hộ nhưng các lựa chọn sai lầm đã khiến họ ôm hận. Chúc mừng Ý đã có chức vô địch Euro thứ hai trong lịch sử sau rất nhiều lần ngậm ngùi ở chung kết.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Anh có cơ hội không thể tốt hơn để vô địch giải đấu lớn đầu tiên từ World Cup 1966 trên sân nhà của họ, nhất là khi có bàn thắng từ rất sớm và Ý thi đấu không thực sự tốt (nhất là cánh của Emerson thay Spinazzola chơi rất tệ trong thời gian đầu trận và thường xuyên bị khoét). Nhưng thay vì dứt điểm trận đấu từ đấy thì Southgate lại cho Anh lui về phòng ngự nhường thế trận cho Ý - có lẽ do áp lực phải thắng sân nhà. Sau bàn thắng của Bonnuci Anh mới tấn công và tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng hậu vệ Ý cũng chứng tỏ tại sao họ được thế giới ca ngợi.

Quyết định tung 3 cầu thủ trẻ vào đá lượt penalty có thể nói là quan trọng bậc nhất lịch sử bóng đá Anh là quyết định rất khó hiểu của Southgate, mà lại tung vào quá muộn không để các cầu thủ này kịp có cảm giác bóng.

Nhìn chung xét toàn giải thì Ý rất xứng đáng. Anh có cơ hội lớn, quá nhiều yếu tố ủng hộ nhưng các lựa chọn sai lầm đã khiến họ ôm hận. Chúc mừng Ý đã có chức vô địch Euro thứ hai trong lịch sử sau rất nhiều lần ngậm ngùi ở chung kết.

Anh đúng thật là đã tự vứt bỏ đi cơ hội của mình, họ quá thuận lợi ở giải đấu năm nay khi rơi vào nhánh đấu siêu nhẹ, được đá 6/7 trận trên sân nhà trong khi đối thủ phải trải qua 2 trận đấu hiệp phụ + 2 đối thủ rất mạnh là Bỉ + TBN trên con đường vào chung kết.

Quyết định cho 3 thằng trẻ đá loạt đấu cân não ở trận đấu lớn nhất sự nghiệp của chúng nó là quá ngu ngốc, chưa nói tới có 6 quyền thay đổi người mà chỉ sử dụng 3 ( còn 2 lần cuối dùng ở phút....120 coi như không có) dù tuyển Ý có thể nói là đã rất mệt mỏi và có cặp trung vệ rất lớn tuổi.

Cần phải nhắc lại rằng Anh không thiếu tài năng trên băng ghế dự bị với những cầu thủ đều được định giá xấp xỉ 100 triệu bảng bây giờ, rất có thể cái lứa mới này của tuyển Anh một lần nữa sẽ bị lãng phí như thế hệ của Gerrard-Lampard-Terry-Rio-Cole-Beckham.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Southgate cũng từng đá hỏng quả pen trước Đức ở Euro 1996 khiến Anh bị loại, đúng ra hơn ai hết phải là người hiểu được áp lực khủng khiếp khi đá pen trong tình huống như vậy. Trận này còn kinh khủng hơn vì là chung kết trên sân nhà, chả hiểu nghĩ gì mà cho Saka đá quả thứ 5 (Cùng tình huống đó thì Lucho đã rút Pedri ra để bảo vệ cầu thủ trẻ này không bị chấn thương tâm lý khi đá hỏng).

Anh lợn may tới cuối trận luôn khi Jorginho đá hỏng. Chỉ cần quả thứ 5 ăn thì áp lực sẽ chuyển qua phía Ý. Pickford cũng bắt rất hay. Nói chung sai lầm quá nhiều nên cô cũng không thương nổi.
 
Sửa lần cuối:

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Niềm vui của cđv đội này sẽ mang đến sự mát mẻ cho cđv đội khác. Đằng nào thì 3 ngày nữa cũng sẽ nổi lên thôi - trich lời của 1 vozer.

Công nhận khá là khó hiểu với pha thay người đi vào lòng đât của Cửa Nam. Trong đội có mấy ông giàu kinh nghiệm kiểu Henderson, Walker thì lại thay ra để đổi lại 2 thằng trẻ ranh. Riêng ông Sancho ko biêt giải này đá được bn phut mà để đến phut 119 mới cho vào chỉ để sut pen.

Mà thôi, đằng nào thì cũng xong rồi. Trong vòng 1 ngày mà vừa Achentina lẫn Ý vô địch, đúng là song hỷ. Cứ vui đi đã
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Southgate cũng từng đá hỏng quả pen trước Đức ở Euro 1996 khiến Anh bị loại, đúng ra hơn ai hết phải là người hiểu được áp lực khủng khiếp khi đá pen trong tình huống như vậy. Trận này còn kinh khủng hơn vì là chung kết trên sân nhà, chả hiểu nghĩ gì mà cho Saka đá quả thứ 5 (Cùng tình huống đó thì Lucho đã rút Pedri ra để bảo vệ cầu thủ trẻ này không bị chấn thương tâm lý khi đá hỏng).

Anh lợn may tới cuối trận luôn khi Jorginho đá hỏng. Chỉ cần quả thứ 5 ăn thì áp lực sẽ chuyển qua phía Ý. Pickford cũng bắt rất hay. Nói chung sai lầm quá nhiều nên cô cũng không thương nổi.

Sau trận thì Cửa Nam giải thích lựa chọn danh sách đá pen dựa trên....thành tích khi đá tập, cái lý do nghe ngu đếch chịu được =)).

Trên chấm phạt đền thì những con người có kỹ năng siêu phàm như Maradona-Messi-Zico còn đá hỏng thì kỹ năng liên quan đíu gì, tất nhiên những cầu thủ có kinh nghiệm cũng không có gì đảm bảo sẽ thành công nhưng ít nhất họ sẽ tín hơn nhiều 3 thằng trẻ ranh, 2 quả đầu của tuyển Anh được thực hiện bởi Kane-Maguire là những cầu thủ đã 28 tuổi đều rất tốt.

Nhưng mà hèn nhất là không dám tung mấy thằng trẻ ngay từ đầu hiệp phụ để đẩy cao tốc độ trận đấu lên, quả Chiellini phạm lỗi thô thiển với Saka là dấu hiệu rõ nhất cho thấy các hậu vệ của Ý đuối thế nào trước mấy thằng trẻ bên phía Anh ở những tình huống 1 vs 1, mình bảo đảm ngay đầu hiệp phụ thay máu nguyên hàng công (lúc đấy Anh còn có tới 4 quyền thay đổi người nữa) rồi đẩy mạnh tốc độ trận đấu lên thì Ý sẽ không chịu nổi nhiệt.

Bản thân Ý lúc đấy muốn cầm bóng để hạ nhiệt trận đấu cũng khó bởi 2 thằng cầm trịch hay nhất tuyến giữa của họ là Verratti-Jorginho đều đã thấm mệt (Verratti bị thay ra ngay phút thứ 6 của hiệp phụ còn Jorginho đã có lúc phải ra ngoài sân chăm sóc y tế).

Nói chung về mặt chiến thuật + khả năng đọc trận đấu thì các HLV người Anh luôn rất kém, có những thứ quả thật không hề khó khăn để nhận ra bởi nó quá logic rồi.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Thằng Donnarumma bắt hay vãi cứt
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thằng Anh lợn có nhiều lý do để ghét mà, truyền thông bơm thổi, cầu thủ tự mãn, hooligan thì cũng xuất phát từ Anh chứ từ đâu.

Nói chung hôm qua trừ fan Anh thì mọi người đều ủng hộ Italia.

Cá nhân mình ở đội tuyển thì chỉ thích Brazil và Đức nhưng Brazil bây giờ mất chất quá, còn rất ghét Pháp và Anh lợn :)).
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Cả thế giới ngưỡng mộ và nể sợ người Ý.

Họ vẫn tiếp túc viết thêm những trang sử hào hùng
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Năm sau mà WC hy vọng Argentina gặp Ý, hai đội này lâu quá rồi chưa gặp nhau, hình như lần cuối là WC 1990 nếu nhớ không nhầm,

Thực ra Italia và Argentina có mối liên quan khá mật thiết với nhau, theo thống kê thì có tới 62% dân số Argentina có gốc gác Italy, đó cũng có thể là lý do giải thích vì sao giải Serie A rất ưa chuộng các cầu thủ Argentina cũng như tư duy bóng đá của người Argentina cũng có độ quái và đầy tiểu xảo giống như người Ý.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Maradona cái tên nghe quá Ý ẹ.

Nhưng Argentina lại nói tiếng Tây Bán Nhà
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Thì chính vì thế mà Brazil được coi là thánh địa bóng đá, làm gì có nền bóng đá nào sản sinh ra nhiều cầu thủ kiệt xuất như họ được.

Tất nhiên cầu thủ Argentina rất quái và giỏi, họ có một nét đặc trưng riêng nhưng rõ ràng không nhiều người vươn tầm lên được mức độ kiệt xuất, cũng có thể do Argentina sản sinh ra 2 cầu thủ vĩ đại quá nên mọi cầu thủ khác đều không vượt qua được 2 cái bóng to lớn đấy, đặc biệt là cái bóng của Maradona.

Cầu thủ Argentina rất tài năng nhưng thiếu độ bùng nổ như cầu thủ Brazil nên không vươn tầm được, lấy ví dụ như Veron và Kaka đều thành danh ở bóng đá Ý cho dễ hình dung, Veron là một cầu thủ Argentina điển hình với kỹ thuật siêu phàm với những pha bóng rất dị trong khi đó Kaka thi đấu đơn giản hơn nhiều nhưng lại cực kỳ hiệu quả, mùa giải 2007 một mình Kaka kéo Milan đến chức vô địch C1 lại bảo không xứng đáng bóng vàng đi ?

Thực ra mà nói có rất nhiều cầu thủ vô duyên với danh hiệu QBV do sinh nhầm thời chứ thực ra họ còn giỏi hơn cả nhiều người đoạt QBV chẳng hạn như Xavi-Iniesta nhưng mình không nghĩ có cầu thủ Argentina nào giữa 2 giai đoạn của Maradona-Messi đạt đến tầm đấy, người tiệm cận duy nhất đẳng cấp bóng vàng xen giữa Maradona-Messi chỉ có Redondo với màn trình diễn tuyệt đỉnh ở cúp C1 năm 2000 thôi.

Còn lại không phủ nhận Argentina luôn sản sinh ra rất nhiều tài năng và nhiều thời kỳ có những đội hình rất đồng đều nhưng chính xác là họ thiếu đi những siêu sao để tạo đột biến, đó là lý do ngoại trừ thời kỳ của Maradona-Messi thì Argentina luôn khó vào sâu ở WC, ngay đến vòng bán kết thôi còn khó rồi.
Lối đá và kỹ thuật của người Arg và Brazil là sự đối nghịch như hai điệu nhảy Samba (cuồng nhiệt, máu lửa)và Tango (lả lướt)vậy. Nói thì nói vậy nhưng đại diện cho Arg không thể ko kể đến Di Stefano mặc dù sau này ông ko được đá cho tuyển Arg.
Lối đá của Arg trước này vẫn là sự thực dụng của người Ý cộng với kỹ thuật bậc thầy của bóng đá Nam Mỹ. Tuy nhiên Arg trước nay để tiến sâu vẫn là đội hình của các chiến binh + cá nhân kiệt xuất. Giai đoạn 94,98,2002 có thể coi là giai đoạn vàng của bóng đá Arg khi có quá nhiều cầu thủ giỏi nhưng lại thiếu đi cá nhân đó. Thay đổi lối chơi, tấn công áp đảo thì bị loại sớm.
Chính ra 2010 là giai đoạn đỉnh cao của thế hệ Messi thì cái lại mời Ma Bư làm HLV làm hại cả một tập thể. WC bây giờ mà nói đối với Brazil hay Arg thì hơi khó tuy nhiên với đội hình trê và đá máu lửa như Arg vừa rồi thì cũng ko phải ko có cửa. Cũng mong năm sau Arg gặp Ý để xem sự thay đổi của bóng đá như thế nào?
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
1626108755576.png


Đội hình tuyển Anh quá khứ. Nhìn qua cứ tưởng tên tuổi nhưng thật ra là một đội tuyển đéo có kỹ thuật, toàn thằng cục súc , chân cứng như đá. Cứ bảo làm sao toàn vét đĩa
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Lối đá và kỹ thuật của người Arg và Brazil là sự đối nghịch như hai điệu nhảy Samba (cuồng nhiệt, máu lửa)và Tango (lả lướt)vậy. Nói thì nói vậy nhưng đại diện cho Arg không thể ko kể đến Di Stefano mặc dù sau này ông ko được đá cho tuyển Arg.
Lối đá của Arg trước này vẫn là sự thực dụng của người Ý cộng với kỹ thuật bậc thầy của bóng đá Nam Mỹ. Tuy nhiên Arg trước nay để tiến sâu vẫn là đội hình của các chiến binh + cá nhân kiệt xuất. Giai đoạn 94,98,2002 có thể coi là giai đoạn vàng của bóng đá Arg khi có quá nhiều cầu thủ giỏi nhưng lại thiếu đi cá nhân đó. Thay đổi lối chơi, tấn công áp đảo thì bị loại sớm.
Chính ra 2010 là giai đoạn đỉnh cao của thế hệ Messi thì cái lại mời Ma Bư làm HLV làm hại cả một tập thể. WC bây giờ mà nói đối với Brazil hay Arg thì hơi khó tuy nhiên với đội hình trê và đá máu lửa như Arg vừa rồi thì cũng ko phải ko có cửa. Cũng mong năm sau Arg gặp Ý để xem sự thay đổi của bóng đá như thế nào?

Điệu Tăng-Gô ma mị hơn nhiều :D
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Nếu 2014 Argentina có Batis hoặc Crespo thì đã vô địch rồi. Bố thằng con lợn Higuain
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Lối đá và kỹ thuật của người Arg và Brazil là sự đối nghịch như hai điệu nhảy Samba (cuồng nhiệt, máu lửa)và Tango (lả lướt)vậy. Nói thì nói vậy nhưng đại diện cho Arg không thể ko kể đến Di Stefano mặc dù sau này ông ko được đá cho tuyển Arg.
Lối đá của Arg trước này vẫn là sự thực dụng của người Ý cộng với kỹ thuật bậc thầy của bóng đá Nam Mỹ. Tuy nhiên Arg trước nay để tiến sâu vẫn là đội hình của các chiến binh + cá nhân kiệt xuất. Giai đoạn 94,98,2002 có thể coi là giai đoạn vàng của bóng đá Arg khi có quá nhiều cầu thủ giỏi nhưng lại thiếu đi cá nhân đó. Thay đổi lối chơi, tấn công áp đảo thì bị loại sớm.
Chính ra 2010 là giai đoạn đỉnh cao của thế hệ Messi thì cái lại mời Ma Bư làm HLV làm hại cả một tập thể. WC bây giờ mà nói đối với Brazil hay Arg thì hơi khó tuy nhiên với đội hình trê và đá máu lửa như Arg vừa rồi thì cũng ko phải ko có cửa. Cũng mong năm sau Arg gặp Ý để xem sự thay đổi của bóng đá như thế nào?

Nhưng mà để so sánh số lượng cá nhân kiệt xuất thì rõ ràng Argen vẫn sản sinh ít hơn Brazil dù họ sở hữu 2 cá nhân kiệt xuất nhất.

Tuy nhiên xét về mặt HLV thì Argentina hơn đứt Brazil, ngay ở thời điểm hiện tại thì Argentina cũng đang có 2 HLV rất giỏi là Simeone + Pochettino.

Về WC năm sau thì đúng là Argentina vẫn có cửa đấy bởi họ có Messi, đồng thời mình đánh giá cao ông HLV mới này của Argentina, ngoại trừ Messi thì hầu như Scaloni luân phiên sử dụng toàn bộ các vị trí còn lại trong đội hình Argen ở giải này, điều rất cần thiết cho những giải đấu ngắn ngày có mật độ thi đấu dày.

Ví dụ rõ nhất chính là Di Maria, đá dự bị cả giải nhưng chỉ đá chính đúng trận quan trọng nhất và đã tỏa sáng, bên cạnh đó Paredes-Romero-Acuna-Montiel cũng đá rất tốt ở trận chung kết dù được sử dụng khá ít ở các trận trước.

Hy vọng năm sau Argentina sẽ gặp Ý hoặc TBN sau khi đã đụng Pháp-Đức ở 2 kỳ WC gần nhất rồi :D.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Truyền thống và bản sắc thì đảm bảo thế hệ cầu thủ kế cận thôi. Chiến thuật thì phụ thuộc rất lớn vào trình độ huấn luyện viên. Tite HLV Brazil đã thuộc thế hệ cũ mà còn toàn huấn luyện trong nước nên tư duy bóng đá khó mà hiện đại bằng Scaloni đã có va chạm ở châu Âu (cả thi đấu và làm trợ lý huấn luyện).

Ở châu Âu thì hai HLV đẳng cấp nhất lúc này là Lucho và Roberto Mancini, cả hai đều đã có nhiều thành công ở cấp CLB và giải đấu vừa rồi cũng cho thấy điều đó. Ngoài ra năm sau Đức được Hansi Flick cầm thay vì Joachim Löw cũng sẽ là một đối thủ đáng gờm.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mấy ông HLV thành công cấp CLB kể cả hết thời như Lippi-Del Bosque thì dẫn dắt tuyển vẫn vô địch WC như bình thường, ngược lại mấy ông chỉ thành công ở tuyển về cấp CLB bị vả cho sấp mặt mà Scolari là điển hình.

Kể cả Deschamps ở tuyển Pháp thì sự nghiệp dẫn dắt CLB cũng bình thường nhưng vẫn vô địch thế giới, Low cũng vậy.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top